1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thu hồi hơn 6 triệu m2 đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm
    UBND thành phố vừa có quyết định thu hồi 6.124.328 m2 đất thuộc các phường: An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông thuộc quận 2 để giao cho Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiến hành xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công tác đền bù giải toả, tái định cư sẽ do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm phối hợp với UBND quận 2, Sở Tài chính - Vật giá tiến hành. Được biết, những hộ dân nằm trong diện giải toả thu hồi đất sẽ được bố trí tái định cư dọc theo tỉnh lộ 25(trên địa bàn quận 2) và một số khu vực khác.
    Ngọc Huân
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trang bị thêm phương tiện, xây thêm cầu vượt đến công viên phần mềm Quang Trung
    Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thiện Nhân. Theo đó, UBND thành phố đồng ý cấp bổ sung vốn cho Cty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (CVPMQT) mua xe đưa rước CB-CNV, trong đó thí điểm mua 10 xe Hàn Quốc theo chương trình đổi mới xe buýt theo chính sách ưu đãi của Chính phủ; giao cho Sở GTCC triển khai nhanh các dự án chống ùn tắc giao thông theo kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt và khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng thêm một số cầu vượt cho người đi bộ và xe hai bánh, xe thô sơ để tạo điều kiện đi lại cho chuyên viên, học viên, CB-CNV từ thành phố lên CVPMQT. Ngoài ra, Sở Địa chính-Nhà đất giải quyết thủ tục tạm giao đất trong tháng 5.2002 để Cty triển khai nhanh các thủ tục mời gọi đầu tư; chuyển khu qui hoạch trung tâm hành chính quận 12 đi nơi khác để khu đất này cho Cty làm khu sản xuất. Cũng trong tháng 5, GĐ Sở KH&ĐT phối hợp với Cty Điện lực thành phố và Tcty Điện lực VN bàn phương án di dời trạm điện cao thế 220KV để thực hiện di dời trước tháng 10.2002.
    THT
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hàng loạt chợ ở TP HCM xuống cấp
    Mùa mưa đến, tiểu thương tại các chợ Bình Tây, Bà Chiểu, Mai Xuân Thưởng, An Lạc... phải ngồi xổm để bán hàng vì nước ngập, rác trôi nổi. Đáng lo hơn, đây sẽ là các ổ vi trùng gây bệnh có nguy cơ phát tán nhanh qua các loại đồ ăn, thức uống...
    Tại chợ Bình Tân (quận 6), khái niệm thoát nước hầu như không có, vì làm gì có nền chợ mà có cống thoát. Mưa xuống ngập lênh láng, bùn, cát, rác tạo thành một thứ chất bẩn sền sệt và đen kịt, hôi hám, không ai dám vào chợ. Tiểu thương phải tự cứu bằng cách đóng thùng kê hàng lên thật cao, tấm bạt phải thủ sẵn vài cái, kể cả giày lội nước.
    Tại khu nhà ***g bán cá, thịt, chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), ngay trong những ngày không có mưa nền chợ lồi lõm, nắp cống nhấp nhô, một số vỡ không còn khả năng đậy kín. Mùi hôi thối từ đường cống bốc lên nồng nặc, nhiều đoạn nước cống tràn lên mặt nền.
    Chợ Mai Xuân Thưởng (quận 6) lại nằm trong tình trạng chuẩn bị giải tỏa. Bà con đua nhau chiếm dụng lòng đường làm nơi kinh doanh. Mặt đường không còn chỗ nào được nguyên vẹn, nhiều đoạn đầy ổ trâu, ổ voi, cát đá văng tung tóe khi có xe tải di chuyển. Nhiều đoạn cống bị hư hại nặng, không thoát được nước. Còn mùa mưa chỗ nào cũng bị ngập lầy lội, rác trôi lều phều...
    Hàng năm, Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM kết hợp với các ban, ngành quận, huyện kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn ở các chợ. Kết quả khoảng 40% chợ là đạt yêu cầu tương đối, số còn lại vệ sinh rất kém. Hệ thống cấp thoát nước, nhà vệ sinh công cộng, nhà ***g đều xuống cấp nặng. Rác vứt bừa bãi, nước cống hôi thối. Cách sắp xếp ngành hàng không hợp lý như các mặt hàng tươi sống bán xen kẽ với các thức ăn khác cũng là nguồn lây nhiễm bệnh.
    Ban quản lý các chợ nói gì?
    Ông Lê Văn Dân, Trưởng Ban Quản lý chợ Mai Xuân Thưởng:
    Đặc thù của chợ này là bán trên lòng đường, cho nên vấn đề vệ sinh chỉ tương đối. Mặt đường xuống cấp chưa được Nhà nước đầu tư sửa chữa nâng cấp, hệ thống thoát nước gần như tê liệt. Chợ phải hợp đồng với Công ty Công ích quận 8 để nạo vét cống, nhưng vẫn không giải quyết nổi vì sau vài ngày là bị nghẹt trở lại, nhân viên phải tham gia nạo vét nhằm giải quyết tình thế. Do chợ hoạt động suốt ngày đêm, rác bị ứ đọng nhiều, gây cản trở lưu thông, hôi thối. Chợ rất muốn chỉnh trang lại mặt đường, hệ thống thoát nước, nhưng không được phép.
    Bà Lâm Thị Tuyết, Trưởng Ban Quản lý chợ Minh Phụng:
    Tình trạng chợ xuống cấp rất trầm trọng cả chục năm nay. Năm nào chợ cũng kiến nghị lên quận để xin kế hoạch, kinh phí sửa chữa lại, nhưng vẫn không nghe quận nói gì. Quá bức xúc, ban quản lý đã có thông báo với các đơn vị để làm đối tác sửa chữa xây dựng lại chợ nhưng cũng chưa có đơn vị nào nhảy vào do giá bồi hoàn giải tỏa quá cao.
    Đa số tiểu thương đều thuộc diện khó khăn, không thể vận động họ đóng góp sửa chữa lại chợ, chỉ vận động được bà con tự dặm vá, sửa chữa ngay chỗ mình nếu mặt nền bị bong tróc, dặm vá mái nhà nếu bị dột.
    Ông Cao Trọng Dũng, Trưởng Ban Quản lý chợ Bà Chiểu:
    Năm nay chợ sẽ tiến hành chống thấm, dột cho khu 3 bán hàng khô, thịt, sửa chữa hệ thống thoát nước. Với kinh phí 200-300 triệu đồng/năm chỉ giải quyết được bề nổi, còn bên trong thì phải đầu tư lớn. Trường hợp khu chợ cá bị xuống cấp cũng đã báo cáo lên quận và sẽ trình ra HĐND quận sắp tới để tìm biện pháp giải quyết. Hố ga thường xuyên bị nghẹt, chợ có thuê đơn vị công trình công cộng nạo vét, nhưng họ làm bằng thủ công cho nên không giải quyết được triệt để. Vào mùa nắng chỉ sau 2-3 tháng, mùa mưa thì sau 1-2 tuần là bị nghẹt trở lại ngay.
    (Theo Người Lao Động)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM giảm kẹt xe tại các tuyến trọng điểm
    Phòng CSGT đường bộ Công an thành phố cho biết, sau 10 ngày áp dụng xử phạt xe ba bánh vi phạm quy định vào đường cấm, tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể tại các cầu thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm như cầu Chữ Y, Tân Thuận, Nhị Thiên Đường, Bình Triệu... và một số tuyến trung tâm.
    Gần 830 trường hợp vi phạm vào đường cấm đã bị xử phạt, hơn 370 phương tiện bị tạm giữ. Sắp tới, Phòng CSGT đường bộ sẽ kiến nghị UBND TP tăng thêm một số địa điểm để giải quyết tình trạng quá tải tại các kho chứa xe tạm giữ.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thi hành án tử hình một tội phạm người nước ngoài
    Hôm qua, bản án đã được Hội đồng thi hành án TP HCM thực hiện với Trần Ký Điền, tức Chen Chi Tiên, 48 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Điền cùng 3 người Hoa sinh sống tại TP HCM đã tiến hành hoạt động sản xuất ma tuý với số lượng lớn.
    Trần Ký Điền là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự tại Đài Loan, đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam dưới "mác" thương gia kinh doanh mành ốc và đá điêu khắc.
    Năm 1994, Điền thuê đất ở huyện Hóc Môn, TP HCM để mở trang trại chăn nuôi và sản xuất xà phòng, nhưng thực chất là để che đậy hành vi sản xuất ma tuý.
    Ngày 28/5/1995, Công an thành phố đã bắt quả tang tại cơ sở của Điền hơn 170 kg chất methamphetamine chlohydrate (một dạng ma tuý cực mạnh, hàm lượng 88%) được nguỵ trang trong hơn 230 gói trà.
    Cùng tham gia hoạt động phi pháp và bị bắt với Điền là ba người Hoa sinh sống tại TP HCM: Trầm Huy, Phùng Phú và Tạ Cư Tài.
    Tháng 7/1998, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên án tử hình với Điền, Huy và Phú. Riêng Tài được giảm xuống chung thân.
    Trầm Huy, đồng phạm của Điền trong vụ án này, cũng bị thi hành án tử hình hôm qua.
    (Theo Thanh Niên)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Phá một băng bảo kê tại trung tâm TP.HCM
    Khoảng 0g30 ngày 21/5, cục cảnh sát hình sự ( Bộ CA) kết hợp với cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt 4 đối tượng trong một băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực Bạch Đằng - Đồng Khởi -Thi Sách thuộc khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM, gồm Đặng Thiên Ấn, Trần Văn Thành, Nguyễn Văn Dũng, Cao Văn Tuấn.
    Theo hồ sơ công an, thời gian qua theo sự chỉ đạo của Tài và một số đối tượng khác (đang lẩn trốn), băng nhóm này chuyên thực hiện các hành vi như buộc tài xế taxi đưa rước khách ở khu vực phải đóng tiền hằng ngày cho chúng với giá ít nhất là 10.000đ/xe; bảo kê cho các nhà hàng , vũ trường, quán ăn...trong khu vực để thu tiền tháng; buộc các cô gái *******,tiếp viên trong vũ trường phải đóng tiền ngày, tiền tuần, tiền tháng nếu muốn hoạt động; kiểm soát, cung cấp gái *******, thu tiền các cô gái ******* ít nhất 100.000đ/ lần *******; buộc các cô gái vũ trường phải ngủ qua đêm với chúng...Nếu ai chống cự đều bị bọn chúng dùng hung khí hăm dọa, đánh đập và không cho lui tới khu vực này. Ngoài ra băng này còn thực hiện nhiều vụ móc túi, giật đồ của khách nước ngoài.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Một số mặt hàng biến động nguồn hàng, giá cả

    Tại các sạp chợ Bến Thành
    Mặc dù mãi lực tại các chợ tương đối thấp nhưng thị trường lương thực thực phẩm hiện có một số mặt hàng đang biến động nhẹ về giá cả và lượng hàng. Xu hướng giảm giá do nhiều hàng cung ứng về TPHCM đang rơi vào các mặt hàng trái cây mà tiêu biểu là măng cụt và sầu riêng. Hai loại trái cây này bày bán khá nhiều và cũng được tiêu thụ mạnh. Nếu như cách đây 2 tuần, giá sầu riêng từ 18.000 - 25.000đ/kg và măng cụt 20.000 - 25.000đ/kg thì giờ đây giá chỉ còn trong khoảng 8.000 - 14.000đ/kg sầu riêng và 14.000 - 18.000đ/kg măng cụt. Loại sầu riêng cơm vàng, hột lép giá cũng giảm từ 25.000 - 30.000đ/kg xuống còn 18.000 - 23.000đ/kg. Đặc biệt, trong vài ngày gần đây thị trường TPHCM đã xuất hiện trái vải tươi được nhập từ các tỉnh phía Bắc vào. Tuy là hàng đầu mùa nhưng giá vẫn không quá cao, loại 1 (trái lớn, ngọt, hạt nhỏ) bán tại chợ Bến Thành là 13.000 - 15.000đ/kg. Chôm chôm cũng đang vào mùa với giá chỉ còn 3.000 - 5.000đ/kg.
    Riêng đường cát tăng giá liên tục trong một năm qua thì nay đang chựng lại. Sở dĩ có tình trạng không tăng cũng không giảm, đứng ở mức cao là vì các nhà máy đang đưa ra thị trường một lượng hàng lớn để cạnh tranh với đường nhập lậu. Tại chợ Trần Chánh Chiếu sản lượng đường nhập về mỗi ngày đã tăng thêm 8-10 tấn, giá đường do các nhà máy đường VN sản xuất hiện từ 5.800 - 6.800đ/kg. Ngoài ra, lượng gà, vịt về chợ Trần Chánh Chiếu cũng tăng thêm từ 300- 500 con/ngày so với 2 tuần trước. Trong khi đó, giá thịt heo vẫn chưa trở lại bình thường dù đã giảm bình quân 2.000-3.000đ/kg sau một tháng đứng ở mức cao. Theo Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai, do giá heo hơi ở mức cao nên dù không bị dội chợ nữa nhưng vẫn khó bán, người tiêu dùng chê mắc đã chuyển sang chọn các loại gia cầm, gia súc khác. Ngược lại, nhiều loại nông sản lại đang có chiều hướng giảm nguồn hàng và tăng giá. Tại chợ Trần Chánh Chiếu, lượng gạo về chợ đã giảm khoảng 30% so với tháng 4 và ở mức giá cao. Tuy nhiên, đây là mặt hàng thiết yếu nên dù giá tăng nhưng sức mua không giảm nhiều, gạo thường Long An 3.200đ/kg, Tài Nguyên 3.600đ/kg và Nàng Thơm từ 5.000 - 5.500đ/kg. Trong khi đó, giá các loại đậu hiện tăng khá cao, tăng 5-10% so với mức trung bình của tháng 4. Chẳng hạn như đậu xanh hiện 8.000 - 9.000đ/kg, loại bóc vỏ 9.600đ/kg, đậu nành 6.500 đồng/kg và đậu đỏ 5.800 - 6.000đ/kg.
    L.Y
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Giao lại hồ sơ vụ trọng án tại Vũ trường Monaco
    Ngày 22/5, VKSND TP HCM đã yêu cầu TAND quận 5 chuyển hồ sơ vụ án trên để nghiên cứu giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm. Trong vụ này, một nhóm côn đồ tại vũ trường Monaco đã dùng vũ khí và kiếm Nhật tấn công lực lượng công an và dân phòng đang thi hành công vụ.
    Vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại vũ trường Monaco đêm 16 rạng ngày 17/10/2000. Kết quả điều tra trước đây chỉ có Võ Văn Sơn (tức Hạnh "nhí") và Nguyễn Thanh Hiệp (tức Sơn "nhí") bị truy tố với các tội danh không nghiêm trọng.
    Tháng 9/2001, trong phiên sơ thẩm, TAND quận 5 tuyên phạt Võ Văn Sơn 2 năm tù, Hiệp 5 năm tù. Cả hai bị cáo đều không có đơn kháng cáo và Viện trưởng VKSND quận 5 cũng không có quyết định kháng nghị, nên bản án có hiệu lực thi hành.
    (Theo Thanh Niên)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Sắp bít hầm chui sau mố M1 cầu Văn Thánh 2

    Mới đây, ông Trần Quang Phượng, Phó giám đốc Sở GTCC TP HCM đã yêu cầu chủ đầu tư dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh bít hầm chui mố M1 cầu Văn Thánh 2 (thuộc phường 19, quận Bình Thạnh), vì không thể giải tỏa mặt bằng thuộc phần đất Trung tấm huấn luyện quốc phòng.
    Các đơn vị nghiên cứu sẽ lập phương án thiết kế lối đi lại thay thế hầm này và trình trực tiếp cho Bộ GTVT xem xét. Tuy nhiên, phần bị lún, nứt trước khi bít vẫn phải được gia cố. Ông Quách Văn Điệp, Phó giám đốc Ban quản lý dự án thanh niên xung phong, chủ đầu tư công trình, cho biết: "Đơn vị đang lập dự án mở tuyến cắt ngang đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn giữa hai chân cầu Văn Thánh 2 và Thị Nghè 2)".
    Ông Điệp cho biết thêm, phần hầm chui này được thiết kế thi công dự trù nhằm nối với dự án đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nếu không thương lượng giải tỏa được thì có thể sử dụng làm hầm kỹ thuật, chứa hệ thống điện, nước ngầm. Như vậy, một công trình tốn gần 2 tỷ đồng nhưng không thể đưa vào phục vụ đúng tính năng thiết kế, trước khi bị vô hiệu hóa còn phải tốn thêm ít nhất 700 triệu đồng để khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn giao thông.
    Hiện bên trong hầm chui mố M1 cầu Văn Thánh 2, hàng chục trụ bêtông được gia cố tương tự như hầm chui mố M2 (phường 22), nước vẫn ngập vì không có lối thoát, mùi hôi thối nồng nặc. Bên ngoài, hai hố ga thoát nước đang xây dựng dở dang không được che chắn, rác lấp đầy gây nghẹt hệ thống.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Chùa Phụng Sơn ở TP HCM đang bị xâm hại
    20 hộ dân đang xâm chiếm phần đất của nhà chùa, họ xây nhà kiên cố, mở nhiều quán xá. Các cột trụ trong chùa có nhiều vết nứt ngoằn nghèo. Mái ngói hỏng dột nhiều chỗ, ngay chính điện cũng bị ướt. Một số hiện vật có giá trị như Phật Quan Âm, lư hương cổ đã bị mất.
    Theo nhà chùa, lẽ ra các cột trụ phải được thay bằng gỗ tốt, nhưng đơn vị trùng tu chỉ dùng loại gỗ non, rẻ tiền. Có cột bị hỏng họ giữ nguyên, lấy xi măng trét vào phần bị mục, rồi dùng sơn nâu quét bên ngoài.
    Đợt thanh tra của Sở VH-TT mới đây đã ghi nhận hiện trạng chùa Phụng Sơn thuộc một trong những "di tích tự sửa chữa có tác dụng chống xuống cấp kịp thời, song không xin phép sử dụng vật liệu mới, không tham khảo ý kiến chuyên môn của ngành, làm giảm giá trị di tích, thay đổi kết cấu của di tích".
    Tình trạng lấn chiếm đất chùa ngày càng tăng. Đất xưa của chùa rộng tới 2,6 mẫu với ao hồ bọc quanh, chim phụng bay về, nay chỉ còn lại 1,4 mẫu. Nhà chùa đã nhiều lần viết đơn kêu gọi chính quyền giúp đỡ giải tỏa.
    Nhưng trong khi nhà chùa đang cố gắng giải tỏa những hộ dân trên thì chính họ lại cho một công an khu vực mở quán ngay lối ra vào. Thày Trí Định, người trông nom di tích phân trần: "Khuôn viên chùa thì rộng, xì ke ma túy giựt dọc chạy vào đây núp, dân bụi đời dẫn nhau tới, hở ra là họ sinh sự. Chúng tôi phải cho anh công an khu vực bán cà phê ngay trước khuôn viên di tích để anh giúp mình giữ an ninh luôn thể(?)".
    (Theo Thanh Niên)

Chia sẻ trang này