1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Quét nhà ra súng
    21g30 ngày 27/4, Anh Đỗ Hữu Phước (ngụ đường Chấn Hưng, P.6, Q.TB) trong lúc quét dọn phía trước cửa nhà thì phát hiện 1 bao nylon đen, bên trong có 1 khẩu súng K.59 số NE.2547 và 16 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.
    Anh đã trình báo công an, hiện CA Tân Bình đang tiến hành xác minh làm rõ.
    (Theo báo CA 2/5)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tiện lợi hơn đối với khách hàng
    Từ 22.4, Chi nhánh Ngân hàng (NH) Ngoại thương (Vietcombank) TPHCM đã triển khai dịch vụ NH trực tuyến với phương thức gửi một nơi, rút nhiều nơi. Đây là NH thương mại đầu tiên trong cả nước thực hiện việc này. Ông Lê Quang Khôi, Trưởng Phòng Tổng hợp đã cho biết thêm về loại dịch vụ mới này.
    Xin cho biết khi triển khai dịch vụ gửi một nơi rút nhiều nơi khách hàng được những tiện lợi gì ?
    - Quan hệ giữa NH thương mại và khách hàng từ trước đến nay gần như quan hệ tay đôi: khi cần giao dịch, khách hàng đến một điểm phục vụ gửi tiền, nơi đó lưu trữ hồ sơ liên quan như đăng ký chữ ký mẫu, mật mã. Khi cần thực hiện các giao dịch như rút tiền, chuyển khoản..., khách hàng phải đến đúng địa điểm đã đăng ký. Nhờ ứng dụng công nghệ điện tử, đến nay Vietcombank TPHCM đã có thể triển khai dịch vụ gửi một nơi rút nhiều nơi. Người gửi tiền có thể đến bất cứ một chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch nào gần nhất trực thuộc Vietcombank TPHCM để thực hiện các giao dịch chứ không nhất thiết phải đến một điểm cố định như trước. Điều này tạo ra sự tiện lợi cho khách hàng, nhất là đối với cá nhân. Thí dụ : một người mở tài khoản tại một điểm giao dịch gần cơ quan làm việc, trong ngày nghỉ có thể đến ngay một điểm giao dịch khác gần nơi cư trú. Khi các Cty trả lương bằng séc, người hưởng lương đến nhận ở chi nhánh, phòng giao dịch nào cũng được. Trong tháng 5, Vietcombank sẽ triển khai trong toàn quốc và sự tiện lợi dành cho khách hàng càng cao hơn.
    Việc gửi một nơi, rút nhiều nơi áp dụng cho những loại dịch vụ nào?
    - Khách hàng không chỉ có thể gửi một nơi rút nhiều nơi mà còn có thể nộp tiền ở nhiều nơi, tức là nộp tiền ở bất cứ chi nhánh, phòng giao dịch nào chứ không nhất thiết phải đến địa điểm đã đăng ký hồ sơ. Việc nộp tiền mặt nhiều nơi thực hiện với các loại dịch vụ: Tiền gửi tiết kiệm bằng tiền đồng VN (VND) và ngoại tệ, tài khoản cá nhân là cư trú, tài khoản các tổ chức KT-XH trong nước, tài khoản có vốn đầu tư nước ngoài bằng VND.
    Việc rút tiền mặt áp dụng cho các dịch vụ : tiền gửi tiết kiệm, tài khoản cá nhân bằng VND và ngoại tệ, tài khoản doanh nghiệp rút bằng VND. Riêng việc chuyển khoản chỉ thực hiện bằng VND và không áp dụng cho tổ chức không cư trú. Các doanh nghiệp và cá nhân còn được phép phá vỡ kỳ hạn đối với các loại tiền gửi có kỳ hạn bằng VND để thanh toán chuyển khoản hay rút tiền mặt và có thể gửi lại một phần hoặc toàn bộ số tiền từ món phá vỡ kỳ hạn.
    Thủ tục gửi, rút tiền có gì khác trước?
    - Khách hàng có nhu cầu giao dịch tại một cơ sở khác trong hệ thống Vietcombank TP HCM thì ngoài việc điền vào phiếu giao dịch thích hợp như giấy nộp tiền, giấy rút tiền , uỷ nhiệm chi, cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc passport, nếu gửi hoặc rút tiền tiết kiệm phải có sổ. Các giao dịch chuyển khoản trên tài khoản tiền gửi của các tổ chức KT- XH phải có giấy giới thiệu (có chữ ký của người đăng ký chữ ký mẫu). Điều này cần thiết cho việc đảm bảo an toàn tài khoản của tổ chức.
    ( Theo bao LĐĐT ngày 2/5)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Ngộ độc thức ăn,nỗi lo chung của mọi người.
    Một cuộc điều tra thực phẩm ở 30 trường Tiểu học ở TP.HCM vừa qua phát hiện có 96,7% mẩu kem ký và 83,3% mẩu kem que bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy và kiết lỵ .
    Về tình trạng ngộ độc từ rau muống, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2002 tại quận 12 đã xảy ra 20 trường hợp (1 con số đáng báo động).
    (Tuổi trẻ 2/5)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tai nạn giao thông tăng, bến xe, bến phà quá tải
    Các ngày 28/4-1/5, tại TP HCM đã xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông, làm nhiều người chết. Còn tại các bến xe, bến phà, hành khách đông nghịt, gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài hơn nửa cây số. Nhiều người phải đi xe dù với giá tăng 20-30% so với ngày thường.
    Có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng như lúc 21h40' ngày 29/4, tại ngã tư đường Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, hai xe máy đâm nhau làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Đêm 28/4, trên đường Đinh Bộ Lĩnh và Lê Quang Định, quận Bình Thạnh xảy ra hai vụ tai nạn làm chết hai người.
    Hai ngày 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 1.670 trường hợp vi phạm luật giao thông, tạm giữ 1 ôtô, 30 xe gắn máy, 15 giấy tờ xe, xử lý 1.620 trường hợp vi phạm.
    Tại các khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Sài Gòn, Trưng Vương, phần lớn bệnh nhân là bị tai nạn khi điều khiển xe gắn máy, trong đó chủ yếu là chấn thương sọ não. Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 29/4 đến 1/5 đã tiếp nhận 310 ca, trong đó có 4 trường hợp tử vong.
    Các bến quá tải
    8h ngày 30/4, tại bến xe miền Tây, hàng nghìn khách xếp hàng chờ mua vé, nhưng các quầy không có vé bán. Ông Phạm Văn Cuộc, Giám đốc bến xe cho biết, bến bị thiếu xe về các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp..., đặc biệt là tuyến đi Bến Tre. Nguyên nhân là xe đò từ Bến Tre về TP HCM đang bị kẹt tại phà Rạch Miễu.
    Bến xe miền Tây đã phải điện thoại cầu cứu các đơn vị vận tải ở TP HCM đưa xe du lịch 50 chỗ vào chở khách và chấp nhận tăng giá cước xe đò từ 120 đồng/hành khách/km lên 170 đồng/hành khách/km. Mãi đến 11h30' mới giải tỏa lượng khách ứ đọng trên các tuyến đường.
    Tương tự, lúc 10h ngày 30/4, ở bến xe Chợ Lớn, hàng trăm khách đã mất ít nhất 1-2 giờ mới lên được xe đò. Nhiều người buộc phải mua vé đứng. Nhiều người đổ ra đường Hùng Vương đón xe dù. Giá loại xe này cũng tăng 20-30% so với ngày thường.
    Tại bến phà Bình Khánh, ngay từ 7h ngày 30/4, lượng khách từ thành phố đã dồn về đây để sang Cần Giờ, gây ra tình trạng ùn tắc. Xe gắn máy, ôtô chờ phà kéo dài 600 m. Mặc dù được tăng cường thêm một phà trọng tải 60 tấn từ bến Thủ Thiêm, nhưng do nước thủy triều xuống nhanh, phà chỉ cập phao được một mặt nên các phà còn lại phải chờ đợi.
    Lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông được huy động để phân luồng cho ôtô, xe hai bánh, tránh việc hành khách chen lấn hỗn loạn, nhưng mãi đến 12h30' cùng ngày, tình trạng ùn tắc mới được giải quyết. Theo thống kê của bến phà Bình Khánh, tính đến trưa 30/4, có trên 600 lượt khách qua phà, tăng 10% so với năm trước.
    (Theo Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Con trai hai đệ tử ruột của Năm Cam bị bắt
    Phạm Trung Dũng, 27 tuổi, đã bị Công an phường 1, quận Tân Bình bắt giữ hôm 30/4 sau hơn một tháng bị truy nã về các hành vi phạm tội nguy hiểm. Dũng đã không thành công khi đề nghị hối lộ cảnh sát áp giải 1 triệu đồng để được chạy thoát.
    Y bị bắt khi đang trốn tại nhà cho thuê trên đường Lê Văn Sỹ. Cha Dũng, Phạm Văn Luông (Luông ??ođiếc???) là đệ tử của ông trùm, chuyên bảo kê, đòi nợ mướn. Còn mẹ y là Lê Thị Thu Hà (Hà ??otrề???) từng bị Công an Bình Định bắt về hành vi tiếp sức cho nhóm cướp chuyên dùng thuốc mê. Chị ruột Dũng, Phạm Thị Thu Trang cũng có 2 tiền sự về tội cướp bằng thuốc mê.
    Dũng sớm thành danh trong giới tội phạm với cái tên Dũng ??oliều???. Năm 1993, y bị Cảnh sát hình sự thành phố bắt về tội cướp giật dây chuyền, lĩnh án 9 tháng tù; năm 1995, y lĩnh thêm án 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; năm 1996, y tái phạm tội cũ, lĩnh án 24 tháng tù. Được ra tù giữa năm 1998, Dũng chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi, mở sòng bạc và bảo kê...
    Dũng ??oliều??? cầm đầu một đám côn đồ luôn hung hãn. Ngày 16/11/1999, Bùi Văn Tiến đánh bạc, nợ Hà ??otrề??? 30 triệu đồng không trả được, đã bị Dũng cùng đồng bọn chém trọng thương. Nguyễn Viết Long gây một sòng bài nhỏ ở quận Tân Bình, không ??obáo cáo??? đã bị Dũng dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Những người là họ hàng thân thuộc của Dũng, do mâu thuẫn trong làm ăn cũng bị Dũng cho đàn em đánh trọng thương.
    Ngay sau khi Năm Cam bị bắt, cả Luông và Hà cũng phải theo ông trùm vào trại. Riêng Dũng, được xác định có liên quan đến Năm Cam, đã kịp bỏ trốn, nên ngày 25/3 y bị Công an quận 1 truy nã.
    (Theo Công An TP HCM)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Giảm án cho gần 400 phạm nhân
    Nhân dịp ngày lễ 30/4 và 1/5, TAND TP HCM đã công bố danh sách 179 đối tượng được tha tù trước thời hạn, 215 người giảm án với mức 3-24 tháng. Đây là các phạm nhân đang thụ hình tại trại giam Bố Lá, Chí Hoà vì tội cướp giật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản???
    Cùng ngày tại Hà Nội, Hội đồng xét giảm án và thi hành án đã quyết định duyệt tha tù trước thời hạn, giảm án (từ 1-10 tháng) cho hơn 100 phạm nhân.
    Đây là đợt giảm án toàn quốc lần thứ hai trong năm. Đợt 1 (nhân dịp Tết Nguyên đán), TP HCM đã có 125 người được xét tha, giảm với mức giảm cao nhất là 6 tháng.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tên côn đồ Tâm ??osỹ??? bị bắt
    Hôm 29/4, Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, TP HCM, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Công Tâm, tạm trú tại phường Cô Giang, quận 1, về tội cướp tài sản công dân.
    Tâm, 26 tuổi, là đối tượng hình sự hoạt động trong một băng xã hội đen, chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản và cướp có vũ khí. Y là đối tượng của chuyên án chống tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen của Công an quận Tân Bình.
    Tâm phạm tội một cách tàn bạo, liều lĩnh, nên dù bị cưỡng đoạt tài sản, nạn nhân vẫn không dám thưa kiện hay trình báo công an.
    (Công An TP HCM)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Truy nã kẻ giết người trong phòng trọ
    Đó là Bùi Đức Thịnh, 28 tuổi, thường trú tại phường Tân Định, quận 1. Thịnh là nghi can số một trong vụ án mạng xảy ra tại một nhà trọ của chị Hồ Thị Mến tại hẻm Đồng Tâm, phường 15, quận Bình Thạnh
    Nạn nhân của vụ giết người là anh N.T.H, 28 tuổi, ngụ tại phường Tân Định. Xác chết được chị Mến phát hiện chiều 7/4. Tại hiện trường, công an thu được một ống chích có ma túy, cùng với số điện thoại của Bùi Đức Thịnh, bạn thân của H. Cơ quan điều tra xác định nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản, mà Thịnh là thủ phạm. Từ khi xảy ra án mạng đến nay, Thịnh vắng nhà. Công an TP HCM vừa phát lệnh truy nã toàn quốc với Bùi Đức Thịnh.
    (Theo Người Lao Động)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Văn nghệ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB sáng tác trẻ Thành đoàn
    Tối 28.4.2002, tại sân 4A Nhà Văn hóa Thanh Niên (Q.1 - TP.Hồ Chí Minh), diễn ra chương trình ca múa nhạc với chủ đề "ước mơ xanh".
    Đêm văn nghệ nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập CLB sáng tác trẻ Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh.
    Hội diễn đã quy tụ các nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Văn Hiên, Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thiện, Việt Quang, Hồng Ngọc...
    (Phan Thái Công - LĐ)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    VẤN ĐỀ HÔM NAY:
    Tại các dự án phát triển nhà ở: Ai quản lý giá cả nhà, đất?
    Hiện nay trên toàn thành phố có 445 dự án phát triển nhà ở đang được triển khai. Tuy nhiên, người được lợi từ các dự án này không phải là người dân có nhu cầu về nhà ở mà chính là các Cty kinh doanh phát triển nhà.
    Mua một bán ba
    Dự án Khu dân cư - công nghiệp Bình Hoà, phường 13 quận Bình Thạnh, rộng 14,4 ha, giải toả 200 hộ dân, do Cty Kim Sơn thực hiện là một ví dụ điển hình. Theo đề án đền bù giải toả của Cty, đã được thành phố duyệt thì mức đền bù như sau: Đối với đất ở, mặt tiền đường Nơ Trang Long nối dài 1,5 triệu/m2; mặt tiền đường Quân Sự 1,2 triệu/m2. Hạn mức đất ở để tính đền bù là 200 m2. Đất ở không phải mặt tiền giá đền bù tối đa 900 ngàn đồng/m2. Trong khi đó, giá bán nền nhà nhà mặt tiền đường Nơ Trang Long nối dài của Cty Kim Sơn trong dự án này, cách đây 1 năm là 5,5 triệu đồng/m2. Như vậy, giá bán lại gần gấp 4 lần so với giá mà Cty phải trả cho người dân. Nếu Cty chỉ sử dụng 50 % diện tích đất vào làm nhà ở, 30 % dành làm đường và các công trình công cộng khác, 20 % cho chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thì cũng đã có một khoản lời ít nhất gấp 3 lần. Hiện nay giá bán lại đất trong dự án Cty Kim Sơn là 10 triệu/m2 đối với đất mặt tiền đường nơ Trang Long nối dài. Ngay những người dân bị giải toả muốn mua lại mảnh đất của mình cũng phải trả một cái giá như vậy. Trong khi, Cty chỉ phải đầu tư hạ tầng và chạy được dự án cải tạo đô thị thì đã có được 1 khoản lời khổng lồ. Chính vì vậy, lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển nhà ở thời gian qua có tình trạng các Cty giành giật nhau. Một hiện tượng xảy ra rất phổ biến là các Cty giành được dự án chưa chắc là đơn vị thực hiện dự án, mà bán đi bán lại vài ba lần rồi mới đến tay đơn vị triển khai. Trên địa bàn quận 7 có không dưới 3 dự án, đã được giao đất từ nhiều năm nay và đã sang tay vài đời chủ đầu tư, nhưng dự án vẫn chưa được triển khai. Ông Nguyễn Thanh Triều - Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, quận 7 sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ các dự án trên địa bàn. Đối với những dự án đã quá lâu không triển khai sẽ bị kiến nghị thu hồi.
    Không ai kiểm soát được giá nhà đất trong các dự án
    Hiện nay, giá bán nhà, nền nhà trong các dự án phát triển nhà ở, dự án cải tạo đô thị của thành phố đều do các Cty quyết định hoàn toàn, không phải thông qua bất cứ cơ quan chức năng nào. Trong khi đó, giá đền bù giải toả của các dự án kinh doanh thì do chủ đầu tư thỏa thuận với người dân, nhưng cũng chỉ được thoả thuận trong khuôn khổ khung giá chung của Nhà nước. Thực tế cho thấy, giá nhà do các Cty đưa ra cũng mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của một cuộc phiêu lưu giá cả. Có thể nói, các dự án bán nền nhà chính là nơi chôn tiền và đầu cơ đất đai. Dự án nhà ở của Cty Nam Long ở phường Phước Long B quận 9 giá bán khởi đầu cho nền nhà chỉ khoảng 1 triệu đồng/m2. Đến nay, giá được đẩy lên từ 3 đến 5 triệu đồng/m2, nhiều nền nhà qua 2 đến 3 đời chủ, nhưng vẫn chưa có nhà mọc lên. Đây là tình hình chung của các dự án phát triển nhà ở, đặc biệt là các dự án bán nền nhà. Hiện nay trong tình hình, thành phố chỉ thị cấm mua bán chuyển nhượng đất đai, không phê duyệt các dự án phân lô bán nhà, đây chính là cơ hội cho các Cty phát triển nhà làm ăn. Một số Cty không bán ra, chờ lên giá, một số vẫn còn quỹ nhà nhưng treo bảng hết, nếu muốn mua thì phải chấp nhận mua lại với giá cao.
    Trong số 445 dự án phát triển nhà ở hiện đang triển khai, con số dự án đã biến thành quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu nhà ở cho người dân thành phố không nhiều. Theo nhận định của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố có những dự án chưa tiến hành đền bù giải toả nhưng đã phân lô trên giấy và bán lại với giá cao. Việc quản lý một cách lỏng lẻo các dự án phát triển nhà ở, đặc biệt là giá cả đã tạo nên những kẽ hở để cho các Cty trục lợi, còn người dân cho đến nay vẫn chưa được hưởng lợi từ chương trình phát triển nhà ở của thành phố. Đặng Ngọc - LĐĐT 3/5)

Chia sẻ trang này