1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thosan, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n2b

    n2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hỏa Tinh (Mars) sẽ đến gần Quả Địa Cầu nhất trong 60 nghìn năm qua
    The planet Mars is seen in this recent undated handout image from NASA (news - web sites). Mars is getting ready for its close-up, with the red planet coming as near to Earth this month as it has in almost 60,000 years. Its closest pass will come on Aug. 27 at 5:51 a.m. EDT, when Mars will be less than 34.65 million miles away. (NASA/Reuters)
    Küchenschabe
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Tăng thuế thuốc lá để bù cho ngân sách thiếu hụt​

    Thống đốc tiểu bang Missouri đã hạ lệnh tháo bớt đèn đuốc của công thự dành cho ông. Tại Oklahoma, các giáo chức phải kiêm thêm cả việc quét dọn trường ốc, và tại bang Kentucky, các tù nhân đã được trả tự do sớm trước khi chính thức mãn hạn tù. Đây là hậu quả của các cuộc khủng hoảng ngân sách trầm trọng của ít nhất 2/3 trong tổng số 50 tiểu bang của nước Mỹ.
    Các nhà làm luật cảm thấy ngần ngại không muốn gia tăng thuế để đối phó với vấn đề thiếu hụt ngân sách. Thay vào đó họ đang cho ï cắt giảm các dịch vụ và gia tăng lệ phí tất cả mọi thứ giấy tờ từ bằng lái xe cho đến đơn xin ly dị. Nhiều tiểu bang và thành phố cũng lại tìm cách tăng thuế một số mặt hàng bán trong ranh giới của họ, và một trong những mặt hàng bị nhắm tới để tăng thuế nhiều nhất là thuốc lá.
    Cửa tiệm bán thuốc lá thặng dư từ tiểu bang Delaware tọa lạc ở phía nam cây cầu nối liền bang này với bang New Jersey, chỉ cách trung tâm của thành phố New York chưa đầy 200 kilomet, tức là một khoảng cách ngắn theo tiêu chuẩn của nước Mỹ. Vào buổi sáng đặc biệt này, cửa tiệm đầy những khách hàng từ nhiều bang khác đến. Theo bà quản lý Shirley Legeza thì những đám đông khách hàng từ các tiểu bang khác lái xe tới đây mua thuốc hút là chuyện rất thường. Bà nói:
    Kể từ tháng 7 năm ngoái, lượng khách hàng của chúng tôi đã tăng vọt. Họ từ New York, từ Pennsylvania , Maryland, Delaware, Connecticut. Lý do là vì các tiểu bang khác đã tăng thuế đánh vào thuốc lá bán ra. Chính phủ các tiểu bang đang tìm cách làm thế nào để người có túi tiền trung bình không thể mua một lúc được nguyên một cây thuốc về hút.
    Tháng 7 năm ngoái là thời điểm mà thành phố New York ra sắc thuế 1 đô la 50 xu đánh vào mỗi gói thuốc lá bán ra tại đó,chưa kể thuế của tiểu bang New York đã có từ trước cũng 1 đô la 50 xu 1 gói thuốc rồi. Tính cho tới bây giờ, nếu bạn muốn mua 1 gói thuốc lá trong thành phố New York thì giá trung bình phải trả là 8 đô la, so với 3 đô la 30 xu 1 gói nếu mua ở tiểu bang Delaware, nơi mà giá sinh hoạt thấp hơn trong thành phố New York rất nhiều. Và theo Nghị Hội toàn Quốc các nhà lập pháp tiểu bang thì 20 tiểu bang đã tăng thuế thuốc lá trong năm ngoái, thu về được thêm hơn 3 tỉ đô la cho ngân sách các tiểu bang.
    Ông Jordan Barewitz là phát ngôn viên cho thị trưởng Michael Bloomberg của thành phố New York. Ông Bloomberg là người rất hăng hái ủng hộ cho việc tăng thuế thuốc lá như một phương cách giúp lấp bớt khoản thâm hụt ngân sách gần 5 tỉ đô la của thành phố. Sau đây là lời phát ngôn viên Barowitz:
    Tính cho tới giờ này thì khoản thuế của thành phố đánh vào thuốc lá rất thành công về tất cả mọi mặt . Chúng tôi thu được tiền về cho ngân sách thành phố như chúng tôi trông đợi, và đó là tất cả những gì mà chúng tôi cần. Như hầu hết mọi người đều biết, hầu như tất cả mọi thành phố trên toàn quốc đều cần thêm tiền cho ngân sách chi tiêu, và mọi người thì càng ngày càng ít mua thuốc lá hơn.
    Câu nói của phát ngôn viên Barowitz cho rằng càng ngày nguời dân trong thành phố New York càng ít mua thuốc lá hơn có thể đúng mà cũng có thể sai, vì có thể là dân trong thành phố New York đã lái xe vài tiếng đồng hồ xuống tiểu bang Delawre để mua hàng lô thuốc lá chất đầy xe chở về nhà hút dần. Hành động đó trên nguyên tắc là bất hợp pháp. Tuy nhiên theo bà quản lý Shirley Legeeza thuộc cửa hàng bán thuốc lá thặng dư của Delaware thì chuyện này xảy ra đều đều. Nhưng vấn đề chính ở đây là tại sao các nhà lập pháp lại nhắm vào thuốc lá chứ không phải các mặt hàng khác mà tăng thuế trong lúc họ tìm cách quân bình ngân sách.
    Một trong những lý do sẽ được ông Danny McGoldrick, giám đốc Nghiên Cứu của tổ chức Trẻ Em Không Bị Ô Nhiễm vì Thuốc Lá, một tổ chức bất vụ lợi chống hút thuốc lá trình bày như sau:
    Bất cứ ai từng nghiên cưú về vấn đề này cũng đều kết luận rằng trên thực tế khi bạn tăng giá thuốc thì bạn giảm bớt mức tiêu thụ của cả nguời lớn lẫn trẻ vị thành niên. Vấn đề này đã được cả những cơ sở như Học Viện Quốc gia Nghiên Cứu bệnh Ung Thư, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh, Bộ Y Tế, và ngân Hàng Thế Giới v..v chú ý đến,
    Đó là định luật kinh tế sơ dẳng. Khi giá tăng thì mức tiêu thụ sẽ giảm. Mỗi năm có 400000 người Mỹ chết vì các chứng bệnh có liên quan đến thuốc lá. Nếu chúng ta có thể giúp họ đừng trở thành những người nghiện thuốc lá kinh niên thì đây là một tiến bộ vượt bực cho ngành y tế công cộng.
    Trở lại cửa tiệm bán thuốc lá thặng dư của bang Delaware thì tất cả những khách hàng đến đây khi được hỏi ý kiến thì họ đều trả lời là họ biết rõ thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhiều nguời nói rằng họ có thể sẽ chịu được cái giá thuốc cao đến một mức nào đó mà thôi, nếu tăng cao hơn nữa thì họ sẽ bỏ thuốc, nhưng họ cũng nói rằng chẳng thà họ lái xe xuống Delaware mua còn hơn nhịn thuốc.
    Hiện nay các nhà làm luật của 18 tiểu bang đang chuẩn bị đưa ra các đạo luật tăng thuế thật nặng đánh vào thuốc lá. Nhưng tiểu bang Delaware cũng như tiểu bang North Carolina không có tên trong số18 tiểu bang này. Trong tháng trước tiểu bang North Carolina đã đem dự luật tăng thuế đánh trên mỗi gói thuốc từ 5 xu lên 75 xu ra bàn thảo, tuy nhiên họ đã phải rút ngay lại dự luật đó sau có 90 phút tranh cãi. North Carolina là tiểu bang sản xuất nhiều thuốc lá nhất nước Mỹ.
    ( theo VOA)
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Các lọai hoa quả không có hột đang gia tăng
    Tại Fresno, California, nếu bạn đi dọc theo hàng bán hoa quả trái cây ở một siêu thị bạn sẽ nhận thấy số luơng trái cây không hột đã gia tăng , ví dụ như dưa hấu và nho không hột .
    25 năm trước , rất ít lọai hoa quả không hột như sau này , và ít người dám ăn thử vào thời điểm đó . Bây giờ các khoa học gia càng ngày càng tìm ra cách để có đuợc những lọai quả mà không hột . Một số nguời rất ghét ăn những quả có hôt.
    Quả dưa hấu đầu tiên không hột đuợc tìm ra một cách hòan tòan tình cờ, do một nhà khảo cứu nọ bỏ lầm 1 lọai hóa chất nào vào quả dưa hấu hơn 10 năm trước. Sau đó các chuyên gia đã khảo cứu trên 1000 lọai dưa hấu khac nhau và tìm cách lọai bỏ hột . Những quả dưa không hột ăn cũng ngon ngọt không khác gì lọai có hột . 90% các dư ahấu bán tại California hôm nay là lọai không hột.
    Sau 25 năm qua , ngày nay khỏang 8 trong 12 lọai nho trồng tại đây là không hột
    Hy vọng 1 ngày nào đó các khoa học gia ở Việt Nam sẽ làm cho chúng ta đuợc ăn ngòai dưa hấu và nho ra, còn có những quả nhãn ngọt , chôm chôm, Na, Mít không hột . Lại quên , quả sầu riêng mà không có hột ăn lạnh chắc là ngon lắm đấy (Netwalker và nhiều bạn đang đưa tay lên mũi khi đọc đến đây)
    _____________________________________________
    Varieties of Seedless Produce Increasing
    By KIM BACA, Associated Press Writer
    FRESNO, California - Walk down the produce aisle in any grocery store in the United States and you''ll see a vast selection of watermelons and grapes ?" all without seeds.

    Twenty-five years ago, not many varieties of those fruits were readily available and few people were willing to try them. Today, both are flying off the shelves as researchers develop better-tasting grapes and watermelons without seeds and consumers look for convenience.
    "A lot of people find seeds offensive, especially older people," said Keith Mayberry, a farm adviser for the University of California Cooperative Extension program who helped develop one of the first seedless watermelons in Southern California''s Imperial Valley. "They aren''t good at getting the seeds out and they don''t get through their digestive system."
    The first seedless watermelons were available in supermarkets after someone accidentally placed a chemical in seeded melons more than 10 years ago, Mayberry said.
    Since then, researchers have developed six seedless varieties, in ad***ion to more than 1,000 types of seeded watermelons in the world, from the jubilee, the tra***ional 20-pound (9-kilogram) to 45-pound (20.2-kilogram) oblong melon, to the desert king and tendergold, the yellow-fleshed round melons with or without black seeds.
    This summer another California company has debuted a new seedless variety, the PureHeart, which is commonly known as the personal-sized or pocket watermelon.
    "It''s just an alternate melon," said PureHeart grower Dan Van Groningen, who started planting the mini-melon on his farm near Manteca last year. "You''re reaching a clientele that wouldn''t even take a watermelon. If there''s only two in the family, maybe two are retired, what are they going to do with the rest?"
    He cre***s the rising sales of seedless watermelons to their sweetness, perfected by researchers. "The seedless are very close to a seeded in taste," Van Groningen said.
    Seedless are the most popular on the West Coast ?" about 90 percent of the watermelons sold here are without seeds, according to the California-Arizona Watermelon Association, which represents 100 growers, shippers and seed companies. Both states are among the top five watermelon producers in the nation, including Florida, Texas and Georgia.
    The seedless varieties are planted, ironically, in between seeded melons to make sure bees pollenate both plants to make them grow.
    While watermelons recently have been altered to produce no seeds, grapes have had a seedless variety for centuries. The seedless Thompson, which is widely grown in Central California, has been available since Biblical times, said Kathleen Nave, California Table Grape Commission president.
    In the past 25 years, the grape industry has seen an explosion of seedless varieties. Three-quarters of the dozens of varieties of grapes grown today are without seeds.
    "We know when we do consumer preference studies, consumers simply prefer seedless," Nave said. "I think some people don''t know what to do with the seeds ?" they don''t know whether to eat them or spit them out."
    Despite the growth of seedless watermelons and grapes, seeded varieties haven''t completely been phased out. Industry officials say many of these varieties are shipped overseas where people aren''t as finicky.

    All you need is Love ...
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO​

    Hãng thông tấn AFP loan tin rằng Hoa Kỳ cho biết sẽ mạnh mẽ ủng hộ việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, gọi tắt là WTO, vào trước năm 2005, nhưng cảnh cáo rằng Việt Nam cần làm nhiều hơn nữa và nhanh hơn nữa để thực hiện mục tiêu quan trọng này.
    Ông Robert Porter, đại biện Mỹ tại Việt Nam, tuyên bố tại một cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày, kết thúc hôm thứ Tư tại Hà Nội, rằng sự thành công của hiệp định thương mại song phương đã cho thấy những mối lợi của việc nới lỏng mậu dịch. Tuy nhiên, ông thận trọng nêu lên rằng tốc độ cải cách để đáp ứng hiệp định thương mại này đã không đủ nhanh để thực hiện mục tiêu gia nhập WTO của Việt Nam.
    Ông Porter khuyến cáo rằng Việt Nam nên mở rộng quan hệ thương mại bình thường tới tất cả 146 nước thành viên của WTO. Phần đông các kinh tế gia cho rằng thời điểm gia nhập WTO của Việt Nam vào năm 2005 là quá lạc quan, và rằng năm 2006 hay 2007 có lẽ là mục tiêu hợp lý hơn.
    Ông Porter nói thêm rằng Việt Nam cũng cần cải cách thêm nữa để bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí thức, làm cho chính phủ trong sáng hơn, và mở cửa khu vực dịch vụ cho công cuộc đầu tư của nước ngoài. Ông nói rằng nếu không cải cách nhanh chóng hơn nữa Việt Nam sẽ tiếp tục thua sút các nước láng giềng, và Việt Nam cần xem hiệp định thương mại song phương như là một khởi điểm chứ không phải là mục tiêu tối hậu cho các cuộc thương thuyết đa phương.
    Ông Porter nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO. Lời loan báo ủng hộ này là một tin đang hoan nghênh cho Hà Nội tiếp theo sau một thời kỳ sóng gió trong quan hệ thương mại song phương vì vụ tranh chấp gay go về vấn đề cá basa của Việtnam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
    Việt Nam đã nhận được khá nhiều ủng hộ của quốc tế trong tiến trình gia nhập WTO. Tháng trước, các bộ trưởng kinh tế Châu Á và Châu Âu họp tại Trung Quốc có nói rằng họ hổ trợ việc gia tốc tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên Arnold Scharzenegger ra tranh cử thống đốc tiểu bang California​

    Mấy hôm nay, báo đài Mỹ đều có tin đăng về vấn đề này. Thật ra, AS đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ cách đây vài năm rồi nhưng có lễ bây giờ là thời cơ chín muồi để tranh cử.
    Diễn viên Arnold Scharzenegger nói rằng, ông sẽ nộp hồ sơ ứng cử vào ngày hôm nay để trở thành Ứng cử viên dự tranh chức Thống Đốc tiểu bang California, trong cuộc bầu cử truất nhiệm thống đốc Gray Davis sẽ diễn ra ngày mồng 7 tháng 10 sắp tới.
    Hôm qua, ông Schwarzenegger, thuộc đảng Cộng Hòa đã loan báo trên đài truyền hình quốc gia về quyết định ra tranh cử để thay thế Thống đốc Gray Davis thuộc đảng Dân chủ hiện gặp nhiều rắc rối. Oâng Schwarzenegger đã tham gia hoạt động chính trị hồi năm ngoái, khi ông thành công trong việc ủng hộ biện pháp gia tăng các chương trình giúp học sinh có điều kiện học hỏi ngoài giờ học tại trường.
    Ông nói rằng ông muốn làm sao cho các trẻ em có các sách giáo khoa như sách được sử dụng trong lớp học. Ông muốn các trường học có các chương trình ngoài giờ, giúp học sinh có điều kiện học tập sau khi tan học. Ông muốn làm sao cho các bà mẹ có được nơi giữ trẻ không quá tốn kém.
    Người diễn viên sinh hạ tại nước Áo này nói rằng, các chính trị gia California đã làm cho nhân dân California thất vọng mà người làm cho nhân dân thất vọng nhất là ông Davis. Sau khi ông Schwarzenegger nộp đơn ứng cử thì Phó Thống Đốc California, ông Cruz Bushtamente thuộc đảng Dân chủ, cũng làm thủ tục ghi danh ứng cử, trong khi nghị sĩ Dianne Feinstein là một đảng viên Dân chủ được mến mộ nhất tại California thì nói rằng bà sẽ không ra tranh cử.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Tướng Phạm văn Trà sẽ viếng thăm Hoa Kỳ​

    Tin của hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Sáu cho biết tướng Phạm văn Trà dự kiến sẽ đến Hoa Kỳ trong vài tháng tới đây để thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đến nước Mỹ.
    Hãng AFP trích dẫn một nguồn tin từ phía chính phủ Mỹ nói rằng một thỏa thuận sơ bộ đã đạt được giữa Ngũ Giác Đài và bộ Quốc phòng Việt Nam về chuyến viếng thăm của vị tướng cầm đầu công tác Quốc phòng Việt Nam và là một trong 15 thành viên của Bộ Chính trị có nhiều quyền lực. Cũng theo nguồn tin vừa kể, đôi bên cũng đã đề xuất những chương trình để viên tư lệnh của lực lượng Mỹ trong vùng Thái Bình Dương, Đề Đốc Thomas Fargo, đến thăm Hà Nội, và hộ tống hạm USS Gary ghé thăm cảng Sài Gòn vào tháng 11 tới đây. Một phát ngôn viên đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng họ không thể xác nhận hay phủ nhận những tin tức vừa kể và giới hữu trách Việt Nam cũng chưa bình luận gì về việc này.
    Các nhà phân tích cho rằng nếu chuyến viếng thăm của tướng Phạm văn Trà diễn ra như dự liệu thì điều này cho thấy một sự thay đổi quan trọng về mặt chính sách bên trong giới lãnh đạo quân sự có chủ trương bảo thủ ở Việt Nam đối với nước cựu thù trong cuộc chiến tranh kết thúc năm 1975.
    Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về vấn đề Việt Nam của Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng chuyến viếng thăm của tướng Phạm Văn Trà là một diễn tiến rất quan trọng trong lãnh vực Quốc phòng của các mối quan hệ song phương, là một lãnh vực đặc biệt kém phát triển. Cũng theo giáo sư Thayer, hiện giờ phía Việt Nam còn nợ Hoa Kỳ một chuyến viếng thăm đáp lễ, sau khi bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông William Cohen, đã đến thăm Việt Nam vào năm 2000.
    Nhà phân tích của Học viện Quốc phòng Australia cũng cảnh báo rằng để chuyến viếng thăm này được thực hiện, cả phía Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều cần phải tin là chuyến viếng thăm sẽ mang lại một số những kết quả cụ thể trong việc tăng cường hợp tác giữa quân đội của hai nước.
    Hiện nay, quan hệ quân sự giữa đôi bên vẫn chỉ giới hạn trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích và những chương trình có tính chất nhân đạo khác như hợp tác về y tế và huấn luyện về công tác tháo gỡ mìn bẩy. Giáo sư Carl Thayer nhận xét rằng chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của tướng Phạm Văn Trà có phần chắc là sẽ chuyển đổi trọng tâm của mối quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam từ công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích sang những địa hạt khác.
    Nếu ai đã đọc quyển "Bàn cờ lớn" ( The Grand Chessboard) của Zbigniew Brzezinski sẽ thấy rất thú vị ở thông tin này.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 09/08/2003
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chất độc tố Da Cam vẫn còn tồn tại trong thực phẩm người Việt
    Một báo cáo làm tại Biên Hòa năm ngóai (2002) đã cho thấy 95% các thử nghiệm máu của 43 người sống tại Biên hòa (30 Km Bắc của Sài Gòn) đã có số TCCD rất cao (TCCD là một trong những độc tố nguy hiểm nhất của chất độc Da Cam).
    Dù chất da Cam đã đuợc ngưng rải hơn 30 năm truớc nhưng hậu quả vẫn còn tồn tại trong vài lọai thực phẩm của Viet Nam cho đến ngày hôm nay. Thử nghiệm trong 16 thực phẩm (gà bò lợn vịt , cá và cóc) trong một chợ và cái ao gần căn cứ tồn trữ chất da cam ngày trước cho thấy nồng độ độc tố còn cao một cách đáng kể trong 6 đề tài thử nghiệm.
    Tòa đài sứ Mỹ ở Hà Nội đã chưa trả lời ngay về báo cáo này
    ______________________________________________
    Study: Agent Orange Lingers in Vietnam Food
    HANOI (Reuters) - Vietnam War-era defoliant Agent Orange continues to contaminate livestock and fish eaten by Vietnamese decades after it was used, a study released on Monday showed.
    A 2002 study in Bien Hoa city, about 20 miles north of Ho Chi Minh City, formerly Saigon, showed residents and food had high levels of dioxin, the August issue of The Journal of Occupational and Environmental Medicine said.
    The report said about 95 percent of blood samples taken from 43 people in Bien Hoa "were found to have elevated TCDD levels," referring to the most toxic of the dioxins.
    "Although the spraying ended over three decades ago, in certain areas of Vietnam food is clearly a present-day route of intake of dioxin from Agent Orange," the study said.
    Tests on 16 food samples of chickens, ducks, pork, beef, fish and a toad from the city''''''''''''''''s markets, a lake and a nearby air base where Agent Orange had been stored found "markedly elevated" dioxin levels in six samples.
    Vietnam estimates more than one million of its people have been exposed to Agent Orange, used from 1962 to 1971 to strip trees and plants and deny communist fighters cover and food.
    The dioxin-containing Agent Orange, the spraying of which was stopped in 1971, got its name because of the colored stripes on its containers.
    The United States has said more studies are needed on the effects of Agent Orange.
    The authors of the study said the presence of other toxic chemicals should be considered when weighing the data.
    U.S. embassy officials in Hanoi did not immediately have a comment on the report.

    All you need is Love ...

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 12/08/2003
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Các nhân vật đầu ngành du lịch Việt Nam đến Hoa Kỳ.
    13 Aug 2003, 13:56 UTC

    Các nhân vật đầu ngành du lịch của Việt Nam đã đáp phi cơ sang Hoa Kỳ trong chuyến đi 16 ngày nhằm lôi cuốn du khách Mỹ tới Việt Nam. Theo một viên chức thuộc Sở Du Lịch của Việt Nam thì phái đoàn dự tính mở các cuộc triển lãm tại thủ đô Washington ngày thứ Sáu này và tại thành phố San Fransisco ngày 21 tháng 8, trong có các buổi trình diễn văn nghệ, với mục đích lôi cuốn thêm du khách tới Việt Nam, nhất là sau vụ bộc phát của dịch bệnh SARS.
    Tuần trước, một công ty du lịch lớn của Việt Nam là Saigontourist cho hay sẽ mở một trung tâm quảng bá du lịch và thương mại trị giá 5 triệu đôla tại San Francisco. Theo kế hoạch của công ty du lịch quốc doanh này thì trung tâm vừa kể sẽ gồm một tiệm ăn Việt và các văn phòng cho những công ty muốn làm ăn với thị trường Mỹ thuê mướn.
    Tổng số du khách nước ngoài tới viếng Việt Nam năm ngoái tăng 13% so với năm trước đó, lên tới 2 triệu 630 ngàn người, thế nhưng con số này đã giảm sút 17, 8% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng thời gian này năm ngoái vì sự bộc phát của bệnh SARS.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    PTT Vũ Khoan: VN muốn hợp tác với Mỹ ở nhiều lĩnh vực ​
    (18/08/2003 -- 20:58GMT+7)


    Hà Nội (TTXVN) - Sáng 18/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã hoan nghênh các nhà lãnh đạo trẻ của Mỹ đã đến thăm Việt Nam và khẳng định đây là cơ hội tốt để các nhà lãnh đạo trẻ của Mỹ hiểu biết hơn về Việt Nam.
    Tại buổi tiếp phái đoàn "Hội đồng các nhà lãnh đạo trẻ của Mỹ" (ACYPL) - ở thăm và làm việc từ ngày 18 đến 29/8 - Phó Thủ tướng khẳng định nhân dân Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, tranh thủ các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và cùng có lợi.
    Phó Thủ tướng nói hiện Mỹ đã trở thành đối tác thương mại lớn của Việt Nam và Việt Nam muốn mở rộng hợp tác với Mỹ trên nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, đào tạo nhân lực, kỹ thuật nông nghiệp.
    Phó thủ tướng tin tưởng rằng qua chuyến đi thăm lần này, các thành viên ACYPL sẽ trực tiếp thấy rõ thực tế của Việt Nam và mỗi thành viên trong đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Ông nói Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quan hệ trực tiếp với các nhà doanh nghiệp của Mỹ.
    Ông Charles Lasata, Hạ nghị sĩ bang Michigan cho biết phái đoàn mong muốn thu nhận được nhiều thông tin về đất nước, con người cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tại buổi tiếp, các thành viên trong đoàn đều bày tỏ cảm tình tốt đẹp về Việt Nam và mong muốn mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

    ( Theo TTXVN)
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Liên doanh chuyển phát nhanh Việt-Mỹ


    Thỏa thuận liên doanh đầu tiên giữa Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông và một công ty hàng đầu về dịch vụ chuyển phát nhanh của Hoa Kỳ.
    Ông Bùi Quốc Việt, phát ngôn nhân Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) cho BBC biết VNPT ký thỏa thuận liên doanh với United Parcel Service (UPS) hôm 11/08.
    Ông Việt nói ?~VNPT chọn UPS vì đây là tập đoàn uy tín gần 100 năm và ngoài ra là khả năng đóng góp vốn của họ?T
    Tuy nhiên cả VNPT và UPS đều không bình luận về số vốn góp mỗi bên.
    Theo thỏa thuận liên doanh này, UPS hỗ trợ Việt Nam đồng bộ hóa dây truyền cung ứng UPS hiện đang thực hiện chuyển phát bưu kiện và hàng hóa tới hơn 200 nước.
    Sao cần liên doanh?
    UPS vào Việt Nam từ năm 1994 tức là ngay sau khi Hoa kỳ bỏ Lệnh Cấm vận Mậu dịch.
    Tuy nhiên giống như một số hãng chuyển phát nhanh có tiếng trên toàn cầu như Fedex hay DHL, UPS đã phải ký cái gọi là hợp đồng đại lý với Công ty Bưu điện Hà Nội và TPHCM theo khuôn khổ ?oăn chia?.
    Theo những hợp đồng đại lý này, phía các công ty bưu điện thành phố có thể được chia lời theo mức ?ohoa hồng cố định? hoặc nhận doanh thu ?ođầu ra? (tức bưu kiện gửi từ Việt Nam ra nước ngoài) trong khi phía nước ngoài nhận doanh thu ?ođầu vào?.
    Giới quan sát cho rằng có một vài lý do các hãng muốn ?othôi? hình thức đại lý này để chuyển sang liên doanh hay đầu tư 100% vốn.
    Thứ nhất là bởi nhân viên của các hãng này trên thực tế là nhân viên của các bưu điện. Do đó khi hãng này muốn nâng cao chất lượng dịch vụ cũng khó vì người lao động Việt Nam khó thỏa mãn với ?ođồng lương bưu điện?.
    Thứ hai, bưu điện làm đại lý với quá nhiều hãng và họ có chính sách để ?ocân đối? giữa các hãng khiến các công ty này thấy khó chủ động trong chiến lượng kinh doanh của mình.
    Nên biết các bưu điện thành phố nay trực thuộc Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) và chưa rõ liệu thay đổi về cơ cấu hợp tác giữa UPS và VNPT sẽ có khuôn khổ hợp tác nhân sự thế nào.
    Mặc dù đây là hình thức liên doanh đầu tiên giữa VNPT và một công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới thì hình thức ?oliên doanh? chuyển phát nhanh đã có từ 5-6 năm qua.
    Đó là liên doanh TNT Viettrans là liên doanh giữa Công ty bưu điện Hà lan và Công ty Giao vận Ngoại Thương thuộc Bộ Thương Mại.
    Giới phân tích cho rằng hiện TNT và DHL là hai công ty ?ongang ngửa nhau? với mỗi công ty chiếm khoảng 30% thị phần tại Việt Nam trong khi Fedex, UPS, JNE, ? giành thị phần còn lại.
    Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 70% bưu kiện gửi ra nước ngoài là các hàng mẫu mà các công ty xuất nhập khẩu chào hàng và gia công thử cho đối tác nước ngoài.

    ( Theo BBC)

Chia sẻ trang này