1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hơn 18% người lớn TPHCM mắc bệnh béo phì
    Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TPHCM, trong số 450-600 trẻ em và người lớn đến khám tại Trung tâm mỗi ngày thì có đến khoảng 1/3 trường hợp là cần tư vấn, điều trị về béo phì. Tình hình này càng được thể hiện rõ hơn khi thừa cân ở người lớn TPHCM lên đến 18,6%, đặc biệt tỷ lệ này ở phụ nữ sau 40 tuổi lên đến trên 20%. Một khảo sát trên toàn bộ trẻ lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo quận Gò Vấp cho thấy có tới 7,9% trẻ em dư cân. Ơ các quận nội thành tỷ lệ hiện nay chắc chắn còn lớn hơn nhiều (tỷ lệ trẻ dư cân ở quận 1 vào năm 1998 đã lên đến 12,2%) và đặc biệt tỷ lệ này ở các trường bán trú là hơn 10%. Theo nhiều nhà nghiên cứu, đây là các hiện tượng mới trong giai đoạn chuyển tiếp nền kinh tế cần được cảnh giác cao để tránh việc nước ta thành công trong giải quyết suy dinh dưỡng nhưng lại rơi vào tình trạng tăng tỷ lệ béo phì. Bác sĩ Hưng cũng cho biết: "Béo phì dễ phát triển nhanh chóng hiện nay là do tâm lý xã hội cho là "béo tốt", "béo khỏe", biểu tượng của sự thành đạt, sức khỏe tốt... Thế nhưng béo phì chỉ là tình trạng dư năng lượng chứ chưa hẳn là dư dinh dưỡng và khỏe mạnh, bởi có rất nhiều người bị béo phì nhưng cơ thể lại thiếu vitamin, khoáng chất...". Tác hại của béo phì sẽ làm cho cơ thể dễ mắc bệnh mạch vành, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, tiểu đường ở người lớn, thoái hóa mỡ gan, rối loạn hô hấp... và dễ chết sớm. Theo các bác sĩ, điều trị béo phì thật đơn giản về nguyên tắc tuy nhiên cũng khó thực hiện vì liên quan đến thay đổi lối sống, sở thích thói quen và phải thay đổi suốt đời. Phương pháp điều trị tốt nhất theo các nhà chuyên môn là phối hợp giữa việc giảm nhẹ chế độ ăn uống đồng thời tăng hoạt động vận động ở mức độ vừa phải. Phương pháp này được cho là tốt nhất vì yêu cầu việc tăng - giảm ở mức độ vừa phải nên nhiều người thực hiện được trong thời gian dài. Trong trường hợp rất cần thiết sự can thiệp của thuốc, các bác sĩ mới dùng đến thuốc để điều trị.
    Bát nháo thị trường sản phẩm giảm cân
    Trước hết là những mặt hàng thực phẩm dành riêng cho việc ăn kiêng như nước ngọt, đường, sữa, bánh ngọt... đang được bày bán khá nhiều tại các cửa hàng, siêu thị. Đa số mặt hàng này là hàng ngoại nhập, có công thức thành phần được in rõ trên nhãn sản phẩm do đó tác dụng ăn kiêng khi sử dụng những sản phẩm này là có khoa học. Nhưng tập trung hơn cả là mỹ phẩm làm ốm. Ngoài các loại kem, gel được dùng để massage làm thon thả với giá bán khá cao từ 100.000 - 600.000 đồng/hũ, tuýp. Giờ đây đã xuất hiện các loại muối tắm, sữa tắm có thêm công dụng làm ốm như lời quảng cáo của nhà sản xuất. Giá các sản phẩm này không rẻ, trung bình một chai sữa tắm ốm 200ml có giá từ 100.000 - 800.000 đồng tùy vào nước sản xuất. Người kinh doanh tha hồ hét giá. Cùng một loại sản phẩm sữa tắm của Nhật nhưng khi hỏi 3 địa điểm bán khác nhau lại có 3 giá bán với mức chênh lệch đến vài chục ngàn, nhưng công thức thành phần cấu tạo của các loại sữa tắm này được giới thiệu rất chung chung, mơ hồ. Đặc biệt, thị trường còn có cả loại xà bông tắm ốm dưới dạng bánh xà bông với giá rẻ hơn, từ 20.000 - 40.000 đồng/bánh 70g, công thức cũng rất mơ hồ. Những mặt hàng này hầu hết là hàng trôi nổi và chủ yếu nhập lậu, ít xuất hiện tại các cửa hàng nhưng nếu đến các sạp chợ hỏi mua sẽ dễ dàng được đáp ứng. Đáng nói hơn cả là thị trường thuốc đang được quảng cáo rộng rải về công dụng giảm cân, người tiêu dùng có thể chọn mua tùy thích không cần theo toa của bác sĩ. Thực chất một số loại tân dược này là thuốc có tác dụng giảm mỡ, cholesterol... đòi hỏi có sự chỉ định của bác sĩ, không thể dùng bừa bãi. Vừa qua, các cơ quan chức năng còn phát hiện một cơ sở khám chữa bệnh thần dược thiên sư, bày bán dược phẩm dưới dạng thực phẩm là trà sữa giảm cân với mức giá hơn 200.000/hộp. Không ít người tiêu dùng đã sử dụng loại thực phẩm - dược phẩm này một cách tùy tiện trong thời gian qua mà không quan tâm đến tác dụng, thành phần của sản phẩm mình sử dụng. Để tránh việc sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm tùy tiện gây nguy hại cho sức khỏe và lãng phí tiền một cách vô ích, người tiêu dùng cần tìm hiểu và có sự lựa chọn thận trọng hơn.
    M.Thoa
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Nước đá tinh khiết... không tinh khiết
    Nhiều cơ sở sản xuất đá tinh khiết hoạt động hết công suất vẫn không đủ cung ứng cho thị trường. Thế nhưng, qua kết quả khảo sát của cơ quan chức năng tại TPHCM mới đây cho thấy, loại nước đá tưởng chừng như "vô trùng" này lại có chất lượng không hơn nước đá cây.
    Nếu như các cơ sở sản xuất nước đá cây thường đặt ở ngoại thành, sản xuất nước đá tinh khiết có cả ở nội lẫn ngoại thành. Nhiều cơ sở mặt bằng nhỏ hẹp, thiếu vệ sinh. Quy định thành phẩm phải được đóng gói tự động nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với công nhân, ảnh hưởng đến chất lượng. Tuy vậy, ở hầu hết các cơ sở sản xuất đều bỏ qua khâu đóng gói tự động (chi phí cho thiết bị này giá rất cao), họ chỉ đóng gói bằng thủ công cho phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Và từ đây, nước đá tinh khiết không còn là "tinh khiết" nữa. Tệ hơn, nhiều cơ sở không chỉ dùng bao PE một lần như quy định mà được tái sử dụng nhiều lần nhưng không được giặt giũ sạch. Đặc biệt, khâu vận chuyển từ xưởng đến nơi tiêu thụ rất quan trọng, nhưng nhiều cơ sở không có xe chuyên dụng, vận chuyển bằng xe lam và xe gắn máy là chủ yếu...
    Theo thạc sĩ Hoàng Thị Ngọc Ngân - Phó Khoa Vệ sinh, Trung tâm Y tế Dự phòng -TP HCM, điều kiện sản xuất, phân phối nước đá tinh khiết như trên rất dễ bị tái nhiễm vi trùng (giống như nước đá cây), gây bệnh đường ruột, bệnh thương hàn. Một chủ cơ sở cũng đã thừa nhận, nước đá trước khi xuất xưởng có thể vệ sinh hơn nước đá cây, nhưng do vận chuyển, bảo quản trong hầm lạnh không được vệ sinh nên khi đến tay người tiêu dùng không còn là nước đá tinh khiết, gọi nước đá viên là chính xác hơn cả. Người tiêu dùng không nên mua nước đá có bọt, có chất kết tủa màu vàng hoặc đục vì đã bị nhiễm khuẩn.
    __________________________________________
    *Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, hiện có khoảng 10 cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết được quản lý, nhưng trên thực tế phải xấp xỉ 30, mỗi ngày cung cấp cho thị trường 1.000 tấn. Chưa kể còn rất nhiều hộ gia đình dùng máy sản xuất loại nhỏ, sản lượng từ 55 - 65 kg/mẻ. Nếu so với nước đá cây 13.000 đồng/cây (40 kg), nước đá tinh khiết đắt hơn nhiều nhưng bù lại người tiêu dùng có cảm giác an toàn hơn. Do vậy, các quán bar, nhà hàng, khách sạn đang tiêu thụ rất mạnh.
    (Theo Người Lao động)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Chuẩn bị đánh thuế thu nhập giới nghệ sỹ
    Số nghệ sỹ, diễn viên ca nhạc và sân khấu trong diện chịu thuế thu nhập của cả nước chỉ khoảng trên 26 người. Nếu tính bình quân mức đóng thuế thu nhập 100 triệu đồng/người/năm thì nhà nước sẽ thu ngân sách được trên dưới 2,6 tỷ.
    Con số này theo các chuyên gia thống kê là tương đối, vì có nhiều diễn viên hát một ??osô??? từ 8 đến 10 triệu đồng. Với những người thu nhập từ 2 đến 5 triệu đồng/suất diễn, hoặc thấp hơn, số thất thu thuế cũng không phải ít vì đa số đều vượt mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng - mức bị áp thuế thu nhập 50%.
    Tuần qua, cục thuế và sở văn hóa thông tin TP HCM vừa phối hợp thảo luận cách thức thu đủ thuế từ các nghệ sỹ có thu nhập cao. Các vấn đề được tập trung bàn thảo gồm: cách đóng thuế của nghệ sỹ thế nào, chế độ bảo hiểm, trợ cấp xã hội cuối đời cho nghệ sỹ có đóng thuế thu nhập sẽ ra sao, việc sử dụng nguồn thu thuế. Theo đó, cục thuế có thể cấp cho mỗi nghệ sỹ, diễn viên trong diện phải nộp thuế một mã số thuế riêng để tự nộp, hoặc nộp qua đơn vị trả thù lao. Đa số nghệ sỹ khi được thăm dò ý kiến đều hoàn toàn ủng hộ việc nộp thuế theo hình thức này.
    Vấn đề thuế thu nhập đối với nghệ sỹ có thu nhập cao đã được ngành văn hóa thông tin và ngành thuế đặt ra từ lâu nhưng do sự biến động của công tác tổ chức biểu diễn nghệ thuật, và do đặc thù của loại nghề nghiệp này nên đến nay chưa thực hiện được.
    Cục thuế TP HCM đã đề nghị soạn thảo văn bản liên tịch với sở VHTT để trình UBND Thành phố sớm hướng dẫn cách thu thuế các nghệ sỹ trong thời gian tới.
    (Theo SGGP)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Giao dịch nhà ở trong nội thành giảm mạnh
    Giá vàng đang ở mức cao nên tại các trung tâm giao dịch địa ốc, lượng nhà đất giao dịch thành công giảm đáng kể so với cuối tháng 4. Tại hệ thống các siêu thị địa ốc Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định (Công ty Địa ốc Hoàng Quân), lượng nhà rao bán xấp xỉ 1.000 căn, nhưng gần đây, mỗi tuần cũng chỉ có khoảng 4-5 căn được thỏa thuận mua bán.
    Công ty Địa ốc Hoàng Quân đã mở thêm dịch vụ tư vấn giá miễn phí cho khách hàng để người có đất rao bán giá phù hợp với tình hình thị trường nhà đất hiện nay. Tại các trung tâm giao dịch địa ốc của Công ty Century mới khai trương hơn 1 tháng qua, đã có 15 căn nhà thuộc các quận Phú Nhuận, quận 1, 3... được khách hàng thỏa thuận giao dịch.
    Ông Vương Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Công ty cho biết, hiện giới kinh doanh địa ốc đang kẹt vốn ở các khu vực đất nông nghiệp ngoại thành nên tình hình giao dịch nhà ở nội thành giảm đáng kể. Hơn 1 tháng qua, việc mua bán đất nông nghiệp tại TP.HCM giảm hẳn, chủ yếu giao dịch bằng giấy tay, giá đất giảm bình quân 30-40%.
    (Theo Thanh Niên)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thuốc lá vẫn quảng cáo công khai cho sinh viên
    Tại Ngày hội việc làm do Sở LĐTB&XH phối hợp với đại học kinh tế TP HCM tổ chức vào ngày 8/6, một khoảng không rất rộng ngay trước mặt tiền đã được ưu tiên dành cho quảng cáo của công ty British American Tobacco (BAT). Trong khi đó Việt Nam đang cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức.
    BAT đã phát cho sinh viên 7.000 quyển sách mỏng quảng cáo trong đó có nội dung: ??oHút thuốc, quan điểm của chúng tôi??? diễn tả 9 hình ảnh từ lá thuốc, phân phối thuốc đến hút thuốc. Hơn thế nữa, họ còn thể hiện rõ quan điểm của mình trên quyển sách: ??oMặc dù biết rằng hút thuốc lá là có hại cho sức khoẻ, nhưng hàng ngày vẫn có hàng triệu người trưởng thành trên khắp thế giới thưởng thức thuốc lá???. Cuối cùng, BAT đưa ra kết luận: ??oNgười trưởng thành có quyền lựa chọn hút thuốc lá hoặc là không hút???.
    Nhiều sinh viên khi đọc quyển sách này rất bất bình bởi những câu: ??oChúng tôi tôn trọng như nhau môi trường sống của người hút thuốc và không hút thuốc???. Nguyễn Văn An, sinh viên Đại học Bách Khoa TP HCM tỏ thái độ: ??oTôi không thể ngờ được việc quảng cáo thuốc lá lại diễn ra một cách công khai trong sinh viên. Tôi mong rằng ban tổ chức cần phải tỉnh táo, không nên vì một sự hỗ trợ nào đó mà để tình trạng này diễn ra???. Theo một cán bộ của Sở Văn hoá - Thông tin TP HCM riêng việc in ấn, phát hành 7.000 quyển sách không ghi giấy phép, ngày đăng ký nộp lưu chiểu cũng đủ để xử phạt nặng công ty này. Mặt khác, phía Ban tổ chức cũng phải chịu trách nhiệm về sự việc trên.
    Tuy nhiên, trong cuộc họp báo cuối ngày của Hội chợ việc làm, ông Nguyễn Thuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm sinh viên, học sinh trường Đại học Kinh tế, đại diện ban tổ chức, đã trả lời một cách không thoả đáng: ??o... họ làm, họ sẽ chịu trách nhiệm???.
    (Theo Thanh niên)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Người khiếm thị với World Cup
    ??oTụi em rất mê bóng đá, tuy không nhìn thấy gì nhưng chỉ nghe thôi là tụi em hình dung được toàn bộ diễn biến của trận đấu???, Nguyễn Văn Hùng, học sinh lớp 11 tại trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM) tâm sự.
    Nigeria là đội bóng ruột của Hùng, cậu nói: ??oChúng em chỉ thích ủng hộ những đội ??okèo dưới??? là các đội châu Phi và châu Á thôi???. Khác với Hùng, Phước Tuy học sinh lớp 12 có thần tượng là Maradona, nên đội mà Tuy ủng hộ là Argentina. Dù bận học đến đâu, cứ khi nào Argentina thi đấu là em phải ??onghe cho bằng được". Nguyễn Văn Tuấn, 23 tuổi làm việc tại khu Massage phục hồi sức khoẻ của trường cho biết, em rất mê bóng đá và không bỏ nghe một trận nào mà mình thích. Nếu đang làm việc vào lúc có đá bóng, thể nào Tuấn cũng phải hỏi kết quả trận đấu sau khi đã hoàn thành công việc.
    Giống như mọi người, những người khiếm thị cũng... cá độ. Tuấn nói: ??oTụi em thích cá độ lắm, chỉ là tô phở sáng thôi, để thêm phần hào hứng, không cá độ bằng tiền đâu. Sợ thầy cô buồn, với lại, tụi em phải để dành tiền lo học hành nữa, cá độ phí lắm???.
    Từ ngày 25/8 đến 10/9, Hội giao lưu người mù Việt - Nhật tổ chức đại hội bóng đá dành cho người mù giữa ba nước Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc tại thành phố Kobe Nhật Bản. Phía Việt Nam có trường Nguyễn Đình Chiểu và nhóm huynh đệ Như Nghĩa ??" Bình Chánh tham gia chương trình.
    Bóng đá bằng tiếng động thi đấu trên khoảng sân dài 32-42 m, rộng 18-22 m, các đường biên trên mặt sân được tạo ra để đảm bảo cho nhịp độ trận đấu được liên tục. Sàn thi đấu có độ thẩm âm tốt nhất, chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bóng có hình cầu, bằng da hay chất liệu bền, không dùng chất liệu gây nguy hiểm cho cầu thủ. Điều quan trọng là cấu tạo bên trong cho phép quỹ đạo của bóng khi lăn cũng giữ được âm thanh phát ra rõ cho cầu thủ nghe. Mỗi đội tối đa là 4 cầu thủ phải là người mù hoàn toàn, thủ môn có thể sáng mắt hay kém mắt. Mỗi hiệp thi đấu là 24 phút và có thể thay đổi cầu thủ bất kỳ lúc nào.
    (Theo Thanh Niên)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thí điểm xe khách tự chọn TP HCM - Cần Thơ
    Ông Phạm Văn Cuộc, Giám đốc Bến xe miền Tây (TP HCM), cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn tất chỉnh trang cơ sở hạ tầng gồm phòng vé, phòng chờ, bãi đậu xe... để kịp khai trương tuyến này vào ngày 14/6.
    Trên tuyến sẽ sử dụng xe đời mới 15-16 chỗ ngồi, mỗi ngày 10 chuyến xuất phát từ bến với thời gian giãn cách 1 giờ/chuyến, thời gian vận hành 3 giờ/chuyến. Xe sẽ chạy đúng thời gian, lộ trình, không bắt khách dọc đường... Ngoài ra, tuyến cũng sẽ áp dụng phương thức bán vé qua điện thoại (08. 8.776593) và đưa đón khách tận nhà theo yêu cầu với mức giá tổng cộng không quá 50.000 đồng/khách ở khu vực nội thành.
    Đây là tuyến thí điểm trước khi triển khai khu vực tự chọn dành cho hành khách đi các tuyến miền Tây với khoảng 300 xe của 11 doanh nghiệp tham gia.
    (Theo Thanh Niên)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đã bước vào mùa mưa:Chống ngập như muối bỏ bể
    Chỉ một vài cơn mưa đầu mùa đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh về tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để. Một trong những khu vực ngập nặng nhất hiện nay là khu vực đường 3/2, Lê Hồng Phong, Cao Thắng (ngập từ 40 đến 50cm).
    Mưa ngập, không mưa cũng ngập
    Theo ngành thoát nước, trước đây khu vực này bị ngập là do thiếu hệ thống thoát nước. Sau khi đường Cao Thắng nối dài được đầu tư xây dựng, hàng ngàn mét cống thoát nước đường kính 600 - 800mm cũng đã được lắp đặt (năm 2001) với mục tiêu nhằm tiêu thoát nước cho khu vực đường 3/2, Lê Hồng Phong. Nhưng trên thực tế, một cơn mưa cách đây khoảng hai tuần đã khiến giao thông khu vực đường 3/2, Lê Hồng Phong, Cao Thắng bị tê liệt hoàn toàn bởi cảnh nước ngập sâu hơn 50cm và kéo dài đến 3-4 giờ đồng hồ. Hơn thế, mỗi khi trời mưa khu vực bùng binh Cây Gõ (gồm các đường Minh Phụng, Hậu Giang), đường Hùng Vương, Lãnh Binh Thăng, Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, Lý Thường Kiệt, Tân Trang hay ngay cả một số tuyến đường như: Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Hữu Cảnh thuộc trung tâm quận 1... cũng đều bị ngập trong biển nước.
    Không riêng gì trời mưa, mà ngay cả khi trời khô nắng vẫn có không ít tuyến cũng bị ngập nước. Quận Bình Thạnh và Gò Vấp là hai địa phương thường xuyên phải chịu cảnh chung sống với ngập nước ngay cả mùa khô. Đặc biệt, quận Bình Thạnh có đến một vùng rộng lớn dọc theo kênh Nhiêu Lộc, hệ thống rạch Xuyên Tâm phải sống chung với thuỷ triều trong nhiều năm qua. Mỗi năm, bình quân khu vực này bị ngập 8 tháng (từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau ), mỗi tháng bị ngập 10 ngày. Mùa mưa năm nay đã bắt đầu, và người dân thành phố lại tiếp tục nỗi lo bì bõm lội nước không biết đến bao giờ mới chấm dứt.
    Chống ngập như muối bỏ bể
    Mới đây, Cty Thoát nước đô thị đã trình bày với Sở GTCC một số giải pháp giải quyết ngập cho hai khu vực đang ngập nặng là đường 3/2 và bùng binh Cây Gõ. Theo đó, Cty sẽ phải làm thêm hệ thống mương hở thoát nước mưa từ đường 3/2 vào ao Hồ Kỳ Hoà, đặt trạm bơm công suất khoảng 5.000m3/giờ rút nước từ ao Hồ Kỳ Hoà ra rạch Bùng Binh và đổ xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè...Đối với khu vực bùng binh Cây Gõ, sẽ tiếp tục tiến hành nâng đường, cải tạo kênh Tân Hoá - Lò Gốm và hệ thống cống hộp đường Minh Phụng, Hậu Giang...Riêng những điểm thường xuyên bị ngập nước do thủy triều việc giải quyết còn khó khăn hơn nhiều, vì mực thủy triều luôn cao hơn đường phố và nhà dân. Trong kế hoạch thực hiện chương trình chống ngập nước cho các vùng này, Cty Thoát nước Đô thị dự kiến lắp đặt van ngăn thủy triều tự động; đồng thời kết hợp với việc nạo vét hệ thống rạch Xuyên Tâm để giải quyết chống ngập cho quận Bình Thạnh và một phần quận Gò Vấp. Tuy nhiên, hàng loạt giải pháp đưa ra cũng chỉ để giảm ngập phần nào chứ không hẳn xoá ngập hoàn toàn. Theo như chúng tôi được biết, để xoá được các điểm ngập trên, thành phố phải đợi ít nhất đến năm 2005, 2006 hoặc lâu hơn thế khi dự án cải tạo môi trường nước của thành phố hoàn tất.
    Số điểm ngập thì nhiều nhưng việc chống ngập hàng năm của thành phố cũng như muối bỏ bể. Trong kế hoạch năm 2001, thành phố xoá 15 điểm ngập nhưng đến đầu năm 2002, thì chỉ xoá được 10 điểm ngập; 5 điểm xóa ngập còn lại, đến nay đã bước sang tháng 6.2002 vẫn chưa hoàn thành. Năm 2002, thành phố tiếp tục xoá thêm 20 điểm ngập, cộng với 5 điểm ngập cũ của năm 2001 nữa là tổng cộng 25 điểm ngập phải xoá, nhưng liệu rồi sẽ xoá được bao điểm? Chúng tôi thử làm một phép tính đơn giản: Mỗi năm trung bình thành phố xoá được 20 điểm ngập, như vậy với khoảng 200 điểm ngập, thành phải mất ít nhất 10 năm. Đến thời điểm 10 năm sau, thành phố lại phát sinh thêm hàng loạt các điểm ngập mới do tốc độ đô thị hoá và tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà bừa bãi ngăn chặn dòng chảy, cống rãnh, kênh rạch..., khi đó thành phố lại mất thêm bao nhiêu năm nữa để xoá ngập?
    Tr.Đ - Đ.Ng
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Triển lãm ảnh và giao lưu về "nước Úc - văn hóa, lịch sử và họat động tại Việt Nam"
    Do Cung văn hoá Lao Động TPHCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán pc tổ chức đã khai mạc sáng ngày 9.6 tại hành lang Bích Câu và Phòng họp 1 trong Cung. Hơn 100 bức ảnh và các tư liệu, thông tin về đất nước, văn hoá, lịch sử được trưng bày trong triển lãm.
    D.TH
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Năm học sinh, SV dành được học bổng du học tại Australia
    Thông qua Triển lãm du học Australia lần IX diễn ra sáng 8.6 tại KS Legend. 5 học sinh, sinh viên: Ngô Phương Thy (THPT Lê Hồng Phong), Trương Hùng Thành (THPT Nguyễn Thị Minh Khai), Nguyễn Thành Chương (THPT Lê Quý Đôn), Nguyễn Lê Vân (sinh viên ĐH Ngọai Thương), Huỳnh Khinh Phục (sinh viên ĐHDL Văn Hiến) đã được trao tặng học bổng toàn phần và bán phần du học sang Australia năm học 2002 với tổng trị giá hơn 50.000 đô la Australia. Được biết, qua 9 lần tổ chức triển lãm tại VN, Cơ quan phát triển giáo dục Australia tại VN đã tìm kiếm, điều phối thành công 120 chương trình học bổng du học Australia cho học sinh, sinh viên VN với tổng trị giá hơn 1 triệu đô la Australia.
    L.L

Chia sẻ trang này