1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương_ Nhật ký những ngày Tết ở Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XI họp phiên thứ nhất
    Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm Ngày 7/6, UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XI đã họp phiênt thứ nhất để đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 tháng qua; kiểm điểm tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh và thông qua hai đề án: Phân cấp quản lý đầu tư hệ thống đường ô vuông T.P Thái Nguyên và huy động quỹ tạo việc làm cho người tàn tật.
    Trong 5 tháng đầu năm nay, có một số khó khăn nhất định về thời tiết diễn biến phức tạp, dịch gia súc, gia cầm phát sinh trên diện rộng, toàn tỉnh tập trung thời gian gần một quý vào việc kiện toàn tổ chức chính quyền các cấp nên hạn chế về mức độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Nhìn chung các chỉ tiêu còn đạt thấp, nhất là về giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, xây dựng cơ bản. Văn hóa xã hội nổi cộm là tệ nạn nghiện hút ma túy gia tăng, tai nạn giao thông chưa giảm? Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm còn chậm và gặp khó khăn về vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng? Trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất; tập trung hơn nữa công tác cải cách hành chính tạo điều kiện cho kêu gọi đầu tư; tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án, chỉ đạo cụ thể và dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; huy động vốn xây dựng cơ bản; đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, làm tốt công tác trật tự an toàn giao thông; phấn đấu đến năm 2005 xóa bỏ phòng học tạm cho 36 xã; tập trung rà soát, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân?
    Về đề án phân cấp quản lý đầu tư hệ thống đường ô vuông T.P Thái Nguyên, từ 1-10-2004, tỉnh giao cho thành phố quản lý tất cả các tuyến đường thuộc nội thị, trừ quốc lộ qua thành phố và tỉnh lộ ở ngoài phạm vi thành phố do Sở Giao thông-Vận tải đảm trách. Đối với quỹ tạo việc làm cho người tàn tật sẽ huy động từ nhiều nguồn, ngân sách của tỉnh chỉ là ?ocốt? của quỹ, mỗi năm huy động khoảng 500 triệu đồng nhưng phải theo dõi hiệu quả, cấp đúng đối tượng. Quỹ này sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt sẽ thực hiện
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ở box Tn mình, theo tớ được biết thì có 2 bạn đang ở czech, vậy thông tin này không biết các bạn biết chưa nhỉ

    Doanh nghiệp Thái Nguyên sẽ tham gia Hội chợ tại Cộng hòa Séc(12/06/2004)
    Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đang triển khai kế hoạch tham gia Hội chợ "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Cộng hòa Séc" ở Thủ đô Praha từ ngày 30-8 đến 5-9-2004.
    Các doanh nghiệp tham gia chương trình được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí (gồm chi phí thuê gian hàng, vận chuyển hàng hoá, tham gia hội thảo, tham quan khảo sát, vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại cho 1 đại diện chính thức của doanh nghiệp...).
    Dự kiến, cả nước sẽ có 50 gian hàng của 30 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và các doanh nghiệp có uy tín, năng lực sản xuất kinh doanh tốt tham gia hội chợ này. Đây là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, xúc tiến xuất khẩu sang thị trường Séc, Đông Âu và EU.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ở box Tn mình, theo tớ được biết thì có 2 bạn đang ở czech, vậy thông tin này không biết các bạn biết chưa nhỉ

    Doanh nghiệp Thái Nguyên sẽ tham gia Hội chợ tại Cộng hòa Séc(12/06/2004)
    Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đang triển khai kế hoạch tham gia Hội chợ "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Cộng hòa Séc" ở Thủ đô Praha từ ngày 30-8 đến 5-9-2004.
    Các doanh nghiệp tham gia chương trình được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí (gồm chi phí thuê gian hàng, vận chuyển hàng hoá, tham gia hội thảo, tham quan khảo sát, vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại cho 1 đại diện chính thức của doanh nghiệp...).
    Dự kiến, cả nước sẽ có 50 gian hàng của 30 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và các doanh nghiệp có uy tín, năng lực sản xuất kinh doanh tốt tham gia hội chợ này. Đây là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, xúc tiến xuất khẩu sang thị trường Séc, Đông Âu và EU.
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Càng khó khăn càng phải cố gắng bảo vệ rừng Tam Đảo
    Trước nhu cầu mưu sinh, rừng Tam Đảo đã từng bị tàn phá bởi bàn tay con người. Nay, nhờ có sự quan tâm đúng mức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, ngành chức năng, ý thức của người dân đã được nâng lên. Tất cả đang đồng lòng vì màu xanh của rừng, dẫu rằng vẫn còn đó những khó khăn...
    Từ Trạm Kiểm lâm Ký Phú-Đại Từ (Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo), chúng tôi lên núi Tam Đảo bằng xe máy khi nắng chiều đang nhạt dần. Con đường nhỏ, ngoằn nghoèo, lúc lên, lúc xuống. Khi một con suối to xuất hiện trước mặt, anh cán bộ kiểm lâm cùng đi hài hước: Đã qua 3 con suối mà người, xe vẫn vô sự, không biết lần này qua suối xe có bị chết máy? Nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì bỗng: Khịch, chiếc xe khựng lại giữa suối, nếu không có mấy anh, chị nông dân đang gặt lúa gần đó đẩy giúp, chắc chắn chúng tôi sẽ bị mắc ở đó khá lâu.
    Dãy núi Tam Đảo có chiều dài 80km, tổng diện tích 36.883ha, nằm trên địa phận 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, trong đó tỉnh Thái Nguyên có 11.910ha, nằm ở 10 xã huyện Đại Từ và 2 xã vùng đệm thuộc huyện Phổ Yên. Dân vùng ven núi Tam Đảo thuộc tỉnh Thái Nguyên lên đến khoảng 80 nghìn người, đất canh tác ít, nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế, vì vậy nhiều người vẫn lên rừng đốn củi, hái thuốc... kiếm kế sinh nhai khiến cho công tác quản lý bảo vệ của lực lượng kiểm lâm gặp không ít khó khăn.
    Tôi nhớ lại lời tâm sự của anh Nguyễn Xuân Trường, Hạt Phó Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo, phụ trách Cụm Thái Nguyên: Diện tích rừng quản lý lớn, địa bàn hoạt động rộng, trải dài từ đèo Khế, xã Yên Lãng (Đại Từ), giáp Tuyên Quang sang Thành Công (Phổ Yên) giáp Vĩnh Phúc; lực lượng lại mỏng, có trạm chỉ có 1-2 cán bộ; giao thông đi lại khó khăn. Thêm vào đó, đời sống nhân dân trong khu vực còn thiếu thốn, 90% phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp; 10% thuộc diện đói nghèo. Trong khi, nguồn lợi bất hợp pháp từ khai thác lâm sản tại rừng Tam Đảo rất lớn (khoảng 30-100 nghìn đồng/ngày) nên nhiều người dân đã và đang còn lóa mắt. Chính quyền một số địa phương chưa tạo điều kiện cho kiểm lâm viên địa bàn hoạt động. Do đó, công tác QLBV rừng Tam Đảo gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng, anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ...
    Đứng ở lưng chừng núi (thuộc địa phận xã Văn Yên, Đại Từ), giữa bạt ngàn rừng thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo, anh cán bộ kiểm lâm đi cùng chúng tôi nói: Càng khó khăn, càng phải cố gắng bảo vệ rừng Tam Đảo để 800 loài cây và 270 loài thú trong khu Vườn Quốc gia này không bị xâm hại. Có lẽ nỗ lực đáng quý ấy đã giúp lực lượng kiểm lâm luôn nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm Luật QLBV rừng. Thậm chí, những trường hợp chỉ chặt 1 cây tươi, vận chuyển một tấc gỗ cũng bị cán bộ kiểm lâm nghiêm khắc xử lý. Anh Trường bảo: Vừa xử phạt, vừa là nhắc nhở, răn đe và tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong QLBVR. Năm ngoái, chúng tôi đã cùng lực lượng công an đưa ra truy tố trước pháp luật 2 đối tượng là Nguyễn Văn B. và Nguyễn Văn D., xóm Cầu Găng, xã Văn Yên (Đại Từ) vì tội phá hoại rừng. Đây là bài học đắt giá cho nhiều người dân.
    Theo chúng tôi được biết, Quyết định 416-1998-QĐ-UB của UBND huyện Đại Từ ban hành bản quy định tạm thời về mối quan hệ công tác giữa các trạm kiểm lâm rừng Tam Đảo và UBND vùng đệm là ?ocầu nối? rất vững chắc để các trạm kiểm lâm và các địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác quản lý bảo vệ rừng Tam Đảo. Về phía Hạt Kiểm lâm Đại Từ cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn xã. Chính vì vậy, khi xảy ra cháy rừng hoặc có vụ khai thác rừng trái phép... các xã cùng lực lượng kiểm lâm vào cuộc rất trách nhiệm. Đối với các xã giáp ranh 2 tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc cũng có nhiều thuận lợi, vì ở các tỉnh này đều có các trạm kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Quốc gia Tam Đảo. Khi có vụ việc xâm hại xảy ra đối với rừng ở khu vực giáp ranh, cán bộ kiểm lâm các trạm thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương trong vùng xử lý kịp thời.
    Dẫu đây đó trong rừng Tam Đảo vẫn còn hiện tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; săn bắt trộm động vật rừng; lấy trộm cây cảnh, cây thuốc; xảy ra cháy rừng... Nhưng điều đáng mừng là các vụ vi phạm không nghiêm trọng, việc vận chuyển, khai thác chỉ mang tính chất nhỏ lẻ và đều bị phát hiện, xử lý kịp thời. Hiện tượng xâm canh đất rừng không có. Riêng quý I năm 2004, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã tổ chức đi kiểm tra rừng tận gốc được 25 lượt; phát hiện 22 vụ vi phạm lâm luật, giảm 10 vụ so với cùng kỳ, trong đó đã xử lý 18 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 13,3 triệu đồng. Đặc biệt, tháng 5 vừa qua, Cụm đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đại Từ, lực lượng công an, UBND, các đoàn thể xã Yên Lãng... giải toả khu vực khai thác quặng thiếc trái phép trong địa phận rừng Quốc gia Tam Đảo tại xóm Trại Tù, góp phần QLBVR hiệu quả hơn...

    Huệ Dinh
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Càng khó khăn càng phải cố gắng bảo vệ rừng Tam Đảo
    Trước nhu cầu mưu sinh, rừng Tam Đảo đã từng bị tàn phá bởi bàn tay con người. Nay, nhờ có sự quan tâm đúng mức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, ngành chức năng, ý thức của người dân đã được nâng lên. Tất cả đang đồng lòng vì màu xanh của rừng, dẫu rằng vẫn còn đó những khó khăn...
    Từ Trạm Kiểm lâm Ký Phú-Đại Từ (Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo), chúng tôi lên núi Tam Đảo bằng xe máy khi nắng chiều đang nhạt dần. Con đường nhỏ, ngoằn nghoèo, lúc lên, lúc xuống. Khi một con suối to xuất hiện trước mặt, anh cán bộ kiểm lâm cùng đi hài hước: Đã qua 3 con suối mà người, xe vẫn vô sự, không biết lần này qua suối xe có bị chết máy? Nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì bỗng: Khịch, chiếc xe khựng lại giữa suối, nếu không có mấy anh, chị nông dân đang gặt lúa gần đó đẩy giúp, chắc chắn chúng tôi sẽ bị mắc ở đó khá lâu.
    Dãy núi Tam Đảo có chiều dài 80km, tổng diện tích 36.883ha, nằm trên địa phận 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, trong đó tỉnh Thái Nguyên có 11.910ha, nằm ở 10 xã huyện Đại Từ và 2 xã vùng đệm thuộc huyện Phổ Yên. Dân vùng ven núi Tam Đảo thuộc tỉnh Thái Nguyên lên đến khoảng 80 nghìn người, đất canh tác ít, nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế, vì vậy nhiều người vẫn lên rừng đốn củi, hái thuốc... kiếm kế sinh nhai khiến cho công tác quản lý bảo vệ của lực lượng kiểm lâm gặp không ít khó khăn.
    Tôi nhớ lại lời tâm sự của anh Nguyễn Xuân Trường, Hạt Phó Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo, phụ trách Cụm Thái Nguyên: Diện tích rừng quản lý lớn, địa bàn hoạt động rộng, trải dài từ đèo Khế, xã Yên Lãng (Đại Từ), giáp Tuyên Quang sang Thành Công (Phổ Yên) giáp Vĩnh Phúc; lực lượng lại mỏng, có trạm chỉ có 1-2 cán bộ; giao thông đi lại khó khăn. Thêm vào đó, đời sống nhân dân trong khu vực còn thiếu thốn, 90% phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp; 10% thuộc diện đói nghèo. Trong khi, nguồn lợi bất hợp pháp từ khai thác lâm sản tại rừng Tam Đảo rất lớn (khoảng 30-100 nghìn đồng/ngày) nên nhiều người dân đã và đang còn lóa mắt. Chính quyền một số địa phương chưa tạo điều kiện cho kiểm lâm viên địa bàn hoạt động. Do đó, công tác QLBV rừng Tam Đảo gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng, anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ...
    Đứng ở lưng chừng núi (thuộc địa phận xã Văn Yên, Đại Từ), giữa bạt ngàn rừng thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo, anh cán bộ kiểm lâm đi cùng chúng tôi nói: Càng khó khăn, càng phải cố gắng bảo vệ rừng Tam Đảo để 800 loài cây và 270 loài thú trong khu Vườn Quốc gia này không bị xâm hại. Có lẽ nỗ lực đáng quý ấy đã giúp lực lượng kiểm lâm luôn nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm Luật QLBV rừng. Thậm chí, những trường hợp chỉ chặt 1 cây tươi, vận chuyển một tấc gỗ cũng bị cán bộ kiểm lâm nghiêm khắc xử lý. Anh Trường bảo: Vừa xử phạt, vừa là nhắc nhở, răn đe và tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong QLBVR. Năm ngoái, chúng tôi đã cùng lực lượng công an đưa ra truy tố trước pháp luật 2 đối tượng là Nguyễn Văn B. và Nguyễn Văn D., xóm Cầu Găng, xã Văn Yên (Đại Từ) vì tội phá hoại rừng. Đây là bài học đắt giá cho nhiều người dân.
    Theo chúng tôi được biết, Quyết định 416-1998-QĐ-UB của UBND huyện Đại Từ ban hành bản quy định tạm thời về mối quan hệ công tác giữa các trạm kiểm lâm rừng Tam Đảo và UBND vùng đệm là ?ocầu nối? rất vững chắc để các trạm kiểm lâm và các địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác quản lý bảo vệ rừng Tam Đảo. Về phía Hạt Kiểm lâm Đại Từ cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn xã. Chính vì vậy, khi xảy ra cháy rừng hoặc có vụ khai thác rừng trái phép... các xã cùng lực lượng kiểm lâm vào cuộc rất trách nhiệm. Đối với các xã giáp ranh 2 tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc cũng có nhiều thuận lợi, vì ở các tỉnh này đều có các trạm kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Quốc gia Tam Đảo. Khi có vụ việc xâm hại xảy ra đối với rừng ở khu vực giáp ranh, cán bộ kiểm lâm các trạm thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương trong vùng xử lý kịp thời.
    Dẫu đây đó trong rừng Tam Đảo vẫn còn hiện tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; săn bắt trộm động vật rừng; lấy trộm cây cảnh, cây thuốc; xảy ra cháy rừng... Nhưng điều đáng mừng là các vụ vi phạm không nghiêm trọng, việc vận chuyển, khai thác chỉ mang tính chất nhỏ lẻ và đều bị phát hiện, xử lý kịp thời. Hiện tượng xâm canh đất rừng không có. Riêng quý I năm 2004, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã tổ chức đi kiểm tra rừng tận gốc được 25 lượt; phát hiện 22 vụ vi phạm lâm luật, giảm 10 vụ so với cùng kỳ, trong đó đã xử lý 18 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 13,3 triệu đồng. Đặc biệt, tháng 5 vừa qua, Cụm đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đại Từ, lực lượng công an, UBND, các đoàn thể xã Yên Lãng... giải toả khu vực khai thác quặng thiếc trái phép trong địa phận rừng Quốc gia Tam Đảo tại xóm Trại Tù, góp phần QLBVR hiệu quả hơn...

    Huệ Dinh
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Thái Nguyên hợp tác xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK
    Thực hiện Thông báo chung đã được ký kết về nội dung hợp tác và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên, ngày 13-6, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã có buổi họp bàn xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu căn cứ địa cách mạng (ATK) huyện Định Hóa (Thái Nguyên).
    Dự buổi làm việc, về phía Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND TP; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBNDTP; tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Lương Đức Tính, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Son, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Bộ VHTT, các sở, ban, ngành hữu quan hai địa phương và huyện Định Hóa.
    Hơn 50 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh đã chọn tỉnh Thái Nguyên làm ?othủ đô kháng chiến? chống Pháp trong giai đoạn 1947-1954. Với mục tiêu bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử tại ATK - nơi đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cách mạng, TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã quyết định phối hợp xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phận xã Tỉnh Kheo, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Theo dự kiến, công trình sẽ được đặt trên một khu đồi rộng 1,5 ha, gồm nhà tưởng niệm có kiến trúc tựa mẫu nhà sàn địa phương, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiều cao 1,8m; xung quanh có hệ thống đường giao thông, cây xanh, các hệ thống công cộng và các hạng mục đảm bảo cho khách tham quan thuận lợi. Số vốn đầu tư cho công trình dự kiến khoảng 4 tỷ đồng.
    Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện Bộ VHTT, các sở, ban, ngành về phương án thiết kế, nội thất công trình. Hai địa phương cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư, địa điểm, quy hoạch, vị trí các hạng mục công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật...
    Thay mặt hai địa phương, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu đã nhấn mạnh đây là khu di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa lâu dài cho các thế hệ, do vậy cần phải đảm bảo được kiến trúc văn hóa cũng như chất lượng công trình. Chủ tịch UBND TP giao Sở Kế hoạch - Đầu tư đôn đốc tiến độ công trình; các sở Tài chính, Xây dựng, VHTT và chủ đầu tư hoàn thành điều chỉnh tổng dự toán, thiết kế kiến trúc, kỹ thuật...bảo đảm vào dịp 19-8 hoặc 2-9-2004 khởi công xây dựng công trình và phải hoàn thành vào tháng 4-2005 để khánh thành vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-2005.
    Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Đức Tính, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên bày tỏ sự vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ, gắn bó giữa hai địa phương. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn của người dân tỉnh Thái Nguyên trước sự giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội thời gian qua.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 17/06/2004
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Thái Nguyên hợp tác xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK
    Thực hiện Thông báo chung đã được ký kết về nội dung hợp tác và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên, ngày 13-6, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã có buổi họp bàn xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu căn cứ địa cách mạng (ATK) huyện Định Hóa (Thái Nguyên).
    Dự buổi làm việc, về phía Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND TP; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBNDTP; tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Lương Đức Tính, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Son, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Bộ VHTT, các sở, ban, ngành hữu quan hai địa phương và huyện Định Hóa.
    Hơn 50 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh đã chọn tỉnh Thái Nguyên làm ?othủ đô kháng chiến? chống Pháp trong giai đoạn 1947-1954. Với mục tiêu bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử tại ATK - nơi đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cách mạng, TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã quyết định phối hợp xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phận xã Tỉnh Kheo, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Theo dự kiến, công trình sẽ được đặt trên một khu đồi rộng 1,5 ha, gồm nhà tưởng niệm có kiến trúc tựa mẫu nhà sàn địa phương, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiều cao 1,8m; xung quanh có hệ thống đường giao thông, cây xanh, các hệ thống công cộng và các hạng mục đảm bảo cho khách tham quan thuận lợi. Số vốn đầu tư cho công trình dự kiến khoảng 4 tỷ đồng.
    Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện Bộ VHTT, các sở, ban, ngành về phương án thiết kế, nội thất công trình. Hai địa phương cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư, địa điểm, quy hoạch, vị trí các hạng mục công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật...
    Thay mặt hai địa phương, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu đã nhấn mạnh đây là khu di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa lâu dài cho các thế hệ, do vậy cần phải đảm bảo được kiến trúc văn hóa cũng như chất lượng công trình. Chủ tịch UBND TP giao Sở Kế hoạch - Đầu tư đôn đốc tiến độ công trình; các sở Tài chính, Xây dựng, VHTT và chủ đầu tư hoàn thành điều chỉnh tổng dự toán, thiết kế kiến trúc, kỹ thuật...bảo đảm vào dịp 19-8 hoặc 2-9-2004 khởi công xây dựng công trình và phải hoàn thành vào tháng 4-2005 để khánh thành vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-2005.
    Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Đức Tính, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên bày tỏ sự vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ, gắn bó giữa hai địa phương. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn của người dân tỉnh Thái Nguyên trước sự giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội thời gian qua.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 17/06/2004
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn giao thông.(18/06/2004)
    Thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giảm, nhưng số người chết trong các vụ tai nạn lại có chiều hướng gia tăng. Nhằm giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, ngành chức năng đã đưa ra các biện pháp cần thực hiện ngay: Mở đợt cao điểm kiểm tra phương tiện tham gia giao thông trong toàn tỉnh; kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí xét thi đua cuối năm; tạm giữ tất cả các phương tiện chạy quá 20% tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, không đèn chiếu sáng, chở hàng cồng kềnh. Nếu người tham gia giao thông vi phạm Luật phải kiểm tra sát hạch lại bằng lái xe, vi phạm ba lần bị tịch thu bằng lái xe vĩnh viễn. Trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu khắc phục ngay vi phạm- Người tham gia giao thông phải lập tức đi mua mũ bảo hiểm, mới tiếp tục được tham gia giao thông...
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn giao thông.(18/06/2004)
    Thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giảm, nhưng số người chết trong các vụ tai nạn lại có chiều hướng gia tăng. Nhằm giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, ngành chức năng đã đưa ra các biện pháp cần thực hiện ngay: Mở đợt cao điểm kiểm tra phương tiện tham gia giao thông trong toàn tỉnh; kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí xét thi đua cuối năm; tạm giữ tất cả các phương tiện chạy quá 20% tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, không đèn chiếu sáng, chở hàng cồng kềnh. Nếu người tham gia giao thông vi phạm Luật phải kiểm tra sát hạch lại bằng lái xe, vi phạm ba lần bị tịch thu bằng lái xe vĩnh viễn. Trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu khắc phục ngay vi phạm- Người tham gia giao thông phải lập tức đi mua mũ bảo hiểm, mới tiếp tục được tham gia giao thông...
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩu chè - thị trường đang mở
    Sau những biến động bó hẹp thị trường xuất khẩu chè năm 2003, khiến nhiều doanh nghiệp (DN) lao đao thì những tháng đầu năm 2004, tình hình xuất khẩu chè đã có chuyển biến thuận lợi. Các DN sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè đã chủ động tìm kiếm được nhiều bạn hàng mới, thị trường xuất khẩu chè rộng mở, kéo theo giá chè nguyên liệu đang ?onóng? lên. CHỦ ĐỘNG TÌM BẠN HÀNG
    Xuất khẩu chè là hướng đi bền vững đối với các DN sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè của tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế 29 cơ sở sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè trong tỉnh hầu hết những DN có công suất lớn đều là "con đẻ" của Tổng công ty Chè Việt Nam hoặc Công ty cổ phần chè Kim Anh, như: Công ty chè Sông Cầu, Công ty cổ phần chè Quân Chu, Công ty chè Bắc Sơn... vì thế thị trường xuất khẩu của các DN này đều phụ thuộc vào công ty "mẹ". Trong thời gian dài, thị trường xuất khẩu chè chính của các DN là Iraq, tiêu thụ khoảng 70% sản lượng chè xuất khẩu của tỉnh ta và là thị trường dễ tính, các chủng loại sản phẩm chè đều có thể bán được. Từ năm 2003, khi tình hình Iraq bất ổn, mất thị trường tiêu thụ, nhiều DN lâm vào thế lúng túng, thị trường mới chưa có, nên sản phẩm phải đắp đống để đấy. Nắm được thông tin này, nhiều đối tác nước ngoài lợi dụng cơ hội ép giá, dẫn đến tình trạng cả người nông dân và các DN phải chịu thiệt, có thời điểm giá chè nguyên liệu tươi trên thị trường Thái Nguyên giảm xuống còn 600 đồng/kg. Trước tình hình đó, các DN sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè đã chủ động khôi phục và tìm những bạn hàng mới ở các nước: Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pakistan, ---ấn Độ... Sau một thời gian tìm kiếm, các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam, Công ty cổ phần chè Kim Anh và kể cả các DN tư nhân đã ký được nhiều hợp đồng tiêu thụ chè với khối lượng lớn, mở ra tín hiệu vui đối với người sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè.
    ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU
    Đưa chúng tôi đi thăm dây chuyền sản xuất chè đen xuất khẩu, anh Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Công ty chè Sông Cầu (Tổng công ty Chè Việt Nam) vui mừng cho biết: Sau khủng hoảng về thị trường xuất khẩu chè năm 2003, Công ty đã vượt khó, chủ động tìm thị trường mới. Kết quả, Công ty đã ký được 6 hợp đồng, với khối lượng xuất khẩu 1.200 tấn chè đen, Sentra và chè xanh sang Nga, Nhật Bản, Đức và Pakistan. Dự cảm về một năm có nhiều thuận lợi trong xuất khẩu chè đã tới, Công ty khẩn trương cải tạo, đầu tư công nghệ mới vào sản xuất, đặc biệt là dây chuyền sản xuất chè Sentra (duy nhất trong cả nước) được lắp đặt chuyên chế biến chè Sentra xuất sang Nhật Bản. Củng cố vùng chè nguyên liệu, yêu cầu các hộ công nhân nghiêm chỉnh áp dụng các biện pháp chăm bón chè đúng KHKT, không lạm dụng thuốc BVTV để có những sản phẩm chè nguyên liệu chất lượng cao. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã xuất khẩu được 300 tấn chè, với doanh thu trên 4 tỷ đồng (cũng thời điểm này năm ngoái, Công ty chưa xuất được kg chè nào), phấn đấu đến cuối năm tổng giá trị xuất khẩu đạt 15 tỷ đồng, tăng hơn năm ngoái 7 tỷ đồng.
    Là cơ sở bước vào ngành chè muộn hơn các DN khác, nhưng Công ty TNHH Hoàng Bình đã có bước đi vững chắc, với khoảng 30 loại sản phẩm chè có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Giám đốc Vũ Dương Bình khẳng định với chúng tôi: Công ty chưa bao giờ gặp khó khăn. Ngay như năm ngoái, nhiều DN lao đao vì thị trường xuất khẩu co hẹp, nhưng Công ty vẫn có bạn hàng ổn định. Năm nay, theo đánh giá chung thì thị trường xuất khẩu chè sáng sủa hơn nhiều, bạn hàng các nước đều đánh giá rất cao về chất lượng chè của Thái Nguyên, nhất là vị thơm dịu mát mà chỉ chè Thái Nguyên mới có. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã ký được 10 hợp đồng, với khối lượng trên 2.000 tấn chè xuất sang các nước thuộc khối EU, Mỹ. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực tìm kiếm đối tác...
    Cùng tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu chè, trong 5 tháng đầu năm 2004, Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên đã có 20 bạn hàng ở các nước: Nga, Pakistan, ---ấn Độ, Nhật Bản... ký hợp đồng với khối lượng lớn, trong thời gian dài. Đến nay, Công ty đã xuất được gần 200 tấn chè các loại, chủ yếu là chè đen. Tuy nhiên, anh Hoàng Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty thông báo: Ngoài ưu thế về chất lượng chè thì các bạn hàng đánh giá sản phẩm chè của ta còn nhiều dư lượng thuốc BVTV và họ đòi sản phẩm phải có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là vấn đề đòi hỏi nông dân, các nhà quản lý dự án sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè của tỉnh phải có biện pháp chăm sóc chè đúng kỹ thuật, không lạm dụng thuốc BVTV, nếu không chúng ta sẽ bị mất thị trường.
    Hiện nay, tất cả 29 DN sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè trong tỉnh đều có những hợp đồng xuất khẩu lớn, các DN này đang đẩy mạnh việc nâng cao công suất chế biến, mở rộng điểm thu mua chè nguyên liệu. Theo nhận định của các nhà chuyên môn, sản lượng xuất khẩu năm nay sẽ tăng hơn năm ngoái 30-50% (năm ngoái cả tỉnh xuất khẩu được gần 3.000 tấn chè khô, giá trị đạt gần 3,8 triệu USD).
    GIÁ CHÈ NGUYÊN LIỆU SẼ TĂNG
    Trước những diễn biến thuận lợi về xuất khẩu chè, các DN sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè trên địa bàn tỉnh đang ?okhát? nguyên liệu, họ tổ chức các điểm thu mua chè ở tất cả các vùng nguyên liệu lớn như: Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Lương... Từ đó, giá chè nguyên liệu tươi đang có xu thế ?onóng? lên. Hồi đầu năm, giá trung bình 1.400-1.600 đồng/kg, rồi nhích dần lên 1.900 đồng/kg và hiện nay, các DN đang mua ở mức 2.200 - 2.400 đồng/kg. Theo nhận định, giá chè nguyên liệu sẽ tăng lên mức 2.700- 2.800 đồng/kg trong tháng 7 và tháng 8. Sở dĩ có nhận định như vậy, là do năm 2003, giá chè nguyên liệu xuống rất thấp, nông dân không quan tâm đầu tư chăm sóc. Việc đầu tư chăm bón năm nay cũng chỉ đủ bù đắp sự thiếu hụt chất dinh dưỡng của chè từ năm ngoái và chè chưa thể phục hồi một cách nhanh chóng. Đồng thời với việc mở rộng thị trường xuất khẩu thì nhu cầu chè nội tiêu cũng tăng lên, giá chè khô đạt từ 14.000-25.000 đồng/kg, chè đặc sản lên đến 65.000-80.000 đồng/kg, nên các hộ gia đình có nhiều lao động sẽ không bán chè nguyên liệu tươi mà để sao bán chè khô. Điều bất lợi với người trồng chè trong năm nay là giá vật tư, phân bón, nhất là đạm URE tăng lên 3,6 nghìn đồng/kg dẫn đến chi phí lớn, nhiều hộ không đủ điều kiện chăm bón nương chè theo ý muốn, điều này cũng ảnh hưởng đến năng suất chè. Hiện nay tỉnh ta có khoảng 15.000ha chè, sản lượng đạt trên 90 nghìn tấn búp tươi/năm. Năm 2004, sản lượng chè ước tính cũng chỉ tăng hơn năm ngoái 10-15%, nên sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm chè nguyên liệu.
    Mùa sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè chính vụ đã đến. Trên mọi miền quê, những hộ trồng chè có quyền hy vọng vào một thị trường thu mua sản phẩm này sôi động, góp phần đem lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho từng hộ trồng chè cũng như các DN.
    Xuân Hòa

Chia sẻ trang này