1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Lập bến cảng và khu công nghiệp tại Nhà Bè
    Sáng 23/4, Phó chủ tịch UBND TP HCM Mai Quốc Bình đã làm việc với Ban chỉ đạo chương trình ??oDi dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận???.
    Theo đó, thành phố sẽ đưa ra những biện pháp cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp như: ban hành chính sách ưu đãi; các biện pháp chế tài đối với các doanh nghiệp gây ô nhiễm và chậm di dời; khuyến khích các quận huyện đầu tư xây dựng cụm công nghiệp. Trước mắt, sẽ hình thành một bến cảng tại Nhà Bè và xây dựng thành khu công nghiệp. Đối với 10 doanh nghiệp được chọn thí điểm thực hiện di dời trong năm nay, Ban chỉ đạo sẽ trực tiếp làm việc, tháo gỡ những khó khăn phát sinh của từng đơn vị.
    (Sài Gòn Giải Phóng)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần 14-2002 tiếp tục diễn ra sôi nổi:
    - Chặng 6 (ngày 26-4): Nha Trang ??" Phan Rang (102km).
    - Chặng 7 (ngày 27-4): Phan Rang ??"Đà Lạt (121 km).
    - Chặng 8 (ngày 28-4): Đua vòng bờ Hồ Xuân Hương (51 km).
    - Chặng 9 (ngày 29-4): Đà Lạt ??" Bảo Lộc (101 km).
    - Chặng 10 (ngày 30-4): Bảo Lộc ??" TPHCM (165 km).
    Mức đến tại Quảng trường Dinh Thống Nhất, dự kiến lúc 11giờ 30.
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mại đặc biệt
    Xem phim miễn phí tại rạp Diamon Plaza, 34 Lê Duẩn, TP. HCM
    26/4 (buổi 18:00): Yêu trong một ngày
    26/4 (buổi 20:30): Vợ dễ thương của tôi
    27/4 (buổi 11:30): Phi Thiên Vũ
    27/4 (buổi 14:00): Tuổi dậy thì
    CO
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đúng 18g ngày 28/4/2002 , chợ đêm Bến Thành sẽ đi vào hoạt động.
    Chợ gồm 40 gian hàng (bán thực phẩm ăn uống và hàng lưu niệm) hoạt động từ 18g đến 24g mỗi ngày.
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì hì! năm nào cũng nhu thế nhỉ! Cứ dến kì là có đua xe đạp toàn quốc. Tớ nhớ lúc trc có Truong Quốc Dũng hay gì í hay lắm!
    Moi nguoi gui tipế nha! thanks nhiu lắm ạ! De cho nhung nguoi xa wê nhu vầy.... ..
    thanx ạ!
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  6. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    TP HCM mỗi ngày thiếu hơn 300.000 m3 nước
    "Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng nước của thành phố khoảng 1.250.000 m3/ngày, nhưng mới được đáp ứng 877.000 m3/ngày", ông Võ Quang Châu, Giám đốc Công ty cấp nước thành phố, cho biết.
    Chiều 24/4, thành phố được bổ sung 100.000 m3 nước/ngày từ việc cải tạo và nâng công suất Nhà máy nước Thủ Đức. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Châu, việc này chỉ góp phần cải thiện phần nào tình trạng khan hiếm nước của thành phố.
    Công ty đang thực hiện các dự án như xây dựng cụm giếng Gò Vấp, công suất 30.000 m3/ngày; xây nhà máy nước sông Sài Gòn giai đoạn 1, công suất 300.000 m3 nước/ngày.
    Những khu vực sẽ được tăng thêm nguồn nước là quận 7, 8, huyện Nhà Bè và một phần của quận 4, 10, 11, 6 và thị trấn An Lạc (huyện Bình Chánh).
    (Theo Thanh Niên)
  7. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    TP HCM: Cháy tiệm tạp hóa, hai người chết
    Lúc 4h30' sáng 26/4, một tiếng nổ phát ra từ tiệm tạp hóa số 36D An Dương Vương, phường 16, quận 8. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt, nhưng chỉ kịp ngăn chặn không cho lửa lan ra các nhà xung quanh.
    2 người bị thiêu cháy là ông Nguyễn Văn Quyết (chủ tiệm) và Nguyễn Thị Nghị (con ông Quyết). Toàn bộ tài sản gồm xe máy, tủ lạnh, tivi, đầu máy, hàng hóa... bị cháy sạch.
    Nhiều người cho rằng, có khả năng ông Quyết đã hút thuốc, sơ ý để tàn thuốc rơi vào can xăng (khoảng 40 lít) nên gây cháy nổ.
    (Thanh Niên)
  8. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phát sinh nhiều điểm ngập mới ở TP HCM
    Ông Trần Minh Dũng, Phó giám đốc Sở GTCC thành phố, cho biết mùa mưa này diễn biến rất phức tạp, cộng với việc kênh rạch bị lấn chiếm, tình trạng san lấp hồ ao và cả hệ thống thoát nước tăng, do đó sẽ phát sinh nhiều điểm ngập mới.
    Địa bàn thành phố còn 90 điểm ngập cũ. Trước mùa mưa năm nay ngành thoát nước cải thiện được 25-30% tình trạng ngập úng, đã triển hai chống ngập trên 20 khu vực ngập nặng khác.
    Đối với 70-75% điểm ngập nặng tồn tại qua nhiều năm Sở GTCC đang tập trung thi công, cụ thể là nạo vét các tuyến kênh rạch ở thượng lưu Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Văn Thánh. Trên địa bàn thành phố đáng kể nhất là 13 điểm ngập nặng như bùng binh Cây Gõ, khu vực Cầu Mé (tuyến Hàn Hải Nguyễn, Hùng Vương, Bình Thới), khu vực bến xe Chợ Lớn, khu Lê Lai - Phạm Ngũ Lão, Bàn Cờ, Bàu Cát, cầu Kinh Thanh Đa???
    Hiện nay, Sở GTCC đã chỉ đạo Công ty Thoát nước đô thị lập bản đồ rà soát tất cả các điểm ngập trên địa bàn thành phố, theo các mức độ nặng, vừa hoặc nhẹ nhằm có phương án đầu tư chống ngập và qua hệ thống quan trắc phát hiện những điểm ngập mới phát sinh để xử lý kịp thời.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  9. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Huyện Bình Chánh - TP. HCM: San ủi, cưỡng chế đất xây dựng trái phép
    Ngày 26-4, tại khu vực cầu Ông Búp, ấp 4, xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, Ðội Trật tự đô thị huyện cùng lực lượng công an và chính quyền xã tiếp tục đồng loạt ra quân san ủi và cưỡng chế những khu vực đất nông nghiệp bị san lấp và xây dựng trái phép. Ðội trật tự nạo vét và tái tạo hiện trạng ban đầu cho rạch Ông Búp vốn bị những người kinh doanh nhà, đất san lấp và đặt cống trái phép.
    Nửa giờ sau đó, Ðội trật tự đô thị tiếp tục cưỡng chế và san ủi tại hai khu vực thuộc ấp 2, xã Tân Tạo. Tại khu vực san lấp và phân lô trái phép của ông Diệp Tài (16.000m2), nằm cặp theo Hương lộ 4 (gần cầu Kinh), đội đã tháo dỡ nhiều trụ điện dẫn vào các khu đất phân lô, san ủi các tuyến đường nội bộ.
    Ðược biết, trong hai ngày 24 và 25-4, thực hiện chỉ thị của UBND TP về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất trên địa bàn TP, UBND huyện Bình Chánh cũng đã cho cưỡng chế và thu hồi khoảng 8.000m2 đất thuộc hai xã Phạm Văn Hai và Tân Kiên. Ðồng thời, gần 4.000m2 đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Lộc B cũng bị cưỡng chế và buộc trả lại hiện trạng ban đầu.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  10. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào ở TP Hồ Chí Minh đã được quy hoạch?
    Thực hiện chỉ đạo của UBND TP - công khai quy hoạch là một trong những giải pháp ngăn chặn nạn đầu cơ đất đai, phá vỡ quy hoạch - một số quận huyện đã có quy hoạch phát triển chung và có nơi đã có quy hoạch chi tiết. Thế nhưng, nhiều bạn đọc vẫn gửi đơn thư đến Báo SGGP phản ánh về tình trạng... mù quy hoạch, khiến nhiều người gặp khó khăn, thiệt hại khi sang nhượng đất đai, nhà cửa. Ðáp ứng yêu cầu bạn đọc, Báo SGGP lần lượt giới thiệu các quy hoạch của các quận huyện đã được TP phê duyệt.
    QUẬN 9 - PHÁT TRIỂN THÀNH "LÀNG ÐÔ THỊ"
    Ở vị trí cửa ngõ TPHCM, có lợi thế nhiều thảm xanh, hệ thống giao thông với xa lộ Hà Nội, sông Ðồng Nai và các xa lộ lớn dự kiến mở (đường cao tốc đi Long Thành, đường vanh đai nối quận 7 sang Thủ Ðức...) nối với các tỉnh lân cận, hướng đến năm 2020, quận 9 được quy hoạch tập trung nhiều dự án lớn về văn hóa, du lịch, nghỉ ngơi, giải trí cấp thành phố và khu vực theo kiểu "làng đô thị". Tổng diện tích của "làng đô thị" khoảng 11.362ha, quy mô dân số: từ 200.000 người (vào 2005) đến 400.000 người (2020), tầng cao xây dựng trung bình: 2,5; mật độ xây dựng bình quân trong khu ở: 24%.
    Các công trình, cụm công trình tập trung ở phía Tây và Tây-Bắc của quận, dọc theo trục xa lộ Hà Nội và trung tâm quận. Các công trình thấp tầng, mật độ thưa thoáng, chen với nhiều vườn cây, khoảng xanh, mặt nước bố trí dần về phía Ðông-Nam và phía Ðông của quận, dọc Rạch Chiếc, vùng Bưng 6 xã và sông Ðồng Nai.
    Các khu chức năng chính
    Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - kho tàng: khu công nghiệp công nghệ cao 800ha ở phường Tăng Nhơn Phú A (tập trung các cơ sở hoàn toàn không gây ô nhiễm); các khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có quy mô nhỏ gồm: vật liệu xây dựng Long Bình, dệt may, điện tử, cơ khí lắp máy - ở Phước Long A, B, Tăng Nhơn Phú B; các cơ sở công nghiệp hiện hữu được đầu tư đổi mới công nghệ, di dời một số cơ sở gây ô nhiễm ra khu công nghiệp tập trung như Bột giặt Viso, Nhà máy bê tông dự ứng lực...; khu kho tàng bến bãi và các cơ sở đường sông bố trí tại phường Phú Hữu (giáp bờ sông Ðồng Nai và rạch ông Nhiêu).
    Khu dân cư (6 khu): Khu 1 ở phía Tây-Bắc, giới hạn bởi xa lộ Hà Nội, vành đai trong dự kiến và Rạch Chiếc gồm các phường Phước Bình, Phước Long A và một phần Phước Long B, là khu đô thị tập trung - diện tích tự nhiên 620ha (khu ở là 284ha), mật độ xây dựng 31%, có trường học, bệnh viện... Khu 2 ở phía Tây-Bắc, giới hạn bởi xa lộ Hà Nội, vành đai trong và ngoài (dự kiến) và Rạch Chiếc, gồm phường Tăng Nhơn Phú A, B, Hiệp Phú và một phần Phước Long B, là khu dân cư đô thị tập trung, diện tích tự nhiên 1.781ha (khu ở là 338ha), mật độ xây dựng 32%, có trung tâm thương mại - dịch vụ cấp thành phố, trường học, bệnh viện... khu 3 phía Ðông-Bắc, giới hạn bởi xa lộ Hà Nội, sông Ðồng Nai, rạch Gò Công và xa lộ vành đai ngoài, gồm phường Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, Long Bình, là khu dân cư đô thị tập trung kết hợp nhà vườn, biệt thự, diện tích tự nhiên 2.086ha (khu ở 327ha), mật độ xây dựng khu ở 23%, có bệnh viện, trường học... Khu 4 nằm phía Tây-Nam, giới hạn bởi Rạch Chiếc, rạch Ông Nhiêu, rạch Bà Cua và đường Tân Lập, gồm phường Phú Hữu và một phần Phước Long B, là khu dân cư nhà vườn, diện tích tự nhiên 1.429ha (khu ở 296ha), mật độ xây dựng khu ở 19%, có trường học. khu 5 ở phía Tây-Nam, giới hạn Rạch Chiếc, xa lộ vành đai ngoài, sông Ðồng Nai và rạch Ông Nhiêu, gồm phường Trường Thạnh và Long Trường, là khu dân cư đô thị tập trung kết hợp nhà ở kinh tế vườn, diện tích tự nhiên 1.357ha (khu ở 444ha), mật độ xây dựng khu ở 22%, là trung tâm hành chánh quận, có trường học, bệnh viện... khu 6 ở phía Ðông-Nam, giới hạn rạch Gò Công, sông Tắc và một phần các phường Long Thạnh Mỹ, Long Trường, là khu dân cư kết hợp kinh tế vườn, diện tích tự nhiên 3.363ha, mật độ xây dựng khu ở 17%, có trường học, bệnh viện...
    Trung tâm quận 9 bố trí ở phường Trường Thạnh và Long Trường, dọc 2 bên hương lộ 55, diện tích gồm cả khu dân cư là 136ha, tập trung các công trình công cộng cấp quận về hành chánh, văn hóa, TDTT, y tế, giáo dục, thương mại - dịch vụ. Trung tâm thương mại - dịch vụ cấp TP kết hợp ở 200ha, bố trí dọc đường Hà Nội (từ ngã tư Bình Thái đến khu công nghệ cao). Mỗi cụm dân cư liên phường và từng phường được bố trí các công trình phục vụ công cộng theo cấp gồm giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT và dịch vụ - thương mại - chợ.
    Công viên cây xanh - công cộng: ngoài khu công viên tập trung ở phía Ðông và Ðông-Bắc nhiều mảng công viên, dải cây xanh được bố trí ven các sông rạch từ quận 2 nối với sông Ðồng Nai.
    Hạ tầng kỹ thuật
    Giao thông: Trục chính là các xa lộ Hà Nội, vành đai, cao tốc đi Long Thành (dự kiến). Trên cơ sở các trục này, sẽ xây dựng các tuyến đường chính và khu vực bổ sung hoàn chỉnh cho mạng lưới đường giao thông trong và ngoài quận.
    Trong đợt đầu (đến năm 2005), thành phố sẽ thực hiện các chương trình, dự án cải tạo, sắp xếp lại một số cụm công nghiệp hiện hữu, di dời cơ sở gây ô nhiễm nằm sâu trong khu dân cư như Xí nghiệp Cofidec, Chăn nuôi Nam Hòa, Phước Long...; xây dựng 300ha trong khu công nghiệp công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú A và Tân Phú); xây dựng bước đầu 30ha khu kho tàng - bến bãi và các cơ sở gắn với vận tải thủy tại Phú Hữu; xây xen kẽ nhiều cơ sở công nghiệp sạch trong khu dân cư; mở rộng khu sản xuất vật liệu xây dựng ở Long Sơn (phường Long Bình) - 30ha. Hoàn chỉnh công trình thủy lợi Bưng Ông Thoàn, khu vườn Phước Long B và Long Thạnh Mỹ; xây dựng khu dân cư, nhà ở phường Phước Long B (140ha), nhà ở CBCNV Ðại học Bách khoa (20ha), Long Sơn - Long Bình (30ha), Tân Phú (30ha), Tổng Công ty Xây dựng 1 (26,9ha), khu nhà ở Xóm Mới - Phước Long B (30ha), khu nhà CBCNV Công ty Xây lắp dầu khí Tân Ðiền B - phường Phú Hữu (10ha), khu dân cư trung tâm quận (11ha), khu Long Thạnh Mỹ (20ha), Long Trường (20ha), Long Bửu - Long Bình (30ha). Các công trình hạ tầng cải tạo và xây mới: đường song hành Hà Nội, một phần tuyến cao tốc đi Long Thành, đường từ trung tâm quận qua khu dân cư Phước Long B đến quận 2; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường chính hiện hữu; xây dựng hạ tầng khu đô thị Nam đường Hà Nội và khu Long Trường - Trường Thạnh (450ha); một số tuyến cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước; cùng các công trình về giáo dục - dạy nghề, y tế, cơ sở hành chánh, dịch vụ thương mại - chợ, TDTT.
    (Theo SGGP)

Chia sẻ trang này