1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
  2. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xã Thái Đô, Huyện Thái Thụy chuyển 700 ha lúa sang nuôi tôm để nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho bà con. Ngay sau khi diện tích đất nông nghiệp chuyển sang nuôi tôm được bàn giao, bà con đã bắt tay vào công việc với tinh thần rất hăng hái, phấn khởi. Hy vọng rằng với việc chuyển đổi hình thức canh tác này, đời sống của bà con sẽ đỡ vất vả hơn. Nếu vụ tôm đầu tiên này thành công thì trong tương lai 50% diện tích lúa sẽ được chuyển sang nuôi tôm .
    Chúc bà con thành công trong bước đầu chuyển đổi sang loại hình canh tác mới mẻ này.
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  3. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xã Thái Đô, Huyện Thái Thụy chuyển 700 ha lúa sang nuôi tôm để nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho bà con. Ngay sau khi diện tích đất nông nghiệp chuyển sang nuôi tôm được bàn giao, bà con đã bắt tay vào công việc với tinh thần rất hăng hái, phấn khởi. Hy vọng rằng với việc chuyển đổi hình thức canh tác này, đời sống của bà con sẽ đỡ vất vả hơn. Nếu vụ tôm đầu tiên này thành công thì trong tương lai 50% diện tích lúa sẽ được chuyển sang nuôi tôm .
    Chúc bà con thành công trong bước đầu chuyển đổi sang loại hình canh tác mới mẻ này.
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  4. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 3/4/2003, 08:59 GMT+7
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2003/04/3B9C67B3/

    Khánh thành nhà máy may công nghệ cao ở Thái Bình
    Nhà máy may hiện đại nhất miền Bắc này đã được Công ty may Đức Giang (Tổng công ty Dệt May Việt Nam) khai trương sáng qua, tại Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Tổng vốn đầu tư cho công trình khoảng 43 tỷ đồng, trong đó vốn cho giai đoạn 1 là hơn 38,6 tỷ.
    Nhà máy được xây dựng khép kín với tổng số 638 máy cắt, máy may và máy là hơi, phục vụ cho 16 dây chuyền sản xuất, gồm 8 dây chuyên sản xuất sơ mi chất lượng cao và 8 dây chuyền sản xuất áo jacket. Đây là những máy móc, thiết bị hiện đại nhất của Mỹ, Nhật và Đức, được điều khiển bằng hệ thống vi tính, tự động; có công suất may 2,5 triệu sản phẩm quy chuẩn mỗi năm. Bước đầu, sẽ thu hút khoảng 1.000 lao động, chủ yếu là người địa phương vào làm việc.
    Theo Công ty may Đức Giang, dự kiến trong năm nay sẽ sản xuất được 600.000 chiếc áo sơ mi và 200.000 chiếc áo jacket với tổng doanh thu đạt 19 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 700.000 đồng/người/tháng.
  5. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 3/4/2003, 08:59 GMT+7
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2003/04/3B9C67B3/

    Khánh thành nhà máy may công nghệ cao ở Thái Bình
    Nhà máy may hiện đại nhất miền Bắc này đã được Công ty may Đức Giang (Tổng công ty Dệt May Việt Nam) khai trương sáng qua, tại Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Tổng vốn đầu tư cho công trình khoảng 43 tỷ đồng, trong đó vốn cho giai đoạn 1 là hơn 38,6 tỷ.
    Nhà máy được xây dựng khép kín với tổng số 638 máy cắt, máy may và máy là hơi, phục vụ cho 16 dây chuyền sản xuất, gồm 8 dây chuyên sản xuất sơ mi chất lượng cao và 8 dây chuyền sản xuất áo jacket. Đây là những máy móc, thiết bị hiện đại nhất của Mỹ, Nhật và Đức, được điều khiển bằng hệ thống vi tính, tự động; có công suất may 2,5 triệu sản phẩm quy chuẩn mỗi năm. Bước đầu, sẽ thu hút khoảng 1.000 lao động, chủ yếu là người địa phương vào làm việc.
    Theo Công ty may Đức Giang, dự kiến trong năm nay sẽ sản xuất được 600.000 chiếc áo sơ mi và 200.000 chiếc áo jacket với tổng doanh thu đạt 19 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 700.000 đồng/người/tháng.
  6. sogikhongyeu

    sogikhongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện một mỏ khí mới tại Thái Bình

    Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) vừa phát hiện một mỏ khí mới tại giếng Tiền Hải 2, tỉnh Thái Bình, với lưu lượng đo được khoảng 50.000 m3 khí/ngày đêm. Việc phát hiện mỏ khí mới này đã mở ra triển vọng cung cấp khí ổn định cho Khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình) trong những năm tới.
    tin từ:VIET NAM NET

    cuccu
  7. sogikhongyeu

    sogikhongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện một mỏ khí mới tại Thái Bình

    Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) vừa phát hiện một mỏ khí mới tại giếng Tiền Hải 2, tỉnh Thái Bình, với lưu lượng đo được khoảng 50.000 m3 khí/ngày đêm. Việc phát hiện mỏ khí mới này đã mở ra triển vọng cung cấp khí ổn định cho Khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình) trong những năm tới.
    tin từ:VIET NAM NET

    cuccu
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    http://media.vdc.com.vn/top/ctxh/ch...i hành khách thí điểm Hà Nội - Thái Bình[/B]"
    (VDC/tat-17/04-15:56)

    Sở Giao thông Công chính Hà Nội cho biết: sau 4 tháng hoạt động tuyến vận tải khách thí điểm Hà Nội (Giáp Bát) - thị xã Thái Bình đã vận chuyển 99.910 lượt khách, trung bình 9 khách/lượt xe.
    Do vắng khách, hiện chỉ còn 5/10 đơn vị là Công ty Cổ phần vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long, Hợp tác xã vận tải 27/7, Công ty cổ phần xe khách Thái Bình và Công ty cổ phần Hoàng Hà (Thái Bình) tham gia vận chuyển hành khách trên tuyến.
    Nhìn chung, chất lượng vận tải hành khách trên tuyến Hà Nội- Thái Bình và ngược lại tuy đã được cải thiện rõ rệt, song các doanh nghiệp không đạt hiệu quả cao trong kinh doanh do tình trạng cung vượt cầu rất lớn, các doanh nghiệp bỏ chuyến, cạnh tranh khốc liệt, lượng khách đi lại trên tuyến tZng chậm.
    Sở Giao thông Công chính Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Thái Bình thống nhất sẽ hiệp thương lại với các doanh nghiệp vận tải vào đầu tháng 5/2003 tới để các doanh nghiệp vận tải tham gia đZng ký lại chính thức với cơ quan quản lý tuyến để có thể tiếp tục duy trì hoạt động của tuyến Hà Nội - Thái Bình phục vụ hành khách.

  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    http://media.vdc.com.vn/top/ctxh/ch...i hành khách thí điểm Hà Nội - Thái Bình[/B]"
    (VDC/tat-17/04-15:56)

    Sở Giao thông Công chính Hà Nội cho biết: sau 4 tháng hoạt động tuyến vận tải khách thí điểm Hà Nội (Giáp Bát) - thị xã Thái Bình đã vận chuyển 99.910 lượt khách, trung bình 9 khách/lượt xe.
    Do vắng khách, hiện chỉ còn 5/10 đơn vị là Công ty Cổ phần vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long, Hợp tác xã vận tải 27/7, Công ty cổ phần xe khách Thái Bình và Công ty cổ phần Hoàng Hà (Thái Bình) tham gia vận chuyển hành khách trên tuyến.
    Nhìn chung, chất lượng vận tải hành khách trên tuyến Hà Nội- Thái Bình và ngược lại tuy đã được cải thiện rõ rệt, song các doanh nghiệp không đạt hiệu quả cao trong kinh doanh do tình trạng cung vượt cầu rất lớn, các doanh nghiệp bỏ chuyến, cạnh tranh khốc liệt, lượng khách đi lại trên tuyến tZng chậm.
    Sở Giao thông Công chính Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Thái Bình thống nhất sẽ hiệp thương lại với các doanh nghiệp vận tải vào đầu tháng 5/2003 tới để các doanh nghiệp vận tải tham gia đZng ký lại chính thức với cơ quan quản lý tuyến để có thể tiếp tục duy trì hoạt động của tuyến Hà Nội - Thái Bình phục vụ hành khách.

  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lộ diện một đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động ở Thái Bình - Hà Nội:
    Hơn 100 nạn nhân đang bị bỏ rơi tại Malaysia
    Phan Huy - Thành Lân
    Trong số hơn 100 nạn nhân của vụ lừa đảo xuất khẩu lao động đang bị bỏ rơi tại Malaysia, có 3 người đã may mắn thoát hiểm về được Việt Nam. Một trong 3 nạn nhân may mắn này là anh Nguyễn Đình Tằng (xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã chuyển cho chúng tôi một bức thư kêu cứu đầy nước mắt của 26 nạn nhân. Và một đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động ở Thái Bình đã lộ diện.
    Từ bức thư kêu cứu đầy nước mắt
    "Toàn bộ 15 anh em suốt ngày quanh quẩn trong căn phòng 30m2, chật chội bẩn thỉu. Tay môi giới Việt Nam và tay cai người Maylaysia thu giữ visa và toàn bộ giấy tờ tùy thân ngay khi chúng tôi vừa xuống sân bay nên không ai dám ló mặt ra ngoài vì sợ cảnh sát bắt. 11 anh em khác ở phòng bên cũng không khá hơn. Nhịn đói cả ngày, tối mới được bát cơm như cho chó ăn. Ngày 27 Tết Quý Mùi, cả lũ nhịn đói ôm nhau đếm thời gian trôi qua...". Đó chỉ là trích đoạn trong bức thư đầy nước mắt của một nạn nhân gửi về từ bang Salangor, Maylaysia cho thân nhân, mà anh Nguyễn Đình Tằng (xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnhThái Bình), một trong ba lao động may mắn thoát được về nước đã trao cho chúng tôi. Anh Tằng cho biết: "Số nạn nhân này hiện đang sống chui lủi ở Block 79 và 84, Jalantimu, Sectian 2440300 Shalahalaw, bang Salangor (Maylaysia)". Anh Tằng cũng cho biết, gần 100 lao động khác cũng đang lẩn trốn gần khu vực này, cũng đang sống vất vưởng, không công ăn việc làm, không có tiền mua vé máy bay và không còn hộ chiếu để về nước.
    Ngay sau khi nhận được thông tin này, PV Báo Lao Động đã tiến hành xác minh sự việc và những tài liệu mà PV thu thập được đã phần nào lộ diện một đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động ở Thái Bình - Hà Nội. Đầu mối của đường dây là ông Phạm Văn Phung (trú tại Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ba nạn nhân thoát hiểm trở về nước là các anh Nguyễn Đình Tằng, Đoàn Tất Phong và Nguyễn Trung Thành (đều trú tại huyện Vũ Thư - Thái Bình). Ba nạn nhân này cho biết: "Thông qua ông Phạm Văn Phung môi giới, chúng tôi được đi Malaysia với giá 2.350USD/người. Theo sự giới thiệu của ông Phung, ngày 11.1.2003, chúng tôi được ông Chử Tuấn Long - Phó giám đốc Công ty Liên Anh Thanh dẫn ra sân bay Nội Bài, giao cho một người tên là Đào Phong Nhã dẫn sang Maylaysia. Tại sân bay, Long giao lại cho mỗi người 600USD, nói là sang đến nơi thì giao cho môi giới người Malaysia. Đến Malaysia, chúng tôi được Nhã đưa về Block 84. Ngày hôm sau, thêm 10 người nữa đến ở cùng, họ cũng đi theo Công ty Liên Anh Thanh, nhưng chỉ được bay đến Thái Lan rồi đi tiếp bằng đường bộ sang. Vừa đến nơi, tất cả chúng tôi liền bị Nhã và một người Malaysia thu lại hộ chiếu và 600USD, và dặn "không được thò ra ngoài, nếu không cảnh sát sẽ bắt". Thời gian chờ đợi như bị làm "nô lệ" với các nạn nhân này. Anh Nguyễn Trung Thành phẫn uất: "Chúng tôi thực sự là những nô lệ để chúng chăn dắt. Hôm nào kiếm được việc, "hai tên cai" điều 5-7 người đi làm, vừa đủ kiếm đủ tiền ăn, cứ thế thay nhau, nhóm này làm, nhóm kia nghỉ. Ai thuê gì làm nấy. Hôm nào không có việc, y như rằng nhịn đói".
    Lộ diện một đường dây lừa đảo
    Xác minh vấn đề này, chúng tôi đã gặp ông Phạm Văn Phung, người trực tiếp dẫn mối cho 3 lao động Thái Bình với Công ty Liên Anh Thanh. Ông Phung cho biết: "Tôi có người có con nuôi là Nguyễn Văn Đang, hiện đang dạy ngoại ngữ cho những người đi lao động nước ngoài của trung tâm xúc tiến việc làm đóng tại 147 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Tháng 9.2002, cháu về quê bảo "Công ty của Bộ Tổng tham mưu có một số suất đi làm việc ở Malaysia theo tiêu chuẩn cao của quân đội, lương cơ bản 300USD/tháng". Tôi đã dẫn 3 lao động lên gặp Đang và một sĩ quan trong đơn vị tên là Trần Hồng (đơn vị nào thì ông không biết, chỉ biết là ở 147 Hoàng Quốc Việt). Hai bên thống nhất, sẽ thu của mỗi lao động 2.000USD, gồm 1.800USD chi phí đi Malaysia, 200USD nộp cho cấp trên". Thế nhưng thực tế, ông Phung đã thu của mỗi người 2..350USD, trong đó riêng ông bỏ túi 350USD/người.
    Ông Phung cho biết: "Tôi rất tin tưởng việc đi xuất khẩu lao động này. Nhưng khoảng 15 ngày sau khi các cháu bay, tôi nhận được điện của các cháu điện về bảo chúng cháu bị lừa rồi, đi Malaysia là theo dạng du lịch chứ không phải là đi xuất khẩu lao động theo tiêu chuẩn quân đội nào cả". Và cho đến khi 3 nạn nhân trên trở về nước, đến bắt đền, ông Phung mới chịu trả tiền cho họ. Theo biên bản mà ông Phung ký với các ông Trần Hồng, Nguyễn Văn Đang (đều lấy địa chỉ ở 147 Hoàng Quốc Việt), Chử Tuấn Long (28, Hoàng Quốc Việt), thì ông Phung được nhận lại 1.950USD. Tiếp đó, ông Phung, cùng các ông Đang, Hồng, Long lại lập một biên bản trả tiền cho 3 nạn nhân là 6.600USD, vẫn còn bớt lại 450USD so với tổng chi phí mà 3 nạn nhân này đã nộp cho ông Phung, với lý do: "Ba gia đình cùng chịu thiệt".
    Từ những khai nhận của ông Phạm Văn Phung, Nguyễn Hữu Đang cũng đã thừa nhận đã cầm của 3 lao động tổng cộng 6.000USD. Đang và Trần Hồng bớt của mỗi người 100USD, đưa cho Chử Tuấn Long 5.700USD. Trao đổi với phóng viên, trung tá Đoàn Quốc Việt - Bí thư chi bộ phụ trách hành chính tổ chức của Trung tâm Xúc tiến việc làm (Cục Quản lý hành chính, Bộ Quốc phòng) cho biết: "Trần Hồng và Nguyễn Văn Đang chỉ là hai nhân viên hợp đồng mới vào làm việc, không phải là quân nhân. Trung tâm cũng không có chức năng xuất khẩu lao động nước ngoài. Việc lừa đảo chỉ liên quan đến hai cá nhân trên".
    Chúng tôi cũng đã gặp ông Chử Tuấn Long, vị phó giám đốc Công ty du lịch thương mại Liên Anh Thanh này biện minh rằng bản thân bị Đào Phong Nhã lừa. Thế nhưng ông Long lại không biết cụ thể công việc của Nhã, chỉ biết địa chỉ ở 474 đường Bưởi (?!). Ông Long cho biết, Nhã thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Malaysia và đã đưa được rất nhiều người sang làm việc bên đó. Theo nguồn tin của Báo Lao Động qua một lao động tại Malaysia, nhiều ngày nay không thấy Nhã xuất hiện, có khả năng Nhã đã bỏ trốn. Phải chăng vì vậy tất cả đều đổ tội lên đầu kẻ bỏ trốn?
    Việc khám phá tiếp đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động này cũng như hành vi tội phạm của từng cá nhân có liên quan là của các cơ quan chức năng và cần có thời gian. Tuy nhiên, việc cứu hơn 100 nạn nhân đang bị bỏ bơ vơ nơi xứ người lại không thể chậm trễ. Rất cần, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc.
    Source:Báo Lao động
    Bác nào muốn bình luận về tin này thì xin bấm vào đây.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 23/04/2003

Chia sẻ trang này