1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quần vợt Việt Nam

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài viết của [nick]babminton_vn[/nick] ngày 05/10/2006
    TT - Từ chuyện tay vợt Thùy Dung tuyên bố nghỉ thi đấu cho Hà Nội sau khi đăng quang ngôi số 1 nữ VN để chuyển sang chơi chuyên nghiệp thật sự, cựu vô địch VN Trần Đức Quỳnh, người đã tự bỏ tiền đi học HLV tại trung tâm đào tạo quần vợt nổi tiếng của Mỹ là Vic Braden, đã gửi đến Tuổi Trẻ bài viết bày tỏ quan điểm của mình.
    Là người dẫn dắt đội quần vợt Hà Nội, tôi thấy mình phải lên tiếng nói rõ Thùy Dung nghỉ thi đấu không phải vì hờn dỗi quanh suất học bổng của Ủy ban Olympic thế giới, bởi suất học bổng này đã được trao cho đồng đội của Dung là Việt Hà từ hơn một năm nay. Vì vậy, phát biểu của một quan chức Hà Nội cho rằng Thùy Dung tuyên bố không thi đấu cho Hà Nội vì chuyện nói trên là không chính xác.
    Với tư cách HLV của đội Hà Nội, tôi nắm rõ chuyện này và xin được thông tin như sau: Thùy Dung cũng như gia đình cô đã bắt đầu mệt mỏi với con đường chơi thể thao đỉnh cao ở VN. Với họ, vấn đề kinh phí không quá quan trọng, mà quan trọng nhất là cách quản lý VĐV của thể thao VN quá nặng về hành chính.
    Cách đây hơn năm năm, tôi là một VĐV đỉnh cao của quần vợt VN và cũng là nạn nhân của lối quản lý quá nặng về thủ tục hành chính. Năm năm sau quay lại với vai trò HLV, tôi thấy mọi chuyện vẫn như cũ. Mỗi lần muốn đi thi đấu nước ngoài, VĐV phải xin không biết bao nhiêu ý kiến của các cấp quản lý. Trong khi đó, với VĐV chuyên nghiệp nước ngoài, họ có thể xách vợt lên đường bất cứ lúc nào để thi đấu các giải quốc tế.
    Chuyện mệt mỏi không chỉ đến với Dung mà cả Lương Gia Phụng, tay vợt của TP.HCM đầu quân cho Hà Nội, cũng vậy. Mệt mỏi ở TP.HCM, chuyển sang chơi cho Hà Nội, nhưng ở đâu cũng thế cả nên giờ đây gia đình cũng quyết định cho Phụng nghỉ thi đấu để quay lại tập trung cho việc học văn hóa. Vì vậy, khi Dung và gia đình tỏ ý muốn nghỉ thi đấu hẳn, tôi đã khuyên gia đình cố thêm hai năm nữa để Dung thử sức và cố gắng xin chuyển sang chơi quần vợt chuyên nghiệp thật sự.
    Về điều này, tôi nghĩ ngành thể thao nên chấp nhận để mở ra một con đường mới cho quần vợt VN thông qua việc phải thoáng trong quản lý VĐV. Tôi ví dụ trường hợp Thùy Dung với thể thao Hà Nội.
    Nếu là chuyên nghiệp thật sự, hai bên có thể ngồi lại soạn một bản hợp đồng. Trong đó, mỗi năm thể thao Hà Nội sẽ chi cho Dung một khoản tiền tùy theo hai bên thỏa thuận và Dung có trách nhiệm phải thi đấu cho Hà Nội ở những giải A, B, C, D nào đó. Cách làm này hay hơn nhiều so với lối quản lý ngồi tính từng buổi tập, nếu vắng mặt thì trừ tiền.
    Dù Dung lĩnh không đến 1 triệu đồng/tháng, rất nhỏ so với chi phí gia đình bỏ ra, nhưng họ vẫn phải ?ongậm bồ hòn làm ngọt? vì như thế mới được phép tham gia các giải quốc tế. Cũng chính từ cơ chế quản lý nặng nề này, đã nảy sinh ra những cán bộ thể thao cửa quyền, làm việc theo kiểu ban phát.
    Tôi tha thiết mong lãnh đạo ngành thể thao hãy chấp nhận ?ocởi trói? cho Thùy Dung, cho phép cô trở thành một tay vợt chuyên nghiệp thực thụ và điều này là một sự mở đường để hướng tới chuyên nghiệp thật sự ở thể thao VN nói chung và quần vợt nói riêng.
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ''Hoa hậu quần vợt'' trở lại ​
    Tay vợt xinh đẹp Thuỳ Dung vừa quyết định quay lại thi đấu cho đội tuyển Hà Nội sau hơn một năm "tạm xa", với chế độ ưu đãi cho một VĐV tài năng của Sở TDTT thủ đô.
    Sau hơn thời gian không thi đấu cho đội tuyển nào, Thuỳ Dung đã nhận được khá nhiều lời mời chào từ các địa phương, doanh nghiệp với những ưu đãi hấp dẫn về tài chính cũng như điều kiện tập luyện. Nhưng cô gái 20 tuổi chỉ thực sự cảm thấy mãn nguyện khi trở thành "người của tuyển Hà Nội". Thuỳ Dung nói: "Thi đấu cho tuyển quê hương vẫn là mong muốn lớn nhất của em".
    Khi là thành viên của tuyển Hà Nội, Thuỳ Dung sẽ nhận chế độ ưu đãi từ Sở TDTT cho một VĐV trẻ tài năng với mức kinh phí tập huấn 600 USD mỗi tháng. Ngoài ra, nếu Dung đi thi đấu tại các giải ở châu Âu, Sở sẽ lo 50% chi phí đi lại ăn ở cũng như tập luyện thi đấu của cô. Phần còn lại sẽ do gia đình Thuỳ Dung tự bỏ tiền.
    Trước đó, bố mẹ của Thuỳ Dung và lãnh đạo Sở TDTT Hà Nội đã "cùng nhìn về một hướng", gạt bỏ những trục trặc từng xảy ra hơn một năm trước để Dung có điều kiện cống hiến tài năng cho đội nhà.
    Trong những năm gần đây, dù là một trong ba môn thể thao được yêu thích ở VN cùng bóng đá và bóng rổ nhưng tennis vẫn chậm phát triển và chưa có thành tích cao ở khu vực cũng như quốc tế. Sự trở lại của Thuỳ Dung là một tín hiệu mừng trong hoàn cảnh "chảy máu chất xám" đang "phá hoại" tennis VN.
    Duyên với quần vợt
    Mùa hè năm Dung mới 12 tuổi, ông Quang, bố Dung đưa hai cô con gái đi chơi quần vợt rèn luyện sức khoẻ. Mỗi buổi trưa, không quản nắng mưa, hai chị em Thuỳ Dung lại tới sân không quân gần nhà để chơi.
    Thuỳ Anh, chị gái của Dung kể: "Hồi đó, hai chị em rất chăm chỉ đi tập với nhau. Bây giờ, chỉ có Dung đi theo chuyên, còn em đi học, theo con đường khác. Nó tỏ ra rất đam mê với môn này và sau đó hai năm, Dung đã đạt thứ hạng cao tại một số giải lần đầu tham gia".
    Gần đây nhất vào tháng 5, Thuỳ Dung vừa tham dự giải đấu Walikota Taraka Open 2007 tại Indonesia. Với sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu của châu Á, sự tiến bộ của Thuỳ Dung được đánh dấu bằng thành tích lọt vào vòng 1/16. Hiện nay, Thuỳ Dung là tay vợt duy nhất của VN có tên trong bảng xếp hạng WTA (thứ 1.300 với đơn nữ và 630 đôi nữ).
    Sắp tới, chỉ sau một tuần ở nhà, cô sẽ sang Thái Lan tiếp tục một đợt tập huấn nữa. "Nó ít khi ở nhà lắm. Một năm được một vài tuần là vui lắm rồi", Thuỳ Anh nói. Cuối năm nay, gia đình Thuỳ Dung cũng lên một kế hoạch đi tập huấn dài hạn ở Mỹ với mức chi phí lên tới hàng nghìn USD mỗi tháng. Tại đây, ngoài điều kiện tập luyện "miễn chê", Thuỳ Dung còn được các HLV giỏi của đất nước có môn tennis phát triển mạnh nhất thế giới trực tiếp hướng dẫn.
    Nhiều sở thích của teen
    Hát karaoke là cách thư giãn ưa thích nhất của Thuỳ Dung sau các giờ luyện tập vất vả. "Cứ cầm mic là nó hát bài Mẹ yêu", chị Dung tiết lộ. Giọng ca của Dung cũng thuộc loại "đỉnh" với điểm 9/10 của các bạn. Tay vợt xinh đẹp rất thích nghe nhạc với chiếc Ipod luôn kè kè bên người. Ngoài tennis, Thuỳ Dung còn chơi khá siêu bowling. Mỗi khi có thời gian rỗi, cô lại cùng nhóm bạn vui vẻ trên các sân bowling ở Hà Nội.
    trích www.ngoisao.net
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ''Hoa hậu quần vợt'' trở lại ​
    Tay vợt xinh đẹp Thuỳ Dung vừa quyết định quay lại thi đấu cho đội tuyển Hà Nội sau hơn một năm "tạm xa", với chế độ ưu đãi cho một VĐV tài năng của Sở TDTT thủ đô.
    Sau hơn thời gian không thi đấu cho đội tuyển nào, Thuỳ Dung đã nhận được khá nhiều lời mời chào từ các địa phương, doanh nghiệp với những ưu đãi hấp dẫn về tài chính cũng như điều kiện tập luyện. Nhưng cô gái 20 tuổi chỉ thực sự cảm thấy mãn nguyện khi trở thành "người của tuyển Hà Nội". Thuỳ Dung nói: "Thi đấu cho tuyển quê hương vẫn là mong muốn lớn nhất của em".
    Khi là thành viên của tuyển Hà Nội, Thuỳ Dung sẽ nhận chế độ ưu đãi từ Sở TDTT cho một VĐV trẻ tài năng với mức kinh phí tập huấn 600 USD mỗi tháng. Ngoài ra, nếu Dung đi thi đấu tại các giải ở châu Âu, Sở sẽ lo 50% chi phí đi lại ăn ở cũng như tập luyện thi đấu của cô. Phần còn lại sẽ do gia đình Thuỳ Dung tự bỏ tiền.
    Trước đó, bố mẹ của Thuỳ Dung và lãnh đạo Sở TDTT Hà Nội đã "cùng nhìn về một hướng", gạt bỏ những trục trặc từng xảy ra hơn một năm trước để Dung có điều kiện cống hiến tài năng cho đội nhà.
    Trong những năm gần đây, dù là một trong ba môn thể thao được yêu thích ở VN cùng bóng đá và bóng rổ nhưng tennis vẫn chậm phát triển và chưa có thành tích cao ở khu vực cũng như quốc tế. Sự trở lại của Thuỳ Dung là một tín hiệu mừng trong hoàn cảnh "chảy máu chất xám" đang "phá hoại" tennis VN.
    Duyên với quần vợt
    Mùa hè năm Dung mới 12 tuổi, ông Quang, bố Dung đưa hai cô con gái đi chơi quần vợt rèn luyện sức khoẻ. Mỗi buổi trưa, không quản nắng mưa, hai chị em Thuỳ Dung lại tới sân không quân gần nhà để chơi.
    Thuỳ Anh, chị gái của Dung kể: "Hồi đó, hai chị em rất chăm chỉ đi tập với nhau. Bây giờ, chỉ có Dung đi theo chuyên, còn em đi học, theo con đường khác. Nó tỏ ra rất đam mê với môn này và sau đó hai năm, Dung đã đạt thứ hạng cao tại một số giải lần đầu tham gia".
    Gần đây nhất vào tháng 5, Thuỳ Dung vừa tham dự giải đấu Walikota Taraka Open 2007 tại Indonesia. Với sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu của châu Á, sự tiến bộ của Thuỳ Dung được đánh dấu bằng thành tích lọt vào vòng 1/16. Hiện nay, Thuỳ Dung là tay vợt duy nhất của VN có tên trong bảng xếp hạng WTA (thứ 1.300 với đơn nữ và 630 đôi nữ).
    Sắp tới, chỉ sau một tuần ở nhà, cô sẽ sang Thái Lan tiếp tục một đợt tập huấn nữa. "Nó ít khi ở nhà lắm. Một năm được một vài tuần là vui lắm rồi", Thuỳ Anh nói. Cuối năm nay, gia đình Thuỳ Dung cũng lên một kế hoạch đi tập huấn dài hạn ở Mỹ với mức chi phí lên tới hàng nghìn USD mỗi tháng. Tại đây, ngoài điều kiện tập luyện "miễn chê", Thuỳ Dung còn được các HLV giỏi của đất nước có môn tennis phát triển mạnh nhất thế giới trực tiếp hướng dẫn.
    Nhiều sở thích của teen
    Hát karaoke là cách thư giãn ưa thích nhất của Thuỳ Dung sau các giờ luyện tập vất vả. "Cứ cầm mic là nó hát bài Mẹ yêu", chị Dung tiết lộ. Giọng ca của Dung cũng thuộc loại "đỉnh" với điểm 9/10 của các bạn. Tay vợt xinh đẹp rất thích nghe nhạc với chiếc Ipod luôn kè kè bên người. Ngoài tennis, Thuỳ Dung còn chơi khá siêu bowling. Mỗi khi có thời gian rỗi, cô lại cùng nhóm bạn vui vẻ trên các sân bowling ở Hà Nội.
    trích www.ngoisao.net
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chi triệu đô cho con trai học quần vợt
    ?oBỏ ra một triệu USD để có một tay vợt nhà nghề, gia đình tôi sẵn sàng?. Đó là phát biểu của Giám đốc Công ty kinh doanh địa ốc IMC Nguyễn Ngọc Minh, cha của tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên - tân vô địch Giải U12 toàn quốc 2007.
    [​IMG]
    Chứng kiến những trận đấu của Nguyễn Hoàng Thiên tại giải năm nay, giới chuyên môn thật sự ngạc nhiên về những thăng tiến của tay vợt trẻ này. Bằng những pha giao bóng cực mạnh, những cú đánh trái tay chuẩn xác và thông minh, Hoàng Thiên đã đánh bại Nguyễn Tuấn Anh (Bình Dương) hai set trắng (4-0, 4-1) trong trận chung kết để đoạt chức vô địch. Ngoài ra, trước khi bước vào trận chung kết, Hoàng Thiên cũng lập kỷ lục khi thắng liên tiếp bốn trận mà không để thua một set nào.
    Để có được thành tích ấn tượng này, ngoài tài năng thiên phú, niềm đam mê tập luyện, còn có một yếu tố khác góp phần quan trọng hơn cả đó là sự đầu tư từ gia đình. Cách nay gần hai năm, khi phát hiện Thiên có đôi chút năng khiếu về quần vợt, ba Thiên - ông Nguyễn Ngọc Minh - đã quyết định đưa con trai sang Mỹ tập huấn dài hạn.
    Năm đầu tiên Hoàng Thiên được đào tạo ở Học viện quần vợt trẻ Florida (Mỹ). Sau một năm tốn chi phí hơn 50.000 USD, ông Minh nhận xét trình độ của Thiên có khá hơn đôi chút. Tuy nhiên, nếu muốn đi theo con đường chuyên nghiệp chỉ với bấy nhiêu đó thì chưa đủ. Và từ đầu năm đến nay, ông Minh đã thuê hẳn HLV nhà nghề Ashok Bikkannvar (Mỹ) với mức lương 50.000 USD mỗi năm để kèm cặp riêng, đồng thời nhờ một bảo mẫu người Việt đang sống ở Mỹ theo chăm sóc con trai.
    Theo ước tính của ông Minh, tổng cộng tiền thuê HLV, chi phí đi lại tham dự các giải đấu từ đầu năm 2007 đến nay của Thiên đã vượt quá 100.000 USD. Và con số này chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Với sự đầu tư mạnh mẽ này, hiện Hoàng Thiên đứng thứ 29 trong tổng số 1.370 tay vợt lứa tuổi 12 toàn nước Mỹ.
    [​IMG]
    Nguyễn Hoàng Thiên (trái) và HLV Ashok Bikkannvar trao đổi trước trận chung kết.
    Sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn
    Nhận xét về Thiên, HLV Đoàn Lê Minh cho biết: ?oNếu tiếp tục được đầu tư như hiện nay, chắc chắn Hoàng Thiên sẽ còn tiến xa hơn nữa. Mới 12 tuổi, nhưng với những gì thể hiện và đặc biệt là sự đầu tư của gia đình, Hoàng Thiên có đủ điều kiện để trở thành tay vợt chuyên nghiệp?.
    Còn HLV Ashok Bikkannvar tuyên bố: ?oTham vọng của tôi là đào tạo Hoàng Thiên lọt vào 100 tay vợt mạnh nhất thế giới vào năm 20 tuổi. Các tay vợt Đông Nam Á thường gặp bất lợi về thể hình, nhưng vấn đề chiều cao chưa phải là trở ngại lắm với Hoàng Thiên bởi em đã đạt chiều cao 1,58m khi 12 tuổi. Theo tôi, điều quyết định chính là khả năng tài chính của gia đình Thiên?.
    Ông Nguyễn Ngọc Minh với nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến sự thăng tiến của con trai
    Nỗi lo của HLV Ashok Bikkannvar đã được ông Nguyễn Ngọc Minh giải tỏa với khẳng định: ?oVới tình hình hiện tại, gia đình tôi có thể lo cho Thiên trong vòng 5-6 năm nữa. Bỏ ra một triệu USD để có một tay vợt nhà nghề, gia đình tôi rất sẵn sàng. Hiện nay, vấn đề mà gia đình tôi mong muốn hơn cả là ngành thể thao VN có hành lang pháp lý tốt, tạo mọi điều kiện về thủ tục để Hoàng Thiên tham dự tất cả giải đấu trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Quần vợt thế giới nhằm nâng cao thành tích?.
    Cách nay ba tháng, khi đến VN dự Giải quần vợt Challenger 2007, ông Urapathy - một nhà chuyên môn nhiều năm gắn bó với giải này - đã đúc kết: ?oVN không thiếu nhân tài. Theo tôi, trình độ quần vợt VN cứ giẫm chân một chỗ trong nhiều năm qua là do không có được các mạnh thường quân dám bỏ ra số tiền lớn như các nước Thái Lan và Indonesia đã từng đầu tư cho VĐV của họ?.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Hy vọng vài năm nữa ở các giải Grand Slam sẽ có tên của cây vợt Việt Nam !
  5. tridunghnvn

    tridunghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đài Trang vô địch lứa U14 tại giải quần vợt trẻ quốc tế
    Sau ba ngày thi đấu, giải vô địch quần vợt trẻ quốc tế TP HCM đã kết thúc tại CLB Phú Thọ tối qua, với chiến thắng áp đảo của các tay vợt chủ nhà Việt Nam.
    Ở nội dung U14 nữ, Huỳnh Phương Đài Trang tiếp tục khẳng định khả năng vượt trội khi có hai trận thắng trước Polagan Thotsamas (Thái Lan) và Đỗ Đan Thi (Đà Nẵng) cùng tỷ số 2-0 để bước vào trận chung kết gặp tay vợt hiện giữ vị trí thứ hai lứa tuổi U14 của ITF là Adelle (Malaysia).
    Xếp sau đối thủ đến chín bậc, nhưng Đài Trang đã dễ dàng giành chiến thắng trước Adelle với kết quả 2-0 để đoạt chức vô địch.
    Đoàn Việt Nam còn đoạt thêm hai HC vàng ở lứa tuổi U12 nam và U18 nam, do công của Nguyễn Hoàng Thiên và Bùi Trí Nguyên.
    Theo tin từ Vnexpres.net

    Được tridunghnvn sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 24/10/2007
  6. ken83

    ken83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bác nào có thông tin về số lượng người chơi tennis cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên,các sân tập phổ biến,tên các câu lạc bộ tennis có uy tín tại tp HCM không ạ.
    em rất cần những thông tin này,các bác có thể chỉ giáo cho em được không ạ.
    em cám ơn các bác nhiều nhiều
  7. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Thùy Dung lọt vào bán kết một giải nhà nghề
    TT - Ngày 22-5, tay vợt VN Nguyễn Thùy Dung (ảnh) giành chiến thắng trước Ai Yamamoto (Nhật) với tỉ số 2-1 để lọt vào bán kết Giải quần vợt nhà nghề (ITF) diễn ra tại Khonkan, Thái Lan.
    Do đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Quần vợt thế giới (Womens Circuit) nên các tay vợt tham dự còn được tích lũy điểm để Hiệp hội Quần vợt nữ thế giới (WTA) xếp hạng đưa vào hệ thống thi đấu các giải nhà nghề.
    Sau gần một năm tự bỏ tiền sang nước ngoài tập luyện với hi vọng đi theo con đường chuyên nghiệp, đây là thành tích cao nhất của Thùy Dung.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ vào chiều 22-5, Thùy Dung cho biết: "Việc lần đầu tiên lọt vào bán kết ở một giải đấu nhà nghề cùng việc tham dự một số giải trong hệ thống Womens Circuit trước đó chắc chắn sẽ giúp tôi có tên trong bảng xếp hạng của WTA. Tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện ước mơ sớm trở thành tay vợt nhà nghề".
    Hôm nay 23-5, Thùy Dung thi đấu trận bán kết với tay vợt người Hàn Quốc Kim Sun Jung (hạng 711 thế giới) và là hạt giống số 5 của giải.
  8. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ở VN không biết muốn đọc về các tay vợt hàng đầu thì vào đâu nhỉ?
  9. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt Heineken Stars 2008:
    Bốn tay vợt nổi tiếng thế giới đến Việt Nam
    Tay vợt hạng 19 thế giới người Pháp Jo-Wilfried Tsonga ăn mừng sau một trận thắng ở Giải Úc mở rộng 2008
    TT - Bốn tay vợt nổi tiếng thế giới gồm Jo-Wilfried Tsonga (Pháp), Tomas Berdych (Cộng hòa Czech), Mardy Fish (Mỹ) và Robin Soderling (Thụy Điển) sẽ đến VN tham dự Giải quần vợt Heineken Stars 2008 (do Liên đoàn Quần vợt VN phối hợp với Công ty tiếp thị thể thao TLT tổ chức) diễn ra trong hai ngày 19 và 20-9 tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).
    Trong bốn tay vợt kể trên, Tsonga, 23 tuổi, là tay vợt có thứ hạng cao nhất, xếp thứ 19 trong bảng tổng sắp ATP. Năm 2008 được xem là năm thi đấu cực kỳ ấn tượng của Tsonga, trong đó thành tích nổi bật nhất là anh đã đánh bại Rafael Nadal (hiện là tay vợt số 1 thế giới) để có mặt trong trận chung kết Giải Úc mở rộng. Nadal rất đau với trận thua này vì trong sự nghiệp của mình, anh chưa bao giờ giành chiến thắng ở Giải Úc mở rộng.
    Tay vợt Cộng hòa Czech Tomas Berdych, 23 tuổi, kém Tsonga ba bậc trong bảng tổng sắp ATP. Danh hiệu đáng giá nhất trong sự nghiệp của Berdych tính đến thời điểm này là chức vô địch Giải Masters Series Paris năm 2005. Ngoài ra, năm 2007, anh cũng từng thắng Giải Halle. Berdych từng nhảy lên hạng 9 thế giới hồi tháng 8-2007.
    Hai tay vợt còn lại là Robin Soderling (24 tuổi) và Mardy Fish (27 tuổi) hiện đang xếp hạng 34 và 35 thế giới. Soderling lần đầu đoạt danh hiệu vô địch một giải trong hệ thống ATP vào năm 2004 (Giải Lyon). Trong năm 2008, Soderling đã giành chức vô địch giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour tại Memphis, vào chung kết ATP Masters Series Indian Wells... Trong khi đó, Mardy Fish cũng từng giành hai chức vô địch Stockholm Open 2003 và Houston 2006. Ở Giải Mỹ mở rộng năm nay, Mardy Fish cũng xuất sắc lọt vào tứ kết.
    Bốn tay vợt trên sẽ bốc thăm chia làm hai cặp đấu, hai người thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết để tranh cúp và ngân phiếu trị giá 40.000 USD. Tay vợt á quân sẽ nhận tiền thưởng 20.000 USD. Hai tay vợt thua sẽ nhận tiền thưởng 10.000 USD mỗi người. Các tay vợt sẽ thi đấu theo thể thức ba ván thắng hai.
    Đây là lần thứ hai quần vợt VN đón những tay vợt hàng đầu thế giới đến thi đấu. Năm 2006, với sự tài trợ của Hãng Heineken, bốn tay vợt gồm hai của Tây Ban Nha là Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero và hai của Đức là Rainer Schuettler, Nicolas Kiefer từng tranh tài tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Rainer Schuettler đã đoạt chức vô địch giải này.
    D.B.
    Khán giả có cơ hội xin chữ ký, chụp ảnh
    Ngoài việc được thưởng ngoạn những trận đấu đỉnh cao của bốn tay vợt nổi tiếng thế giới, bắt đầu từ 15g hai ngày 19 và 20-9, người tham dự còn có cơ hội thử sức mình với những trò chơi quần vợt hết sức tân tiến như tham gia thi đấu với các ngôi sao Roger Federer, Rafael Nadal... thông qua game giả lập tương tác Wii - một trong những thiết bị điện tử hiện đại được nhiều người ưa thích trên thế giới. Ngoài ra, khán giả sẽ có cơ hội chụp ảnh và ký tên lưu niệm với những ngôi sao quần vợt mà mình yêu thích.
    Trích : http://www3.tuoitre.com.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=277502&ChannelID=5
  10. khukhoam85

    khukhoam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    blog cua ngôi sao đây http://360.yahoo.com/profile-YaJzsTI1bqjD72OiL16Yqw--?cq=1

Chia sẻ trang này