1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thosan, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    VASEP phản bác quyết định của DOC
    Bộ Thương mại, Bộ Thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) đều bất bình trước kết luận của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đưa ra hôm 17/6 về việc VN bán phá giá cá tra, basa. Đại diện quyền lợi cho các doanh nghiệp và ngư dân, VASEP khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện.
    Trong thông cáo phát đi tối qua, VASEP chỉ ra rằng, DOC đã không xem xét đến tính chất liên hoàn trong quy trình sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam kể từ khâu ươm trứng, nuôi thương phẩm đến khâu chế biến cá filê: "DOC đã dùng nhiều thủ thuật về số liệu, bỏ qua nhiều thông tin do các doanh nghiệp cung cấp, áp giá hết sức vô lý từ nước thứ 3 để thực hiện ý đồ đặt mức thuế cao, bất chấp thực tế sản xuất tại Việt Nam".
    Theo Giám đốc Agifish Ngô Phước Hậu, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra, basa vào thị trường Mỹ đều tỏ ra thất vọng trước kết luận của DOC. Họ đã rất thiện chí trong việc hợp tác với đoàn kiểm tra của DOC mới đây để chứng minh cho DOC thấy sản xuất cá ở Việt Nam theo quy trình khép kín và có giá thành cạnh tranh. Thế nhưng những thiện chí này đã trở thành vô nghĩa vì DOC vẫn không xem xét vụ kiện một cách khách quan. "Họ vẫn tiếp tục áp đặt giá cá cao vô lý ở Bangladesh là 1,13 USD/kg, gần gấp đôi giá cá Việt Nam để tính biên độ phá giá. Trong khi đó, việc doanh nghiệp chúng tôi đã xuất khẩu phụ phẩm với giá 0,6 USD/kg vào châu Âu, một biện pháp để giảm giá xuất khẩu filê thì DOC lại không thừa nhận. Một điều rất buồn cười nữa là khi không tính sản xuất khép kín của cá Việt Nam, DOC lại giải thích là do không tìm thấy quy trình tương tự ở Bangladesh?, ông Hậu bức xúc nói.
    Dù hơn một tháng nữa mới có phán quyết cuối cùng, nhưng theo Phó giám đốc Công ty Afiex Bửu Huy và Giám đốc Công ty Cafata Nguyễn Văn Kịch, ngay sau khi có kết luận của DOC, không ít đối tác đã thông báo đây là mức thuế cao và họ phải tính toán lại việc nhập khẩu cá filê từ Việt Nam. Trước tình hình đó, hôm qua, Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản An Giang kêu gọi các doanh nghiệp giữ mức giá sàn thu mua cá nguyên liệu để ngư dân không phải lo lắng, gây biến động xấu trên thị trường. Cùng ngày, Bộ Thủy sản cũng có công văn gửi các doanh nghiệp xuất khẩu cá, yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng cam kết mua cá của nông dân không thấp hơn giá sàn là 9.500 đồng/kg (loại cá tra thịt trắng).
    Trong cuộc họp báo chiều qua, Bộ Thương mại Việt Nam tiếp tục khẳng định, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam không bán phá giá. Theo Thứ trưởng Lương Văn Tự, với việc đưa ra kết luận trên, DOC chỉ nhằm bảo hộ cho ngành công nghiệp sản xuất cá da trơn trong nước mà đi ngược lại tinh thần tự do hóa thương mại. Ông Tự cho rằng, nếu bị áp dụng biên độ bán phá giá cao như vậy, cá tra, basa filê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ rất khó khăn. Theo quy định của Luật chống bán phá giá Mỹ, quyết định cuối cùng sẽ do Ủy ban Hiệp thương quốc tế Mỹ (USITC) đưa ra trong 45 ngày nữa, tức 31/7. Chỉ khi cơ quan này phán quyết cá tra, basa filê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ có đe dọa gây thiệt hại hoặc đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp cá nheo Mỹ, DOC mới có thể ban hành lệnh áp dụng thuế chống bán phá giá.
    Ông Lương Văn Tự cho biết, đại diện Bộ Thương mại Việt Nam cùng Bộ Thủy sản và VASEP vẫn đang tiếp tục chứng minh cho USITC thấy rằng quyết định sơ bộ của họ (ngày 9/8/2002) là không chính đáng, vì số lượng cá nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thị trường catfish Mỹ; đồng thời kiến nghị họ xem lại quyết định của DOC. "Bộ Thương mại Việt Nam hy vọng rằng, những kiến nghị này của Việt Nam sẽ được USITC xem xét một cách nghiêm túc và có thái độ khách quan khi đưa ra quyết định cuối cùng", ông Tự nói.
    (theo VnExpress 19-6-2003)
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  2. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Internet 'nuôi' bệnh lây qua đường ********
    Hôm qua, Sở Y tế thành phố San Francisco (Mỹ) tuyên bố 38% trường hợp nhiễm giang mai trong thời gian gần đây là những người quen biết nhau qua mạng, đặc biệt là đồng tính luyến ái nam. Tỷ lệ này của 2 năm trước là 20-25%.
    Theo Jeffrey Klausner, Giám đốc Sở Y tế, số người tiếp xúc đối tác quen qua Internet rất dễ mắc bệnh lây qua đường ******** vì phòng chat có nội dung *** thu hút nhiều đối tượng khác nhau. "Làm quen trực tuyến dễ dàng nên họ sẽ gặp gỡ nhiều ******** mới hơn", ông nói.
    Các nhà nghiên cứu cho rằng dịch giang mai đầu tiên bùng phát do Internet bắt nguồn từ phòng chat M4M dành cho đối tượng đồng tính luyến ái nam trên mạng AOL. Giang mai có thể trị khỏi nhờ kháng sinh nhưng nếu không chạy chữa, bệnh nhân có thể bị tổn thương tim và não vĩnh viễn.
    Gần đây, số bệnh nhân giang mai tăng mạnh ở San Francisco, New York, Los Angeles và Miami - những thành phố có đông người đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đạt mức kỷ lục vào năm 1982 - trước khi AIDS giảm bớt tình trạng quan hệ ******** bừa bãi.
    Minh Long (theo Reuters)
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  3. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tivi Trung Quốc, Malaysia bị kiện bán phá giá ở Mỹ
    Uỷ ban Hiệp thương Mỹ (USITC) vừa thông qua quyết định mở cuộc điều tra về cáo buộc trên. Bên nguyên là hãng điện tử Five Rivers Electronic Innovations và hai tổ chức lao động lớn ở Mỹ. Nếu bị kết luận là bán phá giá, hàng Trung Quốc, Malaysia sẽ bị áp thuế nhập khẩu 84%.
    Bên nguyên đưa ra lý do là gần 3 triệu máy thu hình của 2 nước châu Á trên được nhập ồ ạt vào Mỹ từ năm 2000 đến 2002 và bán với giá rẻ mạt, ảnh hưởng xấu tới ngành sản xuất điện tử nội địa. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt với Trung Quốc, Malaysia khiến các doanh nghiệp Mỹ đau đầu, trong 2 năm ngành công nghiệp này buộc phải sa thải khoảng 2 triệu nhân công
    Ngoài lĩnh vực điện tử, hàng dệt may Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi các công ty dệt may Mỹ yêu cầu chính quyền Bush tiếp tục áp đặt hạn ngạch nhập khẩu (đã được dỡ bỏ năm ngoái) đối với một số mặt hàng. Họ tuyên bố, nếu Washington không can thiệp, Trung Quốc sẽ kiểm soát đến 65-67% thị trường may mặc của Mỹ.
    Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ cảnh báo, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc có thể lên tới 330 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.
    Phong Lan (theo AFP)
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  4. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đôla có khả năng tăng giá, tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ phát triển nhanh hơn kinh tế châu Âu

    USD có khả năng tăng giá ngày thứ ba liên tiếp so với EUR với các dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang phục hồi nhanh chóng trong khi kinh tế châu Âu chững lại.
    USD có khả năng tăng giá ngày thứ ba liên tiếp so với EUR với các dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang phục hồi nhanh chóng trong khi kinh tế châu Âu chững lại.
    Các báo cáo ngày 17/6 cũng cho thấy giá cả tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 5 tăng lên mức cao nhất từ hồi tháng 8 và sản xuất công nghiệp bắt đầu mở rộng. Theo một số nhà kinh tế, tuần tới Fed rất có thể sẽ đưa ra một mức cắt giảm lãi suất mới, có thể là 0,25%. Trong khi đó tại Đức, một khảo sát khác cho thấy lòng tin của giới doanh nghiệp đã hạ xuống mức thấp nhất trong 10 năm nay.
    Lúc 3h27, tại Tokyo 1EUR = 1,1785 USD, so với 1,1783 cuối ngày hôm trước tại thị trường New York.
    Bloomberg ?" 20/06/03

    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  5. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư nước ngoài tại Mỹ và Anh giảm

    Trong năm 2002, đầu tư nước ngoài vào Mỹ và Anh đã giảm đáng kể do kinh tế các nước này chậm tăng trưởng, thị trường cổ phiếu yếu, an ninh quốc tế không đảm bảo và các khoản nợ khổng lồ của các tập đoàn lớn.

    Trong năm 2002, đầu tư nước ngoài vào Mỹ và Anh đã giảm đáng kể do kinh tế các nước này chậm tăng trưởng, thị trường cổ phiếu yếu, an ninh quốc tế không đảm bảo và các khoản nợ khổng lồ của các tập đoàn lớn.
    Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD với 30 quốc gia phát triển là thành viên, Mỹ mất 77% đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong năm 2002 (từ 131 tỷ USD xuống 30tỷ), con số này tại Anh là 60% và đầu tư nước ngoài vào Anh là 25%.
    Nếu xu hướng sáp nhập và hợp nhất trong năm tháng đầu năm nay vẫn tiếp tục, OECD cho rằng các nước thành viên của mình sẽ có thể tiếp tục mất 25-30 % đầu tư nước ngoài trong năm nay.
    Reuters ?" 20/06/03

    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  6. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Vì sao cá nheo Mỹ sợ basa Việt Nam?
    "Chúng ta đã bị xử ép từ giai đoạn bị buộc không dùng từ 'catfish', vì sợ dân Mỹ vào siêu thị chỉ chọn mua 'catfish cá basa' VN thay vì mua 'catfish cá nheo Mỹ', cho đến thủ thuật buộc tội bán phá giá để đánh thuế...", tiến sỹ nông học Võ Tòng Xuân đã mở đầu bài viết của mình như vậy, nhân kết luận hôm 17/6 của DOC.
    Theo tiến sỹ, đây là kiểu bảo hộ mậu dịch tất yếu xảy ra khi một mặt hàng trong nước có nguy cơ bị phá sản, nếu mặt hàng tương tự của nước khác được nhập vào. Nhưng điều không công bằng trong vụ kiện này là chuyên viên Bộ Thương mại Mỹ (DOC) không tham khảo đúng giá đầu vào trong quy trình sản xuất cá basa Việt Nam, từ đó dễ đi đến kết luận các doanh nghiệp bán phá giá.
    Dựa trên những tài liệu, chứng cứ khoa học sưu tầm được, ông Xuân khẳng định: "Giá cả chỉ là bức bình phong sau một thực tế rất ghê sợ trong phương pháp nuôi cá nheo của Mỹ, khiến cho thịt catfish thua kém chất lượng so với basa Việt Nam".
    Trên thực tế, dân Mỹ có khuynh hướng ngày càng ăn nhiều cá để tránh cholesteron, tránh béo phì và thu nhiều omega-3 (tiền thân của chất DHA hiện nay được xem là chất giúp tế bào và các mô phát triển, làm bổ não, thông động mạch, ngăn ngừa tai biến mạch máu và giúp tim đập bình thường, ngăn ngừa ung thư). Trong các loại cá, filê cá nheo đang rất được ưa chuộng. Rắc rối nảy sinh khi filê basa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Mỹ, các bà nội trợ ở đây cũng như các nhà hàng lại chuộng cá basa vì thơm ngon hơn, chứa nhiều dinh dưỡng và nhất là axít béo omega-3. Trong khi đó, nhiều người Mỹ lại nghi ngại tính an toàn thực phẩm của catfish Mỹ do lượng thủy ngân trong cá có thể vượt quá mức cho phép.
    Hơn nữa, catfish chỉ được nuôi trong ao hồ nước tù đọng nên có rất nhiều thanh tảo. Thanh tảo trong nước ao không những ngăn cản ánh sáng xuyên qua nước mà còn tiết ra một chất bám vào thân, mang và thấm vào thịt cá, gây ra mùi khó chịu. Ông Xuân còn trích bài viết trên tạp chí IntraFish, với lời dẫn của tiến sỹ Kevin Schrader, một chuyên gia vi sinh học của Bộ Nông nghiệp Mỹ khi ông này mô tả catfish: "Bạn có thể ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ mặt ao".
    Để diệt bớt thanh tảo, phần đông các nhà nuôi cá nheo phải áp dụng thuốc diệt cỏ, nhất là thuốc diuron rất tốn kém. Đây là một hóa chất có độ lưu tồn khá cao, có thể làm độc hại cho cá. Tiến sỹ Schrader đang nghiên cứu một vài hóa chất khác mong có thể thay thế độc chất diuron, vừa diệt được thanh tảo vừa không độc cho cá. Theo ông Võ Tòng Xuân, nếu chất này được tìm ra, ngư dân Mỹ lại càng tốn nhiều tiền hơn để xử lý ao hồ của họ. Như thế, giá thành nuôi catfish sẽ cao hơn. Trong khi đó, basa của Việt Nam sống trong ***g bè đặt theo dòng sông Cửu Long chảy mạnh suốt ngày đêm, không dùng hóa chất gì nên giá rất rẻ. "Đây có lẽ là lý do chính khiến cho Washington hạn chế nhập khẩu cá basa Việt Nam. Nếu không, công nghiệp nuôi cá nheo của Mỹ sẽ đóng cửa vì không cạnh tranh được", ông Xuân viết.
    (Theo Thanh Niên)
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  7. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ đưa phim tài liệu lên mạng


    Hình ảnh về chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên do phi hành gia Nga Yuri Gagarin thực hiện, những trận thi đấu Olympic... sẽ sớm xuất hiện trên Internet nhờ sự hợp tác của hãng máy tính IBM và trường Đại học California.
    Mục tiêu của dự án là phân loại, tổ chức và số hóa 8,3 triệu mét phim tài liệu quay trong thế kỷ 20 để công chúng có thể tiếp cận dễ dàng. Cảnh quay trong phim rất đa dạng, từ những vụ xung đột quân sự đến các thành tựu trong y học, kinh tế, thể thao?
    IBM sẽ cung cấp phần mềm cơ sở dữ liệu và chương trình ứng dụng cần thiết cho dự án số hóa phim tài liệu. Hãng còn dự định phối hợp với Quỹ phim Mỹ đưa các chuyên đề nghiên cứu và bài giảng về phim ảnh lên Internet, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.
    Minh Long (theo PCW)
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  8. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp không nên 'ngại' thị trường Mỹ
    Theo GS kinh tế James Riedel thuộc Đại học John Hopskin, việc Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại như hạn ngạch dệt may hoặc kết luận VN bán phá giá cá basa, không đồng nghĩa với việc tiếp cận thị trường lớn nhất thế giới này của các doanh nghiệp VN thời gian tới gặp khó.
    Ông Riedel khẳng định, Mỹ là thị trường lớn và thông thoáng nhất đối với hàng công nghiệp, chế tạo xuất khẩu từ các nước đang phát triển, vì thế, hàng hóa VN có rất nhiều cơ hội thâm nhập.
    Theo báo cáo, năm 2002, kim ngạch xuất khẩu của VN sang Mỹ tăng 128%, trong đó hàng chế tạo tăng gấp 5 lần, may mặc gấp 18 lần, hàng hóa phục vụ du lịch gấp 54 lần...
    Theo Báo cáo thường niên đầu tiên đánh giá tác động của Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA) vừa được GS Riedel và Nhà kinh tế Steve Parker soạn thảo, doanh nghiệp VN cần tập trung khắc phục điểm yếu lớn nhất là năng lực sản xuất còn hạn chế - đây chính là yếu tố cản trở nguồn cung xuất khẩu vào Mỹ.
    "Hầu hết các doanh nghiệp VN được chúng tôi phỏng vấn đều thừa nhận, BTA đã tạo ra cơ hội to lớn để mở rộng sản xuất và xuất khẩu, việc tìm khách hàng ở Mỹ cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên, các chế tài thương mại mới đây của Mỹ đã tạo tâm lý bi quan cho cả các nhà xuất khẩu và quan chức Chính phủ VN. Điều này cũng giống như nhiều nước đang phát triển khác đã từng có tranh chấp với Mỹ - tuy nhiên sau đó họ đều đã thành công trong việc tiếp cận thị trường này", ông Riedel nói về quá trình soạn thảo báo cáo.
    Cùng chia sẻ quan điểm, ông Lê Đăng Doanh, chuyên gia cao cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc bị kiện, áp hạn ngạch dệt may còn mới mẻ khiến nhiều doanh nghiệp VN gặp lúng túng, nhưng không nên vì thế mà quá lo ngại. Để đẩy mạnh xuất khẩu, các doanh nghiệp cần đa dạng, chuyên môn hóa những mặt hàng có tiềm năng, thế mạnh khác như hàng thủ công mỹ nghệ... "Với một thị trường tiêu thụ đến 1.200 tỷ USD, mà các doanh nghiệp VN mới chiếm được có 2-3 tỷ USD như hiện nay thì chúng ta còn cần cố gắng nhiều" ông nhấn mạnh.
    N.Q.(VnExpress 22-6-03)
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  9. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mỹ có thể hạ lãi suất xuống còn 0,75%/năm
    .
    Phiên họp 2 ngày của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) khai mạc tối qua mở ra hy vọng cho các nhà đầu tư về việc lãi suất chủ đạo sẽ xuống thấp kỷ lục trong vòng 45 năm qua, thay vì mức 1,25% hiện nay. Họ đoan chắc, quyết định của FED sẽ giúp kinh tế nước nhà sớm hồi phục và thoát khỏi nguy cơ thiểu phát.
    Ngay cả các chuyên gia tiền tệ, ngân hàng cũng đặt cược rằng, FED sẽ cắt giảm tới 50 điểm cơ bản (một điểm cơ bản tương đương 0,01%) hay ít ra cũng phải 25 điểm. Theo giới chuyên môn, Giám đốc Alan Greenspan nên làm một cái gì đó để kích thích nền kinh tế hơn là cứ khoanh tay ngồi nhìn và đưa ra những tiên đoán rằng tình hình sẽ sáng sủa hơn trong tương lai.
    Thực tế thời gian qua, nền kinh tế của "siêu cường" dù đã có dấu hiệu bắt đầu hồi phục, song sự rệu rã thời hậu chiến vẫn còn đậm nét; nguy cơ thiểu phát rình rập và nạn thất nghiệp gia tăng (tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 5 leo tới 6,1%, cao kỷ lục trong vòng 9 năm qua).
    Một nghiên cứu công bố ít giờ trước phiên họp của FED cho thấy, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 6 tăng nhẹ lên 83,6 điểm, thay vì mức 82,4 điểm như dự đoán trước đây. Điều này cho thấy, người dân Mỹ bắt đầu lạc quan về tương lai của nền kinh tế và họ kỳ vọng nhiều vào cả FED cũng như giới đầu tư.
    Thị trường chứng khoán phố Wall hôm qua đã có những phản ứng tích cực trước những tin đồn của các nhà kinh doanh. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 0,4% lên mức 9.109,85 điểm, Standard and Poor?Ts 800 tăng 0,18% lên 983,44 điểm.
    Sự lạc quan của người tiêu dùng cũng như hy vọng FED cắt giảm lãi suất càng tạo thêm sức ép tới euro. Đồng tiền chung châu Âu hôm qua tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tuần qua so với đôla Mỹ và yen Nhật. Hiện 1 EUR chỉ còn đổi được 1,1475 USD hoặc 135,28 JPY.
    Thanh Thủy (theo AP, Reuters)
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  10. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    VASEP công bố sách trắng: Bộ TM Mỹ đã vi phạm cam kết
    Ngày 25/6/2003, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (Vasep) đã công bố "sách trắng" về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã vi phạm các cam kết trong quyết định sơ bộ và đưa ra kết luận phi lý trong quyết định cuối cùng về vụ kiện philê cá tra, cá ba sa VN bán phá giá tại thị trường Mỹ.
    Trong sách này Vasep cho rằng thực tế trong quyết định cuối cùng ngày 17/6/2003, DOC đã tính toán mức thuế để cá VN có giá xấp xỉ giá thị trường của sản phẩm cá nheo Mỹ tại Mỹ (khoảng 2,36 USD/kg). Ðây là điều hết sức phi lý vì VN có lợi thế tự nhiên về khí hậu, môi nường nuôi trồng, lao động và nhiều mức chi phí rẻ khác trong sản xuất cá nên có giá thành rất thấp. Ví dụ: giá thành trung bình tại VN trong giai đoạn điều tra của Agifsh là 1,21 USD/kg, của Cataco là 1,36 USD/kg, của Nam Việt là 1,49 USD/kg...
    VASEP cũng cho rằng DOC đã không thực hiện các cam kết đã đưa ra trong quyết định sơ bộ trước đây là sẽ nỗ lực xem xét các yếu tố ở giai đoan nuôi cá mà phía doanh nghiệp VN cung cấp. Việc DOC không xem xét các bằng chứng thực tế về quy trình sản xuất liên hoàn ở VN, đồng thời viện dẫn không tìm được qui trình sản xuất liên hoàn nào ở Bangladesh để tiếp tục áp đặt mức giá phi lý tính thuế cho cá VN cho thấy quyết định cuối cùng này chính là sự ngụy tạo việc bán phá giá cho cá VN.

    Tuổi Trẻ
    B.T.V - (26/06/2003)

Chia sẻ trang này