1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Các sản phẩm điều hòa không khí tiêu thụ mạnh
    Trong những ngày nắng gay gắt như hiện nay, thị trường các mặt hàng điện máy điều hòa không khí càng trở nên nhộn nhịp. Từ các mặt hàng đã qua sử dụng, các loại máy đời cũ đến các máy hiện đại đều được quảng cáo rao bán và tiêu thụ mạnh.

    Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, để tạo nên sự tiện dụng cho người sử dụng giờ đây không chỉ có điện thoại di động mà ngay cả máy lạnh cũng được nhiều hãng sản xuất đưa ra thị trường loại máy lạnh di động. Các cửa hàng kinh doanh máy lạnh trên đường Võ Văn Tần, Hồ Tùng Mậu cho biết, loại máy lạnh di động vừa có mặt trên thị trường VN đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Cửa hàng máy lạnh Carrier (Võ Văn Tần, Q.3) cho biết, gọi là di động bởi các loại máy này có dạng đứng, không cần lắp đặt lên tường mà được đặt trong phòng như tủ lạnh, máy giặt. Các bánh xe được lắp ráp phía dưới nên dễ di chuyển từ phòng này sang phòng khác và ngay cả khi chuyển nhà. Hơi từ dàn nóng của máy được thải ra ngoài qua ống thoát mềm. Tiện dụng hơn nhưng giá loại máy này cũng không quá cao. Nếu chọn máy sản xuất theo công nghệ của Mỹ nhãn hiệu Carrier được lắp ráp tại ý giá sẽ là 1.200 USD/cái. Công suất máy là 1 mã lực (HP). Vì là dạng máy di động nên cũng không cần sử dụng remote điều khiển từ xa. Một nhãn hiệu khác là Midea của Nhật sản xuất có giá bán 6,7 triệu đồng/cái. Giá bán khá rẻ là các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, chỉ từ 3,2 - 4,8 triệu đồng/cái.
    Các loại máy lạnh đã qua sử dụng còn từ 70 - 80% đang được quảng cáo rao bán khá nhiều và có giá khá mềm nên thu hút không ít người tiêu dùng chọn mua. National, Hitachi, Sharp là nhãn hiệu đang được nhiều người chọn mua nhất. So với các năm trước, giá các loại máy này đã giảm. Hiện loại máy 1 mã lực được rao bán nhiều nhất trong khoảng 2 triệu đồng/cái, loại 1,25 mã lực giá khoảng 3 - 3,4 triệu đồng và hút hàng nhất là loại 2 mã lực giá từ 5 - 5,4 triệu đồng/cái. Thị trường máy mới dạng 2 cục nhìn chung năm nay vẫn không biến động nhiều về giá. Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan quản lý thị trường, tình trạng nhập lậu hoặc kinh doanh hàng vi phạm về hóa đơn, chứng từ mặt hàng này đang diễn ra rất sôi động. Trong quý 1.2002, chỉ riêng quản lý thị trường đã phát hiện 48 máy lạnh nhập lậu và 573 máy lạnh vi phạm về chứng từ. Vì vậy, khi mua các loại mặt hàng này tại các cửa hàng lẫn siêu thị người tiêu dùng nên chú ý kỹ.
    Không chỉ máy lạnh đang bán chạy mà mặt hàng quạt cũng tiêu thụ mạnh, nhất là loại quạt hơi nước. Giá các loại quạt này cao hơn loại quạt gió thông thường khá nhiều, khoảng 1 triệu đồng/cái trong khi quạt đứng và quạt treo có remote từ 270.000 - 300.000 đồng, loại thường chỉ 120.000 - 150.000 đồng/cái. (M.Thoa -LD 3/5)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    103 bị can đã bị khởi tố trong chuyên án Năm Cam.
    Trong số này, Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố 46 tên, Công an TP HCM khởi tố 57 tên. Đã có 16 đối tượng ra đầu thú, 8 đối tượng khác đang bị truy nã. Số tài sản bị tịch biên gồm 13 căn nhà, 4 ôtô, 10.000 m2 đất, 84.000 USD, 134 lượng vàng và nhiều vũ khí các loại.
    (Theo vnexpress 3/5)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Giải quyết ô nhiễm ở Nhà máy Bia Sài Gòn như thế nào?
    Một số bạn đọc phản ánh đến báo về việc Nhà máy Bia Sài Gòn (187 Nguyễn Chí Thanh, Q.5) gây ô nhiễm môi trường và đặt câu hỏi bao giờ mới chấm dứt tình trạng ô nhiễm ở đây? PV báo Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc Cty Bia Sài Gòn về vấn đề này. Ông Thành cho biết:
    Một số bạn đọc phản ánh đến báo về việc Nhà máy Bia Sài Gòn (187 Nguyễn Chí Thanh, Q.5) gây ô nhiễm môi trường và đặt câu hỏi bao giờ mới chấm dứt tình trạng ô nhiễm ở đây? PV báo Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc Cty Bia Sài Gòn về vấn đề này. Ông Thành cho biết:
    - Nhà máy Bia Sài Gòn hiện có sản lượng đạt 200 triệu lít bia/năm. Nhiều năm qua, Cty liên tục làm ăn hiệu quả. Tuy nhiên, tại đây có 2 vấn đề về ô nhiễm cần khắc phục, đó là khói lò hơi và nước thải. Về khói lò hơi hiện Cty Bia Sài Gòn đã có dự án với số kinh phí trên 3 tỷ đồng để xử lý ô nhiễm. Dự án đã được cơ quan chức năng xem xét và xác nhận đạt yêu cầu. Về nước thải, có 2 chất cần xử lý do quá trình súc, rửa chai gây ra là lượng xút cùng với chất rắn (bã giấy) và men bia cao hơn chỉ tiêu cho phép. Về men bia trong nước thải, chúng tôi đang khắc phục bằng cách thay thế tăng lên men và sử dụng thiết bị thu hồi lượng men. Ước tính 1 năm, Cty có thể thu hồi được tương đương 2 triệu lít bia dùng chế biến làm thức ăn gia súc. Để giải quyết xút và bột giấy trong nước thải, Cty đã có phương án di dời 1 phần công suất nhà máy lên Khu công nghiệp Củ Chi. Phần phải di dời đó là dây chuyền sản xuất bia chai. Sau khi di dời, ở nhà máy hiện tại chỉ còn dây chuyền sản xuất bia lon và bia chai mới. Như vậy tại đây sẽ không còn việc súc, rửa chai và vì thế trong chất thải sẽ không còn xút, giấy.
    * PV: Bao giờ Cty tiến hành việc di dời này?
    - Ông Nguyễn Chí Thành: Muốn di dời phải có thời gian chuẩn bị 3 năm xây dựng nhà máy mới. Hiện Cty đang lập dự án tiền khả thi xây dựng nhà máy bia tại huyện Củ Chi với công suất từ 100 đến 300 triệu lít/năm. Phương án của Cty là đến năm 2005 sẽ di dời dây chuyền sản xuất bia chai lên đây. Khi đó ô nhiễm của nhà máy tại Q.5 sẽ được khắc phục hoàn toàn.
    (LĐĐT 3/5)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Một phó giám đốc bị bắt sau 10 năm truy nã
    Hôm 1/5, Nguyễn Văn Sáu, 53 tuổi, đã bị Công an phường Tân Phú, quận 7, TP HCM bắt giữ. Sáu bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN.
    Năm 1992, khi ngồi ghế phó giám đốc Xí nghiệp 3-2, Nguyễn Văn Sáu đã tham ô một số tiền lớn rồi trốn khỏi Đồng Tháp. Sáu đến tạm trú tại 15/3 khu phố 2 phường Tân Phú, quận 7, TP HCM, từ đó đến nay.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Văn nghệ
    Ông Suparmin Sunjoyo, tổng lãnh sự Indonesia tại TP.Hồ Chí Minhcho biết: nhân dịp tham dự Festival ở Huế, đoàn múa Kinariya GSP sẽ biểu diễn một đêm tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh vào ngày 8.5. Vé được phát tại Tổng lãnh sự Indonesia (18 Phùng Khắc Khoan, Q1).
    (st)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Sản phẩm mới
    Xe dream gía... 429.000 đồng/chiếcĐây không phải là xe Dream thật do Cty Honda sản xuất mà là sản phẩm xe gắn máy đồ chơi, cấu tạo phần lớn bằng nhựa, "nhái" xe Dream do Cty nhựa Chợ Lớn sản xuất, dùng cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo. Xe gồm 2 loại, một loại dùng chân... giá 429.000 đồng/chiếc và một loại chạy bằng ắc-quy giá 902.000 đồng/chiếc. Loại xe chạy bằng ắc quy có tốc độc bình quân 7km/giờ. Mặt hàng xe Dream này do Cty Nhựa Chợ Lớn sản xuất và đưa vào bán thử nghiệm cách đây 3 tháng. Theo nhân viên Cty tại Hội chợ hàng VN chất lượng cao, xe bán rất chạy. Bình quân mỗi ngày bán được 90 chiếc.
    ( C.H )
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    23 công nhân bị ngộ độc do nghi ngờ ăn rau muống
    Ngày 1/5, sau khi ăn bữa cơm trưa gồm có rau muống luộc và thịt lợn kho tại bếp ăn tập thể của cơ sở bánh Đức Phát (phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM), 23 công nhân đã bị ngộ độc phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các công nhân đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng.
    Đến 20h hôm sau, 22 người đã xuất viện. Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM đã kiểm tra bếp ăn tập thể của cơ sở này và phát hiện: Bếp không lưu mẫu thức ăn theo quy định, rau muống mua không rõ nguồn gốc (chở trên xe đạp bán rong quanh chợ Bà Chiểu), cả bốn đầu bếp không được khám sức khỏe.
    Trung tâm Y tế dự phòng nghi ngờ các công nhân này bị ngộ độc do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn lưu trên rau muống.
    Như vậy, trong Thánghành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tại TP HCM đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể với 97 người mắc phải.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    "Cò" giấy tờ xe vẫn lộng hành ở TP HCM
    Tại trụ sở Công an giao thông 282 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, nơi đăng ký biển số xe cho 10 quận, huyện, luôn diễn ra hai cảnh trái ngược: bên trong trụ sở vắng vẻ im lìm, còn bên ngoài thì nhộn nhịp ??ocò??? giấy tờ đứng ngồi, bắt khách... Ngày thường cũng như ngày nghỉ, "cò" hoạt động ??othông tầm???.
    Ngay từ đầu hẻm, cánh xe ôm đã đậu thành dãy dài, đứng ngồi lố nhố, đưa tay ngoắc bất cứ khách nào đi qua. Thật ra họ không chở khách mà chỉ gạ gẫm các ??ocon mồi??? đến đổi biển số hay làm giấy tờ xe.
    Một nạn nhân của đội ngũ "cò" này kể lại, anh phải tốn đến 110.000 đồng cho họ chỉ để... cà số khung, số máy của xe. Đầu tiên họ dẫn anh vào một căn nhà gần đấy để cà số, sau đó bắt đầu ??odụ??? điền vào 2 mẫu đơn kê khai (đổi bảng số xe), rồi mang đi nộp. 15 phút sau, anh nhận được giấy chứng nhận đã nộp hồ sơ kèm bảng kê khai nhiều khoản tiền, tổng cộng 240.000 đồng. Anh đưa tiền và đòi biên lai nhưng họ không chịu. Sau khi hai bên đôi co, cuối cùng, họ đành trả lại anh 130.000 đồng. Số tiền còn lại được giải thích như sau: 20.000 đồng cà số, 20.000 đồng nộp hồ sơ và 68.000 đồng công an thu để đưa vào vi tính. Riêng hồ sơ, họ trả lại để anh tự đi làm!
    Trưởng công an phường 12, quận Bình Thạnh, thiếu tá Hồ Tấn Tiến, cho biết: ??oNgành công an đã rất nỗ lực để duy trì trật tự ở địa bàn phức tạp nhất quận này???.
    Địa điểm 282 Nơ Trang Long trở thành nơi làm ăn béo bở của các loại cò mồi, trộm cắp, móc túi... do lượng khách đến đây giao dịch rất đông, cao điểm đến 10.000 lượt người/ngày. Chỉ cần ??odụ??? được chừng 10 người mỗi ngày thì một tay "cò" đã có thể sống khoẻ (bình quân mỗi nạn nhân mất tối thiểu 50.000 đồng). Theo cơ quan công an, đa số trường hợp tìm đến cò là những người ở xa (ngoại thành), ít tiếp xúc với cơ quan công quyền, ngại thủ tục hành chính, hoặc sợ chờ đợi kéo dài, nhất là khâu xét xe.
    Mới đây, hôm 30/3, công an phường đã phối hợp với Đội đăng ký xe và lái xe, Công an quận Bình Thạnh lên kế hoạch chuyển hoá địa bàn 282 Nơ Trang Long. Theo đó, các lực lượng sẽ kiểm tra xử lý các bãi xe không phép, chiếm lòng lề đường nhằm lôi kéo khách để cà số gây mất trật tự; thành lập tổ trật tự, tổ cà số xe (của Công an phường 12 làm việc trong khuôn viên 282 Nơ Trang Long); tiếp tục lập hồ sơ đối tượng hành nghề làm cò mồi giấy tờ xe, lừa đảo khách, cho vay nặng lãi; tăng cường kiểm tra gắt gao các quán cà phê, tạp hoá... nơi ??ocò mồi??? thường tụ tập.
    (Theo Thanh Niên)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Liên hoan gặp gỡ Đất phương Nam tại Đầm Sen 2002:
    Nỗ lực lớn của ngành du lịch thành phố
    Ngày 1- 5- 2002 Liên hoan du lịch "Gặp gỡ đất Phương Nam" được tổ chức từ 29- 4 đã bế mạc. Có thể đánh giá rằng Liên hoan đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Mặc dù có khó khăn nhưng hầu hết các hoạt động đã được triển khai đầy đủ, đảm bảo thực hiện đạt yêu cầu tại cả 4 điểm: Đầm sen, Bình Quới, Văn Thánh và Đệ Nhất Khách Sạn.Tại Khu triển lãm du lịch (tại Đầm Sen) với sự tham gia của 98 gian hàng các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ngoài các gian hàng của 28 tỉnh, thành còn có 4 gian do các công ty Saigontourist, Bến Thành Tourist, V.Y.C, và Du Lịch Hoà Bình; và 4 gian của hai thành phố Quảng Tây và Thượng Hải (Trung Quốc). Đặc biệt, bên cạnh các gian hàng triển lãm là gian giới thiệu một số thành tựu của ngành du lịch thành phố trong các năm qua. Tại đây cũng trưng bày trên 100 bức ảnh được chọn lựa qua hội thi ảnh nghệ thuật du lịch với chủ đề " Khoảnh khắc Việt Nam".
    Chủ đề "Gặp gỡ đất phương Nam" được thể hiện nổi bật qua các nội dung hoạt động riêng của khu vực Đồng bằng Nam Bộ: Đó là Chợ trên sông, một sản phẩm du lịch độc đáo của miền sông nước Cửu Long với trên 70 ghe xuồng được công viên Đầm Sen và khu du lịch Văn Thánh đầu tư mới bên cạnh các nhà bè nuôi cá. Cảnh nhộn nhịp trên bến dưới thuyền với hoạt động mua bán, các điệu hò đối đáp, đàn ca tài tử, các sinh hoạt hàng ngày của người dân như chài, lưới, đánh bắt được thể hiện đã tạo nên nét đẹp đặc thù của vùng sông nước. Tại đây khách tham quan còn thấy được một số hình ảnh sinh hoạt của người dân vùng đất chín rồng vào những năm đầu thế kỷ XX qua cảnh "Chợ xưa" với những sản phẩm được bày bán mà chắc rằng một số sản phẩm hiện nay chúng ta không còn thấy phổ biến. Có lẽ, đây là khu vực nhộn nhịp, đông đảo nhất lượng khách tham quan tại cả 2 điểm Đầm Sen và Văn Thánh. Đó là Chợ trái cây với nhiều loại trái cây ngon, đặc sản được tuyển chọn và mang đến từ các địa phương vùng Nam Bộ như xoài cát Hoà Lộc, mít Đồng Nai, măng cụt Bến Tre, dâu da Vĩnh Kim, bưởi Năm Roi, sầu riêng Cái Mơn, thơm Bến Lức...Tuy cách thức thể hiện lần này có phổ biến hơn song quy mô tổ chức còn khiêm tốn, số lượng gian hàng, số lượng mặt hàng tham gia chưa nhiều và chưa thể hiện hết yêu cầu đặt ra, một số gian hàng bày bán nhiều loại trái cây ngoại lấn át sản phẩm biểu tượng của vùng đất phương Nam và giá cả chưa thật sự hấp dẫn người mua. Bên cạnh Chợ trái cây, còn có hai hoạt động khá hấp dẫn nhằm tôn vinh sự phong phú, dồi dào của sản vật phương Nam. Đó là khu vực Hội thi kết trái cây và trưng bày kỷ lục củ quả, với trên 20 sản phẩm về kết trái cây và gần 10 củ quả oversize được trưng bày nơi đây đã mang lại sự ngac nhiên thú vị về sự khéo léo của các nhà làm vườn và sự ưu đãi của thiên nhiên.
    Nói về chiều sâu, chương trình "Giao lưu gặp gỡ doanh nghiệp" là nội dung không thể thiếu được trong chương trình chung của liên hoan. Buổi giao lưu được tổ chức tại Bình Quới đã gặt hái kết quả khá tốt. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có dịp tìm hiểu thêm hoặc tìm được đối tác mới trong quan hệ hợp tác kinh doanh du lịch. Về phía ngành du lịch, báo giới và các doanh nghiệp nước ngoài đã đặt ra nhiều vấn đề cần thiết để ngành tự soi rọi cũng như cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Góp phần không ít cho thành công của liên hoan "Gặp gỡ đất phương Nam" lần này còn phải kể đến các hoạt động Văn hoá nghệ thuật được các đoàn nghệ thuật dân tộc biểu diễn suốt trong thời gian diễn ra liên hoan, các tiết mục sân khấu hoá được dàn dựng công phu trong đêm khai mạc và đặc biệt chương trình Fam tour tại Tiền Giang, Cần Giờ nhằm trực tiếp giới thiệu đến quý khách quốc tế về văn hoá dân tộc và các sản phẩm du lịch cụ thể.
    Nhiều quý khách du lịch đã chung một nhận định sau khi đến thăm "Gặp gỡ đất phương Nam": "Liên hoan du lịch "Gặp gỡ đất phương Nam_ 2002" với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh- điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn" là một nỗ lực lớn của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh".
    (Huỳnh Dũng Nhân )
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Nhà dân bị nứt tường từ sự cố hầm Văn Thánh 2
    Hơn 10 nhà dân quanh khu vực hầm chui Văn Thánh 2 (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã bị nứt tường. Có trường hợp vết nứt chạy dài hơn 7 m, rộng 5 cm tại phòng ngủ, phòng khách và đe dọa làm sập nhà. Ngày 29/4, sau 1 ngày mở cửa tiếp đoàn thanh tra Bộ GTVT, hầm chui tiếp tục bị bịt kín bằng lưới thép B40.
    Hiện tại, đoàn thanh tra vẫn chưa có giám định và kết luận chính thức về sự cố lún, nứt, bể đường ống cấp nước, độ tĩnh không chỉ còn 1,8 m thay vì phải đạt 2,5 m như thiết kế. Đơn vị thi công mới chỉ sửa chữa tạm bợ chứ không có căn cơ từ nền móng. Do đó, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực vẫn đang phập phồng lo sợ.
    Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ GTVT Lê Ngọc Hoàn cho ý kiến về sự cố tại hầm, ông Đào Văn Trình, cán bộ hưu trí phường 22 quận Tân Bình, cho biết hầm chui bị nứt, lún rất nghiêm trọng nhưng các đơn vị thi công đã thực hiện hàng loạt hành vi lấp liếm sai phạm. Họ đã trám ximăng rồi quét sơn trắng để che những vết nứt, san lấp mặt đường, lót gạch chống ngập... Trước và sau khi đoàn thanh tra đến hiện trường, đơn vị thi công đều dùng tôn, lưới để che kín, bưng bít hầm chui.
    Sở GTCC đã yêu cầu chủ đầu tư công trình đường Nguyễn Hữu Cảnh giải quyết bù lún và trải thảm lớp bêtông nhựa đối với phần mặt đường thuộc phạm vi 2 đầu cầu Văn Thánh.
    Tuy nhiên, có nhiều ý kiến không đồng tình với giải pháp này. Kỹ sư Lê Anh Hoàng (phường 25, quận Bình Thạnh) bức xúc khi thấy đơn vị thi công đang vét trũng đoạn đường trên nóc hầm chui: "Khi mặt đường bị vét trũng xuống thì tạo thành đoạn cong. Nếu một xe tải 20 tấn chạy tốc độ 50 km/h thì tạo ra lực ly tâm bao nhiêu? Có nguy hiểm và có tạo ra chấn động rung, gây nguy hiểm cho kết cấu hầm hay không khi hầm được thiết kế trên nền cừ tràm, không có khả năng kháng chấn? Do vậy, cần phải có biện pháp cấp tốc như giới hạn tốc độ xe qua đoạn này dưới 30 km/h, hoặc tránh 2 xe tải cùng đi qua".
    Một kỹ sư Viện thiết kế dầu khí phân tích: "Trạng thái lún hiện nay là do nền móng không đảm bảo, nguyên nhân này chiếm tỷ lệ 80%, còn nguyên nhân chưa ổn định lún của nền đường chỉ chiếm khoảng 20%. Như vậy cần xử lý cả 2 chứ không chỉ thực hiện ổn định lún của nền đường như yêu cầu của Sở GTCC". Một ý kiến khác cho rằng nếu chỉ tập trung cho ổn định lún mà bỏ qua nền móng của kết cấu hầm chui thì là một sai lầm. Thực trạng chính của công trình là kết cấu hầm chui bị lún võng nên phải xử lý nền móng trước.
    Theo GS Nguyễn Văn Đạt, tốt nhất là cơ quan kiểm định cùng thiết kế phải đề ra phương án xử lý, và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy mới tránh được những sai sót khi công trình này đã có quá nhiều tai tiếng.
    (Theo Lao Động, Tuổi Trẻ)

Chia sẻ trang này