1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Công trình cầu đường Bình Triệu 2:
    Ngày 18.7 sẽ cưỡng chế những hộ không chịu di dời
    Tin từ Hội động đền bù giải toả quận Bình Thạnh, ngày 18.7.2002 UBND quận Bình Thạnh sẽ tiến hành cưỡng chế 2 hộ hộ gia đình không chịu di dời, cố tình trì hoãn, gây trở ngại cho việc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình cầu Bình Triệu 2. Sau nhiều lần hiệp thương, chiều ngày 8.7.2002 đã có thêm 8 hộ nhận tiền đền bù của chủ đầu tư. 2 hộ gia đình trên là những hộ cuối cùng trong số 22 hộ gia đình phải giải toả thuộc khu vực đầu cầu Bình Triệu 2 trên địa bàn quận Bình Thạnh.
    Đặng Ngọc
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Chọn khu vực xung quanh Nhà hát Thành phố làm khu phố đi bộ
    Sở Giao thông Công chánh, Kiến trúc sư trưởng TP, Sở Thương mại, UBND quận 1 và Công an TPHCM đã thống nhất chọn khu vực xung quanh Nhà hát Thành phố (quảng trường Lam Sơn) nơi thích hợp để xây dựng thành phố đi bộ và đã gởi ý kiến này lên UBND TPHCM xem xét
    Theo các cơ quan nêu trên, lý do để chọn khu vực xung quanh Nhà hát Thành phố là khu phố đi bộ đầu tiên của thành phố mà không phải là những nơi khác như đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, chợ Bến Thành,... vì nơi đây vốn đã có lượng người đi bộ cao. Để làm phố đi bộ, khu vực xung quanh Nhà hát Thành phố sẽ được tổ chức lại như sau: mở rộng vỉa hè bằng cách giảm bề mặt đường 2 bên hông nhà hát. Đoạn đường Đồng Khởi phía trước nhà hát sẽ không cho xe chạy, được kết nối vào khu công viên nằm giữa đường Lê Lợi để hình thành nên khu phố đi bộ kéo dài từ nhà hát đến đường Nguyễn Huệ. Phần lớn diện tích khu vực phía sau nhà hát sẽ được sử dụng làm bãi đậu xe. Vẫn cho lưu thông một chiều trên các đoạn đường 2 bên hông nhà hát.
    (SGGP)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP.HCM: chính sách ưu đãi cho các đơn vị gây ô nhiễm di dời
    UBND TPHCM vừa ban hành một số chính sách tài chính cho các cơ sớ sản xuất kinh doanh (CSSXKD) gây ô nhiễm di dời vào các khu công nghiệp (KCN) tập trung và vùng phụ cận. Theo đó, kể từ ngày 8-7-2002, doanh nghiệp nhà nước (trung ương và địa phương) được quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng mặt bằng, nhà xưởng như sau: doanh nghiệp được quản lý và sử dụng giá trị tài sản trên đất cho việc đầu tư xây dựng cơ sở mới (CSM) tại địa điểm di dời theo qui định; giá trị quyền sử dụng đất nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính vật giá được theo dõi chi tiết theo từng đơn vị khi có quyết định cho các doanh nghiệp được sử dụng tiền tạm giữ này đầu tư xây dựng CSM.
    Ðối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã có vốn ngân sách tham gia số tiền tạm giữ từ giá trị quyền sử dụng đất sẽ được thành phố cho vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư CSM tại khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận (nếu không thuộc sở hữu nhà nước thì chủ sở hữu tự quyết định quản lý và sử dụng). Các đối tượng còn lại, việc xử lý mặt bằng cũ do các doanh nghiệp tự quyết định theo qui định hiện hành.
    Trường hợp các CSSXKD đầu tư cơ sở mới khi chưa chuyển nhượng được cơ sở cũ hoặc đã chuyển nhượng nhưng còn thiếu, nếu vay thêm một phần hoặc toàn bộ vốn để đầu tư CSM sẽ được thành phố hỗ trợ phần lãi vay thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư từ 3-4%/năm tùy theo thời gian thực hiện di dời: di dời trong năm 2002 được bù 4%/năm, trong năm 2003 được bù 3,5%/năm, trong năm 2004 được bù 3%/năm.
    Ðối với một số doanh nghiệp nhỏ và các CSSXKD thuộc các làng nghề truyền thống cần duy trì phát triển nhưng do khả năng về vốn đầu tư có hạn thì UBND quận-huyện ưu tiên hỗ trực sắp xếp vào KCN-tiểu thủ công nghiệp tập trung hoặc xem xét cho đổi ngành nghề khác. Nếu xét thấy hoạt động không hiệu quả thì cho giải thể theo Luật doanh nghiệp. Trường hợp các CSSXKD được thành phố qui hoạch tại chỗ thì được ưu đãi cho vay không lãi suất từ quỹ giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo dự án được phê duyệt.
    Ngoài ra, còn nhiều chính sách hỗ trợ khác như thuế ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư đối với một số công trình hạ tầng trong khu công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp dành cho các cơ sở di dời thuê, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho cán bộ công nhân viên của CSSXKD, chính sách hỗ trợ lao động mới và lao động nghỉ việc khi di dời...
    (TT)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tạm ngưng cấp phép quảng cáo mặt hàng mới, khuyến mãi bằng bandrole
    Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã phát sinh tình trạng quảng cáo ngoài trời tự phát, không tuân thủ các qui định theo giấy phép đã cấp, đặc biệt là loại hình quảng cáo rao vặt với nội dung: khuyến mãi, khai trương cửa hàng, triển lãm, các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao... xuất hiện ngày càng nhiều làm mất vẻ mỹ quan, văn minh đô thị.
    Thực hiện Công điện 15/CP của Chính phủ và các chỉ thị của Bộ VHTT và UBND TPHCM, kể từ ngày 20-7 Sở VHTT tạm ngưng cấp phép thực hiện quảng cáo bằng bandrole, cờ phướn có nội dung khuyến mãi, giới thiệu mặt hàng mới treo trên đường phố, tại các gốc đường, các giao lộ trong thời gian 6 tháng.
    (SGGP)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị mở Văn phòng xúc tiến thương mại và đầu tư tại Mỹ
    * Mở dịch vụ Access Collect gọi tự động sang Mỹ do ngưởi nhận cuộc gọi thanh toán
    Ngày 11.7, UBND TP. Hồ Chí Minh đã họp chủ trì cuộc họp với các ngành về việc thành lập văn phòng xúc tiến thương mại và đầu tư tại San Francisco (Mỹ). Mục tiêu là vào tháng 9.2002 phải khai trương văn phòng. Ban đầu, văn phòng sẽ được thuê để trưng bày sản phẩm và là nơi giao dịch với khách hàng. Tiếp theo, sẽ nâng cấp văn phòng theo mô hình vừa kết hợp nhà hàng, văn phòng và nơi ở cho những doanh nghiệp Việt Nam sang Mỹ giao dịch. Thành phố sẵn sàng hỗ trợ kinh phí ban đầu. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thiện Nhân cũng giao cho Sở Kế hoạch và Ðầu tư sớm trình các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các công ty tư vấn trong nước mở văn phòng ở Mỹ làm dịch vụ tư vấn hỗ trợ thương mại cho các doanh nghiệp khác. Cuối tháng 8.2002, UBND thành phố dự kiến sẽ ban hành cơ chế này.
    * Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam vừa quyết định mở dịch vụ Access Collect đi Mỹ với đối tác US-Sprint. Ðây là dịch vụ cho phép người gọi từ Việt Nam có thể gọi tự động sang Mỹ, khi sử dụng Access Collect là 120.12345, sau đó có lời hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ. Cước đàm thoại do người nhận cuộc gọi bên Mỹ thanh toán. Dịch vụ Access Collect từ Việt Nam đi Mỹ áp dụng cho tất cả thuê bao điện thoại cố định, máy điện thoại khai thác tại ghi sê, và máy thuộc hệ thống điện thoại thẻ Việt Nam.
    (TN)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP Hồ Chí Minh: 4 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống lụt bão
    Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình mưa bão năm nay, thành phố xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm: chống úng ngập ở các huyện và quận ven bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chống úng ngập nội thành và các khu dân cư; phòng chống bão, lốc xoáy, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác; tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, hết sức chú ý những tháng mưa nhiều (tháng 9, 10, 11) kết hợp triều cường, xả lũ từ các hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ và lũ từ đồng bằng sông Cửu Long có thể gây ngập úng trên diện rộng. Khoanh vùng những khu vực trọng điểm có khả năng bị ngập úng, sạt lở, đặc biệt là vùng ven sông Sài Gòn, Đồng Nai - Nhà Bè, vùng Nam Bình Chánh và các quận 2, 7, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức...
    Cần quản lý và tu bổ bờ bao, sữa chữa các đập, cống; chủ động phòng chống ngập úng do mưa lớn, triều cường ngăn chặn và tiêu thoát nước ô nhiễm. Tổ chức các đội chuyên trách, lực lượng trực chiến để kiểm tra, sửa chữa hệ thống bờ bao sau các đợt mưa và triều cường. Riêng quận Thủ Đức cần đẩy nhanh quá trình thi công công trình thủy lợi Gò Dưa trước mùa mưa lũ. Lập phương án chống úng cục bộ bằng máy bơm.
    Đối với các công trình Hóc Môn-Bắc Bình Chánh, các ban quản lý phải khẩn trương hoàn thành các hạng mục và có biện pháp phòng chống lũ cho công trình trước mùa mưa lũ. Huyện Bình Chánh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bình Lợi B, công trình Bình Lợi A chuẩn bị dự phòng máy bơm. Khu vực nội thành chú ý các đợt mưa kèm theo dông lớn, sấm sét gây hư hỏng hệ thống các công trình; kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải; đặc biệt chú ý các bãi tập trung rác sinh hoạt, lò thiêu.
    Ngoài ra, cần phải có những phương án cụ thể việc phòng chống và khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra. Huyện Cần Giờ cần xây dựng nơi trú ẩn cho tàu, thuyền để tránh bão. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy PCLB các cấp (kể cả Bộ chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ đội biên phòng) có kế hoạch, lên phương án việc tìm kiếm và sẵn sàng tham gia cứu nạn, thực hiện bắn pháo hiệu báo bão...
    (SGGP)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Vụ án mạo danh Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh để lừa đào xuất khẩu lao động: Ðề nghị truy tố hai bị can ra tòa
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động (xảy ra hồi tháng 11.2001) sang Viện KSND tối cao truy tố hai bị can chủ chốt là Phạm Thanh Hải và Phạm Văn Nhụy ra tòa để xét xử về các tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xã hội" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phạm Thanh Hải (tức Thành Ðạt, nguyên là Giám đốc nhà hàng khu du lịch sân vườn Hóa An, tỉnh Ðồng Nai, có bốn tiền sự và hai tiền án) móc nối và đưa Lý Ðại Tỷ (tên thật là Nguyễn Nam Khôi), khi thì giả danh "Trưởng phòng khai thác kinh doanh" của Sở Ngọai vụ TP.Hồ Chí Minh...đến liên hệ ký kết hợp đồng với Công ty Kiết Tường (trụ sở tại Biên Hòa, Ðồng Nai) để tổ chức tuyển dụng và đưa người lao động xuất khẩu sang Nhật. Có ít nhất 33 người lao động đã "mắc bẫy" lừa của bọn chúng với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 73.000 USD và gần 30 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Lý Ðại Tỷ đã nhanh chân trốn thoát, hiện đang bị truy nã.
    Riêng Công ty Kiết Tường, tuy là đơn vị bị hại nhưng trong quá trình thực hiện việc tuyển dụng người lao động đi Nhật cho Lý Ðại Tỷ để hưởng hoa hồng đã có một số sai phạm nhất định nên hiện đang phải cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người lao động và cơ quan điều tra cũng sẽ đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động.
    (TN)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện 36 loại thuốc chữa bệnh lưu hành bất hợp pháp
    Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa ra công văn gửi các bệnh viện, các trung tâm y tế quận huyện, các công ty kinh doanh dược phẩm...thông báo về việc có 36 loại thuốc chữa bệnh đang lưu hành bất hợp pháp trên thị trường. Trong đó, có nhiều loại thuốc thông dụng như Clamoxyl, Efferalgan, Vitamine C, Hiconcil, Augmentin...Phần lớn số thuốc này nhập lậu qua biên giới, một số nhập khẩu theo đường phi mậu dịch. Sở Y tế đề nghị các đơn vị kinh doanh dược phẩm, các cơ sở sử dụng thuốc tuyệt đối không được kinh doanh và sử dụng các loại thuốc trên. Sở Y tế sẽ kiểm tra và xử phạt đối với các trường hợp kinh doanh và sử dụng các loại thuốc nói trên.
    (TN)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Sáng 11.7.2002, UBMTTQVN TPHCM đã tổ chức "Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2002". Hội nghị đề ra phương hướng tập trung thực hiện các chương trình 6 tháng cuối năm như: Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ***g ghép thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, Năm trật tự đô thị. Phát động đợt vận động "Vì người nghèo", vận động ủng hộ "Quỹ đền ơn đáp nghĩa"...
    Hội nghị đã ghi nhận đóng góp của các đại biểu về một số mặt còn yếu kém của thành phố như: Một số công trình xây dựng cơ bản chất lượng kém; khiếu kiện kéo dài nhiều nơi; nhiều vụ án tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa giải quyết được.
    Huỳnh Tấn Đức
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm nay hoàn tất trùng tu khu phố cổ người Hoa
    Tin từ Cty Quản lý và Phát triển nhà Q.5 ngày 10.7, đến cuối năm nay, đơn vị này sẽ hoàn tất việc phục chế, trùng tu khu phố cổ trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc phường 10, Q.5 (từ số nhà 41-67). Đây là khu phố cổ của người Hoa được xác định có trên 100 năm tuổi (quen gọi là "China Town"), gồm 3 khối nhà phố kiến trúc khác nhau. Ngày nay nơi đây có 53 pháp nhân đang cư ngụ với nhiều hình thức sở hữu. Hiện khối kiến trúc từ nhà 57bis-59 đã phục chế hoàn tất. Trong tháng 7 này Cty sẽ trùng tu tiếp khối thứ 2. Được biết, đây là một dự án nằm trong cụm dự án do UBND Q.5 chủ trì nhằm khôi phục những nét văn hóa đặc sắc và đưa vào phục vụ phát triển du lịch.
    THT

Chia sẻ trang này