1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC, THỜI SỰ, HỎI ĐÁP MỌI VẤN ĐỀ VỀ VĨNH PHÚC - MỤC LỤC CÁC TOPIC TRONG BOX ( Trang 1, Đề Nghị X

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi vanyeuminhem, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh Vĩnh Phúc thu ngân sách đạt 1000 tỷ đồng
    Đó là kết luận tại kỳ họp thứ 2 khoá XIV của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng kết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội trong 6 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch trong thời gian tiếp theo.
    Mặc dù thời gian qua tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá cả một số nguyên vật liệu, mặt hàng tăng cao, song được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng kinh tế- xã hội Vĩnh Phúc đạt được những kết quả đáng khích lệ.
    Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, năng suất lúa 6 tháng đầu năm ước đạt 52,84 tấn/ha, cao nhất từ trước đến nay; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.100 tỷ, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Về công nghiệp, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 5500 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm trên địa bàn Vĩnh phúc đã có thêm 142 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn lên đến 420 tỷ đồng. Kinh doanh dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển; Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 60,3 triệu USD đạt 54% kế hoạch; lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển mạnh, trong 6 tháng đầu năm nay đã có 77 dự án đầu tư vào tỉnh, với tổng số vốn đầu tư 120 triệu USD.
    Tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1000 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa tăng 520 tỷ đồng. Công tác an ninh, quốc phòng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng được đặc biệt chú trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội.
    Để thúc đẩy kinh tế- xã hội Vĩnh phúc phát triển mạnh trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai công tác phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là có chính sách ưu đãi hơn nữa để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực được coi là thế mạnh của tỉnh và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2004.
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc thay đổi chế độ ưu đãi đầu tư vào tháng 8​
    Từ tháng 8, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ áp dụng chế độ ưu đãi đầu tư mới trên nguyên tắc khuyến khích các ngành sản xuất kinh doanh có lợi nhất trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu phúc lợi của nhân dân đắc lực nhất, các địa bàn càng ít lợi thế càng được ưu đãi nhiều.
    Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chấm dứt việc ưu đãi đồng đều, dàn trải như trước đây. Các ưu đãi như ưu đãi về giá thuê đất, hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho công nhân vẫn giữ nguyên như quy định cũ, nhưng phần ưu đãi như miễn tiền thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ căn cứ vào ngành nghề sản xuất kinh doanh, vị trí địa lý của dác dự án.
    Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như Quang Minh (huyện Mê Linh), Bình Xuyên (huyện Bình Xuyên) gần thủ đô Hà Nội, sát đường quốc lộ số 2A đang có sức hút tự thân rất lớn nên chế độ ưu đãi sẽ giảm.
    KCN Chấn Hưng, Tân Tiến (huyện Vĩnh Tường) do xa Thủ đô nên ít dự án đăng ký, ở các xã miền núi, các huyện miền núi chưa có dự án nào đăng ký - vì vậy, mức ưu đãi sẽ cao hơn. Nếu doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh ở các huyện miền núi Tam Đảo, Lập Thạch, các xã miền núi huyện Tam Dương, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ miễn thêm 8 năm tiền thuê đất.
    Cũng trong ưu đãi miễn tiền thuê đất, các dự án làng nghề, đào tạo nghề được miễn tiền thuê đất thêm 5 năm. Nếu xây dựng chung cư từ 3 tầng trở lên để cho thuê ở đô thị phục vụ KCN-CCN, các công trình văn hóa thể thao, vui chơi giải trí mang tính phục vụ nhân dân nhiều hơn sẽ được miễn 100% tiền thuê đất.
    Tỉnh Vĩnh Phúc còn hỗ trợ 100% tiền đền bù giải phóng mặt bằng diện tích xây nhà chung cư cho thuê và diện tích các công trình phụ trợ của nhà chung cư. Các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí công cộng, các dự án phục vụ phát triển y tế, giáo dục ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo sẽ được tỉnh hỗ trợ 20% tổng số tiền đền bù giải phóng mặt bằng.
    Các dự án đầu tư vào sản xuất ở các huyện miền núi như Tam Đảo, Lập Thạch, các xã miền núi ở huyện Tam Dương, Bình Xuyên được hỗ trợ 100% tiền đền bù giải phóng mặt bằng.
    Theo TTXVN
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc thay đổi chế độ ưu đãi đầu tư vào tháng 8​
    Từ tháng 8, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ áp dụng chế độ ưu đãi đầu tư mới trên nguyên tắc khuyến khích các ngành sản xuất kinh doanh có lợi nhất trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu phúc lợi của nhân dân đắc lực nhất, các địa bàn càng ít lợi thế càng được ưu đãi nhiều.
    Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chấm dứt việc ưu đãi đồng đều, dàn trải như trước đây. Các ưu đãi như ưu đãi về giá thuê đất, hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho công nhân vẫn giữ nguyên như quy định cũ, nhưng phần ưu đãi như miễn tiền thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ căn cứ vào ngành nghề sản xuất kinh doanh, vị trí địa lý của dác dự án.
    Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như Quang Minh (huyện Mê Linh), Bình Xuyên (huyện Bình Xuyên) gần thủ đô Hà Nội, sát đường quốc lộ số 2A đang có sức hút tự thân rất lớn nên chế độ ưu đãi sẽ giảm.
    KCN Chấn Hưng, Tân Tiến (huyện Vĩnh Tường) do xa Thủ đô nên ít dự án đăng ký, ở các xã miền núi, các huyện miền núi chưa có dự án nào đăng ký - vì vậy, mức ưu đãi sẽ cao hơn. Nếu doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh ở các huyện miền núi Tam Đảo, Lập Thạch, các xã miền núi huyện Tam Dương, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ miễn thêm 8 năm tiền thuê đất.
    Cũng trong ưu đãi miễn tiền thuê đất, các dự án làng nghề, đào tạo nghề được miễn tiền thuê đất thêm 5 năm. Nếu xây dựng chung cư từ 3 tầng trở lên để cho thuê ở đô thị phục vụ KCN-CCN, các công trình văn hóa thể thao, vui chơi giải trí mang tính phục vụ nhân dân nhiều hơn sẽ được miễn 100% tiền thuê đất.
    Tỉnh Vĩnh Phúc còn hỗ trợ 100% tiền đền bù giải phóng mặt bằng diện tích xây nhà chung cư cho thuê và diện tích các công trình phụ trợ của nhà chung cư. Các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí công cộng, các dự án phục vụ phát triển y tế, giáo dục ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo sẽ được tỉnh hỗ trợ 20% tổng số tiền đền bù giải phóng mặt bằng.
    Các dự án đầu tư vào sản xuất ở các huyện miền núi như Tam Đảo, Lập Thạch, các xã miền núi ở huyện Tam Dương, Bình Xuyên được hỗ trợ 100% tiền đền bù giải phóng mặt bằng.
    Theo TTXVN
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bưu Điện Vĩnh Phúc phát triển thêm 6481 thuê bao điện thoại
    Doanh thu từ bưu chính viễn thông trong 6 tháng đầu năm 2004 đạt 59478,8 triệu đồng tăng 37,99% so với cùng kỳ năm 2003. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ bưu chính đạt 1.626,8 triệu đồng tăng 20,32%, doanh thu từ dịch vụ phát hành báo chí đạt 779,3 triệu đồng, tăng 39,91%, doanh thu từ dịch vụ viễn thông hỗ trợ đạt 7.097,8 triệu.
    Tốc độ phát triển máy điện thoại tăng nhanh, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tăng thêm 6481 thuê bao điện thoại, trong đó di động trả sau tăng 264 máy, cố định tăng 6217 máy, nâng tổng số máy hoạt động lên 59.037 máy đạt 5,13 máy/100 dân. Bưu điện tỉnh đã phát triển thêm một số điểm bưu điện văn hoá mới ở các xã, đến nay toàn tỉnh đã có 100% các xã có điểm bưu điện văn hoá xã.
    Tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.171,2% triệu đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2003.
    Để đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển đa dạng hoá các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội, trong thời gian tiếp theo bưu điện sẽ tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành, đưa thêm nhiều dịch vụ mới vào hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hoá xã để báo chí và các dịch vụ viễn thông thực sự gần dân hơn.
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bưu Điện Vĩnh Phúc phát triển thêm 6481 thuê bao điện thoại
    Doanh thu từ bưu chính viễn thông trong 6 tháng đầu năm 2004 đạt 59478,8 triệu đồng tăng 37,99% so với cùng kỳ năm 2003. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ bưu chính đạt 1.626,8 triệu đồng tăng 20,32%, doanh thu từ dịch vụ phát hành báo chí đạt 779,3 triệu đồng, tăng 39,91%, doanh thu từ dịch vụ viễn thông hỗ trợ đạt 7.097,8 triệu.
    Tốc độ phát triển máy điện thoại tăng nhanh, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tăng thêm 6481 thuê bao điện thoại, trong đó di động trả sau tăng 264 máy, cố định tăng 6217 máy, nâng tổng số máy hoạt động lên 59.037 máy đạt 5,13 máy/100 dân. Bưu điện tỉnh đã phát triển thêm một số điểm bưu điện văn hoá mới ở các xã, đến nay toàn tỉnh đã có 100% các xã có điểm bưu điện văn hoá xã.
    Tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.171,2% triệu đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2003.
    Để đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển đa dạng hoá các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội, trong thời gian tiếp theo bưu điện sẽ tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành, đưa thêm nhiều dịch vụ mới vào hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hoá xã để báo chí và các dịch vụ viễn thông thực sự gần dân hơn.
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Giả danh cán bộ địa chính đi... làm bìa đỏ​
    Công an thị xã Vĩnh Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam Lưu Quang Minh, 36 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
    công dân.

    Từ tháng 7-2004, Lưu Quang Minh đến thị xã Vĩnh Yên tự giới thiệu là cán bộ địa chính công tác tại Sở Tài nguyên - môi trường Vĩnh Phúc, có khả năng làm thủ tục cấp bìa đỏ nhà đất và xin việc làm...
    Minh đã thu nhiều bộ hồ sơ đất và nhận được gần 50 triệu đồng. Từ tin báo của quần chúng, ngày 8-8-2004, Công an thị xã Vĩnh Yên đã tìm được Minh trước khi hắn kịp chuồn khỏi thị xã Vĩnh Yên. Xét nơi ở của Minh, lực lượng công an thu giữ 247 bìa đỏ, hồ sơ xin việc của nhiều người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
    Theo Tuổi Trẻ
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Giả danh cán bộ địa chính đi... làm bìa đỏ​
    Công an thị xã Vĩnh Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam Lưu Quang Minh, 36 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
    công dân.

    Từ tháng 7-2004, Lưu Quang Minh đến thị xã Vĩnh Yên tự giới thiệu là cán bộ địa chính công tác tại Sở Tài nguyên - môi trường Vĩnh Phúc, có khả năng làm thủ tục cấp bìa đỏ nhà đất và xin việc làm...
    Minh đã thu nhiều bộ hồ sơ đất và nhận được gần 50 triệu đồng. Từ tin báo của quần chúng, ngày 8-8-2004, Công an thị xã Vĩnh Yên đã tìm được Minh trước khi hắn kịp chuồn khỏi thị xã Vĩnh Yên. Xét nơi ở của Minh, lực lượng công an thu giữ 247 bìa đỏ, hồ sơ xin việc của nhiều người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
    Theo Tuổi Trẻ
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    "Ông khoán hộ" Kim Ngọc được đặt tên đường​
    Ngày 9/8/2004, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhất trí lấy tên ông Kim Ngọc - nguyên bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người được coi là "ông khoán hộ" - đặt tên cho một đường phố của thị xã Vĩnh Yên (trung tâm tỉnh lỵ). Đường Kim Ngọc dài 1km từ Dốc Láp đến trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
    Ông Kim Ngọc tên thật là Kim Văn Nguộc, sinh năm 1917, tham gia cách mạng từ năm 1939, làm bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Vĩnh Phú từ năm 1959 đến 1977. Ông là người chủ trương phong trào khoán hộ ở hợp tác xã trong những năm 1966 - 1968 tại tỉnh Vĩnh Phúc và sau đó bị cấm ở tỉnh này.
    Hai mươi năm sau vấn đề "khoán hộ" đã được thể hiên cô đọng, súc tích trong nghị quyết 10 của Bộ Chính trị ngày 5/4/1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (gọi tắt là khoán 10). Năm 1995, ông Kim Ngọc được truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhất.
    Dịp này, huyện Yên Lac cũng đổi tên hai trường học xã Bình Định, quê hương ông Kim Ngọc, thành Trường tiểu học Kim Ngọc và THCS Kim Ngọc.
    Theo Tuổi trẻ
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    "Ông khoán hộ" Kim Ngọc được đặt tên đường​
    Ngày 9/8/2004, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhất trí lấy tên ông Kim Ngọc - nguyên bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người được coi là "ông khoán hộ" - đặt tên cho một đường phố của thị xã Vĩnh Yên (trung tâm tỉnh lỵ). Đường Kim Ngọc dài 1km từ Dốc Láp đến trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
    Ông Kim Ngọc tên thật là Kim Văn Nguộc, sinh năm 1917, tham gia cách mạng từ năm 1939, làm bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Vĩnh Phú từ năm 1959 đến 1977. Ông là người chủ trương phong trào khoán hộ ở hợp tác xã trong những năm 1966 - 1968 tại tỉnh Vĩnh Phúc và sau đó bị cấm ở tỉnh này.
    Hai mươi năm sau vấn đề "khoán hộ" đã được thể hiên cô đọng, súc tích trong nghị quyết 10 của Bộ Chính trị ngày 5/4/1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (gọi tắt là khoán 10). Năm 1995, ông Kim Ngọc được truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhất.
    Dịp này, huyện Yên Lac cũng đổi tên hai trường học xã Bình Định, quê hương ông Kim Ngọc, thành Trường tiểu học Kim Ngọc và THCS Kim Ngọc.
    Theo Tuổi trẻ
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc tăng cường đầu tư phát triển du lịch​
    Nhằm thu hút du khách đến tỉnh Vĩnh Phúc tham quan và du lịch, tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng 3 khu du lịch là khu sân golf Tam Đảo, khu vui chơi giải trí trại ổi Đầm Vạc và khu biệt thự nhà vườn ở xã Tiền Phong, và dự kiến các công trình này sẽ hoạt động vào cuối năm 2005.
    [​IMG]
    Tam Đảo​
    Tỉnh còn chú trọng đầu tư xây dựng mới và nâng cấp trang thiết bị tại các cơ sở lưu trú hiện có, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến phát triển du lịch trên mạng Internet, liên kết du lịch với Hà Nội và các tỉnh lân cận để mở rộng loại hình du lịch. Hiện trên địa bàn tỉnh có 75 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao tập trung tại thị xã Vĩnh Yên và Tam Đảo
    [​IMG]
    Đầm vạc​
    Nhờ chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 20 dự án đầu tư vào các lĩnh vực vui chơi giải trí, biệt thự nhà vườn với tổng vốn trên 3.200 tỷ đồng. Và doanh thu du lịch của tỉnh trong 7 tháng đầu năm đạt trên 144,3 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Theo TTXVN

Chia sẻ trang này