1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày


    Hiện tại thông tin về Lâm Đồng - Dalat rải rác khắp nơi, và thật sự là những thông tin đó rất cần thiết cho những người xa nhà.

    Mong mọi người khi nào gặp ở đâu đó tin tức về cái gì liên quan trên mình thì nhớ vô đây cập nhật cho bà con coi với. Rồi chắc cũng phải có màn bình luận bên dưới nữa.

    Có lẽ cũng nên có cái format để dễ phân biệt cái nào là tin và cái nào là "bình loạn" nên mình đề nghị format như sau.

    1. Nếu bạn nào post tin thì tên bài là tên cái tin đó và nội dung bài đó chỉ là cái tin đó thôi

    [Update]: Đầu tin là ngày đăng tin

    Cuối tin thì mình cũng để thông tin là trích dẫn từ đâu, cái này tuyệt đối phải có nghe, để tránh rắc rối

    2. Còn nếu có nhiều tin trong 1 ngày thì tiêu đề là "Tin tức ngày ...."

    3. Nếu comment bài nào thì mình quote lại cái title của topic mà mình muốn comment nha các bạn

    4. Nguồn thì có thể lấy từ các báo điện tử online trong nước và nước ngoài, nếu có tin của các bạn ở trên đó thì quá tốt.

    Ban đầu thì vậy, có gì mong bà con góp ý.

    Mong bà con đóng góp để mọi người biết được tin tức ở nhà, nếu mà có ai kiểm chứng được tin nữa thì tốt quá

  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Đà Lạt: Cả trăm tiểu thương Thương xá La Tulipe khiếu nại
    TP - Hàng trăm tiểu thương tại Thương xá La Tulipe và khu A chợ Đà Lạt vừa gửi đơn khiếu nại về việc bà Dương Thị Hoài Thu (thường trú số 3 đường Bùi Thị Xuân - Đà Lạt) cơi nới, mở rộng và thay đổi chức năng kinh doanh tại tầng 3 của Thương xá La Tulipe.
    Tầng 3 với diện tích 1.200m2 vốn được thiết kế thông thoáng (không có mái che) để kinh doanh cà phê, hàng ăn nhẹ... Thế nhưng bà Thu tùy tiện cơi nới, xây 28 quầy và một nhà lầu để buôn bán hàng đặc sản.
    Việc làm này không chỉ vi phạm nghiêm trọng trong vấn đề xây dựng, giấy phép mà còn ảnh hưởng xấu đến mỹ quan, hạn chế tầm nhìn cảnh quan khu vực trung tâm thành phố.
    Hơn nửa tháng nay, Đoàn kiểm tra liên ngành, Đội Thanh tra GTCC-TTĐT thành phố, Sở Xây dựng Lâm Đồng? liến tiếp lập biên bản về hành vi xây dựng và cải tạo công trình không có giấy phép; đề nghị UBND TP Đà Lạt phạt cảnh cáo và buộc bà Thu phải trả lại nguyên trạng ban đầu tầng 3 của Thương xá? Thế nhưng, đến nay UBND TP. Đà Lạt vẫn chưa có động thái gì.
    Kim Anh
    Tiền Phong: http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=52152&ChannelID=48
    Đà Lạt: tháo bỏ khu chợ ở khu trung tâm
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=140029
    TT - UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) hôm 6-7 cho hay đã ra quyết định cưỡng chế tháo bỏ khu chợ cất trái phép ngay trung tâm thành phố, trước rạp hát 3 tháng 4 của Công ty Dịch vụ du lịch Đà Lạt - DaLat Toserco.
    Khu chợ với 24 gian hàng được cất trên sảnh nóc của nhà hàng La Tulipe (ảnh), đưa cao độ tòa nhà lên thêm 5m làm mất tầm nhìn từ trục đường Nguyễn Thị Minh Khai lên khu trung tâm Hòa Bình.
    N.H.T.
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149017&ChannelID=3
    Những sai phạm ở thương xá La Tulipe Đà Lạt
    [​IMG]
    Thương xá La Tulipe Đà Lạt nhìn từ bên ngoài
    Nằm ở vị trí ?omặt tiền? của thành phố du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), thương xá La Tulipe được xây dựng mới (năm 2003) với kinh phí 4,7 tỉ đồng. Tuy mới đưa vào khai thác kinh doanh hơn 1 năm nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, chưa kể việc đơn vị chủ quản tự ý cơi nới trái phép không bảo đảm an toàn và làm mất mỹ quan chung.
    Công trình bạc tỉ nhưng chất lượng kém!
    Bà con tiểu thương ở tầng 2 dẫn chúng tôi xem những vết thấm, vết nứt loang lỗ trên trần nhà, vách tường đã làm khổ bà con suốt năm nay. Nghiêm trọng nhất tại quầy 30-31 của chị Trần Thị Hải Yến và quầy Gia Huy của anh Lê Huỳnh Kiệt, mỗi khi trời mưa lại phải bưng sô hứng nước. Nhìn quanh tường của thương xá có nhiều vết nứt chứng tỏ công trình bạc tỉ này chất lượng rất kém. Một tiểu thương than: ?Tường gì mà mới đưa mũi khoan vào là bể loang lỗ, lộ ra chỉ toàn cát là cát!?.
    Cũng tại lầu 2, đơn vị chủ quản đang cho phá bỏ dãy bức tường để cải tạo thành 8 quầy hàng cho thuê, nghiêm trọng hơn tại cầu thang lên xuống họ cũng cho đục bỏ vách tường để biến thành một quầy hàng, điều này ảnh hưởng đến sự an toàn của hơn 50 hộ kinh doanh bên dưới. Trên tầng 3 (sân thượng) đơn vị chủ quản tự ý cơi nới, đóng sạp quầy làm ?oChợ đặc sản Đà Lạt?, đã phá vỡ kiến trúc tổng thể của khu trung tâm Đà Lạt. Được biết thương xá La Tulipe do Công ty Cổ phần Dich vụ-Du Lịch Đà Lạt đầu tư xây dựng, và giao cho Xí nghiệp Dịch vụ Xây dựng thuộc công ty này thi công (không đấu thầu).
    [​IMG]
    Công trình bạc tỉ mà chất lượng như thế này đây
    Xây dựng cơi nới, kinh doanh đặc sản không phép
    Sáng 28/6, Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) Đà Lạt chủ trì cuộc họp để kiểm tra việc xây dựng và trật tự kinh doanh tại khu vực thương xá La Tulipe. Đại diện Phòng QLĐT Đà Lạt khẳng định việc cơi nới tầng 3 của thương xá diễn ra từ năm 2005 không có giấy phép, ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm thành phố. Mới đây, ngày 12/5/2006 đơn vị này bị Sở Xây Dựng lập biên bản vì xây dựng cải tạo không phép. Sau khi kiểm tra, Đội Thanh tra Giao thông công chánh - Trật tự đô thị thành phố Đà Lạt buộc đơn vị này trả lại nguyên trạng, nhưng đơn vị này không chấp hành.
    [​IMG]
    Chợ đặc sản xây dựng không phép
    Ngày 4/7/2006 UBND phường 1 tống đạt quyết định của UBND TP Đà Lạt buộc thương xá La Tulipe trong 10 ngày phải tự tháo dỡ những công trình cơi nới trái phép, quá thời hạn trên nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Theo phòng Du lịch - Thương mại Đà Lạt, ngày 20/6/2006 thương xá La Tulipe bị Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đà Lạt lập biên bản vì tự ý xây dựng gần 30 quầy hàng, trong đó có 17 quầy đã trưng bày và bán hàng đặc sản không có giấy phép kinh doanh. Mặt khác việc Công ty CPDV-DL cho phép tiểu thương kinh doanh đặc sản tại thương xá là sai qui định và làm xáo trộn kinh doanh tại khu vực chợ Đà Lạt.
    Lâm Viên
    Thanh niên: http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/7/10/155175.tno

    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 12/07/2006
  3. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Lâm Đồng: xây khách sạn để đồng bào thiểu số ở miễn phí
    TT - Một khách sạn phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số đang được UBND tỉnh Lâm Đồng cho xây dựng trên diện tích gần 1.500m2, ở đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt, với kinh phí đầu tư hơn 3 tỉ đồng.
    Khách sạn trên cao hai tầng, có 10 phòng cùng với hội trường 100 chỗ dành cho sinh hoạt văn nghệ, hội họp, cùng hệ thống nhà bếp, vườn cây cảnh với kiến trúc được phỏng theo căn nhà dài truyền thống của người Tây nguyên bản địa.
    Ban Dân tộc miền núi Lâm Đồng, đơn vị được giao quản lý khách sạn trên, nói khách sạn sẽ phục vụ miễn phí bất cứ bà con người thiểu số nào từ các buôn làng trong tỉnh khi lên thành phố Đà Lạt kẹt chỗ ở, thậm chí đi du lịch, nghỉ ngơi, thi cử, làm giấy tờ, hoặc công tác... kể từ đầu tháng chín tới.
    N.H.T.
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149882&ChannelID=3

    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 12/07/2006
  4. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Đà Lạt: gắn biển số nhà mới
    TT - Theo UBND TP Đà Lạt, Lâm Đồng, từ đầu tháng 7-2006 các cơ quan hữu quan triển khai công tác đánh số và gắn biển số nhà mới cho khoảng 36.000 ngôi nhà trên khắp địa bàn, bao gồm 12 phường và 3 xã.
    Theo các cơ quan hữu quan, ước tính mỗi năm thành phố Đà Lạt có thêm khoảng 800 ngôi nhà mới (và các công trình mới) nhưng việc đánh số nhà lại không do một cơ quan nào quản lý chính thức nên người dân phải tự chọn và gắn biển số nhà. Nhiều đường phố có đến 12 ngôi nhà mang biển số 9 (số đẹp), nhiều đường phố được đánh số từ nhỏ đến lớn ở cả hai đầu đường...
    Dự kiến việc đánh số và gắn biển số nhà ở Đà Lạt sẽ hoàn thành vào cuối năm 2007.
    NHẤT HÙNG
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=148565&ChannelID=3

  5. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Đi học quản lý
    TT - ?oCách kiểm tra lượng khách trong khách sạn để quản lý thuế cả khi có du khách đang ở trong phòng, sục vào bất cứ lúc nào, sẽ được chấm dứt kể từ tháng bảy này ở thành phố du lịch Đà Lạt?- cơ quan thuế ở Đà Lạt đã cam kết như vậy.
    Thời gian qua, vì muốn chống thất thu thuế, cơ quan thuế Đà Lạt đã thực hiện những biện pháp mà khách du lịch cho là không được lịch sự, nhưng tiếc rằng nó vẫn tồn tại khá dài ở thành phố du lịch này.
    Chi cục Thuế Đà Lạt cho biết đã học được cách quản lý và thu thuế hoạt động kinh doanh khách sạn của thành phố Nha Trang. Cụ thể, cơ quan thuế sẽ dựa vào sơ đồ phòng, trong đó khách sạn tự đánh dấu khi có khách để quản lý thuế. Trường hợp kê khai không trung thực, khi bị phát hiện sẽ bị áp thuế.
    Ngành thuế Đà Lạt cũng thừa nhận thời gian qua việc thu thuế dựa vào số liệu đăng ký khách lưu trú của các chủ khách sạn với công an đã làm thất thu khoảng 20% thuế của Nhà nước. Bài học từ Nha Trang còn giúp quản lý thuế tốt hơn, đó là trên cơ sở tự giác kê khai, nếu không người kinh doanh sẽ bị phạt nặng.
    N.H.T.
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149023&ChannelID=11

  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    1 tỷ USD cho dự án Đà Lạt 2
    Ông Hoàng Sĩ Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết phái đoàn các nhà đầu tư Nhật Bản vừa có chuyến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng về dự án xây dựng thành phố "Đà Lạt 2" và đã cam kết đầu tư hơn 1 tỷ USD vào dự án này.
    Theo dự án, thành phố Đà Lạt 2 sẽ được xây dựng tại khu Đan Kia - Suối Vàng. Dự kiến, đến tháng 6/2006 tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.
    TTXVN: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/116251/Default.aspx

    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 12/07/2006
  7. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    92 tỉ đồng trùng tu 13 biệt thự cổ tại Đà Lạt
    06/04/2006
    Hà Nội (TTXVN) - Công ty cổ phần đào tạo-nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin Cadasa (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa khởi công dự án trùng tu khu 13 biệt thự cổ nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo của thành phố Đà Lạt, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 92 tỉ đồng.
    Đây là khu biệt thự lớn, cổ và đẹp nhất Đà Lạt, được Pháp xây dựng hồi thế kỷ trước.
    Công ty Cadasa đã được chính quyền thành phố Đà Lạt cho thuê trọn gói khu biệt thự cổ này với giá 3,6 tỉ đồng/năm trong thời hạn 50 năm.
    Kế hoạch của Cadasa là đưa các ngôi biệt thự này vào khai thác du lịch nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao. Dự án trùng tu sẽ được triển khai dưới dạng cuốn chiếu và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2009
    TTXVN: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/121344/Default.aspx

  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    600 triệu USD cho đường cao tốc Dầu Giây-Đà Lạt
    23/02/2006
    Hà Nội (TTXVN) - Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết, Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã đồng ý đưa dự án đường cao tốc Dầu Giây (Đồng Nai) - Đà Lạt (Lâm Đồng) vào danh mục dự án thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.
    Theo quyết định đã được Chính phủ phê duyệt, đường cao tốc Dầu Giây-Đà Lạt dài 189km, rộng 15m và có 4 làn xe. Tổng kinh phí xây dựng tuyến đường khoảng 600 triệu USD
    TTXVN: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/114680/Default.aspx

  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Xe khách bị giam, khách hàng bị bỏ rơi 3g
    12/07/2006
    TTO - Hơn 20 hành khách đi chuyến xe TP.HCM - Đà Lạt của hãng Đức Lộc xuất bến lúc 8g sáng 12-7 tại bến xe miền Đông đã bị bỏ tại trạm 2.
    Nguyên nhân do tài xế chuyến xe này không có giấy phép lái xe nên bị cảnh sát giao thông trạm 2 lập biên bản và giam xe. Theo ông Hà Văn Cường - giám đốc hãng xe Đức Lộc, sở dĩ tài xế không có bằng lái vì đã bị tịch thu trong lần vi phạm trước.
    Anh Cát - một hành khách đi chuyến xe trên - than phiền đã phải chờ gần ba tiếng hãng mới điều xe khác đến chở khách. Bến xe miền Đông cho biết sẽ xem xét và xử lý.
    P.THANH
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=150212&ChannelID=3

  10. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    [Tin này hơi cũ nhưng bài học thì không cũ chút nào]
    Festival ?ohoa Đà Lạt? hay ?ohoa Sa Đéc??
    02/08/2005
    [​IMG]
    Sắc hoa Đà Lạt (ảnh chụp tháng 12/2004) - (ảnh: D.Đ.Minh)
    Thành phố Đà Lạt đang chuẩn bị cho festival hoa vào tháng 12/2005 nhưng dư luận ở thành phố hoa đang rộ lên nhiều câu hỏi khúc mắc: tại sao TP Đà Lạt không tổ chức đấu thầu xây dựng công trình mở rộng vườn hoa, cũng như sản xuất hoa phục vụ festival? Nhiều người trồng hoa Đà Lạt đang ấm ức khi bị loại khỏi cuộc chơi lớn này...
    Bí ẩn công trình vườn hoa
    Chưa kịp mừng vì Đà Lạt cho xây dựng và nâng cấp vườn hoa, một công trình trị giá gần 10 tỉ đồng (giai đoạn I), ngay sau đó nhiều người cảm thấy lo âu về chất lượng của công trình này. Sau vài cơn mưa đầu mùa (đầu tháng 5.2005) vườn hoa Đà Lạt bị chìm ngập trong nước, mặc dù công trình đã được đầu tư 470 triệu đồng làm hệ thống cống thoát nước. Chủ đầu tư là Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt (QLCTĐT) phải gấp rút tháo gỡ toàn bộ gạch nền, thảm hoa để thi công thêm hai cống thoát nước khác. Giải thích điều này, ông Nông Kiệt Dùng, Phó giám đốc Công ty QLCTĐT nói: "Vì áp lực thời gian, thi công cho kịp ngày khai mạc Lễ hội hoa 2004 nên công ty chỉ lát gạch tạm. Còn việc cải tạo nâng cấp vườn hoa giai đoạn I đến nay mới hoàn tất theo đúng thiết kế"(!). Đến đầu tháng 7/2005 phần thi công hạng mục công trình quảng trường phía trước vườn hoa vẫn chưa được nghiệm thu vì theo các nhà chuyên môn chất lượng không đảm bảo.
    [​IMG]
    Công trình bạc tỉ chất lượng thế này đây
    Xin nói thêm việc mở rộng vườn hoa Đà Lạt giai đoạn I gồm nhiều hạng mục, và TP Đà Lạt đều giao cho Công ty QLCTĐT thi công mà không hề thông qua đấu thầu, và Công ty QLCTĐT đã "khôn khéo" tách ra thành những gói thầu nhỏ, những hạng mục dự toán dưới 900 triệu đồng gồm cổng chính, đường vào cổng, bãi đậu xe (tất cả đều thi công trước rồi trình phê duyệt sau). Cho nên đơn vị giám sát có cũng như không, và cũng chẳng có cơ sở nào để giám sát cả! Những hạng mục công trình có vốn đầu tư trên 1 tỉ đồng theo quy định phải tổ chức đấu thầu thì đến nay Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt vẫn chưa nhận được hồ sơ thiết kế - dự toán bao gồm: mương suối tạo thác (1,6 tỉ đồng), hệ thống phun nước (2,4 tỉ đồng), quảng trường đón tiếp (1,8 tỉ đồng) nhưng Công ty QLCTĐT cứ mặc nhiên cho thi công.
    Festival hoa... của ai?
    Công ty QLCTĐT được thành phố giao sản xuất cung ứng 400 ngàn chậu hoa, túi hoa các loại để trưng bày tại công viên hoa, dọc các đường phố và bán trợ giá cho các cơ quan, hộ dân trong dịp Lễ hội hoa 2004. Công ty đã cử nhân viên đến các hộ dân mua một số loại hoa đặc trưng của Đà Lạt để triển lãm. Xung quanh chuyện này Báo Thanh Niên nhận được khá nhiều thông tin bức xúc. Theo phản ánh của một số chủ vườn hoa thì những người tự xưng là hân viên của công ty đi mua hoa đã đề nghị trắng trợn phải chi lại 20%, nhưng đa số các chủ vườn hoa không chấp nhận.
    [​IMG]
    Cống thoát nước vừa thi công lại sau khi bị ngập lụt
    Mục đích của Lễ hội hoa 2004 và Festival hoa Đà Lạt sắp tới là nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, quảng bá sản phẩm hoa Đà Lạt, tạo công ăn việc làm cho nông dân và kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hoa, thế nhưng Công ty QLCTĐT lại cất công về tận Sa Đéc (Đồng Tháp) tìm mua hoa ?oxứ nóng" về trưng bày. Những người trồng hoa lâu năm ở Đà Lạt nhận định, ước khoảng 50% số hoa trưng bày dịp lễ hội hoa không phải hoa sản xuất tại Đà Lạt. Nhưng ông Nông Kiệt Dùng lại chỉ thừa nhận có mua ở Sa Đéc 5.000 chậu hoa hồng tiểu muội, rồi sau đó xin đính chính có mua gần 17 ngàn chậu từ Công ty Hoa kiểng Tân Qui Đông (Sa Đéc). Để chứng minh là có mua hoa Đà Lạt, ông Dùng cung cấp địa chỉ cho Báo Thanh Niên: "Công ty có hợp đồng với ông Lê Tuấn Khải ngụ tại 32 Cao Bá Quát, phường 7, TP Đà Lạt cung cấp 6.000 chậu hoa". Nhưng khi PV Báo Thanh Niên tìm đến địa chỉ này chỉ gặp chủ hộ là bà Nguyễn Thị Tuyết, bà Tuyết cho hay: "Nhà tôi chưa bao giờ sản xuất hoa, chỉ trồng rau và làm bánh giò bán sống qua ngày". PV Báo Thanh Niên cũng đã đến tận Sa Đéc để tìm hiểu. Ông Hữu Tài, ở 115 ấp Tân Mỹ, Tân Qui Đông (Sa Đéc) cho biết, dịp Lễ hội hoa năm 2004 cơ sở của ông có cung cấp cho Đà Lạt một số hoa như vạn thọ, cúc, mai địa thảo... với số lượng khoảng 5.000 giỏ/mỗi loại với giá cao gấp đôi giá bán tại địa phương. Liên lạc với vài cơ sở kinh doanh hoa khác tại Tân Qui Đông họ đều sẵn sàng chi phần trăm cho người mua nếu mua số lượng nhiều.
    Được biết để chuẩn bị cho Festival hoa 2005, TP Đà Lạt sẽ chuẩn bị từ 600 ngàn đến 1 triệu chậu, túi hoa các loại (số lượng này là quá nhiều so với nhu cầu thực tế, gây lãng phí) và Công ty QLCTĐT tiếp tục được giao sản xuất cung ứng hoa để trưng bày. Phòng Công-Nông-Lâm nghiệp đảm nhận sản xuất 150.000 cây giống bán trợ giá cho nông dân, nhưng hợp đồng này cuối cùng cũng "rơi" vào tay một cơ sở sản xuất hoa "người nhà" của Ban Quản lý vườn hoa Đà Lạt. Điều đó có nghĩa là, trong festival hoa sắp tới, nông dân Đà Lạt vẫn phải đứng ngoài cuộc chơi và chưa được hưởng lợi gì từ lễ hội hoa.
    Được biết số tiền quyết toán cho một chậu hoa ngắn ngày sản xuất tại vườn hoa Đà Lạt, hoặc mua từ địa phương khác về từ 6.000đ - 12.000đ, nhưng theo những người trồng hoa Đà Lạt, giá đó là quá mắc. Vì lâu nay nông dân Đà Lạt chỉ mong bán được 700đ - 1.000đ/gốc cúc, còn sản xuất hoa chậu thì chỉ cần 3.000- 4.000đ/chậu 3 bông là nông dân sẵn sàng hợp đồng ngay nhưng họ không hề được biết việc này. Vấn đề bán hoa trợ giá 20% để phát động phong trào trồng hoa trong nhân dân cũng gây nhiều thắc mắc. Theo Ban Giám đốc Công ty QLCTĐT dịp lễ hội hoa, công ty đã bán được trên 20 ngàn chậu, túi hoa các loại nhưng thực tế chỉ bán được 10 ngàn chậu, túi hoa. Ông Nông Kiệt Dùng cũng cho biết việc giám sát số lượng, chất lượng giá cả hoa các loại của công ty sản xuất là do Phòng Công-Nông- Lâm nghiệp đảm nhận, nhưng lãnh đạo Phòng Công-Nông-Lâm nghiệp cho rằng họ không hề được giao nhiệm vụ này và cũng không được báo cáo.
    Nhóm PV Văn phòng Đà Lạt
    Thanh niên: http://web.thanhnien.com.vn/Xahoi/2005/8/3/117754.tno
    Lễ hội hoa đã bị trục lợi như thế nào ?
    24/08/2005
    [​IMG]
    Cảnh thi công vội vã cổng vườn hoa (ảnh: Lê Hân)
    Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Festival "hoa Đà Lạt" hay "hoa Sa Đéc"?, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Lạt chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra sự việc báo đã nêu, nếu đúng phải xử lý những người vi phạm và thông báo công khai kết quả xử lý. Sau đó, Báo Thanh Niên đã nhận được Công văn số 198/CV-CT của Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt (QLCTĐT) giải trình các vấn đề liên quan đến bài báo.
    Vừa đá bóng, vừa thổi còi
    Theo công văn trên, việc cải tạo và mở rộng vườn hoa (giai đoạn 1) gồm nhiều hạng mục được đầu tư từ hai nguồn vốn: Vốn ngân sách và vốn của Công ty QLCTĐT. Để đảm bảo tiến độ phục vụ lễ hội, UBND TP Đà Lạt chủ trương cho công ty phân chia các gói thầu và tự thực hiện dự án để thuận tiện việc phê duyệt hồ sơ và thi công nhanh chóng; ông Nông Kiệt Dùng (Phó giám đốc Công ty QLCTĐT - người ký văn bản trên) thừa nhận có một số hạng mục vừa thi công vừa lập hồ sơ. Đến nay có 5 hạng mục đã nghiệm thu thanh quyết toán, 3 hạng mục chưa thanh quyết toán (đúng như Thanh Niên phản ánh). Công văn còn nêu "trong quá trình thi công, công ty hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Khảo sát và xây dựng chi nhánh miền Nam (thuộc Bộ Xây dựng) cử cán bộ thường xuyên giám sát chặt chẽ các hạng mục công trình tại công trường" và khẳng định "chất lượng công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thủ tục quy định". Thực tế, chỉ sau ít tháng đưa vào sử dụng vườn hoa chịu cảnh ngập lụt, gạch bong, đá ốp lát bị nứt... phải tháo ra làm lại, thế nhưng chất lượng, thẩm mỹ công trình sau khi sửa vẫn không đảm bảo. Dư luận Đà Lạt cho rằng với số tiền đầu tư gần 10 tỉ đồng để nâng cấp vườn hoa nhưng chất lượng thẩm mỹ như thế là chưa tương xứng. Tại sao một công trình tầm cỡ như thế lại để cho Giám đốc Công ty QLCTĐT tự quyết định phê duyệt và tự tổ chức thi công? Với kiểu vừa đá
    Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, UBND TP Đà Lạt đã quyết định tổ chức đấu thầu việc bảo trì chăm sóc các tháp hoa thay vì giao cho Công ty QLCTĐT để giảm bớt chi phí. UBND thành phố cũng chỉ đạo cấm mua hoa từ các tỉnh thành khác về trưng bày tại Festival Hoa 2005. Tỉnh Lâm Đồng quyết định cắt giảm chi phí tổ chức Festival Hoa 2005 khoảng 5 tỉ đồng.
    bóng, vừa thổi còi làm sao tránh khỏi việc tùy tiện nâng giá thành để trục lợi trong xây dựng cơ bản. Đây là vấn đề mà Quốc hội và Chính phủ đang bàn thảo tìm cách ngăn chặn. Lãnh đạo Phòng Tài chính Đà Lạt cho hay, Công ty QLCTĐT là một công ty "đặc biệt" thuộc doanh nghiệp công ích hiếm hoi còn tồn tại trực thuộc cấp thành phố (huyện). Theo luật, Phòng Tài chính không thể kiểm tra quyết toán tài chính của công ty này, bởi một phần ngân sách tỉnh Lâm Đồng chi, một phần do thành phố Đà Lạt chi. Đây là một nghịch lý cần được tháo gỡ.
    Giá hoa đã bị "kê" lên như thế nào ?
    Liên quan đến việc mua hoa Sa Đéc, ông Dùng giải trình, công ty mua hoa tại cơ sở hoa kiểng Thanh Vân số 353 Tân Mỹ, Tân Qui Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp với số lượng 16.600 dót nhằm tô điểm thêm cho Đà Lạt (nhưng trước đây chính ông Dùng cho Báo Thanh Niên biết đã mua của Công ty Hoa kiểng Tân Qui Đông ?!). Vấn đề đáng nêu là việc mua hoa Sa Đéc về trưng bày tại Lễ hội sắc hoa Đà Lạt đã gây bất bình trong nhân dân địa phương và phản cảm với du khách. Ông Dùng cho biết có mua 5.900 chậu và túi hoa của ông Lê Tuấn Khải (ở 33J Cao Bá Quát, phường 7, Đà Lạt), mua 421 chậu hoa địa lan của 9 hộ tại Đà Lạt và phủ nhận việc nhân viên của công ty đòi người bán phải chi tiền hoa hồng 20%. Để làm rõ việc này, Thanh Niên xin dẫn chứng một vài địa chỉ cụ thể mà Công ty QLCTĐT "gạ gẫm", như trường hợp bà Ý Thu (trang trại hoa Đông Nga, đường Vạn Kiếp, phường 8, Đà Lạt) cho biết, khi ông Dùng cùng một nhân viên đến đặt vấn đề mua hoa trưng bày tại Lễ hội sắc hoa Đà Lạt 2004 đã thẳng thừng ngã giá: nếu gia đình chịu chi 20% hoa hồng ông sẽ nâng giá hoa lên cho, nhưng chủ trang trại không đồng tình với việc làm tiêu cực này và cũng không đồng ý bán hoa cho công ty nữa. Ông Trần Sang, ngụ tại 17D Sương Nguyệt Ánh (Đà Lạt) bức xúc: "Trước khi lễ hội sắc hoa diễn ra có 2 người tự xưng là "người của vườn hoa" đến thỏa thuận mua của tôi chậu đỗ quyên (50 năm tuổi) với giá 6 triệu đồng, nhưng họ đề nghị tôi phải chi cho họ 1 triệu đồng. Tôi bực quá, không thèm bán". Tại trang trại LangBiang Farm (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Đà Lạt), ông Dùng đến làm hợp đồng mua một số hoa đặc trưng của Đà Lạt, và đặt vấn đề chi hoa hồng, chủ trang trại chỉ đồng ý mức 5%, ông Dùng nói "các nơi khác họ chi cao hơn nhiều". Chờ khá lâu không thấy công ty giao bản hợp đồng để thực hiện, chủ trang trại đến văn phòng công ty thì được trả lời giám đốc chưa ký! Phải chăng vì chủ trang trại chi hoa hồng không đúng yêu cầu nên hợp đồng đã "âm thầm" bị hủy? Đáng chú ý sau đó Công ty Hoa tư nhân Hiền Hòa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có bán được cho Công ty QLCTĐT hơn 1.600 chậu hoa với giá (ghi trong hóa đơn thanh toán) cao hơn giá mà Công ty Hiền Hòa bán ra thị trường gấp hai lần, có loại hơn gấp 4 lần như 214 chậu đỗ quyên (giá thực chỉ 15.000đ/chậu, nhưng giá thanh toán tới 60.000đ/chậu). Về việc bán hoa trợ giá 20%: Ông Dùng giải trình đã bán được 10.435 dót, chậu, trong đó có 648 chậu hoa Sa Đéc. Thế nhưng nhiều người dân Đà Lạt khi đến mua hoa trợ giá nhân viên bán hàng chỉ vào số hoa xấu, kém chất lượng, còn hoa đẹp là hoa "ký gửi", tất nhiên giá bán cao hơn nhiều. Vậy ai chủ trương việc bán hoa "ký gửi", và ai ký gởi, ký gởi bao nhiêu vẫn chưa được lãnh đạo Công ty QLCTĐT giải thích rõ ràng.
    [​IMG]
    Khuôn viên vườn hoa ngay sau khi kết thúc Lễ hội sắc hoa Đà Lạt (ảnh: Lê Hân)
    Đây không phải là sai phạm đầu tiên của Công ty QLCTĐT, mà đã có nhiều vụ việc khuất tất ở công ty này không được UBND TP Đà Lạt kiểm tra, xử lý đến nơi đến chốn. Nhiều người biết chuyện cho rằng Công ty QLCTĐT là "con cưng", hơn thế nữa là "hầu bao" của chính quyền thành phố Đà Lạt, do đó công ty này chẳng bao giờ lo sợ bị thanh tra và mặc cho báo chí phản ánh. Trước đây, một số sai sót của công ty này từng bị báo chí địa phương ghi nhận nhưng chưa kịp phản ánh trên công luận thì lập tức đã có người đứng ra "can thiệp kịp thời", vì thế các sai phạm cứ bị bưng bít và chìm xuồng, lãnh đạo công ty được nước ngang nhiên thách thức công luận.
    Đức Liên - Lâm Viên
    Thanh niên: http://web.thanhnien.com.vn/Xahoi/2005/8/25/120092.tno

    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 13/07/2006

Chia sẻ trang này