1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sai phạm ở Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt (QLCTĐT):
    Nguyên Phó ban Quản lý vườn hoa thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản

    24/08/2006

    [​IMG]
    Rãnh cáp điện được thi công sơ sài, không đúng theo thiết kế
    Sau gần 3 tháng bị tạm giam để điều tra, ông Huỳnh Văn Thà, Phó ban Quản lý vườn hoa Đà Lạt đã thừa nhận về hành vi chiếm đoạt 20 triệu đồng trong việc hợp đồng mua 4.500 chậu hoa cúc của ông Lê Tuấn Khải (Báo Thanh Niên đã phản ánh), trong đó có 18 triệu đồng của Nhà nước, 2 triệu đồng của ông Khải.
    Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Đà Lạt truy cứu trách nhiệm hình sự ông Huỳnh Văn Thà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Viện KSND TP Đà Lạt cho ông Thà được tại ngoại. Trong quá trình điều tra, ông Thà khai nhận số tiền chiếm đoạt trên đã chi cho ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Công ty QLCTĐT 10 triệu đồng, chi cho ông Nguyễn Đức Ngân, Trưởng phòng Quản trị tài vụ UBND tỉnh Lâm Đồng 5 triệu đồng (theo sự chỉ đạo của ông Bình). Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, kể cả khi đối chất với ông Thà tại trại giam, cả ông Bình và ông Ngân đều không thừa nhận.
    Liên quan đến những sai phạm tại Công ty QLCTĐT, ngày 23/8, Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty cho biết, Hội đồng kỷ luật của công ty vừa quyết định cách chức Đội trưởng Đội chiếu sáng đối với ông Trần Trung Thọ để phục vụ cho công tác điều tra về những sai phạm. Theo cơ quan điều tra, ông Thọ thừa nhận đã chiếm đoạt 26 triệu đồng trong thi công hệ thống chiếu sáng quanh Hồ Xuân Hương và thừa nhận thêm việc mua bán hóa đơn khống trị giá khoảng 32 triệu đồng để hợp thức hóa một số thiết bị. Ông Thọ đang xin nộp lại khoảng 10 triệu đồng, số tiền đã tham ô trong khi thực hiện các công trình chiếu sáng thời gian qua.
    Nhóm PV Đà Lạt
    http://web.thanhnien.com.vn/Phapluat/2006/8/24/159908.tno
  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đề án "3 không" của TP Đà Lạt: Tạm dừng hay tiếp tục?
    27/08/2006
    Chỉ sau vài tuần triển khai thực hiện đề án "3 không" (không người ăn xin, không có vé số dạo, không đánh giày dạo và hàng rong), UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bị dư luận phản ứng mạnh mẽ bởi không hợp lòng dân. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Phó bí thư Thành ủy, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng văn minh đô thị TP Đà Lạt cho biết:
    - Từ năm 2003, Thành ủy Đà Lạt đã có chủ trương thực hiện văn minh đô thị trên nhiều lĩnh vực như bảo đảm vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp, ứng xử có văn hóa trong kinh doanh du lịch - thương mại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Nhưng thời gian gần đây, ngay trung tâm thành phố phát sinh dịch vụ bán hàng rong, vé số dạo, đánh giày dạo và người lang thang xin ăn, đồng thời có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh đặc sản, nhà nghỉ, hàng ăn... khiến không ít du khách than phiền, làm ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị. Từ đó, Ban chỉ đạo thấy cần thiết phải tiếp tục mở cuộc vận động để xây dựng TP Đà Lạt văn minh-sạch-đẹp hơn nữa.
    * Tại sao đề án "3 không" mới triển khai đã bị dư luận phản ứng gay gắt?
    - Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông: Chúng tôi thừa nhận khi triển khai đề án, Ban chỉ đạo đã hơi vội vàng, thiếu sự chuẩn bị, phối hợp đồng bộ với một số ban ngành liên quan, nhất là với các cơ quan báo đài để tuyên truyền vận động. Có một số từ ngữ, câu chữ trên pa-nô, tờ rơi gây phản cảm. Sau khi dư luận phản ánh, Ban chỉ đạo và UBND TP Đà Lạt tổ chức họp báo ngay, đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến góp ý chân tình và sau đó chúng tôi cho tháo bỏ các băng-rôn, pa-nô và ngưng phát hành các tờ rơi để chỉnh sửa.
    * Như vậy đề án "3 không" tạm dừng hay sẽ được tiếp tục thực hiện?
    - Ban chỉ đạo đang thực hiện việc điều chỉnh những nội dung không phù hợp trên pa-nô, tờ rơi, khi điều chỉnh xong sẽ phân phát tuyên truyền đến từng khu phố, tổ dân phố và các doanh nghiệp, cửa hàng buôn bán trên địa bàn để nhận được sự đồng tình. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng, các đại lý vé số, Ủy ban Dân số - Gia đình - Trẻ em... để hướng dẫn phong cách giao tiếp, mua bán văn minh lịch sự cho những người bán vé số, đánh giày. Theo đó, thành phố sẽ xác định một số khu vực, địa điểm bán vé số cố định; bố trí một số điểm đánh giày phục vụ nhu cầu của du khách. Riêng với các hình thức tiếp thị không lành mạnh, chúng tôi phối hợp với các ban, ngành liên quan giải quyết triệt để...
    L.V
    http://web.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/8/27/160312.tno
  3. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Làm du lịch kiểu... ?ochặt chém?!
    TT - Khi gia đình tôi chuẩn bị lên Đà Lạt chơi thì một số bạn bè có cảnh báo: vào ăn uống bất cứ nơi nào cũng phải hỏi giá trước, vậy mà cuối cùng chúng tôi vẫn bị ?osa bẫy?.
    Tối 6-8-2006, chúng tôi ghé vào một quán ăn trên đường Bùi Thị Xuân, chủ quán đem ra cuốn thực đơn có gần 200 món! Giá cả thì có món ghi tiền, có món ghi ?otính theo kg?, hoặc ?otheo thời giá?...
    Chúng tôi gọi ba đĩa mì xào và một tô cháo (tổng cộng bốn người ăn). Ăn xong chủ quán đem ra một tờ giấy ghi: một mì xào thập cẩm = 120.000đ, một hủ tiếu xào = 120.000đ, một mì xào tim gan = 60.000đ, một tô cháo = 80.000đ, tổng cộng là 380.000 đồng.
    Khi chúng tôi đòi lấy lại cuốn thực đơn để xem bảng giá thì ông chủ quán trả lời: đây là những món ngoài danh mục và không chịu đưa thực đơn.
    Bên cạnh ông chủ quán là một bàn nhậu có ba thanh niên mặt mày bặm trợn, ánh mắt hung dữ cụng ly liên tục với ông ta. Thôi thì chúng tôi đành trả tiền.
    Không biết Đà Lạt có bao nhiêu quán xá như vậy? Chính quyền thành phố có quyết tâm loại trừ những kiểu ?ocướp cạn? như vậy không?
    Chỉ có một điều chắc chắn là: Đà Lạt đã ?ođuổi khách? bằng kiểu kinh doanh ?ochặt chém? như vậy.
    PHẠM TẤN MINH (Nha Trang)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=157817&ChannelID=237
  4. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ?oÉp?học sinh mua sách giáo khoa, tập vở giá cao
    12/09/2006
    TT - Nhiều phụ huynh học sinh ở phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết bước vào năm học 2006-2007, Trường tiểu học thực nghiệm Lê Quí Đôn đã ?oép? học sinh mua sách giáo khoa và vở với giá cao hơn từ 25-50% so với thị trường.
    Cụ thể, trường đã bán một bộ sách giáo khoa lớp 1 với giá 75.000 đồng, cao hơn 15.000 đồng so với giá bán của Công ty Sách và thiết bị trường học; còn vở loại 4 ô ly bán 6.000 đồng/cuốn, cao hơn 1.500-2.000 đồng/cuốn so với giá ngoài thị trường Đà Lạt.
    Nhà trường cũng qui định bắt buộc học sinh lớp 1 phải sử dụng loại vở kẻ 4 ô ly với lý do ?ogiúp học sinh viết chữ đẹp hơn? khiến rất nhiều phụ huynh phải ?ocắn răng? bỏ số vở đã tự mua trước đó.
    VŨ NGÀN THÔNG
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=161346&ChannelID=13
    Phát hiện nhiều sai phạm ở Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
    12/09/2006
    TT - Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đối với Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (CĐSPĐL), có tới 7/11 nội dung tố cáo được xác định là đúng sự thật. Tất cả các sai phạm đều liên quan đến vấn đề tài chính.
    Ngày 12-9-2003, Trường CĐSPĐL ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án phát triển giáo dục (thuộc Bộ GD- ĐT) mở lớp đào tạo chuẩn hóa cho 60 giáo viên THCS, nhưng thực tế trường này đã không mở lớp mà chỉ phù phép ?otrích xuất? 60/269 học viên chuẩn hóa các lớp đã khai giảng từ năm 2001 để thành lập lớp ?oảo?, tạo hồ sơ khống để rút 134,4 triệu đồng.
    Trong việc chi bồi dưỡng công tác quản lý (ngoài lương) tổng cộng 636,563 triệu đồng, trường đã tự đặt ra những khoản chi không đúng qui định và bất hợp lý, thay vì tính theo công việc lại tính theo chức vụ nên hệ số chia tiền chênh lệch khá lớn giữa người làm trực tiếp và gián tiếp. Một số cá nhân thuộc ban giám hiệu, trưởng, phó các phòng, khoa... không hề làm chủ nhiệm lớp nhưng vẫn được nhận tiền chủ nhiệm lớp tổng cộng 74,353 triệu đồng.
    Về công tác quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, có 4/5 hạng mục công trình nghiệm thu quyết toán khối lượng lớn hơn thực tế nhưng chất lượng công trình không đảm bảo. Đặc biệt, trường đã tự ý mua xe hơi giá gần 1 tỉ đồng nhưng chưa được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt...
    Ngoài những sai phạm liên quan đến tài chính, công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ tại Trường CĐSPĐL cũng có quá nhiều bất cập, gây bức xúc và mất đoàn kết trong nội bộ cán bộ, giáo viên nhà trường. Cá nhân ông hiệu trưởng Nguyễn Công Danh đã 58 tuổi vẫn được cử đi nghiên cứu sinh làm tiến sĩ?
    TTXVN
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=161367&ChannelID=13
  5. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng: Hơn 6.000 chỉ tiêu tuyển dụng trong tháng việc làm
    11/09/2006
    TP - Ngày 10/9, huyện Bảo Lâm tổ chức ngày hội việc làm với sự tham gia tuyển dụng của 11 doanh nghiệp trong và ngoài nước và tư vấn tuyển sinh học nghề của 4 trường và trung tâm dạy nghề.
    Ngày hội việc làm cũng sẽ được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 17/9; đồng thời tất cả các huyện, thị phối hợp với các đơn vị tuyển dụng tổ chức hàng trăm buổi tư vấn việc làm trực tiếp tại 130 xã.
    Dự kiến hơn 5.700 lao động được tuyển dụng làm việc trong nước, trên 350 người xuất khẩu lao động.
    Kim Anh
    http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=59824&ChannelID=3
    Nhiều phụ huynh khiếu nại vì con em mình bị ép học ban C
    11/09/2006
    TP- Ngày 9/9, 19 phụ huynh vượt gần 120 km từ TX Bảo Lộc lên TP Đà Lạt để khiếu nại với Sở GD-ĐT Lâm Đồng về việc con em họ bị trường THPT Bảo Lộc ép vào ban C (ban Khoa học Xã hội và Nhân văn).
    Trước đó, vào các ngày 24/8 và 4/9, phụ huynh cũng đã lên Sở GD-ĐT kiến nghị về việc này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, học sinh không thể ổn định tâm lý để học tập.
    Tiếp đoàn phụ huynh, ông Hà Tất Thắng ?" Chánh thanh tra và ông Phạm Hữu Luận ?" Chánh văn phòng Sở GD-ĐT nói: PTTH Bảo Lộc là một trong 4 trường đã triển khai thí điểm phân ban nên cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên khá ổn định. Nếu bỏ ban C thì rất đáng tiếc.
    Tuy nhiên, nếu phụ huynh và học sinh muốn chuyển sang ban cơ bản thì Sở GD-ĐT sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong ngày 11/9, không ép buộc học ban C và không để vụ việc kéo dài thêm nữa.
    Năm học 2006-2007, Trường PTTH Bảo Lộc tuyển 554 học sinh vào khối 10, trong đó có tới 547 em đăng ký vào ban A và ban cơ bản, chỉ 7 em có nguyện vọng 1 vào ban C, chiếm tỷ lệ chưa tới 1,3%.
    Nhà trường đã căn cứ vào điểm thi tuyển, chọn thêm một số em có điểm văn trên 10/20 và điểm toán dưới 9/20 để mở 1 lớp ban C nhưng nhiều phụ huynh không chấp thuận.
    Ngày 25/8, trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng Nguyễn Thái Xuân cho biết: ?oNếu là yêu cầu bức xúc và hợp lý thì phải giải quyết cho thí sinh chuyển từ ban C sang ban cơ bản như nguyện vọng?.
    Thế nhưng, không hiểu sao đến nay nguyện vọng chính đáng của phụ huynh và học sinh vẫn chưa được giải quyết dẫn đến tình trạng khiếu nại tập thể kéo dài.
    Kim Anh
    http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=59801&ChannelID=71
  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Khai phá ?omỏ vàng? gỗ lũa giữa đại ngàn
    14/09/2006
    TP - Từ gốc và rễ cây huỳnh đàn 300 năm tuổi sần sùi, hoang phế, dưới bàn tay vàng của nghệ nhân ***************, trở thành bộ bàn ghế có tên Thu vàng lạ mắt, trị giá hàng triệu đồng.
    Hòn non bộ đang được hoàn thiện từ gốc tre
    Từ đây, có thể mở ra nghề mới cho người dân Tây Nguyên, nơi có cả kho gốc cây đang hoang phí trong rừng?
    Gần đây, tại Đà Lạt xuất hiện nhiều bộ bàn ghế, những tác phẩm nghệ thuật được chế tác bằng gốc và rễ nhiều loại cây cổ thụ (đã chết) do nghệ nhân Dũng tạo ra như:
    Non bộ Ngũ hành sơn; Mộc hóa lưỡng long tượng trưng cho sức mạnh hoang dã; Thuyền và biển có mũi thuyền hình con chim hải âu; Hoài bão với đôi cánh đại bàng thể hiện khát vọng chinh phục vũ trụ; Cám dỗ (rắn cuộn mình bên thiếu nữ) là sự cảnh tỉnh con người trước cạm bẫy.
    Các bộ bàn ghế cũng được đặt những cái tên khá ấn tượng như Thu vàng, Thiên sơn, Vết thời gian?
    Nguyên tắc của nghệ nhân Dũng là tôn trọng dáng vẻ tự nhiên và nét đẹp hoang sơ, nên ông chỉ làm thủ công, chỉnh sửa đôi chút về dáng, thế của gốc và rễ cây chứ không cưa cắt, lắp ghép hay dùng máy móc để sản xuất hàng loạt như các loại đồ gỗ thông thường khác.
    Do đó, ?ovấn đề sống còn của nghề này là tìm cho được những gốc hoặc rễ cây ?ođộc?, càng ?okỳ hình dị tướng? thì càng có giá trị? - Nghệ nhân Dũng tiết lộ.
    Ông cho biết, để có được phôi lũa quý phải lặn lội chốn rừng sâu, núi thẳm nhiều ngày liền. Thông thường phải mất từ 6 tháng đến 1 ?" 2 năm mới ?osăn? được 5 - 6 gốc hoặc rễ cây cùng chủng loại và có những nét tương đồng nhất định để chế tác một bộ bàn ghế. Bởi thế, mỗi chiếc ghế có dáng vẻ riêng, không cái nào giống cái nào.
    Hàng chế từ gỗ lũa rất được giá, thấp nhất cũng vài ba triệu đồng một sản phẩm. Nhiều tác phẩm được bán từ 20 - 60 triệu như Thuyền và biển, Vết thời gian (2 tác phẩm này đạt giải tại các hội thi nghệ thuật sinh vật cảnh năm 2005)?
    Người chế tác gỗ lũa xứ cao nguyên từng bán bộ bàn ghế bằng gỗ nu mật ong sang Mỹ với giá 60 triệu đồng (chưa kể gần 20 triệu phí vận chuyển).
    Khi hướng dẫn chúng tôi tham quan non bộ lũa gốc tre, ông tiết lộ vừa ?osăn? được phôi lũa độc đáo này tại thác Gougar và mặc dù tác phẩm chưa hoàn thành nhưng nhiều đại gia và doanh nghiệp đã đến đặt giá tới 40 triệu đồng.
    Sản phẩm gỗ lũa là loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam, ngày càng được những người thích sưu tầm hàng ?ođộc? trong và ngoài nước ưa chuộng. Chủ doanh nghiệp Liên Hoa (Đà Lạt) vừa mua 4 tác phẩm Mộc hóa lưỡng long, Lộc hóa long, Vượt vũ môn và non bộ gỗ với giá 30 triệu đồng để trang trí nội thất.
    Chủ nhân của nhiều dinh thự bề thế, biệt thự sang trọng, các nhà hàng, khách sạn cao cấp tìm đến đặt hàng nhưng nghệ nhân Dũng không dám nhận vì sợ bể hợp đồng.
    Ông tâm sự giọng tiếc rẻ: Nguồn phôi lũa ở Lâm Đồng còn nhiều lắm, đặc biệt tại các cánh rừng nguyên sinh Cổng trời, Yahoa, Ma Nơi, Đưng K?Tnớ, Lang Biang? hoặc dưới các tầng thác (Đatanla, Pongour, Gougar?), lòng hồ (Tuyền Lâm, Đa Nhim, Suối Vàng...) với nhiều loại gỗ quý (từ nhóm 1 ?" 3) như gõ, nu, đinh, trai, huỳnh đàn hoặc những loại gỗ chứa dầu thơm như giáng hương, xá xị? Tuy nhiên, việc tìm kiếm, lựa chọn các loại phôi phù hợp với đơn đặt hàng mất rất nhiều thời gian, một mình tôi không làm xuể.
    Hiện Tây Nguyên là nơi có nguồn phôi lũa phong phú, quý giá nhất nước ta. Những gốc, rễ cây tưởng như vứt đi ấy chính là các ?omỏ vàng? cần được khám phá, chế tác thành các sản phẩm trang trí nội thất cao cấp vừa tiêu thụ ở thị trường nội địa vừa có thể xuất khẩu, hứa hẹn mang lại nguồn lợi kinh tế rất lớn.
    Kim Anh
    http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=60105&ChannelID=3
  7. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hàng loạt trường thiếu học sinh trầm trọng
    14/09/2006
    TP - Tại Đà Lạt, do một số trường ở trung tâm thành phố ?ovượt rào? tuyển học sinh trái tuyến nên hàng loạt trường tiểu học vùng ven rơi vào tình trạng thiếu học sinh trầm trọng.
    Mặc dù, sau khi tiến hành khảo sát số trẻ em đủ tuổi vào lớp 1 (khoảng 3.200 em) trên toàn thành phố, đến giữa tháng 8/2006, Phòng Giáo dục Đà Lạt đã hướng dẫn cụ thể cho 27 trường tiểu học về chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.
    Là trường đạt chuẩn quốc gia, năm học này trường tiểu học Cửu Long (phường 3) dự kiến mở 2 lớp 1 với 70 học sinh, nhưng đến nay chỉ tuyển được 20 em. Trường tiểu học Nam Hồ (Phường 11) có kế hoạch hình thành 2 lớp 1, gồm 70 học sinh nhưng hiện có 20 em đang theo học. Các trường Phước Thành, Bạch Đằng? cũng đang đối mặt tình trạng khan hiếm học sinh.
    Đặc biệt, Đa Lợi ( Phường 10) chỉ thu nhận được 10 học sinh lớp 1 mặc dù đây là ngôi trường được đầu tư cơ sở vật chất khá tốt, giáo viên đạt chuẩn, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao.
    Nguyên nhân chủ yếu là, do các trường thực nghiệm, trường điểm? thu nhận lượng học sinh trái tuyến quá lớn, bất chấp chỉ tiêu tuyển sinh mà Phòng Giáo dục đã phân bổ. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 của trường Lê Quý Đôn là 7 lớp, 245 học sinh (mỗi lớp 35 em) nhưng trường đã tuyển tới 10 lớp, gồm 379 em (mỗi lớp từ 37-38 học sinh),vượt 55% so với kế hoạch.
    Một cán bộ có trách nhiệm của ngành giáo dục địa phương bức xúc: ?oBiết rằng Lê Quý Đôn là trường mà cán bộ các cấp các ngành? gửi con em vào khá nhiều nên khi phân bổ chỉ tiêu, chúng tôi đã cân nhắc du di cho trường tuyển hơn 25% học sinh trái tuyến (50 em), vậy mà họ tùy tiện tuyển gấp đôi?.
    Trường Hermann Gmeiner cũng trong tình trạng quá tải (hơn 35 học sinh/lớp). 2 trường này trực thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng nhưng không thể vì thế mà xem nhẹ vai trò quản lý của Phòng Giáo dục dẫn đến phá vỡ kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của toàn thành phố.
    Đối với các trường đạt chuẩn quốc gia hoặc có cơ sở vật chất khang trang như Cửu Long, Đa Lợi? thì tình trạng trên tất yếu dẫn đến sự lãng phí (một giáo viên chỉ dạy từ 10 ?" 20 học sinh) và cơ sở vật chất trường lớp (dư bàn ghế, không phát huy hết hiệu quả trang thiết bị bởi các bộ đồ dùng dạy học phân phối theo đơn vị lớp).
    Việc gây dựng quỹ của nhà trường; tổ chức các hoạt động phong trào, ngoại khóa? cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó những trường thu nhận quá nhiều học sinh như Lê Quý Đôn thì thiếu thốn cơ sở vật chất: Nhiều phòng học ẩm thấp, không đủ ánh sáng, bàn ghế không đúng tiêu chuẩn? Không phải ngẫu nhiên mà Lê Quý Đôn là một trong những trường có số lượng học sinh bị cận thị nhiều nhất thành phố.
    Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đà Lạt thừa nhận việc tuyển sinh vào lớp 1 của TP Đà Lạt năm nay còn bất cập, có dấu hiệu bất bình thường nên phải tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh. Ban giám hiệu một số trường cũng cho rằng, cần có sự điều chuyển kịp thời, hợp lý bởi năm học đã bắt đầu gần 10 ngày.
    Nhóm PV Đà Lạt
    http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=60133&ChannelID=71
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện nhiều sai phạm ở Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt​



    Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đối với Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt, có tới 7/11 nội dung tố cáo được xác định là đúng sự thật. Tất cả các sai phạm đều liên quan đến vấn đề tài chính.
    Ngày 12/9/2003, Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án phát triển giáo dục (thuộc Bộ GD- ĐT) mở lớp đào tạo chuẩn hóa cho 60 giáo viên THCS, nhưng thực tế trường này đã không mở lớp mà chỉ phù phép ?otrích xuất? 60/269 học viên chuẩn hóa các lớp đã khai giảng từ năm 2001 để thành lập lớp ?oảo?, tạo hồ sơ khống để rút 134,4 triệu đồng.

    Trong việc chi bồi dưỡng công tác quản lý (ngoài lương) tổng cộng 636,563 triệu đồng, trường đã tự đặt ra những khoản chi không đúng qui định và bất hợp lý, thay vì tính theo công việc lại tính theo chức vụ nên hệ số chia tiền chênh lệch khá lớn giữa người làm trực tiếp và gián tiếp. Một số cá nhân thuộc ban giám hiệu, trưởng, phó các phòng, khoa... không hề làm chủ nhiệm lớp nhưng vẫn được nhận tiền chủ nhiệm lớp tổng cộng 74,353 triệu đồng.

    Về công tác quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, có 4/5 hạng mục công trình nghiệm thu quyết toán khối lượng lớn hơn thực tế nhưng chất lượng công trình không đảm bảo. Đặc biệt, trường đã tự ý mua xe hơi giá gần 1 tỉ đồng nhưng chưa được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt...

    Ngoài những sai phạm liên quan đến tài chính, công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ tại Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt cũng có quá nhiều bất cập, gây bức xúc và mất đoàn kết trong nội bộ cán bộ, giáo viên nhà trường. Cá nhân ông hiệu trưởng Nguyễn Công Danh đã 58 tuổi vẫn được cử đi nghiên cứu sinh làm tiến sĩ.

    Theo TTXVN

    ------------------------------
    Nguồn: http://www5.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/9/140660.vip
    u?c tenquadep s?a vo 19:01 ngy 15/09/2006
  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên bị đâm trọng thương
    17/09/2006
    Chiều 17/9/2006, các bác sỹ khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết: Sau hơn 12 giờ điều trị, sức khỏe của Trần Văn Chúc (sinh năm 1985, sinh viên năm 3 khoa Phát triển cộng đồng, Đại học Đà Lạt) vẫn còn trong tình trạng nguy kịch vì 5 vết đâm rất nặng ở vùng lưng.
    Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng, vào lúc 21 giờ 30 phút 16/9/2006, Trần Văn Chúc đã bị từ 6 ?" 7 người tập trung ?ođánh hội đồng? tại khu vực đài phun nước trung tâm thành phố Đà Lạt khi Chúc đang đi chụp ảnh ngoài giờ.
    Theo lời khai của Chúc với các bác sỹ tại phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thì em bị đâm trọng thương vì những mâu thuẫn trong quá trình đi chụp ảnh dạo kiếm sống và tất cả những người đánh và đâm Chúc trọng thương đều là thợ chụp ảnh.
    Tuy nhiên, theo công an phường 1 thành phố Đà Lạt thì phải chờ khi Trần Văn Chúc hồi phục sức khỏe mới có thể lấy lời khai để làm cơ sở cho việc truy xét các đối tượng đã hành hung Chúc.
    TTXVN
    http://www2.thanhnien.com.vn/Phapluat/2006/9/17/162730.tno
    Còn đâu hình ảnh hiền hoà ngày xưa
  10. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng: Thiếu vốn đầu tư công trình phục vụ Festival hoa
    19/09/2006
    Ngày 18.9, ông Lê Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết: đến nay một số công trình phục vụ Festival hoa 2005 vẫn còn dang dở hoặc chưa được triển khai do thiếu vốn đầu tư như: Công viên Ánh Sáng, Vườn hoa Đà Lạt, Khu công viên kết hợp vui chơi giải trí tại đường Bà Huyện Thanh Quan, Quảng trường thành phố...
    Để giải quyết ?obế tắc? trên, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho phép TP Đà Lạt bán 14 căn nhà quanh khu vực chợ Đà Lạt và một số con đường khác để lấy vốn tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình kịp phục vụ Festival hoa 2007 và xây dựng các khu tái định cư. Được biết, Đà Lạt đang cần trên 600 căn hộ để bố trí tái định cư khi triển khai chỉnh trang thành phố và xây dựng các công trình trên.
    Lâm Viên
    http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/9/19/162911.tno
    nếu nhớ ko lầm thì đã giam ông gì cắt tiền lễ hội hoa năm nọ, tổng tiền là mấy chục tỉ, ko biết "ăn" bao nhiêu nhưng thu hồi được gần 50 triệu. Số tiền chết dí cho mấy dự án này mà đem gởi ngân hàng thì hàng tháng vẫn ngon haha
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này