1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC, THỜI SỰ, HỎI ĐÁP MỌI VẤN ĐỀ VỀ VĨNH PHÚC - MỤC LỤC CÁC TOPIC TRONG BOX ( Trang 1, Đề Nghị X

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi vanyeuminhem, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Overgone

    Overgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đô thị mới Mê Linh: Phát triển không gian ven sông Hồng
    Thủ tướng vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Phạm vi quy hoạch đô thị mới Mê Linh gồm 17 xã thuộc huyện Mê Linh với tổng diện tích 14.075ha, quy mô dân số đến năm 2010 khoảng 290.000 người, năm 2020 là 350.000 người.
    [​IMG]
    Về tính chất, đô thị mới Mê Linh sẽ là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc, là đô thị công nhgiệp, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí, thương mại và du lịch dịch vụ với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt và làm việc cho dân cư tỉnh Vĩnh Phúc, thủ đô Hà Nội và khu vực lân cận.
    Qui hoạch cũng chỉ rõ, hướng tây của khu đô thị phát triển không gian phía ven sông Hồng, sẽ xây dựng các khu nhà ở mới, khu di tích, khu du lịch sinh thái, thể thao giải trí.
    Hướng đông phát triển phía đường giao thông Bắc Thăng Long - Nội Bài là các khu dịch vụ thương mại, sinh thái kết hợp vành đai xanh nối kết với khu đô thị mới bắc sông Hồng của thủ đô Hà Nội.
    Phía bắc dành cho các khu công nghiệp, khu nhà ở xây dựng mới. Khu trung tâm phát triển ven quốc lộ 23 là trung tâm hành chính, trung tâm đa ngành và khu nhà ở xây dựng mới.
    Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 được Chính phủ ban hành ngày 13/12.
    Theo VnMedia
  2. Overgone

    Overgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đô thị mới Mê Linh: Phát triển không gian ven sông Hồng
    Thủ tướng vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Phạm vi quy hoạch đô thị mới Mê Linh gồm 17 xã thuộc huyện Mê Linh với tổng diện tích 14.075ha, quy mô dân số đến năm 2010 khoảng 290.000 người, năm 2020 là 350.000 người.
    [​IMG]
    Về tính chất, đô thị mới Mê Linh sẽ là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc, là đô thị công nhgiệp, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí, thương mại và du lịch dịch vụ với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt và làm việc cho dân cư tỉnh Vĩnh Phúc, thủ đô Hà Nội và khu vực lân cận.
    Qui hoạch cũng chỉ rõ, hướng tây của khu đô thị phát triển không gian phía ven sông Hồng, sẽ xây dựng các khu nhà ở mới, khu di tích, khu du lịch sinh thái, thể thao giải trí.
    Hướng đông phát triển phía đường giao thông Bắc Thăng Long - Nội Bài là các khu dịch vụ thương mại, sinh thái kết hợp vành đai xanh nối kết với khu đô thị mới bắc sông Hồng của thủ đô Hà Nội.
    Phía bắc dành cho các khu công nghiệp, khu nhà ở xây dựng mới. Khu trung tâm phát triển ven quốc lộ 23 là trung tâm hành chính, trung tâm đa ngành và khu nhà ở xây dựng mới.
    Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 được Chính phủ ban hành ngày 13/12.
    Theo VnMedia
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Vĩnh Yên sẽ bắn pháo hoa, chào mừng Thị xã được công nhận là Đô thị loại 3. Tớ không tìm được trang tin nào nói về vụ này. Thôi, tạm thông báo tin chính thế đã
    Chúc mừng cái nào... (chả biết chọn smilely nào bây giờ )
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Vĩnh Yên sẽ bắn pháo hoa, chào mừng Thị xã được công nhận là Đô thị loại 3. Tớ không tìm được trang tin nào nói về vụ này. Thôi, tạm thông báo tin chính thế đã
    Chúc mừng cái nào... (chả biết chọn smilely nào bây giờ )
  5. TTVNOnlineLover

    TTVNOnlineLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc: người đi đầu trong xây dựng cánh đồng đạt 80 triệu đồng/ha trên đất khô cằn
    Người dân xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc phong cho ông Chu Minh Khôi là "vua rau giống", nhưng ít ai biết rằng ông "vua" này và gia đình trước kia phải chạy ăn từng bữa, bươn chải với cái đói cái nghèo.
    Phục viên trở về quê năm 1990, cả gia đình chỉ có 5 sào ruộng khoán lại nằm rải rác ở 5 xứ đồng khác nhau rất khó đầu tư sản xuất, đất đai lại bị thoái hoá bạc mầu, thiếu nước tưới, một năm chỉ sản xuất được một vụ lúa, một vụ mầu kém hiệu quả. Mặc dù gia đình rất túng bấn, nhưng ông Khôi vẫn không ngần ngại bù lỗ khoanh vùng, dồn thửa, đổi ruộng gọn về một khu để chuyên sản xuất các loại rau giống có năng suất chất lượng cao phục vụ bà con nông dân trong vùng. Ông đã vay mượn và mạnh dạn đầu tư giếng khoan, lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước, vòi phun tự động đảm bảo nguồn nước tưới cho cây, đồng thời xây dựng nhà lưới giữ nhiệt độ, chống xói mòn cho đất.
    Sau hơn một năm mầy mò tự ươm và sản xuất giống, năng suất chất lượng rau giống vẫn không cao, rau bị sâu bệnh hại, người dân chưa tin dùng, hàng tấn rau giống phải nhổ bỏ cho lợn, tính chi phí lỗ hàng chục triệu đồng. Nợ không trả được, lãi mẹ để lãi con, lòng ông như lửa đốt. Không nhụt trí, ông đã tìm hiểu nguyên nhân thất bại là do khâu tuyển chọn hạt giống không tốt, chăm bón chưa đúng kỹ thuật. Ông đã về tận Hà Nội tìm đến các đơn vị cây giống của Trung ương, hợp đồng mua hạt giống lâu dài, đồng thời tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật của Trung tâm khuyến nông tỉnh, kết hợp tìm hiểu thêm sách báo, tài liệu trau dồi kiến thức vừa ươm thử nghiệm vừa tiến hành sản xuất giống.
    Khu vườn sản xuất rau giống của gia đình ông thường xuyên có từ 20 đến 30 giống rau mới như: dưa leo Hà Lan, ớt Hàn Quốc, cà chua Mỹ, su hào, bắp cải Nhật, cải Hồng Kông, hành tây Trung Quốc. Từ vùng đất khô cằn, hiệu quả kinh tế thấp, gia đình ông đã tiên phong xây dựng thành công cánh đồng đạt giá trị thu nhập trên 50 triệu đồng/ha. Không cho đất nghỉ, tận dụng mọi diện tích, ông nghiêm cứu cách quay vòng sử dụng đất lên 6 đến 7 vụ/năm, áp dụng công thức xen canh gối vụ gồm: dưa leo-hành tây-cà chua-cải-ớt-su hào-đậu. Nhiều giống rau đã cho năng suất cao như: cà chua Mỹ đạt 1,6 tấn/sào, tăng 0,8 tấn/sào; đậu đạt 1,2 tấn/sào, tăng gấp hai lần so với giống địa phương, cải Hồng Kông đạt từ 1đến 1,5 tấn/sào, cao nhất từ trước đến nay. Nhờ áp dụng công thức luân canh mới đã nâng giá trị thu nhập đạt trên 80 triệu đồng/ha.
    Giống rau của gia đình ông Khôi có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện sống ở địa phương, hiện đang được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Mỗi ngày, gia đình ông cung cấp từ 1 đến 2 tấn rau giống các loại ra thị trường, trừ chi phí mỗi năm thu lãi từ 70 đến 80 triệu đồng. Ông cũng đã giúp đỡ kỹ thuật, cây giống cho nhiều hộ trong vùng, do vậy hàng chục ha đất ruộng kém hiệu quả được phủ xanh bằng các giống rau có giá trị kinh tế cao, dần hình thành một vùng chuyên canh hàng
    Theo TTXVN
  6. TTVNOnlineLover

    TTVNOnlineLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc: người đi đầu trong xây dựng cánh đồng đạt 80 triệu đồng/ha trên đất khô cằn
    Người dân xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc phong cho ông Chu Minh Khôi là "vua rau giống", nhưng ít ai biết rằng ông "vua" này và gia đình trước kia phải chạy ăn từng bữa, bươn chải với cái đói cái nghèo.
    Phục viên trở về quê năm 1990, cả gia đình chỉ có 5 sào ruộng khoán lại nằm rải rác ở 5 xứ đồng khác nhau rất khó đầu tư sản xuất, đất đai lại bị thoái hoá bạc mầu, thiếu nước tưới, một năm chỉ sản xuất được một vụ lúa, một vụ mầu kém hiệu quả. Mặc dù gia đình rất túng bấn, nhưng ông Khôi vẫn không ngần ngại bù lỗ khoanh vùng, dồn thửa, đổi ruộng gọn về một khu để chuyên sản xuất các loại rau giống có năng suất chất lượng cao phục vụ bà con nông dân trong vùng. Ông đã vay mượn và mạnh dạn đầu tư giếng khoan, lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước, vòi phun tự động đảm bảo nguồn nước tưới cho cây, đồng thời xây dựng nhà lưới giữ nhiệt độ, chống xói mòn cho đất.
    Sau hơn một năm mầy mò tự ươm và sản xuất giống, năng suất chất lượng rau giống vẫn không cao, rau bị sâu bệnh hại, người dân chưa tin dùng, hàng tấn rau giống phải nhổ bỏ cho lợn, tính chi phí lỗ hàng chục triệu đồng. Nợ không trả được, lãi mẹ để lãi con, lòng ông như lửa đốt. Không nhụt trí, ông đã tìm hiểu nguyên nhân thất bại là do khâu tuyển chọn hạt giống không tốt, chăm bón chưa đúng kỹ thuật. Ông đã về tận Hà Nội tìm đến các đơn vị cây giống của Trung ương, hợp đồng mua hạt giống lâu dài, đồng thời tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật của Trung tâm khuyến nông tỉnh, kết hợp tìm hiểu thêm sách báo, tài liệu trau dồi kiến thức vừa ươm thử nghiệm vừa tiến hành sản xuất giống.
    Khu vườn sản xuất rau giống của gia đình ông thường xuyên có từ 20 đến 30 giống rau mới như: dưa leo Hà Lan, ớt Hàn Quốc, cà chua Mỹ, su hào, bắp cải Nhật, cải Hồng Kông, hành tây Trung Quốc. Từ vùng đất khô cằn, hiệu quả kinh tế thấp, gia đình ông đã tiên phong xây dựng thành công cánh đồng đạt giá trị thu nhập trên 50 triệu đồng/ha. Không cho đất nghỉ, tận dụng mọi diện tích, ông nghiêm cứu cách quay vòng sử dụng đất lên 6 đến 7 vụ/năm, áp dụng công thức xen canh gối vụ gồm: dưa leo-hành tây-cà chua-cải-ớt-su hào-đậu. Nhiều giống rau đã cho năng suất cao như: cà chua Mỹ đạt 1,6 tấn/sào, tăng 0,8 tấn/sào; đậu đạt 1,2 tấn/sào, tăng gấp hai lần so với giống địa phương, cải Hồng Kông đạt từ 1đến 1,5 tấn/sào, cao nhất từ trước đến nay. Nhờ áp dụng công thức luân canh mới đã nâng giá trị thu nhập đạt trên 80 triệu đồng/ha.
    Giống rau của gia đình ông Khôi có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện sống ở địa phương, hiện đang được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Mỗi ngày, gia đình ông cung cấp từ 1 đến 2 tấn rau giống các loại ra thị trường, trừ chi phí mỗi năm thu lãi từ 70 đến 80 triệu đồng. Ông cũng đã giúp đỡ kỹ thuật, cây giống cho nhiều hộ trong vùng, do vậy hàng chục ha đất ruộng kém hiệu quả được phủ xanh bằng các giống rau có giá trị kinh tế cao, dần hình thành một vùng chuyên canh hàng
    Theo TTXVN
  7. TTVNOnlineLover

    TTVNOnlineLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    80 tuổi vẫn làm giàu từ mô hình VAC ​
    Mặc dù năm nay đã 80 tuổi, ông Phạm Văn Tuần ở xã Đồng Tĩnh huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế làm giàu từ mô hình vườn - ao - chuồng (VAC), mỗi năm thu về hàng chục triệu đồng. ^
    Là một Đảng viên gương mẫu, hưởng ứng chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về công tác xoá đói, giảm nghèo và phong trào thi đua của Hội người cao tuổi phát động, ông bàn với vợ cùng tham gia phát triển kinh tế để tăng thu nhập. Vấn đề đặt ra đối với gia đình ông lúc đó là vốn đầu tư, trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với đồng đất quê mình. Qua tìm hiểu ở các phương tiện thông tin và đi thực tế học tập kinh nghiệm của các hộ làm kinh tế giỏi ở Thanh Hà -Hải Dương, năm 1998 ông quyết định cải tạo hai mẫu đất thường bị ngập úng của gia đình làm nhiều cấp cao, thấp, nông, sâu khác nhau để trồng cây ăn quả và chăn nuôi theo mô hình VAC. Ông đắp ụ trồng vải, nhãn ở bờ ao và khu đất trũng trồng được 100 cây vải, 45 cây nhãn, 55 cây xoài, hơn 100 gốc chuối và trên 30 cây ăn quả khác. Phía dưới các gốc cây ăn quả trồng xen kẽ cây củ sả, các loại rau và trồng cỏ voi để nuôi bò nái sinh sản, nuôi ngan, vịt, lợn thịt. Đồng thời, dành 6 sào làm ao để nuôi cá và lấy nước tưới cho cây.
    Sau khi có lãi từ chăn nuôi, trồng trọt mỗi năm từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, ông còn mở thêm quán dịch vụ hàng tạp hoá và xưởng cơ khí gò, hàn. Nhờ đó từ một hộ có mức sống trung bình, đến nay gia đình ông đã trở thành hộ giàu có của xã với tổng thu nhập trung bình hàng năm khoảng 40 triệu đồng. Năm 2004, ông Tuần vinh dự được chọn đi báo cáo điển hình của tỉnh về gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi./.
    (Nguồn tin: TTXVN)
  8. TTVNOnlineLover

    TTVNOnlineLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    80 tuổi vẫn làm giàu từ mô hình VAC ​
    Mặc dù năm nay đã 80 tuổi, ông Phạm Văn Tuần ở xã Đồng Tĩnh huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế làm giàu từ mô hình vườn - ao - chuồng (VAC), mỗi năm thu về hàng chục triệu đồng. ^
    Là một Đảng viên gương mẫu, hưởng ứng chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về công tác xoá đói, giảm nghèo và phong trào thi đua của Hội người cao tuổi phát động, ông bàn với vợ cùng tham gia phát triển kinh tế để tăng thu nhập. Vấn đề đặt ra đối với gia đình ông lúc đó là vốn đầu tư, trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với đồng đất quê mình. Qua tìm hiểu ở các phương tiện thông tin và đi thực tế học tập kinh nghiệm của các hộ làm kinh tế giỏi ở Thanh Hà -Hải Dương, năm 1998 ông quyết định cải tạo hai mẫu đất thường bị ngập úng của gia đình làm nhiều cấp cao, thấp, nông, sâu khác nhau để trồng cây ăn quả và chăn nuôi theo mô hình VAC. Ông đắp ụ trồng vải, nhãn ở bờ ao và khu đất trũng trồng được 100 cây vải, 45 cây nhãn, 55 cây xoài, hơn 100 gốc chuối và trên 30 cây ăn quả khác. Phía dưới các gốc cây ăn quả trồng xen kẽ cây củ sả, các loại rau và trồng cỏ voi để nuôi bò nái sinh sản, nuôi ngan, vịt, lợn thịt. Đồng thời, dành 6 sào làm ao để nuôi cá và lấy nước tưới cho cây.
    Sau khi có lãi từ chăn nuôi, trồng trọt mỗi năm từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, ông còn mở thêm quán dịch vụ hàng tạp hoá và xưởng cơ khí gò, hàn. Nhờ đó từ một hộ có mức sống trung bình, đến nay gia đình ông đã trở thành hộ giàu có của xã với tổng thu nhập trung bình hàng năm khoảng 40 triệu đồng. Năm 2004, ông Tuần vinh dự được chọn đi báo cáo điển hình của tỉnh về gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi./.
    (Nguồn tin: TTXVN)
  9. TTVNOnlineLover

    TTVNOnlineLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dự án Khu đô thị mới lớn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc ​
    ?oLãnh đạo tỉnh đặt nhiều hy vọng vào việc xây dựng Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên thành một hình mẫu tiêu biểu về phát triển đô thị sinh thái bền vững. Cho đến nay Vĩnh Phúc đã có một số khu đô thị mới, song đây là dự án hoàn chỉnh và đồng bộ lớn nhất của tỉnh?, ông Trịnh Đình Dũng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nhận xét như vậy với phóng viên Báo Đầu tư. Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên nằm ở phía Bắc thị xã Vĩnh Yên, cách Khu công nghiệp Khai Quang khoảng 1 km về phía Đông Nam và là ?ocửa ngõ? từ Thủ đô Hà Nội đi các khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên.
    Dự án có tổng vốn đầu tư hạ tầng dự kiến là 298 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (đến 2006) sẽ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía Nam khu đất dự án với diện tích 36,9 ha (bao gồm khu nhà ở thấp tầng, khu biệt thự, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà trẻ, bãi đỗ xe)... Giai đoạn 2 (đến năm 2007) sẽ phát triển tiếp 22,8 ha (bao gồm đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn lại của toàn Khu đô thị, xây dựng các chung cư cao tầng, trường học, khu hành chính, nhà văn hóa, các công trình công cộng)...
    Khu đô thị Chùa Hà Tiên dành 19,7 ha làm đất ở; 3,3 ha đất công viên cây xanh; 3,5 ha cho quảng trường, trục đi bộ, vườn dạo; 3,45 ha cho trung tâm thương mại cao tầng... Tác giả đồ án quy hoạch, Công ty tư vấn kiến trúc Espace đặc biệt lưu ý tới việc tổ chức giao thông trong khu đô thị nên đã dành tới 19,58 ha làm đường giao thông, bãi đỗ xe. Với mật độ xây dựng chỉ là 30%, Khu đô thị được coi là thông thoáng, kết cấu hợp lý, bảo đảm môi trường sinh thái.
    Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Lạc Hồng cho biết, với mức giá vừa phải (3 triệu đồng/m2 đất biệt thự đã có hạ tầng đầy đủ), đối tượng khách hàng chủ yếu mà dự án hướng tới là người dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là các cán bộ làm việc trong các khu công nghiệp lớn. Vẫn ông Giám đốc này cho biết thêm, Khu đô thị có tên Chùa Hà Tiên là do trong khu vực có Chùa Hà Tiên, một di tích lịch sử văn hóa trọng điểm, nơi Bác Hồ đã nghỉ chân khi về thăm tỉnh Vĩnh Phúc.

    Theo báo Đầu tư
  10. TTVNOnlineLover

    TTVNOnlineLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dự án Khu đô thị mới lớn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc ​
    ?oLãnh đạo tỉnh đặt nhiều hy vọng vào việc xây dựng Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên thành một hình mẫu tiêu biểu về phát triển đô thị sinh thái bền vững. Cho đến nay Vĩnh Phúc đã có một số khu đô thị mới, song đây là dự án hoàn chỉnh và đồng bộ lớn nhất của tỉnh?, ông Trịnh Đình Dũng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nhận xét như vậy với phóng viên Báo Đầu tư. Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên nằm ở phía Bắc thị xã Vĩnh Yên, cách Khu công nghiệp Khai Quang khoảng 1 km về phía Đông Nam và là ?ocửa ngõ? từ Thủ đô Hà Nội đi các khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên.
    Dự án có tổng vốn đầu tư hạ tầng dự kiến là 298 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (đến 2006) sẽ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía Nam khu đất dự án với diện tích 36,9 ha (bao gồm khu nhà ở thấp tầng, khu biệt thự, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà trẻ, bãi đỗ xe)... Giai đoạn 2 (đến năm 2007) sẽ phát triển tiếp 22,8 ha (bao gồm đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn lại của toàn Khu đô thị, xây dựng các chung cư cao tầng, trường học, khu hành chính, nhà văn hóa, các công trình công cộng)...
    Khu đô thị Chùa Hà Tiên dành 19,7 ha làm đất ở; 3,3 ha đất công viên cây xanh; 3,5 ha cho quảng trường, trục đi bộ, vườn dạo; 3,45 ha cho trung tâm thương mại cao tầng... Tác giả đồ án quy hoạch, Công ty tư vấn kiến trúc Espace đặc biệt lưu ý tới việc tổ chức giao thông trong khu đô thị nên đã dành tới 19,58 ha làm đường giao thông, bãi đỗ xe. Với mật độ xây dựng chỉ là 30%, Khu đô thị được coi là thông thoáng, kết cấu hợp lý, bảo đảm môi trường sinh thái.
    Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Lạc Hồng cho biết, với mức giá vừa phải (3 triệu đồng/m2 đất biệt thự đã có hạ tầng đầy đủ), đối tượng khách hàng chủ yếu mà dự án hướng tới là người dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là các cán bộ làm việc trong các khu công nghiệp lớn. Vẫn ông Giám đốc này cho biết thêm, Khu đô thị có tên Chùa Hà Tiên là do trong khu vực có Chùa Hà Tiên, một di tích lịch sử văn hóa trọng điểm, nơi Bác Hồ đã nghỉ chân khi về thăm tỉnh Vĩnh Phúc.

    Theo báo Đầu tư

Chia sẻ trang này