1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC - SỰ KIỆN: Chào mừng Liên hoan và Hội thi hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ I - Hội An 2011

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi nguoidungthoi, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    TIN TỨC-SỰ KIỆN Quảng Nam: Chào mừng Liên hoan và Hội thi hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ I - Hội An 2011(16-21/03/2011) (trang 6)

    Quảng Nam: Ướp đá heo con đưa đi bán "chạy dịch"
    22:57'' 26/07/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Tại huyện Thăng Bình, đoàn kiểm tra liên ngành vừa bắt giữ 5 thùng xốp đựng heo con đã làm thịt ướp đá chuẩn bị đưa vào TP.HCM tiêu thụ.

    Tiêu huỷ số heo con bị bắt giữ! Ảnh: Vũ Trung.

    Tiêu huỷ số heo con bị bắt giữ! (Ảnh: Vũ Trung).

    Đội trưởng Đội liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Thăng Bình Trần Tùng cho biết: Khuya 24/7, lực lượng liên ngành tuần tra đến địa phận Cây Cốc, thuộc địa bàn thị trấn Hà Lam thì phát hiện phía sau nhà ông Lai, trú ở tổ 14, thị trấn Hà Lam, có nhiều người bỏ chạy.

    Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu được tại đây 5 thùng xốp, bên trong có đựng lợn sữa đã làm thịt ướp đá với hơn 80 con.

    Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng liên ngành đã lập biên bản thu giữ số heo trên để đưa đi tiêu huỷ theo qui định.

    Trưởng trạm Thú y huyện Thăng Bình (Quảng Nam) Hoàng Thị Chiến xác nhận, đây là số heo con đã nhiễm bệnh được một số người thu mua mổ thịt, ướp đá để đưa vào các tỉnh phía nam bán cho các nhà hàng, khách sạn.

    Sáng ngày 26/7, ông Nguyễn Văn Ngữ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, hiện huyện đang chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ chủ của số heo trên để xử lý theo qui định của pháp luật.

    Trước đó, cũng tại khu vực này, khi phát hiện hàng chục heo thịt đang chuẩn bị đưa lên xe đi tiêu thụ, lực lượng liên ngành đã bị một số đối tượng tại khu vực ném đá và bỏ chạy.

    *
    Vũ Trung

    Nguồn : Từ Vietnamnet http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2007/07/722842/
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.quangnam.gov.vn/portal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.41.uP?uP_root=41&idbantin=5657#41

    Khu phố cổ Hội An, quần đảo Cù Lao Chàm và vùng hạ lưu sông Thu Bồn được đề nghị công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới01/08/2007



    Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam vừa yêu cầu tỉnh lập hồ sơ khoa học về vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Di sản văn hóa thế giới Hội An và khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, để đệ trình lên Ủy ban Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới (thay cho hồ sơ trước đây của Quảng Nam chỉ đề nghị công nhận riêng Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới).
    Theo nghiên cứu của các nhà khoa học và địa chất, hạ lưu sông Thu Bồn - nơi hợp lưu của các sông Đế Võng, Trường Giang và Thu Bồn, chính là nơi có môi trường, khí hậu rất tốt cho các loài sinh vật nước ngọt, nước mặn và cả sinh vật trên cạn cư trú, sinh sôi nảy nở. Quần thể kiến trúc đô thị cổ Hội An, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Cả vùng hạ lưu sông Thu Bồn và khu vực quần thể kiến trúc đô thị cổ đã được giới nghiên cứu khoa học trên thế giới khẳng định là nơi "Hội thủy, hội nhân, hội văn hóa".
    Riêng quần đảo Cù Lao Chàm, theo các nhà địa chất, đây là phần kéo dài về phía Đông Nam của khối đá granit Bạch Mã - Hải Vân - Sơn Trà, hình thành cách đây khoảng 230 triệu năm. Trải qua quá trình biến động, các khe nứt kiến tạo trên đá granit thành những hang có hình thù khác nhau, tạo nên những cảnh đẹp thơ mộng cùng hàng chục bãi biển hoang sơ với nền cát mịn, sạch. Tại đây có gần 5.200 ha mặt nước, trong đó có 165 ha là rạn san hô và 500 ha thảm cỏ biển; 135 loài san hô thuộc 35 giống, trong đó có 6 loài được ghi nhận lần đầu tiên xuất hiện tại vùng biển Việt Nam. Các nhà khoa học cũng đã xác định được 202 loài cá thuộc 85 giống, 36 họ, 4 loài tôm hùm và 84 loài nhuyễn thể đang sống tại đây, trong đó có nhiều loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Nghiên cứu khảo cổ học cũng cho thấy cư dân cổ đã sinh sống ở đây cách nay hơn 3.000 năm. Cù Lao Chàm còn là một điểm của "con đường tơ lụa" trên biển ở khu vực Trung Cận Đông cùng hàng chục ngàn hiện vật, di chỉ thuộc các hệ văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa, Đại Việt.
    Theo ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND thị xã Hội An, cả Cù Lao Chàm, hạ lưu sông Thu Bồn và Di sản văn hóa thế giới Hội An, chính là sự kết hợp, quần tụ giữa di sản thiên nhiên và di sản do con người tạo ra


    Theo Website Đảng CSVN
  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Quảng Nam:
    Nhiều địa phương đề nghị công bố hết dịch heo "tai xanh"​
    08:03 02/08/2007
    Sáng 1.8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã họp bàn, đánh giá tình hình công tác phòng, chống dịch heo "tai xanh".
    Ngoài những tín hiệu lạc quan về dịch bệnh có dấu hiệu chững lại (như Thanh Niên đã phản ánh trong số báo sáng 1.8), đáng chú ý một số xã, phường, thị trấn ở Duy Xuyên, Thăng Bình đã đề nghị UBND tỉnh công bố hết dịch heo "tai xanh" trên địa bàn của mình.
    Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở NN&PTNT, hiện Quảng Nam vẫn chưa chấp thuận đề nghị này vì lý do chưa thể chủ quan, lơ là, mầm bệnh vẫn còn "ủ" trong đàn lợn vừa chữa khỏi và có nguy cơ tái bùng phát bất cứ lúc nào. UBND tỉnh đề nghị các địa phương rà soát, kiểm kê, đánh giá tình trạng đàn lợn (hơn 1.800 con) đang chữa trị, cân nhắc nếu không thể chữa khỏi thì lập tức tiêu hủy; tiếp tục nghiêm cấm vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn và sản phẩm lợn. Cùng ngày, Cục Thú y cho biết Quảng Nam đã phát sinh thêm 1 ổ dịch mới tại huyện Phú Ninh với 8 con lợn mắc bệnh. Toàn bộ số lợn này đã được Chi cục Thú y tỉnh tiêu hủy ngay khi phát hiện. Tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Long An không phát sinh thêm ổ dịch mới, không có thêm gia súc mắc bệnh.
    Trong khi đó, tại Mộ Đức và Tư Nghĩa (hai huyện nằm trong vùng dịch heo tai xanh của Quảng Ngãi, tình trạng lén lút giết mổ lợn trái phép vẫn diễn ra. Hôm qua, Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi đã bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn sữa trái phép của bà Phan Thị Thanh Thanh, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức với tang vật là 700 kg lợn sữa đã mổ xong cho vào 14 thùng ướp lạnh để chuẩn bị tiêu thụ và 156 con lợn sữa đang còn nhốt trong chuồng. Tất cả số lợn sữa trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Cơ sở giết mổ lợn sữa của bà Thanh cũng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lượng lợn và sản phẩm thịt lợn sữa nói trên.
    Theo ThanhNien

  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Quảng Nam phát triển du lịch bền vững​
    Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam và khu vực, tạo được thương hiệu du lịch Quảng Nam có uy tín trên thị trường quốc tế.

    Theo đánh giá tại Hội thảo phát triển du lịch bền vững tổ chức ngày 20/7, tại thị xã Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng du lịch đang có bước phát triển nhanh và hiệu quả; thương hiệu du lịch Hội An đang được du khách trong và ngoài nước biết đến. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 30%. Lợi ích từ hoạt động du lịch mang lại cho xã hội, cộng đồng ngày càng tăng; góp phần nâng cao mức sống cho người dân địa phương.
    Theo ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tìm giải pháp khắc phục những yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững; tạo ra sự cân bằng giữa các vùng trong phát triển du lịch, phấn đấu đưa du lịch về với nông thôn, miền núi, hướng tới du lịch cộng đồng trên cơ sở phát huy những giá trị văn hoá truyền thống.
    Theo ông Hải, tỉnh đặt mục tiêu đón 10 triệu du khách vào năm 2020.
    Theo TTXVN

  5. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI NET VỀ QUẢNG NAM
    Đất Quảng nam chưa mưa đã thấm
    Rượu hồng đào chưa nhấm đã say
    Thương nhau chưa đặng mấy ngày
    Đã mang câu ơn trọng, nghĩa dày bạn ơi !​
    Trong tâm thức người xứ Quảng, một khi nói đến Quảng Nam thì không thể tách rời Đà Nẵng.Vẫn biết, từ năm 1471 vua Lê Thánh Tông đặt ra Quảng Nam thừa tuyên là mảnh đất mở rộng về phương nam gồm có 3 phủ, 9 huyện tức là "đất mẹ" của bốn tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên ngày nay là khu vực rộng lớn, tiếp giáp Ai Lao ở phía tây, biển lớn ở phía đông, lấy núi Hải Vân làm giới hạn phía bắc,núi Đá Bia ( Thạch Bi) làm địa giới phía nam.
    Những năm 1803, vua Gia Long lập dinh Quảng Nam gồm 2 Thăng Hoa và Điện Bàn. Phủ Thăng Hoa gồm 3 huyện : Duy Xuyên, Lễ Dương và Hà Đông, phủ Điện Bàn gồm 2 huyện : Duyên Khánh và Hào Vang. Đến thời điểm này thì địa giới Quảng Nam mới hình thành rõ rệt. Quảng Nam và Đà Nẵng đã gắn bó máu thịt gần hai trăm năm. Tại kỳ họp khóa X, Quốc Hội khóa IX (tháng 10-1996) Tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng được tách thành 2 đơn vị hành chính độc lập. Nhưng tình cảm giữa Quảng Nam và Đà Nẵng gắn bó như anh em một nhà gọi tên triều mến là "Xứ Quảng".
    Lược trích từ : Hỏi đáp Non Nước Xứ Quảng -Lê Minh Quốc - NXB Tuổi Trẻ.
  6. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo về đồng chí Võ Chí Công -người con ưu tú của quê hương Quảng Nam
    04:59 03/08/2007

    Ngày 2- 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo về đề tài ?oĐồng chí Võ Chí Công - người con ưu tú của quê hương Quảng Nam? với sự tham dự của các ban ngành liên quan, các nhân chứng từng công tác với đồng chí Võ Chí Công. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Ngọc Hoàng đến dự.
    [​IMG]
    Quan cảnh hội thảo.​
    Đề tài được triển khai nhằm mừng đồng chí Võ Chí Công - nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, nhất là trong những năm chống Mỹ, cứu nước, tròn 95 tuổi (7-8-2007). Hội thảo tập trung thảo luận về nội dung 45 bài viết đã có, đồng thời bổ sung thêm những bài viết khác về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công. Sau hội thảo này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chỉnh sửa và tổ chức hội thảo lần cuối trước khi in thành sách.
    Báo Quảng Nam
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    VỤ VI PHẠM NHÃN HIỆU CỦA DNTN VIỆT TIẾN (QUẢNG NAM) - Tranh chấp nhãn hiệu rượu Hồng Đào
    31/07/2006
    "CẦN PHẢI XỬ LÝ THẬT NGHIÊM"
    Vừa qua, tại một số hội chợ tổ chức ở miền Trung, nhiều sản phẩm rượu Hồng Đào của các DN khác nhau được chào mời. Tiếp đó là hàng loạt đơn thư tranh chấp được gửi đến các cơ quan chức năng, Sở Thương mại các tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng... đề nghị can thiệp!
    Được biết, Hồng Đào là tên một sản phẩm rượu nổi tiếng của Công ty Thực Phẩm Minh Anh - Đà Nẵng từ nhiều năm nay. Nhiều du khách còn xem đây là một "đặc sản" của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng. Thế nhưng cũng từ sự nổi tiếng này mà nhiều DN đã tìm mọi cách "nhảy" vào chia phần khiến Công ty Minh Anh bị ảnh hưởng khá nhiều về uy tín, nhất là bị lôi vòa cuộc tranh chấp thương hiệu ...
    Trong số các DN vi phạm nhãn hiệu Rượu Hồng Đào thì ''lâu đời" nhất DNTN Việt Tiến ở 49 Phan Châu Trinh - Thị Xã Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam. Sự vi phạm nhãn hiệu của DN này kéo dài nhiều năm nay, các cơ quan chức năng cũng đã khá nhiều lần can thiệp buộc DNTN Việt Tiến phải thay đổi nhãn hiệu nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ bên cạnh rượu Hồng Đào Minh Anh thì rượu Hồng Đào của Việt Tiến vẫn công khai được lưu thông...
    Ông Đỗ Thế - Phó gGám đốc Công ty Thực Phẩm Minh Anh cho biết, công ty được thành lập từ 16/4/1993 theo giấy phép của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cấp, còn nhãn hiệu rượu Hồng Đào phân phối trên thị trường toàn quốc đã được bảo hộ độc quyền tại văn bản số 47452 của Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 12/6/2000. Khí thấy sản phẩm rượu Hồng Đào cạnh tranh được với nhiều loại rượu tên tuổi khác và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thì không ít Dn đã làm nhái nhãn hiệu, trong đó, DNTN Việt Tiến là đơn vị có thái độ coi thường nhất. Cụ thể, khi hát hiện DNTN Việt Tiến vi phạm nhãn hiệu rượu Hồng Đào, ngày 22/12/2004 Sở Thương Mại tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 518/CV với thái độ cương quyết: "đình chỉ việc đưa rượu Hồng Đào của DNTN Việt Tiến lưu thông trên thị trường và giao cho chi cục QLTT lập biên bản thu hồi nhãn hiệu rượu Hồng Đào của DNTN Việt Tiến". Trước đó, ngày 30/11/2004, Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng đã có công văn số 51/TB-SKHCN và Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam cũng có công văn số 519/TB thông báo tương tự. Tuy nhiên, trướuc thái độ cương quyết của các ngành chức năng, thì DNTN Việt Tiến lại trả lời bằng việc... tiếp thục vi phạm. Cụ thể rượu Hồng Đào của Việt Tiến vẫn xuất hiện trên thị trường để đánh lừa người tiêu dùng và còn mang cả vào Hội chợ Xuân Quảng Nam 2005. Tại Hội chợ Triển lãm Công Nghiệp - Thường Mại - Điện Tử - Công nghệ thông tin & Viễn thông tổ chức ở thị xã Tam Kỳ - Quảng Nam vào cuối tháng 05/2006, sản phẩm rượu Hồng Đào của Việt Tiến một lần nữa được bày bán công khai khiến Công ty Thực Phẩm Minh Anh phải cấp tốc khiếu nại với Bna Tổ Chức Hội Chợ và các cơ quan liên quan.
    Theo chúng tôi, nhãn hiệu rượu Hồng Đào của Công ty Thực Phẩm Minh Anh đã đượuc pháp luật bảo hộ độc quyền. Để phát triển thương hiệu này, nhiều năm qua Công ty Minh Anh đã đầu tư những khoản kinh phí lớn từ việc nghiên cứu, ứng dụng đến quản bá trên thị trường... Việc vi phạm nhãn hiệu về sản phẩm rượu Hồng Đà của DNTN Việt Tiến là không thể chấp nhận được. Đã vậy, sản phẩm nhái nhãn hiệu này của Việt Tiến đang được tung ra trên thị trường còn có dấu hiệu đánh lừa người tiêu dùng khi trên bao bì sản phẩm không ghi ngày SX, không ghi hạn sử dụng theo qui định, thậm chí ngang nhiên hơn in cả dòng chữ "Nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền" (?). Sự việc kéo dài đã lâu, DNTN Việt Tiến đã có dấu hiệu coi thường pháp luật, xem những văn bản xử lý của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam thời gian qua như... không có vấn đề gì. Chúng tôi đề nghị thái độ kinh doanh bất chấp pháp luật của một DN như vậy cần phải được xử lý nghiêm túc !.
    (Theo Báo Thương Mại, ra ngày thứ ba 25/07/2006. Người viết: Trần Minh)
    QTWeb (Theo Báo Thương Mại)
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Voi dữ xuất hiện, uy hiếp dân
    Trong 4 ngày qua, đàn voi dữ gồm 5 con lại xuất hiện và tàn phá hoa màu của bà con nhân dân tại xã Trà Đốc, Trà Bui và thị trấn Trà My, Quảng Nam.
    Tại các vùng này, đàn voi đã tàn phá hàng trăm héc-ta hoa màu, quật ngã rất nhiều chòi canh của người dân. Trong đàn có một con voi cái đang mang thai nên chúng rất hung dữ. Theo ông Hồ Văn Bình ở thôn 5 Trà Đốc - Bắc Trà My, đàn voi thường gầm rống vào ban đêm như đe dọa người và các loài thú khác. Dân làng không ai dám lên rẫy vì sợ bị voi tấn công.
    Hạt phó Kiểm lâm Bắc Trà My Lê Văn Trường cho biết: "Đàn voi xuất hiện lần này có rất nhiều điểm lạ, chúng di chuyển rất nhanh, có thể trên 20 km/ngày".
    (Theo Người Lao Động)
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hai thí sinh đạt 30,5 điểm
    Theo kết quả chấm thi, hai thí sinh khối A đạt 30,5 điểm (tính cả điểm ưu tiên) của Đại học Bách khoa Đà Nẵng là Hoàng Trung và Trần Hữu Quốc.
    Thí sinh Hoàng Trung (sinh ngày 15/11/1989) quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Điểm thi 3 môn của Trung là: Toán: 9,75 điểm , Lý: 10 điểm , Hoá học: 9,5 điểm. Tổng cộng điểm 3 môn làm tròn và cộng thêm điểm ưu tiên khu vực, Hoàng Trung đạt 30,5 điểm.
    Còn Trần Hữu Quốc (sinh ngày 18/8/1989), quê huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quốc được 8,5 điểm Toán, Lý: 9,75 điểm, Hoá học: 10 điểm. Tổng cộng 3 môn làm tròn và điểm ưu tiên là 30,5 điểm.
    Ở khối V, điểm cao nhất thuộc về thí sinh Dương Nguyên Thảo (SBD DDK.V 14212) với 32 điểm. Trong đó, Toán: 8,25 điểm, Lý: 7,75 điểm, Vẽ năng khiếu: 16 điểm
    (Theo Tiền Phong)
  10. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Truyền hình Nhật Bản giới thiệu di sản văn hóa Hội An 16/05/2007
    [​IMG]
    Chùa Cầu- một công trình do người Nhật xây dựng tại Hội An từ thế kỷ 16 được giới thiệu trong chương trình Di sản thế giới của đài TH NHK
    Trong chương trình Di sản thế giới mới đây, Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đã dành một chương trình khoảng 30 phút, giới thiệu về Hội An với những hình ảnh rất tự nhiên và ấn tượng về phố cổ cũng như cuộc sống sinh hoạt bình dị của người dân nơi đây.

    Chương trình đã khắc họa gần như đầy đủ về một Hội An sôi động, tấp nập vào ban ngày và một Hội An bình lặng vào ban đêm, nhằm giúp người dân Nhật Bản hiểu thêm về một di sản văn hóa cũng như phong tục, tập quán của người Việt Nam.
    Chương trình đã khắc họa rõ vẻ đẹp cổ kính của Hội An với những dãy phố cổ được lưu giữ và bảo tồn cẩn thận, những đồ thủ công mỹ nghệ như đèn ***g, tranh thêu được thực hiện bởi những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.
    Đời sống sinh hoạt của người dân Hội An cũng được thể hiện một cách sống động qua hình ảnh những tà áo dài trắng của các nữ sinh đến trường, những khu chợ sầm uất với các chủng loại hàng hóa phong phú mang đặc trưng của Hội An, những cụ già ngồi nhai trầu "bỏm bẻm", tục lệ thắp hương vào ngày rằm ở phố cổ.
    Chương trình còn giới thiệu hình ảnh và lịch sử chiếc cầu do người Nhật xây dựng tại Hội An từ thế kỷ thứ 16.
    Trong những năm gần đây, các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được mở rộng và ngày càng có nhiều du khách Nhật Bản tới Việt Nam. Trong năm 2006, Việt Nam đã đón khoảng 380.000 lượt khách Nhật Bản và dự kiến đến năm 2010, sẽ thu hút 500.000 du khách từ đất nước Mặt Trời mọc.
    (TTO)

Chia sẻ trang này