1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là tin bác mountain9 đưa từ quê nhà:
    Các dự án đầu tư của Hàn quốc:
    1. Công ty TNHH IVORY ?" Việt nam hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án vào tháng 9 năm 2000.
    Tên giao dịch: IVORY ?" Việt nam Co.Ltd
    + Hình thức đầu tư của doanh nghiệp: 100% vốn nước ngoài, thời hạn hoạt động 48 năm.
    + Địa chỉ Km6+500 đường 10, thị trấn Vũ thư, Thái bình.
    + Tổng số vốn đầu tư: 1.200.000 USD (Lúc đầu là 1.500.000 USD).
    - SX và kinh doanh mặt hàng may mặc (áo Jacket).
    - Kinh doanh XNK.
    + Nguồn vay: Ngân hàng KOOKMIN, Seun, Hàn quốc.
    + Khởi công xây dựng từ tháng 10/2000, hoạt động thử vào tháng 8/2001 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2001 đến nay.
    Đã thu hút 1.200 lao động của Thái bình vào làm việc tại xí nghiệp. Tình hình SX kinh doanh bước đầu đã ổn định, ** bo lưng cho cán bộ, công nhân của xí nghiệp. Hiệu qu gii quyết được nhiều việc làm và có thu nhập ổn định.
    2. Công ty ACQUI TNHH KORNAM
    Tên giao dịch: KORNAM Battery Co.Ltd
    Viết tắt: KNB Co.Ltd
    + Hình thức đầu tư: Liên doanh
    + Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: 20 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.
    + Mục tiêu chính của doanh nghiệp: SX và kinh doanh acqui trong công nghiệp và dân dụng.
    + Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 3.994.429 USD, trong đó:
    Vốn cố định: 2.349.830 USD
    Vốn lưu động: 1.644.559 USD
    + Nguồn vốn: Tổng số: 3.994.429 USD, vốn pháp định: 1.145.000 USD
    Phía Việt nam: Công ty Vật liệu xây dựng và chất đốt Thái bình, góp 515.000 USD bằng 45% vốn pháp định; trong đó: tiền mặt = 315.000 USD, tài sn gồm: nhà xưởng, thiết bị điện, thiết bị văn phòng, mặt bằng ( tưng đưng 200.000 USD).
    Phía Hàn quốc: Công ty KUKJE Industry Battery Co.Ltd, góp 630.000 USD, tưng đưng 55% vốn pháp định.
    Liên doanh sẽ khởi công xây dựng vào quý 4 năm 2002 tại khu công nghiệp Tiền phong, thị xã Thái bình, sẽ thu hút 325 lao động. UBND tỉnh đã tạo mọi điều kiện như cấp giấy phép đầu tư, các chính sách ưu đãi khác... để liên doanh sớm đi vào hoạt động.
    3. Công ty EEWA ?" Hàn quốc, đang làm thủ tục để được cấp giấy phép đầu tư, với tổng số vốn 545.000 USD (100%) vốn nước ngoài), SX khăn tắm XK, sử dụng 1.256m2 đất tại Thị trấn Vũ thư, Thái bình và thu hút 100 lao động. Quý 4 năm 2002 khởi công xây dựng.
    Dự án đầu tư của Đài loan:
    Ngày 06/3/2002, Tập đoàn Đài quần, Đài loan, Công ty Thanh long TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thái bình đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu coong nghiệp Phú khánh, thị xã Thái bình. Ngày 08/7/2002 tại trụ sở UBND tỉnh Thái bình, đại diện UBND tỉnh Thái bình đã làm việc với đại diện của Cục qun lý khu chế xuất, Bộ Kinh tế Đài loan, Tập đoàn Đài quần, Đài loan và Công ty Thanh long TP Hồ Chí Minh, triển khai cụ thể một số việc:
    + UBND tỉnh Thái bình đồng ý cho Tập đoàn Đài quần và Công ty Thanh long TP Hồ Chí Minh thuê 100Ha đất tại phường Phú khánh để xây dựng khu công nghiệp tên gọi là Khu công nghiệp Đài quần long.
    + Ngày 23/8/2002, tại trụ sở UBND tỉnh Thái bình: Đại diện tỉnh Thái bình, đại diện Công ty Đài tín - Đài loan và đại diện Công ty Thanh long đã có cuộc họp số 1, các bên thống nhất:
    - Thái bình sẽ kiểm tra lại diện tích và làm luôn quy hoạch khu công nghiệp gửi cho phía Đài loan (hiện nay đã có 70Ha nằm trong quy hoạch) và đồng ý làm lễ động thổ vào ngày 15-20/9/2002.
    - Sở Kế hoạchđầu tư Thái bình hướng dẫn Đài tín hoàn thành các thủ tục đầu tư để trình các Bộ, Ngành và Chính phủ Việt nam phê duyệt trong thời gian sớm nhất.
    - Trung tâm thưng mại Đài loan (2000m2) cao 11 tầng: Sở Kế hoạch đầu tư Thái bình hướng dẫn Công ty Đài tín làm thủ tục cấp phép đầu tư trong tháng 9/2002, lễ động thổ xây dựng trung tâm thưng mại Đài loan cũng được tiến hành vào cuối tháng 9/2002.
    Chính sách khuyến khích đấu tư Khu công nghiệp Phú khánh thực hiện như quyết định 52/2002/QĐUB của UBND tỉnh Thái bình: Tỉnh Thái bình chịu trách nhiệm gii phóng mặt bằng khu công nghiệp ** bo thấp hn độ cao mặt đường 10 là 0,20m và di dời bãi rác vào trước cuối tháng 6/2003.
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    THÁI BÌNH: TIẾP TỤC ĐIỀU TRA VỤ ÁN CHIẾM ĐOẠT TIỀN HOÀN THUẾ GTGT
    * Đã khởi tố 13 bị can, trong đó có 7 cán bộ ngành
    thuế, 6 chủ doanh nghiệp.
    Sau hơn 1 tháng điều tra vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 13 bị can, gồm có 7 cán bộ thuế, 6 chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN), trong đó bắt tạm giữ 9 đối tượng (5 cán bộ ngành thuế và 4 chủ DNTN).
    Một số đối tượng trong vụ án này đã lợi dụng sự thông thoáng của luật DN lập hồ sơ đăng ký thành lập 48 DN "ma"hoàn toàn không có sản xuất kinh doanh mà cốt chỉ sử dụng tư cách pháp nhân là DN để được mua hóa đơn đỏ hợp lệ của ngành thuế rồi sử dụng hóa đơn đó khai khống hàng xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Việc làm phạm pháp của một số chủ DNTN này trót lọt và kéo dài được là do một số cán bộ ngành thuế tỉnh Thái Bình đã nhận hối lộ và tiếp tay. Tô Ngọc Phi, cán bộ Chi cục thuế huyện Thái Thụy trực tiếp làm kế toán để hợp thức hóa cho nhiều DN "ma" chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Đỗ Kim Trọng, Phó phòng thuế ngoài quốc doanh thuộc Cục thuế tỉnh Thái Bình đã ký nhiều bản kiểm tra khống cho các chủ DNTN... Những cán bộ thuế dính vào vụ án này có đối tượng được các chủ DNTN trả thù lao theo tháng, có đối tượng nhận thù lao theo từng vụ việc, có vụ nhận tới 20 đến 30 triệu đồng.
    Trong số 48 DN"ma" đã được phát hiện thì Nguyễn Thị Thoa là vợ của Trần Văn Sở, cán bộ thuế ngoài quốc doanh thuộc Chi cục thuế thị xã Thái Bình, người cầm đầu vụ án này, đã thành lập 26 DN để lừa đảo...
    Đây là vụ án kinh tế lớn liên quan đến một đường dây chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT xảy ra không chỉ trên địa bàn tỉnh Thái Bình mà còn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước kéo dài trong hơn một năm đang được dư luận ở Thái Bình rất quan tâm. Công an Thái Bình đang mở rộng diện điều tra, tiếp tục cử thêm nhiều tổ công tác ra tỉnh ngoài để xác minh những đối tượng có liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.
    Tin từ Thông tấn xã Việt Nam
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    THÁI BÌNH: TIẾP TỤC ĐIỀU TRA VỤ ÁN CHIẾM ĐOẠT TIỀN HOÀN THUẾ GTGT
    * Đã khởi tố 13 bị can, trong đó có 7 cán bộ ngành
    thuế, 6 chủ doanh nghiệp.
    Sau hơn 1 tháng điều tra vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 13 bị can, gồm có 7 cán bộ thuế, 6 chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN), trong đó bắt tạm giữ 9 đối tượng (5 cán bộ ngành thuế và 4 chủ DNTN).
    Một số đối tượng trong vụ án này đã lợi dụng sự thông thoáng của luật DN lập hồ sơ đăng ký thành lập 48 DN "ma"hoàn toàn không có sản xuất kinh doanh mà cốt chỉ sử dụng tư cách pháp nhân là DN để được mua hóa đơn đỏ hợp lệ của ngành thuế rồi sử dụng hóa đơn đó khai khống hàng xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Việc làm phạm pháp của một số chủ DNTN này trót lọt và kéo dài được là do một số cán bộ ngành thuế tỉnh Thái Bình đã nhận hối lộ và tiếp tay. Tô Ngọc Phi, cán bộ Chi cục thuế huyện Thái Thụy trực tiếp làm kế toán để hợp thức hóa cho nhiều DN "ma" chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Đỗ Kim Trọng, Phó phòng thuế ngoài quốc doanh thuộc Cục thuế tỉnh Thái Bình đã ký nhiều bản kiểm tra khống cho các chủ DNTN... Những cán bộ thuế dính vào vụ án này có đối tượng được các chủ DNTN trả thù lao theo tháng, có đối tượng nhận thù lao theo từng vụ việc, có vụ nhận tới 20 đến 30 triệu đồng.
    Trong số 48 DN"ma" đã được phát hiện thì Nguyễn Thị Thoa là vợ của Trần Văn Sở, cán bộ thuế ngoài quốc doanh thuộc Chi cục thuế thị xã Thái Bình, người cầm đầu vụ án này, đã thành lập 26 DN để lừa đảo...
    Đây là vụ án kinh tế lớn liên quan đến một đường dây chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT xảy ra không chỉ trên địa bàn tỉnh Thái Bình mà còn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước kéo dài trong hơn một năm đang được dư luận ở Thái Bình rất quan tâm. Công an Thái Bình đang mở rộng diện điều tra, tiếp tục cử thêm nhiều tổ công tác ra tỉnh ngoài để xác minh những đối tượng có liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.
    Tin từ Thông tấn xã Việt Nam
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Phương La thuộc xã Thái Phương, huyện Hưng Hà là một trong những làng dệt nổi tiếng nhất của tỉnh Thái Bình. Nghề dệt ở đây đã có cách nay hơn 800 năm. Làng Phương La hiện có hơn 1.000 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu. Cả làng hiện có hơn 2.000 máy dệt, bình quân 2 máy dệt/hộ, trong đó hộ nhiều có tới 4 máy dệt.
    Làng nghề Phương La lúc nào cũng tấp nập như một nhà máy dệt lớn. Năm nay, làng nghề Phương La sản xuất hơn 150 triệu khăn mặt, khăn tắm các loại; không chỉ đáp ứng tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu, đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Nhiều hộ làm ăn phát đạt đã trở thành tỷ phú, dân trong vùng gọi làng Phương La là" Làng tỷ phú".
    Tin từ Thông tấn xã VN
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Phương La thuộc xã Thái Phương, huyện Hưng Hà là một trong những làng dệt nổi tiếng nhất của tỉnh Thái Bình. Nghề dệt ở đây đã có cách nay hơn 800 năm. Làng Phương La hiện có hơn 1.000 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu. Cả làng hiện có hơn 2.000 máy dệt, bình quân 2 máy dệt/hộ, trong đó hộ nhiều có tới 4 máy dệt.
    Làng nghề Phương La lúc nào cũng tấp nập như một nhà máy dệt lớn. Năm nay, làng nghề Phương La sản xuất hơn 150 triệu khăn mặt, khăn tắm các loại; không chỉ đáp ứng tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu, đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Nhiều hộ làm ăn phát đạt đã trở thành tỷ phú, dân trong vùng gọi làng Phương La là" Làng tỷ phú".
    Tin từ Thông tấn xã VN
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0

    THÁI BÌNH: XÂY DỰNG TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
    (Tin từ Thông tấn xã Việt Nam ngày 21/11)
    Tỉnh Thái Bình vừa khởi công xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà.

    Trung tâm gồm 3 phòng tập mái bằng khang trang với diện tích sử dụng hơn 100 m2. Tổng vốn đầu tư xây dựng Trung tâm là 300 triệu đồng do Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Trong đó, kinh phí mua sắm thiết bị, phương tiện, máy phục hồi chức năng 40 triệu đồng, xây dựng cơ bản 84 triệu đồng, kinh phí còn lại dành để hỗ trợ trẻ em khuyết tật...
    Dự kiến, Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại xã Minh Hòa sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu năm 2003. Trước mắt, Trung tâm nhận phục hồi chức năng cho 80 trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng.
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0

    THÁI BÌNH: XÂY DỰNG TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
    (Tin từ Thông tấn xã Việt Nam ngày 21/11)
    Tỉnh Thái Bình vừa khởi công xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà.

    Trung tâm gồm 3 phòng tập mái bằng khang trang với diện tích sử dụng hơn 100 m2. Tổng vốn đầu tư xây dựng Trung tâm là 300 triệu đồng do Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Trong đó, kinh phí mua sắm thiết bị, phương tiện, máy phục hồi chức năng 40 triệu đồng, xây dựng cơ bản 84 triệu đồng, kinh phí còn lại dành để hỗ trợ trẻ em khuyết tật...
    Dự kiến, Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại xã Minh Hòa sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu năm 2003. Trước mắt, Trung tâm nhận phục hồi chức năng cho 80 trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng.
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    THÁI BÌNH PHÁT TRIỂN HÀNG THÊU REN XUẤT KHẨU
    Tin từ Thông tấn xã Việt Nam ngày 24/11)
    Đứng đầu nhóm sản phẩm có ưu thế cạnh tranh trên thị trường của Thái Bình là mặt hàng thêu ren truyền thống. Sản lượng hàng thêu của Thái Bình năm nay có khả năng đạt hơn 100.000 bộ, chủ yếu xuất khẩu với doanh thu từ 25 đến 30 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm ngoái.
    Sản phẩm của những người thợ thêu Thái Bình đã chinh phục khách hàng trong và ngoài nước với những bức tranh thêu sống động, hoa văn độc đáo trên những bộ áo lụa tơ tằm Kimônô xuất sang Nhật Bản, hàng thêu Hang Bốc xuất sang Hàn Quốc; thêu chỉ lụa trên nền vải mỏng, trong suốt để xuất sang Pháp.
    Từ những làng nghề thêu truyền thống ở xã Minh Lãng (Vũ Thư) đã lan tỏa sang nhiều xã khác ở các huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Qùynh Phụ, thị xã Thái Bình, thu hút từ 15.000 đến 20.000 lao động khu vực nông thôn và đô thị có việc làm ổn định. UBND tỉnh Thái Bình đã sử dụng quỹ khuyến công hỗ trợ cho những đơn vị làm nghề đào tạo từ 50 thợ thêu ren trở lên nhằm tạo nhiều việc làm tại chỗ cho lao động nông nhàn có thêm thu nhập. Minh Lãng đã trở thành trung tâm thêu ren xuất khẩu lớn nhất tỉnh. Tại xã này đã hình thành 7 doanh nghiệp, 2 HTX và 52 tổ hợp là đầu mối để giải quyết "đầu ra" mặt hàng. Nhờ phát triển mạnh thêu ren xuất khẩu, cơ cấu kinh tế của xã Minh Lãng đã từng bước chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 60% xuống còn 40%, nâng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ từ 30% lên 60%.
    Sở Thương mại du lịch tỉnh đang xúc tiến các hoạt động thương mại như mở trang Web đưa lên mạng ASEM Connect danh bạ doanh nghiệp Thái Bình, giới thiệu, quảng bá mặt hàng thêu ren để tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm có lợi thế này./.
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    THÁI BÌNH PHÁT TRIỂN HÀNG THÊU REN XUẤT KHẨU
    Tin từ Thông tấn xã Việt Nam ngày 24/11)
    Đứng đầu nhóm sản phẩm có ưu thế cạnh tranh trên thị trường của Thái Bình là mặt hàng thêu ren truyền thống. Sản lượng hàng thêu của Thái Bình năm nay có khả năng đạt hơn 100.000 bộ, chủ yếu xuất khẩu với doanh thu từ 25 đến 30 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm ngoái.
    Sản phẩm của những người thợ thêu Thái Bình đã chinh phục khách hàng trong và ngoài nước với những bức tranh thêu sống động, hoa văn độc đáo trên những bộ áo lụa tơ tằm Kimônô xuất sang Nhật Bản, hàng thêu Hang Bốc xuất sang Hàn Quốc; thêu chỉ lụa trên nền vải mỏng, trong suốt để xuất sang Pháp.
    Từ những làng nghề thêu truyền thống ở xã Minh Lãng (Vũ Thư) đã lan tỏa sang nhiều xã khác ở các huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Qùynh Phụ, thị xã Thái Bình, thu hút từ 15.000 đến 20.000 lao động khu vực nông thôn và đô thị có việc làm ổn định. UBND tỉnh Thái Bình đã sử dụng quỹ khuyến công hỗ trợ cho những đơn vị làm nghề đào tạo từ 50 thợ thêu ren trở lên nhằm tạo nhiều việc làm tại chỗ cho lao động nông nhàn có thêm thu nhập. Minh Lãng đã trở thành trung tâm thêu ren xuất khẩu lớn nhất tỉnh. Tại xã này đã hình thành 7 doanh nghiệp, 2 HTX và 52 tổ hợp là đầu mối để giải quyết "đầu ra" mặt hàng. Nhờ phát triển mạnh thêu ren xuất khẩu, cơ cấu kinh tế của xã Minh Lãng đã từng bước chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 60% xuống còn 40%, nâng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ từ 30% lên 60%.
    Sở Thương mại du lịch tỉnh đang xúc tiến các hoạt động thương mại như mở trang Web đưa lên mạng ASEM Connect danh bạ doanh nghiệp Thái Bình, giới thiệu, quảng bá mặt hàng thêu ren để tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm có lợi thế này./.
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    THÁI BÌNH TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT VỤ NGỘ ĐỘC Ở XÃ VŨ TÂY
    Tin từ Thông tấn xã Việt Nam (www.vnagency.com.vn, ngày 27/11)
    Trên cơ sở kết luận của Hội đồng khoa học Bộ y tế về nguyên nhân gây ngộ độc tập thể của gia đình họ hàng ông Trần Văn Rạng ở xóm 9, xã Vũ Tây (Kiến Xương) trong thời gian từ tháng 3/2001 đến tháng 10/2002, làm 6 người chết và 5 người phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bạch Mai(Hà Nội), UBND tỉnh Thái Bình đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết vụ việc xảy ra tại xã Vũ Tây do Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Thi Lãm làm Trưởng Ban.
    Ngày 25/11, Ban chỉ đạo giải quyết vụ ngộ độc ở xóm 9, xã Vũ Tây đã họp với các ngành Y tế, Công an và một số ngành hữu quan cùng với lãnh đạo huyện Kiến Xương và xã Vũ Tây. Sau khi nghe báo cáo quá trình diễn biến vụ việc kết hợp với ý kiến của Hội đồng khoa học Bộ y tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Hà Thị Lãm chủ trì hội nghị đã kết luận: Vụ ngộ độc cấp xảy ra tại gia đình ông Rạng ở xóm 9, xã Vũ Tây (Kiến Xương) khả năng là do bị đầu độc. Theo kết luận của Hội đồng khoa học Bộ y tế thì trong mẫu bệnh phẩm của các nạn nhân đều có chất hữu cơ ni-tơ dị vòng gốc Pynidin. Đây là loại hóa chất có độc tính cao nằm trong nhóm các chất gây co giật và tử vong cao. Do vậy, UBND tỉnh Thái Bình giao cho các ngành chức năng để tìm ra thủ phạm nghi là đầu độc qua con đường ăn uống tại nhà ông Rạng ở xóm 9, xã Vũ Tây. Vụ việc xảy ra ở xóm 9, xã Vũ Tây hoàn toàn loại trừ yếu tố mê tín dị đoan, loại trừ các khả năng nạn nhân bị bệnh truyền nhiễm gây dịch hoặc bệnh di truyền. Đối với 6 trường hợp ngộ độc cấp đã chết, nếu có gì khả nghi, công an tỉnh phối hợp với công an huyện Kiến Xương cùng với địa phương và các ngành hữu quan điều tra làm rõ. Nếu không làm rõ được, Công an Thái Bình có trách nhiệm báo cáo với Bộ công an để xin ý kiến chỉ đạo. Trường hợp nếu tiếp tục xảy ra ngộ độc tương tự, ngành y tế tỉnh phải có trách nhiệm chỉ đạo điều trị theo phác đồ hướng dẫn của khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
     Sau khi có kết luận của Hội đồng khoa học Bộ Y tế về nguyên nhân gây ngộ độc ở xóm 9, xã Vũ Tây, nhân dân ở đây đỡ hoang mang dao động, hy vọng các ngành chức năng sớm tìm ra thủ phạm vụ đầu độc này. Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", nhân dân xã Vũ Tây đã quyên góp ủng hộ thân nhân gia đình ông Rạng còn sống 3 triệu đồng để góp phần ổn định đời sống. UBND tỉnh Thái Bình cũng đã cứu trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để khắc phục tai họa vừa xảy ra.
        

Chia sẻ trang này