1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Thiên Văn

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Astronaut, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaonho88

    ngoisaonho88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/6: NASA phóng tàu con thoi Atlantis
    Sau nhiều tuần đình hoãn, NASA đã quyết định phóng tàu con thoi Atlantis vào ngày 8/6 để thi hành nhiệm vụ tại Trạm không gian quốc tế (ISS).
    Các quan chức thuộc Cơ quan Quản trị Hàng Không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) khẳng định, Atlantis sẽ được phóng đi vào lúc 7 giờ 38 phút tối (giờ ET) ngày 8/6 tới đây, tại Trung tâm Không gian Kennedy, bang Florida. Tàu con thoi Atlantis sẽ cung cấp các thiết bị mới cho ISS, trong đó có 1 cặp pa-nô thu năng lượng Mặt Trời.

    [​IMG]


    Phi hành đoàn gồm 7 người sẽ đến ISS trên tàu con thoi Atlantis. (Ảnh: NASA) Việc phóng Atlantis lẽ ra được thực hiện vào giữa tháng 3 vừa qua, nhưng đã bị hoãn lại để sửa chữa những hư hại ở thùng chứa nhiên liệu của con tàu do trận mưa đá gây ra vào ngày 26/02. Sau môt thời gian tích cực sửa chữa, NASA tự tin rằng Atlantis hiện đang trong tình trạng sẵn sàng để được phóng vào vũ trụ. Các quan chức NASA xác nhận rằng thùng nhiên liệu của Atlantis hiện đã an toàn để sử dụng.
    Từ khi tàu con thoi Columbia bị phá hủy kèm theo cái chết của 7 phi hành gia vào năm 2003, việc phát hiện và sửa chữa những khiếm khuyết hay hư hại đối với tàu con thoi là một mối quan tâm hàng đầu của NASA.
    Ông Wayne Hale, Giám đốc Chương trình tàu con thoi của NASA, nói: ?oChúng tôi hiện đã sẵn sàng cho việc phóng Atlantis. Chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại nào?.
    Atlantis sẽ được điều khiển bởi 1 phi hành đoàn gồm 7 người: Rick Sturckow (chỉ huy); Lee Archambault (phi công); Clayton Anderson (kỹ sư) và 4 chuyên gia. Ông Anderson sẽ thay thế ông Sunita Williams trên Trạm ISS, và ông Williams sẽ trở về Trái Đất bằng tàu Atlantis sau 8 tháng làm việc trên Trạm.
    Do đình hoãn việc phóng Atlantis, NASA cho biết họ sẽ phải cắt giảm chương trình phóng tàu con thoi trong năm 2007 từ 5 lần xuống còn 4 lần.
    Theo kế hoạch, NASA sẽ phải thực hiện ít nhất 13 chuyến bay tàu con thoi để hoàn tất việc xây dựng Trạm ISS từ nay cho đến năm 2010 ?" thời điểm ngưng hoạt động của các tàu con thoi.
    Trạm ISS là một dự án trị giá khoảng 100 tỉ USD với sự tham gia của 16 quốc gia trên thế giới.
    [​IMG]Atlantis đã sẵn sàng để được phóng đi vào ngày 8/6/2007. (Ảnh: NASA)
    Minh Quang
    Theo BBC, CNN, VietNamNet
    Sưu tầm từ Khoahoc.com.vn: http://khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=1&Cat_Sub_ID=0&news_id=15406Đã bao giờ em nóiVới anhVề một khoảng trờiCó một vì sao bé xíuThắp riêng cho mình anh thôi
    Được ngoisaonho88 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 03/06/2007
  2. ngoisaonho88

    ngoisaonho88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    NASA thử nghiệm máy bay quan sát vũ trụ
    Theo các quan chức cơ quan không gian Mỹ, NASA sẽ thử nghiệm một máy bay Boeing 747 được sửa đổi để quan sát vũ trụ khi đang bay. Máy bay đã được đưa đến trung tâm nghên cứu hàng không vũ trụ của NASA tại căn cứ không quân Edwards (California).
    [​IMG]Chiếc Boeing 747SP được trang bị hệ thống hiện đại để thực hiện sứ mệnh này sẽ trải qua các thử nghiệm trong vòng 3 năm. Máy bay đã được lắp đặt một kính viễn vọng tia hồng ngoại của Đức với đường kính 2,5m và đã được sửa đổi cấu trúc từ vài năm trước.
    Chếc Boeing 747SP sẽ đi vào hoạt động vào khoảng năm 2010. Trong suốt thời gian hoạt động dự kiến kéo dài khoảng 20 năm, máy bay có khả năng trở thành một trong các ?~?Tđài quan sát lớn?T?T của ngành khoa học thiên văn, giúp các nhà thiên văn tiếp cận với vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến submilimetric.
    T.Đ
    Theo Xinhua, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
    Sưu tầm từ Khoahoc.com.vn: http://khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=1&Cat_Sub_ID=0&news_id=15464
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Một học sinh khẳng định thấy đĩa bay tại Thanh Hoá
    "Tối ngày 3/6, tôi thấy trên bầu trời gần cầu Hàm Rồng xuất hiện 2 vòng tròn sáng lớn có chuyển động kỳ lạ", Đinh Xuân Chinh, 19 tuổi, kể lại.
    Vào 19h40 phút hôm đó, khi đứng hóng mát trên ban công tầng 2 nhà bạn ở thị trấn Tà Phiên, Thanh Hoá (cách cầu Hàm Rồng 2-3 km), Chinh vô tình phát hiện ra hai khối sáng hình tròn ở phía tây nam.
    "Hai khối sáng di chuyển trên bầu trời theo một quy luật. Chúng bay tách nhau ra rồi lại nhập vào nhau theo hình chữ S ngược. Hành động cứ lặp lại như vậy tại một vị trí duy nhất và kéo dài khoảng 5 phút. Hai vòng tròn có đường kính khoảng 10 cm và khi nhập lại thành một thì chúng to hơn và sáng rực hơn", Chinh kể.


    Khi phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ đó, Chinh đã gọi ngay bạn gái là Tào Thuỳ Dung và mẹ của cô là bà Nhữ Thị Thanh lên chứng kiến.
    "Tuy sáng song chúng không rực rỡ để có thể gây sự chú ý của nhiều người, nhưng bù lại chúng rất rõ nét và không thể nhầm lẫn với một ngôi sao hay vệ tinh, vì chúng to hơn rất nhiều và bay khá gần mặt đất", Chinh nói.
    Dung cũng cho biết 2 vòng tròn sáng đó to và dẹt như cái đĩa ăn. Chúng cứ nhập vào và tách ra một cách từ từ. "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hiện tượng này và cảm thấy kỳ lạ vô cùng", chị nói.
    "Đó chắc chắn là đĩa bay", Chinh khẳng định. Theo anh, những khối tròn sáng đó không thể là vệ tinh hay ngôi sao vì so với các vì sao quanh đó, chúng to hơn gấp nghìn lần. Đó cũng không thể là máy bay vì chúng ở vị trí khá gần mặt đất, cách khoảng 600 m. Trời hôm đó khá trong, ít mây, khoảng 30 phút sau thì trời mưa.
    Chinh hiện là học sinh lớp 12C3 trường PTTH Hoằng Hoá 2, Thanh Hoá. Anh say mê nghiên cứu khoa học từ nhỏ và đã quan tâm đến vấn đề đĩa bay từ lâu. Chinh cho biết đã đọc nhiều tài liệu về UFO (vật thể bay không xác định) trên thế giới và biết được đâu là trường hợp nhầm lẫn. Dựa trên những kinh nghiệm thu thập được, anh tin rằng đây không thể là gì khác ngoài đĩa bay.
    Có thể chỉ là hiện tượng quang học
    Nhận xét về câu chuyện này, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, cho biết: "Trên thế giới có rất nhiều trường hợp báo nhìn thấy đĩa bay nhưng đều bị cho là nhầm lẫn. Với những thông tin do Chinh cung cấp thì chưa đủ bằng chứng để khẳng định đó là đĩa bay. Đặc biệt do cậu không chụp được ảnh nên khó mà lý giải". Theo ông Tuấn, trong một số trường hợp, khi sao băng chạm vào bầu khí quyển cũng có thể gây phát sáng.
    Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang, Phó viện trưởng Viện Vật lý, thì cho rằng đó có thể là trường hợp ảo giác hoặc bị những vật thể khác đánh lừa, như mây, bóng đèn. Nhưng Chinh cho biết toàn bộ khu vực trong thời điểm đó bị mất điện.
    Lý giải cho hiện tượng này, tiến sĩ Trần Thế Trung, chuyên gia về vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật Lý, đưa ra một khả năng. Đó là ánh đèn phát ra từ đâu đó khi chiếu lên bầu trời, đập vào các đám mây và tạo nên những vòng tròn phát sáng. Nguồn sáng di chuyển nên cũng khiến cho những vòng tròn chuyển động trên bầu trời. Nếu trong trường hợp khu vực đó mất điện, thì đó có thể là nguồn sáng nhân tạo từ một cơ sở sản xuất hoặc phương tiện giao thông nào đó. Cũng có thể đó là những tín hiệu không lưu bằng đèn ở gần khu vực.
    Tuy nhiên, do còn ít thông tin nên mọi giải thích cũng chỉ là phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm, ông Trung nói thêm.
    Ngoài ra, dù chỉ cách nhà Dung 500 mét, nhưng Thuần, ở Đội 6, Hoàng Lý, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, cho biết, gia đình em và những người hàng xóm không hề biết về hiện tượng này và cũng không hề nghe ai nói đến.
    Song Minh
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/06/3B9F6DC9/
    -------------
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    UFO đến Việt Nam rồi.
    Theo lời kể của anh bạn này thì lại giống như đèn pha cao áp ở mấy cái nhà hàng siêu thị quá .
  5. NhamAnhTuan

    NhamAnhTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ khôi hài bác T nhỉ
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Có lẽ đó là những ánh đèn pha của một cơ sở nào đó quét lên những đám mây bên trên. Những ánh đèn này theo tôi là của một sân khấu nào đó. Bởi nó " bay ra rồi chập lại mà".
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    MỘT ''''LỖ ĐEN'''' VỪA ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRÊN SAO HỎA ?
    Các nhà khoa học của Nasa vừa công bố họ vừa phát hiện ra một điểm tối đen trên sao Hỏa mà có thể là cửa của một hang động lớn. Các bức ảnh đã được chụp bởi vệ tinh thăm dò sao Hoả Reconnaisance Orbiter.
    Vùng tối đen này có đường kính khoảng 100 m và nằm giữa một vùng sáng bằng phẳng bụi dung nham về phía đông bắc của núi lửa Arsia Mons, ngọn núi này cao tới 19km và là một trong 4 núi lửa hùng vĩ nhất trên hành tinh đỏ.
    Cái hang trên có thể là một vị trí tốt để duy trì sự sống, ít nhất là cho các nhà du hành vũ trụ trong tuơng lai.
    Cái hang này hẳn phải sâu lắm.
    Vệ tinh sao Hỏa Reconnaissance Orbiter (MRO) đã sử dụng thiết bị chụp ảnh phân giải cao cho các thí nghiệm khoa học, viết tắt là HiRISE để chụp được hình của vết đen trên, đó là một yếu tố để các nhà khoa học cân nhắc về khả năng có sự sống trong tầng đất phía dưới của sao Hỏa.
    Bởi vìi vết đen trên không có bờ nhô cao lên hay có vết bắn toé ra ngoài nên các nhà nghiên cứu đã loại bỏ khả năng đó là do va chạm của một thiên thạch. Không thể nhìn thấy tường hay bất cứ chi tiết nào trong lòng hố, bởi vậy có thể có các bức tường nào đó dựng thẳng đứng một cách hoàn hảo, rất tối và cũng có thể chúng đang bị treo lơ lửng.
    Cácchuyên gia về thiết bị HiRISE đã nói rằng cái ?~lỗ đen?T trên hẳn phải rất sâu nên mới không thể nhìn thấu được mặc dầu ánh sáng tự nhiên trên sao Hỏa ở khu vực này khá mạnh.
    Cũng trong tháng 4 vừa qua, tầu thăm dò sao Hỏa của Nasa Odyssey với hệ thống chụp ảnh bức xạ nhiệt THEMIS đã tìm thấy 7 vết tối mà các nhà khoa học cũng đã cho rằng chúng là các cửa hang trong lòng đất.
    Trong khi đó ông Alfred McEwen thuộc đại học tổng hợp Arizona ở Tucson đã nói tầu thăm dò MRO đang chuẩn bị để khám phá tiếp các vết đen trên sao Hỏa trong vài tháng tới.

    Cư dân trong các hang động trên sao Hỏa

    Các hang động trên sao Hỏa đã làm dấy lên sự suy đoán của các nhà khoa học về các sinh vật sống sâu dưới lòng đất của hành tinh này. Càng đi sâu vào lòng đất sao Hỏa, nhiệt độ càng ấm dần và có thể ấm tới mức mà nước sẽ tồn tại ở thể lỏng một cách ổn định.
    Hơn nữa, có thể các hang động có mối liên quan tới các vết nứt trong lòng đất mà ở đó, hơi nước bị giữ lại. Đó rõ ràng là một điều kiện tốt cho sự sống.
    Peter Smith, trưởng nhóm nghiên cứu nói: các hang động trên sao Hỏa là một phát hiện rất thú vị. ?o Chúng tôi không thể nói có cái gì trong các hang đó. Nhưng đấy là những gì tồn tại trong đó. Thật khó để nói điều gì khi bạn quan sát từ ở tận trên quỹ đạo. Có thể có những cuộc đổ bộ tiếp theo sau những phát hiện trên.
    Penny Boston, giám đốc dự án nghiên cứu hang động đá vôi ở New Mexico, đang thực hiện một chương trình nghiên cứu hang động trên sao Hỏa. Bà nói, các hang động không chỉ hấp dẫn các nhà nghiên cứu về sinh vật học trên sao Hỏa, chúng còn tạo ra các nơi trú ẩn để tránh các tia bức xạ độc hại cho các nhà du hành trong tương lai. Chúng cũng có thể cung cấp các chất khoáng, các khí cần thiết hay nước đá.
    [​IMG]

    Theo Space.com
    Được thohry sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 09/06/2007
  8. ngoisaonho88

    ngoisaonho88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tàu con thoi đầu tiên khởi hành trong năm
    7 nhà du hành đã lên đường cùng tàu Atlantis tới Trạm vũ trụ quốc tế, đang nằm trên quỹ đạo trái đất, để tiếp tục việc lắp đặt trạm.
    [​IMG]Tàu con thoi Atlantis xuất phát ngày mùng 8 tháng 6 từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ, là tàu con thoi đầu tiên được NASA phóng trong năm nay. Chuyến trước đó là vào tháng 12 năm ngoái.
    Nhiệm vụ của các thành viên Atlantis là đặt nền và đường dây điện cho mô đun Columbus của châu Âu, dự kiến lắp vào Trạm cuối năm nay. Họ cũng sẽ lắp 2 tấm pin mặt trời mới.
    NASA dự kiến sẽ bay thêm 15 chuyến tàu con thoi nữa tới Trạm quốc tế, cung cấp các thiết bị lớn cũng như đồ tiếp tế. Họ hy vọng sẽ hoàn tất việc lắp đặt trạm trước thời hạn nghỉ hưu của loạt tàu con thoi, vào năm 2010.
    T. An
    Theo BBC, Vnexpress
    Sưu tầm từ Khoahoc.com.vn: http://khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=1&Cat_Sub_ID=0&news_id=15551
  9. ngoisaonho88

    ngoisaonho88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    2 nhà du hành vũ trụ trên tàu Atlantis thực hiện chuyến ra ngoài khoảng không đầu tiên
    Một ngày sau khi kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), ngày 11-6, hai nhà du hành trên tàu con thoi Atlantis John "Danny" Olivas và Jim Reilly đã bắt đầu thực hiện chuyến ra ngoài khoảng không đầu tiên dự kiến kéo dài trong 6 tiếng rưỡi, để lắp đặt hệ thống cấp điện mới cho ISS.
    Ngoài không gian, hai nhà du hành người Mỹ sẽ tiến hành tháo dỡ khóa và chốt của khối thiết bị mới nặng gần 16 tấn đã được gắn kết với ISS trước đó nhờ cánh tay máy khổng lồ của trạm. Với việc mở khóa này, những tấm pin
    [​IMG]

    (Ảnh: Physorg.com)năng lượng Mặt Trời ở bên trong thiết bị trên có thể được triển khai trong ngày 12-6. Khi các nhà du hành hoàn tất việc kết nối điện và dữ liệu, các kỹ sư mặt đất sẽ kích hoạt thiết bị trên. Hệ thống pin Mặt Trời mới này sẽ cung cấp thêm khoảng 14 (kW điện năng cho ISS, chuẩn bị cho việc lắp đặt những mô-đun khoa học mới của các cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu và Nhật Bản.
    Theo TTXVN, dự kiến trong 11 ngày thực hiện nhiệm vụ trên ISS, các nhà du hành trên tàu Atlantis sẽ thực hiện ít nhất hai chuyến ra ngoài ra ngoài khoảng không nữa để tiếp tục lắp đặt thiết bị mới trong hai ngày 13 và 15-6.
    Trong khi đó, liên quan tới mối quan ngại về một phần lớp vỏ cách nhiệt của Atlantis bị bong trong quá trình phóng tàu, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết trong ngày 11-6 sẽ đưa ra quyết định liệu có để các nhà du hành thực hiện một chuyến ra ngoài khoảng không để khắc phục sự cố trên hay không.
    ISS được coi là một bước đi quan trọng nhằm chuẩn bị cho kế hoạch thám hiểm sao Hỏa. NASA lên kế hoạch sẽ phóng ít nhất 13 tàu con thoi nữa để hoàn thiện việc xây dựng ISS, với chi phí lên tới 100 tỷ USD, vào năm 2010.
    Theo Người lao động
    Sưu tầm tại Khoahoc.com.vn: http://khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=1&Cat_Sub_ID=0&news_id=15615
  10. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    NGÔI SAO LỚN NHẤT TRONG VŨ TRỤ ĐƯỢC PHÁT HIỆN CHO TỚI NAY
    Các nhà thiên văn học đã tuyên bố họ vừa phát hiện và ?~cân?T được một ngôi sao lớn nhất từ trước tới nay.
    Ngôi sao này là một trong hệ sao đôi, có khối lượng tới 114 lần Mặt trời của chúgn ta.
    Mặc dầu các nhà thiên văn học đã dự báo rằng có thể tồn tại các ngôi sao nặng tới 150 lần Mặt trời, ngôi sao khổng lồ này đã lần đầu tiên phá giới hạn nặng100 lần MT.
    Sao nặng nhất trước đó giữ kỷ lục nặng gấp 83 lần khối lượng Mặt trời.
    Ngôi sao mới được ?~cân ?~ này có cái tên đơn giản là A1, là một ngôi sao sáng nhất định vị ngay trong tâm của một khối khổng lồ và đậm đặc gồm các các ngôi sao trẻ, có tên là NGC 3603. Khối tinh tú này nằm cách trái đất 20000 năm as. Ngôi sao cặp đôi với A1 có khối lượng khiêm tốn hơn, 84 lần Mặt trời.
    Các ngôi sao lớn này được ?~cân?T bằng cách theo dõi các quỹ đạo của chúng với một kính thiên văn cực lớn, và kết hợp các số liệu đó với các hiện tượng nhật thực quan sát được bởi kính Hubble.
    Các ngôi sao có giới hạn khối lượng 150 lần Mặt trời bởi vì nếu chúng nặng hơn khối lượng giới hạn đó, áp suất đẩy ra từ bên trong sẽ vượt quá áp suất hút vào gây ra bởi lực hấp dẫn và điều đó làm cho thiên thể không bền vững.
    Tuy nhiên trong thời kỳ đầu của vũ trụ, các nhà khoa học đã tin rằng nhiều ngôi sao có khối lượng cỡ vài trăm lần MT có thể đã tồn tại bởi vì áp suất đẩy ra từ bên trong bởi phản ứng nhiệt hạch trong nhân của chúng chưa đủ lớn do chúng mới được ?~nhóm?T.
    [​IMG]
    Theo Space.com

Chia sẻ trang này