1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Thiên Văn

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Astronaut, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Tin tức Thiên Văn

    Topic Tin tức Thiên Văn mới, mong mọi người ủng hộ và cập nhật những tin tức về thiên văn ở khắp nơi để mọi thành viên được cập nhật
    Trạm Quốc tế đổi phi hành đoàn
    Một phi thuyền Soyuz của Nga mang theo nhà du hành Brazil đầu tiên và hai thành viên mới của Trạm Quốc tế (ISS) đã cập vào tổ hợp vũ trụ này hôm thứ bảy vừa qua, hai ngày sau khi cất cánh.
    Trên tàu là phi công thử nghiệm người Brazil - Marcos Pontes, 43 tuổi - và hai thành viên mới của ISS - trưởng đoàn Pavel Vinogradov người Nga và đại tá quân đội Mỹ Jeffrey Williams.
    Các nhà du hành gặp nhau trên Trạm Quốc tế. (Ảnh: AP)[​IMG]
    Pontes sẽ thực hiện một chương trình khoa học cho cơ quan vũ trụ của nước mình trước khi trở về trái đất ngày 9/4 cùng với phi đoàn cũ trên ISS - Valery Tokarev người Nga và chuyên gia của NASA William McArthur.
    Vinogradov và Williams đã trải qua sứ mệnh 6 tháng, với một chương trình khoa học dày đặc tới 40 thí nghiệm.
    Phi đoàn mới đã bổ sung "góc vườn thú" cho trạm - một nhúm sâu sẽ được dùng cho thử nghiệm tái sinh sinh vật trong điều kiện không trọng lượng. Trạm Quốc tế cũng là nhà của một nhóm ốc sên, được dùng trong các thí nghiệm về ảnh hưởng của không trọng lượng tới hành vi.
    (nguồn: khoahoc.com.vn-----News 3/4/2006)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhật Bản khám phá thiên thạch mới
    Tàu thám hiểm Hayabusa của Nhật Bản vừa cung cấp tín hiệu về một thiên thạch bay gần khu vực lân cận trái đất.
    Tin tức này được các nhà khoa học công bố tại một cuộc hội thảo khoa học diễn ra tại Texas (Mỹ). Đồng thời, họ cũng đưa ra cách phòng chống sự va đập của thiên thạch vào trái đất.
    Giáo sư DOn Yeomans, nhà khoa học phụ trách cơ quan quan sát vật thể gần trái đất (NEOs) thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nói: "Nếu muốn phòng tránh một vật thể đe dọa lao vào quỹ đạo trái đất, trước hết, chúng ta phải hiểu bản chất và cấu trúc của nó. Chúng ta có đủ điều kiện kỹ thuật để đương đầu với chúng nhưng chúng ta phải hiểu chúng như thế nào".
    [​IMG]
    Thiên thạch trên sao hỏa. Ảnh minh họa từ trang web của nước ngoài.
    Thiên thạch mới này được đặt tên là Itokawa, có thể được hình thành từ sự va đập của 2 vật thể lớn hơn. Cấu trúc của Itokawa tương tự như hầu hết các mảnh thiên thạch được tìm thấy trên trái đất.
    Itokawa được bao phủ bởi một lớp vật chất xốp một số chỗ dày đến 2m. Itokawa là một thiên thạch có đến 40% là lỗ rỗng, sẽ chứa đựng các nhân tố hình thành nên chính nó. Junichiro Kawaguchi, giám đốc dự án Hayahusa cho biết "Itokawa được hình thành trong khoảng vài triệu năm, do đó có thể nói nó có tuổi tương đối trẻ".
    Các nhà nghiên cứu động cơ phản lực cho rằng, thiên thạch Itokawa là mục tiêu nghiên cứu rất tốt. Bởi vì các thiên thạch đe dọa trái đất có kích thước nhỏ hơn Itokaw, trong khi số thiên thạch lớn hơn Itokawa thì không nhiều.
    Các nhà khoa học đã đưa ra phương án phóng một tên lửa nguyên tử vào thiên thạch và cho nổ bom nguyên tử đủ để làm chệch quỹ đạo thiên thạch.
    (nguồn: vietnamnet.vn-----News 3/4/2006)
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đã có lời giải cho hạt neutrino ''''ma quái''''
    Các nhà vật lý xác nhận rằng neutrino - loại hạt hạ nguyên tử được xem là đóng vai trò cơ bản trong sự tạo thành vũ trụ - có khối lượng. Đây là phát hiện lớn đầu tiên của phòng thí nghiệm Main Injector Neutrino Oscillation Search (Minos), trụ sở tại Mỹ.
    Phát hiện chứng tỏ rằng Mô hình Chuẩn - mô tả hành vi và sự tương tác của những "viên gạch" của vũ trụ - cần phải được xem xét lại.
    Neutrino là một trong số các hạt cơ bản cấu thành vật chất. Chúng thường được xem là ?oma quái? do có thể xuyên qua vũ trụ, bầu khí quyển trái đất và chính trái đất mà hầu như không tương tác với vật chất thông thường. Điều này khiến việc nghiên cứu chúng hết sức khó khăn.
    Neutrino chia thành 3 dạng: electron, moun và tau. [​IMG]
    Đầu tiên, các hạt neutrino được bắt xuyên qua một máy đếm hạt tại Phòng thí nghiệm Fermilab. (Ảnh: BBC)
    Để kiểm tra đặc tính của chúng, các nhà khoa học đã tạo ra các neutrino moun tại Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia Fermi (Fermilab) ở Illinois, Mỹ. Một chùm hạt năng lượng cao này được bắn xuyên qua một máy đếm hạt ở đây, sau đó tới một máy đếm hạt khác ở cách đó 742 km trong một hầm mỏ bỏ hoang tại Soudan, Mỹ.
    "Vì chúng hiếm khi tương tác với vật chất, nên chúng tôi có thể bắn chúng xuyên thẳng qua trái đất, và hầu hết bay đi mà không gây ra ảnh hưởng gì", tiến sĩ Lisa Falk Harris, thành viên của nhóm Minos cho biết. [​IMG]
    Kết quả là số hạt neutrino đến máy đếm ở Soudan ít hơn dự kiến. (Ảnh: BBC)
    Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã xác nhận rằng số hạt được phát hiện tại hầm mỏ Soudan ít hơn số được phóng đi. Một số đã thực sự "biến mất". "Điều chúng làm là chuyển sang một dạng neutrino khác", Harris nói.
    Các nhà vật lý gọi quá trình chuyển từ một dạng neutrino sang một dạng khác là flavour oscillation (hay dao động phảng phất). Và để thực hiện quá trình chuyển đổi này, về lý thuyết vật lý hạt cho rằng chúng cần có khối lượng.
    "Thực tế là chúng tôi nhìn thấy chúng ''''biến mất'''' và chúng thực hiện sự chuyển đổi nhỏ đó, có nghĩa chúng phải có khối lượng", tiến sĩ Falk Harris nhấn mạnh.
    Đây là kết quả đầu tiên của thí nghiệm tại Minos, liên quan đến các nhà khoa học từ 32 viện nghiên cứu ở 6 quốc gia. Nó cũng xác nhận các quan sát trước đây về "sự biến mất" của các hạt neutrino, tìm thấy năm 2002 bởi phòng thí nghiệm K2K của Nhật Bản.
    Các bằng chứng củng cố cho thấy neutrino có khối lượng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến vật lý hạt. "Trong vật lý hạt, Mô hình Chuẩn cho biết các neutrino không có khối lượng. Vì thế, thực tế mà chúng tôi tìm thấy có nghĩa rằng Mô hình Chuẩn này sẽ phải được xét lại hoặc phải được thay thế bằng một cái gì khác".
    Về lâu dài, phát hiện cũng có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn phần "khối lượng mất tích" bí ẩn trong vũ trụ.
    (nguồn: khoahoc.com.vn----News 4/4/2006)
    Được Astronaut sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 04/04/2006
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Phát hiện vành đai xanh xung quanh Thiên vương tinh
    [​IMG]Các nhà khoa học vừa phát hiện vành đai ngoài cùng xung quanh Thiên vương tinh có màu xanh sáng - (Ảnh: Reuters)
    Vành đai ngoài cùng xung quanh Thiên vương tinh - mới được phát hiện hồi năm ngoái, có màu xanh sáng, theo các nhà nghiên cứu. Với phát hiện này, Thiên vương tinh trở thành hành tinh thứ hai trong Hệ mặt trời được biết đến có vành đai xanh bao quanh, sau Thổ tinh.
    Tất cả các vành đai khác bao quanh Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh - hành tinh thứ 7 trong Hệ mặt trời - và Hải vương tinh đều có màu đỏ.
    Trên tạp chí Khoa học số ra ngày 7-4, các nhà nghiên cứu nói có lẽ không có sự ngẫu nhiên khi cả hai vành đai màu xanh này đều có liên quan đến các mặt trăng nhỏ.
    Theo các nhà thiên văn trên thế giới, mỗi vành đai màu xanh đều chứa một mặt trăng của hành tinh, còn vành đai màu đỏ chỉ đơn thuần là sự phản chiếu ánh sáng. Họ cho rằng khi chuyển động quanh hành tinh, các mặt trăng đã quét đi phần lớn những vật thể vũ trụ có kích thước lớn và chỉ để lại bụi cùng các vật thể vũ trụ nhỏ bé, nên chúng phản chiếu ánh sáng màu xanh nhiều hơn vành đai màu đỏ.
    ?oMàu xanh nói lên rằng vòng tròn này chủ yếu là các vật chất kích thước siêu nhỏ, nhỏ hơn nhiều lần so với các vật chất ở những vòng tròn khác, thường là màu đỏ?, Imke de Pater, giáo sư ngành thiên văn học trường ĐH California, Berkeley nói.
    Những vật chất siêu nhỏ này tán xạ và phản xạ chủ yếu ánh sáng xanh, rất giống với các phân tử nhỏ trong không khí tạo màu xanh cho bầu trời của Trái đất.
    [​IMG]Giản đồ về các vành đai bên ngoài của Thiên vương tinh...
    ... và Thổ tinh[​IMG]
    Cùng với vành đai xanh, các nhà thiên văn cũng phát hiện một vành đai mới màu đỏ bao quanh Thiên vương tinh, Như vậy, cho đến nay, các nhà thiên văn thế giới đã phát hiện được 4 vành đai bao quanh hành tinh xa xôi này.
    Các nhà thiên văn Mỹ nhấn mạnh, trong khi vành đai ôm sát Thiên vương tinh có màu không rõ ràng và vành đai xa nhất có màu xanh nhạt, hai vành đai mới được phát hiện (màu đỏ và xanh) cho thấy màu sắc của chúng được xác định do sự phản chiếu ánh sáng khác nhau của các phân tử tạo nên các vành đai ở các khoảng cách khác nhau so với bề mặt Thiên vương tinh.
    (nguồn: khoahoc.com.vn-----News 9/4/2006)
    Được Astronaut sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 09/04/2006
  4. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một Siêu "Trái đất" được khám phá
    [​IMG]
    Hành tinh mới được khám phá này có quỹ đạo ở phía ngoài một sao lùn đỏ cách chúng ta koảng 9000 ngăm ánh sáng. Việc khám phá ra hành tinh mới này chứng tỏ rằng những hành tinh loại này phổ biến hơn gấp ba lần so với các hành tinh cỡ Sao thổ. Hành tinh này có khối lượng gấp 13 lần khối lượng trái đất và nhiệt độ trung bình khoảng -330F. Đây là một trong những hành tinh lạnh nhất được tìm thấy ngoài hệ Mặt Trời.
    Hệ mặt trời này chưa bao giờ được tìm thấy và nó khác với hệ Mặt trời của chúng ta khi vùng ngoài được chiếm hữu bởi các hành tinh khí khổng lồ. Thêm nữa, kiểu hành tinh lớn và lạnh giá như thế này khá phổ biến, khoảng 35% các sao có các hành tinh như vậy.
    OHIO STATE UNIVERSITY NEWS RELEASE, đăng trên Astronomy Now ngày 14/03/2006
    Đây là lần đầu tiên em post bài trong box Thiên Văn nhưng em cũng theo dõi box khá lâu rồi. Cũng muốn xây dựng box nữa và rất mong được mọi người chỉ dẫn !!
    Được _Misaki_ sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 10/04/2006
    Được _Misaki_ sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 10/04/2006
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Tàu vũ trụ TMA 8 và phi hành đoàn ISS về Trái đất an toàn
    Tàu vũ trụ TMA 8 của Nga chở theo hai phi hành gia Trạm không gian quốc tế (ISS) và phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ của Brazil đã hạ cánh an toàn tại phía bắc Kazakhstan sáng sớm ngày 09-04, vài giờ sau khi tách khỏi ISS.
    [​IMG]Ba phi hành gia: William McArthur (phải), Valery Tokarev (giữa) và Marcos Pontes (trái) - Ảnh: Xinhua
    Trạm kiểm soát sứ mạng tàu TMA 8 bên ngoài Moscow cho biết tàu đã đưa phi hành gia Valery Tokarev, người Nga và William McArthur, người Mỹ cùng phi hành gia Marcus Pontes của Brazil hạ cánh lúc 23 giờ 47 giờ quốc tế (khoảng 6 giờ 48 sáng 9-4 giờ VN), cách Arkalyk 50 km về phía đông bắc.
    Các phi hành gia cho biết chuyến hạ cánh bình thường và họ cảm thấy khỏe. Hiện họ đang được kiểm tra sức khỏe và dự kiến sẽ bay đến Moscow vào cuối hôm nay.
    Hai phi hành gia Tokarev và McArthur đã làm việc trên ISS trong 6 tháng qua, còn phi hành gia Marcus Pontes là người Brazil đầu tiên lên ISS vào ngày 1-4 vừa qua và đã thực hiện một loạt các nghiên cứu khoa học trong 9 ngày ở trên trạm.
    "Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn nói: cảm ơn các bạn về mọi thứ", Marcus Pontes nói.
    Hiện 2 phi hành gia Pavel Vinogradov (Nga) và Jeffrey Williams (Mỹ) đang làm việc trên ISS thay cho Tokarev và McArthur. Dự kiến họ sẽ thực hiện hơn 50 nghiên cứu khoa học và 4 chuyến đi bộ vào không gian.
    Phát hiện hai hố đen đang sáp nhập trong vũ trụ
    Những chuyển động của 2 thiên hà và 2 hố đen của chúng trong quá trình tiếp cận và sáp nhập này đang diễn ra theo đúng những dự b áo thiên tài của nhà khoa học Albert Eistein trong thuyết tương đối của ông.
    Do sử dụng kính thiên văn X quang có độ nét cao của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà thiên văn Đức và Mỹ đã phát hiện 1 hố đen siêu khổng lồ, gồm 2 hố đen ở 2 thiên hà khác nhau đang sáp nhập làm một, trong khu vực chùm thiên hà Abell 400 trong vũ trụ.
    Với độ nét cao của thiết bị quan sát vũ trụ hiện đại này, các nhà thiên văn đã nhận biết 2 hố đen ở trung tâm 2 thiên hà đang trong quá trình tiếp cận và sáp nhập vào nhau. Hai hố đen này bị hút vào nhau bởi lực hấp dẫn nên quỹ đạo chuyển động của chúng trùng nhau.
    Trong vài triệu năm tới, 2 thiên hà chứa 2 hố đen này sẽ hòa nhập hoàn toàn vào nhau. Hiện tại, quan sát từ Trái Đất, 2 hố đen đã tiến gần sát nhau và trông giống như một hố đen kép siêu khổng lồ. Khi sáp nhập hoàn toàn, chúng sẽ gây ra vụ nổ lớn và tung vào vũ trụ những lớp sóng hấp dẫn có độ sáng chói nhất trong vũ trụ.
    [​IMG]Dự báo thiên tài của nhà khoa học Albert Eistein đang được chứng minh trong thực tế. (Ảnh: universe)
    (nguồn: khoahoc.com.vn----News 10/4/2006)
  6. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các hành tinh khác có thể có lớp "kim cương"
    Khác với các Trái đất, sao Hoả, sao Kim.. có cấu tạo từ hợp chất silicát (oxi và silic), một số hành tinh khác có thể được hình thành bởi các hợp chất các bon, trong đó bao gồm cả kim cương. Các nhà khoa học cũng cho biết một số hệ trong thiên hà của chúng ta cũng có thể có các hành tinh hình thành bởi hợp chất các bon như vậy.
    Các hành tinh các bon này có thể đã hình thành giống như các thên thạch trong hệ Mặt trời của chúng ta, giáo sư Sara Seager của Viện Carnegie Washington cho biết. Những thiên thạch này chứa một lượng lớn các hợp chất hữu cơ như hợp chất cac bua, hợp chất hữu cơ và graphite, thỉnh thoảng có những hạt kim cương rất nhỏ.
    Các hành tinh giống như trái đất được hình thành từ các vòng khí lớn chuyển động xung quanh các ngôi sao trẻ. Với khí có nhiều các bon và quá ít ô xi, hợp chất các bon đọng lại có dạng kiểu cácbua hay graphite chứ ko phải là hợp chất silicát như trái đất của chúng ta. Đây có thể là lời giải thích cho việc hình thành các hành tinh cácbon. Graphite ngưng tụ sẽ chuyển thành kim cương dưới áp suất cực lớn ở bên trong các hành tinh các bon và từ đó hình thành nên các địa tầng kim cương.
    Các hành tinh chuyển động xung quanh pulsar PSR 1257+12 rất có khả năng là các hành rinh các bon, chúng có thể hình thành từ việc các ngôi sao sinh ra các bon khi chúng già đi và bị vỡ ra. Cũng giống như các hành tinh ở gần trung tâm của thiên hà nơi có nhiều các bon hơn Mặt trời. Dần dần, cả thiên hà sẽ trở nên giàu các bon, và trong tương lai, tất cả các hành tinh sẽ trở thành hành tinh các bon.
    Phổ của các hành tinh này sẽ ít nước, và sẽ xuất hiện phổ của cácbon monoxít, metan, và các chuỗi hợp chất các bon sẽ xuất hiện ở bầu khí quyển của chúng. Bề mặt các hành tinh này có thể chứa các tầng chuỗi các bon, như kiểu nhựa đường hay dầu thô.
    From: AstronomyNow.com
  7. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc: phóng tàu Thần Châu VII vào năm 2008
    Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo tên lửa chở tàu Thần Châu VII cho chuyến phóng tàu này vào không gian vào năm 2008, thông báo của một quan chức cấp cao của dự án. [​IMG]
    Phát biểu trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc, Jing Muchun, nhà thiết kế hàng đầu của Chương trình không gian có người lái của Trung Quốc cho biết việc mua các nguyên vật liệu và việc chế tạo tên lửa chở Thần Châu VII đã được bắt đầu.
    Ông nói nhiều vật liệu chất lượng tốt sẽ được dùng chế tạo tên lửa, và các nhà khoa học sẽ nâng cấp các bộ phận của tên lửa để tăng sức bền. Các nhà khoa học cũng đang xem xét lắp đặt thêm nhiều camera.
    Nằm trong chương trình không gian có người lái, các phi hành gia Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều chuyến đi bộ vào không gian và lắp trạm không gian trong giai đoạn II của chương trình bằng tàu Thần Châu VII.
    Sau Mỹ và Nga, Trung Quốc là nước thứ ba trên thế giới phóng thành công tàu vũ trụ có người lái vào không gian, với chuyến vào không gian thứ nhất vào năm 2003 của nhà du hành Dương Lợi Vĩ cùng tàu Thần Châu V và chuyến thứ hai vào tháng 10 năm ngoái của 2 nhà du hành Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng cùng tàu Thần Châu VI.
    (nguồn: khoahoc.com.vn-----News 11/4/2006)
  8. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Tàu thám hiểm Venus Express đi vào quỹ đạo sao Kim
    [​IMG]Tàu Venus Express (Ảnh: Nasa)
    Sau 5 tháng được phóng đi, dự kiến sáng hôm qua (11-4), tàu thăm dò sao Kim đầu tiên của châu Âu có tên Venus Express sẽ đi vào quỹ đạo ngôi sao này, bắt đầu chuyến thám hiểm được đặt nhiều kỳ vọng.
    Venus Express sẽ nghiên cứu bầu khí quyển nóng và đầy bụi của ngôi sao này để từ đó tìm manh mối của tình trạng toàn cầu ấm lên - đồng thời cũng có thể giúp làm sáng tỏ về những thay đổi trên hành tinh này.
    ?oChúng ta biết rõ là khí thải gây hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng lên Trái đất đang là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm. Qua nghiên cứu sao Kim, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của bầu khí quyển của Trái đất chúng ta?, Hakan Svedhem thuộc Cơ quan không gian châu Âu (ESA) nói.
    Các nhà khoa học hy vọng sứ mạng này sẽ giúp giải đáp bí ẩn của màn bụi, chuyển động của bầu khí quyển sao Kim và vì sao nhiệt độ của nó vẫn còn nóng như thiêu đốt như thế.
    Sao Kim và Trái đất khá giống nhau về hình dáng và trọng lượng, và cũng bao gồm nhiều vật chất giống nhau, nhưng lại tiến hóa khác nhau đến hàng trăm triệu năm.
    Sao Kim được phủ bởi một lớp mây dày quanh năm, còn bầu khí quyển thì dày đặc CO2 và axit sunfuric. Những đám mây dày này đã giữ hơi nóng từ mặt trời và có thể là từ hoạt động của núi lửa, kết quả là nhiệt độ bề mặt của nó luôn ở mức 870 độ Fahrenheit hay 466 độ C, với áp suất nhiều gấp hàng trăm lần so với trên bề mặt Trái đất.
    (nguồn: khoahoc.com.vn---News 12/4/2006)
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bí ẩn của vũ trụ đang dần được giải đáp
    Các nhà khoa học của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định sự chính xác của các dự báo khoa học về sự ra đời và giải đáp nhiều bí ẩn về sự tiếp tục giãn nở hiện nay của vũ trụ.[​IMG]
    Các dữ kiện do vệ tinh WMAP thu thập đã giúp các nhà khoa học NASA thiết lập được bản đồ sóng viba vũ trụ, một bằng chứng khẳng định những dự báo cũng như các mô hình toán học về vụ nổ lớn hình thành vũ trụ với độ tuổi được xác định là 13,7 tỷ năm.
    Các lý thuyết về vụ nổ lớn khẳng định vào thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ, toàn bộ vật chất và năng lượng trong vũ trụ hiện nay được nén trong một khoảng không gian cực nhỏ kích thước mỗi chiều chỉ bằng 1 phần mười mũ 36 của mét. Đây là không gian nhỏ nhất có thể tồn tại theo các định luật vật lý và không thể nén vào một không gian nhỏ hơn được nữa.
    Các nhà khoa học NASA cũng khẳng định trong 1 phần ngàn tỷ giây đầu tiên, vụ nổ lớn đã giải phóng một trường năng lượng đầy những hạt vật chất mang trọng lực âm gọi là các inflaton. Chúng đẩy nhau về mọi hướng và phân rã thành các hạt cơ bản và năng lượng dưới dạng lượng tử ánh sáng.
    Vũ trụ tiếp tục mở rộng trong 400 ngàn năm sau đó và nguội đi để các điện tử và các proton kết hợp thành các nguyên tử Hy-đrô. Vì vậy, các phân tử lượng tử ánh sáng không còn bị va đập với các điện tử nữa và trở thành các nguồn sáng nguyên thủy có thể truyền đi khắp vũ trụ mà không hề bị cản trở.
    Các vệ tinh hiện nay với những thiết bị hiện đại đã thu được những ánh sáng nguyên thủy này và chúng là những dấu hiệu khẳng định sự tồn tại của vụ nổ lớn hình thành vũ trụ.
    Với các dữ liệu thu được từ vũ trụ, các nhà khoa học NASA cũng khẳng định mô hình toán học về sự tồn tại của vật liệu tối lạnh cũng như năng lượng tối mang lực ngược chiều với trọng lực.
    Các mô hình toán học về hằng số vũ trụ đã xác định nguồn năng lượng tối này là một thuộc tính của vũ trụ và có giá trị không đổi ở mọi điểm trong không gian và thời gian. Nguồn năng lượng bí ẩn này đã giải thích nguyên nhân sự giãn nở không ngừng của vũ trụ không chỉ trong mà cả từ sau vụ nổ lớn.
    Các nhà khoa học thuộc Chương trình tìm kiếm sự sống trong hệ Mặt Trời của NASA còn khẳng định sự tồn tại các thành phần của sự sống trên mặt trăng Enceladus của sao Thổ.
    Tiến sĩ Bốp Brao, người nghiên cứu các dữ kiện của tàu vũ trụ Cassini thăm dò sao Thổ của NASA trong 2 năm qua, cho biết trong khi tập trung tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống trên mặt trăng Enceladus, các nhà khoa học NASA đã phát hiện các thành phần của sự sống trên mặt trăng này qua các dữ liệu do tàu vũ trụ Cassini truyền về Trái Đất khi tàu lao vào không gian cách bề mặt của Enceladus khoảng 160 km.
    Các dữ liệu mới phát hiện khẳng định Enceladus có bầu khí quyển chứa các thành phần sự sống như các phân tử hữu cơ, hơi nước và hơi nóng. Các khí tạo thành khí quyển là khí thoát lên từ những vết nứt trên bề mặt Enceladus. Hầu hết bầu khí quyển này là hơi nước và như vậy, nước dạng lỏng có thể đang tồn tại dưới bề mặt băng giá của mặt trăng này.
    (nguồn: khoahoc.com.vn----News 13/4/2006)
  10. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thiên hà bốc cháy
    [​IMG]
    Hai bức hình của thiên hà M82 có sự so sánh giữa hình ảnh nhìn thấy bằng ánh sáng thông thường (bên trái) và hình ảnh hồng ngoại từ Kính thiên văn Spitzer của NASA. Bức hình thông thường chỉ ra một thiên hà yên bình, trong khi đó hình ảnh hồng ngoại lại cho ta thấy một hình ảnh của một điếu xì gà đang cháy dở.Ở đâu có khói thì ở đó có lửa - ngay kể cả trong không gian. Bức hình mới công bố của Kính thiên văn không gian Spitzer cho ta thấy một thiên hà đang bốc cháy với các ngôi sao đang cháy trong thiên hà dường như đang thổi ra những cuộn khói bụi khổng lồ.
    Thiên hà M82 trước đây đã được biết đến là một thiên hà tập trung nhiều sao trẻ. Lần đầu tiên kính thiên văn Spitzer chỉ ra hình ảnh của các cuộn khói xung quanh các "đám cháy" sao.
    M82 cách chúng ta 12 triệu năm ánh sáng ở chòm sao Ursa Major. Thiên hà này đang trải qua thời kỳ định hình của việc hình thành sao với hầu hết các vụ nổ mạnh nhất do việc hình thành sao xảy ra ở trung tâm của thiên hà. Những đám mây bụi này là những sự kiện lớn được quan sát. Chúng trải rộng tới 20,000 năm ánh sáng kể từ trung tâm của thiên hà theo mọi hướng, xa hơn rất nhiều so với nơi mà các ngôi sao được tìm thấy.
    Spitzer cho chúng ta thấy một quầng bụi xung quanh thiên hà này. Chúng ta vẫn chưa hiểu tại sao đám bụi này lại xuất hiện ở lung tung trong không gian như vậy. Chúng ta chưa từng bao giờ nhìn thấy một hiện tượng như vậy. Thiên hà bất bình thường này đã sinh ra một lượng bụi khổng lồ, bao quanh chính nó với một đám mây sáng hơn tất cả các thiên hà khác.
    From spaceflightnow.com
    Được _Misaki_ sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 15/04/2006

Chia sẻ trang này