1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hầm chui Văn Thánh 2: Ðiều tra hiện trường song song với khắc phục sửa chữa
    Ngày 23-7-2002 UBND TPHCM đã quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục xử lý khắc phục sự cố lún các đường chui sau mố cầu Văn Thánh 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hữu Cảnh.
    Ðược biết, theo nhóm điều tra chuyên án tham ô, cố ý làm trái tại hầm chui Văn Thánh 2, việc thi công khắc phục sự cố đường chui Văn Thánh 2 vẫn được tiến hành song song với công tác điều tra làm rõ trách nhiệm các thành viên liên quan đến vụ án tham ô, cố ý làm trái tại hầm chui Văn Thánh 2 nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Theo ông Lê Hữu Ðịnh-phụ trách thi công, Công ty bê tông 620 Châu Thới: "Trong tuần này đơn vị thi công sẽ ép cọc thử đầu tiên. Tuy nhiên, trước khi ép cọc sẽ chắn bản cọc rào phía dưới tầng bùn để bảo vệ nhà dân tránh nguy cơ đổ sập".
    (TT)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Vụ lún hầm chui Văn Thánh 2: Cảnh cáo Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế cầu đường
    Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam, đơn vị làm tư vấn thiết kế dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh đã xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo trong toàn công ty, hạ một bậc lương đối với ông Trần Đại Minh, Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế cầu đường thuộc Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam vì trong quá trình thi công hầm chui Văn Thánh 2 đã chưa phối hợp chặt chẽ với chủ nhiệm đồ án công trình, lại không có biện pháp thường xuyên kiểm tra việc triển khai thi công nên đã để cho công trình thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế.
    Được biết, ngày 23-7, UBND TP Hồ Chinh Minh đã đưa ra Quyết định số 3008/QĐ-UB phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công xử lý khắc phục sự cố lún hầm chui Văn Thánh 2 thuộc dự án đường Lê Thánh Tôn nối dài (Nguyễn Hữu Cảnh).
    (SGGP)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, 24-7, khai mạc Hội chợ Việc làm TP.HCM 2002
    Trên 1.000 chỗ làm đang chờ ứng viên đăng ký tại Hội chợ do Sở Lao động-Thương binh-Xã hội TP.HCM và Báo Người Lao Ðộng tổ chức trong ba ngày 24, 25 và 26-7 tại Cung Văn hóa Lao Ðộng TP.HCM. Nhiều chương trình hướng dẫn kỹ năng lập hồ sơ xin việc và phỏng vấn tuyển dụng sẽ được tổ chức tại hội chợ.
    Tham gia Hội chợ Việc làm TP.HCM 2002, Chương trình Việc làm (CTVL) của Báo Người Lao Ðộng sẽ đem đến cho các bạn trên 1.000 chỗ làm với nhiều ngành nghề khác nhau như: kế toán, nhân viên kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, nhân viên văn phòng, kỹ sư cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, xây dựng, hóa thực phẩm, công nhân kỹ thuật các ngành cơ khí, kỹ thuật may... Dự kiến trong 3 ngày diễn ra hội chợ, CTVL của báo sẽ phát ra khoảng 3.000 phiếu đăng ký.
    Riêng CTVL qua mạng Internet cũng sẽ giới thiệu hàng loạt các chức danh cao cấp như: giám đốc điều hành, kế toán trưởng, thư ký công trình, trợ lý giám đốc, kiến trúc sư, đồ họa kiến trúc, thiết kế kỹ thuật may, phiên dịch Hoa-Hàn...
    Các chức danh được rao tuyển với mức lương từ 2 triệu-6 triệu đ/tháng. Tại gian hàng của báo, các ứng viên cũng sẽ được truy cập tìm kiếm các thông tin việc làm và đăng ký tìm việc trực tiếp trên website Việc làm.
    (NLÐ)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Ôtô cán xe máy
    Vào lúc 20 giờ ngày 20.7.2002, tại vòng xoay ngã tư Hàng Xanh (trước nhà số 5 Điện Biên Phủ, P.25, Q.BT) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Xe Kamaz biển số 47K-3024 do Võ Chí Nhàn, SN 1968, thường trú tại 107 Hùng Vương, TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, điều khiển lưu thông theo hướng cầu Văn Thánh về vòng xoay, do bất cẩn đã đâm vào xe Honda BS: 62F5-5484 do Phạm Thanh Tùng, SN 1975 trú tại 19E/9 Bến Bình Đông, P.14, Q.8 điều khiển cùng hướng làm Phạm Thanh Tùng bị thương nặng, lực lượng 113 đã có mặt kịp thời cùng phối hợp với nhân dân bảo vệ hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
    ( Lê Văn Bình)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Lập dự án di dời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở
    Theo Khu đường sông thuộc Sở GTCC TPHCM, từ tháng 6.2001 đến nay địa bàn TPHCM đã xảy ra 13 sự cố sạt lở sông, kênh rạch. Trong số này, có 6 khu vực là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở hàng năm. Khu đường sông đã thông báo đến UBND các quận, phường tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao đề cao cảnh giác, di dời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở. Hiện Khu đường sông đã trình Sở GTCC, xin phép tiến hành ngay việc khảo sát và lập dự án di dời các hộ dân ven kênh rạch, chống xói lở bờ sông tại các khu vực nhất là khu bán đảo và kênh Thanh Đa.
    ( L.Y)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP Hồ Chí Minh: Tẩu tán kho tang vật trong vụ gian lận thương mại hàng trăm ngàn mét vải
    Lúc 10 giờ ngày 24.7, kho vải 35.3 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình-một trong 9 kho của Chi nhánh 3 Công ty Thăng Long-Bộ quốc phòng (gọi tắt là CN3) tại TP Hồ Chí Minh bị Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP phát hiện chứa vải bất hợp pháp hồi cuối tháng 5.2002-được mở ra dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Thăng Long và lực lượng QLTT. Bên trong kho, vải được xếp lộn xộn, phần lớn bị tháo ra khỏi cuộn, cắt xé vụn vặt có dấu hiệu bị rút tỉa số lượng. Theo biên bản kiểrn tra ngày 29-5-2002 của Chi cục QLTT, kho 353 Nguyễn Trọng Tuyển chứa 70.570m vải (tương đương 2.318 cây vải) và 6.196 kg vải vụn không hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số vải trên do Ðài Loan sản xuất, có bao bì và niêm mạc, đầu cây có ghi số yard, được giao cho CN3 tạm giữ. Tuy nhiên khi kiểm tra, vải bị tháo rời, cắt xé lên đến 1.643 cây, ngoài ra còn có một số không phải loại vải ban đầu, số lượng còn lại cũng không đủ.
    Theo tường trình của ông Nguyễn Công Ðịnh-giám đốc Công ty cổ phần Thương mại khí tượng thủy văn, đơn vị cho thuê kho, vào cuối tuần trước ông Nguyễn Công Hoan, thủ kho của CN3 xin vào trong kho 353 Nguyễn Trọng Tuyển vào ban đêm để sắp xếp lại, ông Ðịnh không cho. Dù vậy, ngay ngày hôm sau, ông Hoan vẫn dẫn 5 người vào kho làm gì không rõ từ sáng đến chiều. Hiện nay, một kho khác của CN3 là kho 18 Cộng Hòa. P.4. Q.Tân Bình cũng đang có dấu hiện tẩu tán tương tự.
    Công ty Thăng Long có 4 chi nhánh, ông Phạm Bá Hiền, Phó giám đốc công ty phụ trách CN3. Từ ngày thành lập (tháng 12-2000) CN3 hoạt động độc lập, không được cấp vốn từ công ty mẹ. Trong quá trình nhập khẩu vải, ông Hiền đã gian lận trong các chứng từ hóa đơn, khai thấp hơn thực tế về số lượng và loại vải để trốn thuế. Chẳng hạn ở 22 tờ khai đầu tiên đã được Chi cục QLTT xác minh, ông Hiền đã gian lận 129.209m vải trị giá 74.751,83 USD. Ngoài ra, ông Hiền còn sửa C/O (tờ khai xuất xứ hàng hóa), gian lận số tiền rất lớn. Chẳng hạn, chỉ một tờ khai hải quan 4329 ngày 20-5-2002 ông Hiền đã bỏ túi 11.662,65 USD...Ngày 3-7-2002, Chi cục QLTT TP có văn bản đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh cho phép tịch thu toàn bộ 292.996m và 34.906 kg vải chứa trong 9 kho để xử lý. Tuy nhiên, đến ngày 24-7, cơ quan này mới chuyển đi được 200.000m và 1.800kg vải ở 6 kho thì phát hiện tình trạng nói trên.
    (TN)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Khởi tố ??ođại ca??? bến Cô Bắc
    Công an quận 1, TP HCM, đã khởi tố Phạm Cao Chinh, 28 tuổi, ở cư xá Vĩnh Hội, phường 5, quận 4, về tội cố ý gây thương tích. Đây là tay anh chị chuyên bảo kê bốc vác tại khu vực bến Cô Bắc, quận 4, đã hành hung anh Châu Văn Thanh ở quận 1 gây chấn thương sọ não nặng.
    Đêm 18/7, Chinh tìm gặp và buộc anh Thanh giao lại các mối bốc vác cho y. Không được đáp ứng, hắn dùng gậy tầm vông quật vào đầu làm anh Thanh gục ngã tại chỗ. Anh Thanh thoát chết nhưng thần kinh bị ảnh hưởng.
    Chinh là tên côn đồ có cỡ ở quận 4, chuyên đi giành mối bốc vác các bến bãi giao cho người khác làm để lấy tiền bảo kê. Y tới bến Cô Bắc với ý đồ làm ??ođại ca???, buộc các phu khuân vác ở đây phục tùng.
    Sau vụ Chinh đánh anh Thanh, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã lập danh sách các đối tượng chuyên gây rối, tranh giành bến bãi trên địa bàn để có biện pháp xử lý thích hợp. Mới đây, một tên bảo kê chuyên thu tiền "lệ phí an ninh" của các lái xe vào bến Cô Bắc đã bị công an xử phạt hành chính.
    (Theo Người Lao Động)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị điều tra lại vụ án liên quan võ sư Nguyễn Văn Vạn
    Hôm qua, TAND Tối cao tại TP HCM đã bắt đầu phiên phúc thẩm vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, xảy ra từ 6 năm trước tại quán cà phê Linda, quận 4, theo kháng án của gia đình bị hại. Đại diện VKSND Tối cao nhận định việc điều tra xét xử ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, cần hủy án, điều tra lại từ đầu.
    Ngày 19/12/1996, Nguyễn Thanh Vân (cựu vận động viên đội tuyển taekwondo Việt Nam) xô xát với Phạm Văn Sơn tại quán Linda. Bị đâm chảy máu tay, Vân nhờ người về báo với gia đình. Nghe tin, Nguyễn Khắc Đại (em chú bác ruột với Vân) cùng nhiều người khác, trong đó có ông Nguyễn Văn Vạn (cha Vân, nguyên HLV trưởng đội tuyển taekwondo Việt Nam), Nguyễn Văn hạnh (cha Đại), và Nguyễn Văn Hùng Dũng (chú Đại), cầm hung khí chạy đến quán. Kết quả, anh Lê Hồng Quân (em chủ nhà) bị đâm chết, và anh Nguyễn Phương Nam (chủ quán) bị chém đứt lìa bàn tay (thương tích 41%).
    Bản án sơ thẩm kết luận, Đại là người trực tiếp gây thương tích cho anh Nam và cái chết của anh Quân, chịu mức án chung thân. Sơn, Vân mỗi người bị 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các ông Vạn, Hạnh, Dũng được VKSND thành phố cho đình chỉ điều tra vì "không tham gia vụ án".
    Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn của HĐXX phiên tòa phúc thẩm hôm qua, anh Nam với bàn tay còn di chứng của vết chém không thể co duỗi, đã khẳng định: người chém Quân là ông Vạn. Nam khai: ??oNgười to con (ông Vạn) xông tới chém cậu Quân (đang nằm nghỉ trên giường) và tên nhỏ con xông vào chém tôi. Tôi chống đỡ và la cầu cứu nhưng họ vẫn tiếp tục chém???. Tình tiết này khớp với lời khai của các nhân chứng Thủy, Liễu.
    Cũng như ở phiên sơ thẩm, ông Vạn khẳng định mình có tới hiện trường, nhưng lúc đó sự việc hỗn loạn đã xảy ra rồi. Về việc bỏ trốn, sau đó ra đầu thú, ông Vạn giải thích: ??oThấy người thân của mình gây án, sợ bị hại trả thù nên bỏ lên đài liệt sĩ ở hai hôm. Sau đó nghe mình bị truy nã mới ra trình diện???. Còn việc vợ ông Vạn đem 50 triệu đồng đưa cho gia đình bị hại để yêu cầu bị hại viết đơn bãi nại cho ông, và hứa viết xong sẽ đưa thêm 50 triệu đồng nữa, ông Vạn cho rằng vì Đại là cháu nên ông muốn khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, ông Vạn không trả lời được câu hỏi của tòa: ??oTại sao trong biên bản ghi nhận việc ra trình diện, ông đã ghi câu: Tôi xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng????.
    Nguyễn Văn Đại một mực cho rằng mình mới là người đâm Quân và Nam. Khi được hỏi về hung khí gây án, Đại khai đâm bằng dao Thái Lan. Tòa công bố kết luận giám định nguyên nhân gây cái chết của Quân là vết thương sâu 20cm, rộng 1x2,5cm, và khẳng định đó không thể do con dao Thái Lan gây ra. Còn theo các bản cung khai của nhân chứng, kết quả giám định pháp y, biên bản khám nghiệm hiện trường, thì tại nơi xảy ra án mạng, ông Vạn đang cầm kiếm, và chỉ hung khí này mới có thể gây vết thương như trên. Anh Nam cũng khai, vết thương đứt lìa bàn tay anh là do ông Vạn chém trước khi lệnh cho cả bọn rút đi. Đại không thể dùng dao Thái Lan chém đứt ngọt như vậy được.
    Nhận định của bản án sơ thẩm rằng, Đại là thủ phạm và ông Vạn vô can hoàn toàn dựa vào lời khai của một nhóm nhân chứng khác, là bà Lê Thị Lùng, ông Nguyễn Anh Sang, Huỳnh Thanh Phương..., là những người hàng xóm đứng ngoài quán khi xảy ra vụ án. Nhưng đến phiên phúc thẩm, bà Lùng lại bất nhất, lúc khai ông Vạn tới trước, lúc nói tới sau khi vụ án xảy ra; lúc khai thấy rõ ai đâm anh Quân, lúc nói không thấy. Đối chiếu với kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của bị hại, nơi anh Quân và Nam bị đâm là trong nhà, người đứng ngoài không thể nhìn thấy được.
    Luật sư Phan Trung Hoài, bảo vệ quyền lợi cho bị hại, đã dẫn nhiều bút lục cho thấy bản tường trình của các nhân chứng này đều đánh máy với nội dung y như nhau, chỉ thay đổi tên họ. Có người chỉ ??otự nguyện??? ra làm chứng hơn một năm sau khi vụ án xảy ra.
    Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, Công an thành phố đã kết luận ông Vạn, Hạnh, Dũng tham gia gây án và đề nghị truy tố. Song VKSND thành phố không đồng ý và nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sau đó kết luận không truy tố những người này. TAND thành phố khi xử sơ thẩm cũng thừa nhận lời khai của Đại không khớp với kết quả giám định pháp y, nhưng vẫn xác định Đại là hung thủ.
    Kết thúc phần thẩm vấn, đại diện VKSND Tối cao nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo có quan hệ huyết thống với nhau, nên không loại trừ việc nhận tội thay. Vụ án cần được điều tra lại từ đầu.
    Hôm nay, HĐXX tiếp tục xem xét vụ án.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Mẹ tạo điều kiện cho bố dượng làm hại con gái
    Người dân phường Bình Khánh, quận 2, TP HCM đang mong chờ cơ quan chức năng ra hình phạt thích đáng với Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 32 tuổi. Vì mê tín dị đoan, Hạnh bắt 2 con riêng, đều dưới 16 tuổi, ngủ với dượng, để bà ta... dễ mang bầu.
    Người mẹ này trú tại khu phố 4, phường Tân Thuận Tây, quận 7, có 3 con gái nhưng chẳng ai biết mặt mũi người bố của bọn trẻ. Đầu năm 2001, Hạnh dọn đến sống cùng Dương Tuấn Anh tại đường Trần Não, phường Bình Khánh. Cô con gái lớn tên N.(14 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh sống với bà Bán (mẹ Hạnh), còn hai cháu nhỏ đến nơi ở mới với mẹ và dượng.
    Sau vài tháng hạnh phúc, gia đình Tuấn Anh gây áp lực nếu Hạnh không có bầu được thì phải ly dị chồng. Họ biết Hạnh đã đi triệt sản. Hạnh tìm đến cơ quan y tế để phục hồi khả năng sinh sản nhưng không được.
    Chán nản, Hạnh đi xem quẻ, thày bói phán muốn có con "phải để chồng sinh hoạt cùng con gái chưa đến tuổi thành niên". Ngay lập tức, Hạnh tìm "mua trinh" của một thiếu nữ cho Tuấn Anh "quan hệ", nhưng sau đó sợ nhiễm HIV nên thôi. Lúc này, Hạnh thuyết phục Tuấn ******** với cháu N. Ngày 15/10/2001, trong lúc Tuấn Anh đang thực hiện hành vi đồi bại thì bà Bán, đến đón N. phát hiện.
    Gần 3 tháng sau, Hạnh vẫn chưa có bầu nên khuyến dụ chồng quan hệ sinh lý với người con thứ hai, cháu G. 12 tuổi. Việc làm vô nhân phẩm này sau đó lại bị bà Bán phát hiện và tố cáo với Công an quận 2.
    Ngay sau đó, Hạnh và Tuấn Anh bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em. Tháng 4, Công an quận 2 đã chuyển hồ sơ lên Công an TP HCM để điều tra và đề nghị truy tố 2 vợ chồng này trước pháp luật.
    (Theo Người Lao Động)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Công ty Ðịa ốc nhập khẩu máy đánh bạc!
    Sáng 25-7, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cho biết: Ðội Kiểm soát Hải quan vừa phát hiện 5 container hàng cấm nhập khẩu của Công ty cổ phần Ðịa ốc tỉnh Bình Dương (ARECO) nhập về Cảng Sài Gòn khu vực I (Tân Cảng) gồm: máy đánh bạc; trò chơi điện tử đã qua sử dụng và hàng gia dụng cũ. Tổng giá trị lô hàng theo khai báo của chủ hàng là hơn 225.000 USD.
    Lô hàng này nhập về Cảng Sài Gòn khu vực I ngày 13-6-2002. Chủ hàng xin chuyển tiếp về Bình Dương làm thủ tục hải quan. Nhưng Ðội Kiểm soát Hải quan TP.HCM nghi vấn có hàng cấm, đã gởi giấy mời chủ hàng đến làm việc. Sau 3 lần gởi giấy mời, chủ hàng vẫn không có mặt. Theo luật định, trong hai ngày 23 và 24-7 Ðội Kiểm soát hải quan TP.HCM đã phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, cùng đại diện Hải quan tỉnh Bình Dương (địa phương doanh nghiệp xin chuyển tiếp lô hàng) và đại diện hãng tàu (thay mặt hợp pháp cho chủ hàng), đã mở kiểm tra và lập biên bản vi phạm Công ty ARECO Bình Dương về hành vi "nhập hàng cấm", chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Xử lý tố tụng Cục Hải quan TP. HCM tiếp tục xử lý theo luật định. Lãnh đạo Ðội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP.HCM còn cho biết thêm: ARECO định nhập về 18 container loại hàng này, tổng giá trị khoảng 900.000 USD, nhưng mới về 5 container đầu thì đã bị phát hiện.
    (NLÐ)

Chia sẻ trang này