1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về ĐT bóng rổ nữ Hà Nội

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 12betvn, 01/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Vượt qua rất nhiều khó khăn, những cô gái dễ mến của đội tuyển bóng rổ Hà Nội vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng của mình...


    Chơi bóng rổ online nhận 6.688.000 vnđ tiền thưởng

    Gần 10 năm sau khi đội tuyển bóng rổ nữ tan rã, Sở Thể dục Thể thao Hà Nội đã quyết định thành lập lại đội bóng rổ nữ thủ đô vào năm 2016.

    Với việc bắt tay làm lại đội bóng từ con số 0, những người tâm huyết đã quyết định xây dựng đội với 2 lứa VĐV nòng cốt và tuyến trẻ. Đó là chiến lược rất bài bản và hướng đến sự phát triển bền vững của bộ môn bóng rổ, đặc biệt dành cho các nữ VĐV.

    [​IMG]
    Một buổi tập của đội tuyển bóng rổ nữ Hà Nội
    Hiện lứa VĐV nòng cốt làm nên ĐT bóng rổ nữ Hà Nội gồm có 9 người. Trong số này phải kể đến những trụ cột đã "cứng tuổi nghề" như Hương Liên, Lê Vân, Mai Huyền và đặc biệt là "chị cả" Ngọc Hà kiêm nhiệm cùng lúc hai vai trò: Đội trưởng và HLV.

    Cô gái sinh năm 1984 quê Yên Bái này đã có nhiều năm theo đuổi niềm đam mê bóng rổ, qua nhiều tỉnh thành, và giờ thực sự là đầu tàu, chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất ĐT nữ Hà Nội.

    [​IMG]

    Đội tuyển bóng rổ nữ Hà Nội (từ trái qua phải): Thùy Linh, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Linh, Thúy Hằng, Mai Huyền, Đội trưởng Ngọc Hà, Lê Vân, Ngọc Mai, Hương Liên
    [​IMG]"Đội trưởng Ngọc Hà, cùng những Lê Vân, Mai Huyền đều từng khoác áo ĐT bóng rổ nữ Việt Nam". [​IMG]
    Cùng những đàn em đã trưởng thành như Lê Vân, Mai Huyền, Hương Liên, họ không chỉ gánh vác ĐT nữ Hà Nội mà quan trọng hơn còn truyền lại kinh nghiệm, kèm cặp rèn giũa lứa trẻ ở các giải đấu qua đó tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài và có nền móng cho bóng rổ nữ Hà Nội.

    Khác với đội trẻ đang ăn ở tập trung tại Sóc Sơn, lứa VĐV nòng cốt hay còn được gọi vui là "đội già" hiện tập trung tại Trung tâm huấn luyện VĐV cấp cao tại Mỹ Đình.

    Mục đích của sự phân chia này để đội "già" có điều kiện tập luyện tốt hơn, cơ hội cọ sát nhiều hơn khi thu xếp đấu tập với các đội bóng rổ tại thủ đô Hà Nội, nơi có phong trào và nhiều đội bóng đang phát triển mạnh. Và người đã nỗ lực rất nhiều để đưa ĐT về Mỹ Đình ăn tập là anh Đào Kiên, người vẫn được chị em gọi vui là "ông bầu CLB".

    [​IMG]
    Anh Đào Kiên, phó chủ nhiệm bộ môn bóng rổ bóng chuyền TT huấn luyện TDTT Hà Nội, người luôn tâm huyết với đội
    Được tạo điều kiện tập trung ăn ở tại Mỹ Đình, chế độ lương bổng cũng tốt hơn trước, nhưng những khó khăn thử thách không phải là ít với những "Bông hồng" luôn khát khao gắn bó với trái bóng cam.

    Độ tuổi trung bình của 9 VĐV này là 28 tuổi. Ở độ tuổi đó, người đã xây dựng gia đình thì phải lo cho chồng con, người chưa có thì cũng bị phụ huynh nhắc nhở tối ngày. Và quan trọng, với tuổi nghề ngắn ngủi trong khi cuộc sống ngoài đời thường còn rất dài, đây là thời điểm mà nhiều VĐV thường phải tính kỹ chuyện tương lai.

    4 trong 9 VĐV kể trên đã xây dựng tổ ấm, có người đã có con nhưng chấp nhận xa chồng xa con để ăn ở tập trung cùng đội. Có trường hợp thì sau giờ tập tối lại tranh thủ về thăm con rồi sáng sớm quay lại tập luyện với đội. Rồi mỗi khi đau ốm, chấn thương lại xa nhà, cũng chỉ có mấy chị em tâm sự, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

    Không quá nếu nói rằng ĐT bóng rổ nữ Hà Nội như là mái nhà thứ 2 và những chị em đang sống chung dưới mái nhà ấy, có thể chênh lệch về tuổi tác, đến từ nhiều nơi khác nhau, xuất phát điểm gia đình khác nhau, thì họ đã, đang và sẽ xem nhau như ruột thịt. Họ giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, tập luyện, cùng chia ngọt sẻ bùi.

    Đúng là không thể cân đong đo đếm những khó khăn, đặc biệt với những nữ VĐV và nhất là ở bộ môn còn đang ở giai đoạn phổ cập phát triển như bóng rổ. Dẫu vậy, vượt lên tất cả, họ vẫn vui vẻ, vẫn nỗ lực luyện tập không chỉ vì bản thân mà vì thành tích toàn đội, vì sự phát triển của bóng rổ của thủ đô Hà Nội.

    [​IMG]"Với các cô gái ĐT bóng rổ nữ Hà Nội, ca tập buổi tối 20h00 mới kết thúc và sáng hôm sau họ lại phải lao vào tập luyện từ... 6h".[​IMG]
    Nỗ lực ấy, cùng sự đầu tư bài bản của Sở TDTT rất nhanh chóng đem lại "trái ngọt". Trong giải Cúp Quốc gia cách đây 1 tháng, đội tuyển bóng rổ nữ Hà Nội đã giành vị trí thứ 2 toàn đoàn, thành tích đáng ghi nhận với đội bóng chỉ tái thành lập chưa tròn 1 năm.

    Sau cùng, với niềm đam mê bóng rổ cháy bỏng, những khó khăn chông gai có lẽ chỉ làm "Những bóng hồng" thêm quyết tâm, cả trong tập luyện lẫn thi đấu, dù những giọt mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả tuổi thanh xuân đã và đang cống hiến mỗi ngày.

    Một số hình ảnh về Đội tuyển bóng rổ nữ Hà Nội tập luyện tại Mỹ Đình

    [​IMG]
    Một buổi tập chạy thể lực của đội tuyển bóng rổ nữ Hà Nội
    [​IMG]
    VĐV Đỗ Thị Thùy Linh, người từng được gọi vào đội tuyển trẻ bóng rổ Việt Nam
    [​IMG]
    VĐV Nguyễn Mai Huyền từng được gọi vào đội tuyển bóng rổ Việt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    VĐV Nguyễn Thị Linh
    [​IMG]
    Lê Vân (phải) cũng từng là thành viên của đội tuyển bóng rổ Việt Nam

Chia sẻ trang này