1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chả ai chịu post ảnh lên cả hixhix


    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi tôi cũng muốn post thông tin nhưng ngặt một nỗi không lên net thường xuyên đuợc, chăm sự nhờ bác Đức vậy .
    Thông tin thế nhưng các bác ở xa cứ yên tâm làm ăn , tỉnh đã có nhiều biện pháp hỗ trợ để giúp nguời dân, chủ yếu là nông dân. Cụ thể thì các bác đã biết trên báo chí + net tôi không nói lại làm gì nhiều.
    Trường tôi dạy ngập 7 ngày . Ngày đầu đến đầu gối, ngày thứ 2 qua đầu gối , ngày thứ 3 do nuớc không thoát được mà lại mưa liên miên nên ngập cả vào trong phòng giáo viên, mấy ngày lội nuớc chúng tôi cứ đùa nhau " lụt thế này chân lội nuớc trắng hẳn ra ". Tuy thế lượng học sinh bỏ học không nhiều, các em vẫn đi học chuyên cần, thậm chí có những em tôi hỏi " nhà các em có bị sao không " em đã trả lời tôi " dạ, nhà em phải đi bằng thuyền " . Khi tôi kể lại với tập thể giáo viên điều này, mọi nguời vừa thấy thương các em nhưng cũng không nhịn được cười, âu cũng là cách để tự trấn an và động viên mình vậy.
    Có thông tin gì tôi sẽ nhờ Đức đưa lên, chứ tôi thật không có nhiều thời gian để gõ bài.
    Còn việc làm từ thiện tôi có ý tưởng thế này. Trường tôi cá nhân mỗi giáo viên nhận đỡ đầu một em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cái này nằm trong thông tin riêng của nhà trường chứ không thông báo như một hình thức quảng cáo để các em biết. Có hiện tượng như thế này , trong cuộc họp phụ huynh chúng tôi đuợc giao nhiệm vụ mỗi lớp đề xuất một trường hợp học sinh khó khăn để nhận trợ cấp ( của trường, thị ... ) thì khi đưa ý kiến này ra không vị phụ huynh nào nhận là nhà mình khó khăn, họ rất e ngại khi nói ra điều này, mặc dù khi thông báo chúng tôi đã hết sức tế nhị để tránh làm tổn thương đến họ, họ đùn đẩy nhau " hay là bác, hay là cô ... " " tôi á, thèm vào " , ai cũng muốn giàu thế nên người ta dễ tự ái khi mình bị liệt vào những nguời có hoàn cảnh khó khăn cần trợ cấp ( Xin lỗi các bác nếu khi đọc có cảm thấy cách nói của tôi thấy hơi thẳng tưng quá , thông cảm nhá ! ) . Nếu làm từ thiện theo mùa , đợt theo tôi còn mang nặng tính hình thức như thế thì e các em có lẽ cũng chỉ đuợc hỗ trợ không nhiều, không giúp đỡ đuợc các em một cách thiệt thực.
    Nếu thật sự mọi nguời có lòng thì tôi sẽ đưa địa chỉ của các em lên và các bạn có thể liên lạc với các em thông qua thư tay hoặc bằng hình thức nào đó mà các bạn muốn, động viên, khích lệ tinh thần các em với khả năng có thể đuợc .
    Rất mong muốn có sự ủng hộ thật sự của những nguời con của quê hương Thái Bình. Mong sớm có thông tin từ các bạn.
    Cảm ơn các bạn nhiều.

    Được huong26iws2002 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 27/09/2003
  3. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi tôi cũng muốn post thông tin nhưng ngặt một nỗi không lên net thường xuyên đuợc, chăm sự nhờ bác Đức vậy .
    Thông tin thế nhưng các bác ở xa cứ yên tâm làm ăn , tỉnh đã có nhiều biện pháp hỗ trợ để giúp nguời dân, chủ yếu là nông dân. Cụ thể thì các bác đã biết trên báo chí + net tôi không nói lại làm gì nhiều.
    Trường tôi dạy ngập 7 ngày . Ngày đầu đến đầu gối, ngày thứ 2 qua đầu gối , ngày thứ 3 do nuớc không thoát được mà lại mưa liên miên nên ngập cả vào trong phòng giáo viên, mấy ngày lội nuớc chúng tôi cứ đùa nhau " lụt thế này chân lội nuớc trắng hẳn ra ". Tuy thế lượng học sinh bỏ học không nhiều, các em vẫn đi học chuyên cần, thậm chí có những em tôi hỏi " nhà các em có bị sao không " em đã trả lời tôi " dạ, nhà em phải đi bằng thuyền " . Khi tôi kể lại với tập thể giáo viên điều này, mọi nguời vừa thấy thương các em nhưng cũng không nhịn được cười, âu cũng là cách để tự trấn an và động viên mình vậy.
    Có thông tin gì tôi sẽ nhờ Đức đưa lên, chứ tôi thật không có nhiều thời gian để gõ bài.
    Còn việc làm từ thiện tôi có ý tưởng thế này. Trường tôi cá nhân mỗi giáo viên nhận đỡ đầu một em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cái này nằm trong thông tin riêng của nhà trường chứ không thông báo như một hình thức quảng cáo để các em biết. Có hiện tượng như thế này , trong cuộc họp phụ huynh chúng tôi đuợc giao nhiệm vụ mỗi lớp đề xuất một trường hợp học sinh khó khăn để nhận trợ cấp ( của trường, thị ... ) thì khi đưa ý kiến này ra không vị phụ huynh nào nhận là nhà mình khó khăn, họ rất e ngại khi nói ra điều này, mặc dù khi thông báo chúng tôi đã hết sức tế nhị để tránh làm tổn thương đến họ, họ đùn đẩy nhau " hay là bác, hay là cô ... " " tôi á, thèm vào " , ai cũng muốn giàu thế nên người ta dễ tự ái khi mình bị liệt vào những nguời có hoàn cảnh khó khăn cần trợ cấp ( Xin lỗi các bác nếu khi đọc có cảm thấy cách nói của tôi thấy hơi thẳng tưng quá , thông cảm nhá ! ) . Nếu làm từ thiện theo mùa , đợt theo tôi còn mang nặng tính hình thức như thế thì e các em có lẽ cũng chỉ đuợc hỗ trợ không nhiều, không giúp đỡ đuợc các em một cách thiệt thực.
    Nếu thật sự mọi nguời có lòng thì tôi sẽ đưa địa chỉ của các em lên và các bạn có thể liên lạc với các em thông qua thư tay hoặc bằng hình thức nào đó mà các bạn muốn, động viên, khích lệ tinh thần các em với khả năng có thể đuợc .
    Rất mong muốn có sự ủng hộ thật sự của những nguời con của quê hương Thái Bình. Mong sớm có thông tin từ các bạn.
    Cảm ơn các bạn nhiều.

    Được huong26iws2002 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 27/09/2003
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp Thái Bình tham gia hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ TENDENCE- Đức
    Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh về nghiệp vụ xúc tiến thương mại, ngay từ đầu năm 2003 Sở Thương mại -Du lịch Thái Bình đã lên kế hoạch đưa doanh nghiệp và sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.
    Công ty XNK Minh Khai- một doanh nghiệp Nhà nước chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đã được chỉ định thực hiện dự án đưa một số doanh nghiệp và sản phẩm của Thái Bình đi tham dự Hội chợ nhằm tìm hiểu, nghiên cứu và tìm kiếm khách hàng. Sau một thời gian chuẩn bị từ tháng 5/2003, công ty đã phối hợp với doanh nghiệp mây tre Hiệp Hòa tập hợp được gần 100 nhóm mặt hàng thủ công mỹ nghệ tham gia Hội chợ với khối lượng trên 3 m3 hàng. Những nhóm hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu là:
    - Hàng mây tre
    - Hàng thêu
    - Hàng thảm len
    - Hàng chạm bạc
    - Hàng tơ, lụa, đũi
    - Thảm bông, hàng đay, cói
    Đây là hàng của gần 30 doanh nghiệp địa phương và các làng nghề trong tỉnh.
    Gian hàng của Thái Bình tại Hội chợ được đánh giá cao và thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ngay khi Hội chợ kết thúc, đã có trên 100 khách hàng đặt quan hệ tiếp tục trao đổi thông tin và 25 khách hàng đi sâu bàn bạc tiến tới ký kết hợp đồng đối với các sản phẩm thảm, cói, mây tre. Đến nay có 5 khách hàng đã chuyyẻn đơn đặt hàng đến các doanh nghiệp. Đặc biệt doanh nghiệp mây tre Hiệp Hòa đã ký được ngay hợp đồng trị giá hơn 20.000 USD với khách hàng Hà Lan.
    Việc tham gia Hội chợ TENDENCE - Đức đem lại kết quả rất khả quan trong việc tìm kiếm thị trường cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Thái Bình. Đây cũng là một thành công của Ban tổ chức Hội chợ trong việc nghiên cứu tìm ra phương hướng cũng như tác nghiệp hiệu quả. Ngay khi Hội chợ kết thúc, có doanh nghiệp đã đăng ký tiếp tục tham gia Hội chợ lần sau.

    ( Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch Thái Bình )
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp Thái Bình tham gia hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ TENDENCE- Đức
    Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh về nghiệp vụ xúc tiến thương mại, ngay từ đầu năm 2003 Sở Thương mại -Du lịch Thái Bình đã lên kế hoạch đưa doanh nghiệp và sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.
    Công ty XNK Minh Khai- một doanh nghiệp Nhà nước chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đã được chỉ định thực hiện dự án đưa một số doanh nghiệp và sản phẩm của Thái Bình đi tham dự Hội chợ nhằm tìm hiểu, nghiên cứu và tìm kiếm khách hàng. Sau một thời gian chuẩn bị từ tháng 5/2003, công ty đã phối hợp với doanh nghiệp mây tre Hiệp Hòa tập hợp được gần 100 nhóm mặt hàng thủ công mỹ nghệ tham gia Hội chợ với khối lượng trên 3 m3 hàng. Những nhóm hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu là:
    - Hàng mây tre
    - Hàng thêu
    - Hàng thảm len
    - Hàng chạm bạc
    - Hàng tơ, lụa, đũi
    - Thảm bông, hàng đay, cói
    Đây là hàng của gần 30 doanh nghiệp địa phương và các làng nghề trong tỉnh.
    Gian hàng của Thái Bình tại Hội chợ được đánh giá cao và thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ngay khi Hội chợ kết thúc, đã có trên 100 khách hàng đặt quan hệ tiếp tục trao đổi thông tin và 25 khách hàng đi sâu bàn bạc tiến tới ký kết hợp đồng đối với các sản phẩm thảm, cói, mây tre. Đến nay có 5 khách hàng đã chuyyẻn đơn đặt hàng đến các doanh nghiệp. Đặc biệt doanh nghiệp mây tre Hiệp Hòa đã ký được ngay hợp đồng trị giá hơn 20.000 USD với khách hàng Hà Lan.
    Việc tham gia Hội chợ TENDENCE - Đức đem lại kết quả rất khả quan trong việc tìm kiếm thị trường cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Thái Bình. Đây cũng là một thành công của Ban tổ chức Hội chợ trong việc nghiên cứu tìm ra phương hướng cũng như tác nghiệp hiệu quả. Ngay khi Hội chợ kết thúc, có doanh nghiệp đã đăng ký tiếp tục tham gia Hội chợ lần sau.

    ( Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch Thái Bình )
  6. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ( Theo VNexpess)
    Ngày 29/9, gần 200 người tại xã Phú Xuân, thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình, phải đi bệnh viện cấp cứu vì ngộ độc thức ăn. Trước đó, số người này đã đến ăn cỗ cưới tại nhà ông Bùi Văn Chiểu ở thôn Đại Lai (xã Phú Xuân). Hiện chưa có trường hợp nào tử vong.
    Theo bác sĩ Phạm Tiến Mỹ, Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, đến 16h chiều qua, khoa đã tiếp nhận trên 50 ca ngộ độc nặng, phần lớn là trẻ em và người già. Số còn lại phải điều trị tại bệnh viện thị xã và trung tâm y tế xã...
    Hiện bệnh viện đã lấy 22 mẫu xét nghiệm của bệnh nhân để tìm nguyên nhân gây ngộ độc.
    Linov
  7. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ( Theo VNexpess)
    Ngày 29/9, gần 200 người tại xã Phú Xuân, thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình, phải đi bệnh viện cấp cứu vì ngộ độc thức ăn. Trước đó, số người này đã đến ăn cỗ cưới tại nhà ông Bùi Văn Chiểu ở thôn Đại Lai (xã Phú Xuân). Hiện chưa có trường hợp nào tử vong.
    Theo bác sĩ Phạm Tiến Mỹ, Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, đến 16h chiều qua, khoa đã tiếp nhận trên 50 ca ngộ độc nặng, phần lớn là trẻ em và người già. Số còn lại phải điều trị tại bệnh viện thị xã và trung tâm y tế xã...
    Hiện bệnh viện đã lấy 22 mẫu xét nghiệm của bệnh nhân để tìm nguyên nhân gây ngộ độc.
    Linov
  8. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái 24 tuổi bị tạt axit dã man


    Vừa dắt xe máy ra khỏi cổng để đi làm sáng 6/10, chị Võ Thu Hoài 24 tuổi, trú tại 15 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Hà Nội đã bất ngờ bị một thanh niên dùng axit tạt vào mặt. Chỉ 19 tiếng đồng hồ sau, chủ mưu gây án đã bị Công an Ba Đình bắt giữ.
    Giống nhiều vụ tạt axit khác, nguyên nhân vụ án nghiêm trọng này vẫn là chuyện tình ái.
    Nạn nhân Võ Thu Hoài với những vết bỏng rộng trên khuôn mặt vì axit đã được chuyển cấp cứu từ BV Xanh-Pôn sang Viện bỏng Quốc gia. Cô gái trẻ được các BS xác nhận bị bỏng độ 3 với tỷ lệ thương tật 25% cơ thể.
    Ngay sau khi bình tâm trở lại, chị Hoài cho CSĐT Công an Ba Đình biết về đối tượng chủ mưu mà chị nghi ngờ là Nguyễn Tùng - người đã có quan hệ tình cảm với chị và hai người đã chia tay nhau năm ngoái.
    Tùng cùng tuổi chị Hoài, quê ở Thái Bình, từng là sinh viên và đã bỏ học từ lâu. Hắn vất vưởng ở nhiều địa bàn tại Hà Nội với lối sống dấn sâu vào cờ bạc, đề đóm. Gần đây, Tùng tá túc tại nhà chị họ ở phường Phương Mai và thường xuyên dùng điện thoại khủng bố doạ giết chị Hoài nếu chị không quay lại cặp với hắn.
    Thu thập thông tin của bị hại và nhân chứng, rạng sáng 7/10 trinh sát đã triệu tập Nguyễn Tùng từ thị xã Thái Bình lên Hà Nội đấu tranh khai thác. Hắn đã khai nhận là người chỉ đạo việc tạt axit hèn hạ và dã man đối với người yêu cũ do ghen tuông (chị Hoài có bạn trai mới).
    Tùng tìm đến một người bạn tên Trung để nhờ tìm mua súng, Trung đã ra sức can ngăn việc "trả thù tình" nhưng không được, đáng tiếc, chính anh ta lại giới thiệu một người có thể thực hiện việc làm hèn hạ này là Trần Văn Dương, sinh 1981 quê ở Kinh Bắc, Bắc Ninh cũng là đối tượng đang lang thang ở Hà Nội.
    Sáng 1/10, Tùng và Dương đi mua axit, dự định ra tay ngay nhưng không có cơ hội. 5 ngày sau, Dương đã liều lĩnh đến tận cổng nhà chị Hoài để thực hiện hành vi kể trên với số tiền được thuê là 1 triệu đồng.
    16h30 ngày 7/10, tên Dương đã bị bắt tại quê.
    Theo VNN

    2B or not 2B
  9. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái 24 tuổi bị tạt axit dã man


    Vừa dắt xe máy ra khỏi cổng để đi làm sáng 6/10, chị Võ Thu Hoài 24 tuổi, trú tại 15 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Hà Nội đã bất ngờ bị một thanh niên dùng axit tạt vào mặt. Chỉ 19 tiếng đồng hồ sau, chủ mưu gây án đã bị Công an Ba Đình bắt giữ.
    Giống nhiều vụ tạt axit khác, nguyên nhân vụ án nghiêm trọng này vẫn là chuyện tình ái.
    Nạn nhân Võ Thu Hoài với những vết bỏng rộng trên khuôn mặt vì axit đã được chuyển cấp cứu từ BV Xanh-Pôn sang Viện bỏng Quốc gia. Cô gái trẻ được các BS xác nhận bị bỏng độ 3 với tỷ lệ thương tật 25% cơ thể.
    Ngay sau khi bình tâm trở lại, chị Hoài cho CSĐT Công an Ba Đình biết về đối tượng chủ mưu mà chị nghi ngờ là Nguyễn Tùng - người đã có quan hệ tình cảm với chị và hai người đã chia tay nhau năm ngoái.
    Tùng cùng tuổi chị Hoài, quê ở Thái Bình, từng là sinh viên và đã bỏ học từ lâu. Hắn vất vưởng ở nhiều địa bàn tại Hà Nội với lối sống dấn sâu vào cờ bạc, đề đóm. Gần đây, Tùng tá túc tại nhà chị họ ở phường Phương Mai và thường xuyên dùng điện thoại khủng bố doạ giết chị Hoài nếu chị không quay lại cặp với hắn.
    Thu thập thông tin của bị hại và nhân chứng, rạng sáng 7/10 trinh sát đã triệu tập Nguyễn Tùng từ thị xã Thái Bình lên Hà Nội đấu tranh khai thác. Hắn đã khai nhận là người chỉ đạo việc tạt axit hèn hạ và dã man đối với người yêu cũ do ghen tuông (chị Hoài có bạn trai mới).
    Tùng tìm đến một người bạn tên Trung để nhờ tìm mua súng, Trung đã ra sức can ngăn việc "trả thù tình" nhưng không được, đáng tiếc, chính anh ta lại giới thiệu một người có thể thực hiện việc làm hèn hạ này là Trần Văn Dương, sinh 1981 quê ở Kinh Bắc, Bắc Ninh cũng là đối tượng đang lang thang ở Hà Nội.
    Sáng 1/10, Tùng và Dương đi mua axit, dự định ra tay ngay nhưng không có cơ hội. 5 ngày sau, Dương đã liều lĩnh đến tận cổng nhà chị Hoài để thực hiện hành vi kể trên với số tiền được thuê là 1 triệu đồng.
    16h30 ngày 7/10, tên Dương đã bị bắt tại quê.
    Theo VNN

    2B or not 2B
  10. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình phát triển đàn gia súc, gia cầm
    Tỉnh Thái Bình hiện có gần 800 nghìn con lợn, trong đó đàn lợn nái ngoại là 4.700 con, tăng gần 2.000 con so với năm 2002. Tổng đàn trâu, bò có gần 48.600 con, trong đó đàn bò gần 41 nghìn con, bò lai Sind chiếm 13 %. Tỉnh đang triển khai chương trình nuôi bò sữa tại huyện Hưng Hà.
    Cùng với việc tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm, Thái Bình hiện có 7,2 triệu con gia cầm, tăng 12 % so với năm trước. Các giống gia cầm có năng suất, hiệu quả cao như: gà Tam Hoàng, Lương Phượng, ngan Pháp, vịt Triết Giang... được đưa vào sản xuất.
    Phương thức chăn nuôi đang chuyển từ chăn nuôi tận dụng sang chăn nuôi hàng hóa quy mô lớn ở các trang trại, gia trại theo phương thức công nghiệp, thích ứng với yêu cầu thị trường, đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm 30 % sản xuất ngành nông nghiệp.

    Vietnam Economy
    - (07/10/2003)

Chia sẻ trang này