1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu anh làm một bài đầu đuôi nghe mát cái đầu. Hôm qua anh nói rõ được vậy thì đâu fải cãi nhau Làm cất công ra biển la hét để xả
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 16/08/2006
  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi không cấm bán báo dạo
    17/08/2006
    TT - Xung quanh dư luận về chương trình vận động ?oba không?: ?okhông bán vé số dạo?, ?okhông đánh giày dạo? và ?okhông ăn xin?, chúng tôi đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Nguyên - phó chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội của UBND TP Đà Lạt.
    * Thưa bà, cuộc vận động này đang được thực hiện như thế nào?
    - Bà Nguyễn Thị Nguyên: Chúng tôi chỉ thí điểm ở khu trung tâm thành phố. Thật ra, trong chương trình xây dựng văn minh cho đô thị Đà Lạt chúng tôi đã triển khai suốt ba năm qua được nhiều chương trình, như: bán đúng giá niêm yết, không chèo kéo du khách, vệ sinh môi trường nơi công cộng, trồng hoa cây xanh, cải tạo môi trường... Lần này là chương trình vận động ?oba không?: ?okhông bán vé số dạo?, ?okhông đánh giày dạo? và ?okhông ăn xin?.
    Chúng tôi đang cố gắng để xây dựng văn minh nơi công cộng, như đưa người bán vé số ngồi vào những cái bàn để bán (sẽ bố trí, sắp xếp trên những tuyến đường) cho lịch sự. Tất cả xuất phát từ tình hình thực tế rằng thời gian gần đây ở Đà Lạt người bán vé số, đánh giày quá nhiều, làm cho du khách, đặc biệt các hộ kinh doanh hàng ăn uống phàn nàn hoặc khó chịu trước cảnh luôn bị những người bán vé số làm phiền khi dúi vé số vào mời mua... Chúng tôi không có ?ocấm bán báo dạo? như báo chí nêu.
    * Nhưng những người bán báo phản ánh đã bị tẩy chay khi đi bán ở khu vực trung tâm, thưa bà?
    - Nếu có là cá biệt, những người thực hiện đi vận động đã không nắm hết tinh thần của chương trình ?oba không? là trước sau chỉ có ?ovận động?... Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại để điều chỉnh.
    N.H.T
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=156390&ChannelID=3

    Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng:
    "Nói không với ma túy, chứ không ai nói không với con người"

    TT (Lâm Đồng) - Hôm qua (15-8), những panô, băngrôn mang dòng chữ ?oHãy nói không với: người bán vé số dạo, đánh giày, ăn xin?, hay ?oKhông để người bán vé số, người đánh giày, người lang thang ăn xin tại các cửa hàng? tại Đà Lạt đồng loạt được tháo bỏ.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa cho rằng UBND TP Đà Lạt cần nghiêm túc điều chỉnh cách làm cho phù hợp, triển khai chương trình xây dựng văn minh đô thị sao cho không tác động đến đời sống dân sinh, được sự đồng thuận xã hội mới là thành công, mới đạt đến văn minh... "Việc những panô để chữ nghĩa như vậy là không được, người ta ?oNói không với ma túy...? để cảnh báo chứ ai lại nói không với con người" - ông Hòa nói.
    Theo bà Nguyễn Thị Nguyên - phó chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội UBND TP Đà Lạt, Đà Lạt đang thí điểm chương trình vận động ?oba không": ?okhông bán vé số dạo?, ?okhông đánh giày dạo? và ?okhông ăn xin?. Việc thí điểm chỉ ở khu trung tâm, nơi tập trung hàng quán, du khách nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh sao cho đảm bảo hài hòa vừa đạt được mục tiêu thành phố văn minh, lịch sự nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
    N.H.T.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=156254&ChannelID=3

  3. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Sản xuất phân vi sinh từ vỏ cà phê
    16/08/2006
    Xí nghiệp Phân bón Bình Điền (Đức Trọng, Lâm Đồng) vừa sản xuất thành công loại phân vi sinh từ vỏ cà phê ướt (cà phê chế biến từ lúc tươi) và đang xúc tiến xây dựng một nhà máy sản xuất phân vi sinh từ loại nguyên liệu sẵn có này.
    Lâm Đồng là tỉnh có sản lượng cà phê cao thứ hai ở Việt Nam, chỉ sau Đắc Lắc. Tại đây có nhiều nhà máy, cơ sở chế biến cà phê theo công nghệ cà phê ướt để có được cà phê nhân chất lượng cao. Hàng nghìn tấn vỏ cà phê tươi được thải ra sau công đoạn xay ướt đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng môi trường khu vực quanh các nhà máy.
    Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Xí nghiệp phân bón Bình Điền cho biết chất lượng của loại phân vi sinh từ vỏ cà phê ướt cao hơn so với nhiều loại phân vi sinh hiện có trên thị trường, giá bán ra lại rẻ hơn. Đặc biệt, công trình khoa học này đã giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường do vỏ và phê gây ra, giúp cho các doanh nghiệp chế biến cà phê theo công nghệ ướt tiết kiệm được hàng tỉ đồng mỗi năm cho việc xử lý môi trường.
    Theo ông Hiệp, nhà máy sản xuất phân vi sinh có tổng vốn đầu ban đầu chỉ khoảng 8 tỷ đồng; công suất đạt 20.000 tấn sản phẩm/năm đầu tiên và sẽ nâng lên 30.000 tấn vào những năm tiếp theo.
    Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã cấp đất để xây dựng nhà máy và dự kiến đầu năm 2007 nhà máy bắt đầu hoạt động, sang đầu năm 2008 sản xuất phân hữu cơ vi sinh và hữu cơ dạng viên.
    Theo TTXVN
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=155355&ChannelID=17

  4. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Tòa án xác nhận 5 đơn vị thành viên Viseri phá sản

    TT - Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Lâm đồng vừa có văn bản chính thức xác nhận năm đơn vị thành viên của Tổng công ty Dâu tằm tơ VN (Viseri) trên địa bàn Lâm đồng không còn khả năng phục hồi sản xuất và lâm vào tình trạng phá sản sau hơn bảy tháng kể từ khi mở thủ tục phá sản theo luật định.
    Đó là các đơn vị: Xí nghiệp dâu tằm tơ Tháng Tám, Xí nghiệp chế biến tơ tằm Bảo Lộc, Công ty tơ Việt Ý, Công ty dâu tằm tơ Bắc Lâm đồng, Công ty dâu tằm tơ Nam Lâm đồng. Đây là năm đơn vị phải thực hiện các thủ tục phá sản theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
    Theo các cơ quan chức năng, trong nhiều năm liền các đơn vị này luôn sản xuất trì trệ và nợ nần chồng chất khiến hàng ngàn công nhân bị mất việc, trong đó có hàng trăm lao động ở Xí nghiệp dâu tằm tơ Tháng Tám đã không có việc làm từ năm năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ chính sách.
    NHẤT HÙNG
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=156460&ChannelID=6

    trước đây mình có đọc 1 bài báo nói đây là công ty dâu tằm tơ duy nhất của VN, nhưng hoạt động ko hiệu quả hình như là ko tìm ra đầu ra -- > ko có nguyên liệu đầu vào, buồn thật
  5. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0


    Tổ chức lễ hội văn hóa trà tại Lâm Đồng

    Lễ hội Văn hóa trà năm 2006 sẽ diễn ra từ 21 đến 24/12 tại thành phố Đà Lạt và các huyện ven quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.
    Theo kế hoạch được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, các hoạt động chính của Lễ hội trà sẽ gồm Hội chợ thương mại du lịch Đà Lạt 2006 với khoảng hơn 350 gian hàng của 250 doanh nghiệp, triển lãm thông tin quảng bá du lịch Đà Lạt, lễ hội mừng Giáng sinh, diễu hành xe hoa, đại hội vẽ tranh đường phố.
    Nhân dịp này, các hãng lữ hành lớn trong nước sẽ mở các chương trình du lịch khám phá văn hóa trà như Một ngày với làng trà, thăm vườn trà cao nguyên Di Linh, Bảo Lộc.
    Theo TTXVN
    http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=0&news_id=14684#content

  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Đà Lạt, mai ta lại cứ tái chanh, tương dầm...
    Bán các món ăn có tính ?otrần tục?, các món dê, nhưng quán lại có cái tên khá dịu dàng Lệ Dung. Chẳng có gì đặc biệt nếu nhìn từ bên ngoài quán vì đó chỉ là một ngôi nhà phố bình thường, nằm trên đường Hồ Xuân Hương thuộc khu Chi Lăng. Thế nhưng các cựu sinh viên Đà Lạt những năm 1960 ?" 1970 còn nhớ: tiền thân của quán hiện nay là một ngôi nhà gỗ, phía trước có những dãy bàn ăn, có bếp nướng, một hàng rào dùng để cột ngựa (thời đó có nhiều người đi lại bằng ngựa), hai bên đường là rừng thông xanh ngắt, trông như thể một ?ocabaret? trong phim của Pháp!?
    [​IMG]
    Món hấp
    [​IMG]
    Món cơm nị
    [​IMG]
    Món nướng
    Lệ, Dung là tên hai cô con gái của ông chủ quán. Quán bán các món dê độc nhất ở Đà Lạt thời bấy giờ thu hút khá nhiều sinh viên các trường đại học ở Đà Lạt. Có bẵng đi một thời gian sau giải phóng nhưng sau đó dần dần phục hồi và giờ sáu người con trong gia đình của quán đều đã ?ora riêng?, mỗi người làm chủ một Lệ Dung, rải rác khắp thành phố Đà Lạt.
    Anh Ngọc, con út, người thừa kế ?oquán gốc? Lệ Dung, cho biết: dê được bán ở quán là dê đực tơ được gia đình ?otuyển? từ Phan Rang vô. Có lẽ vậy nên với món hấp, thịt dê ?odịu dàng? như tan trong miệng do da khá mỏng, thịt khá mềm. Món nướng được ướp khá vừa miệng, ăn với tương pha với cà ri chứ không phải là chao như ở thành phố.
    Món cà ri ăn thật bốc trong tiết trời se lạnh: vị đậm, thịt ngọt, dai. Món cà ri cơm nị đặc trưng của quán phải được đặt trước mới có mà thưởng thức. Cơm nị, để khắc chế độ ngấy của cà ri, đĩa cơm có điểm xuyết một ít? nho khô cùng với một bát cà dĩa hầm có vị chua chua ăn rất lạ.
    Nếu một lần đi ăn tối ở quán Lệ Dung, thực khách sẽ dễ dàng cảm nhận một ?ođối âm?: bên ngoài thì trời se lạnh, đường phố vắng ngắt như đặc trưng của Đà Lạt về đêm, nhưng bên trong quán lại là sự ồn ào náo nhiệt, hừng hực cái ?okhí thế? ăn uống đặc trưng của một quán? dê. Những cậu bé bồi bàn không chỉ đi, mà là chạy bay trong lúc phục vụ bàn. Và cái cảm giác bốc khói nóng sốt của những đĩa cà ri, những cái lẩu, miếng dê hấp mềm tan trong miệng trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt? Bất giác, một thực khách buột miệng: ?oLàm sao mang tất cả những thứ này về Sài Gòn nhỉ???.
    Đoàn Đạt

    http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=0&news_id=14618#content

  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Giải hạng Nhất quốc gia hạ màn
    Chiều nay, giải bóng đá hạng Nhất Việt Nam kết thúc với tâm điểm là việc xác định chủ nhân của tấm vé xuống hạng còn lại, sau TP HCM. Lâm Đồng đại thắng ngay trên sân của Đá Mỹ Nghệ, nhưng vẫn phải nhìn QK5 giành quyền trụ lại giải hạng Nhất. Thể Công không lên hạng, nhưng Phương Nam thành Vua phá lưới.
    Vòng cuối hạng Nhất (ngày 19/8)

    Đá Mỹ Nghệ - Lâm Đồng 3-5Huda Huế - QK5 0-2Thanh Hoá - Sơn Đồng Tâm 2-2Thể Công - Đồng Tháp 1-0An Giang - Tây Ninh 3-0CLB TP HCM - Đồng Nai 1-3Quảng Nam - QK4 1-0
    Kết thúc giải hạng Nhất năm nay, đội vô địch Đồng Tháp và á quân Thanh Hoá thăng hạng trực tiếp; Huda Huế đấu vé vớt thăng hạng với CLB đứng thứ 12 V-League 2006; CLB TP HCM và Lâm Đồng xuống hạng Nhì. Đặng Phương Nam của Thể Công giành ngôi Vua phá lưới, với 15 bàn.
    Trước lượt trận cuối chiều nay, Lâm Đồng đứng áp chót với 2 điểm ít hơn QK5, nên họ không thể tự quyết được số phận. Thực tế đã chứng minh điều đó. Lâm Đồng ngược dòng đánh bại chủ nhà Đá Mỹ Nghệ với kết quả 5-3. Nhưng dù có đậm hơn thế cũng chẳng có chút ý nghĩa gì, bởi cùng giờ, Quân khu 5 cũng đánh bại chủ nhà Huda Huế với tỷ số 2-0 ngay trên sân Tự Do. Đội bóng cố đô thi đấu không hết sức cũng là dễ hiểu, bởi họ đã giành quyền dự trận play-off thăng hạng từ vòng trước.
    Đội vô địch Đồng Tháp chịu thất bại 0-1 trên sân của Thể Công. Bảo Khanh ghi bàn duy nhất trong trận cầu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.
    Xếp hạng
    TT
    Đội
    Trận
    T
    H
    B
    H/S
    Điểm

    1
    Đồng Tháp
    26
    16
    5
    5
    39-17
    53

    2
    Thanh Hóa
    26
    12
    12
    2
    43-19
    48

    3
    Huế
    26
    9
    12
    5
    34-28
    39

    4
    Thể Công
    26
    10
    8
    8
    31-30
    38

    5
    An Giang
    26
    9
    10
    7
    34-31
    37

    6
    Sơn Đồng Tâm
    26
    7
    12
    7
    31-29
    33

    7
    Đồng Nai
    26
    8
    9
    9
    30-28
    33

    8
    Quảng Nam
    26
    6
    13
    7
    26-19
    31

    9
    QK4
    26
    7
    10
    9
    24-33
    31

    10
    QK5
    26
    7
    8
    11
    23-27
    29

    11
    Tây Ninh
    26
    6
    11
    9
    28-38
    29

    12
    Đá Mỹ Nghệ
    26
    6
    10
    9
    28-38
    28

    13
    Lâm Đồng
    26
    6
    9
    11
    29-38
    27

    14
    CLB TP HCM
    26
    5
    7
    14
    23-44
    22
    T.T.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/08/3B9ED50F/
    Buồn úng cả ruột gan ra!
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 20/08/2006
  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 thời Lâm Đồng được xem là "vua trụ hạng", đá trên sân Dalat thì ko ai đá bằng nhưng đi sân khách thì toàn hoà và thua, giờ xuống hạng luôn rồi, ko biết tương lai sao nữa
  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Một số tin cũ:


    Lâm Đồng: Một nông dân phủ xanh 170ha rừng

    29/06/2006
    Hà Nội (TTXVN) - Trong hơn 10 năm qua, một nông dân ở tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư vốn trồng 130ha rừng thông và 40ha rừng keo tai tượng trên phần đất rừng của xã Lộc Phú của huyện Bảo Lâm.
    Người nông dân này là ông Đinh Vinh, một cựu chiến binh sống tại khu phố 1, phường 2, thị xã Bảo Lộc.
    Ông Vinh đã đầu tư hàng chục triệu đồng cho mỗi hécta rừng trồng
    http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/151879/Default.aspx
    Kiều bào California tặng xe lăn cho trẻ khuyết tật Lâm Đồng
    10/07/2006
    Lâm Đồng (TTXVN) - Ngày 10/7, Chương trình Hỗ trợ dành cho người Việt Nam của kiều bào ở California, Mỹ (SAP) đã trao 20 xe lăn, mỗi xe trị giá 80USD, cho trẻ khuyết tật không có khả năng vận động tại Lâm Đồng.
    SAP là tổ chức xã hội từ thiện thu hút hơn 100.000 kiều bào Việt Nam tại California tham gia và thường xuyên có các hoạt động từ thiện hướng về quê hương.
    Chỉ riêng ở Lâm Đồng, từ năm 1993 đến 2005, SAP đã tài trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trên 300 trẻ em khuyết tật, mỗi ca mổ có chi phí hơn 200USD.
    Từ nay đến cuối năm, SAP tiếp tục hỗ trợ kinh phí phẫu thuật khuyết tật vận động cho 63 trẻ tại Lâm Đồng
    http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/153376/Default.aspx

  10. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Nghề trồng hoa Đà Lạt có thể phát triển thành ngành công nghiệp
    18/07/2006
    Hà Nội (TTXVN) - Theo ông Thomas Hooft, Tổng Giám đốc Dalat Hasfarm, với khí hậu và vùng đất thích hợp, nghề trồng hoa Đà Lạt có thể phát triển thành một ngành công nghiệp như Hà Lan, nếu người dân được huấn luyện đào tạo kỹ năng sản xuất hoa và được hỗ trợ về tài chính.
    Trao đổi với phóng viên của báo Đầu tư, ông Thomas Hooft cho biết, Đà Lạt hiện có khoảng 1.100 ha diện tích đất trồng hoa, với khoảng 6.000 hộ gia đình sinh sống bằng nghề này, nhưng họ vẫn chưa đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính hiện đại, vì thế chất lượng hoa chưa đảm bảo để xuất khẩu. Ông Thomas Hooft khẳng định, nếu chất lượng hoa của người dân trồng tốt, Công ty Dalat Hasfarm sẽ thu mua hoa của họ.
    Sau hơn 10 năm đầu tư trồng hoa tại Đà Lạt, đến nay, Dalat Hasfarm đã đạt doanh thu khoảng 10 triệu USD/năm và tạo ra một ngành công nghiệp không khói thứ 2, sau du lịch trên thành phố Cao nguyên này. Công ty đã đầu tư 12 triệu USD vào các cơ sở trồng hoa tại Đà Lạt, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động. Sản phẩm hoa tươi của công ty đã có mặt tại các thị trường Ôtrâylia, Nhật Bản, Campuchia, Xinhgapo, Inđônêxia và Malaixia.
    Ông Thomas Hooft cho biết thêm, ngoài trồng hoa, hiện Dalat Hasfarm còn sản xuất rau xanh và nuôi bò sữa, một hướng kinh doanh khả quan ở Đà Lạt.

    Có ai nghĩ gì về cái này ko, một ngành công nghiệp không khói mà ta có rất nhiều tiềm năng, và cũng tương tự như trái cây ở ĐBSCL, 4 nhà thì mỗi nhà 1 nơi

Chia sẻ trang này