1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Giết đồng nghiệp vì ganh tỵ
    Tối 25/4, anh Nguyễn Thành Lễ, 24 tuổi, ngụ tại phường 1, quận 8, đã bị Lê Hoàng Phong cùng một số thanh niên vây đánh, rồi đâm chết ngay tại cửa khách sạn Legend, quận 1, TP HCM.
    Cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân vụ ẩu đả có thể là do ganh tỵ trong công việc vì cả Lễ và Phong đều là nhân viên quầy bar tại Legend. Vài hôm trước, Phong (26 tuổi, ngụ tại Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh) đã kiếm chuyện gây gổ với Lễ. Phong làm tại đây 8 tháng nhưng vẫn là phụ việc, trong khi Lễ vừa được nhận việc được 3 ngày đã trở thành thợ pha chế chính.
    Vụ việc đang được Công an quận 1 điều tra làm rõ.
    (Theo Người Lao Động
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Câu lạc bộ Lan Anh
    291 CMT8, quận 10. ĐT: 862 7420-21-22
    * Chương trình ca múa nhạc "Đêm hội ngộ" vào lúc 20g00 ngày 30/04 và 01/05. Các ca sĩ tham gia chương trình: Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly cùnh các nhóm nhạc MTV, Techno, The Bells, Mắt Ngọc, Mây Trắng...
    Giá vé: 80.000-50.000-30.000đ
    Nhà Văn hoá Thanh niên
    Số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM
    * 29/4/2002 (Buổi 20h): Những người thích đùa 2 với các danh hài: Thanh Bạch, Xuân Hương, Nguyễn Châu, Lê Bình... giá vé 10.000đ
    * Chiều 29/5: Chương trình ca nhạc từ thiện của ca sĩ trẻ Mỹ Tâm. Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của nhóm KTX gồm các nhạc sĩ trẻ: Nguyễn Nhất Huy, Hoài An, Quốc An, Công Tuấn.
    Nhà hát Bến Thành
    6 Mạc Ðỉnh Chi, quận 1, TPHCM
    * Triển lãm của nhóm hoạ sĩ trẻ "Ðường chân trời". Có 150 tác phẩm sơn dầu, tranh lụa của 15 tác giả sẽ được trưng bày từ nay đến hết 17-05.
    Cung Văn hoá lao động TPHCM
    55B Nguyễn Thị Minh Khia, quận 1, TPHCM
    * Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần: Phòng tư vấn pháp luật miễn phí cho người lao động: 08g00. Đăng ký trước tại phòng ghi danh.
    * Thứ ba 30-04-2002: Hội thi thời trang Người lao động thành phố lần 5 - 2002.
    Phòng trà Tiếng tơ đồng
    104 Nguyễn Huệ, quận 1
    Đêm 30-4 và 01--5: Tiếng hát ca sĩ Mỹ Linh và Lam Trường.
    Sân khấu Idecaf
    28 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM - Tel: 08- 8239968
    - Lời nói dối cuối cùng: 20g00 ngày 05-05-2002
    - Ả **** nhà hàng Maxim: 20g00 ngày 02 và 10-05
    - Cô chủ quán xinh đẹp: 17g00 các ngày 04-05, 11-05 và 15g00 ngày 30-04
    - Tám người đàn bà: 20g00 ngày 04-05
    - Cậu đồng: 20g00 ngày 29-04
    - Thuốc đắng giã tật: 20g00 ngày 01-05
    - Trùm lừa: 16g00 ngày 05-05; 17g00 ngày 01-05
    - Sông dài: 20g00 ngày 09-05; 20g00 03-05.
    Công viên văn hoá Tao đàn
    Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao: vẫn tiếp tục đến ngày 01-05-2002 (09g00 sáng đến 09g00 tối) với 750 gian hàng của 250 doanh nghiệp được bình chọn bao gồm các lĩnh vực Mua sắm, Khuyến mãi, Tư vấn quy hoạch, Làm bạn với ngôi sao, Văn nghệ thời trang, Vườn thiếu nhi, Đặc sản 3 miền, Ẩm thực đặc sắc.
    Giá vé: 3.000đ.
    Thảo Cầm Viên
    Chào mừng lễ 30-4 và 01-5 Thảo Cầm Viên TPHCM có nhiều chương trình mới và hấp dẫn: Xiếc thú với khỉ-dã nhân-gấu-trăn-voi, Hội thi chim vành khuyên hót, Ca nhạc với sự tham gia của các diễn viên múa nước ngoài, Vườn thú giả cử động do các nghệ nhân Trung Quốc thực hiện, Chụp hình với trăn-voi-dã nhân... Nhiều loài chim thú mới, lạ, quí hiếm: hồng hạc, nai cà toong.
    Vietnam Water World
    Nhiều trò chơi dân gian mới. Nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn, trúng thưởng mỗi ngày với TV 21 inch, bếp gas, đầu VCD, xe đạp thể thao...
    Karaoke màn hình 54 inch. Xe buýt miễn phí, đón tại 03 huyền Trân Công chúa, quận 1, TPHCM. ĐT: 8 977 977.
    Phòng trà 047
    Số 47 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1. ĐT: 8218443 - 8212222
    Chương trình ca nhạc chọn lọc hàng đêm từ 20h-23h với sự góp mặt của các ca sĩ được yêu thích: Mỹ Hạnh, Thu Minh, Quang Minh, Hồng Ngọc, Trần Tâm, Hoàng Kim, Thanh Thanh, Uyên Thanh, Ngân Quỳnh, Nhã Ca, Kiên Di, Đoan Trang... Tam ca 3 Con Mèo - MTV - TRIO 666. Ban nhạc "Mặt trời đỏ"
    Giá vé: 30.000đ
    Phòng trà Bằng Kiều
    CK Club cũ, 76 A-B CMT8, Q.3
    Chương trình ca nhạc hàng đêm với tiếng hát Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh và các ca sĩ: Mỹ Lệ, Hồng Ngọc, Nhã Ca, Lương Chí Cường, Đoan Trang, ban nhạc Hoa Đất...
    Công viên văn hóa Ðầm Sen
    Từ ngày 29/4 đến 01/5: Liên hoan du lịch "Gặp gỡ đất phương Nam". Có 130 hãng du lịch trong nước và quốc tế được mời tham dự liên hoan này. Liên hoan giới thiệu nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như các chương trình "Âm vang tháng tư", "Hương vị quê nhà", "Món ngon Sài Gòn" do Sài Gòn Tourist, nhà vườn Bình Quới và Văn Thánh đảm nhiệm; du ngoạn và tham quan chợ nổi trên sông, chợ trái cây, những làng nghề truyền thống, sắc thái văn hóa các dân tộc ít người Việt Nam.
    Vé:15000 đ
    Fafilm cinema
    Nhân các ngày lễ lớn 30-4 và 01-5: Chiếu phim Mùa ổi (Hãng phim Thanh niên sản xuất, đạo diễn Đặng Nhật Minh) - bộ phim đoạt giải Bông sen vàng, giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (Bùi Bài Bình vai Hoà) tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 và nhiều giải thưởng quốc tế khác.
    Thăng Long A
    Bộ phim "Thiếu phụ chưa chồng" (Hãng phim truyện VN sản xuất, đạo diễn Vũ Châu). Các buổi chiếu phim sẽ được khai mạc từ ngày 29-04-2002
    (Thanh niên)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Cuộc chơi sáng tạo của những người trẻ.
    19g30 tối nay (30/4) tại nhà thi đấu thể thao Q. Tân Bình sẽ diễn ra trận chung kết cuộc thi sáng tạo robot toàn quốc, mời các bạn đến xem và cùng cười...
    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 30/04/2002 22:20
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần 14-2002, đã kết thúc thành công tốt đẹp vào sáng nay 30/4.
    Đúng 11g17, tay đua Trịnh Hoài Anh (quân Khu 7) đã cán mức đến đầu tiên mặc áo xanh chặng 10.
    Tay đua đoạt áo vàng chung cuộc là Trương Quốc Thắng (khách sạn Thanh Bình).
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Không để phát sinh việc xây dựng trái phép ven tuyến đường Rừng Sác - Cần Giờ
    Nhằm bảo tồn và phát triển cảnh quan thông thoáng, sạch sẽ suốt tuyến đường Rừng Sác - Cần Giờ, UNDN TP.Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo UBND huyện cần Giờ phối hợp với Kiến trúc sư trưởng TP, Sở Ðịa chính - Nhà đất, Sở Kế hoạch - Ðầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Giao thông - công chính khẩn trương nghiên cứu phương án để trình UBNDTP xem xét giải quyết trong quý 2-2002. Các vấn đề cần xem xét gồm: dự án đầu tư di dời cụm dân cư Dần Xây để bố trí định cư tại địa điểm mới, đảm bảo các yêu cầu về sản xuất, sinh hoạt và cải thiện đời sống cho các hộ dân. Dự án đầu tư các khu giãn dân ven trục đường Rừng Sác theo hướng hình thành các cụm dân cư xa tuyến đường để tái bố trí dân cư khi giải tỏa thực hiện công trình mở rộng, nâng cấp đường Rừng Sác theo hướng hình thành các cụm dân cư xa tuyến đường đường để tái bố trí dân cư khi giải tỏa thực hiện công trình mở rộng, nâng cấp đường Rừng Sác - Cần Giờ. UBNDTP cũng đã giao cho UBND huyện Cần Giờ có kế hoạch cụ thể về thời gian và biện pháp giải quyết ngay việc xây dựng trái phép hai bên tuyến đường Rừng Sác - Cần Giờ.
    (SGGP, 29-4-2002)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Kiến nghị thành phố sớm ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng
    Ban Kinh tế - Ngân sách (Hội đồng Nhân dân TP.HCM) và đại diện các sở, ban ngành thành phố đã làm việc với quận 2 để tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo quận đã trình bày thực trạng của vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, khắc phục ô nhiễm môi trường, thu chi ngân sách, xóa đói giảm nghèo, chương trình 3 giảm, quản lý nhân khẩu, phổ cập giáo dục và quy hoạch đất xây trường...
    Quận 2 cũng kiến nghị thành phố tháo gỡ những vướng mắc như: hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác quy hoạch (QH), điều chỉnh QH chung, QH chi tiết các khu vực còn lại và hệ thống thoát nước sớm ban hành quy chế về quản lý QH và xây dựng cơ sở hạ tầng, kiểm tra các dự án trên địa bàn, quy chế quản lý về chiếu sáng công cộng dân lập mà Sở Giao thông Công chánh vừa bàn giao cho quận. Ðề nghị thành phố cho quận được giữ lại phần thu vượt năm 2001 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. đồng thời, kiến nghị Sở Giao thông Công chánh sớm có thiết kế cầu vượt để các hộ kinh doanh ngành hàng có vận tải nặng dọc xa lộ Hà Nội không đe dọa sự an toàn của tuyến ống cấp nước thành phố. Đề nghị Công ty Cấp nước cho sử dụng đường nước dẫn vào Khu chế xuất Tân Thuận phục vụ cho các khu dân cư hiện hữu.
    (SGGP, 29-4-2002)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Tệ rải đinh giảm dần
    Chiều 29/4, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 tháng thực hiện công tác đấu tranh chống rải đinh trên tuyến đường Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 52. Sau gần nửa năm thực hiện, tệ nạn trên đang giảm dần, các lực lượng đã vận động giải tỏa được 111 điểm vá xe không phép, lấn chiếm lộ giới.
    Công an cùng chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, vận động chuyển ngành nghề đối với các điểm vá xe lưu động vi phạm trật tự an toàn giao thông.Hiện nay, trên toàn tuyến đường chỉ còn 16 điểm vá, sửa xe được cấp giấy phép kinh doanh.
    Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo các quận 2, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh cần có chương trình liên kết để xây dựng tuyến đường này thành ??oTuyến đường an toàn giao thông???; gắn công tác chống rải đinh với chương trình ??o3 giảm??? và Năm An toàn giao thông của thành phố.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bị khởi tố, truy nã mà không biết
    Ông Nguyễn Thanh Sơn, ở phường 4, quận 8, TP HCM, vừa nhận ra mình là đối tượng bị truy nã từ cuối năm 2000 của Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long. Nhưng cho tới nay, ông chưa hề được tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt, tạm giam, cũng chẳng có giấy triệu tập.
    Đầu năm 2000, trong khi làm ăn, ông Sơn có nợ ông Thái Hùng Tráng, ở phường 3, thị xã Vĩnh Long một số tiền. Ông nghĩ rằng đây là quan hệ dân sự bình thường nhưng ông Tráng lại đâm đơn tố cáo ông Sơn lừa đảo lên Công an tỉnh Vĩnh Long. Ngày 25/10/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt, tạm giam ông Sơn về hành vi lừa đảo. Một tháng sau, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã ông Sơn.
    Trước khi ra quyết định khởi tố, Công an Vĩnh Long không hề cử người đến nhà ông Sơn xác minh. Mãi một tháng sau, một điều tra viên tỉnh mới lên nhà cảnh sát khu vực đến tìm ông Sơn. Không gặp ??obị can???, họ ra về mà cũng không giới thiệu mình là ai, không thông báo việc khởi tố.
    Gia đình ông Sơn vẫn sinh sống bình thường cho đến khi ông Tráng mượn được tờ lệnh truy nã đem lên thành phố nhờ người dán xung quanh hẻm nhà ông Sơn. Lúc đó, cả nhà hoảng hốt, nhưng ông Sơn lại nghĩ: ??oTôi ngỡ là ông Tráng làm lệnh truy nã giả để hù doạ. Hơn nữa Công an Vĩnh Long và chính quyền ở đây không hề báo cho tôi biết gì cả???.
    Ông Châu Tấn Tại, Phó Công an quận 8, TP HCM cho biết: ??oCó vài cán bộ Công an Vĩnh Long đi theo ông Tráng tới liên hệ, nhưng chúng tôi không hợp tác, vì họ không có giấy giới thiệu rõ ràng???.
    Đầu năm 2002, khi nhận được thư vận động ra tự thú của Công an Vĩnh Long gửi qua đường bưu điện (ký từ ngày 28/5/2001), ông Sơn mới chính thức biết mình... đang bị truy nã. Ông khiếu nại, và cuối tháng 2 vừa qua, VKSND Vĩnh Long đã gửi giấy mời ông xuống. Làm việc xong, ông ra về bình thường mà chẳng bị ai bắt bớ.
    Hơn một năm kể từ khi bị truy nã, ông Sơn vẫn sống tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Đỡ, tổ trưởng dân phố, cho biết chẳng thấy ai tìm kiếm bắt bớ ông Sơn cả. Ông Trịnh Đình Chưởng, cảnh sát khu vực phường 4, nhận xét: ??oNhân thân gia đình anh Sơn tốt, bản thân anh là người có đạo đức tốt???.
    Ông Sơn liên tục khiếu nại Phòng Cảnh sát điều tra Vĩnh Long, nhưng chưa nhận được hồi âm. Còn ông Trần Thanh Hồng, Trưởng phòng Kiểm sát án kinh tế, VKS tỉnh thì nói: ??oVụ án bị tạm đình chỉ vì bị can trốn???. Nhưng khi được báo chí cung cấp thông tin thì ông hứa: ??oChúng tôi sẽ xem xét lại việc bên điều tra có tống đạt các quyết định khởi tố, truy nã không. Hiện tại, kiểm sát viên phụ trách vụ này đi công tác nên chưa khẳng định được đây có phải là việc hình sự hóa quan hệ dân sự không???.
    Theo ông Sơn, từ khi bị ông Tráng đem các bản photo lệnh truy nã đi rêu rao, tất cả các mối làm ăn của ông đã bị ngưng trệ. Danh dự và uy tín bị mất, thu nhập bị giảm sút, bản thân lúc nào cũng mặc cảm bị ??obiến??? thành tội phạm.
    (Pháp Luật )
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Cái này không phải tin Sài Gòn nhưng có liên quan đến ... chúng ta, nên tôi cũng gởi lên luôn:
    Lao động số 106 Ngày 29.04.2002
    Những bước tiến mới của mạng Trí tuệ Việt Nam Online
    'Hệ thống thông tin trực tuyến VietNet và ứng dụng trên mạng Trí tuệ Việt Nam Online' của Vương Vũ Thắng đăng quang tại Cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2001. Không biết anh chàng có biệt danh là 'Beethoven' này đang tiếp tục làm gì cho sản phẩm đã đoạt giải cao nhất của cuộc thi?
    Liên tục phát triển
    Để tìm hiểu, vào 9h35' ngày 24.4, chúng tôi truy cập địa chỉ www.ttvnonline.com thì thấy số thành viên đã là 39.548, gấp 7,5 lần so với thời điểm mạng hoạt động được một năm (tháng 12.2001). Tìm đến 'đại bản doanh' ở 21/130 phố Đốc Ngữ, Hà Nội, chúng tôi thấy không khí làm việc ở đây thật khẩn trương, nghiêm túc. Vương Vũ Thắng hồ hởi thông báo về việc các tính năng mới của Vietnet tiếp tục được đưa lên ứng dụng trên TTVNonline trong đêm 24.4. Mặc dù còn thiếu máy chủ tốt, thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu nguồn tài chính, Ban quản trị vẫn cố gắng đưa Vietnet đến với các thành viên. Vietnet sẽ là công cụ giúp họ khai thác tối đa hiệu quả Internet. Ngoài các tính năng cũ (diễn đàn, thông điệp tức thời, trình duyệt...) được nâng cấp, Vietnet còn có thêm một số tính năng mới với hai sản phẩm: Vietnet Enterprise (VE) và Vietnet Home (VH).
    VE dành cho các cơ quan, xí nghiệp... sử dụng mạng LAN và WAN. Các dịch vụ phong phú, nhanh chóng, tiện lợi hơn, ít bị hạn chế về bảo mật. Các dịch vụ của sản phẩm này phong phú, nhiều tính năng hơn, nhanh chóng tiện lợi hơn cho người dùng. VE cung cấp các dịch vụ như của Internet: Tin tức, tìm kiếm web, thư điện tử, cá biệt hoá thông tin, dịch vụ thư mục, tải xuống (download), diễn đàn, trang chủ... VE hiện đã ứng dụng thành công tại Công ty xây dựng và ứng dụng công nghệ mới - Bộ Giao thông Vận tải và đang nhận được sự quan tâm dùng thử của một số cơ quan nhà nước và doanh nghiệp khác.
    VH là sản phẩm dành cho người dùng Internet gia đình. Sản phẩm bao gồm các tính năng chính: Phần mềm quản lý thông tin cá nhân: Gửi/ nhận/ quản lý thư điện tử, lịch công tác, sổ địa chỉ...; phần mềm đọc/ tìm kiếm thông tin trên các báo điện tử Việt Nam. Vietnet Home đang được phát triển, dự kiến ra mắt vào quý IV/2002.
    Tất cả các phần đều sử dụng hoàn toàn tiếng Việt, mã Unicode nên có thể chạy trên bất cứ máy tính cá nhân nào. Vietnet vẫn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nhưng các phần đã hoàn thành đều được ứng dụng ngay tại TTVNonline. Từ 25.4 khi phiên bản mới được đưa lên hoàn tất, các thành viên sử dụng ngay được các tính năng mới và có một hộp thư 10 MB (lớn hơn dung lượng hộp thư miễn phí của Yahoo).
    Không giam mình trong bốn bức tường
    Bận rộn với Vietnet, song Vương Vũ Thắng không quên lời hứa ngày nào: Giúp Nguyệt san Hoa Nắng của học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu lên Internet. Ngày 23.3 (kỷ niệm 1 năm thành lập Hoa Nắng), nguyệt san đã có website riêng để giao lưu với thế giới bên ngoài tại địa chỉ www.ttvnonline.com/hoanang. Ngoài ra, TTVNonline còn giới thiệu phần mềm CD-ROM 'Lịch sử các triều đại Việt Nam' (sản phẩm đoạt Giải Khuyến khích Cuộc thi 'Trí tuệ Việt Nam 2001' của thí sinh Lê Vũ Tuấn) để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử dân tộc của các bạn trẻ. Vũ Thắng nói sẽ dần dần giới thiệu hết các sản phẩm đoạt giải Cuộc thi 'Trí tuệ Việt Nam 2001' lên website. TTVNonline còn hợp tác với nhiều hội, nhóm để mở các trang web về hoạt động học tập, giải trí, giao lưu, ví dụ: Trang về vũ quốc tế (dancing), trang của các nhà doanh nghiệp trẻ tương lai của ĐH Ngoại thương....
    Các thành viên của TTVNonline không chỉ gặp gỡ, giao lưu trên mạng mà còn tổ chức được rất nhiều hoạt động bổ ích, lý thú. Tiêu biểu là hoạt động của nhóm 7X Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình 'Tuần lễ Hơi ấm và Kiến thức'. Ngày 11.4, những tấm lòng của nhóm 7X, 80, 82, 83 (các nhóm thành viên của TTVNonline) đã đến, sẻ chia với các em ở làng Hữu Nghị ở làng Vân Canh (Hoài Đức, Hà Tây). Những tấm áo, những quyển vở, sách, truyện, bánh kẹo và cả tiền được các thành viên gom góp lại, rồi mang tới tặng các em nhỏ. Dù những trang sách, những cuốn truyện đã ố màu thời gian, nhưng cũng phần nào giúp giảm bớt khó khăn cho những con người đang còn rất thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi thực sự xúc động khi biết được một số hoạt động như thế này của các thành viên TTVNonline. Không biết nói gì hơn, chúng tôi trích dẫn tâm sự của Interceptor (Phó Chủ tịch CLB Hoa Phượng) đăng trên diễn đàn của TTVNonline: 'Khi đi cùng với 7X xuống làng Vân Canh, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các em trong làng Hữu Nghị đó, em đã phải bật khóc. Nếu không có những hoạt động như thế này thì chắc em cũng chẳng quan tâm hay hiểu được hoàn cảnh của những em đó! Chuyến đi đã mang đầy hơi ấm và tình người'.
    Thanh Huyền
    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 01/05/2002 23:00
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đã có một "thành phố trên mạng"
    (Thế Lâm - Lao động số 106 Ngày 29.04.2002)
    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
    Dẫu có hơn 300 năm tuổi, Sài Gòn xưa và thành phố Hồ Chí Minh nay vẫn là thành phố trẻ. Năng động và sáng tạo luôn là nội lực to lớn của một vùng đất có hoàn cảnh địa lý thuận lợi, sự tập trung đô thị hoá cao, có bề dày về sản xuất kinh tế hàng hoá, TPHCM luôn giữ vững vị trí hàng đầu cả nước trong sự nghiệp CNH-HĐH. Trang chuyên đề TPHCM này chỉ là một vài nét chấm phá trên bức tranh tổng thể về thành phố hôm nay và ngày mai.
    Sài Gòn-TPHCM, từng góc phố nắng, từng con đường mưa; thênh thang đại lộ hai bên sừng sững cao ốc Lê Lợi, Nguyễn Huệ; Công viên 23.9 mỗi tối tràn ngập người và đèn hoa rực rỡ v.v...Đó là những hình ảnh mà ai sống ở TPHCM cũng đã thân thuộc. Nhưng không chỉ thế. Thành phố bây giờ sau 27 năm giải phóng, đã bắt đầu hình thành một "thành phố trên mạng" đi vào thời đại công nghệ thông tin (CNTT).

    Đi vào "thành phố trên mạng"
    "Thành phố trên mạng" (TPTM) bắt nguồn từ Dự án "Đầu tư lắp đặt mạng thông tin tích hợp trên Internet của TPHCM" do đích thân tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân-Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố-làm Trưởng ban Điều hành dự án. Dự án khởi công từ tháng 4.2001 đến tháng 4.2002, chọn dịp lễ trọng đại 30.4 và 1.5 hoàn thành (ngày 3.5 khai trương). Đó là một thành phố mở. Bởi bất cứ lúc nào, tôi gõ địa chỉ http://www.hochiminhcity.gov.vn, là sau đó màn hình máy tính hiện lên trang chủ của Hochiminh City Web (gọi tắt là City Web) với hàng chữ "Chào mừng các bạn đến với TPHCM". Một trang chủ đẹp đã phác hoạ được quá trình hình thành của thành phố: Đó là chợ Bến Thành ở bên trái tượng trưng cho Sài Gòn xưa; một dáng chữ S mềm mại vừa tượng trưng cho dáng hình đất nước VN, đồng thời là chữ cái bắt đầu của cái tên Sài Gòn. Từ Sài Gòn đến TPHCM-càng về phía phải của trang là bến Nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, và những cao ốc hiện đại sừng sững của thành phố 27 năm xây dựng và phát triển, vươn tới tầm cao của nền quản lý tin học hoá. Được biết, để chọn được trang chủ này thành phố đã phải tổ chức một cuộc thi có 22 giải pháp trang chủ tham gia và Ban giám khảo đã chọn giải pháp của Cty T&H.
    Tôi click vào nơi có chữ "bắt đầu" và lần lượt đi vào City Web. Một "thành phố" hiện lên, về lịch sử, văn hoá, các hoạt động KTXH...TPTM được xây dựng theo hướng một "Cổng hành chính" (Government Gateway) nên tạo ra môi trường để các sở, ngành thực hiện những dịch vụ hành chính cho dân qua mạng, từng bước thực hiện nền hành chính điện tử. Cụ thể, khi tôi "gõ cửa" (click) 2 sở ngành văn hóa-du lịch, thì có được ngay các thông tin hướng dẫn về thị thực xuất nhập cảnh, giờ bay, các chương trình du lịch, đăng ký tour qua mạng v.v... "Gõ cửa" tiếp vào Sở KH&ĐT, tôi được hướng dẫn về thủ tục đăng ký và kinh doanh qua mạng, hướng dẫn công tác kế toán và quản lý tài chính...Những nội dung hướng dẫn thủ tục tôi còn tìm thấy khi "gõ cửa" để vào các lĩnh vực như cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề, giao thuê đất đầu tư, thuế v.v...Một TPTM hiện ra bước đầu với 14 sở ngành tham gia, là môi trường giao tiếp giữa người dân, DN với các cơ quan nhà nước của thành phố. Bà Trần Thị Thu Thủy-GĐ Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cơ quan thường trực quản lý dự án-nói: "Sự ra đời của City Web và hệ thống Đối thoại DN-Nhà nước, không chỉ giải quyết được bài toán thông suốt, nhanh chóng cho các thủ tục, mà còn có chất lượng của từng dịch vụ. Mọi thứ được công khai rõ ràng, yêu cầu của người dân, DN không còn tình trạng các yêu cầu rơi vào im lặng, tệ quan liêu nhũng nhiễu không còn đất sống".
    Những người xây dựng "thành phố trên mạng"
    Tất cả họ còn rất trẻ. Những "nguyên vật liệu chính" để xây dựng là các máy chủ, hệ thống mạng, thiết bị kiểm soát điều khiển. Song cái quan trọng nhất- những "viên gạch" và "vôi vữa" để kết nối, chính là những thông tin, dữ liệu được xử lý và cài đặt. Bộ phận thiết kế kỹ thuật City Web thuộc Trung tâm Thông tin KH&CN chỉ có 5 người, đang tất bật với những công việc cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai trương. Một người trong số đó là Trương Tuấn Anh, cho biết: "Khối lượng công việc rất lớn. Dù Siemens là đơn vị trúng thầu thực hiện dự án nhưng chúng tôi cũng phải hỗ trợ họ trong khi cài đặt, đồng thời trực tiếp thực hiện cài đặt, đưa dữ liệu, thông tin tìm kiếm của các sở ngành lên server, text lại các yêu cầu v.v... Cả tháng nay, rất nhiều ngày thứ 7, chủ nhật chúng tôi không được nghỉ, có khi làm đến 8, 9 giờ tối". Xây dựng TPTM khác rất nhiều so với một thành phố thực trong cuộc sống, bởi nó đòi hỏi rất nhiều chất xám của một lĩnh vực chuyên ngành CNTT, thế mà họ đã không bị trục trặc gì. Trong khi đó bộ phận biên tập City Web do tiến sĩ Nguyễn Trọng-nguyên Chủ tịch Hội Tin học TPHCM, hiện là Phó GĐ Sở KHCN&MT - phụ trách, cũng làm việc trong miệt mài, ráo riết nhằm xử lý, sắp xếp các nội dung thông tin cho hợp lý, khoa học. Trong số những biên tập viên có nhiều người tuổi đời của họ mới ngoài hai mươi.
    Tôi rời khỏi TPTM sau khi đã đọc được dòng chữ: Hochiminh City Web sẽ được phát triển và hoàn thiện trong khuôn khổ dự án "Phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính-xây dựng nền hành chính điện tử tại TPHCM". Lúc ấy, ai, ở bất cứ đâu, chỉ cần ngồi một chỗ nhưng có thể dạo khắp thành phố, tìm kiếm vô khối thông tin hữu ích, chỉ bằng những thao tác nhẹ nhàng-click và click...
    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 01/05/2002 22:58

Chia sẻ trang này