1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    23 tỉ đồng giải quyết thoát nước cho đường An Dương Vương
    UBND thành phố vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh đầu tư dự án lắp đặt hệ thống thoát nước đường An Dương Vương để giải quyết tình trạng ngập nước khu vực mũi tàu Phú Lâm, trên địa bàn quận 6. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện dự án từ 19, 9 tỷ đồng được nâng lên 23,7 tỷ đồng, trong đó phần được điều chỉnh nhiều nhất là chi phí dành cho giải toả đền bù và di dời công trình ngầm, từ hơn 6 tỷ đồng lên đến gần 10 tỷ đồng.
    Ngọc Huân
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Dự án đường nối sân bay Tân Sân Nhất, cầu Bình Lợi, đường vành đai ngoài:
    Thành phố ưu tiên dành đất cho các khu tái định cư
    UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo cho Kiến trúc sư Trưởng thành phố, UBND các quận huyện liên quan đến dự án đường nối sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Bình Lợi, đường vành đai ngoài xác định ngay các địa điểm để đầu tư xây dựng các khu tái định cư. Thành phố sẽ ưu tiên dành đất để xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường nối sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Bình Lợi, đường vành đai ngoài. Đồng thời, UBND thành phố cũng chỉ đạo cho Cty Công trình giao thông công chánh tập trung triển khai hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư các dự án tái định cư trong quý 4 năm 2002.
    Đặng Ngọc
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đã giải quyết được 80% xe ba bánh thô sơ
    Sau hơn 1 tháng thực hiện chủ trương cấm và hạn chế lưu thông xe ba bánh thô sơ trên 208 đoạn đường, tuyến đường và 15 cây cầu, đến nay đã có những kết quả bước đầu, tại khu vực trung tâm thành phố kết quả đạt được khoảng 80% so với yêu cầu.
    Kết quả bước đầu
    Qua 1 tháng thực hiện Quyết định 1413 của UBND thành phố về việc cấm và hạn chế lưu thông xe ba bánh thô sơ trong giờ cao điểm trên 208 đoạn, tuyến đường đã có những kết quả khả quan. Chỉ riêng 11 tuyến đường trung tâm thành phố do Phòng CSTT - Công an TPHCM phụ trách đã có 1.013 trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý. Trong đó, xử phạt 947 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 107 triệu đồng. Ngoài ra, tạm giữ 491 xe các loại. Song song với việc thực hiện chủ trương cấm và hạn chế xe ba bánh thô sơ, Phòng CSTT tiếp tục thực hiện kế hoạch Năm trật tự đô thị trên 11 tuyến đường trọng điểm của khu vục trung tâm thành phố. Theo đại úy Thân Ngọc Thụy (Phòng CSTT), cho đến nay tình trạng các cửa hàng dùng vỉa hè làm bãi đậu xe đã hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, vẫn chưa triệt để dẹp được các quán cóc di động chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Còn theo số liệu của Phòng CSGT đường bộ, từ 11.5 đến 10.6.2002, thực hiện chủ trương cấm và hạn chế xe thô sơ 3 bánh, đã thu giữ 1.082 xe xíchlô, bagác các loại. Cũng theo Phòng CSGT, tình trang ùn tắc giao thông do xe thô sơ gây ra đã được hạn chế. Trên 208 tuyến đường có cắm biển cấm xe thô sơ đã không xảy ra bất cứ vụ kẹt xe nào.
    Còn nhiều việc cần phải làm
    Sau khi thực hiện việc cấm xe thô sơ 3 bánh, các đơn vị chức năng, địa phương ráo riết ra quân, ở những tuyến đường trung tâm thành phố số lượng xe ba bánh tham gia giao thông đã giảm hẳn. Có thể thấy điều này trên tuyến đường Pasteur, khu vục công viên đã không còn tình trạng xe ba bánh đậu bán hàng ngay trong những giờ cao điểm gây cản trở giao thông như trước đây. Theo đại úy thân Ngọc Thụy, cho đến nay có thể khẳng định: Mặc dù kết quả chưa như kế hoạch đề ra, nhưng đã đạt được khoảng 80 % so với yêu cầu. Cũng theo đại úy Thân Ngọc Thụy, kết quả đạt được còn hạn chế là do đại đa số người buôn bán bằng xe thô sơ hầu hết là người nhập cư kiếm sống, việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã không có hiệu quả. Trở ngại lớn nhất hiện nay là chưa giải quyết được các cơ sở sản xuất xe 3 bánh thô sơ và xe gắn máy. Qua thực tế kiểm tra của Công an Thành phố các địa phương có nhiều cơ sở sản xuất các loại phương tiện này như Bình Thạnh, quận 5, quận 11: Sản xuất xe đẩy tay, xíchlô, bagác; quận Tân Bình sản xuất xe xíchlô máy, bagác máy công an phường đều nắm được tình hình nhưng chưa có biện pháp thích hợp xử lý nghiêm đầu ra của các loại phương tiện này. Trong khi đó, thành phố đã có văn bản số 1884/B-ĐT ngày 8.8.2001, yêu cầu các địa phương chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu thông các loại xe đẩy tay, xíchlô, bagác... Đây chính là cái gốc của vấn đề, nếu không giải quyết được thì việc hạn chế và cấm với các phương tiện thô sơ khó đạt được kế hoạch đề ra.
    Đặng Ngọc
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bắt trùm tổ chức cá độ bóng đá ở TP HCM
    Sáng qua, cảnh sát hình sự quận Gò Vấp đã bắt tạm giam Trần Văn Gia, 46 tuổi, khi anh ta đang trên đường đi chung tiền cá cược. 27.000 USD và 3 phơi độ bị thu giữ. Ông trùm này nắm hơn 20 "vệ tinh" hoạt động cá độ tại các quận huyện trong thành phố.
    Tại đại bản doanh của đường dây này, ở 30/295 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, công an thu giữ tiếp 2 phơi cá cược với số tiền hàng trăm triệu đồng cùng một két sắt.
    Theo kết quả điều tra ban đầu, mạng lưới do Gia điều hành được tổ chức như đường dây đánh đề chuyên nghiệp. Các vệ tinh ở quận 1, quận 5, Nhà Bè, Gò Vấp... ghi phơi tại các điểm cá độ, sau đó fax kết quả về cho Gia. Từ đây, tay trùm tổ chức cá cược bắt đầu cân đối tiền cá độ, ra kèo???
    (theo Thanh niên - Tuổi Trẻ)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    70% vụ lạm dụng ******** do say rượu.
    Theo Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em TP.Hồ Chí Minh, chỉ trong 3 năm, từ 1999 đến tháng 4 -2002, toàn thành phố đã có trên 300 trẻ em gái bị lạm dụng ********, trong đó có 70% vụ xảy ra khi kẻ phạm tội say rượu. Một số nguyên nhân khác nữa là do lối sống suy đồi, ảnh hưởng bởi phim ảnh, sách báo khiêu dâm, bạo lực......
    Nạn nhân của nạn lạm dụng ******** nhỏ tuổi nhất chỉ mới 8 tháng tuổi.
    (Pháp Luật)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Vụ Năm Cam: Kiểm điểm nguyên giám đốc công an TP HCM
    Trong hai ngày 17-18/6, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM *****************, Ban thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm trách nhiệm của ông Bùi Quốc Huy (hiện là Thứ trưởng Bộ Công an) trong thời kỳ làm Giám đốc Công an thành phố (1996-2001) về 5 vấn đề, trong đó có mối quan hệ của gia đình ông với một số đối tượng trong đường dây Năm Cam.
    (TT)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Vụ Năm Cam: Bộ Chính trị yêu cầu 9 tập thể, cá nhân kiểm điểm
    Bao gồm ba tập thể: Đảng ủy Công an trung ương, Ban cán sự Đảng ủy VKSND Tối cao, Ban thường vụ Thành ủy TP HCM. Ba cá nhân thuộc ngành công an: Trung tướng Bùi Quốc Huy (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, nguyên giám đốc Công an TP HCM), thiếu tướng Hoàng Ngọc Nhất (Thứ trưởng Bộ Công an); thiếu tướng Đỗ Năm (Cục trưởng Quản lý trại giam, Bộ Công an).
    Ba cá nhân ngoài ngành công an phải kiểm điểm: Phó trưởng Ban Dân vận trung ương Lê Thanh Đạo (nguyên viện trưởng VKSND Tối cao); ông Phạm Sĩ Chiến (nguyên phó viện trưởng VKSND Tối cao); Ủy viên Trung ương Đảng Trần Mai Hạnh (nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam).
    Theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trung ương Đảng, nội dung kiểm điểm với 3 tập thể tập trung vào việc thiếu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị cấp dưới trong phạm vi của mình, để băng nhóm Năm Cam tồn tại trong thời gian dài, lũng đoạn xã hội, mua chuộc, lôi kéo và làm tha hóa nhiều cán bộ, để cho một số cán bộ cấp dưới có quan hệ không rõ ràng với các đối tượng trong vụ Năm Cam.
    Về kiểm điểm cá nhân, với ông Bùi Quốc Huy, chủ yếu tập trung vào một số vấn đề thời kỳ ông làm giám đốc Công an TP HCM (đã tiến hành trong hai ngày 18-19/6, cùng với việc kiểm điểm Ban thường vụ Thành ủy TP HCM). Với ông Hoàng Ngọc Nhất, kiểm điểm xoáy vào trách nhiệm trong việc ký các văn bản liên quan đến việc thả Năm Cam, về mối quan hệ với một số đối tượng trong vụ Năm Cam; về nguồn gốc một số tài sản của gia đình. Ông Đỗ Năm phải giải trình trách nhiệm trong việc ký các văn bản của Cục Quản lý trại giam (V26) đề nghị tha Năm Cam trước thời hạn.
    Ông Lê Thanh Đạo kiểm điểm trách nhiệm khi là viện trưởng VKSND Tối cao, đã bút phê vào Công văn 333 của Hội Nhà báo Việt Nam (do ông Trần Mai Hạnh ký) để sau đó chuyển cho ông Phạm Sĩ Chiến, yêu cầu giải quyết, tạo "cơ hội" cho ông Chiến can thiệp và đề nghị thả Năm Cam. Ông Trần Mai Hạnh và Phạm Sĩ Chiến đã bị đình chỉ công tác do nghi vấn chạy tội cho Năm Cam.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Y án tử hình với kẻ cướp tài sản của bạn gái
    Ngày 17/6, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên giữ nguyên mức hình phạt cao nhất với Đoàn Tuấn Hoà, 20 tuổi, quê Tiền Giang về tội giết người. Tòng phạm Nguyễn Thị Cẩm Lình, 17 tuổi chịu án 11 năm tù vì cướp tài sản.
    Thấy cô bạn cũ của Hòa là Nguyễn Thị Kim Chi mang nhiều đồ trang sức trên người, Hoà và Lình đã nổi lòng tham. Cả hai lừa Chi đến chỗ vắng để giết người cướp của. Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình với Hòa. Tới phiên tòa phúc thẩm, Hoà còn bị truy tố thêm tội ******** với trẻ em. Bởi Hòa, sau khi bỏ Chi, đã tới sống chung với Lình, khi cô này mới 15 tuổi.
    (Theo Thanh Niên)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hỗn loạn ở Tòa án Nhân dân TPHCM
    Phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 18.6.2002 của Tòa án Nhân dân tại TPHCM tuyên phạt Lưu Kim Hiển án tử hình với tội danh giết người. Điều đáng nói ở đây là người nhà của Hiển (gồm cả trăm - kể cả hàng xóm) sau đó đã la ó, hò hét trong phòng xử khi vị thẩm phán vừa tuyên án. Họ còn đập bàn ghế, đánh ầm ầm vào cửa phòng giam tội phạm. Khi lực lượng công an ra ngoài, họ càng la hét dữ dội, quỳ lạy người nhà nạn nhân Nguyễn Thanh Sơn, khóc lóc và chửi bới. Họ chửi lực lượng công an, chửi tòa, thậm chí vợ bị cáo còn đánh vào ngực một đồng chí công an khi đưa bị cáo đi. Khuôn viên Tòa án Nhân dân hỗn loạn và nhốn nháo bởi những người thân của bị cáo Hiển.
    Trong tình cảnh hỗn loạn đó, lực lượng công an đã phải tăng cường thêm công an trật tự, lực lượng công an 113 đến và phải gần một tiếng, lực lượng công an mới đưa được tù ra xe. Những người thân của bị cáo không chịu về gây ồn ào, lộn xộn trong tòa án.
    Thiết nghĩ để đảm bảo sự tôn nghiêm của tòa án và nghiêm minh của pháp luật, đề nghị cần phải có các biện pháp mạnh nhằm khắc phục tình trạng trên.
    H.V.T
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Nhức nhối ??ochạy án??? ở TP HCM
    Chỉ với 20 vụ có dấu hiệu chạy án đang được mở rộng điều tra, đã có hơn chục cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật liên quan. Đây là nội dung được Ban pháp chế HĐND thành phố đặt ra trong buổi làm việc ngày 18/6 với các cơ quan pháp luật.
    Trong vụ Võ Văn Cự, nguyên cán bộ điều tra Công an TP HCM, vừa được tòa xét xử, đối tượng môi giới hối lộ đã nhảy vào ??ochạy án??? ngay khi kẻ phạm tội mới nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an. Đến khi vụ việc bị vỡ lở, mới phát hiện ra là đã hình thành một đường dây chạy án chặt chẽ, mà mắt xích là Hoàng Hữu Hạnh, một phụ nữ không nghề nghiệp, có quan hệ với nhiều cán bộ tòa án, kiểm sát, công an. Và đường dây này có nhiều kiểu chạy khác nhau: giảm án 1-2 năm, làm sai lệch hồ sơ vụ án, án tù chuyển sang án treo.
    Vụ án Nguyễn Sỹ Vinh, đồng nghiệp của Cự, dự kiến được đưa ra xử hôm 30/6 tới đây, cũng cho thấy còn tồn tại những đường dây chạy án khác. Trong một vụ mua bán trẻ em cho người nước ngoài, chủ mưu Mỹ Hạnh bỏ trốn. Ngay khi vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra thành phố, giao cho Nguyễn Sỹ Vinh thụ lý, thì Hạnh ra đầu thú. Gặp bị can, Vinh ??onắn gân??? rằng đây là vụ án nghiêm trọng, ra tòa Hạnh có thể phải ??obóc lịch??? 10 năm, rồi ra giá: 20 triệu đồng được được hưởng án treo. Hạnh chấp nhận, nhưng sau này đọc kết luận điều tra, thấy mình khó lòng được án treo, nên tố cáo. Lúc đó Nguyễn Sỹ Vinh mới bị vạch mặt.
    Trước vấn đề nhức nhối như vậy, ông Lê Giáo, hội thẩm nhân dân có chân trong Ban liên lạc hội thẩm thành phố, vẫn trả lời Ban pháp chế HĐND hôm 11/6 là chỉ biết có chuyện chạy án khi báo chí nêu, chứ làm sao ??ođánh hơi, đánh mùi??? được. Tuy nhiên, ông Giáo thừa nhận là đang có dư luận về một luật gia là hội thẩm ??odính vào??? đường dây chạy án, nhưng Ban liên lạc chưa xác định được là ai.
    Tại buổi làm việc với Ban pháp chế ngày 18/6, VKSND thành phố cho biết đang kiểm tra, xác minh làm rõ 6 trường hợp liên quan đến đường dây chạy án. Viện phó Hà Phước Tài khẳng định: ??oQuan điểm của VKS là làm tới nơi tới chốn, để làm trong sạch bộ máy các cơ quan tố tụng. Chúng tôi đang củng cố chứng cứ. Chứng cứ tới đâu sẽ xử lý tới đó???.
    (Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ trang này