1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Toán học-Công nghệ &Toán học.new:Olympic Toán quốc tế tại Hi Lạp

Chủ đề trong 'Toán học' bởi home_nguoikechuyen, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tin tức Toán học-Công nghệ &Toán học.new:olympic Toán quốc tế tại Hi Lạp

    Khảo sát hàm số trên PC


    Phần mềm GraphSight Junior


    Trong chương trình toán bậc phổ thông trung học, các bài tập về khảo sát hàm số rất quan trọng. Trong các kỳ thi tốt nghiệp hay thi đại học, phần khảo sát hàm cũng chiếm ít nhất 2/10 điểm.


    Học sinh không phải lúc nào cũng gặp những hàm số đơn giản, để có thể tính đạo hàm và và vẽ dễ dàng. Một thiết bị hỗ trợ đối với học sinh trong lãnh vực này là rất cần thiết.

    Tuy nhiên, một chiếc máy tính có thể vẽ đồ thị thường là ?ohàng hiếm? trên thị trường và một món hàng xa xỉ đối với nhiều người. Còn sử dụng Microsoft Excel thì vô cùng rắc rối do có quá nhiều công đoạn phải làm. Vì thế, những phầm mềm được cung cấp miễn phí trên mạng là một món quà vô giá đối với các học sinh.

    1. Vẽ đồ thị hàm số với GraphSight Junior: GraphSight Junior là 1 tiện ích giúp bạn có những đồ thị hàm số 2 chiều trên trục tung và trục hoành. GraphSight Junior là phần mềm vẽ đồ thị đơn giản nhất. Muốn vẽ, bạn chọn Graphics/Add/Caterisan Graph. Công việc của bạn giờ chỉ là nhập vào công thức của hàm số, chọn màu cho và kích thước của đường biểu diễn. Nếu muốn bạn có thể chọn cả khoảng xác định của hàm số trên trục tung và trục hoành (intervals). Click ok. Khi click chọn đường biểu diễn của đồ thị hàm số, bạn có thể xác định được tọa độ của các điểm đặc biệt của đồ thị. Để tránh đánh sai, bạn chọn phần Help, chọn GraphSight Junior Project và chọn Expressions để xem quy định toán học về các công thức, các ký hiệu toán học bằng tiếng Anh. GraphSight Junior là phần mềm rất tiện lợi cho các bạn học phổ thông, có dung lượng khoảng 400KB, download miễn phí tại: http://www.cradlefields.com/gsj/graphsgtj.zip.




    Phần mềm Easy Calc.

    2. Easy Calc - phần mềm hỗ trợ tính toán cao cấp: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng vì nó được trình bày bằng tiếng Việt. Ngoài tiện ích hỗ trợ tính toán với phạm vi tính toán chính xác cao (phần mềm cho phép bạn tính toán các biểu thức với những con số có hơn 50 chữ số mà vẫn còn bảo đảm độ chính xác cao), phần mềm này còn cung cấp cho bạn các tính năng khác như: vẽ đồ thị hàm số, tính đạo hàm của một biểu thức theo biến x, chuyển đổi qua lại gía trị của các cơ số, đổi đơn vị,? Easy Calc có hỗ trợ các hàm thông dụng nhưng có thể, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bạn. Vì thế chương trình có thêm một tính năng mở, đó là tính năng hàm tự tạo. Hàm tự tạo là hàm do người sử dụng tự viết và đưa vào sử dụng nó như các hàm có sẵn. Do đó, bạn có thể tự do viết những hàm theo ý muốn. Hàm tự tạo được viết theo ngôn ngữ của Pascal, không gây khó khăn và phức tạp. Bạn click chuột phải lên icon của Easy Calc nằm trên thanh task bar, chọn Công Cụ/Hàm Tự Tạo. Sau đó click chọn nút Tạo Mới. Những bước sau, bạn thực hiện như viết một hàm trong Pascal (khai báo biến, khai báo hằng, các câu lện,?). Easy Calc là sản phẩm đạt giải 3 trong cuột thi Trí Tuệ Việt Nam 2001, được viết bởi tác giả Phạm Hoài Việt. Dung lượng chương trình khoảng 3MB, download miễn phí tại: http://www.phamhoaiviet.com.










    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 18/07/2004
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Math Homework Maker giúp học sinh làm bài tập toán
    Math Homework Maker 1.0 là một chương trình giúp học sinh có thể làm bài tập môn toán ở nhà một cách nhanh chóng, vì với những phép tính cơ bản, Math Home work sẽ giúp bạn có nhanh đáp số.
    Phụ huynh cũng có thể dùng Math Homework để kiểm tra kết quả các bài tập toán của các em xem có đúng hay không, vì chỉ cần nhập số liệu vào nó là có kết quả. Chương trình hoàn toàn miễn phí, dung lượng chỉ có 412 KB. Tương thích với Win 9x/Me/2000/XP/2003.
    Bạn đến địa chỉ: http://math-hw-maker.official.ws/ bấm vào dòng Download Now (cuối trang) tải Math Homework về.
    Hoặc có thể đến trang http://www.winportal.com/file.asp?ObjectID=8508 bấm vào dòng File: Math.exe.
    Math Homework hỗ trợ học sinh tính nhanh những bài toán của chương trình trung học, từ đó có thể kiểm tra lại đáp số bài toán đã làm, hay giúp làm bài tập về nhà nhanh hơn. Chương trình Math Homework Maker được sự hỗ trợ của trang web www.clickteam.com nên khi cài đặt bạn sẽ có thêm hai chương trình nhỏ nữa là: ClockSync và Save dùng để đồng bộ hóa giờ giữäa máy tính bạn với mạng. Đây là 2 chương trình quảng cáo cho trang web hỗ trợ Math Homework nên bạn cứ yên tâm sử dụng, nhất là ClockSync. Nó giúp đồng hồ máy bạn đúng theo giờ server (chứ không phải là các chương trình do thám cài vào máy bạn đâu). Nếu không muốn cài các phần mềm phụ thêm này, bạn có thể chép file Math.exe 264 KB tại thư mục cài đặt rồi chép vào đĩa mềm tiện cho việc sử dụng lưu động. Sau đó tháo gỡ (Uninstall) Math Homework vào clockSync, Save ra khỏi máy.
    Math Homework có tất cả 11 cửa sổ chức năng như: chuyển đổi phân số, các phép tính về số thập phân, giải phương trình bậc 2... Bạn muốn dùng chức năng nào thì bấm vào cửa sổ tương ứng.
    - Fraction conversion:
    Là một công cụ giúp chuyển đổi hỗn số thành phân số hay số thập phân và ngược lại. Chẳng hạn muốn đổi phân số thành hỗn số trong mục Converts Improper Fractio To Simple Fraction (khung trên bên phải), gõ phân số vào ô tử và mẫu rồi bấm nút Improper To Fraction bạn sẽ có kết quả bên cạnh.
    - Operators On Fractions:
    Thực hiện các phép tính như: Cộng (+), trừ (-) nhân (*), chia (/) giữa 2 hỗn số; tìm mẫu số chung cho 2 phân số (mục Common Denominator) và tối giản một phân số (mục Reduction).
    - Areas And Perimeters:
    Tính nhanh diện tích và chu vi của: Tứ giác (Quadrilateral), tam giác (Triangle), đường tròn (Circle) và tính ngược lại nếu biết một số yếu tố.
    - Traffic And Percentage Problems:
    Giúp tính nhanh các bài toán về chuyển động (mục Traffic Problems) như tính được vận tốc nếu biết thời gian và quãng đường..., đồng thời tính tỉ lệ phần trăm (mục Percentage Problems) của một số nào đó.
    - Solving Quadratic Equation:
    Giải nhanh chóng bất kỳ phương trình bậc 2 nào. Bạn chỉ cần nhập vào 3 hệ số của phương trình vào 3 ô A, B, C rồi bấm nút Solve sẽ có kết quả 2 nghiệm nơi ô Solutions.
    - Arithmetic Progression, Geometric Progression:
    Mục Arithmetic Progression tính tổng số của một dãy số tạo nên cấp số cộng nếu biết số hạng đầu, cuối và công sai (Arithmatic Jump Size).
    Mục Geometric Progression tính tổng số của một dãy số tạo nên cấp số nhân nếu biết số hạng đầu, cuối và công bội (Geomatic Jump Size).
    - Triangles, The Law of Sines, The Law of Cosines:
    Dùng định luật Sin và Cos (lượng giác) tìm nhanh cạnh, góc trong tam giác, bạn lưu ý góc nhập vào tính bằng độ (degrees).
    - Statistics:
    Giúp tính nhanh các phép tính về thống kê.
    - Complex Numbers:
    Mục Operation [+ - */] on Complex Number giúp thực hiện nhanh các phép tính cộng, trừ, nhân, chia giữa các số phức (số ảo:i) và có thể viết các số phức dưới dạng lượng giác (mục Polar Representation
  3. jokes

    jokes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Tôi có một phần mềm cảm thấy nó khá hữu dụng cho giới HS-SV chúng ta, xin giới thiệu cùng bà con xem thử, nếu thích, liên hệ với tui, chắc chắn bà con sẽ được toại nguyện ( It is free).
    Maple 8.0
    (153Mb) (2002)
    Chương trình sử dụng các hàm Toán học. Bo phan mem Maple có nguon goc là cua công ty hop tác giua Canada và Ðuc. Là phần mềm giải tóan hữu dụng, nó có thể giải tất cả các bài toán của phổ thông và ĐH, từ đơn giản đến phức tạp.
    Hien nay Maple dã có den Version 8, Maple là bo phan mem phuc vu cho viec ho tro day toán và hoc toán tu so cap den cao cap. Song không chi có the, suc manh cua Maple 8.0 là phuc vu rat dac luc cho các cán bo nghiên cuu, cán bo ký thuat vì nhung lý do sau :
    1- Bao hàm phan lon các linh vuc cua toán hoc hien dai và co dien :
    - Toán hoc so cap.
    - Toán hoc cao cap.
    - Ðai so tuyen tính.
    - Ðai so Vecto.
    - Ma tran.
    - Phép tính tích phân.
    - Phép tính vi phân.
    - Giai phuong trình vi phân thuong.
    - Giai phuong trình vi phân dao hàm riêng.
    - Giai he các phuong trình vi phân.
    - Ðo thi phang và do thi 3 chieu.
    - Xác suat và thong kê.
    2- Cho phép lap trình de liên ket các ket qua tính toán
    So lenh phong phú da dang voi hon 200 lenh.
    Các lenh ngan gon, de su dung.
    3- Dung tích bé, giao dien thân thien
    Bo Maple 8.0 chua dung nhieu kien thuc toán hoc, giai quyet nhieu lop bài toán khác nhau song chi có 153MB. Giao dien tien loi thân thien.
    Có the su dung Maple 8.0 de day toán, hoc toán, giai quyet các bài toán khoa hoc ki thuat trong co hoc, vat lý hoc....phuc vu cho viec thiet lap mô hình toán và giai quyet nó .
    Rõ ràng Maple 8.0 là vu khí loi hai cho nhung ai làm công tác nghiên cuu và trien khai ung dung ki thuat./.
    *******************************
    Được joke sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 22/03/2004
    Được joke sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 22/03/2004
  4. nguoitot

    nguoitot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Joke ơi bạn có thể up chương trình đó lên cho tui load được không ? tui đang rất cần cái programe đó mà tìm trên mạng chẳng có chỗ nào cho load free cả .Merci bạn trước nhé !
    Agen ngay nho .... 
  5. binhtud

    binhtud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    A lo, a lo
    Co ba con nao co quyen sach Dai so tuyen tinh bang Tieng Anh cho mo xin mot ban voi. Sach e-book hoac paper deu tot ca.
    Contact: binhncs@yahoo.com
    Thanks,
  6. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Bà con có quyển nào nói về ứng dụng thuật toán trong lập trình không??? Các bài toán thực tế đòi hỏi phải quay lại các lý thuyết toán là điều tôi quan tâm


    Đón đọc báo Học lập trình số 8 (3/2004). Chi tiết xem tại:


    http://javavietnam.2ya.com

    http://www.baohoclaptrinh.com   
  7. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    đã PM cho nguoitot, mod xoá giùm bài này
    Được stupid_handsome_boy sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 07/04/2004
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Đội tuyển Olympic Toán trước ngày lên đường
    Việt Nam giành bốn HCV, hai HCB Olympic Toán quốc tế
    4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc là thành tích của đội tuyển Việt Nam dự Oluympic Toán quốc tế tại Hy Lạp gồm 6 thành viên, trong đó có 1 em đạt điểm cao nhất với số điểm là 37.


    Sáu thành viên đội tuyển Việt Nam dự Olympic Toán quốc tế tại Hy Lạp đều đoạt huy chương gồm bốn huy chương vàng (HCV), hai huy chương bạc (HCB). Trong số bốn thí sinh của Việt Nam đoạt HCV, Phạm Kim Hùng - học sinh lớp 11, Khối phổ thông chuyên Toán-Tin, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt điểm cao nhất với số điểm 37.
    Các HCV còn lại thuộc về Nguyễn Minh Trường - lớp 12, trường THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng; Lê Hùng Việt Bảo - lớp 12, từng đoạt HCV Olympic Toán quốc tế năm 2003 với số điểm tuyệt đối 42/42 (một trong mười gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2003, do Trung ương Đoàn bầu chọn); và Nguyễn Kim Sơn - lớp 12, khối phổ thông chuyên Toán-Tin, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
    Hai HCB thuộc về Nguyễn Đức Thịnh - lớp 11, và Hứa Khắc Nam - lớp 12, đều học Khối phổ thông chuyên Toán-Tin, ĐH Sư phạm Hà Nội.
    Olympic Toán học quốc tế lần thứ 45 diễn ra tại Hy Lạp từ ngày 6 đến 19-7.
    Tại Olympic Toán học quốc tế lần 44 tổ chức ở Nhật Bản năm 2003, cả sáu thành viên đoàn Việt Nam đã đoạt hai HCV, ba HCB và một huy chương đồng, giành vị trí thứ tư trong bảng tổng sắp kết quả 85 quốc gia tham dự kỳ thi.
    Theo VNN

  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin này mấy hôm rồi, vinh dự cho VN ta quá, đứng sau mỗi 3 thằng: thằng ngố(Nga), thằng thâm(Tàu) và thằng tham (Mĩ).
    Đáng tiếc là VN chưa có kế hoạch đầu tư lâu dài thành ra các tiểu sao này rồi lại dần dần đi du hết

Chia sẻ trang này