1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, thời sự, văn hoá, chính trị tỉnh Phú Thọ!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi chungtm2000, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chà chà....nhà bác ghetruoi nhiều khế nhểy.........bác chả chịu mời mấy chị em trong box....giờ thì mưa đá bão đá hỏng hết roài....còn gì mà làm ăn nữa chứ.....tiếc nhểy....hic..... hic.....!!!!!!!!
  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thông tin của Phú Thọ bị xoáy lốc ngày nào cũng lên TV, thật là đáng buồn, qua đó mới hiểu được nỗi khổ của bà con ở đất tổ quê mình, tối hôm mưa to nhất, tớ cũng ở Đền Hùng, thấy cây đổ nhiều quá, tẹo nữa không chạy kịp thì cũng toi mất mạng, hôm sau thì càng bi đát hơn, mưa kinh khủng, cột angten, mái nhà tốc mái, nước ngập đường, tận mắt thấy cảnh đó đâm ra hoảng, ngay chỗ nhà tui ở, tốc mái là chuyện bình thường, nhà tui cũng bị vỡ hết cả kính, mưa đá to quá, nhìn mà thấy sợ.
    Không lần nào thấy Phú Thọ bị bão ghê như thế này, bão to, mưa lớn, lại còn mưa đá nữa, cứ ngỡ tưởng ở vũng núi không bao giờ phải hứng chịu bão như đồng bào miền Trung, vậy mà cũng thấy giống như nhau cả mà thôi, đồng tiền quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt cũng thật có ý nghĩa biết bao. Khi bạn ở vào địa vị của những người bị nạn, bạn mới hiểu được hết ý nghĩa của việc thông cảm cho những người xung quanh.
    Hãy lắng nghe và thấu hiểu, vậy đã là tốt lắm rồi đó
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ: hơn chục vạn người hành hương về đất Tổ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=197856&ChannelID=10

    [​IMG]
    Hàng chục vạn người hành hương về đất Tổ - Ảnh: Đ.H.L.
    TT - Hôm qua 22-4 (6-3 âm lịch), chương trình giỗ Tổ Hùng Vương của lễ hội đền Hùng năm 2007 đã diễn ra tại khu di tích lịch sử đền Hùng, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ, sẽ kéo dài đến mồng 10-3 là chính lễ).
    Theo ông Tạ Đức Chuyên - phó Ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng, số lượng đồng bào và du khách tăng hơn nhiều so với mọi năm do năm nay người lao động được nghỉ trong ngày giỗ. Chỉ tính riêng trong hai ngày mồng 5 và mồng 6 tháng ba, có khoảng 17 vạn lượt đồng bào ở khắp mọi miền đất nước hành hương về đền Hùng.
    Để phục vụ đồng bào và du khách, hàng loạt hoạt động văn hóa - văn nghệ đã được tổ chức với không gian trải rộng từ khu di tích đến TP Việt Trì và các huyện Lâm Thao, Phù Ninh.
    * Tại TP.HCM, diễn ra từ 7g đến 22g ngày 26-4, lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở Thảo cầm viên và Khu du lịch văn hóa Suối Tiên là một lễ hội văn hóa dân tộc có nhiều hoạt động phong phú.
    Phần lễ do Trung tâm Văn hóa TP.HCM tổ chức diễn ra từ 7g đến 7g45 tại khu vực đền thờ các vua Hùng ở Thảo cầm viên TP, gồm các tiết mục khai hội cho lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, nghi lễ rước kiệu, lễ dâng hương, múa rồng, khánh thành bức trướng thư pháp bằng đồng (kích thước 1,6x4m) thể hiện câu nói nổi tiếng của Bác Hồ: ?oCác vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước? do một số doanh nghiệp của TP dâng tặng. Phần hội diễn ra từ 8g đến 22g, chương trình được chia làm nhiều khu vực giải trí.
    Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đã đầu tư trên 4 tỉ đồng để tôn tạo đền thờ vua Hùng, lát đá granit toàn bộ quảng trường Hùng Vương, xây dựng một sân khấu với sức chứa hơn 3.000 người để chuẩn bị cho lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương ngày 26-4.
    Trước ngày diễn ra lễ hội, vào đêm 25-4 tại Suối Tiên sẽ diễn ra hội trại ?oMừng giỗ Tổ Hùng Vương? với sự tham dự của 10.000 sinh viên. Các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc độc đáo, hấp dẫn và nhiều màu sắc được diễn ra liên tục trong ngày 26-4 và kéo dài đến 30-4, 1-5. Trọng tâm của lễ hội là lễ rước kiệu ?oQuốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh? với sự tham gia của trên 1.000 diễn viên và đại diện của 25 dân tộc anh em đến từ mọi miền đất nước.
    ĐỖ HỮU LỰC - TRUNG NGHĨA
    Tiễn bánh khổng lồ về đất Tổ
    Xe container chở bánh chưng - bánh dầy khổng lồ lên đường về miền đất Tổ - Ảnh: H.Sơn
    Chiều qua 22-4, Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) đã làm lễ đưa các lễ vật khổng lồ về miền đất tổ Phú Thọ để kịp cho Ngày giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10-3 âm lịch (26-4) sắp tới. Lễ vật lần này gồm chiếc bánh chưng nặng 2,6 tấn (chiều dài cạnh là 2.007mm, chiều cao 700mm), chiếc bánh dầy nặng 1,2 tấn (đường kính 2.007mm) và một số vật phẩm là đặc sản miền Nam.
    Ông Nguyễn Hữu Trung - phó giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen - cho biết: ?oChiếc bánh chưng lần này đã phá kỷ lục của chiếc bánh chưng thực hiện năm 2005 (nặng 2 tấn). Dự kiến các sản vật kỷ lục sẽ chở đến Phú Thọ tối 24-4 để sáng 25-4 dâng lên cúng ở đền Hạ. Đúng ngày mồng 10-3 âm lịch (26-4), bánh sẽ được cắt để mời bà con cùng thưởng thức?.
    Trong khi đó, một chiếc bánh chưng khổng lồ khác cũng sẽ được nấu để đãi bà con tại Đầm Sen vào ngày 26-4, tại quảng trường Âu Lạc, sau phần lễ chính thức của giỗ Quốc tổ.
    H.SƠN
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    ?oThất bại? lớn của Phú Thọ trong bảo tồn văn hóa!
    Phương án phê duyệt quy hoạch khu di tích lịch sử Làng Cả giống hình khẩu súng vì một phần đã bị bể chứa nước thải của Miwon ?oăn? vào.
    (Dân trí) - Cả truyền thuyết và sử liệu khoa học đều chứng minh Làng Cả chính là kinh đô của nước Văn Lang xưa. Thực tế bản thân lãnh đạo tỉnh Phú Thọ biết đây là khu di chỉ quan trọng về ?odựng nước và giữ nước? nhưng không hiểu sao vẫn cấp đất cho Miwon?
    >> Miwon ?ochôn? di tích Kinh đô Văn Lang dưới bể nước thải
    Trao đổi với báo chí vào chiều 6/10, ông Đặng Đình Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 1970 trong khi san ủi mặt bằng để xây dựng Nhà máy Miến - Mì chính, tiền thân của Miwon bây giờ và khu Công nghiệp Việt Trì, đã phát lộ nhiều mộ cổ.
    Đến năm 1976-1977, các nhà khảo cổ học đã tiến hành một đợt khai quật sơ bộ khu vực Làng Cả, rồi sau đó một quãng thời gian dài "ngủ quên" cho đến khi tái lập tỉnh (năm 1997), Phú Thọ mới tiếp tục thực hiện các dự án nghiên cứu thời kì Hùng Vương.
    Nhiều hiện vật khảo cổ thu lượm được cùng với các hội thảo khoa học khẳng định Làng Cả chính là kinh đô của nước Văn Lang. Đến năm 2005, Sở Văn hoá Thông tin Phú Thọ chính thức làm hồ sơ trình Bộ Văn hoá - Thông tin xin công nhận là khu di tích lịch sử.
    "Năm 2007 khu khảo cổ Làng Cả mới được nhà nước công nhận là di tích lịch sử quốc gia, thế nhưng từ cuối năm 2006 dự án Miwon mở rộng đã được UBND tỉnh phê duyệt" - ông Vượng cho biết thêm.
    Nói như ông Vượng thì việc khu di tích lịch sử khảo cổ Làng Cả chỉ được xếp hạng sau khi dự án mở rộng Miwon đã được phê duyệt. Chính vì điều này mà nó không được bảo vệ bởi luật Di sản văn hoá.
    Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì khu di tích khảo cổ Làng Cả được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) ra quyết định xếp hạng là khu di tích lịch sử cấp quốc gia từ ngày 22/8/2006.
    Ông Đặng Đình Vượng (bên phải),
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
    Thêm 1 dẫn chứng nữa, cũng theo ông Vượng, năm 2005 khi tiến hành khảo cổ lần 3, Sở Văn hoá - Thông tin khi đó đã làm hồ sơ trình Bộ Văn hoá Thông tin đề nghị công nhận Làng Cả là khu di tích lịch sử, thì có thể khẳng định: thời điểm đó lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thừa biết đây là một khu khảo cổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với dân tộc Việt Nam.
    Thật ra, khi UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt cho Miwon mở rộng xây dựng hệ thống chứa nước thải vào một phần khu di tích lịch sử, lúc đó đã có rất nhiều ý kiến phản đối từ các sử gia, các cơ quan ngôn luận lúc bấy giờ cũng đã lên tiếng cảnh báo thế nhưng tất cả đều "thất bại" trước những quyết định cứng rắn của UBND tỉnh Phú Thọ.
    Chưa hết, qua tìm hiểu của PV Dân trí về vấn đề cấp đất cho Miwon mở rộng nhà máy đã có biểu hiện hết sức "lạ lùng". Đó là khi Công ty Miwon xin mở rộng về cả 2 phía (phía Bắc (khu C) nằm trên một hồ nước của phường Tiên Cát, phía Nam (khu B) nằm trên một nửa hồ nước thuộc khu di tích Làng Cả) được UBND tỉnh phê duyệt xong thì Miwon xin trả lại phần đất ở phía bắc.
    Ông Lee Doong Joon, Giám đốc Công ty Miwon nói, việc Miwon trả lại đất ở khu vực phía bắc vì đó là một hồ nước. Còn ông Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Miwon thì trả lời rất thực tế: Nếu mở ra hướng bắc, Miwon sẽ phải đến bù cho một số hộ dân và việc giải phóng mặt bằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
    Đề cập vấn đề này với ông Vượng là vì sao tỉnh không kiên quyết buộc Miwon mở rộng lên phía bắc để không xâm hại vào khu di tích, không lẽ vì tạo thuận lợi kinh tế cho Miwon mà tỉnh quên mất đó là một khu di tích lịch sử? Ông Vượng trả lời "cái này để tôi bàn lại với các cơ quan chức năng xem sao đã".
    Một lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, vào thời điểm đó chúng tôi cũng có "đòi" phần đất này về khu di tích lịch sử Làng Cả nhưng không được UBND tỉnh chấp thuận vì những lí lẽ "cần cho sự phát triển kinh tế".
    Trả lời câu hỏi của PV Dân trí: Vì sao trong suốt quãng thời gian dài từ khi phát hiện ra Làng Cả là dấu tích của kinh đô Văn Lang xưa, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ không lập phương án xin bảo tồn khu di tích? Vị lãnh đạo này chua chát thừa nhận: "Đây là một sự thất bại lớn trong vấn đề bảo tồn di tích lịch sử của tỉnh Phú Thọ".
    Theo Dân trí
    Alô: 0945.11.55.88
    Yahoo: theanh_vnpt
    www.todanpho.com
    (Chuyển bài của anh Thế Anh sang đây nhé!)
  5. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm truớc tình cờ xem được cái này trên vtc, post lên đây coi như lời giới thiệu về Đất Tổ Hùng Vương
    http://vtc.com.vn/lp/9/3939/ong_kinh_du_lich__ve_dat_to.aspx

Chia sẻ trang này