1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Yêu cầu Trường ÐH dân lập Văn Hiến ngưng tuyển sinh ngành văn hóa, điện ảnh
    Bộ trưởng Bộ GD-ÐT vừa có quyết định xử lý sau thanh tra ở Trường ÐHDL Văn Hiến TP.HCM. Theo quyết định này, Trường ÐHDL Văn Hiến phải dừng tuyển sinh chuyên ngành văn hóa, điện ảnh cho đến khi có phép của cơ quan thẩm quyền. Ðồng thời, trường phải thu hồi và nộp vào quĩ số tiền đã chi sai trong việc chi trả cổ tức và các khoản thanh quyết toán thiếu chứng từ, hủy bỏ 100 cổ phần danh dự (tương ứng 100 triệu đồng) mà trường đã phát hành và trên 183,8 triệu đồng phát sinh do tăng mệnh giá các loại cổ phần trái qui định. Trường phải giải quyết những yêu cầu chính đáng của SV về cơ sở vật chất, giáo trình, trang thiết bị, phải chấn chỉnh công tác quản lý hệ đào tạo THCN...
    (TT)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trùm cờ bạc Bảy Sy trong vụ án Năm Cam: Sòng bài sống được là nhờ "các anh" ở quận 4 bảo kê
    Đó là lời thú tội của trùm cờ bạc Bảy Sy- anh rể trùm xã hội đen Năm Cam sau khi bị Ban chuyên án "Năm Cam và đồng bọn" bắt giam. Từ trước giải phóng, Bảy Sy đã nổi danh là một tay dao búa chuyên nghiệp. Y từng can tội giết người và sống nhờ vào việc đâm thuê chém mướn và tổ chức, bảo kê sòng bài ở Q.4. Vào lãnh địa cờ bạc của Bảy Sy không thiếu một "món" gì, từ tài xỉu, bài 3 lá đến tiến lên, bài bửu, mạc chược, xóc dĩa...
    Theo tài liệu của cơ quan chức năng, nhà hàng Cam ở Q.4 của Năm Cam là một sòng bài khổng lồ trá hình, chỉ dành cho khách Việt kiều, nước ngoài và dân cờ bạc có máu mặt khắp cả nước. Những tay trùm tổ chức sòng bạc ở Ma Cao, Hongkong từng qua tham quan sòng bài của Năm Cam và đề nghị Năm cam hợp tác làm ăn. Hàng năm, Năm Cam được các ông trùm cờ bạc ở Ma Cao mời dự "hội nghị cờ bạc" và phổ biến, học hỏi kinh nghiệm như một tay trùm cờ bạc có tiếng. Khi Nhà nước cho phép mở sòng bài ở khu du lịch Đồ Sơn, Năm Cam cũng đã mon men liên lạc với một số vị lãnh đạo là "người nhà" của y, để gợi ý cho phép mở sòng bài công khai ở TP.HCM.
    Để bảo đảm an toàn cho các sòng bạc, Bảy Sy móc nối, mua chuộc phần lớn cán bộ chiến sĩ cốt cán Q.4 và các phường có sòng bài hoạt động. Tùy theo "tầm quan trọng" của mỗi vị, Bảy Sy trả "lương" hàng tuần, thậm chí hàng ngày rất hậu hĩnh. Tuổi già sức yếu, dần dần Bảy Sy giao lại toàn bộ các sòng bài lại cho Năm Cam và chỉ làm "cố vấn" trong những cuộc dàn xếp, quan hệ với các quan chức, cán bộ ở Q.4. Theo một tài liệu, Năm Cam khai đã mua đứt một vị lãnh đạo CA Q.4, cho vị này vay 2.000 USD để mở nhà hàng ở Q.3 (đến ngày Năm Cam bị bắt vẫn chưa trả).
    Mối quan hệ này ngày càng trở nên khăng khít khi cháu của Năm Cam trở thành con rể của vị cán bộ này. Đơn của nhân dân và lời khai của một vài bị can cho biết, Năm Cam từng bỏ tiền ra xây một căn nhà cho vị cán bộ này ở Q.3 và sở hữu vài hecta đất ở nhiều nơi trong thành phố. Ngoài vị cán bộ trên, Năm Cam khai hàng tháng chung chi cho một số cán bộ thuộc Đội CSHS CA Q.4, một số lãnh đạo CA P.4, P.6, P.8...của quận này từ 1-3 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền ăn nhậu, đám cưới, đám tang...để các vị này làm ngơ cho các sòng bài của Năm Cam.
    Theo một cán bộ có trách nhiệm trong Ban chuyên án, toàn bộ 14 cán bộ chiến sĩ thuộc CA Q.4 sẽ bị đình chỉ công tác (trong đó có lãnh đạo Đội CSHS, lãnh đạo CA các P.4, P.6, P.8...) và bị xử lý hình sự vì có dính líu hoặc liên quan trách nhiệm đến năm Cam. Bên cạnh đó, công tác xử lý nội bộ trong ngành công an và các ngành bảo vệ pháp luật khác vẫn đang tiếp tục được tiến hành.
    (PN)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hơn 900 tỷ đồng lấn biển Cần Giờ làm khu du lịch
    UBND TPHCM vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hệ thống công trình lấn biển Cần Giờ. Tổng mức đầu tư của dự án này hơn 900 tỷ đồng. Dự án tiền khả thi hệ thống công trình lấn biển Cần Giờ phục vụ du lịch - tắm biển - nghỉ ngơi - giải trí do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM làm chủ đầu tư, cơ quan chủ quản đầu tư là UBND TPHCM.
    Mục tiêu của dự án nhằm tôn tạo khu bãi triều có diện tích rất rộng ở Cần Giờ thành khu đất cao không ngập nước; thu hẹp vùng bãi biển nông, loại bỏ khu nước bị quẩn đục trước biển Cần Giờ để tạo vùng nước trong lành phục vụ du lịch, tắm biển rộng 322 ha. Với tổng diện tích biển nội bộ 183 ha, chiều dài bãi tắm hơn 4.600m, nơi đây sẽ trở thành khu tắm biển lý tưởng trong tương lai. Để thực hiện dự án này, riêng khối lượng đất đào dùng để đắp và san lấp mặt bằng lên đến hơn 24 triệu m³. Bờ biển lắng bằng bao cát có khối lượng gần 310.000m³. Thời gian thi công của công trình này là 3 năm (2003-2005).
    (SGGP)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Xây dựng bãi chôn lấp rác rộng hơn 43HA
    Dự kiến vào cuối tháng 6.2002, TPHCM sẽ khởi công xây dựng bãi chôn lấp rác tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Tổng diện tích của bãi chôn lấp rác rộng 43,325 hecta, gồm các hạng mục như: 4 ô chôn lấp rác hợp vệ sinh, hệ thống thu gom và xử lý nước rác 800m3/ngày, hệ thống thu gom và xử lý khí thải bãi rác 3.472m3/giờ, trồng cây xanh cách ly... Công suất xử lý rác trung bình 3.000 tấn/ngày, thời gian vận hành trong 3 năm (2003 - 2005). Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 197,38 tỉ đồng.
    (Trần Phan)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đình chỉ công tác đại tá Võ Văn Măng, Phó Giám đốc Công an TP và thượng tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Công an Tp Hồ Chí Minh
    Vào lúc 16 giờ chiều hôm qua 11.6.2002, Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ Công an: đình chỉ công tác đối với đại tá Võ Văn Măng - Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc để băng nhóm tội phạm xã hội đen Trương Văn Cam (Năm Cam) hoạt động trên địa bàn quận 4 và các quận huyện khác thuộc TP Hồ Chí Minh trong một thời gian dài mà không phát hiện, xử lý. Cùng ngày, Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an cũng đã công bố quyết định đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến băng nhóm Năm Cam đối với thượng tá Trần Thanh Tùng - Chánh văn phòng Công an TP.
    Được biết, đại tá Võ Văn Măng - 55 tuổi, quê ở Củ Chi - TP Hồ Chí Minh đã từng lập nhiều thành tích trong ngành công an. Ông Măng từng giữ chức Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự quận 4, rồi lên chức Phó Công an quận và sau đó là Trưởng Công an quận 4 trong suốt thời gian từ năm 1990 - 1996. Năm 1997 ông Măng được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh. Năm 1999, ông được đề bạt giữ chức Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phụ trách bộ phận Cảnh sát điều tra (Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh) và quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đầu năm 2002, sau khi nổ ra vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn, ông Măng thôi phụ trách mảng điều tra.
    Dù được phân công phụ trách địa bàn quận 4 và sau đó là trưởng phòng Cảnh sát hình sự rồi Phó Giám đốc phụ trách điều tra từ năm 1990 đến năm 2001 ở TP Hồ Chí Minh, nhưng trong suốt thời gian này, băng nhóm Năm Cam hoạt động công khai với thế lực ngày càng mạnh. Dư luận và đơn thư tố cáo của nhân dân đã liên tiếp lên tiếng về những hành vi tội ác của Năm Cam và đồng bọn, nhưng với cương vị của mình, ông Măng chẳng những không trấn áp được bọn tội phạm mà còn để nhiều cán bộ thuộc quyền của mình "bảo kê" cho băng nhóm tội phạm nguy hiểm này.
    Thượng tá Trần Thanh Tùng đã từng là Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh những năm 1989-1990. Sau đó ông Tùng được đề bạt làm Phó rồi Chánh Văn phòng Công an TP Hồ Chí Minh khoảng 2 năm nay. Một nguồn tin cho biết, trong thời kỳ ông Tùng công tác ở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP, Năm Cam đã từng là "đặc tình", là "cơ sở" của cơ quan này. Ông Tùng có nhiều quan hệ tiền bạc và trực tiếp tham gia môi giới cho việc hùn hạp, "làm ăn" của anh trai ông với trùm xã hội đen Năm Cam.
    (TN)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thành lập đội cảnh sát phòng chống tội phạm kiểu xã hội đen
    Ngày 11-6, ban giám đốc Công an TP.HCM đã có quyết định thành lập đội cảnh sát phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen (gọi tắt là đội 3) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, do đại úy Nguyễn Hoàng Thắng làm đội trưởng. Như vậy, đến nay Phòng cảnh sát hình sự có bảy đội cảnh sát nghiệp vụ.
    Ban giám đốc Công an TP cũng đã quyết định điều động thiếu tá Nguyễn Thái Bình, đội phó đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Ðức, về làm đội trưởng đội cảnh sát phòng chống cướp giật có phương tiện. Ngoài ra, năm trinh sát của phòng cũng được đề bạt giữ chức đội phó của năm đội nghiệp vụ.
    (TT)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM luân chuyển cán bộ chống cục bộ, khép kín
    Đối tượng luân chuyển là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt đương nhiệm trong hệ thống chính trị, trong các đơn vị, cơ quan từ cấp thành phố trở xuống, trong các ngành, cán bộ quy hoạch dự bị các chức danh diện Thành uỷ quản lý và chuyên viên các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp thành phố.
    Phạm vi luân chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, từ cơ quan cấp dưới lên cơ quan cấp trên và ngược lại. Thời gian tới thành phố cũng sẽ chọn một số cán bộ chủ chốt ở quận, huyện có năng lực, triển vọng về công tác tại các sở ngành; đồng thời tổ chức làm điểm việc luân chuyển, bố trí bí thư, chủ tịch UBND quận huyện không phải người địa phương.
    Đây là kế hoạch của thường vụ Thành uỷ nhằm thực hiện nghị quyết 11 của Bộ chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Thành uỷ TP HCM cho biết cần chống tư tưởng cục bộ, khép kín, kiên quyết đấu tranh, phê phán những hiện tượng cô lập, gây khó khăn hoặc lợi dụng việc luân chuyển cán bộ để đẩy người trung thực, thẳng thắn đi nơi khác.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM sẽ xây 9 cầu qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

    Chiều qua (11/6), Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Hùng Việt làm việc với một số sở, ngành về dự án xây dựng tuyến đường trên cao chạy dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đường rộng 4 làn ôtô, bắt đầu từ đường Cộng Hòa đến Công trường Dân Chủ.
    Nhiều ý kiến cho rằng nên nối tuyến đường trên cao đến công viên 23/9, theo trục đường bắc - nam đến cầu Ông Lãnh, nối sang đô thị Nam Sài Gòn và quận 2.
    Tiến độ thực hiện sẽ theo trình tự: xây dựng 9 cầu bắc ngang kênh, cứ 300 m/cầu để tạo vòng xoay giao thông qua lại; bố trí lưu thông một chiều nhằm hạn chế kẹt xe cục bộ tại các tuyến đường giao nhau; nạo vét lòng kênh sâu thêm 2 m và đặt thêm một cống hộp. Sau đó, thông tuyến Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan với đường dọc kênh; cải tạo và mở rộng đường dọc kênh hiện hữu.
    Riêng phần thông tuyến đường Trương Định và Bà Huyện Thanh Quan với tuyến dọc kênh, dự kiến sẽ giải tỏa thêm 194 hộ, trong đó có 169 hộ giải tỏa trắng.
    Ông Việt đã yêu cầu lập quy hoạch chung tuyến đường này và hoàn thành dự án tiền khả thi vào cuối năm. Đồng thời, tiến hành cải tạo trong năm 2002, hoàn tất vào 2003.
    (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Xây dựng công trình ngăn lũ ven sông Sài Gòn
    Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt "Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn" nhằm ngăn lũ, triều cường. Công trình giúp bà con chủ động tưới tiêu xổ phèn, cải tạo hơn 1.600 ha đất nông nghiệp, kết hợp phát triển kinh tế vườn, du lịch sinh thái tại huyện Hóc Môn và quận 12, TP HCM.
    Quy mô công trình cải tạo đê bao, nạo vét tuyến kênh trục khu Bà Hồng, Rồng Gòn - Cầu Đình có chiều dài hơn 20 km. Đồng thời nạo vét kênh trục và công trình trên kênh An Phú Đông dài 20,8 km; mở rộng kênh cấp 1 ven sông Sài Gòn hơn 17 km; nạo vét kênh cấp 1 vẹn rạch Ông Đụng 2,6 km; rạch Đại Hàn dài 3,4 km; Bến Cát - Vàm Thuận 4,1 km...
    Ngoài ra, 32 cây cầu dân sinh sẽ được xây dựng dọc công trình thủy lợi này.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị xử lý các chủ dự án phân lô hộ lẻ có vi phạm
    * Sẽ thông báo truy tìm những chủ dự án phân lô hộ lẻ thay đổi địa chỉ cư trú
    Ngày 12-6, Sở Địa chính - Nhà đất TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản cụ thể xử lý các chủ dự án phân lô hộ lẻ có vi phạm. Theo đó, nếu các dự án phù hợp quy hoạch thì bắt buộc chủ đầu tư phải thực hiện đầu tư hạ tầng và bàn giao, nghiệm thu theo đúng trình tự quy định. Nếu dự án cần điều chỉnh quy hoạch thì yêu cầu chủ đầu tư lập lại dự án điều chỉnh theo hướng dẫn của kiến trúc sư trưởng thành phố; truy thu các khoản tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền, thuế sử dụng đất...Sở Địa chính- Nhà đất cũng cho biết sẽ có biện pháp thông báo truy tìm và buộc các chủ dự án phải thực hiện các nghĩa vụ của mình nếu các chủ dự án thay đổi địa chỉ cư trú và không kê khai đăng ký dự án theo kế hoạch 4896 của Sở Địa chính - Nhà đất.
    (TN)

Chia sẻ trang này