1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sáng 6/9, đại diện Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định kỷ luật đối với tập thể lãnh đạo và Ban Cán sự Đảng của Viện KSND TP.HCM, theo đó, Ban Cán sự Đảng của VKSND TP nhiệm kỳ 1995-2000 bị kỷ luật với hình thức khiển trách vì đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra để xảy ra việc đình chỉ không đúng, bỏ lọt tội phạm trong một số vụ án liên quan đến băng nhóm Năm Cam như vụ Châu Phát Út, ''Bò lục'', Nguyễn Văn Lắn tức Lũng ''đầu bò'', Châu Phát Lai Em
    Được biết, sau khi xảy ra vụ án Năm Cam, cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với các vụ án này, qua đó đã phát hiện một số cán bộ kiểm sát đã có hành vi sai phạm khi xem xét, giải quyết các vụ án. Ngoài ra, trong thời kỳ 1995-2000, lãnh đạo Viện KSND TP.HCM cũng có một số vi phạm trong công tác cán bộ.
    Còn nhớ tại kỳ họp HĐND thành phố hồi đầu năm 2002, trả lời thắc mắc của một đại biểu ''vì sao trước kia VKSND thành phố lại đình chỉ điều tra đối với tên Châu Phát Lai Em (đã bị bắt lại ngày 18/12/2001)?'', ông Trương Hòa Bình - Viện trưởng VKSND thành phố trả lời, vụ án Châu Phát Lai Em giết người được ''đình chỉ'' cách nay đã 13 năm! Lúc VKSND thành phố đình chỉ thì ''không thấy có ý kiến gì''. Ông Bình cho biết, những người tham gia vụ án, trả tự do cho Lai Em hiện không còn làm việc tại Viện nữa. Tuy vậy, theo ông Bình, VKSND thành phố vẫn ''đang cho lục lại hồ sơ để xem việc đình chỉ trước kia có sai phạm gì không''.
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  2. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ở khu vực cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh), nhiều người dân đã phải trả 4.500-9.000 đồng/m3 nước sạch. Trong nhiều hẻm sâu của phường 1, 2, 5,??? quận 8, hầu hết người dân phải mua nước sạch với giá xấp xỉ 10.000 đồng/m3. Còn đa số người dân ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ phải tốn hàng chục ngàn đồng mới mua được 1m3 nước sạch để dùng.
    Phần lớn người dân sống ở các hẻm sâu, các chung cư của các quận ngoại thành hay ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ đều có thu nhập thấp hơn những hộ dân sống ở các quận trung tâm hay các khu phố gần đường lớn.
    Theo quy định của TP, giá nước dùng cho sinh hoạt của các hộ dân, nếu trong định mức (cho 1 người trong 1 tháng) từ 4m3 trở xuống giá là 1.700 đồng/m3, trên 4-6m3 phải trả 2.500 đồng/m3, trên 6-10m3 phải trả 3.200 đồng/m3 và trên 10m3 phải trả 4.000 đồng/m3. Thực tế, hầu hết cư dân của thành phố đều đã được sử dụng nước sạch với mức giá khống chế nêu trên. Thế nhưng, cũng có một sự thật khác nữa là, rất nhiều người sống ở một số chung cư thuộc các quận ngoại thành của thành phố, hay ở các hẻm sâu của quận 7, quận 8??? và đặc biệt người dân sống ở các huyện Nhà Bè, Cần Giờ đã phải mua nước sạch với giá cao hơn nhiều lần so với khung giá nước do thành phố ban hành, vì giá nước bán ở đây đã bị cộng thêm hàng loạt chi phí.
    Ở các chung cư, giá nước thường bị cộng thêm chi phí điện bơm nước lên, chi phí quản lý chung cư... Ở vùng sâu, giá nước bị cộng thêm chi phí vận chuyển, chi phí cho tỷ lệ nước thất thoát??? Tại một số chung cư ở khu vực Bàu Cát (quận Tân Bình), người dân có hộ khẩu tại thành phố đã phải trả hơn 2.000 đồng/m3 nước trong định mức, người không hộ khẩu phải trả tới 4.000 đồng/m3 nước.
    Theo Công ty Cấp nước thành phố, mức giá dành cho lượng nước dùng trong sinh hoạt theo định mức hiện nay (1.700 đồng/m3/tháng) hoàn toàn không đủ bù đắp chi phí sản xuất. Vì vậy, TP.HCM đã quy định mức giá nước dành cho công sở, các đơn vị sản xuất kinh doanh cao hơn giá thành sản xuất, để lấy số tiền lãi ở đây bù cho mức lỗ ở phần kinh doanh nước sinh hoạt. Nhưng số lượng nước sinh hoạt chiếm khoảng 70% trên tổng lượng nước sản xuất, nên sau khi bù lỗ, Công ty Cấp nước hầu như không còn tiền để tái đầu tư. Do vậy, thời gian qua phần lớn gánh nặng về vốn đầu tư phát triển nguồn nước, mạng cấp nước??? đều dồn lên ??ovai??? ngân sách thành phố. Việc lãnh đạo thành phố và cơ quan chức năng mới đây đã phải chạy tìm nguồn vốn trị giá hơn 3.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nhà máy Nước sông Sài Gòn giai đoạn 1 và 16 dự án mạng cấp nước là một dẫn chứng về việc này.
    Điều đáng nói là trong khi ngân sách thành phố phải gánh nặng đầu tư cho công tác cấp nước thì theo điều tra của Công ty Cấp nước, mức giá nước sinh hoạt như hiện nay đối với một bộ phận không nhỏ người có thu nhập cao là quá rẻ. Do đó, đã xuất hiện xu hướng dùng nước hoang phí ở nhóm người này khiến cho nguồn nước của thành phố cung ứng cho những hộ dân nghèo sống ở các hẻm sâu, vùng xa vốn đã ít lại càng ít hơn.
    Như vậy, tại TP.HCM đang tồn tại một nghịch lý là người có thu nhập thấp phải mua nước với giá cao còn với người có thu nhập cao thì giá nước lại quá rẻ.
    (Theo SGGP)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  3. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT ngày 5/9, từ khóa tuyển sinh năm 2002-2003, sinh viên các trường ĐH, CĐ phải thi tốt nghiệp một trong các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Học sinh các trường THCN, dạy nghề thi môn Chính trị.
    Đây là nội dung đề án giảng dạy và học tập các bộ môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
    Bộ GD-ĐT cũng vừa có văn bản hướng dẫn trang bị và sử dụng máy tính điện tử bỏ túi với học sinh THCS. Theo đó, loại máy tính điện tử bỏ túi trang bị cho các trường THCS để thực hành môn Toán phải đáp ứng được yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa mới từ năm học 2002-2003. Không trang bị loại máy tính đơn giản vì chỉ đáp ứng yêu cầu thực hành phần số nguyên môn Toán lớp 6 mới.
    (Theo Thanh Niên)
  4. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Một thợ sửa TV bằng chân và... miệng
    Đó là anh Lê Văn Hiếp còn gọi Út ''điện tử'' ở ấp Chà Và, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tuy hai bàn tay, bàn chân đều bị tật nhưng anh vẫn điều khiển 2 ngón chân cái và ngón trỏ kéo dây chì, vặn ốc, mở volume, tắt ổ điện, cầm kéo hoặc kìm... một cách dễ dàng. Nhờ kiên trì luyện tập, các thao tác kỹ thuật chữa đồ điện của anh đạt đến độ thành thạo, chính xác.
    Hai tay Út ''điện tử'' bị teo nhỏ và quặt quẹo, mu bàn tay phình ra làm các ngón co quắp lại chỉ sử dụng được 2 ngón ở tay mặt; 2 bàn chân vặn vẹo, cong lên như bị lật ngược nên sinh hoạt, đi lại rất khó khăn.
    Anh dùng miệng còn tài tình hơn tay, chân. Muốn hàn một mối điện anh dùng miệng điều khiển mỏ hàn, hai ngón chân kéo dây, tay mặt cầm kìm. Muốn thử máy, bóng đèn, miệng giúp anh cắn chặt tuốc-nơ-vít điện tử đề rà soát hoặc kiểm tra tụ điện.
    Vượt lên hoàn cảnh gia đình đông con, khó khăn, anh vẫn học tới lớp 7 và nêu quyết tâm ''Phải học một nghề nào đó. Ngồi đó mà than khóc cũng chẳng lợi ích gì'' và chọn nghề sửa radio. Lúc đầu, anh nhờ anh ruột dạy lý thuyết cơ bản về điện tử và bạn bè thêm phần thực hành. Nhờ chịu khó học hỏi, chẳng bao lâu anh đã sửa được radio, cassette, ampli, đầu máy, tivi... Đến nay, anh đã có 25 năm trong nghề, lập cơ sở lấy tên ''Út điện tử'' tại nhà số 3A, ấp Chà Và, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ngoài công việc, anh còn dùng chân bấm phím và tay gảy đàn guitar.
    Anh tâm sự, tuy tay chân bị tật nguyền nhưng trời đất thương tình ban cho hai tai rất thính và đôi mắt sáng, dễ phát hiện các bộ phận máy hỏng. Những lúc rảnh rỗi, anh còn học thêm ngoại ngữ để làm quen với các thuật ngữ chuyên ngành, đặc biệt các loại máy đời mới.
    (Theo Thanh Niên)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    TAND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa đưa vụ án nguyên Chánh văn phòng UBND Thị trấn Tân Hiệp dùng súng bắn người ra xét xử. Chỉ vì cay cú ăn thua trên sân cỏ, ''ông chánh'' này đã phải lĩnh mức án 10 năm tù.
    Trong giải bóng đá phong trào ở huyện Tân Hiệp ngày 17/3, sau khi đã bia rượu tưng bừng, chiều cùng ngày, Phạm Ngọc Liệt - lúc này là chánh văn phòng UBND Thị trấn Tân Hiệp đã dẫn đầu một toán thanh niên quá khích tấn công vào nhóm thanh niên đã chiến thắng họ trong trận bóng đá buổi sáng, tại ấp Đông An, xã Thạnh Đông B.
    ''Cuộc chiến'' bằng đá đã làm 1 cháu bé bị chấn thương sọ não, phải đi cấp cứu. Không những vậy, nhiều nhà dân xung quanh cũng bị hư hại đáng kể.
    Mặc cho nhiều người can ngăn, Liệt vẫn hùng hổ chạy về văn phòng UBND thị trấn đập tủ lấy súng mang đến điểm đánh nhau và bắn bừa bãi, gây hoảng loạn cả một vùng.
    Phạm Ngọc Liệt đã bị tòa tuyên án với mức 10 năm tù cho 2 tội danh ''Gây rối trật tự nơi công cộng'' và ''Sử dụng vũ khí trái phép''.
    (Theo TTXVN)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thông tin Honda Việt Nam (HVN) có thể sẽ ngừng sản xuất đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường xe máy. Tuy xe không hiếm, nhưng tình trạng người bán muốn ''ôm'' hàng, người tiêu dùng lại đổ xô đi mua đã đẩy giá xe lên cao, nhất là loại xe Wave Alpha.
    Hôm 9/9, hầu hết các đại lý HVN trên địa bàn Hà Nội đều bán xe Wave Alpha với giá 13.800.000 đồng/chiếc xe. Nhưng chỉ sau một đêm, sang ngày 10/9, mỗi chiếc xe Wave Alpha đã được các đại lý cộng thêm 300.000 đồng, thành 14.100.000 đồng/xe.
    Rẻ nhất, tại Công ty TNHH Bắc Sơn - 194 Phố Huế (Hà Nội), đây là một trong số ít những công ty được HVN ủy nhiệm trong lĩnh vực dịch vụ và sửa chữa bảo dưỡng, một chiếc xe Wave Alpha cũng được ''quát'' tới 14.000.000 đồng. Người bán hàng nói vẻ thờ ơ: ''Sáng mai, anh ra đây có khi giá lại không như thế đâu. Mỗi ngày, giá mỗi khác đấy''. Một khách hàng, anh Nguyễn Xuân Hoàng, nhà ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng đành rút túi 14.000.000 đồng.
    Tại một cửa hàng cũng nằm trên đường Phố Huế của Công ty Thương mại Bắc Nam, có khách hàng không mang đủ tiền nên xin đặt cọc một số tiền, sau đó sẽ mang đủ tiền đến lấy nhưng anh Nguyễn Văn Hướng, nhân viên bán hàng ở đây đã dứt khoát từ chối không nhận số tiền trên, vì ''mai giá xe sẽ khác''. Với lý lẽ này, phần lớn các đại lý bán xe máy trên địa bàn Hà Nội đều không mặn mà với khách mua xe Wave Alpha.
    Không chỉ có Wave Alpha, nhiều loại xe khác trên thị trường Hà Nội cũng tăng giá từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng như Detech-CPI do Đài Loan sản xuất, tăng từ 9,5 triệu lên 10.300.000 đồng/xe, Wave Thái tăng từ 23.500.000 đồng lên 24.700.000 đồng/xe, Jupiter 24.400.000 đồng/xe. Tuy nhiên, theo các đại lý giá các loại xe trên chỉ dao động chút ít trong những ngày tới nhưng đối với Wave Alpha sẽ tiếp tục tăng.
    Còn ở TP.HCM, thị trường xe máy cũng có dấu hiệu căng thẳng. Tại các ''chợ'' xe Gia Long (Lý Tự Trọng, Q.l), Lakai (khu Nguyễn Tri Phương, Q.5), Lãnh Binh Thăng - Lê Đại Hành (Q.11), ngã tư Phú Nhuận (Q. Phú Nhuận)... xe Trung Quốc đồng loạt tăng giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/xe.
    Trong khi đó, các loại xe ''hàng hiệu'' tiếp tục hiếm hàng, đặc biệt là xe Wave Alpha của HVN. Thông tin từ HVN cho biết, tháng 8/2002, công ty này đã đưa ra thị trường 60.000 xe, trong đó 50.000 xe Wave Alpha. Theo các nhà quan sát, căn cứ vào con số này thì hiện nay nhu cầu xe máy ''hàng hiệu'' giá rẻ vẫn còn khá lớn. Nếu thông tin HVN sẽ ngừng sản xuất vào giữa tháng 9/2002 trở thành sự thực thì chắc chắn chỉ 3 ngày sau, thị trường TP.HCM sẽ không còn một chiếc Wave Alpha nào!
    Với hãng SYM, 2 loại xe giá rẻ là Sanda Boss và Sanda Amigo (giá 11 triệu đồng/xe) cùng trở nên khan hiếm. Người phát ngôn SYM cho biết, công ty đã tăng công suất lên đến khoảng 20. 000 xe/tháng song hàng vẫn không đủ bán. Còn hai loại xe Suzuki và Yamaha được tiêu thụ rất mạnh, thậm chí ở nhiều đại lý, khách mua phải đặt tiền trước mới có xe.
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  7. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Các công ty đầu mối xăng dầu Việt Nam cho biết, vào cuối ngày 10/9, giá nhập xăng đang ở mức trên 30 USD/thùng, dầu D.O trên 31 USD/thùng và dầu lửa đã trên 33 USD/thùng. Hiện tại, với mức giá nhập khẩu như trên, giá xăng đã vượt trần vài chục đồng, dầu lửa vượt trần 400 đồng/lít.
    Dầu D.O xấp xỉ trần. Song do lượng hàng tồn kho còn nhiều, một số công ty giữ thị phần lớn như Petrolimex vẫn còn giữ khoảng cách giá bán buôn và bán lẻ chấp nhận được, trong khoảng trên 200 đồng/lít đối với xăng và D.O, cho dù những lô hàng về theo giá mới đã lỗ.
    Ngày hôm qua, giá dầu mỏ thế giới đã tăng vọt. Giá dầu thô biển Bắc đã tăng thêm 21cent, đạt mức 28,5 USD/thùng và giá dầu ở thị trường Mỹ cũng tăng 14 cent, đạt mức 29,75USD/thùng. Nhiều quốc gia nhập khẩu dầu phương Tây đang lo lắng khả năng giá dầu sẽ lên mức đỉnh 30 USD/thùng.
    Nhiều nhà phân tích nhận định các quốc gia xuất khẩu thành viên OPEC vẫn muốn duy trì mức sản lượng như hiện nay nhưng họ tin rằng nhân vật chính yếu, Ảrập Xêút, muốn tăng sản lượng.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  8. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Theo quy định, năm 2010 là thời điểm công bố đạt chuẩn quốc gia tuyến y tế phường, xã. Tuy nhiên với những điều kiện cơ sở trang thiết bị và đội ngũ thầy thuốc như hiện nay, nếu không sớm được đầu tư, cải thiện thì không ít trạm y tế phường, xã TP.HCM, việc đạt chuẩn còn quá xa vời...
    Một báo cáo của ngành y tế TP.HCM cho thấy, rất nhiều trạm y tế tồn tại hơn 20 năm nhưng vẫn không có một nhân viên quản lý dược, dù chỉ là dược tá sơ cấp. Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu - Phòng tổ chức cán bộ trạm y tế huyện Bình Chánh cho biết: Theo quy định của Bộ Y tế về định mức nhân sự cho các trạm y tế thì các xã có khoảng 12.000 dân thì trạm y tế có biên chế tối đa 6 nhân viên. Nhưng ở Bình Chánh gần như toàn bộ 19 xã và thị trấn dân số đã vượt 12.000, có nơi lên đến 50.000-70.000 người thế nhưng biên chế ở các trạm y tế xã cũng chỉ vẻn vẹn 5-7 người... Thậm chí bác sĩ ở trạm không chỉ kiêm trưởng trạm mà còn kèm thêm cả chục chức vụ khác...
    Trong khi đó, trang thiết bị y tế, tình hình cơ sở vật chất ở các trạm y tế cũng không mấy sáng sủa. Bác sĩ Ninh Văn Thắng - Trưởng trạm y tế phường Linh Chiểu cho biết, cách đây vài hôm, bệnh nhân Nguyễn Thị Quận (57 tuổi) ở khu phố 3 bị đau nhức ở cổ và gần như không thể cử động được. Trạm không có trang thiết bị, máy móc hỗ trợ chuẩn đoán nên đành chuyển lên trung tâm y tế quận chụp X-quang, kết quả là bị gai ở đốt sống cổ. Giá như có trang thiết bị thì bệnh nhân đâu phải chuyển lên tuyến trên...
    Bác sĩ Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trạm y tế phường, xã nằm trong mạng lưới y tế cơ sở thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Trong tình hình hiện nay, y tế phường xã phải đảm đương thêm 1 nhiệm vụ mới theo xu hướng chung: y học gia đình và y học hướng cộng đồng. Trước yêu cầu mới này, biên chế cán bộ y tế cơ sở hiện nay là quá thấp. Những trạm y tế có quy mô 30.000-30.000 dân phải có 10 biên chế mới có thể đảm đương cả nhiệm vụ y tế dự phòng và điều trị tại trạm, tại nhà...
    Trong thời gian qua, trạm y tế xã, phường chưa thu hút được người bệnh. Điều tra của Bộ Y tế cho thấy, trung bình một năm một người dân Việt Nam bị ốm 5,3 lần và 11 lần phải tới các cơ sở dịch vụ y tế. Tuy nhiên, số lần người bệnh tìm đến điều trị tại các trạm y tế tuyến xã, phường chỉ chiếm tỷ lệ 1,8 lần/người bệnh/năm, trong khi có tới 7,3 lần họ tìm đến các cơ sở bán thuốc và 7,3 lần tìm đến các thầy lang.
    Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010 được Bộ Y tế ban hành là: 100% cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn, bản, ấp được bồi dưỡng kiến thức và có kỹ năng cơ bản về truyền thông giáo dục sức khoẻ; 70% trở lên gia đình ở nông thôn và 90% trở lên gia đình ở thành thị sử dụng nước sạch; 80% học sinh mẫu giáo trở lên được khám sức khoẻ hàng năm - tỷ lệ này ở học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở miền núi là 60% trở lên (ở các xã đồng bằng) và 40% trở lên (đối với các xã miền núi)...
    (Theo SGGP, TTXVN)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  9. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bãi miễn tư cách đại biểu HĐND TP.HCM ông Thân Thành Huyện
    (15:07:00 11-09-02)
    Sáng qua (9/10), tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM, các đại biểu biểu quyết và thống nhất bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND với ông Thân Thành Huyện.
    Trước khi biểu quyết, HĐND thành phố nghe tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa VI với ông Thân Thành Huyện (đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố). Theo đó, với cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố ông Thân Thành Huyện thiếu tinh thần trách nhiệm, để một số cán bộ chiến sĩ thuộc quyền sai phạm gây hậu quả xấu, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của ngành, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, ông Thân Thành Huyện không đủ tư cách, không còn xứng đáng là đại biểu HĐND. Như vậy, hiện nay HĐND TP.HCM còn 83 đại biểu.
    Tháng 6, đại tá Thân Thành Huyện - Phó Giám đốc Công an TP.HCM được nghỉ chữa bệnh nhưng phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan trong vụ án Năm Cam theo kế hoạch của Ban thường vụ Thành uỷ TP.HCM.
    Ông Võ Văn Cương làm Chủ tịch HĐND TP.HCM
    Cũng tại kỳ họp thứ 9, các đại biểu HĐND bầu ông Võ Văn Cương (sinh năm 1942, cử nhân kinh tế, đại học chính trị, quê quán Tây Ninh), Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM làm Chủ tịch HĐND thành phố kỳ họp thứ 9 (bất thường) khoá VI với tỷ lệ 71/73 đại biểu có mặt. HĐND nhiệm kỳ VI sẽ kết thúc năm 2004.
    Trước đó, HĐND TP.HCM đã chấp thuận để ông Huỳnh Đảm từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố của ông Huỳnh Đảm do ông đang giữ chức Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XI.
    HĐND thành phố đã bầu trưởng và phó ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội và Ban Pháp chế.
    (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  10. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những nơi có nồng độ bụi cao là khu vực Khu công nghiệp Tân Bình (vượt tiêu chuẩn 2,7 đến 3,73 lần); Tân Sơn Nhất (vượt 1,73-2,13 lần); Thủ Đức (vượt 1,08 lần).
    Tại vòng xoay Hàng Xanh, Phú Lâm và ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ, nồng độ bụi trung bình trong không khí vượt tiêu chuẩn từ 1,2 đến 2,53 lần.
    So với cùng kỳ năm ngoái, nồng độ bụi trong không khí tại các trạm quan trắc: Khu công nghiệp Tân Bình, Tân Sơn Nhất và vòng xoay Phú Lâm đều tăng.
    Đó là kết quả quan trắc chất lượng không khí mới đây của Sở KH-CNMT TP.HCM.
    (Theo Thanh Niên)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.

Chia sẻ trang này