1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần 14-2002 đã hoàn thành Chặng 8 (ngày 28-4): Đua vòng bờ Hồ Xuân Hương (51 km).
    Tay đua về nhất, là Huỳnh Bạch Long (BVTV An Giang).
    {^_^}
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thịt lợn bệnh bán công khai tại TP HCM
    Những miếng thịt lợn có màu đỏ sậm hoặc tím tái bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều tại một số chợ như Bàn Cờ, Bà Chiểu. Người bán hàng đã trụng những tảng thịt này qua nước sôi để giấu màu đỏ, ướp hàn the giữ thịt săn cứng và bớt mùi hôi.
    Đây là loạt thịt kém chất lượng, không đảm bảo an toàn, nhưng vì ham rẻ hoặc không biết nên nhiều người vẫn mua về dùng. Còn những người bán hàng thì lý giải cho việc bán hàng kém chất lượng là vì tội nghiệp người bỏ mối, làm ăn với nhau lâu dài, nên đã thông cảm cho những lúc họ gặp đợt hàng không tốt.
    Hiện tại, toàn thành phố có khoảng 150 lò giết mổ lợn lậu, tập trung ở các quận giáp ngoại thành. Chỉ riêng quận 12 đã có hơn 20 điểm, đặt tại các phường Tân Thới Nhất, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận... Có ngày cao điểm, các lò này đưa vào thị trường khoảng 15 tấn thịt lợn không qua kiểm dịch. Mặc dù quận 12 đã hoàn thành một trung tâm giết mổ lợn có trang thiết bị khá hiện đại (công suất 400-600 con/ngày), nhưng không sử dụng hết công suất vì điều kiện đưa lợn vào đây là phải đảm bảo chất lượng và chi phí 19.000 đồng/con.
    (Theo SGGP)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thành lập Trung tâm Đào tạo điện tử VN tại TPHCM
    Ngày 26-4-2002, tại TP Hồ Chí minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, và ông Masaaki Kimura, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Dịch vụ thông tin, thay mặt Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ (MOU) về chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lãnh vực công nghệ thông tin cho các tỉnh phía Nam. Theo nội dung MOU vừa được ký, hai bên sẽ tàhnh lập trung tâm Đào tạo điện tử Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh (E-learning Center) để đào tạo về công nghệ thông tin (kể cả Thương mại điện tử và Chính phủ điện tử) và tổ chức các kỳ thi qua mạng Internet. Chứng chỉ do trung tâm cấp sẽ được phía Nhật Bản công nhận. (SGGP, 27-4-2002)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Triển lãm "Mỹ Sơn - di sản văn hoá thế giới" tại Nhà văn hoá thanh niên TPHCM.
    Lần đầu tiên UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) kết hợp với Nhà văn hoá thanh niên TPHCM tổ chức cuộc triển lãm (từ 27-04 đến 01-05) giới thiệu với công chúng thành phố về khu đền tháp Mỹ Sơn, một thánh địa được UNESCO công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hoá thế giới (năm 1999) sau 100 năm được phát hiện (năm 1898).
    Triển lãm trưng bày gần 100 tranh, ảnh về những đền tháp, kiến trúc và những cảnh quan kỳ bí ở đây cùng 25 phiên bản những hoa văn, tượng, phù điêu... Một số hiện vật của di tích văn hoá Sa Huỳnh như chum, mũi tên đồng... và những sản phẩm lưu niệm mang đậm phong cách Chăm cũng được giới thiệu.
    Trong thời gian triển lãm còn diễn ra các buổi giao lưu văn nghệ giới thiệu về văn hoá Chăm, dân ca Quảng nam và chiếu thường trực phim Tư liệu "Di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn" cùng 2 bộ phim "Đồng vọng Mỹ Sơn" và "Bên bờ sông Nam Thu". Một số hình ảnh trong triển lãm này sau đó cũng sẽ được giới thiệu tại Festival Huế 2002.
    (Tuổi trẻ)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thay Trưởng Công an quận 4
    Ngày 26-4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an điều động Thượng tá Lâm Tấn Thi nhận nhiệm vụ trưởng Công an quận 4. Thượng tá Lâm Tấn Thi sinh năm 1952, từng đảm nhận các nhiệm vụ Phó Trưởng Công an quận 6, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. CATP cũng công bố quyết định đưa Thượng tá Trần Hữu Ánh, nguyên Trưởng Công an quận 4 về Phòng Tổ chức cán bộ CATP để kiểm điểm trách nhiệm về việc để các sòng bài của băng nhóm Năm Cam hoạt động trên địa bàn quận 4 suốt trong thời gian dài. (SGGP, 27-4-2002)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Sức mua kinh kiện máy tính giảm
    Nhiều cửa hàng bán linh kiện máy tính tại chợ máy tính Tôn Thất Tùng, Bùi Thị Xuân...(Q.1) cho biết sức mua linh kiện máy tính tuần này giảm khoảng 30% so với tuần trước. Một số nhà phân phối chính thức các linh kiện máy tính dự đoán giá mainboard (dùng cho P4) sẽ giảm (nhiều khả năng đến 10 USD USD/mainboard) trong tuần tới do hiện nay mainboard Intel đang tăng cường khuyến mãi (mua 10 tặng một hoặc mua một mainboard giảm 10%).
    Hiện các mainboard dùng cho P4 đang có giá 70-135 USD. Các linh kiện khác dao động chút ít. CPU P4 tăng nhẹ 1 USD trong khi các loại CPU P3 khan hiếm (do không có hàng nhập về) giá tăng 3 USD.
    RAM các loại giảm 2 USD.
    Ổ cứng dung lượng 10 GB và 40 GB các nhãn hiệu cũng giảm 2-3 USD.
    (TT, 27-4-2002)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Lừa đảo chiếm đoạt hơn 362 lượng vàng, lãnh án chung thân
    Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM vừa y án sơ thẩm của TAND TPHCM xử phạt Lê Ngọc Ngữ (60 tuổi, ngụ phường Bến Nghé quận 1) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
    Lê Ngọ Ngữ quen biết ông T. từ năm 1994. Để lừa đảo ông T., Ngữ đã hỏi ông vay 445 lượng vàng SJC để thuê nhà 16 Võ Văn Tần (nhà thuộc sở hữu nhà nước) và sửa chữa lại cho thuê. Sau khi được ông T. cho vay số vàng nói trên, Ngữ không thuê nhà để sửa lại cho thuê như y đã nói mà dùng để trả nợ và tiêu xài hết. Đến nay, Ngữ chỉ mới trả được cho ông T. hơn 82 lượng vàng SJC.
    (SGGP, 27-4-2002)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thị trường địa ốc trong tuần: Nhà bán chạy, giá tăng
    Tại các trung tâm giao dịch địa ốc lượng nhà đăng ký rao bán cùng với số lượng khách hàng săn tìm mua nhà đều tăng vọt, các giao dịch mua bán thành cũng được ghi nhận tặng hơn 30% so với tuần qua. Hiện các loại nhà có giá trị từ 150 lượng vàng trở xuống sức tiêu thụ rất mạnh, dễ bán. theo các chuyên viên của Trung tâm ACB, giá nhà nội thành có chiều hướng tăng nhẹ sau khi UBND TP.HCM ban hành chỉ thị về chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất.
    Ðặc biệt việc rao nhượng lại các lô đất trong khu qui hoạch dự án tăng cao cả về số lượng lẫn về giá, trường hợp này người mua không phải giao dịch trực tiếp với các công ty mà qua trung gian có khi hai, ba đời chủ. Ở Bình Trưng Ðông, quận 2, tại khu qui hoạch nền biệt thự 10mx20m giá 3,2 triệu/m2; khu biệt thự Thảo Ðiền nền 8,5mx27m đường nội bộ rộng 8m giá 6 triệu/m2; khu B An Phú - An Khánh nền 10mx20m giá 7,2 triệu/m2...Tại Bình Chánh nền nhà đã phân lô trên đất nông nghiệp Vĩnh Lộc vẫn rao bán với "giá rẻ" 600.000 đ/m2 chủ đất cam kết giấy tờ hợp lệ.
    Cũng trong tuần qua, nhiều khách hàng truy lùng nhà chung cư nhưng rất khan hiếm, giá sang lại những căn hộ (phần lớn đang còn trả góp hoặc chưa xây dựng xong) tăng lên từng ngày. Chung cư Gò Dầu phường 16, Tân Bình loại 36m2 bán 27 lượng; loại 50m2 bán 70 lượng....
    (TT, 27-4-2002)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM (26/4): Hai tên cướp tiệm vàng quận 7 lĩnh án tử hình
    Nguyễn Hữu Nghĩa, 25 tuổi và Phạm Quốc Vinh, 24 tuổi, hung thủ vụ cướp hơn 150 cây vàng ở tiệm vàng Kim Hoàn, đã phải chịu hình phạt cao nhất về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án do TAND thành phố xét xử lưu động chiều qua, tại quận 7.
    Bị cáo Nguyễn Thị Bụi, mẹ của Vinh, bị xử phạt 5 năm tù về 2 tội, tàng trữ vũ khí trái phép quân dụng và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
    Trưa 16/9/2001, Nghĩa và Vinh chở nhau trên chiếc xe máy (vừa cướp được trước đó 2 ngày) tới tiệm vàng Kim Hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận. Đến nơi, Nghĩa dùng súng đánh vào đầu chủ tiệm Nguyễn Văn Ngọc Thông rồi khống chế anh để Vinh hốt vàng vào túi. Anh Thông bỏ chạy, tri hô liền bị Nghĩa dùng súng bắn chết ngay tại chỗ. Lấy được vàng, hai đối tượng bỏ chạy.
    Số vàng cướp được bọn chúng chia nhau, đi ăn nhậu và giấu tại nhà mẹ Vinh.
    Đến ngày 30/9/2001 và 27/10/2001 Nghĩa, Vinh bị bắt sa lưới pháp luật.
    Hai đối tượng trên từng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản công dân, vừa được ra tù.
    (Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Nữ sát thủ trả thù cho người yêu
    Chỉ vì anh Nguyễn Văn Mạc va chạm xe máy với người yêu của mình, Nguyễn Lan đã cầm dao đón đường, thẳng tay hạ gục anh. Khám nhà Lan, công an thu giữ một số mã tấu, dao, lê tự chế phục vụ cho việc đâm thuê chém mướn.
    Sự việc xảy ra chiều 21/4, trên đường Nguyễn Lâm Bền, quận 7 . Nguyễn Trung Hiếu va quệt xe máy với anh Nguyễn Văn Mạc, và xảy ra xô xát. Bị yếu thế, Hiếu về mách người yêu là Lan. Lan cầm dao đi tìm Mạc. Nhận một nhát dao chí tử vào bụng, anh Mạc chết trên đường cấp cứu.
    Sau khi đâm anh Mạc, Hiếu và Lan bỏ trốn. Cơ quan công an đang truy tìm hai đối tượng này.
    Nguyễn Lan từng lãnh án 15 năm tù vì tội cướp tài sản. Từ năm 1996 ra trại đến nay, Lan lang thang không nghề nghiệp, và chung sống với nhiều người.
    (Theo Pháp Luật)

Chia sẻ trang này