1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quần vợt Việt Nam

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Minh Quân đụng tay vợt hạng 107 Bjorn Phau

    15:21'' 24/09/2005 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Lễ bốc thăm vòng đấu chính nội dung đơn nam giải quần vợt ATP lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam -  Vietnam Open 2005, diễn ra vào trưa nay (24/9)...
    Dự lễ bốc thăm có PCT UBND TP.HCM - Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Thành Tài; ông Nguyễn Hoàng Năng - Giám đốc Sở TDTT TP.HCM, Trưởng BTC giải; Tổng Giám đốc điều hành ITP Sasson Khakshouri; ông Weller Evans - Giám đốc Hệ thống giải ATP...

    [​IMG]

    Hạt giống số 1 Mariano Puerta


    Giá vé Vietnam Open 2005 như sau:Trọn gói nguyên giải: 150 USD (khán đài A), 100 USD (khán đài B).Giá lẻ: Vòng 1&2: 150.000 đồng, tứ kết: 180.000 đồng, bán kết: 450.000 đồng, chung kết: 750.000 đồng/véGiải kéo dài từ 24/9-2/10, ban ngày bắt đầu từ lúc 12h trưa, còn buổi tối là 19h.
    VietNam Open 2005 được xem là giải đấu quốc tế có chất lượng cao nhất từng tổ chức tại nước ta, sau Challenger Heineken, Men''s Futures nhờ sự có mặt của rất nhiều hảo thủ hàng đầu thế giới,... Trọng tài Andrew Jarrett đã chủ trì lễ bốc thăm chia cặp đấu sau khi xác định 8 hạt giống của giải.
    Theo đó, tay vợt số 10 thế giới Mariano Puerta (Argentina), người từng lọt vào chung kết giải Roland Garros 2005, được chọn làm hạt giống số 1. Thomas Johansson (hạng 14 TG) - vô địch giải Úc mở rộng Thomas Johansson là hạt giống số 2. Tiếp theo là Radek Stepanek (16) của CH Czech, Kenneth Carlsen (Đan Mạch), Cril Saulnier (Pháp) - hạng 64, Juan Monaco (Argentina) - hạng 73, Lars Burgsmuller (Đức) - hạng 89, Philipp Kohlschreiber (Đức) - hạng 90.
    Vòng loại diễn ra vào hôm nay (24/9) sẽ xác định thêm 4 suất vé còn lại vào đấu chính. Về phía VN, có Ngô Quang Huy tham dự. Được miễn vòng loại, tay vợt số 1 VN Đỗ Minh Quân được sẽ có dịp thi đấu cọ xát với Bjorn Phau - hạng 107, người Pháp. Với những giải đấu có chất lượng cao như Vietnam Open, cơ hội cho quần vợt là không nhiều, ngoài việc đúc kết kinh nghiệm, học hỏi,...
    Trả lời báo chí trong lễ bốc thăm, hạt giống số 3 Radek Stepanek (CH Czech) đánh giá, Vietnam Open 2005 sẽ cực kỳ sôi động, hấp dẫn. Trong khi đó, Kenneth Carlsen - hạt giống số 4 tiên liệu, đối thủ Jonas Bjopkman (Thụy Điển) sẽ rất đáng gờm. Anh nói: ''''Trong quá khứ, chúng tôi đã từng đấu gặp nhau. Theo tôi, đó là một đối thủ nặng ký và trận đấu hứa hẹn sẽ quyết liệt...''''.
  2. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Giải vô địch quần vợt quốc gia khai mạc ngày 10/10
    Từ ngày 10 đến 16/10, giải vô địch quần vợt quốc gia - Lavie Cup 2005 sẽ diễn ra tại CLB quần vợt Sao Mai và Hữu Nghị (Hà Nội). Tham dự giải có 41 VĐV, bao gồm các tay vợt mạnh nhất nước, đến từ 8 đoàn.
    Các VĐV sẽ tranh tài ở 5 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra tối đa 3 set. Trong số các VĐV đăng ký tham dự có Đỗ Minh Quân - tay vợt số 1 Việt Nam hiện nay, đồng thời là ĐKVĐ đơn nam giải vô địch quốc gia năm ngoái, Huỳnh Mai Huỳnh - ĐKVĐ đơn nữ, và những tay vợt trẻ nhiều triển vọng của Hà Nội như Nguyễn Thuỳ Dung, Ngô Việt Hà mới đi tập huấn tại Mỹ và Tây Ban Nha về...
    Cup Lavie sẽ là cơ sở để xếp hạng các tay vợt tham dự giải Cây vợt mạnh toàn quốc vào cuối năm. Đây cũng là cơ hội để kiểm tra, đánh giá chất lượng tập luyện của vận động viên, chuẩn bị tích cực cho SEA Games 23. Sau giải vô địch quốc gia chừng 10 ngày, ban huấn luyện đội tuyển sẽ chọn ra những tay vợt mạnh nhất, đồng thời tổ chức một giải đấu nhỏ (theo thể thức vòng tròn) để kiểm tra lần cuối trình độ của các tay vợt, nhằm chọn ra danh sách 8 người chính thức (4 nam, 4 nữ) tham dự SEA Games. Hiện, đội tuyển quần vợt quốc gia đang tập trung với 8 tay vợt nam và 4 tay vợt nữ.
    Giải vô địch quần vợt quốc gia được tổ chức thường niên và năm nay là lần thứ hai La Vie tài trợ chính, với số tiền tài trợ lên tới 500 triệu đồng.
    vnexpress.net
  3. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Minh Quân khó có cơ hội đoạt huy chương tại SEA Games
    Tay vợt số một Việt Nam hiện nay, Đỗ Minh Quân, đã có những bước tiến dài về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu trong thời gian qua. Tuy nhiên, khả năng đoạt huy chương của anh tại SEA Games 23 cuối năm nay vẫn khá mong manh, bởi phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh.
    [​IMG]
    Sau 3 tháng tập huấn tại Mỹ, các cú giao bóng của Minh Quân đã uy lực hơn xưa (gần 180 km/h). Những pha đỡ giao bóng trái tay của anh cũng dần đi vào ổn định và chủ động hơn. Ở giải quần vợt Việt Nam Mở rộng vừa qua, Minh Quân (hạng 1.025 thế giới) đã làm hài lòng người hâm mộ khi tự tin đôi công cùng đối thủ. Tuy thất bại 3/6, 2/6 trước VĐV xếp thứ 107 thế giới, Bjorn Phau (Đức), nhưng giới chuyên môn vẫn khá bất ngờ về sự tiến bộ của anh. Thậm chí, cả Bjorn Phau cũng phải khen ngợi tay vợt này vì đã làm anh gặp rất nhiều khó khăn ở set thứ 2. Bjorn Phau cho biết: "Minh Quân là tay vợt rất có triển vọng. Theo tôi, chỉ cần rèn luyện thêm động tác đỡ giao bóng, và tham dự nhiều hơn nữa các giải đấu để tích lũy kinh nghiệm, thì anh ta sẽ có tương lai tươi sáng".
    Phó chủ tịch Liên đoàn quần vợt TP HCM, ông Nghê Phát Đạt, cho biết: "Chúng ta còn đến 2 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 23. Chúng tôi hy vọng, Minh Quân sẽ khắc phục được các nhược điểm của mình trong khoảng thời gian quý giá này. Sau giải vô địch quốc gia tại Hà Nội, Minh Quân sẽ tham dự chuyến tập huấn khoảng 10 ngày tại Thái Lan". Theo các chuyên gia quần vợt, Minh Quân nên rèn luyện, và đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiếp xúc bóng. Ở mặt sân phủ nhựa tổng hợp vừa qua, bóng đã bay khá chậm nhưng đôi khi Minh Quân vẫn rất chậm tiếp cận các đường bóng của đối thủ. Do anh mở biên độ tay quá lớn khi đánh bóng nên khó gây bất ngờ, và đối phương có đủ thời gian phán đoán hầu hết mọi đường bóng của anh. Minh Quân cho biết: "Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng nâng mức thể lực của mình hơn nữa, và động tác đỡ giao bóng cũng cần có bước tiến mới".
    Phải khẳng định, cơ hội giành huy chương tại Philippines của Quân không nhiều. Đương kim vô địch SEA Games, Danai Udomchoke (Thái Lan) vẫn là một trong các bức tường khó vượt nhất của Minh Quân. Có xuất phát điểm cùng với tay vợt Việt Nam, nhưng Udomchoke lại tiến nhanh đến chóng mặt. Anh đã tham dự rất nhiều giải đấu để tích lũy kinh nghiệm, điểm số cho mình. Hiện tại, Udomchoke đã đạt vị trí 128 thế giới (cập nhật ngày 1/8), với 295 điểm.
    [​IMG]

    Ở giải Thái Lan mở rộng vừa qua, tay vợt có thân hình khá khiêm tốn (1m72) so với thế giới quần vợt chuyên nghiệp này thất bại ngay từ vòng đầu với tỷ số 1-2. Nhưng trước đó, anh cũng kịp thắng 1 set 6/4 trước hạt giống số 3 của giải, và xếp hạng 21 thế giới, Robby Ginepri (Mỹ). Minh Quân từng nhiều lần đối đầu với Udomchoke (ở giải Heineken Challenger), nhưng chưa từng giành chiến thắng. Đội tuyển quần vợt Thái Lan ngoài Udomchoke, còn có Sonchat Ratiwatana (hạng 655),... và hàng loạt VĐV có thứ hạng rất gần với Minh Quân khác.
    Thái Lan không phải là đối thủ duy nhất của quần vợt Việt Nam vào tháng 12 tới đây. Indonesia, Myanmar... cũng là những đối thủ đáng gờm. Trong đó, tay vợt số 1 của Indonesia, Suwandi (hạng 240) vẫn giữ được khá tốt phong độ của mình trong thời gian gần đây. Do vậy, các nam VĐV quần vợt Việt Nam sẽ khó vượt qua cột mốc vào tứ kết đơn nam của Minh Quân, và chiếc HC đồng đồng đội nam như ở SEA Games 22 vừa qua.
    vnexpress.net - thuyquynh
  4. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Quá chênh lệch ở ngày đầu tiên giải vô địch quần vợt quốc gia - Cup Lavie 2005
    Sáng nay, giải vô địch quần vợt quốc gia - Cup Lavie 2005 đã khai mạc tại CLB quần vợt Sao Mai và Hữu Nghị (Hà Nội). Điều dễ dàng nhận thấy ở ngày khởi tranh là hầu hết các trận đấu đều diễn ra không cân sức.

    [​IMG]
    Ở ngay trận khai mạc, nội dung đơn nữ, tay vợt trẻ Hà Nội vừa trở về từ đợt tập huấn tại châu Âu, Ngô Việt Hà, đã giành chiến thắng tuyệt đối 6-0, 6-0 trước đối thủ Khánh Hoà, Khổng Thị Hân. Được đánh giá cao hơn hẳn, Việt Hà đã không phụ lòng khán giả thủ đô đến sân Sao Mai chứng kiến trận đấu. Chị chơi khá tự tin, thể hiện rõ đẳng cấp và sự vượt trội của mình. Hà hầu như không gặp phải khó khăn nào, liên tục khiến đối thủ tự đánh hỏng. Chị cũng không phải di chuyển nhiều, nhưng vẫn dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc. Trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tiếng.
    Tương tự ở các trận đấu của nội dung đơn nam, những tay vợt như Tăng Đức Trí, Ngô Đức Dương, Ngô Đức Doanh (TP HCM), Trần Đức Quỳnh, Lê Minh (Cà Mau)... đều đã giành chiến thắng rất thảnh thơi. Hai trận đấu đầu tiên ở nội dung đôi nữ cũng có kết quả thể hiện rõ sự chênh lệch.
    -- Kết quả các trận đấu khác ở ngày khai mạc:
    + Đơn nữ
    Phạm Thị Đào (Kiên Giang) - Nguyễn Thị Phượng Uyên (Khánh Hoà) 6-2, 6-4
    + Đơn nam
    Lâm Quang Trí (TP HCM) - Bùi Như Thanh (Cà Mau) 6-4, 6-2
    Võ Quốc Thắng (Khánh Hoà) - Huỳnh Minh Cường (Cà Mau) 6-4, 4-6, 7-5
    Tạ Hồng Dũng (Hà Nội) - Nguyễn Việt Hiếu (Lâm Đồng) 6-4, 6-4
    Ngô Đức Doanh (TP HCM) - Bùi Tuấn Anh (Hà Nội) 6-0, 6-3
    Tăng Đức Chí (TP HCM) - Nguyễn Lê Ngọc Lâm (Quân Đội) 6-2, 6-0
    Nguyễn Thanh Gấm (Kiên Giang) - Lâm Minh Trung (Strata) 7-5, 6-7, 6-3
    Lê Minh (Cà Mau) - Hoàng Thành Trung (Bà Rịa Vũng Tàu) 6-2, 6-2
    Quyền Tư Tưởng (TP HCM) - Nguyễn Anh Thăng (Hà Nội) 6-2, 7-5
    Lương Thành Long (Quân Đội) - Phạm Thành Long (Hà Nội) 6-2, 6-0
    Trần Đức Quỳnh (Cà Mau) - Văn Hữu Nguyên Vũ (Quân Đội) 6-1, 6-1
    Ngô Đức Dương (TP HCM) - Bùi Trí Nguyên (Hà Nội) 6-4, 6-2
    Trần Hùng Dũng (Strata) - Bùi Thái Luận (TP HCM) 6-2, 6-4
    + Đôi nữ
    Việt Hà / Thuỳ Dung (Hà Nội) - Gia Phụng / Minh Khuê (Hà Nội) 6-1, 6-1
    Trần Kim Lợi / Phương Hạnh (Khánh Hoà) - Phượng Uyên / Khổng Thị Hân (Khánh Hoà) 6-0, 6-1
    vnexpress.net
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đang có bình luận sôi nổi về tình hình quần vợt Việt Nam, gửi các Bác xem lại một bài viết cách đây hơn 1 năm nhé :
    Từ Heineiken Challenger nhìn về quần vợt VN:
    Chuyên nghiệp đích thực - đến bao giờ?
    (VietNamNet) - Bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp từ năm 1997, Udomchoke tay vợt số 2 Thái Lan đã có tổng thu nhập qua các giải đấu mà anh tham dự là 138.000 USD. Thu nhập của một tay vợt nhà nghề hấp dẫn như thế nhưng vì sao quần vợt VN chưa có một tay vợt nào bước vào chuyên nghiệp?
    Trăn trở vấn đề "đầu tiên"
    Một chuyên gia quần vợt đã từng nói với người viết: "Muốn bước vào sân chơi chuyên nghiệp, con đường duy nhất của các tay vợt là phải tự bỏ tiền để đào tạo và tham dự các giải thi đấu thuộc hệ thống ATP. Chuyện này hoàn toàn xa lạ với các tay vợt VN bởi lẽ chỉ cần bước vào các đội tuyển năng khiếu là coi như đã được nhà nước bao cấp đào tạo. Nhưng do ngân sách nhà nước không dồi dào nên các tay vợt VN cũng chỉ loanh quanh với các giải trong nước hoặc "sang" lắm là những chuyến tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài để rồi trình độ cứ ngày xa so với các tay vợt nước ngoài mỗi khi có dịp đọ sức. Thực tế 7 giải Heineiken Challenger vừa qua đã cho thấy các tay vợt VN đã "rụng" rất nhanh trước các tay vợt nước ngòai. Cũng có một số tay vợt muốn tự đào tạo mình theo con đường chuyên nghiệp nhưng vấn đề "đầu tiên" đã trở thành rào cản mà họ không thể vượt qua khi hướng về những trung tâm đào tạo quần vợt ở nước ngoài".
    Trường hợp tự đào tạo duy nhất của quần vợt VN cho đến nay chỉ là HLV Trần Trọng Anh Tú. Những năm giữa thập niên 90, nhận thấy trình độ của mình không đủ đáp ứng cho việc đào tạo quần vợt đỉnh cao, ông Tú đã bỏ tiền túi để sang Mỹ học lớp đào tạo HLV chuyên nghiệp. Được đào tạo chuyên nghiệp, nên nhiều lần ông Tú đã tâm sự trong sự bất lực: "Làm quần vợt chuyên nghiệp ở VN quá khó khi tư duy chuyên nghiệp vẫn chưa hình thành trong hệ thống đào tạo VĐV từ thấp đến cao". Quả là khó thật khi các tay vợt VN chỉ quanh quẩn thi đấu trên sân nhà và kéo theo là trình độ của họ không đủ sức thuyết phục những nhà tài trợ đầu tư tiền của cho mình tiến xa hơn.
    Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Nguyên nhân nào quần vợt Thái Lan có được S.Paradorn? Phó tổng thư ký LĐQV Thái Lan Phitsanu đã trả lời: "Ngay từ bé, gia đình Paradorn đã tự bỏ tiền để anh ta tập luyện dài hạn ở Mỹ. Thắng vài giải trẻ, các nhà công ty lớn như Thai Airway, Adidas... lập tức ngỏ lời tài trợ cho Paradorn. Điều này giúp anh ta có điều kiện thi đấu rất nhiều giải thuộc hệ thống ATP hàng năm. Và chính những giải đấu có trình độ từ thấp đến cao này đã giúp Paradorn có được vị trí cao trong làng quần vợt thế giới hiện nay. Nhiều tay vợt trẻ Thái Lan đang noi theo gương của Paradorn. Với những mầm non tài năng, chúng tôi cố gắng tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính để có thể cùng gia đình đưa các em sang đào tạo ở nước ngoài. Đây là cơ sở ban đầu để họ có thể tiến xa hơn vào quần vợt chuyên nghiệp ".
    Ông Uthrapathy, Giám đốc điều hành giải Heineiken Challenger cho biết thêm về đường đi của các tay vợt chuyên nghiệp: "Hầu hết các cây vợt tham dự Heineiken Challenger đều sống bằng thu nhập từ quần vợt. Chẳng hạn như tay vợt Takao Suzuki (Nhật) có tổng thu nhập trên 330.000 USD hay Michal Tabara (CH Séc) có tổng thu nhập gần 600.000 USD kể từ khi bước vào quần vợt chuyên nghiệp từ năm 1997... Để có thu nhập cao họ cần phải chiến thắng trong các giải tham dự và để đạt được họ phải bỏ tiền để thuê HLV huấn luyện cho mình. Nói chung họ giống như một công ty, phải bỏ vốn đầu tư ban đầu (tự đào tạo mình) và sau đó mới thu lại lợi nhuận từ tiền thưởng của các giải đấu. Các tay vợt VN nên hình thành kiểu suy nghĩ này trên con đường sự nghiệp của mình chứ không nên chỉ dựa vào nguồn đầu tư ít ỏi của nhà nước".
    Đâu là lối thoát?
    Các tay vợt VN hiện đang chuyên nghiệp... nửa mùa! Đó là nhận xét của Thư ký LĐ Quần vợt TP.HCM Nguyễn Hoàng Dũng, bởi theo ông, các tay vợt của chúng ta chỉ ăn và tập, đó là mô hình chuyên nghiệp. Nhưng nói họ không chuyên nghiệp là vì có ai trong số họ thực sự sống bằng quần vợt.
    Với quần vợt chuyên nghiệp, VĐV không chỉ sống bằng tiền kiếm được từ quần vợt mà còn phải đóng thuế thu nhập cho nhà nước dựa trên tổng thu nhập mà mình kiếm được. Việc đặt các tay vợt VN dưới mác tỉnh thành, quận huyện... thì sẽ rất khó cho việc hình thành môi trường chuyên nghiệp. Cách hay nhất là cho họ khoác áo các CLB quần vợt chuyên nghiệp. Sự hình thành và phát triển của các CLB này sẽ giúp chúng ta có thể tổ chức các giải thi đấu dày hơn và đây chính là yếu tố để hút các nhà tài trợ. Điều này cũng giúp cho tiền thưởng của các giải đấu cao hơn và kéo theo tạo động lực cho VĐV thi đấu bởi đây cũng chính là nguồn thu nhập để họ có thể tự bỏ tiền đào tạo mình ở nước ngoài. Rất nhiều giải nội bộ của các doanh nghiệp ở TP.HCM cũng đã có tiền thưởng lên đến cả chục triệu đồng.
    Chúng ta sẽ là chủ như thế nào ở Heineiken Challenger? Câu hỏi chỉ có khi trong danh sách tay vợt chuyên nghiệp của ATP có tên các tay vợt VN.

  6. hieuagassi

    hieuagassi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đìu hiu ngày khai mạc giải vô địch quần vợt quốc gia
    Sáng nay, giải quần vợt vô địch quốc gia tranh Cup Lavie đã diễn ra lặng lẽ ở cụm sân quần vợt Phú Thọ (TP HCM). Các VĐV mạnh như Minh Quân, Đức Quỳnh không gặp chút trở ngại nào để có được chiến thắng hôm nay. Khán giả thì không đến sân xem quần vợt trong ngày lễ Giáng sinh này.
    Thêm một ngày không khán giả ở giải các tay vợt xuất sắc
    Các tay vợt nằm trong đội tuyển quốc gia như Minh Quân, Quốc Khánh (nam), Mai Huỳnh, Thùy Dung (nữ) tiếp tục thi đấu thành công chiều nay. Họ không mất quá nhiều sức lực trước các đối thủ trẻ, và trên một mặt sân không khán giả ở TP HCM.
    Có qua nhiều tin buồn cho quần vợt VN.Thông tin chi tiết hơn mời các bạn click vào : http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Tennis/
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tay vợt Ngô Quang Huy đã tiếp xúc với đơn vị mới
    Sáng nay, gia đình VĐV quần vợt số 2 Việt Nam, Ngô Quang Huy, đã gặp gỡ phía Bình Dương để thỏa thuận việc chuyển đơn vị thi đấu. Đáng chú ý, đơn vị trực tiếp làm việc với Quang Huy lại là Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương, cơ quan chủ quản của CLB đang thi đấu ở V-League.
    [​IMG]
    Ngô Quang Huy muốn chuyển tới Bình Dương. ​
    Sau khi bất mãn, và làm đơn xin nghỉ thi đấu ở giải các tay vợt xuất sắc, tay vợt của TP HCM Ngô Quang Huy còn gây bất ngờ khi đơn vị tiếp xúc với gia đình anh là Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương. Đại diện của Công ty này cho biết, họ không hề chuyển hướng đầu tư từ bóng đá sang quần vợt, mà chỉ muốn hỗ trợ Sở TDTT Bình Dương vực dậy phong trào của môn thể thao này. Trong khi đó, gia đình Quang Huy không tiết lộ chi tiết buổi nói chuyện hôm nay. Họ chỉ muốn thông báo sau khi Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương có buổi làm việc chính thức với Sở TDTT TP HCM vào vài ngày tới.
    Trước khi giải các tay vợt xuất sắc khởi tranh tại TP HCM, Ngô Quang Huy, Đức Dương, Đức Doanh đồng loạt làm đơn xin nghỉ thi đấu để đi làm. Nhưng thực tế, cả ba tay vợt chỉ muốn thay đổi đơn vị thi đấu. Không chấp nhận thái độ như thế, Liên đoàn quần vợt và Sở TDTT TP HCM kiên quyết mời gia đình các VĐV lên làm việc để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Theo giới chuyên môn, quá chán nản với những lời hứa hẹn đầu tư, những chuyến tập huấn nước ngoài chuyên sâu là nguyên nhân chính khiến các tay vợt này (đặc biệt là Ngô Quang Huy) "nổi loạn".
    Theo gia đình Quang Huy, tuy cùng màu cờ sắc áo Thành phố, nhưng Đỗ Minh Quân được chú trọng đầu tư hơn nhiều so với Quang Huy. Năm 2005 vừa qua, tay vợt số 1 Việt Nam, Đỗ Minh Quân liên tục tham gia các chuyến tập huấn ở Thái Lan, Mỹ,... Trong khi đó, Quang Huy mãi lòng vòng với các kế hoạch và lời hứa gửi anh sang Nhật, Australia. Cha của Quang Huy, ông Ngô Đình Lãng cho biết: "Có thể do Thành phố có quá nhiều môn thể thao, quá nhiều VĐV nên họ không thể đầu tư dàn trải được. Nếu như vậy, tôi mong Sở TDTT TP HCM có hướng giải quyết thỏa đáng để Quang Huy có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Nếu Quang Huy tiến bộ đáng kể trong màu áo mới, Sở TDTT Thành phố cũng đã góp công lớn cho nền thể thao nước nhà".
    Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt TP HCM, ông Nguyễn Xuân Lập nói: "Nếu thật sự họ muốn giải nghệ để đi làm, chúng tôi sẵn sàng giải quyết. Nhưng để chuyển màu áo thi đấu thì đơn vị mới của họ phải có buổi làm việc chính thức với Sở TDTT. Để thành danh, các tay vợt này đã được chúng tôi phát hiện, đào tạo nên họ phải có trách nhiệm cống hiến. Chúng tôi không làm khó, chỉ làm đúng để tránh tiền lệ xấu sau này". Đồng quan điểm với ông Lập có ông Nguyễn Hoàng Dũng, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt TP HCM. Ông Dũng nói: "Mọi vấn đề sẽ được giải quyết thấu tình, đạt lý và đúng trình tự làm việc của nó. Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để tất cả các VĐV phát huy hơn nữa sự nghiệp của mình".
    Nếu có thỏa thuận xong việc chuyển sang Bình Dương thi đấu, các tay vợt trên nhiều khả năng cũng không đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội TDTT toàn quốc vào năm sau. Theo điều lệ thi đấu của Đại hội, VĐV chỉ hợp lệ nếu đã thi đấu ít nhất 1 năm cho đơn vị mình.
    (VnExpress)
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Minh Quân gần lọt vào tốp 1.000 thế giới
    Theo bảng xếp hạng đơn nam mới nhất của ATP ngày 6/2, Đỗ Minh Quân được xếp hạng 1.007 thế giới, Ngô Quang Huy hạng 1.448; xếp hạng đôi nam: Ngô Quang Huy (hạng 699), Đỗ Minh Quân và Lê Quốc Khánh (cùng xếp hạng 1.408). Về nữ chỉ có Ngô Việt Hà đạt thứ hạng 1.262 thế giới theo xếp hạng của WTA (tăng 5 bậc so với tuần trước).
    Như vậy, thứ hạng của Đỗ Minh Quân hiện nay là thứ hạng cao nhất của các tay vợt Việt Nam từ trước đến nay trong bảng xếp hạng của ATP. Có được thứ hạng này, một phần do kết quả thi đấu khá tốt từ 2 giải Men''s Futures tại Trung Quốc của Đỗ Minh Quân trong tháng 1/2006. Ở giải Men''s Futures F1 khởi tranh từ 9/1, trong khi các tay vợt VN đều thất bại ngay vòng đầu thì Đỗ Minh Quân thắng được 1 trận trước Dai Chiao Lin (Đài Loan) 2-0 (6/4, 6/1). Một tuần sau, trong giải Men''s Futures F2, Đỗ Minh Quân thắng 2 trận trước Ke Yang (Trung Quốc) 2-0 (6/0, 6/0) và Yi Wei (Trung Quốc) 2-0 (6/2, 6/3). Theo dự định, từ cuối tháng 2, Đỗ Minh Quân sẽ tiếp tục tham dự 2 giải Men''s Futures F3 và F4 để sớm đạt được mục tiêu lọt vào tốp 1.000 thế giới

  9. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vì sao giải quần vợt Heineken Challenger bị xoá sổ?

    Hằng năm, cứ sau Tết là giới hâm mộ quần vợt lại sốt sắng chờ đợi giải quần vợt Heineken Challenger. Đây là một giải đấu dành cho các VĐV có thứ hạng 100 đến 300 nên các tay vợt VN đều coi đó là cơ hội quý để học hỏi nâng cao trình độ. Nhưng rất tiếc từ giờ giải đấu này sẽ không còn tồn tại.
    Thế nhưng mới đây, giải đấu này chính thức đã bị xóa sổ không còn diễn ra trong tháng 2 khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nguyên nhân chính theo những người có trách nhiệm là do nhà tài trợ chính Heineken rút lui.
    Ông Nguyễn Xuân Lập, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt TPHCM cho biết: "Heineken năm rồi đã tài trợ cho giải quần vợt VN Open, đây là một giải đấu lớn có nhiều tay vợt tầm cỡ thế giới tham gia. Vì vậy về nguyên tắc, họ phải rút ra khỏi các giải quốc tế nhỏ hơn cũng diễn ra ở VN.
    Do ban đầu chúng ta chưa biết được định hướng của nhà tài trợ nên có ý chờ đợi nhưng rốt lại bản thân tôi khi nhận tin này cũng đột ngột vì họ cũng chỉ mới thông báo trong khoảng 2 tháng trở lại đây.
    LĐ quần vợt TP.HCM và CLB Lan Anh đã đầu tư khá nhiều cho giải đấu đã trở thành truyền thống hằng năm này. Chính vì vậy, tuy tên gọi Heineken không còn nữa nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm tìm đối tác tài trợ mới để duy trì tính chất giải Challenger".
    Còn ông Nguyễn Hồng, trưởng ban Thể thao HTV cho biết: "Chúng tôi nhận được đề nghị của CLB Lan Anh và Liên đoàn quần vợt TPHCM với mong muốn hợp tác với HTV duy trì giải đấu này nên đã cân nhắc tìm tài trợ.
    Hiện nay, dù tình hình tài trợ vẫn chưa được như mong muốn, nhưng HTV vẫn nhận giải và sẽ tổ chức vào tháng 3 tới với tên gọi giải quần vợt challenger tranh Cúp HTV, tính chất của giải vẫn là việc ITF mời các tay vợt có trình độ và thứ hạng khá của thế giới sang tham dự. Nếu giải đấu này thành công, chúng tôi sẽ duy trì lâu dài...".

  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    (tiếp theo bài bên trên)
    Giải quần vợt Challenger 2006:
    HTV trở thành chủ giải

    TT - Thông tin này đã được ông Tuấn Lâm - phó phòng thể thao Đài truyền hình TP.HCM - xác nhận sau khi Liên đoàn Quần vợt TP.HCM, CLB Lan Anh và HTV đã có buổi làm việc với nhà tài trợ Romano vào cuối tuần qua.
    Theo ông Tuấn Lâm, dự kiến giải sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 19-3 tại CLB Lan Anh với sự tham dự của khoảng 100 tay vợt mạnh nằm trong bảng xếp hạng của ATF.
    Challenger là một giải truyền thống do Liên đoàn Quần vợt TP.HCM tổ chức và đã trải qua tám kỳ tranh tài dưới sự tài trợ của Heineken. Tuy nhiên, ở năm 2006 này, Heineken đã rút lui khỏi giải. Trong lúc BTC đã bế tắc trong việc duy trì giải, HTV đã vào cuộc với nhà tài trợ mới là Romano.
    TR.DÂN
    http://www.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=124875&ChannelID=14
    HTV Challenger, tự hào quá.
    HTV muôn năm (nịnh nọt và quảng cáo tí )

Chia sẻ trang này