1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    thai binh xay dung khach san dat tieu chuan 4 sao
    Ngày 21/5/2003 tại ngã tư An Tập thị xã Thái Bình , Công ty thương nghiệp tổng hợp Thái Bình cùng công ty XNK Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng khách sạn ThaiBinh Dream và trung tâm thương mại Thái Bình , khách sạn Thai Binh Dream đạt tiêu chuẩn 4 sao , tổng diện tích sử dụng hơn 120.000m2, gồm 1 toà nhà cao 11 tầng , bên cạnh 1 siêu thị 5 tầng ...với kiểu cách kiến trúc hiện đại , sau 2 năm xây dựng khách sạn sẽ là niềm tự hào mới của người dân Thái Bình , và làm đẹp thêm cho cảnh quan đô thị .Bên cạnh những khu đô thị mới , những khách sạn đạt tiêu chuẩn sao sẽ góp phần khẳng định quyết tâm của lãnh đạo tỉnh nhà , luôn kêu gọi đầu tư vào tỉnh nhà với những chính sách cởi mở , hứa hẹn cơ hội thành công .Thái Bình sẽ là 1 điểm đến mới mẻ và đầy triển vọng .Được biết trước đó khách sạn Thái Bình của công ty khách sạn Thái Bình cũng đã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn 2 sao.
  2. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Công an Hà Nội bắt một đối tượng giả danh nhà báo lừa đảo
    Hôm qua, 10.7, Công an Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng chuyên giả danh là nhà báo để lừa đảo, đi dự các hội nghị.
    Đó là tên Lại Ngọc Oánh (sinh năm 1947, quê ở Đông Hưng - Thái Bình, trú tại F 312, A6 tập thể 8/3) mạo danh là phóng viên của Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Hắn đã in một số danh thiếp, ghi tên là Nguyễn Tấn Đức với đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, fax của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, chuyên đến các hội nghị, hội thảo lấy quà.
    Hành vi dối trá trên được Oánh bắt đầu thực hiện từ năm 1995 và hắn đã tham dự rất nhiều cuộc họp, hội nghị của các cơ quan Nhà nước được tổ chức tại Hà Nội.
    Bước đầu, tên Oánh khai là thực hiện hành vi trên do mục đích kinh tế. Tên Oánh chưa từng có tiền án, tiền sự, sau khi đi bộ đội về thì làm tại nhà máy Apatít Lào Cai, hiện đã nghỉ mất sức, trình độ học vấn 6/10.

    VIKING
  3. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Công an Hà Nội bắt một đối tượng giả danh nhà báo lừa đảo
    Hôm qua, 10.7, Công an Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng chuyên giả danh là nhà báo để lừa đảo, đi dự các hội nghị.
    Đó là tên Lại Ngọc Oánh (sinh năm 1947, quê ở Đông Hưng - Thái Bình, trú tại F 312, A6 tập thể 8/3) mạo danh là phóng viên của Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Hắn đã in một số danh thiếp, ghi tên là Nguyễn Tấn Đức với đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, fax của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, chuyên đến các hội nghị, hội thảo lấy quà.
    Hành vi dối trá trên được Oánh bắt đầu thực hiện từ năm 1995 và hắn đã tham dự rất nhiều cuộc họp, hội nghị của các cơ quan Nhà nước được tổ chức tại Hà Nội.
    Bước đầu, tên Oánh khai là thực hiện hành vi trên do mục đích kinh tế. Tên Oánh chưa từng có tiền án, tiền sự, sau khi đi bộ đội về thì làm tại nhà máy Apatít Lào Cai, hiện đã nghỉ mất sức, trình độ học vấn 6/10.

    VIKING
  4. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chiều 22/7, bão số 3 đã đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá. Bão gây ra gió mạnh cấp 9, giật trên cấp 9 ở Nam Định và Thái Bình; cấp 8, giật cấp 9 ở Ninh Bình và Thanh Hoá. Ở Thái Bình, ít nhất 10 người đã bị thương và hàng trăm ngôi nhà tốc mái.
    Tại Thái Bình, theo thống kê ban đầu, đến 20h, cơn bão số 3 đã làm 10 người bị thương, 250 ngôi nhà bị tốc mái, làm vỡ một tàu chở hàng trọng tải 15 tấn và làm đổ 300ha lúa ở các huyện ven biển. Gió bão cũng làm sạt lở kè Đồng Sâm, huyện Kiến Xương, và gần 1km đê biển ở huyện Thái Thụy.

    German
  5. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chiều 22/7, bão số 3 đã đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá. Bão gây ra gió mạnh cấp 9, giật trên cấp 9 ở Nam Định và Thái Bình; cấp 8, giật cấp 9 ở Ninh Bình và Thanh Hoá. Ở Thái Bình, ít nhất 10 người đã bị thương và hàng trăm ngôi nhà tốc mái.
    Tại Thái Bình, theo thống kê ban đầu, đến 20h, cơn bão số 3 đã làm 10 người bị thương, 250 ngôi nhà bị tốc mái, làm vỡ một tàu chở hàng trọng tải 15 tấn và làm đổ 300ha lúa ở các huyện ven biển. Gió bão cũng làm sạt lở kè Đồng Sâm, huyện Kiến Xương, và gần 1km đê biển ở huyện Thái Thụy.

    German
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện đạo lý ?oUống nước nhớ nguồn? ngoài việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh đối với người có công, đảng bộ và nhân dân xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã đầu tư 271 triệu đồng xây dựng nghĩa trang và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của quê hương. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, đầu tháng 7-2003 xã Vũ Tiến đã tìm được và đưa về an táng tại nghĩa trang mới hài cốt của 2 liệt sĩ đã hy sinh ở chiến trường Lào và biên giới phía Bắc; đang tiếp tục tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ khác trong tổng số 227 liệt sĩ của quê hương
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 07/08/2003
  7. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện đạo lý ?oUống nước nhớ nguồn? ngoài việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh đối với người có công, đảng bộ và nhân dân xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã đầu tư 271 triệu đồng xây dựng nghĩa trang và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của quê hương. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, đầu tháng 7-2003 xã Vũ Tiến đã tìm được và đưa về an táng tại nghĩa trang mới hài cốt của 2 liệt sĩ đã hy sinh ở chiến trường Lào và biên giới phía Bắc; đang tiếp tục tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ khác trong tổng số 227 liệt sĩ của quê hương
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 07/08/2003
  8. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    35 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Đồng Châu
    TTXVN (28/07/2003)

    Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Đồng Châu với tổng số vốn đầu tư gần 35 tỷ đồng vừa được khởi công xây dựng ngày 26/7 tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
    Theo dự án, một hệ thống giao thông ngang, dọc bãi biển, kè đá chắn sóng, hệ thống cung cấp điện, nước sẽ được xây dựng trên diện tích 36ha.
    Công trình do Công ty Phú Hưng, thành phố Hải Phòng thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2006, sẽ tạo ra cho Thái Bình một khu du lịch biển hấp dẫn, có cơ sở kỹ thuật đồng bộ.
    Trên cơ sở quy hoạch chi tiết từng khu vực của khu du lịch, tỉnh sẽ thu hút các nguồn vốn đầu tư vào xây dựng nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao bãi biển.
    Khu du lịch biển Đồng Châu cách thị xã Thái Bình 30km theo đường quốc lộ 39. Khu du lịch bao gồm bờ biển thuộc xã Đông Minh, Cửa Lân, hai đảo biển Cồn Thủ và Cồn Vành.
    Cồn Thủ có bãi cát trắng mịn, có rừng thông, rừng phi lao xanh ngắt là địa điểm lý tưởng cho du khách đi tắm biển, tổ chức các cuộc tham quan và nghỉ dưỡng bằng tầu thuyền với các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển như câu cá, lướt ván, bóng chuyền bãi biển. Ngoài ra, du khách còn có thể đến thăm Cồn Vành, nơi có khu bảo tồn rừng ngập mặn là điểm dừng chân của các loài chim quý hiếm như cò thìa, bồ nông, mòng biển.
    Đến với khu du lịch biển Đồng Châu, du khách còn được thăm quan đền Nhà Bà thờ vợ một vị vua đời Tống bên Trung Quốc đã có công giúp nhà Trần đánh quân Nguyên Mông và đây cũng là cơ sở hoạt động của xứ uỷ Bắc Kỳ trước cách mạng tháng Tám./.
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  9. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    35 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Đồng Châu
    TTXVN (28/07/2003)

    Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Đồng Châu với tổng số vốn đầu tư gần 35 tỷ đồng vừa được khởi công xây dựng ngày 26/7 tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
    Theo dự án, một hệ thống giao thông ngang, dọc bãi biển, kè đá chắn sóng, hệ thống cung cấp điện, nước sẽ được xây dựng trên diện tích 36ha.
    Công trình do Công ty Phú Hưng, thành phố Hải Phòng thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2006, sẽ tạo ra cho Thái Bình một khu du lịch biển hấp dẫn, có cơ sở kỹ thuật đồng bộ.
    Trên cơ sở quy hoạch chi tiết từng khu vực của khu du lịch, tỉnh sẽ thu hút các nguồn vốn đầu tư vào xây dựng nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao bãi biển.
    Khu du lịch biển Đồng Châu cách thị xã Thái Bình 30km theo đường quốc lộ 39. Khu du lịch bao gồm bờ biển thuộc xã Đông Minh, Cửa Lân, hai đảo biển Cồn Thủ và Cồn Vành.
    Cồn Thủ có bãi cát trắng mịn, có rừng thông, rừng phi lao xanh ngắt là địa điểm lý tưởng cho du khách đi tắm biển, tổ chức các cuộc tham quan và nghỉ dưỡng bằng tầu thuyền với các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển như câu cá, lướt ván, bóng chuyền bãi biển. Ngoài ra, du khách còn có thể đến thăm Cồn Vành, nơi có khu bảo tồn rừng ngập mặn là điểm dừng chân của các loài chim quý hiếm như cò thìa, bồ nông, mòng biển.
    Đến với khu du lịch biển Đồng Châu, du khách còn được thăm quan đền Nhà Bà thờ vợ một vị vua đời Tống bên Trung Quốc đã có công giúp nhà Trần đánh quân Nguyên Mông và đây cũng là cơ sở hoạt động của xứ uỷ Bắc Kỳ trước cách mạng tháng Tám./.
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  10. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình ưu tiên phát triển công nghiệp
    TTXVN [7/16/2003]
    Trong những năm gần đây, Thái Bình đã tiến hành nhiều hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm từng bước chuyển từ thuần nông sang phát triển công nghiệp.
    Thái Bình không chỉ có đất đai màu mỡ, thích hợp với các loại cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày, đặc biệt là cây lúa ... mà còn có bờ biển dài 52km và ba thuỷ vực khác nhau (nước ngọt, lợ và mặn) thích hợp cho việc nuôi trồng và đánh bắt thuỷ, hải sản. Dưới lòng đất có nguồn khí mỏ phục vụ ngành công nghiệp sản xuất đồ sứ, thuỷ tinh, gạch ốp lát và xi măng trắng; mỏ nước khoáng thiên nhiên ở độ sâu 450m có trữ lượng 12 triệu m3 được các nơi trong và ngoài nước biết đến. Thái Bình có cảnh quan thiên nhiên tương đối thuần khiết của miền đồng bằng ven biển với các cồn đảo nơi dừng chân của các loài chim quý, rừng ngập mặn hoang sơ.
    Thái Bình có hệ thống kết cấu hạ tầng khá hoàn chỉnh với hơn 5.600km đường ôtô, trong đó quốc lộ là 98km, đường tỉnh là 312km còn lại là đường giao thông nông thôn đã được rải đá, láng nhựa. Tuyến quốc lộ 10 được mở rộng và nâng cấp cùng với việc hoàn thành cầu Tân Đệ, Triều Dương, Cầu Nghìn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thái Bình vượt tỉnh giới giao thương nội địa và vươn ra thế giới. Cảng biển Diêm Điền là cảng quốc gia đã hoàn thành giai đoạn 1 cho tàu 600 tấn và đang đầu tư giai đoạn 2 cho tàu 1.000 tấn ra vào thuận lợi.
    Đặc biệt, từ năm 2003 tỉnh được phép sử dụng nguồn thu thuế Hải quan (mỗi năm từ 250 đến 300 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp. Chỉ trong hai năm 2002-2003, tại Thái Bình đã hình thành 5 khu công nghiệp với diện tích trên 1.000ha; trong đó, hai khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh và Phúc Khánh đã lấp đầy diện tích. Trong thời gian tới, Thái Bình sẽ có thêm Khu công nghiệp An Hòa (Vũ Thư) rộng 700ha, cụm công nghiệp Gia Lễ (Đông Hưng) 100ha và cụm công nghiệp Cầu Nghìn (Quỳnh Phụ) 100ha. Ngoài ra, ở các huyện đã ra đời các cụm công nghiệp làng nghề như Thái Phương (Hưng Hà), Nam Cao (Kiến Xương) và Minh Lãng (Vũ Thư).
    Với những tiềm năng và điều kiện của mình, Thái Bình đã và đang áp dụng nhiều cơ chế ưu tiên chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết đối với các dự án đầu tư nước ngoài, thời hạn cấp phép tối đa là 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; các dự án trong nước cũng được giải quyết trong thời gian ngắn nhất.
    Tỉnh còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như giá thuê đất tại các Khu công nghiệp ở thị xã Thái Bình là 0,13 USD/năm; riêng đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Thái Bình và các dự án đầu tư trong nước nằm trong danh mục A có sử dụng từ 50 lao động trở lên được miễn tiền thuê đất 7 năm và được giảm 50% tiền thuê đất trong vòng 15 năm tiếp theo để tái đầu tư. Tất cả các dự án đầu tư đều được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10%; nếu đầu tư trong giai đoạn 2002-2005 thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 năm và giảm 50% tiền thuế này trong 8 năm tiếp theo. Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài còn được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với mức thuế 3%. Các dự án đầu tư giai đoạn 2002-2005 được hỗ trợ kinh phí đào tạo một lần từ 350.000 đồng đến 700.000 đồng/lao động. Ngoài những chính sách trên, Thái Bình còn đặc biệt ưu đãi đối với các dự án chế biến nông sản như đảm bảo vùng nguyên liệu, hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất cho việc xuất khẩu sản phẩm...
    Nhờ những động thái tích cực trên, nếu như trước năm 2000, trên địa bàn tỉnh chỉ có một vài dự án đầu tư với tổng số vốn gần 1 triệu USD thì đến hết tháng 6 năm nay, tỉnh Thái Bình đã thu hút được 60 dự án đầu tư với tổng vốn 2.600 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 19.000 lao động./.
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/

Chia sẻ trang này