1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Hung thủ đâm người ở phường 15 được tại ngoại
    Gia đình anh Phạm Văn Sang đang gửi đơn kêu cứu tới cơ quan chức năng tố cáo việc Cao Văn Tốt đâm anh Sang gây thương tật 20% mà không bị xử lý. Tốt được tại ngoại nhờ vào một giấy xác nhận bị tâm thần chưa rõ ràng.
    Sự việc xảy ra trưa 31/3, khi Sang (sinh năm 1958) ngụ tại 243/39 Tôn Đản đến nhà Tốt, ở gần đó, chơi cá ngựa. Hai bên lời qua tiếng lại, Sang bỏ về. Tốt vào nhà lấy dao rượt đuổi bạn. Sang bị đâm nhiều nhát khá sâu vào ngực trái.
    Sau khi gây án, Tốt bị triệu lên Công an quận 4, để điều tra làm rõ sự việc. Nhưng sau đó, Đội Cảnh sát điều tra quận nhận được giấy chứng nhận Tốt bị tâm thần. Vậy là đối tượng được trả tự do và chờ giám định.
    Người dân xung quanh thắc mắc, Tốt từng bị đi tù vì dính vào một vụ giết người, nay lại gây án mà cơ quan chức năng không hề có biện pháp xử lý. Hơn nữa, nếu bị bệnh, sao trong thời gian qua, địa phương không hề có biện pháp ngăn chặn hoặc đưa Tốt đi điều trị để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
    (Theo Thanh Niên)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tạm giam kẻ đâm người ở phường 15
    Sáng qua (24/4), Cao Văn Tốt, kẻ đâm trọng thương anh Phạm Văn Sang đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã bắt vì tội cố ý gây thương tích.
    Ngay sau khi xảy ra sự việc, hôm 31/3, Tốt đã bị bắt tạm giam, nhưng được tại ngoại vì có trong tay giấy chứng nhận tâm thần. Việc này đã gây bất bình trong nhân dân phường 15, quận 4, bởi thường ngày, tinh thần Tốt khá minh mẫn, vậy mà sau khi gây án lại có dấu hiệu tâm thần.
    (Theo Thanh Niên)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Phá một vụ mua bán vũ khí trái phép
    Ngày 24/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp đã bắt quả tang một nhóm người mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại một quán nhậu ở phường 11. Tại đây, các đối tượng đang mặc cả mua một khẩu K59 cùng 5 viên đạn với giá 1,8 triệu đồng.
    Công an Gò Vấp đã bắt 6 đối tượng và thu giữ 12 xe máy các loại.
    Tại cơ quan công an, bọn chúng khai, chủ mưu việc mua bán này là Nguyễn Cao Quân, sinh năm 1974, tạm trú tại 51/6, tổ 23, đường Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp. Quân mua súng để chuẩn bị gây án.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    ??oVợ chồng nhí??? bán con lấy tiền hút chích
    VKSND TP HCM đang bổ sung hồ sơ vụ án hiếp dâm trẻ em mà thủ phạm và nạn nhân là một cặp sống với nhau khi mới 12 tuổi. Điều đáng sợ là chúng đã bán cả hai đứa con lấy tiền chỉ để thỏa mãn cơn nghiện heroin.
    Năm 1997, khi mới 12 tuổi, Nguyễn Thúy Phương đã bỏ dở lớp 6, trốn đi sống chung như vợ chồng với Võ Viết Trang, sinh 1981. Cha mẹ đôi bên phát hiện, đưa Phương đến Mái ấm tình thương Gò Vấp, rồi Mái ấm Nhà Bè. Nhưng mỗi nơi chỉ được đôi ngày, Phương lại trồn về ở với Trang. Cuối năm 1998, Phương sinh một bé trai. Giữa tháng 3/2000, Phương sinh tiếp một bé gái.
    Cả Phương và Trang đều nghiện heroin, nên chúng đã bán cả hai đứa cho bà Trần Thị Hoa với giá 2 triệu đồng. Xài hết tiền bán con, Trang đưa Phương ra đường *******. Trong một lần phạm pháp, cả hai bị Công an phường 15, quận 11 bắt quả tang.
    VKSND thành phố truy tố Trang về tội hiếp dâm trẻ em, bởi lúc về sống với nhau, Trang đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (16 tuổi) còn Trang thì còn những 4 tuổi nữa mới hết tuổi vị thành niên. Nhưng mới đây, sau khi nghiên cứu hồ sơ, TAND thành phố đã yêu cầu VKS điều tra bổ sung hành vi mua bán trẻ em của Trang, Phương và bà Hoa. Hành vi môi giới mại dâm của Trang cũng sẽ được làm rõ và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
    Về phía gia đình Trang và Phương, họ không hề hiểu được rằng, hai đứa trẻ vị thành niên sống với nhau như vợ chồng là vi phạm luật hình sự.
    (Pháp Luật TP HCM 25/4)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Phá hai sòng bạc lớn ở quận Gò Vấp
    Rạng sáng 23/4, Cảnh sát hình sự TP HCM đã bắt quả tang 17 đối tượng ngay tại chiếu bạc. Tang vật thu giữ là hàng chục triệu đồng, nhiều giấy tờ, biển số xe và hai bộ quân phục cấp hàm trung tá và thượng tá.
    Tại sòng của Hà Quốc Định (tức Định "xẹo") trên đường Quang Trung, phường 10, hầu hết 12 con bạc bị bắt giữ đều là phần tử chuyên trộm cắp tài sản, đến từ Nam định. Còn có tên Hoàng Anh Đình, sinh năm 1954, đang bị Công an Đăk Lăk truy nã về tội trộm cắp.
    Ở sòng bạc thứ hai trên đường Nguyễn Huy Điền, phường 10, công an bắt giữ 5 đối tượng. Tang vật thu được ngoài phương tiện đánh bạc còn có hai dụng cụ mở nhanh khoá xe, nhiều phụ tùng xe máy đã tháo rời và một số dao nhọn.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bắt cóc cháu ruột để tống tiền
    Sáng 24/4, TAND TP HCM đã tuyên Nguyễn Thị Phương Linh, Bùi Ngọc Dũng chịu án phạt 3 và 4 năm tù về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Nạn nhân không ai khác chính là người cháu gọi Linh bằng dì, và người đứt ruột đẻ ra Linh.
    Ngày 29/9/2001, túng tiền tiêu, Linh (trú tại phường 3, quận Gò Vấp) nảy ra ý định bắt cóc cháu ruột là Q.A. để tống tiền gia đình. Linh rủ người hàng xóm tên Kiệm cùng tham gia phi vụ này. Hai người đi đến trường Mầm non Ấu thơ tại quận Tân Bình, lấy cớ gia đình có việc gấp cần đón Q.A. về, hơn nữa Linh lại khá thường xuyên đưa đón bé, nên cô giáo đã tin cậy giao Q.A. cho dì.
    Có Q.A trong tay, Linh gọi điện thoại cho bà Liên, mẹ mình, nói muốn chuộc cháu ngoại thì đưa 15 triệu đồng hoặc 1.000 USD cho một người bạn Linh đang đợi ở quán cà phê trên đường Nguyễn Thiện Thuật.
    Bà Liên báo công an việc này và các trinh sát tóm được Linh.
    (Theo Người Lao Động)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Ðầu tư hơn 1.050 tỷ đồng xây 2.105 phòng học mới
    Sáng 25-4, Sở GD-ÐT TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học năm 2001.
    Năm học vừa qua, ngành giáo dục đã huy động được nhiều nguồn lực, xây thêm nhiều trường học với quy mô và chất lượng cao. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trường học, nâng cấp các phòng học và phòng chức năng đạt 549 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chiếm 71,22% (319 tỷ đồng), vốn kích cầu chiếm 8,29% (45 tỷ đồng), vốn tài trợ và nhân dân tự xây dựng chiếm 7,96% (43 tỷ đồng). Tính đến nay, tổng số phòng học mới được đưa vào sử dụng trên toàn thành phố là 1.805 phòng, vượt 235 phòng so với kế hoạch. Trong năm học 2001-2002, đã có 36 trường học mới được đưa vào sử dụng.
    Theo kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường lớp năm 2002 phục vụ cho năm học mới 2002- 2003, ngân sách thành phố đầu tư xây 2.105 phòng học mới với tổng kinh phí hơn 1.050 tỷ đồng, trong đó có 329 tỷ đồng cho công trình khởi công mới (xây 800 phòng học mới); 287 tỷ đồng thực hiện các công trình chuyển tiếp của năm 2001 (xây mới 519 phòng học và sửa chữa 186 phòng; 433 tỷ đồng cho các công trình thi công ứng vốn năm 2002, ngân sách hoàn trả năm 2003 (xây 786 phòng). Cũng trong năm 2002 sẽ có 24 dự án xây dựng trường học thuộc nguồn vốn kích cầu thông qua đầu tư thành phố với tổng kinh phí 111 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng sẽ có 40 phòng học và chức năng thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm và THPT chuyên Lê Hồng Phong với kinh phí 17 tỷ đồng được xây dựng theo nguồn vốn công trình mục tiêu của Bộ GD-ÐT.
    (Theo SGGP)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    10 chính sách ưu đãi cho nhà khoa học
    * Ngày 25-4, Trường ÐH Bách khoa TPHCM đã tổ chức hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 8.
    Với 10 khoa và 10 trung tâm nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, trong 3 năm (1999-2002) các nhà khoa học của Trường ÐH Bách khoa đã tham gia nghiên cứu khoa học và sản xuất thử 304 công trình với kinh phí trên 41 tỷ đồng và đã chuyển giao công nghệ đạt doanh thu trên 76 tỷ đồng. Trong hội nghị KHCN lần 8 này có 497 báo cáo khoa học được công bố trong 20 phân ban thuộc các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, có 35 báo cáo của các nhà khoa học từ các ÐH của Hàn Quốc, Nhật, Nga, Singapore.
    Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu đề cập đến mô hình khu công nghệ cao TPHCM gồm 10 viện nghiên cứu, 8 trường và 10 chính sách ưu đãi ở khu công nghệ này, trong đó có nhiều điểm đáng chú ý: giải quyết hộ khẩu cho nhà khoa học giỏi và cấp thị thực nhiều lần cho Việt kiều về làm việc ở khu công nghệ cao; cấp kinh phí không thu hồi hoặc cho vay ưu đãi để nghiên cứu khoa học, phát triển doanh nghiệp khai thác công nghệ; miễn hoặc giảm thuế và tiền thuê đất cho các cá nhân, doanh nghiệp ở khu công nghệ...
    (Theo SGGP)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    'Pháp luật đang bất lực trước một số vấn đề kinh tế'
    Đó là ý kiến của Phó chủ tịch UBND TP HCM Mai Quốc Bình khi trao đổi với báo giới về một số vấn đề cải cách hệ thống tư pháp của TP HCM. Theo ông, luật pháp và chính sách chung đang như cái ***g hẹp, không đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.
    ( Theo vnexpress)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thuyết ??otrăm voi??? có dấu hiệu chạy án cho Năm Cam
    Nếu Năm Cam bị xử lý nghiêm ngay từ lần bắt giữ 7 năm trước thì băng nhóm của y không thể tiếp tục lộng hành như vừa qua. Lật vụ án, cơ quan chức năng phát hiện nhờ có Thuyết chỉ dẫn mà con đường đến trại giam của 'ông trùm' đã được chặn lại.
    Trước khi bị bắt lần đầu, Năm Cam biết mình đang bị công an giăng lưới. Y đã bay ra Hà Nội gặp Trần Văn Thuyết để bàn cách đối phó. Và nếu ngày 22/5/1995 không bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt, thì 'ông trùm' đã có thời gian tiếp đón 2 quan chức của một cơ quan pháp luật tại nhà hàng của y ở TP HCM (dự kiến vào ngày 29/5/1995). Thực tế, khi bắt giữ Năm Cam, công an đã phát hiện trong chiếc điện thoại di động của y có nhiều số máy của cán bộ công quyền; và trước mặt các điều tra viên, Năm Cam đã gọi điện cho một Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM.
    Trong lúc ông trùm đang tập trung cải tạo ở phía Bắc thì cuối năm 1995, Thuyết đã gặp Trương Hiền Bảo và Hiệp ??ophò mã??? (con trai và con rể Năm Cam). Sau đó, Bảo và Hiệp ôm hơn một tỷ đồng ra Hà Nội ??okêu oan??? cho cha. Trong việc này, Thuyết nhận 20.000 USD để mang đơn ??ogõ các cửa???. Sau đó, đầu năm 1996, một quan chức đã ký tên, đóng dấu gửi công văn đề nghị cơ quan giám sát việc thi hành pháp luật của trung ương làm rõ việc ??ođưa Trương Văn Cam đia tập trung cải tạo là trái pháp luật???. Đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11/1996, xuất hiện 2 bài viết trên một tờ báo ở Hà Nội, với nội dung kiến nghị xem lại trường hợp tập trung cải tạo với Năm Cam...
    Sau khi được ra khỏi trại với thời hạn cải tạo ngắn nhất, Năm Cam đã hàm ơn và coi Thuyết như một ân nhân. Từ đó, Thuyết trở thành ??ocái đầu??? của ông trùm trong mọi ý đồ tạo dựng, lo lót, móc nối, mua chuộc cán bộ công quyền.
    Tất cả những việc liên quan đến vụ bắt giữ, xử lý Năm Cam 7 năm trước đang được cơ quan điều tra xem xét.
    (Theo Thanh Niên)

Chia sẻ trang này