1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức trước thềm World Cup ...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batistava, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Tin tức trước thềm World Cup ...

    Gabriel Batistuta đã ghi đến 4 bàn thắng trong trận thắng 5-1 của ARG trước một clb của giải J-League Kashima Antlers . Đây là trận đấu khởi động đầu tiên của tuyển Trắng Xanh kể từ khi sang Nhật chuẩn bị cho VCK WC.
    Batigol được đưa vào sân từ đầu hiệp 2 , hiệp 1 hàng công của ARG là Hernan Crespo, Ariel Ortega và Claudio Lopez .
    Là tiền đạo duy nhất của ARG trong toàn bộ hiệp 2, Batigol đã chứng tỏ cho dù anh đã 33 tuổi nhưng vẫn còn quá khoẻ để dễ dàng vượt qua hàng hâu vệ của Kashima, và kết quả là anh đã có 4 bàn thắng với hai bàn bằng đầu.
    Điểm lại diễn biến trận đấu, ARG vào sân với đội hình gần như chắc chắn là đội hình chính thức và ngay phút thứ 7 của trận đấu , hậu vệ Mauricio Pochettino đã có bàn thắng đầu tiên cho ARG xuất phát từ quả phạt góc của tiền vệ kiến thiết Juan Sebastian Veron.
    Đội bóng Kashima với đội hình thiếu hụt tới 6 cầu thủ tham dự đội tuyển quốc gia đã có bàn gỡ hoà ở phút 47. Nhưng kể từ khi Batigol vào sân thì cục diện trận đấu thay đổi hẳn , he he , Batistuta vẫn còn sung lắm cả nhà ạ !!!!!


    .......................................



    .......................................
  2. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thủ tìm đội hình chính của Argentina
    Đương nhiên, Argentina sẽ chọn lối chơi nghiêng về tấn công, bởi hàng công của HLV Marcelo Bielsa quá mạnh, quá??? thừa thãi ngôi sao. Đội bóng được nhiều người đánh giá là ứng cử viên vô địch số 1 này cũng phải tấn công để che bớt nhược điểm trong phòng ngự. Nhưng Argentina sẽ tấn công với sơ đồ nào? Trách nhiệm ghi bàn sẽ thuộc về những chân sút nổi tiếng nào? Nhìn vào buổi tập hôm 21/5 - buổi tập ??onghiêm túc??? đầu tiên kể từ khi đội tuyển tập trung đầy đủ - báo chí Argentina kết luận: phân nửa (thậm chí có thể là 2/3) đội hình chính của Argentina đã lộ diện.
    Trong buổi tập ấy, Bielsa chia các cầu thủ Argentina thành 2 đội. Một đội tấn công từ đầu chí cuối, chơi đúng bài bản mà Argentina từng thể hiện ở vòng loại. Một đội gồm nhiều cầu thủ trẻ, chơi theo phong cách??? Nigeria (đối thủ của Argentina trong trận ra quân ở VCK). Thế là đủ biết hy vọng của Bielsa đặt vào đội nào.
    Các cầu thủ coi như đã chắc suất trong đội hình chính là 3 hậu vệ Roberto Ayala, Mauricio Pochettino, Walter Samuel; các tiền vệ Juan Veron, Diego Simeone và cầu thủ chạy cánh Javier Zanetti. Juan Pablo Sorin cũng sẽ có chỗ ở vị trí tiền vệ nếu bảo đảm thể lực (anh vắng mặt trong buổi tập vừa qua).
    Toàn bộ ??oquân số??? Argentina chỉ có 5 hậu vệ, do vậy gần như chắc chắn hàng hậu vệ trong sơ đồ chiến thuật của Argentina chỉ gồm 3 người. Mặt khác, Bielsa sẽ bố trí một hàng tiền đạo 3 người để phủ kín phần sân đối phương, gồm 2 tiền đạo cánh và 1 trung phong. Tóm lại, sơ đồ căn bản của Argentina tại Hàn ??" Nhật sẽ là 3-4-3. Trong số các hảo thủ đã yên tâm có chỗ (nêu trên), hàng hậu vệ coi như không còn gì bàn cãi. Veron và Simeone sẽ là 2 tiền vệ trung tâm. Sorin thường chơi bên trái hàng tiền vệ trong khi Zanetti nếu nhô cao một tí sẽ thành tiền đạo cánh phải. Như vậy, các vị trí chưa xác định được chủ nhân trong đội hình Argentina là thủ môn, tiền vệ phải, tiền đạo cánh trái và trung phong.
    Thủ môn có lẽ là vị trí yếu nhất trong đội hình Argentina suốt những năm gần đây. Hiện thời, cả Pablo Cavallero (Celta Vigo) lẫn German Burgos (Atletico Madrid) đều có hy vọng chiếm chỗ dù Burgos có vẻ ??olép vế??? vì chỉ thi đấu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha suốt mùa bóng qua. Kily Gonzalez và Claudio Lopez sẽ tranh chấp vị trí tiền đạo cánh trái. Ở vị trí tiền vệ phải, hy vọng lần lượt thuộc về Ariel Ortega, Pablo Aima và Claudio Caniggia. Ở CLB Glasgow Rangers cũng như trong đội tuyển QG trước đây, Caniggia chơi ở vị trí tiền đạo. Nhưng trong đội hình Argentina tại Hàn ??" Nhật, có lẽ Caniggia chỉ nên nhắm vào vị trí tiền vệ phải với chút hy vọng hoán chuyển vị trí với đồng đội phía trên là Zanetti. Щều chắc chắn là Caniggia không thể cạnh tranh vị trí trung phong với Hernan Crespo hoặc Gabriel Batistuta.
    Crespo hay Batistuta sẽ là cây làm bàn số 1 của Achentina ở VCK?Đề tài này thú vị bao nhiêu đối với các nhà bình luận thì lại hóc búa bấy nhiêu đối với Bielsa. Cả hai đều thuộc mẫu trung phong không cần có người đá cặp, cùng xuất thân từ ??olò??? Newell??Ts Old Boys và cùng làm mưa làm gió tại thành Roma (Batistuta khoác áo AS Roma, Crespo khoác áo Lazio) trong 2 mùa bóng gần đây. Họ đã cạnh tranh không khoan nhượng trong đội tuyển QG suốt 5 năm qua và lại tiếp tục cạnh tranh trước thềm World Cup 2002. Có ý kiến cho rằng Bielsa chuộng Crespo hơn. Nhưng Passarella cũng từng nghiêng về Crespo trước thềm World Cup 98 để rồi Batistuta lại vươn lên ở VCK với 5 bàn thắng. Chỉ cần một trận xuất thần nữa thôi, Batistuta có thể sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ duy nhất lập hat-trick ở 3 VCK World Cup. Chưa biết anh sẽ bị ngăn cản bởi đối phương hay chính đồng đội (Crespo)!

    My love is your love.
    Được sửa chữa bởi - Ghost_Killer vào 24/05/2002 13:04
  3. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đối thủ đầu tiên của chúng ta :
    Nigeria lạc quan nhìn về phía trước
    Cho đến giờ, mọi việc chuẩn bị của đội tuyển Nigeria diễn ra tốt đẹp hơn cả những gì mà giới lãnh đạo cũng như các ủng hộ viên của bóng đá nước này mong đợi. Một loạt 3 trận thắng liên tiếp đã giúp người Nigeria quên đi nỗi thất vọng chua cay sau khi bị loại ở bán kết CAN 2002. Tình hình đội tuyển Nigeria hiện nay khác hẳn so với cách nay ba tháng khi Amodu Shaibu nhường lại chiếc ghế HLV cho Adegboye Onigbinde. Lúc đó, báo chí Nigeria cho rằng Onigbinde chỉ là giải pháp tạm thời và đội tuyển Nigeria cần một HLV ngoại quốc giàu kinh nghiệm để có thể điều khiển đội tuyển một cách hiệu quả tại VCK World Cup. Sự im lặng của các viên chức L,РNigeria (NFA) trước thông tin này khiến dư luận cho rằng NFA thực sự đang ngấm ngầm tìm kiếm một HLV nước ngoài. Bây giờ, khi chỉ còn 2 tuần lễ nữa là VCK bắt đầu, những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua đã khẳng định Onigbinde hoàn toàn xứng đáng trên chiếc ghế HLV của ?oNhững siêu đại bàng?. Hòa Paraguay 1-1, thắng Kenya 3-0, thắng Scotland và Ireland với cùng tỷ số 2-1, đội tuyển Nigeria dưới sự điều khiển của HLV Onigbinde đang hướng đến VCK một cách lạc quan cho dù ở đấy họ sẽ phải đương đầu với Argentina, Anh và Thụy Điển ở ?obảng tử thần?.
    Nigeria chỉ còn trận gặp Jamaica tại London vào hôm nay (18/5) là hoàn tất chiến dịch thi đấu chuẩn bị cho VCK. Sau trận đấu này, Onigbinde công bố danh sách đội tuyển dự World Cup mà người ta có thể đoán trước qua thành phần của đội tuyển trong 2 trận gặp Scotland và Ireland, như thủ môn Ike Shorumu (FC Lucerne), các hậu vệ Josephp Yobo (Olympic Marseille), Taribo West (Kaiserslautern), Isaac Okoronkwo (Donetsk), các tiền vệ Augustine Okocha, George Finidi (Ipswich Town), các tiền đạo Nwankwo Kanu (Arsenal), ****** Aghahowa (Donest), Pius Ikedia (Ajax)... Với sự ổn định phong độ của những cầu thủ trụ cột được thể hiện qua các trận giao hữu, nỗi lo toan chính của giới lãnh đạo NFA cũng như HLV Onigbinde bây giờ là làm sao duy trì được kỷ luật trong đội bóng vốn có truyền thống phóng túng và nổi tiếng với cuộc những tranh cãi nội bộ. Ở VCK World Cup 94, các tuyển thủ mang theo vợ và bạn gái đến điểm tập trung bất chấp quy định cấm đoán của ban tham mưu đội tuyển. HLV Clemens Westerhof lúc ấy cho rằng chính điều này khiến đội tuyển mất tập trung và kết quả là họ bị loại ở vòng 2. Tại France 98, các tuyển thủ Nigeria cũng thường xuyên vi phạm quy định của HLV Bora Milutinovic và người ta cho rằng đó là lý do vì sao họ bị Сn Mạch loại một cách dễ dàng ở vòng hai, dù đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng trận thắng Tây Ban Nha ở vòng đấu trước. Mới đây nhất, tại vòng chung kết CAN 2002, các tuyển thủ thường đi chơi đêm và chỉ trở về nơi tập trung khi trời gần sáng. Cho rằng chỉ có tuân thủ kỷ luật chặt chẽ mới duy trì được phong độ của các tuyển thủ, Stephen Akiga (vừa nhận chức Bộ trưởng Thể thao thay Ishayamark Aku tử nạn máy bay) cho biết ông sẽ đích thân trông nom việc chấp hành nội quy của đội tuyển Nigeria tại World Cup. Hứa sẽ theo sát các tuyển thủ ?otừ sân tập cho đến giường ngủ, Akiga nói: ?oLà một cựu cầu thủ, tôi sẽ có mặt trên sân tập cùng với các tuyển thủ. Tôi sẽ cùng ngủ, cùng ăn với họ điều này sẽ bảo đảm duy trì được trật tự lẫn phong độ của các tuyển thủ?.
    Để ngăn ngừa những vụ tranh cãi về tiền bạc vốn có tiếng là ?otruyền thống? của đội tuyển Nigeria, NFA cũng sẽ bàn bạc với các tuyển thủ để có quyết định rạch ròi về tiền thưởng trước khi đội lên đường sang Nhật vào ngày 19/5. Ngoài tiền thưởng của NFA, đội tuyển Nigeria lần này còn có một động cơ rất đáng kể: hãng Guiness hứa sẽ thưởng 1.000 USD cho mỗi bàn thắng mà họ ghi được ở VCK World Cup và 45.000 USD nếu đội Nigeria vào được vòng bán kết. Mọi điều kiện thuận lợi đã và đang được chuẩn bị để Onigbinde và các học trò của ông thực hiện được mục tiêu mà Bộ trưởng Akiga đề ra: có mặt ở vòng tứ kết tại World Cup 2002.

    My love is your love.
  4. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Argentina có nhiều cơ hội chiến thắng hơn Pháp.
    Trong cuộc bầu chọn của 35 nhà báo chuyên viết về thể thao trên khắp thế giới do hãng Reuters tổ chức (từ 25/4 đến 3/5), Argentina có nhiều khả năng đoạt chức vô địch nhất (14 phiếu), kế đến là Pháp (12 phiếu),Đức (4), Brazil (2), Anh (2) và Bồ Đào Nha (1). Các nhà báo chọn Argentina cho rằng đây là đội bóng mạnh nhờ có những cầu thủ như Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo... Tuy nhiên, nhà báo Donald Walker của tờ The Scotman cho biết trước đây ông chọn Argentina nhưng bây giờ ông lại chọn đội Pháp: ??oTôi thay đổi ý kiến chỉ vì đội Pháp tạo nhiều ấn tượng hơn Argentina trong giai đoạn chuẩn bị???.

    My love is your love.
  5. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bảng F: Một bảng tử thần, và mỗi trận đều được coi là chung kết sớm. Đây cũng là bảng duy nhất hội tụ ba quốc gia từng có mặt tại các trận chung kết: Argentina (á quân World Cup 1930 và 1990, vô địch 1978 và 1986); Anh (vô địch 1966); Thụy Điển (á quân 1958).
    Ở bảng này, Anh sẽ gặp lại đối thủ đầy duyên nợ, Argentina. Tại vòng hai World Cup 1998, hai đội đã hòa 2-2 trước khi đội bóng của Nam Mỹ giành thắng lợi 4-3 ở loạt đá luân lưu. Nhiều khả năng, ba ngôi sao của MU là Veron (Argentina), Paul Scholes, Beckham, sẽ cùng có mặt tại cuộc chạm trán sắp tới ở Nhật. Trong số này, Beckham có lẽ là người mong đợi ngày tái ngộ nhất. Ở trận thua hồi đó, Becks đã bị truất quyền thi đấu vì tội "đánh nguội" tiền vệ Diego Simone.
    Argentina đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, với 1 thất bại duy nhất sau 18 trận đấu. Ở thời điểm hiện tại, Argentina thậm chí còn được đánh giá cao hơn Pháp về khả năng đoạt Cup vàng thế giới đầu tiên của thiên niên kỷ mới.
    Thụy Điển cũng không vừa. Họ là một trong những đội đầu tiên của châu Âu giành quyền vào vòng chung kết. Hơn thế, Thụy Điển chưa hề thua Anh kể từ năm 1968.
    Nigeria cũng có nhiều cơ hội vào vòng hai, nhiệm vụ mà họ đã hoàn thành tại World Cup 1994 và 1998. Tuy nhiên, trong lịch sử, các đội Châu Phi chưa bao giờ đánh bại được đội tuyển Anh.

    My love is your love.
  6. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Được quá! Tiếp tục phát huy đeee....
    Mỗi đồng chí 5 stars!

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rất hâm mộ Batigol nhưng theo tôi tiền đạo chính của Arg sẽ là H.Crespo.
    Ông Bielsa sẽ sử dụng Batigol như một quân bài chiến thuật.
    Có lẽ vào khoảng phút thứ 60 của các trận Batigol sẽ được tung vào để khoang thủng hàng phòng ngự của đối phương.
    Trận đấu với CLB kia chưa thể chứng minh được gì nhiều về Batigol cả vì vào vòng chung kết thì các trận đấu sẽ diễn ra khác hẳn so với những trận giao hữu.
    Những trận đấu ở vòng chung kết ko chỉ đòi hỏi về kinh nghiệm, kỹ thuật, sự nhạy bén mà còn là tốc độ, thể lực sung mãn.
    So về kinh nghiệm thì cả hai ngang nhau.
    Về kỹ thuật và sự nhạy bén thì trước đây chắc chắn là Batigol hơn rùi nhưng bây giờ thì còn phải xem xét lại.
    Nhưng nếu so về tốc độ và thể lực thì Batigol bây giờ ko còn như ngày xưa nữa.
    Vậy nên tôi nghĩ là Batigol sẽ vào sân ở hiệp 2.
    Có lẽ nếu Arg thắng cả 2 trận đầu thì may ra trận cuối Batigol sẽ được đá chính .
    Crespo sẽ quấy đảo hàng phòng ngự của đối phương ở hiệp 1 và những phút đầu của hiệp 2 để rồi Batigol vào sân và chớp thời cơ.

    VAOOOOO!!!!!!!!!!!!
    VÀO PHÚT THỨ ..... CỦA TRẬN ĐẤU BATIGOL ĐÃ GHI BÀN THẮNG NÂNG TỈ SỐ LÊN...
    Được sửa chữa bởi - ruoi_giam vào 24/05/2002 17:47
  8. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    FIFA: ??~Đội Argentina vẫn phải có áo số 10??T

    Thủ môn Bonano, cầu thủ số 10 của Argentina tại World Cup 2002.
    Lệnh do LĐBĐ thế giới đưa ra khiến ý định trao vĩnh viễn chiếc áo vinh quang cho huyền thoại Maradona của đất nước Nam Mỹ này tan thành mây khói. Đội tuyển Argentina sẽ tham dự World Cup 2002 với số 10 thuộc về thủ môn Bonano, người ban đầu dự định mang số 24.
    Ủy ban Điều hành FIFA hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của Ban tổ chức World Cup rằng đề xuất của Argentina chẳng có gì đáng ngại. ??oCó thể tại Vòng chung kết và những giải đấu sắp tới của FIFA, chúng tôi sẽ linh động hơn một chút bằng việc cho phép các đội lên số áo cho 23 cầu thủ từ 1 đến 25, 1-30 hoặc thậm chí 1-100. Nhưng bây giờ thì chưa đúng lúc???, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố, hôm qua.
    Về trường hợp thủ môn Bonano mang áo số 10, ông Blatter đùa: ??oThật là buồn cười vì cầu thủ số 10 của Argentina năm nay lại phải dùng tay chơi bóng???. Ông muốn nhắc đến bàn thắng nổi tiếng được Maradona ghi bằng tay tại trận đấu với Anh ở tứ kết World Cup 1986.
    Việc ??otreo áo??? với mục đích kỷ niệm rất thịnh hành tại Nam Mỹ, thế nhưng nó lại không hề xảy ra trong bóng đá. Chỉ có duy nhất Napoli, CLB cũ của Maradona, gần đây cũng tuyên bố không dùng chiếc áo số 10 nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với "cậu bé vàng".

    My love is your love.
  9. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Giới hâm mộ không thể thông cảm với Roy Keane!
    Ðến giờ này, vẫn còn nhiều người không thể tin nổi Roy Keane đã tự làm hỏng kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình một cách kỳ quặc như thế. Keane đã 31 tuổi, từng nhiều năm mang băng thủ quân không chỉ ở đội Ireland mà cả ở M.U gồm toàn những ngôi sao cự phách. Ngoài khả năng chuyên môn, Keane còn có tài chỉ huy đồng đội. Khả năng làm thủ lĩnh của Keane ở M.U được báo chí so sánh với Dunga trong đội hình vô địch World Cup 94 của Brazil hoặc Stefan Effenberg trong đội hình vô địch Champions??T League của Bayern Munich năm 2001. Vậy mà anh bỗng ??onổi khùng???, tung hê cả VCK World Cup mà bất cứ ngôi sao bóng đá nào cũng mơ ước được tham dự.
    Song trước tiên, chúng ta hãy nghe các cầu thủ già dặn kinh nghiệm nói về World Cup. Jaap Stam (Hà Lan): ??oÐấy là một tháng bị giam lỏng. Ngay cả truyền hình cũng chỉ xem chứ không nghe được, vì họ nói tiếng nước ngoài???. Gareth Southgate (Anh): ??oÐấy là một môi trường xa lạ với cuộc sống bình thường, đến nỗi đôi khi bạn chẳng biết mình muốn gì ở chốn ấy. Bạn sẽ gọi điện cho vợ, kể lại những gì đã làm và nhận được lời khuyên là hãy thôi ngay những việc làm điên rồ mà bạn đã kể???. Patrick Kluivert (Hà Lan): ??oWorld Cup ư? Tại đấy, bạn có thể gãy chân mà không hoàn thành mục đích gì, rồi phải hy sinh cả mùa bóng tiếp theo vì đã bị vắt kiệt cả tinh thần lẫn thể lực???.
    Ðúng là cơ hội tỏa sáng ở VCK World Cup quá quan trọng và giai đoạn chuẩn bị cho World Cup của các đội tuyển thường quá căng thẳng, đến nỗi các danh thủ có thể mất hẳn sự sáng suốt. Nhưng giới hâm mộ không thể xem đấy là lý do thuyết phục để thông cảm cho hành động của Keane. Nếu cho rằng cuộc cãi vã giữa Keane và HLV thủ môn Pat Bonner đủ sức làm Keane chia tay đội tuyển Ireland thì cầu thủ số 3 thế giới Raul cũng có thể chia tay đội tuyển Tây Ban Nha với lý do tương tự (Raul nổi cáu khi HLV thể lực Carlos Lorenzana bảo anh phải làm những gì ngoài các buổi tập chuyên môn). Alessandro Del Piero của Ý càng dễ chia tay World Cup khi anh phản đối HLV trưởng Giovanni Trapattoni (Del Piero thẳng thừng từ chối vị trí tiền vệ công sau cặp tiền đạo, cả trong tập luyện lẫn thi đấu giao hữu). Ở đội Thụy Ðiển lại có cảnh Olof Mellberg và Frederick Ljungberg choảng nhau ngay trong buổi tập. Ðâu phải ngôi sao nào cũng coi ??ocái tôi??? quá lớn như Keane? Mellberg và Ljungberg đã nhanh chóng bắt tay giải hòa trong khi Raul, Del Piero rốt cuộc cũng đã tuân thủ HLV trưởng của họ.
    Sự cố Roy Keane rời khỏi đội tuyển Ireland ngay trước ??ogiờ G??? cho thấy việc báo chí sánh Keane (trong đội M.U) với Dunga của Brazil hóa ra lố bịch. Khi quát mắng Bebeto ngay trên sân ở World Cup 98, động cơ của Dunga là vì lợi ích chung của đội tuyển Brazil. Khi ấy, phóng viên hỏi Dunga: ??oLiệu anh sẽ được tạc tượng nếu Brazil vô địch World Cup lần thứ năm????, Dunga bình tĩnh trả lời: ??oCả Bebeto và tôi đều có thể bị bắn nếu Brazil không vô địch. Ðấy là điều dễ xảy ra hơn và đấy cũng là lý do buộc tôi phải nặng lời với đồng đội, bất chấp mọi sự chỉ trích???. Keane có nghĩ đến đồng đội khi trở về Ireland?

    My love is your love.
  10. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ðội Anh vẫn phải chuyền dài!
    Với David Beckham, Kieron Dyer, Danny Murphy và Nicky Butt hiện chưa hoàn toàn bình phục, đội tuyển Anh chỉ còn 3 tiền vệ hoàn toàn khỏe mạnh trước thềm World Cup: Paul Scholes, Owen Hargreaves và Joe Cole. Scholes nổi tiếng với các pha đi bóng từ bên ngoài vào vùng cấm địa đối phương hoặc những cú dứt điểm từ xa. Hargreaves cần cù, có thể càn quét giữa sân. Cole là tài năng trẻ đang lên, khá hay nhưng chưa có ??obài tủ??? nào thật sự xuất sắc. Tóm lại, nếu các cầu thủ hiện đang chấn thương không thể thi đấu với hiệu suất cao nhất tại VCK, đội tuyển Anh có thể mất hẳn, hoặc ít ra là mất độ sắc bén trong vũ khí sở trường của họ: những đường chuyền dài chính xác. Khả năng ấy chủ yếu thuộc về Beckham, Murphy và một cầu thủ đã bị loại khỏi VCK vì chấn thương: Steven Gerrard.
    Phát biểu sau trận hòa 1-1 với Hàn Quốc vừa qua, HLV Sven Goran Eriksson phàn nàn rằng đội bóng của ông chuyền dài quá ít, hoặc không chính xác: ??oChúng tôi không thể??? xài sang đến 50 đường chuyền ngắn trước khi tung một cú sút về phía cầu môn. Ðấy không phải là lối đá đặc trưng của bóng đá Anh???. Cũng sau trận ấy, HLV Hàn Quốc Guus Hiddink nhận xét: ??oAnh trước sau vẫn chỉ là một đội thi đấu bằng những đường chuyền dài. Vấn đề là họ phải có sự đa dạng cần thiết trong lối chơi. Xét về mặt này, tôi cho rằng Anh đã không thành công lắm trong trận đấu hôm nay???.
    Ðấy là quan điểm từ giới chuyên môn. Theo giới quan sát, kết quả hòa 1-1 giữa Anh với một đối thủ chưa bao giờ thắng ở đấu trường World Cup không có gì lạ, bởi đoàn quân của Eriksson chưa tung hết sức trong trận giao hữu ấy. Ðiều đáng ngạc nhiên chỉ là Eriksson thừa nhận chi tiết chuyên môn quan trọng nhất trong lối chơi của đội mình ngay trước khi vào cuộc. Ông nói rõ: ??oTất nhiên, một đội chỉ biết chuyền dài hoặc chuyền ngắn thì chắc chắn đấy là rất xoàng, không thể đứng vững ở đấu trường World Cup. Nhưng mặt khác, chúng tôi không thể chuyền ngắn hoặc giữ bóng tốt như các cầu thủ Brazil. Do vậy, chúng tôi sẽ phải thi đấu một cách đa dạng nhưng chủ yếu vẫn dựa vào những đường chuyền dài???.
    Nếu các hậu vệ chỉ biết hùng hục sút bóng về phía trước và hy vọng nó rơi vào một vị trí thuận lợi nào đấy thì cuộc chơi còn gì là thú vị? Eriksson đáp luôn: ??oÐúng thế. Nhưng tôi muốn các tiền vệ và tiền đạo của mình phải luôn theo dõi bóng và phải luôn sẵn sàng di chuyển đến vị trí thuận lợi để đón các đường chuyền dài từ hàng thủ, hoặc từ giữa sân???.
    Ðiều mấu chốt trong lối đá ??ochạy và sút??? của trường phái Anh, theo cựu danh thủ Scotland Kenny Dalglish, là nó luôn gây khó chịu cho các đối thủ bên ngoài nước Anh, nhất là các đội có lối chơi ??okhoan thai??? như Brazil trước đây hoặc Bồ Ðào Nha ngày nay. Dalglish nói: ??oCác đội có lối chơi dựa vào kỹ thuật nhưng ít di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với bóng đá Anh. Nếu các đội ấy dâng cao đội hình, họ luôn có nguy cơ sụp đổ trước những đợt phản công nhanh, đặc biệt là khi bóng được chuyền cho Michael Owen. Ngược lại, nếu tỏ ra thận trọng, các đội ấy sẽ mất hẳn yếu tố bất ngờ trong tấn công và rất khó tạo cơ hội ghi bàn???.
    Trong điều kiện các tiền vệ xuất sắc của đội tuyển Anh chơi đúng sức và Owen không quá ??oxui xẻo???, lối đá dài của Anh sẽ tỏ ra rất nguy hiểm đối với bất cứ đối thủ sừng sỏ nào (hãy nhớ lại trận thắng 5-1 trên sân Ðức vào năm ngoái). Nhưng giờ đây, ai sẽ châm bóng để Owen ??ođua tốc độ???? Xem ra, nỗi lo chủ yếu của Eriksson nằm ở vấn đề này, chứ không phải chọn lối chơi nào cho thích hợp!

    My love is your love.
    Được sửa chữa bởi - Ghost_Killer vào 27/05/2002 16:08

Chia sẻ trang này