1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    TP.HCM: Hai ngành trung học ra trường có việc làm ngay
    Đó là Chế biến nông sản của Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp TP.HCM và Trung cấp Mỹ thuật công nghiệp của Trường ĐHDL Hồng Bàng. Nhu cầu lao động của hai ngành lớn hơn nhiều số lượng đào tạo.
    Ông Phạm Thế Sam, Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp cho biết, hai ngành chế biến nông sản mới mở là Chế biến và bảo quản thực phẩm, Chế biến và bảo quản thuỷ sản đón đầu Chương trình phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm TP.HCM từ nay đến 2005 mà trường đang viết đề án. Theo đó, mỗi năm TP.HCM cần 3.000 cán bộ trong khi hiện nay cả thành phố chỉ có vài trường (cả Trung ương và địa phương) đào tạo với quy mô 1.000 người/năm. Những năm qua, học sinh ngành này tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng Công nghiệp 4, Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm... đều có việc làm ngay.
    Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐHDL Hồng Bàng, đội ngũ trung cấp mỹ thuật công nghiệp đảm nhiệm công tác thi công đang thiếu trầm trọng, trường nhận nhiều đơn đặt hàng ngành này. 100% sinh viên khóa đầu tiên ở 3 ngành: Thiết kế đồ hoạ, Tạo dáng công nghiệp, Trang trí nội thất ra trường năm 2002 có việc làm. Đối tượng học là học sinh tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp có khả năng căn bản về hình hoạ vẽ quảng cáo, tranh cổ động... tại các cơ sở văn hóa thông tin, sản xuất gốm, sứ, gạch men...
    (Theo Thanh Niên)

    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  2. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, lượng đèn chiếu sáng do người dân tự lắp tại những đường hẻm nhỏ, những khu dân cư của TP.HCM tăng một cách đột biến và tràn lan làm tiêu tốn hàng tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
    Theo kết quả khảo sát mới đây của Công ty Chiếu sáng Công cộng (CSCC) TP.HCM, hiện có khoảng gần 10.000 bộ đèn do người dân tự lắp đặt tiêu hao khoảng 13.000 Kw/h. Trong đó , quận Tân Bình và huyện Bình Chánh chiếm trên 20%. Thậm chí có nơi như xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, chỉ trong vòng 1 tháng đã có thêm 440 bộ đèn mới do dân tự lắp. Công suất bóng đèn từ 70-150 W là đủ chiếu sáng, tuy nhiên có nhiều ngõ hẻm người dân lắp đặt loại đèn công suất lên đến 250 W...
    Nhiều con hẻm nhỏ chỉ chừng 4m mà nhà nào cũng có đèn chiếu sáng, trong khi quy định của ngành CSCC là tuỳ theo quy mô con đường, đèn chiếu sáng được lắp đặt cách nhau 40-50m...
    Thống kê cho thấy, số đèn công suất lớn lên trên 31.800 bóng. Điều đáng nói nữa là trong khi hệ thống đèn chính quy do Nhà nước lắp đặt được điều khiển bằng bộ điều khiển tự động, tắt mở đúng giờ thì đèn do người dân lắp đặt được điều khiển theo.. trí nhớ của chủ hộ. Hậu quả của việc lắp đèn đường tràn lan làm cho mỗi tháng mất khoảng 4,5 tỷ đồng tiền điện. Trong khi đó, đèn chiếu sáng chính quy mỗi tháng chỉ khoảng 2,8 tỷ đồng.
    Để kiểm soát được hệ thống đèn tự phát, Công ty Điện lực thành phố và Công ty CSCC đã đưa ra quy định chung: người dân phải xin phép nếu muốn lắp đèn chiếu sáng. Nhưng xem ra quy định này đã bị cả người dân và những cơ quan chức năng quên mất.
    (Theo NLĐ)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  3. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    TP.HCM: 91% trường học có phòng y tế
    Đó là con số được thông báo tại hội nghị tổng kết công tác y tế học đường (YTHĐ) năm học mới 2001-2002 do Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 11/9.
    Đến nay TP.HCM đã có 91 số trường học có phòng y tế hoặc góc y tế. Chương trình vệ sinh phòng học, vệ sinh môi trường, nha khoa học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai ở các trường học của 22 quận, huyện từ mầm non đến trung học phổ thông.
    Tuy nhiên, hoạt động YTHĐ tại nhiều quận, huyện vẫn chưa hiệu quả, số trường học có cán bộ y tế chuyên trách chỉ đạt trên 36%; 96% trên tổng số bàn ghế không đạt chuẩn, số học sinh bị cận thị và vẹo cột sống tăng nhanh...
    Sở GD-ĐT TP.HCM đã quyết định bổ sung khám chuyên khoa mắt cho học sinh trong hoạt động YTHĐ và tổ chức khám tai mũi họng và dinh dưỡng cho học sinh trong trường học vào những năm kế tiếp.
    (Theo SGGP)

    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  4. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    TP.HCM đưa vào sử dụng 33 nhà chứa rác y tế
    Công ty Môi trường đô thị phối hợp với Sở Y tế TP.HCM đã nghiệm thu 33 nhà chứa rác y tế có lắp máy lạnh và đưa vào sử dụng tại 33 bệnh viện, trung tâm y tế tại TP.HCM từ hôm qua (11/9).
    Mỗi nhà chứa rác rộng từ 12-15 m2, lắp đặt tia cực tím để sát trùng môi trường và đủ chứa lượng các loại rác y tế thải ra trong ngày. Nhiệt độ trong nhà chứa rác luôn giữ ở mức từ 2-10oC nhằm hạn chế được tối đa sự phát triển vi khuẩn gây bệnh vốn có nhiều trong rác y tế, giảm mùi hôi và độ ô nhiễm trong thời gian lưu rác tại bệnh viện. Số rác này sẽ được đem đốt đúng quy trình vệ sinh, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
    Tổng giá trị công trình là 4,997 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây dựng của 33 nhà chứa rác là 1,7 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.
    Hiện thành phố đã có 613 trong 9.000 cơ sở y tế và phòng khám tư nhân được xử lý rác; việc theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác quản lý rác tại các cơ sở y tế của Nhà nước lẫn tư nhân còn buông lỏng và mang tính hình thức (mới có 4/22 quận, huyện thực hiện); tình trạng bới, lượm rác phế liệu trong nhà chứa rác bệnh viện vẫn diễn ra, khiến rác y tế thất thoát ra ngoài lẫn với rác sinh hoạt gây nguy hiểm cho cộng đồng.
    (Theo SGGP, NLĐ)

    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    10 ngày đầu TP.HCM hưởng ứng Tháng an toàn giao thông (ATGT) quốc gia, các lực lượng công an TP.HCM đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm... Tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc vẫn tăng ở mức khác cao so với cùng kỳ tháng trước do tuần đầu tiên hưởng ứng Tháng ATGT quốc gia là thời điểm nghỉ lễ và trời mưa to ở nhiều nơi.
    Trong thời gian này, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông (tăng 11 vụ so với tháng trước), làm chết 37 người (tăng 18 người), bị thương 71 người khác (tăng 22 người) và hư hỏng 68 phương tiện. Trong đó, có 7 vụ tai nạn giao thông được ghi nhận tại quốc lộ. Đặc biệt trong 2 ngày 9 và 20 /9, mưa to ở nhiều nơi gây ùn tắc giao thông nhiều giờ liền tại nhiều tuyến đường.
    Lực lượng tuần tra kết hợp với công an địa phương đã phát hiện, ngăn chặn hơn 10 vụ tụ tập, chuẩn bị đua xe, lạng lách tại các tuyến đường Điện Biên Phủ, Trần Quang Khải; 253 phương tiện được kiểm tra và tạm giữ 92 xe gắn máy các loại. Các lực lượng công an đã tổng kiểm soát gần 100.000 phương tiện; tạm giữ 2.124 phương tiện các loại vi phạm luật giao thông; kiểm tra 123 xe 3 bánh, tạm giữ 74 xe các loại.
    Theo Thượng tá Phạm Văn Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, để chấn chỉnh tình hình ùn tắc giao thông hiện nay, các lực lượng công an và cơ quan chức năng cần tăng cường và tập trung hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; quản lý tốt hơn việc giám sát và đăng kiểm...
    (Theo SGGP)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thi hành án dứt điểm 3 vụ Tamexco, Tân Trường Sanh, Minh Phụng
    Lãnh đạo VKSND TP.HCM vừa quyết định lập đoàn công tác để kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án phần dân sự 3 vụ án lớn Tamexco, Tân Trường Sanh và Minh Phụng - Epco.
    Dự kiến, đoàn công tác bắt đầu làm việc từ 15/9.
    Theo thông tin ban đầu, bản án phúc thẩm vụ án Tamexco đã có hiệu lực từ 31/3/1997 nhưng đến nay vẫn còn hơn 430 tỷ đồng và gần 350.000 USD bị xếp loại ''chưa có điều kiện thi hành''. Tương tự, vụ án buôn lậu Tân Trường Sanh vẫn còn gần 1.000 tỷ đồng chưa thu hồi được.
    Theo bản án vụ Minh Phụng - Epco, phải thu hồi 3.300 tỷ đồng và hơn 54 triệu USD bồi thường cho các bên được thi hành án nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
    (Theo Thanh Niên)

    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  7. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    TP.HCM triệt phá 3 đường dây ma tuý và mại dâm
    Ngày 10/9, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Đội Phòng chống các tội phạm về ma tuý, CA quận Tân Bình, đã phá 2 vụ án tổ chức ******* và buôn bán ma tuý. CA đã bắt 15 đối tượng thu giữ nhiều tang vật.
    Sau một thời gian phục kích, các chiến sĩ CA đã tấn công vào hang ổ ma tuý tại hẻm 634, đường Phan Văn Sửu, phường 13, quận Tân Bình. Hai vợ chồng ''trùm'' ma tuý Phan Tiến Hải (sinh năm 1976, thường trú tại Hải Dương) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1971, tại Hải Phòng) không kịp trở tay. Tại đây, lực lượng CA đã thu giữ 4 cục lớn heroin, hơn 6 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly, 7 hộp quẹt, 1 ống kim tiêm vừa sử dụng... Nơi đây là địa điểm cung cấp, buôn bán ma tuý trong thời gian dài với số lượng lớn heroin.
    Cùng ngày, Đội CSHS, CA quận Tân Bình đã bắt quả tang ''bộ ba'' (1 gái mại dâm và 2 khách làng chơi) đang hành lạc trong nhà trọ tại số 43, đường Lê Đình Thám, phường 16, quận Tân Bình. CSHS phối hợp với CA phường 16 bắt khẩn cấp ''tú bà'' Lê Ngọc Thuỷ (sinh năm 1976).
    Trước đó, Phòng CSHS kết hợp với CA quận Tân Bình phá một dường dây chuyên môi giới mại dâm và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, bắt giữ 6 đối tượng tại phường 19, quận Tân Bình.
    (Theo Lao Động)

    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  8. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo liên ngành xét xử vụ án Năm Cam gồm 7 thành viên. Theo dự kiến, vụ án xét xử Trương Văn Cam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 tại TP.HCM.
    7 thành viên trong Ban chỉ đạo gồm ông Võ Văn Cương, Phó Bí thư thường trực Thành ủy (Trưởng ban), Trần Hoàng Thám (Trưởng ban An ninh nội chính) Phó ban, Nguyễn Chí Dũng (Giám đốc Công an TP.HCM), Trương Hòa Bình (Viện trưởng Viện KSND TP.HCM), Phan Xuân Biên (Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương), Đồng Thị Ánh (Chánh án Tòa án Nhân dân TP.HCM), Dương Độc Lập (Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy).
    Ban chỉ đạo liên ngành thành phố được thành lập để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa vụ án Trương Văn Cam (Năm Cam) ra xét xử đúng pháp luật.
    (Theo Lao Động)
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.aseanhosting.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=118061
    Y tế cần đầu tư lớn
    <:3~~ <:3~~ <:3~~ <:3~~
  10. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    TP.HCM huy động sinh viên luật giải quyết hồ sơ nhà đất tồn đọng
    Tháng 10, khoảng 600 giảng viên và sinh viên năm cuối Trường ĐH Luật sẽ hỗ trợ các đơn vị TP.HCM chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thiếu cán bộ chuyên môn. Đội ngũ này sẽ tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm hồ sơ.
    Số sinh viên này được tăng cường cho các xã, phường, quận, huyện.
    Đó là nội dung cuộc họp sáng 11/9 giữa ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM với Thành Đoàn, Trường ĐH Luật và các ban, ngành thành phố về việc huy động sinh viên tham gia giải quyết hồ sơ nhà đất tồn đọng.
    Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, ngày 22/8, UBND TP.HCM ra Chỉ thị 18. Nhưng TP.HCM vẫn còn 400.000 căn nhà chưa có giấy tờ hợp lệ, tồn đọng từ 4 tháng qua do các quận, huyện không dám giải quyết (sợ vi phạm Chỉ thị 08).
    (Theo Thanh Niên)

    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.

Chia sẻ trang này