1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    ''Không thể có băng tội phạm Năm Cam thứ 2 ở TP HCM''
    Đại tá Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP HCM đã khẳng định như vậy tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa VI. Bởi công an sẽ đấu tranh cương quyết để từ nay về sau không thể để tái diễn một tổ chức nào khác như kiểu Năm Cam hoạt động.
    Theo ông Dũng điều này thể thực hiện được bởi 3 lý do sau.
    Thứ nhất: Bộ Chính trị đã chỉ đạo Thành ủy kiểm điểm một cách nghiêm túc để từng cấp ủy, từng ngành, địa phương có liên quan trong vụ án Năm Cam để thấy rõ khuyết điểm hơn. Từ đó, những đơn vị này sẽ lập kế hoạch sửa chữa và đề cao cảnh giác các loại tội phạm. Công an thành phố là một đơn vị phải kiểm điểm và rút ra bài học. Qua đó, cơ quan này nhất định sẽ củng cố lớn mạnh hơn về đạo đức, tổ chức và nghiệp vụ (nhất là tinh thần cảnh giác cách mạng, cảnh giác tội phạm)...
    Thứ hai: Các cấp ủy, chính quyền sẽ tăng cường công tác lãnh đạo toàn diện trong hệ thống chính trị. Đặc biệt trong lực lượng công an và quân đội, hai lực lượng trực tiếp tấn công tội phạm.
    Thứ ba: Phong trào quần chúng nhân dân phòng chống tội phạm không ngừng được mở rộng. Trong vụ Năm Cam, đã có hơn 3.000 đơn, 4.000 cú điện thoại gọi đến tố giác tội phạm và hàng nghìn đơn thư tố giác gửi đến Văn phòng 2 Bộ Công an, UBND và Công an TP HCM. Nhờ đó, Ban chuyên án đã tổ chức truy quét tận gốc tổ chức của Năm Cam và đồng bọn, cùng những băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" khác.
    (Theo Lao Động)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    2.600 người bị Công ty Thiên Hộ chiếm đoạt tiền bảo hiểm
    Gần 5 năm qua, 22 tỷ đồng tiền bảo hiểm của người lao động tại Công ty Thiên Hộ đóng tại phường Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM đã "chảy" vào túi riêng của giám đốc. Công ty này không hề nộp tiền cho cơ quan bảo hiểm thành phố. Hiện Giám đốc Lâm Chu Chính đã bỏ trốn.
    Bảo hiểm xã hội TP HCM cho biết, từ năm 1997 đến nay, Thiên Hộ không đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân. Trong khi đó những người lao động Việt Nam và nước ngoài tại đây tháng nào cũng trích 5% và 17% lương để nộp.
    Về việc này, ông Đỗ Quang Khánh, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP HCM, khẳng định: "Với 2.600 người làm việc theo mức lương tối thiểu ở khu vực có vốn nước ngoài (45 USD) thì số tiền đã lên tới 22 tỷ đồng".
    Còn luật sư Nguyễn Hiếu Đức, Chánh thanh tra Sở LĐTB&XH, thì cho rằng Giám đốc Lâm Chu Chính đã biển thủ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân. Đây là hành vi "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", cần bị truy tố trước pháp luật.
    Công ty Thiên Hộ đi vào hoạt động từ năm 1994 với chức năng chính là sản xuất bao bì. Năm 1997, giám đốc Lâm Chu Chính đã cho Công ty Sheba Toys của Hàn Quốc mượn pháp nhân, đầu tư núp bóng dưới danh nghĩa "hợp đồng gia công thú nhồi bông".
    Chiều 29/6, Mr Chơn, Giám đốc Chi nhánh Sheba Toys đặt tại Thiên Hộ, cho biết: Tháng nào Sheba Toys cũng giao đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội và y tế của công nhân cho ông Chính để nộp cho bảo hiểm xã hội thành phố. Song vừa qua khi 50 nhân công ở xưởng xin nghỉ việc, Mr Chơn đã phải bỏ tiền đền bảo hiểm xã hội cho họ.
    (Theo Lao Động)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Sẽ xây dựng hầm chui, cầu vượt tại ngã tư Phú Nhuận
    Ngày 1.7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông công chánh (GTCC) đã trình Sở GTCC thành phố dự án cải tạo nút giao thông ngã tư Phú Nhuận. Theo phương án đề xuất, dự án được chia thành hai giai đoạn đầu tư, giai đoạn 1: xây dựng nút giao thông bằng (nút giao có đảo tròn) kết hợp với hầm chui theo tuyến đường Hoàng Văn Thụ - Phan Ðăng Lưu (giải phóng mặt bằng theo tuyến này, giữ nguyên hiện trạng tuyến Nguyễn Kiệm - Phan Ðình Phùng); giai đoạn 2: xây dựng cầu vượt theo tuyến Nguyễn Kiệm - Phan Ðình Phùng (chỉ giải phóng mặt bằng tuyến Nguyễn Kiệm - Phan Ðình Phùng). Tổng kinh phí đầu tư khoảng 284 tỉ đồng, kể cả chi phí đền bù giải tỏa. Thời gian thực hiện dự án: trong năm 2002.
    (TN)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Công ty Reeyoung không trả bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc cho 126 công nhân: Ngày 3/7, sự việc sẽ được chuyển lên Tòa Lao động
    Suốt chiều ngày 1/7/2002, 126 công nhân của Công ty Reeyoung (vốn 100% Hàn Quốc) và các chuyên viên của Phòng Lao động - Thương binh xã hội Q.Tân Bình (LÐ-TBXH) TP.HCM cùng đợi ông Young Bin Hong, GÐ Công ty Reeyoung, đến để tiến hành hòa giải lần thứ hai. Cũng như những lần trước, ông Hong đã vắng mặt không lý do.
    Theo bà Nguyễn Minh Hiền, chuyên viên Phòng LÐ-TBXH Q.Tân Bình, từ tháng 4/2002 đến nay, 126 công nhân đã nghỉ việc của Công ty Reeyoung đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại nhờ Phòng LÐ-TBXH Q.Tân Bình và các cơ quan chức năng can thiệp, về việc Công ty Reeyoung không trả tiền bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc từ năm 1995 đến đầu năm 2002. Tuy số lượng LÐ khiếu nại lên tới 126 người, nhưng do không có tiếng nói của đại diện công đoàn cơ sở, nên đây vẫn được xem là "tranh chấp LÐ cá nhân". Trong tháng 4/2002, phòng đã tiến hành hòa giải lần 1 nhưng không thành. Cũng trong chiều 1/7, Phòng LÐ-TBXH Q.Tân Bình đã lập biên bản hòa giải không thành và cho biết sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên Tòa Lao động TP.HCM vào ngày 3/7/2002.
    Như vậy sau hai lần hòa giải không thành, 126 công nhân đã quyết định khởi kiện Công ty Reeyoung. Theo ước tính của Phòng LÐ-TBXH Tân Bình, số tiền bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc mà Công ty Reeyoung nợ của 126 LÐ khoảng 300 triệu đồng.
    (PN)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thông tin mới của vụ án Năm Cam
    * Khởi tố Võ Quang Thắng, nguyên Phó Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Công an TPHCM về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
    Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với trung tá Võ QuangThắng, nguyên Phó trưởng Ban Thư ký Tòa soạn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Ðiều 281 Bộ luật Hình sự. Bị can Võ Quang Thắng được cho tại ngoại điều tra.
    Trung tá Võ Quang Thắng (bút danh Quang Thắng, sinh năm 1959, ngụ quận 5) từng là phóng viên báo Công an TPHCM viết về mảng tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm...), sau được đề bạt làm Phó trưởng Ban Thư ký Tòa soạn. Tháng 3-2002, nhà báo Võ Quang Thắng bị Ban Giám đốc CATP tạm đình chỉ công tác, rút về Phòng Tổ chức cán bộ CATP để kiểm điểm trách nhiệm liên quan trong vụ án Năm Cam. Qua tự kiểm điểm, Quang Thắng thừa nhận mình có quan hệ với Năm Cam.
    Theo lời khai của Năm Cam, qua việc nắm thông tin để viết bài, Quang Thắng biết được Năm Cam tổ chức đánh bạc nên đã chủ động rủ Năm Cam đi nhậu khoảng 5 lần. Số tiền Năm Cam phải trả cho những lần này khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, Năm Cam phải để cho người nhà của Quang Thắng bỏ mối rượu ngoại cho vũ trường Phi Thuyền.
    Còn theo lời khai của Hoàng Linh (nguyên là phóng viên báo Tuổi Trẻ, một "chiến hữu" của Quang Thắng) thì khi bị hù dọa, một "đại gia" tại thành phố trước đây phải chi ra 150 triệu đồng và 1 điện thoại di động, Hoàng Linh chỉ lấy 80 triệu đồng và chiếc điện thoại, còn lại 70 triệu thì chuyển cho một số nhà báo, trong đó có Quang Thắng. Ðược biết qua kiểm điểm, Báo Công an TPHCM đã đề nghị hình thức kỷ luật đối với Quang Thắng là khai trừ Ðảng và tước quân tịch.
    (SGGP)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP.HCM: Phá một ổ đánh bạc, cá độ bóng đá lớn nhất từ đầu năm đến nay
    Vào lúc 19g ngày 30/6/2002, tại quán bida 52B Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM, Ðội Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM đã bắt quả tang 23 đối tượng đang tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá cùng với 73 tờ phơi ghi cá độ bóng đá trên một tỷ đồng, một số ngoại tệ ước tính gần 50 triệu đồng, 19 điện thoại di động, hàng chục bộ bài cùng các thiết bị thu phát sóng truyền hình phục vụ cho việc cá độ. Chủ quán bida này là Phạm Tuấn Anh, SN 1970, ngụ tại đường Nguyễn Văn trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận. Theo đánh giá của cơ quan công an đây là ổ đánh bạc, cá độ bóng đá lớn nhất từ đầu năm đến nay.
    Tại cơ quan công an, Tuấn Anh đã khai nhận tổ chức hoạt động biada trá hình từ đầu năm 2001, tầng trệt để các bàn bida cho khách đến chơi, còn tầng 1 xem đá bánh và cá độ bóng đá. Từ khi khai mạc World Cup 2002 đến nay, quán đã tổ chức đánh bạc, cá độ nhiều lần. Mỗi trận có khoảng 20 đối tượng đến chơi cá độ với quy định phải từ 200.000đ/người trở lên, có ngày số tiền chúng ghi trên tờ phơi lên đến 3 hay 4 tỉ đồng. Tại trận chung kết Brazil và Ðức, tổng cộng 73 tờ phơi ghi cá độ với số tiền trên một tỷ đồng. Số tiền này chủ quán không thầu hết, mà bán lại cho người khác ở đường Tôn Ðản, P.10, Q.4 để hưởng tiền cò từ 10.000-20.000đ/1 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
    (PN)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hơn 270.000 lượt khách quốc tế đến trong 6 tháng
    Theo Tổng Cty du lịch Sài Gòn (Saigon tourist), trong 6 tháng đầu 2002 đã có hơn 270.000 lượt khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2001. Trong số này, khách lữ hành chiếm gần 98.000 lượt người, còn lại là khách đến quan hệ đầu tư, thương mại... Các nước có lượng khách đến đông là Nhật, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc. Bên cạnh khách quốc tế, lượng khách du lịch nội địa cũng tăng 3,7%.
    Đ.L
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Giải vô địch pencat silat tphcm lần thứ 1 năm 2002 đã kết thúc vào tối ngày 30.6 tại Trung tâm Văn hoá - TDTT quận Tân Bình
    Với sự tham gia tranh tài của hơn 100 võ sĩ đại diện cho 10 đơn vị mạnh trong thành phố. Đội chủ nhà Tân Bình đã giành giải nhất toàn đoàn với 5 huy chương (HC) vàng, 2 HC bạc và 2 HC đồng; kế đến là Quận 5 (4V, 3B, 5Đ) và hạng ba đoàn Quận 10 (4V, 1B, 1Đ). Qua thành tích giải này, bộ môn sẽ bổ sung thêm vài gương mặt xuất sắc vào đội tuyển thành phố để chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc.
    N.V.H.
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tạm giam một cán bộ thuế nhận hối lộ 40 triệu đồng
    Trưa 29/6, Công an quận Phú Nhuận, TP HCM, đã bắt quả tang Trần Quốc Tiến, 28 tuổi, nhân viên Chi nhánh thuế của quận, đang nhận số tiền hối lộ từ tay Giám đốc Công ty TNHH Tiếp thị và thiết kế mỹ thuật.
    Giám đốc Đặng Việt Triều cho biết, do công ty của ông có vướng mắc trong quyết toán thuế 2000-2001 nên Chi cục thuế Phú Nhuận đã cử Tiến xuống giải quyết. Tại đây, nhân viên này đã đưa ra giá 40 triệu đồng để "xử lý" êm xuôi vụ việc.
    Hiện Công an Phú Nhuận đã tạm giam Tiến để điều tra làm rõ.
    (Theo Công An TP HCM)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Lợi dụng xuất khẩu để chiếm đoạt gần 11 tấn gạo
    Ngày 29/6, tại cảng Tân Thuận, TP HCM, 4 người đã bị bắt quả tang khi có hành vi chiếm đoạt 216 bao gạo bán lấy tiền chia nhau. Hành vi phạm pháp được thực hiện trong quá trình chuyển gạo xuống tàu Maritist, quốc tịch Síp.
    Đó đó là Nguyễn Văn An, nhân viên Công ty Kiểm kiện Kiến Hưng; Trần Văn Hiếu và Lê Kim Lan, nhân viên giao nhận cảng Tân Thuận; cùng Trần Hồng Hải, máy trưởng sà lan AG 5095.
    (Theo Người Lao Động)

Chia sẻ trang này