1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thosan, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Bank of America thuê Công ty Ấn Độ đảm trách các công việc giấy tờ,hồ sơ
    Sunday, February 22, 2004 3:37:44 AM

    -Công ty Siemens cũng chuyển nhiều công việc sang Đông Âu, Ấn Độ,Trung Quốc...
    NEW YORK.- Hệ thống Ngân hàng Bank of America cho biết hệ thống này sẽ sử dụng cả một công ty do người Ấn Độ làm chủ, để thực hiện các công việc giấy tờ -hồ sơ cho hệ thống ngân hàng này và sẽ sử dụng như vậy đến cả 1,000 nhân viên vào giữa năm 2005 tới đây.
    Hệ thống Ngân hàng Hoa Kỳ này, từng bị chỉ trích vì đã sử dụng nhiều nhân viên ngoại quốc, để thực hiện các công việc hổ trợ, cho biết đã quyết định nhờ Công ty Continum Solutions ở Hyderabad, miền Nam Ấn Độ, để đảm trách các công việc giấy tờ-hồ sơ kia, kể từ tam cá nguyệt thứ nhì cuả năm 2004.
    Tin này chắc chắn sẽ gây thêm tranh cãi trong cuộc vận động tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ hiện nay, trong khi ứng cử viên hàng đầu cuả Đảng Dân Chủ, John Kerry, đã lên tiếng đả kích nhiều công ty Hoa Kỳ đã chuyển các công việc phụ thuộc sang các thị trường đang lên, như Ấn Độ, Trung Quốc hay các nước Đông Âu, nơi mức lương cuả các chuyên viên tại đó, luôn thấp hơn ở Hoa Kỳ.
    Các nhà phân tích cho biết, ngoài hệ thống Bank of America, nhiều ngân hàng Hoa Kỳ khác cũng đã chuyển một số công việc ra ngoại quốc.
    Trong khi đó, một viên chức cuả Công ty Siêu quốc gia cuả Đức, Siemens cũng loan báo sẽ chuyển đa số trong 15,000 công việc về thảo chương viên điện toán từ các chi nhánh Siemens ở Hoa Kỳ và Tây Âu sang Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Âu, là các nơi có các mức chi phí, lương bổng thấp hơn hẳn so với Hoa Kỳ và Tây Âu.
    Anil R.Laud, tổng quản lý chi nhánh cuả Công ty tin học và khoa học kỹ thuật Siemens ở Ấn Độ, cho biết:
    ?o Công ty Siemens nhìn nhận và quyết định chuyển một phần quan trọng, các hoạt động và phát triển phần mềm ( Software) từ các nước có các chi phí cao và tốn kém sang các nước có mức chi phí thấp hơn.?
    Tổng quản lý Laud từ chôí cho biết có bao nhiêu công việc từ chi nhánh Công ty Siemens ở Hoa Kỳ sẽ được chuyển sang Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Âu cũng như tiến trình di chuyển công việc trên, sẽ kéo dài trong bao lâu. L.T.

  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Cắt 800 Xác, Bán Cơ Phận, Bị Cảnh Sát Bắt, Đưa Ra Tòa

    VB
    LOS ANGELES - Cảnh sát đã bắt ông Henry Reid, giám đốc chương trình cung cấp tử thi hiến tặng cho các cơ sở nghiên cứu.
    Theo báo The Los Angeles Times, nhà chưc trách đang điều tra để biết phải chăng nhân viên của khoa y, trường đại học UCLA, đã trộm và bán bộ phận cơ thể người vì mưu lợi riêng.
    Phóng viên CNN hôm thứ hai đưa tin 1 nghi can thứ nhì (không là nhân viên UCLA), tên Ernest Nelson 46 tuổi vừa bị bắt hôm chủ nhật, về tội nhận tài sản biết là trộm mà giá trị trên 400 MK. Ông Reid bị bắt hôm Thứ 7.
    Ông Nelson kể với báo The Los Angeles Times rằng y từng 6 năm làm việc cắt xac người của trường UCLA bán lại cho cac công ty nghiên cứu, có sự hay biết của các viên chức UCLA.
    Luật sư của trường mô tả những điều kể trên là "lố bịch".
    Giám đốc Hanry Reid 54 tuổi bị bắt để điều tra về tội trộm tài sản, qua việc bán xac chết và bộ phận cơ thể thu lợi riêng - ông Reid đã làm thủ tục tại ngoại, thế chân 20,000 MK.
    Ông Nelson kể rằng trong 6 năm qua, mỗi tuần ông đến nhà xac của trường UCLA với cái cưa, để cắt bộ phận cơ thể, đã cắt khoảng 800 tử thi để lấy bộ phận cung cấp cho 100 phòng thí nghiệm.
    Ông Nelson nói "Những việc ấy không có gì bí mật".
    Theo ông Louis Marlin, luật sư của trường UCLA, ông Nelson đưa nội vụ ra ánh sáng khi đòi lại 241,000 MK mà ông ta được trả rồi bị đòi lại, nên trường y chuyển nội vụ qua cho cảnh sát - ông Marlin cho biết giám đốc Henry Reid có lấy tiền từ Nelson, và con số tử thi bị cắt không thể lên tới 800.
    Đại Học UCLA Ngưng Nhận Xác Hiến Tặng Để SV Học

    LOS ANGELES - Trường đại học UCLA đã ngưng nhận tử thi hiến tặng cho các chương trình nghiên cứu, theo tin từ luật sư của trường.
    Các viên chức cho biết những tử thi còn lại được giữ đông lạnh trong lúc cuộc điều tra nội bộ tiếp diễn.
    Luật sư Louis Marlin tuyên bố "Chương trình xác hiến tặng sẽ được phục hồi hay không chưa được quyết định vào lúc này và trong 1 thời gian - mọi việc đang được tra xét".
    Các viên chức UCLA thỏa thuận rằng sinh viên ban cơ thể học có thể tiếp tục sử dụng 25 tới 30 xác - trường không nhận thêm tử thi mà không có sự chấp thuận của ủy viên Tối Cao Pháp Viện Bruce Mitchell.
    Hôm Thứ 3, Tối Cao Pháp Viện mở điều trần về đơn kiện năm 1996 của thân nhân của những người hiến tặng xac cho trường UCLA - đơn kiện này nói rằng hàng ngàn xac đã bị phế bỏ theo cach trái luật.
    Vụ này khac đơn kiện hôm Thứ 2, trong đó ông Henry Reid, giám đốc chương trình xác hiến tặng, bị kiện về hành động bán cac bộ phận cơ thể trái phép.
    Trường UCLA hứa tổ chức 1 cuộc điều tra độc lập về chương trình hiến xac, dưới quyền chỉ đạo của ông George Deukmejian, cựu Thống Đốc California.
    Đã Mổ Xác, Bán Cơ Phận, Lại Khai Gian Văn Bằng Cao

    LOS ANGELES - Giám đốc chương trình xác hiến tặng của trưòng đại học UCLA, đang bị điều tra về hoạt động bán bộ phận cơ thể thu lợi riêng, đã khai gian về học vị, theo tin trên báo The Los Angeles Times xuất bản ngày Thứ 5. Trong 1 vụ kiện chương trình xac hiến tặng năm 2002, giám đốc Henry Reid khai hũu thệ là đậu bằng B.A. về triết và âm nhạc của trường cao đẳng St John ở Camarillo, và bằng M.A. âm nhạc trường Fullerton thuộc hệ thống đại học CSU.
    Cac viên chức của 2 trường cho biết hồ sơ lưu trữ không ghi như vậy.
    Ông Reid liên tục từ chối bình luận về các tố giác. Trường UCLA đã ngưng tiếp nhận xác hiến tặng.
    u?c Milou s?a vo 01:57 ngy 13/03/2004
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Case of Stolen Cadavers Roils UCLA Med School
    By MIRIAM JORDAN
    LOS ANGELES -- A seller''s market in human body parts has claimed its latest casualty: the reputation of the University of California, Los Angeles.
    Apparently unseen -- and for a period of several years -- Ernest Nelson, who isn''t a university employee, allegedly entered the body freezer on the seventh floor at the medical center of UCLA. Hours later, he would leave with hands, knees or other body parts for his clients, believed to be biomedical companies who need them for research and tissue transplants, officials say.
    Over the weekend, Mr. Nelson, 46 years old, and Henry Reid, 54, the director of UCLA''s Willed Body Program, were arrested on charges connected to illegally selling human remains. Both men have been released from jail after posting bail. Another UCLA employee, also believed to have accepted money for body parts, has been placed on leave. That employee hasn''t been charged.
    It isn''t clear how much money was involved. Police allege that Messrs. Nelson and Reid were profiting from booming demand for body parts from the private sector. That demand is being driven by biomedical research and the popularity of cosmetic and reconstructive surgery, which sometimes requires tissue implants. "There is, in fact, a market for every body part," says Mary Roach, author of "Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers."
    "There are more than 100 human-tissue specimens you can sell, from heads and limbs down to glands and slices of things," Ms. Roach said. "Nothing is ever wasted." She said body parts range in price from a few hundreds dollars to as much as several thousand.
    UCLA''s donated-body program, the oldest in the country, receives about 175 bodies every year from people who have agreed to donate their bodies for use by researchers and medical students. Many of the families of the individuals who donated their bodies thought the bodies were being used to train medical students or to enable scientists to perform life-saving research at the acclaimed institution. Outcry among relatives of donors prompted UCLA Monday to set up a toll-free phone line to help assuage their concerns.
    UCLA uncovered the transactions after Mr. Nelson tried to extract payment from the university for body parts he said he had bought and then been ordered to return, said UCLA attorney Louis Marlin. In the letter, Mr. Nelson''s lawyer threatened *****e Mr. Reid and UCLA. A university internal au*** then raised questions about the accuracy of documentation in its Willed Body Program. A police investigation continues.
    Messrs. Nelson and Reid couldn''t be reached to comment.
    It is illegal to sell body parts for profit, but middlemen are allowed to charge "reasonable" fees to cover their expenses. "The price is based on processing, shipping and handling," said Ms. Roach, the author.
    A multitude of Web sites of organizations offer body parts to medical companies, such as pharmaceutical firms and medical-instrument makers. Often, the organizations get the tissue samples and body samples from hospitals and universities.
    But a shortage has created a black market, and other scandals. For instance, in 1999, the director of the willed-body program at the University of California, Irvine, was fired in a scandal over spines sold for profit.
    UCLA''s Willed Body Program has come under fire before. In 1996, lawyers representing the families of about 18,000 participants in the program sued the university for improperly disposing of remains. The lawsuit, which is still pending, accused the university of cremating cadavers in groups and dumping them in a landfill.
    Over the weekend, UCLA posted a security guard on the seventh floor of the medical center near the freezer.
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ ở Utah bị lên án sát nhân vì từ chối giải phẫu C-Section khi sanh 2 đứa con sinh đôi và 1 bị chết. Bà không muốn có vết sẹo sau khi giải phẫu và chống lại lời khuyên của các bác sĩ của 3 bệnh viện khác nhau. Luật sư của bà cho biết là bà bị bệnh tâm thần lâu năm.

    Utah Woman Refuses C-Section, Charged with Murder
    Fri Mar 12, 4:25 PM ET
    SALT LAKE CITY (Reuters) - A Utah woman was charged with murder after she repeatedly refused a Cesarean because she feared the scars and one of her twins was stillborn, officials said on Friday.

    Salt Lake County prosecutors charged Melissa Ann Rowland, 28, on Thursday with criminal homicide after she was warned by doctors late last year and again in early January to get medical attention for the twins she was carrying.
    The twins were delivered on Jan. 13 and one of them, a boy, was stillborn.
    "The charges, though unusual are justified," said Kent Morgan, deputy Salt Lake County prosecutor. "She was giving more weight to vanity than to the human life."
    The woman declined the Cesarean section because she said she feared being scarred by the surgery.
    "Even though she may not have intended to kill the child, she had a state of mind of utter callousness and indifference for his life," Morgan said.
    The woman''s attorney Michael Sikora told The Salt Lake Tribune that his client had a long history of mental illness and was first committed to a hospital at age 12.
    According to court documents Rowland was told by physicians from three hospitals to have a C-section because her unborn children were in danger.
    Court documents said Rowland told a nurse the surgery would "ruin her life" and she would rather "lose one of the babies than be cut like that."
    An autopsy found the baby died two days before delivery and could have survived if the recommended surgery had been performed, according to court documents.
    u?c Milou s?a vo 11:35 ngy 13/03/2004
  5. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt được kẻ tình nghi bắn sẻ tại vùng Ohio . Người này tên là Charles A. McCoy Jr., 28 tuổi có bị tâm bệnh đã bị bắt tại một motel ở Las Vegas hôm thứ tư 17 tháng 3 , 2004 ..
    Charles A. McCoy Jr., 28, is shown in this photo released March 15, 2004, during a news conference at the Franklin County Sheriff''s Department in Columbus, Ohio. McCoy, suspected in two dozen sniper shootings along Ohio highways, was arrested at a Las Vegas motel early Wednesday, March 17, 2004, authorities said. (AP Photo/Franklin County Sheriff''s Department)
    http://story.news.yahoo.com/fc?cid=34&tmpl=fc&in=US&cat=Ohio_Shootings
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Công nhân bo?ng ngô được bô?i thươ?ng 20 triệu đôla
    17 Tháng 3 2004 - Cập nhật 00h24 GMT
    BBC
    [​IMG]
    Eric Peoples va? vợ
    Một công nhân tại nha? máy sa?n xuất bo?ng ngô - cáo buộc ră?ng phô?i cu?a mi?nh bị ho?ng vi? loại hương liệu bơ sư? dụng trong việc chế biến ngô bă?ng lo? vi sóng - đaf nhận được 20 triệu đôla sau khi có quyết định cu?a một bô?i thâ?m đoa?n tại Myf.
    Nha? sa?n xuất, la? International Flavours and Fragrances Inc., đaf bị đê? nghị pha?i thanh toán 18 triệu đôla cho Eric Peoples va? 2 triệu đôla cho vợ anh ta.
    Eric Peoples, 32 tuô?i, va? vợ anh ta nhận được khoa?n tiê?n na?y sau khi bô?i thâ?m đoa?n nhất trí ră?ng nguô?n hơi bốc lên tư? hương liệu bơ được sư? dụng la?m tăng mu?i vị cu?a bo?ng ngô tại nơi anh la?m việc đaf la?m hư hại phô?i cu?a anh, tệ đến mức anh câ?n pha?i thay ca? hai phô?i trong vo?ng 10 năm.
    Ngay ca? khi đaf la?m như vậy, ngươ?i ta cho ră?ng tuô?i thọ cu?a anh sef gia?m mạnh vi? phô?i được cấy ghép chi? có thê? giúp anh sống thêm 10 năm nưfa.
    Eric Peoples la? ngươ?i đâ?u tiên trong một nhóm gô?m 30 cựu công nhân la?m việc cho một nha? máy sa?n xuất bo?ng ngô tại Missouri được bô?i thươ?ng thiệt hại.
    Peoples mô ta? điê?u kiện la?m việc tại nha? máy: "Tất ca? công việc tại nha? máy đê?u thực sự a?nh hươ?ng đến phô?i cu?a nhưfng ngươ?i la?m việc. Đó la? vi? hơi bốc lên tư? hôfn hợp hương liệu bơ va? dâ?u khi bị đun nóng. Ơ? đây, hơi bốc lên khắp mọi nơi, tra?n ngập ca? nha? xươ?ng".
    Các công nhân tại các nha? máy bo?ng ngô khác tại Myf cufng bị bệnh phô?i, ma? cufng có liên hệ với việc sư? dụng gia vị bơ.
    Nhưfng nha? sa?n xuất nói ră?ng sa?n phâ?m cu?a họ không nguy hiê?m nếu các công nhân được trang bị các thiết bị hô hấp khi trộn va? đốt nóng dâ?u.
    Các quan chức y tế Myf nói không có ru?i ro gi? cho nhưfng ngươ?i sư? dụng lo? vi sóng đê? chế biến bo?ng ngô bơ va? ăn tại nha?.
    Thế nhưng cơ quan ba?o vệ môi trươ?ng cu?a Myf hiện đang nghiên cứu nhưfng hoá chất lan toa? trong không khí khi ngươ?i ta nô? bo?ng ngô.
    u?c Milou s?a vo 00:24 ngy 18/03/2004
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Bàn phím, điện thoại bẩn hơn cả... toa-let

    Theo nghiên cứu của các chuyên gia tại ĐH Arizona (Mỹ), số vi trùng ở bàn phím, chuột máy tính và phím điện thoại cao gấp 400 lần so với bệ toa-let. Do vậy, họ khuyên nên thường xuyên tẩy uế các thiết bị văn phòng nhằm đảm bảo môi trường làm việc hợp vệ sinh.
    Một nghiên cứu do nhà vi sinh vật Charles Gerba đứng đầu đã phát hiện: trên mỗi cm2 điện thoại chứa tới 3.894 vi trùng; số lượng này ở bàn phím là 511 và chuột máy tính là 260. Một văn phòng trung bình chứa 3.249 vi trùng trên mỗi cm2. TS Gerba cho biết: ''''Bàn làm việc thực sự là ''''quán ăn tự phục vụ" của... vi khuẩn. Mọi người thường để đồ ăn sáng, thức ăn cho bữa trưa và mọi thứ khác khi họ làm việc nhiều giờ tại văn phòng''''.
    Khi một ai đó bị nhiễm virus cúm, bề mặt mà họ chạm vào trong ngày trở thành điểm truyền nhiễm mầm bệnh. Nguyên nhân là một số virus cúm và các virus khác có thể sống sót trên bề mặt đồ dùng văn phòng trong 72 giờ. Một văn phòng có thể trở thành nơi sinh sống lý tưởng của vi khuẩn.
    Chính vì lý do này mà các bác sĩ khuyên mọi người nên che mũi hoặc miệng khi hắt hơi và rửa tay thường xuyên. Nhân viên văn phòng nên sử dụng các miếng gạc tẩy uế để lau bàn, điện thoại và bàn phím.
    . Theo KT- GĐ
  8. bigskyvaley

    bigskyvaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phổi của tôi cũng bị hỏng nặng nhưng do hút thuốc lá quá nhiều , thử "sue tobacco company" cái nhỉ .
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cái đó tuỳ thuộc vào lứa tuổi của bạn. Nếu bạn sinh sau ngày, người ta khuyến cáo về tính độc hại của thuốc lá thì bạn khó có khả năng đòi bồi thường. Vì người ta đã Warning là độc hại mà bạn vẫn cứ thích, đó là sự lựa chọn của bạn, cũng như bây giờ tất cả các ly cà phê đều có ghi khuyến cáo là đồ uống nóng, có thể nguy hiểm mà vẫn bất cẩn làm bỏng sẽ không kiếm được tiền như vụ McDonald, chai bia rượu cũng vậy cũng khuyến cáo là có hại cho sức khoẻ, ảnh hưởng nếu lái xe, v....v. Nếu uống vào có làm sao, có bị cảnh sát hốt cũng vẫn chỉ có mình chịu thôi. Nói chung bây giờ các tập đoàn lớn đều mướn những siêu cao thủ làm corporate lawyer, ngay như những bác sỹ, y tá làm trong bênh viện có rất nhiều rủi ro nhưng chẳng may bị tai nạn cũng không dễ ăn tiền của hãng đâu, còn bị điều tra chán xem có phải lỗi của mình không, các luật sư nghiên cứu tìm cách từ chối bồi thường, v...v.
    Nói chung, mấy vụ đó phải là mới, chưa có ai làm và vẫn còn kẽ hở để các luật sư khởi tố có thể bứt phá. Họ phải thấy cơ hội lớn mới đầu tư công sức vào. Những vụ này cũng không phải một mình ăn cả đâu, nhiều khi ăn chia 50/50. Những vụ tai nạn xe hơi, lỗi của người khác rõ ràng mà thuê luật sư cũng phải chia 3/7 , khó hơn một chút là 4/6. Những vụ tai nạn lao động, kiện ăn tiền workcomp cũng tương tự.
  10. Adamsmith

    Adamsmith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    FYI: Hôm nay người bạn gởi cho mình cái link này http://www.fda.gov/ora/oasis/12/ora_oasis_c_vn.html Không biết là FDA khó tính hay hàng Việt Nam xuất khẩu chưa đúng tiêu chuẩn. Hôm trước mình vô Costco thấy cái sweater của Nike made in Vietnam mình rất thích mua, nhưng khi coi kỹ thì thấy mấy cái nút chưa mặt đã muốn sút ra hết. Hôm nay vô lại Costco thấy áo sơ mi ?omade in Vietnam? mình thấy được mua ủng hộ 2 cái. Hy vọng hàng Vietnam xuất khẩu ngày càng nhiều. Chất lượng ngày càng tốt hơn.
    Được adamsmith sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 26/03/2004

Chia sẻ trang này