1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Buộc nộp trả ngân sách hơn 110 triệu đồng bị chiếm đoạt, thất thoát
    14/03/2006
    Tin từ Thành ủy Đà Lạt ngày 13/3: Sau khi kiểm tra những sai phạm của Đảng bộ Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt trong dịp tổ chức Lễ hội sắc hoa Đà Lạt 2004 (Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có văn bản đề nghị Thành ủy kỷ luật về mặt Đảng, cụ thể cảnh cáo đối với hai ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc công ty; ông Nông Kiệt Dùng, Phó giám đốc công ty; khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc công ty.
    Được biết, cơ quan điều tra đã làm rõ sai phạm của những người liên quan, như ông Nông Kiệt Dùng cố ý làm trái bằng cách sửa văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Lạt để nâng giá mua hoa làm thất thoát trên 90 triệu đồng; ông Huỳnh Văn Thà, Phó ban quản lý vườn hoa Đà Lạt có hành vi lừa đảo trong việc mua hoa, chiếm đoạt 20 triệu đồng. Cơ quan điều tra buộc ông Dùng, ông Thà phải nộp lại số tiền trên, và ông Thà đã giao nộp 20 triệu đồng.
    VPĐL
    Thanh niên: http://www2.thanhnien.com.vn/Phapluat/2006/3/14/141839.tno
    Khởi tố, bắt giam phó Ban quản lý vườn hoa Đà Lạt
    08/06/2006
    Lúc 16 giờ ngày 8.6, trước sự chứng kiến của Ban giám đốc Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt giam ông Huỳnh Văn Thà, Phó ban quản lý vườn hoa Đà Lạt (trực thuộc công ty) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước.
    Theo cơ quan điều tra, ông Thà là người tham mưu chính cho giám đốc công ty ký hợp đồng mua hoa trưng bày dịp Lễ hội sắc hoa (2004); trong một vụ mua 4.500 chậu hoa cúc, ông Thà đã chiếm đoạt 20 triệu đồng trên tổng giá trị hợp đồng 53 triệu đồng. Khi sự việc bị phanh phui ông Thà đã nhờ người đem tiền nộp cơ quan điều tra, sau đó lại quanh co, vu cáo cho người khác và có hành vi cản trở công tác điều tra.
    Nhóm PV Đà Lạt
    Thanh niên: http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/Tindoday/2006/6/9/151412.tno
    TT - Ngày 7-6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Huỳnh Văn Thà, phó Ban quản lý vườn hoa Đà Lạt (thuộc Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ mua 4.500 chậu hoa phục vụ Lễ hội sắc hoa Đà Lạt.
    Toàn bộ ban giám đốc Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt cũng bị xử lý dưới nhiều hình thức kỷ luật khác nhau...
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=142648&ChannelID=6

    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 13/07/2006
  2. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tin lấy từ báo Lâm Đồng điện tử
    http://www.lamdong.gov.vn/ctv/baold/new/index.htm
    Dự án vệ sinh Đà Lạt: Cải tạo suối Cam Ly còn quá chậm
    Ban Quản lý Dự án (QLDA) vệ sinh Đà Lạt vừa cho biết, tiến độ cải tạo suối Cam Ly (từ hồ Xuân Hương đến thác Cam Ly) của nhà thầu còn quá chậm, vì vậy Ban QLDA và tư vấn Carl Bro đã làm việc và yêu cầu đơn vị thi công (Cty 507) củng cố, tập trung lực lượng thi công đảm bảo đúng tiến độ. Hạng mục này khởi công xây dựng tháng 10/2005 và dự kiến hoàn thành tháng 10/2007; hiện, mới lắp đặt được 450m cấu kiện mương bê tông đúc sẵn đoạn từ cầu Ông Đạo đến cầu Bà Triệu.
    Được biết, hệ thống xử lý nước thải tập trung ở khu vực trung tâm thành phố đã nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng. Công tác đấu nối hộ gia đình khởi công từ tháng 5/2006 và hoàn thành vào tháng 12/2007; theo đó, đã tổ chức họp dân trước khi khảo sát với 53 tổ dân phố, khảo sát 471 hộ, thiết kế 40 hộ và đang thi công đấu nối 11 hộ. Riêng công trình xử lý vệ sinh tại chỗ ở khu vực nằm ngoài khu vực xử lý tập trung, gồm 3.725 đơn nguyên (hố xí khô hai ngăn và hầm tự hoại) khởi công tháng 2/2004 và hoàn thành tháng 6 năm nay.
    T.MINH
    Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc ra mắt bếp ăn từ thiện
    Sau 10 ngày đầu tháng 6 đi vào hoạt động, bếp ăn từ thiện đã phục vụ được gần 1000 suất ăn trưa và chiều miễn phí cho các bệnh nhân nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng có BHYT? Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ quỹ SIDA của Thụy Điển (5 ngàn đ/người/ngày). Những bệnh nhân khác và người nhà bệnh nhân, nếu muốn được phục vụ tại bếp ăn thì đóng góp 5 ngàn đ/người/ngày, số còn lại do nhóm từ thiện Bác Ái và Tin Yêu hỗ trợ. Trong thời gian tới, bếp ăn sẽ tiếp tục hoàn thiện để có thể mở rộng các đối tượng được phục vụ miễn phí như đối tượng cận nghèo, bệnh nhân nằm điều trị lâu ngày. Kinh phí đầu tư ban đầu cho bếp ăn khoảng 10 triệu đồng và hàng ngày có khoảng 8 chị trong nhóm từ thiện phục vụ tại đây. Được biết, hiện bệnh viện có 50 giường bệnh với số bệnh nhân đến điều trị nội trú trung bình 80 người (công suất luôn ở mức quá tải khoảng 150%).
    HỮU SANG
    Bộ sưu tập tre trúc lớn nhất Lâm Đồng
    Bộ sưu tập tre trúc lớn nhất tỉnh Lâm Đồng hiện đang có tại Khu du lịch rừng Madagui (Đạ Hoai), với diện tích 2 ha, trên 40 loài tre trúc, bộ sưu tập này được sưu tầm từ khắp các vùng trên cả nước, từ các giống luồng, giang, tre ngà của các tỉnh phía Bắc, tre mõ, tầm vông phía Nam cho tới tre trúc địa phương và một số giống tre nhập từ nước ngoài như lục trúc. Được biết, Khu du lịch Madagui đang tiếp tục mở rộng bộ sưu tập, sưu tầm thêm các loài tre trúc trên cả nước và cả nước ngoài, nhằm biến bộ sưu tập tre trúc của mình trở thành bộ sưu tập tre trúc lớn nhất, hoàn chỉnh nhất Việt Nam.
    D.QUỲNH
    Cá hồi thử nghiệm đạt kết quả cao
    Vừa qua, Sở NN-PTNT đã tiến hành nuôi cá Hồi Vân từ giai đoạn cá bột đến giai đoạn cá hương giống thôn Klong Klanh huyện Lạc Dương. Sau 28 ngày nuôi, cá đã đạt tiêu chuẩn cá giống nhỏ, tỷ lệ hao hụt thấp hơn 5%, hiện tại 20 ngìn con cá hồi giống nuôi tại khu thử nghiệm phát triển nhanh. Để nuôi cá hồi thương phẩm, khu thử nghiệm đã đào xong 18 ao nuôi cá tại Klong-Klanh (mỗi ao rộng 450 mét vuông) và đóng 6 ***g bè taị Hồ Đa Nhim (để nuôi theo hình thức nuôi cá bè). Theo kế hoạch, ngoài cá hồi, sở NN-PTNT đang cho nhập thêm giống cá Tầm Nga cũng để nuôi thử nghiệm tại khu vực này.
    XUÂN ĐỨC
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi mọi người
  4. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    [Loạt bài này thì cũng hơi cũ nhưng cũng cho thấy sự tiến bộ khi đo lường được thiệt hại về kinh tế của 1 vụ kẹt xe, nếu cũng tính được thiệt hại do mất điện hay internet bị chết thì tốt quá]
    Xe container bị lật gây ách tắc giao thông hơn 10 km trên đèo Bảo Lộc
    03/07/2006
    Đêm 2-7, tại km 103-QL20 (giữa đèo Bảo Lộc), xe container mang biển kiểm soát 57K-9128, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R-0653 nặng trên 40 tấn của DNTN Bình Linh (TP.HCM) đã bị lật ngang vào vách núi khi đang lưu thông hướng Đà Lạt-TP.HCM. Tai nạn đã gây kẹt xe trên đoạn đường dài hơn 10 km đến sáng ngày 3-7 chưa giải quyết được.
    Theo Ban chỉ đạo An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, do tải trọng của xe container quá lớn nên phải dỡ bỏ toàn bộ hàng hóa và huy động 3 cần cẩu mới có thể giải phóng xe container nói trên. Tuy nhiên, đến 9 giờ ngày 3-7, chủ xe vẫn chưa đồng ý dỡ bỏ hàng để giải phóng xe. Nhiều doanh nghiệp vận chuyển hành khách tuyến Đà Lạt - TP.HCM và ngược lại đã phải huy động xe ?otăng bo? ở hai đầu đèo Bảo Lộc để giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách, trong đó có không ít thí sinh đang trên đường về TP.HCM và Đà Lạt dự thi đại học.
    Tai nạn xảy ra đã kéo dài trên 12 giờ nhưng Ban an toàn giao thông Lâm Đồng vẫn còn hết sức lúng túng khi huy động phương tiện, lực lượng giải tỏa ách tắc giao thông. Theo ông Hứa Văn Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thì công tác ứng cứu với những tình huống tương tự tại Lâm Đồng hiện nay còn hết sức hạn chế.
    Theo TTXVN
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=148214&ChannelID=3
    Kẹt xe hơn 13 giờ trên quốc lộ 20
    04/07/2006
    TT - Suốt từ 22g đêm 2-7 đến 11g25 trưa 3-7, tuyến giao thông TP.HCM đi Đà Lạt bị tê liệt hoàn toàn sau khi một chiếc xe container bị lật nghiêng chắn ngang giữa đèo Bảo Lộc thuộc quốc lộ 20 (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).
    Hàng ngàn xe du lịch, xe tải, vận chuyển hành khách... từ Lâm Đồng về TP.HCM và ngược lại phải xếp hàng nối đuôi nhau dài 10km trên đèo, và nối dài thêm ra 15km nữa suốt hơn 13 giờ đồng hồ.
    Chiếc xe container được xác nhận của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bình Linh, mang biển số 57K-9128, do tài xế Châu Hoàng Quân điều kiển chở theo 24 tấn rau xanh từ Đà Lạt trên đường về TP.HCM.
    Thông tin ban đầu cho hay sự cố xảy ra có thể do đường trơn hoặc tài xế buồn ngủ khi đang cầm lái. Phải mất 12 giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng Lâm Đồng mới huy động được xe tời và xe cẩu để giải phóng đường.
    N.H.T.
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=148336&ChannelID=3
    Xin lỗi dân về vụ kẹt xe hơn 13 giờ ở đèo Bảo Lộc
    08/07/2006
    Tại kỳ họp HĐND tỉnh Lâm Đồng (tổ chức từ ngày 5 đến 7-7), UBND tỉnh này đã xin lỗi trước nhân dân về sự cố kẹt xe (do xe container đổ chắn ngang quốc lộ 20) kéo dài suốt hơn 13 giờ ở đèo Bảo Lộc vào đêm ngày 2 đến trưa 3-7.
    Phó chủ tịch thường trực Hoàng Sĩ Sơn thừa nhận vụ kẹt xe đã làm thiệt hại đáng kể đến thời gian, kinh tế của người dân, doanh nghiệp, cũng như của Nhà nước...
    Ông Sơn nói UBND tỉnh đã nhận được thông tin về sự cố trên quá muộn, do dưới địa bàn (huyện Đạ Huoai và thị xã Bảo Lộc) đã không báo lên kịp thời, trong khi đó các cơ quan chức năng lại thiếu trách nhiệm, phối hợp kém, lúng túng trong xử lý?
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149305&ChannelID=3
    ... Ông Sơn tỏ ra không đồng tình với cách trả lời chất vấn né tránh trách nhiệm của ông Hứa Văn Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng và cho biết, mặc dù tỉnh có Ban phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn nhưng đến 7h ngày 3/7, UBND tỉnh mới nhận được tin vụ tai nạn.
    Theo ông Sơn, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Đạ Hoai, nơi xảy ra tai nạn, Sở Giao thông vận tải và công an thiếu trách nhiệm, phối hợp kém, lúng túng trong xử lý.
    vnexpress: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/07/3B9EBB59/
    hôm trước khi báo đưa tin về vụ này có 1 thống kê là thiệt hại vụ kẹt xe này khoảng 14 tỉ đồng (khổ nỗi giờ lại tìm ko ra bài báo đó, bà con thông cảm)

  5. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tin lấy từ vnanet.vn:
    http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/153695/Default.aspx
    Ngày 12.7.2006
    Tuần phim Nhật Bản tại Đà Lạt
    Tuần phim Nhật Bản lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Lạt sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23/7, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.
    Ba bộ phim Nhật Bản được trình chiếu trong dịp này gồm ?oNhững chàng trai nước?, ?oCuộc rượt đuổi ngoạn mục? và ?oTình yêu của Nabbie?. Đây là những phim ăn khách tại Nhật Bản.
    Chương trình, do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức, sẽ giúp người dân Đà Lạt hiểu thêm về đất nước, con người Nhật Bản, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng và Nhật Bản trong các lĩnh vực như nông nghiệp và du lịch./.
    Được maithydl sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 15/07/2006
  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Đà Lạt nên định hướng thành ?othành phố thông minh?
    15/07/2006
    TT (Lâm Đồng) - Định hướng TP Đà Lạt trở thành một ?othành phố thông minh? đã được nhiều chuyên gia quốc tế đưa ra tại hội thảo ?oTư vấn về qui hoạch cho TP Đà Lạt, và phát triển kinh tế tri thức ở Lâm Đồng? bắt đầu từ hôm qua 14-7.
    Hội thảo do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại dinh II, TP Đà Lạt với sự tài trợ của Công ty cà phê Trung Nguyên (tỉnh Đắc Lắc). Các chuyên gia đến từ Đức, Hoa Kỳ, Singapore, Ireland? đã tỏ ra bất ngờ khi thế giới vẫn còn một nơi chốn xinh đẹp, thơ mộng, được thiên nhiên biệt đãi như Đà Lạt.
    Họ cho rằng Đà Lạt có điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị và xây dựng một nền kinh tế ?osạch?, khôn ngoan, theo hướng tri thức, tránh lặp lại bài học mà cả thế giới đang trả giá cả thế kỷ qua do chăm bẳm vào sản xuất ra hàng hóa bằng mọi giá.
    Theo bà Tara Kimbrell Cole - giám đốc Công ty tư vấn chiến lược Synovation (Singapore), Đà Lạt - nên giữ lấy những giá trị vốn có để đi theo con đường riêng, tìm mọi cách biến Đà Lạt thành một ?othành phố đại học? (phát triển giáo dục để thu hút lưu học sinh các nước đến học), kết hợp nhuần nhuyễn vai trò là một trung tâm dưỡng sinh, du lịch thế giới và trung tâm công nghệ sinh học?
    N.H.T.
    Tuổi trẻ: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=150533&ChannelID=3
    Mở "cánh cửa thiên đường" Đà Lạt
    15/07/2006
    [​IMG]
    "Đà Lạt hoàn toàn có thể trở thành một thành phố Phục hưng của châu Á trong thời đại Phục hưng châu Á, như một cánh cửa mở đến thiên đường và tỉnh Lâm Đồng sẽ trở thành một mô hình mẫu cho một nền kinh tế xanh, phát triển ổn định". Ông Thái Quang Trung - chuyên gia quỹ Hanns Seidel của Đức đã phát biểu như thế tại Hội thảo tư vấn về quy hoạch thành phố Đà Lạt và phát triển kinh tế tri thức tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng và Công ty cà phê Trung Nguyên tổ chức tại Đà Lạt trong hai ngày, bắt đầu từ 14/7/2006.
    Hội thảo đã quy tụ nhiều giáo sư - tiến sĩ từ nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Việt Nam hy vọng sẽ tìm ra một giải pháp góp một tiếng nói quan trọng để phát triển nhanh mạnh mà vẫn hài hòa, đảm bảo tính bền vững cho cao nguyên được mệnh danh là "cánh cửa thiên đường" này.
    [​IMG]
    Hội thảo diễn ra tại dinh 2 -
    thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng)
    Sự phát triển bền vững, dung hòa của cả nông thôn với đô thị luôn là bài toán làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách các địa phương và các quốc gia. Kinh tế càng phát triển thì nhu cầu về tính ổn định, tồn tại lâu dài của môi trường chính là điểm tựa cho sự phát triển bền vững của nhân loại càng cao. Với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, việc dung hòa được sự phát triển và yếu tố ổn định hiện đang là một vấn đề thách thức. Nhưng biết chấp nhận thách thức, nhìn nhận bản chất mâu thuẫn để tìm giải pháp cho sự sống trường tồn chắc chắn phải có nhiều sự bàn bạc học hỏi cũng như tiếp thu những bài học quý báu từ các thành phố, quốc gia láng giềng cũng như trên thế giới. Ban tổ chức Hội thảo đã rất ý thức được điều đó khi mời đến đây những chuyên gia hàng đầu về đầu tư, quy hoạch và phát triển như ông Philippe Bergeron -nguyên Giám đốc TT CNMT Singapore, ông Markus Waechter - GĐ viện KH-CN Đức, ông Thái Quang Trung- chuyên gia Hansns Seidel - Đức, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Tổng giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên...
    Chọn Đà Lạt - Lâm Đồng như là một thành phố điển hình kiểu mẫu khi Đà Lạt có sẵn tài nguyên, địa hình, khí hậu cho đến những điều kiện chính trị, kinh tế xã hội, vấn đề là quy tụ, đánh thức và làm thăng hoa những tiềm năng nơi đây là mục đích Hội thảo hướng đến. Các nhà khoa học và đầu tư tin tưởng, dùng chính yếu tố đảm bảo tính bền vững để làm động lực và phương pháp để phát triển, đặt trọng tâm vào các nền kinh tế xanh sạch. Vì vậy áp dụng công nghệ sinh học vào nông lâm nghiệp, kinh tế công nghiệp sạch và kinh tế tri thức sẽ là những lĩnh vực được đầu tư trọng tâm.
    Biết rõ thế mạnh cũng như hiểu địa phương mình còn những nhược điểm chờ được quy hoạch, thay đổi, ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện sự kỳ vọng hội thảo sẽ giúp Đà Lạt - Lâm Đồng phát huy mạnh mẽ hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh hiện có, tìm ý tưởng và lộ trình về quy hoạch phát triển bền vững cho thành phố Đà Lạt để làm trọng điểm cho sự phát triển công nghệ môi trường, để tỉnh Lâm Đồng rút ra được những kinh nghiệm quý báu khi điều hành nền kinh tế - xã hội của tỉnh và tìm kiếm các cơ hội quý báu cho địa phương. Đà Lạt và Lâm Đồng đã có những dự án riêng cho sự phát triển của mình khi xác định quy hoạch cho thành phố và tỉnh đến năm 2020. Dự án quy hoạch vùng này đã được Sở Xây dựng mang đến Hội thảo và trình bày một cách chi tiết cho biết sự quy hoạch này chú trọng đến tất cả các yếu tố như phân vùng phát triển, dân cư đô thị và nông thôn, phát triển du lịch với định hướng kiến trúc và cảnh quan...
    [​IMG]
    Với những ?ophép màu? khả thi, Đà Lạt sẽ trở thành thiên đường châu Á (ảnh: FI***OURIST)
    Trong hai ngày diễn ra Hội thảo, các nhà khoa học và các nhà đầu tư sẽ tập trung vào 3 vấn đề dự tính định hướng cho sự phát triển của Đà Lạt - Lâm Đồng. Đó sẽ là một thung lũng sinh học với mục tiêu quan trọng để hiện đại hóa nền nông nghiệp đa dạng của Đà Lạt. Đà Lạt hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp và lâm nghiệp với nghề làm vườn, hoa trái, cây rau củ và cây dược liệu. Những điều kiện tự nhiên của Đà Lạt cho thấy đây là môi trường lý tưởng để hình thành thung lũng công nghệ sinh học cao mang tầm cỡ thế giới và ý tưởng này có thể ngay lập tức thực hiện. Đà Lạt cũng có thể trở thành một thành phố vườn - điểm đến của du lịch đẳng cấp quốc tế. Đà Lạt sẽ có cảnh quan nơi những con người sống hài hòa cùng thiên nhiên khi việc quy hoạch sử dụng đất, bố trí cảnh quan và thiết kế kiến trúc sẽ mang đậm bản sắc Á châu và địa phương. Và Đà Lạt - một thành phố thông minh trong tương lai với sự phát triển của công nghệ thông tin, kinh tế tri thức, một thung lũng Silicon của không chỉ Việt Nam. Nơi đây có thể sẽ là đặc khu giáo dục đào tạo với các học viện, các trường đại học, dạy nghề, các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực của kinh tế tri thức có tính cạnh tranh cao về nguồn lực, dịch vụ, chi phí và giải pháp trong các hoạt động sáng tạo mang tính trí tuệ cao và đẳng cấp quốc tế.
    Không chỉ dừng lại ở định hướng phát triển, khi Hội thảo đã quy tụ được cùng lúc nhiều bộ não về đầu tư, kinh doanh, khoa học và phát triển, các nhà tổ chức tin tưởng trên cơ sở của dự án quy hoạch tổng thể Đà Lạt - Lâm Đồng có thể tư vấn thiết kế một lộ trình xây dựng thành công dự án. Quy hoạch tổng thể cho một thành phố kiểu mẫu như Đà Lạt sẽ là một nền tảng để từ đó kêu gọi đầu tư quốc tế với giá trị hàng tỉ USD trong những năm tới và đặc biệt các nhà đầu tư kỳ vọng thiết lập một Quỹ Đầu tư xanh cho Đà Lạt, một quỹ có thể lên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trong tương lai gần.

    Phát biểu tại hội nghị
    Bà Tara Kimbrell Cole, Giám đốc Công ty tư vấn sáng tạo Synovations Pte Ltd. "Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung có một vị trí độc nhất vô nhị nhờ hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Cũng không đâu tốt hơn Đà Lạt trong việc thiết lập công nghiệp dưỡng sinh, biết bao nhiêu việc làm có thể được tạo ra nhờ ngành công nghiệp sạch và đầy tiềm năng này".
    TS Peter McLoughlin, Viện Công nghệ Waterford, Ireland: "Một cơ hội lớn cho sự phát triển Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng là trong lĩnh vực dược phẩm và sinh dược. Ireland của chúng tôi là một ví dụ các bạn có thể nhìn vào: 15, 20 năm trước, chúng tôi chỉ nổi tiếng về kinh tế nông trại. Đến nay, chúng tôi đã trở thành một quốc gia đi đầu trong công nghệ sinh học, ngành công nghệ tiên tiến bậc nhất. Hai yếu tố làm nên sự thay đổi diệu kỳ này là: Vốn và nhân lực. Ireland là nước thu hút nhiều nhất Bắc Âu nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, và đã áp dụng luật thuế ưu đãi hết sức trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ mới. Vâng, và cũng cần có 15, 20 năm để biến 2 yếu tố này thành thành quả - nền công nghệ hóa-sinh".
    Ông Robert Rubinstein, Giám đốc điều hành Brooklyn Bridge, Hoa Kỳ: Đà Lạt chỉ nên kêu gọi đầu tư khi các bạn đã ý thức rất rõ chính các bạn đang quan tâm đến môi trường như thế nào. Nếu không, không một lợi nhuận to lớn nào có thể bù đắp nổi cái giá phải trả để dọn sạch thành phố trong tương lai. Các bạn chỉ có thể chọn những đối tác "sạch", hài hòa giữa 3 lợi ích Con người - Hành tinh - Lợi nhuận để đầu tư".

    Uyên Hòa
    Thanh niên: http://www2.thanhnien.com.vn/Kinhte/2006/7/15/155699.tno

    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 15/07/2006
  7. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Tìm lại thương hiệu Đà Lạt: Gốc & ngọn
    12.07.2006
    Đối với du khách nội địa, Đà Lạt vẫn là một nơi du lịch hấp dẫn, một điểm hẹn lãng mạn... Nhưng trong cuốn guidebook mà hầu hết các du khách Tây ba-lô sử dụng, Đà Lạt lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác
    Giở phần hướng dẫn du lịch Đà Lạt trong cuốn Vietnam của NXB Lonely Planet, thành phố này được mô tả như ?omột Disneyland cao nguyên? (the Disneyland of the central highland). Những điểm du lịch lãng mạn được du khách nội địa yêu thích thì lại được mô tả như ?onhững điểm du lịch theo kiểu gánh xiếc? (circus-style tourist attraction). Thậm chí có một địa điểm được gọi bằng một cụm từ hết sức mỉa mai - ?omột viên ngọc phản văn hoá? (a counter-cultural gem).
    Nghịch lý
    [​IMG]
    Giờ đây Đà Lạt đang phát triển theo kiểu tạp nhạp và bình dân hoá. Ảnh : NVN
    Chính cái kiểu cạnh tranh ?onhà nhà làm du lịch? lâu nay đã làm Đà Lạt giảm dần sức hút đối với du khách. Kết quả là hầu hết mọi tụ điểm vốn có thương hiệu riêng đều trở thành những nồi lẩu na ná nhau: du thuyền, xe đạp vịt, những quầy lưu niệm bán cùng những món hàng không phải sản phẩm địa phương, những chàng cao-bồi cho thuê ngựa và những thanh niên hoá trang thành Tôn Ngộ Không gãi nách. Ai có cái gì mình phải có cái đó! Công thức làm du lịch của Đà Lạt lâu nay vốn thế!
    Lượng khách đến Đà Lạt chủ lực vẫn là du khách nội địa. Dù đối tượng khách nội địa ngày càng bình dân hoá, cái tên ?oĐà Lạt? với số đông ít nhiều vẫn còn là câu thần chú hiệu nghiệm gợi lên một cái gì đó mơ mòng đầy quyến rũ. Còn với du khách quốc tế, Đà Lạt thường chỉ là chỗ ?oquá cảnh một đêm? trên đường đi Nha Trang hay về TP.HCM. Điều nghịch lý là khi càng nỗ lực để tạo ra sản phẩm du lịch và cung ứng cho các du khách nước ngoài với những tiện nghi đạt tiêu chuẩn quốc tế thì Đà Lạt lại đang dần mất đi cái không khí hoài cổ của một thành phố Pháp ở phương Đông ?" mất đi chính cái hào quang của mình.
    Ngọn?
    Những sản phẩm du lịch Đà Lạt rao bán thường căn cứ trên những phỏng đoán các sở thích cá biệt của một thiểu số du khách mà thiếu một tổng thể nhất quán đáp ứng được mong đợi của mọi người
    Trong các kế hoạch phát triển du lịch Đà Lạt, đối tượng ?odu khách quốc tế? lại quen được xem như một khái niệm kinh tế chứ không phải là những con người với vô vàn xuất thân, đa dạng văn hoá, và khác biệt về nhu cầu.
    Những lời quảng cáo gây tò mò về chất lãng mạn của Đà Lạt đã làm du khách nước ngoài thất vọng khi phát hiện ra yếu tố lãng mạn ấy - nếu có - chỉ là manh mún và rời rạc trong những tụ điểm ở cách xa nhau chứ không phải là một không gian trữ tình bàng bạc mà du khách muốn hít thở. Được quảng cáo là ?othành phố hoa? nhưng du khách chỉ thấy hoa trong những khu vực riêng rẽ chứ không phải hoa trong thành phố. Và họ lại càng không chờ đợi cơ hội chiêm ngưỡng những bông hoa trong hàng dãy chậu nhựa giữa đường phố hay dọc theo vài đoạn vỉa hè cứ đến hẹn lại bày ra trong những dịp lễ hội.
    Chính vì thiếu cái ?okhí quyển? du lịch ấy mà Đà Lạt không hấp dẫn khách nước ngoài. Nhiều du khách tôi đã tiếp xúc lại thấy bãi biển Nha Trang hay thị xã Hội An có phần ?olãng mạn hơn cả Đà Lạt? bởi vì những nơi ấy có được cái tổng thể nhất quán mà Đà Lạt hiện nay thiếu. Đó là sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất đối với du khách, còn các dịch vụ kèm theo chỉ là giá trị gia tăng. Tôi đã từng gặp một du khách Ý đã ?oở lì? tại Hội An suốt 3 tháng liền nhưng không thể nán lại Đà Lạt lâu hơn hai ngày.
    Những hình tượng đã quảng bá khắp thế giới về một địa phương nào đó sẽ được du khách mang trở về chính địa phương đó và ở đây, ngay tại quê hương của nó, những hình ảnh quảng cáo du lịch sẽ phải đương đầu với thực tế vật thể và những biểu hiện phi vật thể ở địa phương. Mức độ thoả mãn của du khách và sự tồn tại lâu dài của công nghiệp du lịch địa phương sẽ phụ thuộc vào kết quả của cấu trúc xã hội tại nơi du lịch. Đó là sự tổng hoà của cách bố trí những khu nghỉ dưỡng, cách quy hoạch, cách hướng dẫn viên và guidebook tác động đến tập quán du lịch, cách các hàng lưu niệm được sản xuất và đầu tư ý nghĩa văn hoá...
    Bao nhiêu hội thảo du lịch đã từng được tổ chức để hiến kế nâng cao và phát triển chất lượng du lịch Đà Lạt. Những lý thuyết được hình thành trong bối cảnh phương Tây chưa chắc đã phù hợp với việc thực thi du lịch ở các nước phương Đông. Tính toàn cầu phải được xem xét theo bối cảnh địa phương để tránh việc những ý tưởng của phương Tây lại trở thành công thức áp đặt cho cả thế giới. ?oNâng cao? và ?ophát triển? không chỉ đơn thuần là thu được nhiều tiền hơn, dùng tiền ấy tái đầu tư để làm cho mọi thứ to lớn hơn và hiện đại hơn.
    ? Và gốc
    [​IMG]
    Thời thuộc Pháp, khách sạn Palace được xây dựng để nhắm đến khách hàng nghỉ dưỡng cao cấp. Dân thường muốn đến ?oLe Petit Paris? (Paris Nhỏ ?" một biệt danh của Đà Lạt xưa) chơi phải làm đơn gửi Sở Mật thám xét cho phép. Muốn định cư ở Đà Lạt, ngoài những yêu cầu về nhân thân và pháp lý, phải được một người dân sở tại ở Đà Lạt đồng ý bảo lãnh. Khó chẳng kém gì việc nhập cư ở Mỹ hay châu Âu bây giờ! Ảnh : Nguyễn Vĩnh Nguyên
    Đà Lạt - thành phố du lịch chỉ là một khía cạnh của Đà Lạt. Đối với người dân ở đây, Đà Lạt trước hết là quê hương. Việc phát triển du lịch phải làm sao để không phá huỷ không gian sống. Sự phá huỷ đó không những không đem lại gì tốt đẹp cho người dân ở đây mà tai hại hơn, chính người dân địa phương và cuộc sống hàng ngày của họ lại là một bộ phận không thể tách rời của sự hấp dẫn du khách phương Tây đến thành phố này.
    Những ta thán của du khách về nạn cò du lịch lôi kéo, ẩu đả tranh giành; về thói mua bán chụp giựt? đã khiến chính quyền Đà Lạt cứ đến những năm có tổ chức lễ hội gần đây lại kêu gào phát huy văn hoá người Đà Lạt. Cái văn hoá đặc trưng của người Đà Lạt, hiền hoà, hiếu khách, thanh lịch? vốn là điều từng có thật. Nhưng đó không phải là chuyện phát động mà thành. Cái văn hoá ấy phải mất hơn một nửa tuổi đời của Đà Lạt mới định hình. Tất cả bắt đầu từ việc di dân có chọn lọc lên Đà Lạt để phát triển các dịch vụ phục vụ cho các quan chức Pháp.
    Thời thuộc Pháp, dân thường muốn đến ?oLe Petit Paris? (Paris Nhỏ ?" một biệt danh của Đà Lạt xưa) chơi phải làm đơn gửi Sở Mật thám xét cho phép. Muốn định cư ở Đà Lạt, ngoài những yêu cầu về nhân thân và pháp lý, phải được một người dân sở tại ở Đà Lạt đồng ý bảo lãnh. Khó chẳng kém gì việc nhập cư ở Mỹ hay châu Âu bây giờ! Những yêu cầu an ninh nghiêm ngặt của chính quyền Đông Dương đã tạo ra một bản chất hiền hoà của con người nơi đây. Sau 1954, một số đông gia đình thuộc thành phần ưu tú của Hà Nội chọn Đà Lạt làm quê hương đã mang theo họ cả một dòng văn hoá trí thức.
    Cái văn hoá đặc biệt của người Đà Lạt chưa mất hẳn nhưng đã mai một nhanh trong 30 năm gần đây. Không thể cứ đến lễ hội lại bắt các chị bán hàng mặc áo dài hay các anh cò du lịch khoác veston thì phát huy được văn hoá! Nếu có chiến lược quy hoạch tốt và thực thi triệt để, chỉ cần 20 năm là có thể đem lại cho Đà Lạt gương mặt mỹ miều tương xứng, nhưng phải mất nhiều thế hệ để khôi phục chốn này thành ?oLe Petit Paris?. Phát triển du lịch muốn bền vững phải phát triển từ cái gốc nhân văn.
    Trần Đức Tài
    SGTT: http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=0&news_id=13972#content

    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 15/07/2006
  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Tìm kế cho Đà Lạt
    12.07.2006
    Ngày 14 và 15.7, cuộc hội thảo ?oTư vấn và quy hoạch cho thành phố Đà Lạt và sự phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh Lâm Đồng? gồm nhiều khách mời trong và ngoài nước do UBND TP Đà Lạt tổ chức tại Dinh II, Đà Lạt. Tham vọng của những nhà tổ chức, cuộc hội thảo chính là một sự khởi đầu tìm kế để quy tụ, đánh thức và thăng hoa những tiềm năng của một thành phố du lịch vốn đã khá nổi tiếng này.
    Một nền kinh tế sạch và xanh

    [​IMG]
    Làm sao để trở thành một thành phố vườn - một điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế? Các chuyên gia tại cuộc hội thảo ?oTư vấn và quy hoạch cho thành phố Đà Lạt và sự phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh Lâm Đồng? sẽ đóng góp ý kiến dựa trên thương hiệu - Đà Lạt, một thành phố ?oCổng trời? ?" nơi con người sống hài hoà cùng đất trời. Ảnh : Phan Quang
    Qua các nội dung được chuẩn bị, phải thừa nhận đây là một hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước và có được nhiều chủ đề hấp dẫn, thời sự về quy hoạch phát triển. Những vấn đề của sự phát triển hài hoà giữa nông thôn và thành thị, những giải pháp cho sự phát triển nhanh mạnh nhưng ổn định, bền vững cho môi trường, việc phục hồi và phát triển các thành phố đã có ?othương hiệu? như thành phố Đà Lạt?
    Về cơ bản, cuộc hội thảo sẽ đề cập ba vấn đề chính. Đó là: Một thành phố vườn - một điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế. Các chuyên gia sẽ đóng góp ý kiến dựa trên thương hiệu - Đà Lạt, một thành phố ?oCổng trời? ?" nơi con người sống hài hoà cùng đất trời. Theo các chuyên gia, nội dung phát triển du lịch này sẽ bền vững nếu trong quy hoạch, việc sử dụng đất, bố trí cảnh quan và thiết kế kiến trúc mang đậm sắc thái độc đáo và di sản mang tính địa phương của văn hoá Á châu. Một khi làm được điều này, Đà Lạt sẽ trở thành một thành phố phục hưng của châu Á mà thế kỷ 21 được xem là thế kỷ phục hưng của văn hoá châu Á.

    Một thành phố thông minh. Đà Lạt có thể được nâng lên thành một đặc khu giáo dục ?" đào tạo, được bao quanh bởi các công viên khoa học, như thành phố Munich của Đức, và có thể trở thành trung tâm phát triển các ngành công nghệ sáng tạo, công nghệ tiên phong.

    Một thung lũng sinh học. Đây là nội dung quan trọng để hiện đại hoá nền nông nghiệp đa dạng của Đà Lạt. Đà Lạt có thể trở thành một trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp và lâm nghiệp, đặc biệt là nghề làm vườn, trồng hoa, trái cây, rau củ, hạt giống và các cây nguyên liệu đang trở nên rất ?ocó giá? trong nền du lịch Spa trên thế giới. Việc trồng cây Pouloinia, được xem là một cây phi thường cho thế kỷ 21, sẽ được chú ý đặc biệt?
    Một cách tiếp cận mới
    Tại sao là Đà Lạt mà không phải là một địa phương khác? Những nhà vận động, tổ chức cho rằng với những điều kiện có sẵn từ tài nguyên, địa hình, khí hậu, những điều kiện kinh tế - xã hội?, Đà Lạt là một nơi lý tưởng nhất để hình thành một mô hình thể hiện phương pháp tiếp cận mới trong quy hoạch phát triển. Từ những trăn trở về sự phát triển của đất nước, tổng giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nảy sinh ý tưởng về những kế hoạch phát triển, ?ophục hưng? của từng địa phương. Ý tưởng này, khi ?ogiao thoa? với những suy nghĩ của một số nhà khoa học trong nước và Việt kiều, đã hình thành một nhóm vận động, lôi kéo không chỉ các nhà khoa học, các kiến trúc sư, các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và hoạt động văn hoá trong và ngoài nước, mà cả các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính quốc tế đến với cuộc hội thảo kiểu này lần đầu tiên tại thành phố đầu tiên được chọn là Đà Lạt. Đa số các nhà khoa học, các chuyên gia nước ngoài là những người đến từ Mỹ, Ireland, Đức, Singapore?
    Một quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược và toàn diện. Các chuyên gia cho rằng vấn đề không nhất thiết là phải xoá bỏ hay làm lại từ đầu, mà là cần phải vượt qua cách tiếp cận ?ocổ điển? về quy hoạch tổng thể. Người ta hoàn toàn có thể thiết kế những công trình xây dựng hiện đại nhưng không nhất thiết phải sử dụng tối đa nguồn năng lượng và nguyên liệu đầu vào. Sự hưng khởi của đô thị và sự phát triển của nông thôn căn bản sẽ dựa trên việc sử dụng tiềm năng của công nghệ, tính sáng tạo của con người và sự đồng thuận của cộng đồng để tạo ra những khu vực phát triển nhanh, mạnh, bền vững, hài hoà với thiên nhiên.
    Một ?ođiểm nhấn? quan trọng nữa của cuộc hội thảo, đó là việc nhắm tới sự hình thành các bộ phận chức năng bao gồm hội đồng tư vấn về quy hoạch và phát triển thiết kế đô thị, quy hoạch phát triển đại học và đào tạo nghề, các dự án phát triển du lịch, hợp tác nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học?
    Đoàn Đạt

    SGTT: http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=0&news_id=13974#content

  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Đà Lạt bây giờ đi & thấy...
    16.07.2006
    Một chuyến du lịch ba-lô Đà Lạt hào hứng với những người bạn đồng hành. Còn với tôi, kẻ luôn vỗ ngực tự tin là thổ địa Đà Lạt thì đây là một chuyến trở về hứa hẹn nhiều ấn tượng lạ, nhất là sau sự đánh dấu của Festival du lịch vào cuối năm ngoái... Chúng tôi đang tìm một weekend đúng nghĩa với Đà Lạt.
    Nghỉ biệt thự

    [​IMG]
    Biệt thự cũ ở Đà Lạt đang được ?otân trang? để đón khách du lịch
    Một tuần trước khi lên đường, chúng tôi tra số điện thoại của những khách sạn quen như: Kim Đô, Á Đông, Hương Trà, Empress... thì đều được báo lại một câu tương tự: ?oAnh thông cảm, mùa cao điểm, các công ty du lịch đã đặt hết phòng từ nay cho đến qua giữa tháng 7!?.
    Đặt trước phòng của biệt thự Bích Đào trên đường Triệu Việt Vương, chúng tôi ở chung một gia đình cũng từ TP.HCM lên, thuê nguyên tầng trên gồm 4 phòng để nghỉ ngơi cuối tuần với mức giá phải chăng: 180 ngàn đồng/ phòng. Khi xu thế kinh doanh du lịch nhà nghỉ, khách sạn tạp nhạp, dịch vụ kém đang là mối lo có thật ở Đà Lạt, du khách muốn tìm một khoảng ?okhông gian ở? đúng nghĩa thì biệt thự là một giải pháp đáng nghĩ tới.
    Những villa biệt thự cũ trên đường Trần Hưng Đạo đang dần được thành phố cải tạo lại để đón khách với mức giá nhỉnh hơn một số biệt thự mới xây từ những năm 1990. Giá cho thuê nguyên căn chỉ khoảng 1- 1,5 triệu đ/ngày. Lợi thế: không gian rộng, lạ, tự do, đủ để ở cả một gia đình hay nhóm bạn. Một đồng nghiệp của tôi vừa đón gia đình lên Đà Lạt tổ chức lễ cưới cho biết: ?oỞ biệt thự tưởng là tốn kém nhưng rất tiện nếu đi du lịch nhóm tự túc. Gia đình mình đã thuê nguyên một biệt thự để ở và chủ biệt thự giao luôn chìa khoá để có thể tự tổ chức nấu nướng, sinh hoạt...?.
    Những biệt thự mới xây dựng sau này trên đường Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Lê Hồng Phong... thì kinh doanh ngả dần hướng gần như khách sạn. Giá cả tương đối: dưới 300 ngàn đ/phòng đôi. Biệt thự trong chuyến đi này là một giải pháp hay của chúng tôi. Cái cảm giác được ở trong một ngôi nhà trên đồi, mở cửa ra là gặp sương mù và cỏ hoa... đem lại một Đà Lạt thật gần. Dĩ nhiên, cũng xin lưu ý: những biệt thự lại thường nằm xa trung tâm, không thuận lợi lắm nếu du khách có tâm hồn... mua sắm.
    Căn bệnh trầm kha
    [​IMG]
    Dịch vụ ở điểm đến của Đà Lạt đang ngày càng cũ và đơn điệu
    Nhếch nhác là cảm giác chung của chúng tôi khi Đà Lạt quá nhỏ bé trước nhu cầu nghỉ dưỡng mùa hè của du khách. Khuyến khích phát triển dịch vụ du lịch bình dân đang là một sự trả giá rất lớn của Đà Lạt. Và sự nhàm chán về điểm đến trở thành căn bệnh trầm kha của du lịch thành phố này.
    Du khách đến Đà Lạt phần lớn để hít thở và nghỉ dưỡng cuối tuần chứ ít người chịu quay về những điểm đến cũ đang ngày càng phơi bày sự đơn điệu và nhàm chán: vườn hoa, thung lũng Tình Yêu, hồ Than Thở, thác Datanla, Prenn, núi Lang Biang...
    Sáng thứ 7 ở thác Datanla, bãi đậu xe chật cứng bởi những hãng lữ hành lớn của thành phố đổ khách vào ra tham quan. Tại cổng vé dịch vụ máng trượt được khai trương từ ngày 25.5 vừa qua, du khách đứng chen lấn để đợi đến phiên mình. Một lượt khứ hồi đi máng trượt từ cổng khu du lịch xuống thác giá 30 ngàn đồng (cho khoảng 1km). Nhìn sự chen chúc ấy, sẽ thấy rằng, ở Đà Lạt nếu có dịch vụ mới là có thể yên tâm... hốt bạc.
    Trong khi đó, tại thác Prenn, nhiều du khách đổ xe xuống bày tỏ nỗi ngao ngán trước khung cảnh một bãi chợ chân đèo tự phát buôn bán hàng rong lẹp xẹp dù bạt và rác bẩn án ngữ cổng Thiền viện, che mất bức tượng Bồ tát bằng thạch cao trước chùa. Cổng vào khu du lịch Prenn nhốn nháo và dơ bẩn trong mùa mưa. Và những cảnh tương tự có thể thấy ngay tại chợ Âm phủ.
    Khi đến Đà Lạt sử quán, một đồng nghiệp là phóng viên mảng du lịch ở báo Sài Gòn Giải Phóng đã tỏ ra bức xúc, một điểm đến mới để tham quan nhưng muốn khoe sự cầu kỳ và trưởng giả học làm sang. Một số nơi tham quan, XQ cấm du khách chụp hình, những bài giới thiệu ?oquần thể? này của nhân viên XQ được thể hiện dông dài và sến chảy nước lại không có gì gọi là đặc trưng văn hoá Đà Lạt để gọi là Đà Lạt sử quán. Tình trạng ?osến hoá? điểm đến và bình dân theo kiểu hàng rong đang làm hư những điểm đến cũ đã có tiếng của Đà Lạt.
    Phát triển điểm đến mới, dịch vụ mới, chuyên nghiệp và hợp lý là một bài toán quá khó với du lịch Đà Lạt ?! Không thể trả lời câu hỏi ấy trong một chuyến du lịch ba-lô cuối tuần. Nhưng có lẽ như chúng tôi, mọi du khách chọn Đà Lạt làm điểm đến đều có quyền đặt câu hỏi ấy!
    Nguyễn Vinh

    SGTT: http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=0&news_id=13973#content

  10. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Đà Lạt hướng đến một ?othung lũng sinh học?
    17/07/2006
    Hà Nội (TTXVN) - Tại một cuộc hội thảo quốc tế về tư vấn quy hoạch tổng thể thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), diễn ra ngày 14 và 15/7, các chuyên gia tư vấn quy hoạch và các nhà nghiên cứu đã đề xuất phát triển Đà Lạt trở thành một "thung lũng sinh học".
    Tham dự cuộc hội thảo này, nhiều chuyên gia tư vấn quy hoạch, giáo sư đại học tại một số nước Âu, Mỹ đã đề xuất những hướng quy hoạch mới, đưa Đà Lạt phát triển nhanh theo tiêu chuẩn châu Âu.
    Các chuyên gia cho rằng với những điều kiện tự nhiên, môi trường lý tưởng, Đà Lạt hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp và lâm nghiệp.
    Với lợi thế là nơi có Viện Nghiên cứu hạt nhân và Phân viện Sinh học Đà Lạt, thành phố hiện đã đi đầu cả nước trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất rau và hoa thương phẩm. Nông nghiệp công nghệ cao hiện là một trong những chương trình trọng tâm được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đầu tư phát triển.
    Bà Tara Kimbrell Cole - Giám đốc Công ty Tư vấn chiến lược Synovations của Xinhgapo - đề xuất: ?oChỉ có sáng tạo cùng những mô hình kinh doanh mới, có tính cạnh tranh độc đáo riêng cho Đà Lạt mới tạo nét độc đáo của một ?othành phố đại học?, ?otrung tâm dưỡng sinh? cho ngành du lịch, công nghệ sinh học, kết hợp hài hòa với văn hóa địa phương? Điều này không chỉ sẽ đưa Đà Lạt mà cả Việt Nam vượt qua các nước trong khu vực?.
    Tiến sĩ Thái Quang Trung, chuyên gia của Quỹ Hans Seidel của Đức, cũng cho rằng Đà Lạt hoàn toàn có thể trở thành một thành phố "Phục hưng của châu Á" và tỉnh Lâm Đồng sẽ trở thành một mô hình mẫu cho một nền kinh tế xanh, phát triển ổn định".
    Ông Trung đã đưa ra 3 phác thảo về phát triển Đà Lạt - một thành phố vườn, một thành phố thông minh và một thung lũng sinh học.
    Từ năm 2004, tỉnh Lâm Đồng cũng đã từng bước triển khai kế hoạch xây dựng một công viên khoa học tại Đà Lạt, theo mô hình của Phần Lan. Và khái niệm cụ thể hơn - thung lũng sinh học - được các nhà quy hoạch đề xuất tại hội thảo, có thể là một chiếc chìa khoá giúp Đà Lạt đứng vào hàng ngũ các thành phố phát triển.
    TTXVN: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/154342/Default.aspx

Chia sẻ trang này