1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bắt Lê Thị Ánh - em ruột của người tình Năm Cam
    Đây là đại lý phân phối thuốc "lắc" tại TP HCM, nằm trong đường dây của trùm ma tuý Minh "sứt". Ngày 9/11, Ánh (em của Kim Anh, chủ quán bar Hoàng Hôn) đã bị Cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý (Bộ Công an) bắt giữ, khi tiến hành giai đoạn 2 vụ án Năm Cam.
    Cùng bị bắt giữ với Ánh có Nguyễn Việt Phương (ngụ tại Trần Huy Liệu, phường 15, Phú Nhuận) và Nguyễn Thị Mai (ngụ tại đường Cao Thắng, phường 5, quận 3). Ba đối tượng trên đều tham gia đường dây vận chuyển, mua bán thuốc "lắc" do Ngô Đức Minh (Minh "sứt") cầm đầu.
    Sau khi "giải nghệ" buôn lậu hàng kim khí điện máy bằng đường biển, Minh chuyển sang buôn thuốc "lắc" cung cấp cho nhà hàng và vũ trường. Ở Hà Nội, "hàng" do Hạnh Sự cùng một số đối tượng khác phân phối; tại TP HCM việc này được giao cho Nguyễn Kim Oanh (em gái Hạnh Sự). Tiếp đó, Oanh lại giao lại hàng cho nhiều đối tượng khác để tiêu thụ, trong đó có Ánh, Phương và Mai. Ba người này lại đưa tiếp "hàng" tới các nhà hàng vũ trường trong hệ thống quản lý của Năm Cam...
    Khi Ban chuyên án bắt giữ Kim Anh và khám xét bar Hoàng Hôn, đã phát hiện 12 đối tượng đang say thuốc "lắc"? Trong quá trình điều tra vụ án Năm Cam, đây là một mảng được tách riêng để điều tra xử lý sau.
    (TN,TT)

    Nothing's Imposible !!!
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thắng "tài dậu" - cái bóng của Năm Cam ngoài Bắc
    Nguyễn Văn Thắng, được coi là "sếp vùng" phía Bắc trong đường dây tội phạm của Năm Cam, đã nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài từ khi lực lượng công an mới chỉ đang lập kế hoạch triệt phá hoạt động xã hội đen của "ông trùm". Hiện đây là đối tượng số một trong tầm ngắm của Interpol quốc tế.
    Ngày 20/3, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã ra lệnh truy nã đặc biệt với Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "tài dậu"), 46 tuổi, thường trú 239 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
    Đầu thập niên 90, Thắng được coi là trùm xã hội đen phía Bắc. Tên tuổi của hắn cùng Khánh "trắng", Dung Hà, Sơn "bạch tạng" và Hạnh "sự"... vang khắp giới giang hồ. Từ buổi đầu khởi nghiệp ở Hà Nội, Thắng đã tỏ ra là một đầu gấu có máu làm thủ lĩnh khi đứng ra tổ chức tiêu thụ và ăn chặn đồ trộm cắp của đàn em... Sau đó, hắn mở sòng bạc và bảo kê các sới bạc trong thành phố.
    Khi Năm Cam vươn vòi bạch tuộc ra phía Bắc thì Thắng là mối quan hệ làm ăn đầu tiên của ông trùm. Trong số các đàn em thân cận của Năm Cam tại đây: Thắng "tài dậu" là cánh tay phải, Sơn "bạch tạng" là tay trái, còn Hạnh "sự" là em nuôi. Năm Cam đánh giá Thắng là người khôn ngoan với sự đa mưu túc kế và luôn có cái đầu lạnh. Do vậy, ông trùm chọn Thắng là "sếp vùng" phía Bắc.
    Năm Cam đã hợp tác cùng Thắng để bảo kê sòng bạc và các hoạt động ngầm khác. Có nguồn tin nói rằng đường dây cá độ Năm Cam - Thắng "tài dậu" đã vươn ra nước ngoài, móc nối với hệ thống cờ bạc quốc tế. Đường dây này có một mạng lưới chân rết rộng khắp ở nhiều tỉnh thành. Việc điều hành tổ chức này chủ yếu được giao cho đám đàn em phụ trách. Thắng chỉ đứng sau chỉ đạo những vấn đề lớn (như chuyển tiền cá độ từ Nam ra Bắc và ra nước ngoài), và ít khi xuất đầu lộ diện...
    Năm 1995-1996, Thắng là người tổ chức tiếp tế cho Năm Cam khi bị giam tại trại Thanh Hà (Phú Thọ). Thời điểm đó, bằng các mối quan hệ ở phía Bắc, Thắng đã móc nối cùng Thuyết "buôn vua", Nguyễn Thập Nhất (trưởng Phòng Kiểm sát giam giữ, VKSND Hà Nội) để đưa Hiệp "phò mã" cùng Long "đầu đinh" đến Thanh Hà thăm ông trùm và chuẩn bị chạy án cho Năm Cam.
    Sau khi ra khỏi trại, Nam Cam mỗi khi có việc gì quan trọng đều gọi cho Thắng. Ông trùm giao cho Thắng nhiều mối làm ăn và thậm chí cả một số sòng bạc tại TP HCM. Khi băng xã hội đen Khánh "trắng" ở Hà Nội bị triệt phá, Thắng, Sơn cùng Hạnh đã liên kết để tổ chức nhiều vụ cá độ bóng đá lớn tại Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM. Từ đó, hỗn danh "Năm Cam đất Bắc " của Thắng được truyền rộng rãi trong giới giang hồ.
    (TN)

    Nothing's Imposible !!!

Chia sẻ trang này