1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chai_qn

    chai_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các hoạt động của Tháng Thanh niên



    * Hơn 300 hội viên, ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo
    Sáng 11/3/2005, tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, hơn 300 hội viên, ĐVTN của khối doanh nghiệp, Công an tỉnh và Trường cao đẳng Tài chính- Kế toán đã tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2006). Được biết từ đầu năm 2006 đến nay, hội viên, ĐVTN các địa phương trong tỉnh đã tổ chức được 4 đợt hiến máu nhân đạo, với tổng số trên 500 đơn vị máu. vChi đoàn giỏi khối trường THPT
    Trong 2 ngày (11 và 12/3/2006), tại hội trường Nhà khách T 50, Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Hội thi bí thư chi đoàn giỏi khối trường THPT.
    Tham dự hội thi có 53 bí thư chi đoàn của 40 trường THPT trong toàn tỉnh. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, các thí sinh phải trình bày sự hiểu biết và kiến thức của mình về Đảng, Bác Hồ; phong trào đoàn, thanh niên; quê hương Quảng Ngãi; xử lý các tình huống trong hoạt động đoàn và trình bày các kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên... Ở phần thi thực hành, các thí sinh phải thực hiện bài thuyết trình; quản trò; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, cắm trại... Kết quả, ban tổ chức đã trao 8 giải nhì; 9 giải ba và 27 giải khuyến khích (không có giải nhất).
    * Chương trình tư vấn mùa thi 2006 sẽ được tổ chức vào ngày 17/3/2006
    Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết: Chương trình tư vấn mùa thi ở Quảng Ngãi sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 17/3/2006, tại Nhà văn hoá lao động của tỉnh. Đây là năm thứ hai liên tiếp Báo Thanh niên phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức Chương trình trực tiếp tư vấn mùa thi tại tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình tư vấn mùa thi năm nay ngoài những chuyên gia tư vấn của Báo Thanh niên, còn có sự tham gia tư vấn của Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường - cụm thi Qui Nhơn và đại diện của hơn 50 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cùng các trung tâm đào tạo trên cả nước. Các thí sinh tham gia Chương trình tư vấn mùa thi 2006 sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo; những kinh nghiệm chọn ngành, nghề; cách học bài, làm bài thi đạt chất lượng tốt nhất... Ngoài ra, thí sinh dự chương trình còn có cơ hội được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh niên, học bổng dự khoá học Anh văn đạt chứng chỉ TOEIC (Chương trình học Anh văn miễn phí theo tiêu chuẩn quốc tế do Trung tâm Hội Anh văn Việt Mỹ - VUS tài trợ). Cũng trong đợt tư vấn mùa thi này, ban tổ chức sẽ phát miễn phí gần 1.000 cuốn cẩm nang Tư vấn mùa thi 2006...
    P.V


  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh ​
    Sáng ngày 20/3/2006, Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
    UBND tỉnh đã báo cáo với Đoàn giám sát về quy hoạch sử dụng đất trong 5 năm qua. Báo cáo cho biết, nhìn chung các dự án quy hoạch sử dụng đất do UBND các huyện, thành phố lập đã thể hiện chiến lược sử dụng đất của tỉnh, huyện, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh chỉ mới triển khai ở 10 xã thuộc huyện Sơn Tịnh, 170 xã còn lại, tỉnh dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2007. Tỉnh đã thu hồi, giao đất và cho thuê đất tại Khu công nghiệp Tịnh Phong là 112,17/141,72 ha đã quy hoạch; Khu công nghiệp Quảng phú: 52,77/99,42 ha; Khu kinh tế Dung Quất: 1.539,1/10.300 ha. Đến nay một số công trình trọng điểm tại Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp của tỉnh đã và đang được đầu tư xây dựng; đất đai phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, y tế, bưu chính viễn thông, giao thông, thuỷ lợi,.. đã được bố trí, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển, đặc biệt là việc bố trí đất ở cho nhân dân tại các vùng giải toả mặt bằng xây dựng các công trình, các vùng sạt lở, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, góp phần ổn định an ninh, chính trị xã hội. Tuy vậy, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của tỉnh đạt chưa cao, nhất là những năm đầu của kỳ kế hoạch 2001- 2005, nguyên nhân chủ yếu là do đất xây dựng các công trình trong Khu kinh tế Dung Quất còn ở mức thấp vì trong giai đoạn này Nhà máy lọc dầu chậm triển khai xây dựng; điều kiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp và khu kinh tế chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thu hút và triển khai dự án của các nhà đầu tư; một số địa phương chưa lập quy hoạch sử dụng đất; việc đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập...
    Lãnh đạo tỉnh cũng thông qua Đoàn giám sát, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt phương án sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh để tỉnh tiến hành việc đo đạc và giao đất cho đia phương quản lý; quan tâm đầu tư kinh phí cho địa phương có điều kiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập quy hoạch sử dụng đất với công nghệ mới bảo đảm số liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn; sớm ban hành văn bản chỉ đạo về việc phân loại đất thổ cư để địa phương làm căn cứ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như đền bù, giải toả; có cơ chế trong việc bố trí đủ biên chế kiện toàn bộ máy thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa phương.
    Ông Lê Qung Bình- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đề nghị tỉnh thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy trình sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nhất trí với những dự kiến, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2006- 2010 trên cơ sở bám sát chiến lược, phương hướng, mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ.
    Sau buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã đưa Đoàn đi thị sát thực tế tại một số điểm trong khu công nghiệp Tịnh Phong và khu kinh tế Dung Quất như: nhà máy đóng tàu Dung Quất, phân khu Công nghiệp Sài Gòn- Dung Quất, trường Đào tạo nghề Dung Quất...

  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư hơn 10 tỷ đồng nâng cấp thủy điện Cà Đú hòa vào lưới điện Quốc gia ​
    Công ty TNHH xây dựng thủy điện Cà Đú (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để sửa chữa và nâng cấp thủy điện Cà Đú nhằm hòa sản lượng điện sản xuất tại nhà máy này vào mạng lưới điện Quốc gia, phục vụ điện sinh hoạt và sản xuất cho đồng bào ở các xã vùng cao huyện Trà Bồng.
    Trong đợt đầu tư nâng cấp này, thủy điện Cà Đú được lắp đặt thêm 3 tổ máy phát điện mới có tổng công suất 1000 KW, tăng 600 KW so với trước đây, thay mới các thiết bị chuyên dùng, xây dựng mới đường dây tải điện 0,4-22 KV dài hơn 3 Km cùng hệ thống đập dâng ngăn nước đầu nguồn và hệ thống đường mương, đường ống dẫn nước vào máy phát điện. Trong giai đọan hai được triển khai thực hiện trong năm 2007, Công ty TNHH xây dựng thủy điện Cà Đú sẽ đầu tư nâng công suất nhà máy thủy điện Cà Đú đạt 4 MW.
    Được biết trong mùa mưa lũ cuối năm 2005 vừa qua, thủy điện Cà Đú đã bị hư hỏng nặng với tổng thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng.

  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khu kinh tế Dung Quất thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn thép quốc tế

    Theo Quy hoạch của Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam, từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, việc sản xuất phôi thép được đặc biệt ưu tiên. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài Nhà máy gang thép Thái Nguyên (đang được mở rộng) và một vài nhà máy tại Bình Dương và Bà Rịa ?" Vũng Tàu sản xuất phôi thép từ phế liệu, vẫn chưa có dự án quy mô lớn nào đầu tư vào lĩnh vực này.
    Vấn đề là ở chỗ, dự án nhà máy sản xuất phôi thép đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn lâu, phải thuận tiện cho việc vận chuyển nguồn quặng sắt và than đá và cuối cùng là đòi hỏi ở gần cảng nước sâu cho loại tàu 70.000 ?" 80.000 tấn trở lên nhập nguyên liệu và xuất thành phẩm. Chính vì thế nên trong khi các doanh nghiệp Việt Nam hầu như không có khả năng thu xếp tài chính cho những dự án lớn như vậy, thì các doanh nghiệp nước ngoài cũng cân nhắc rất kỹ mọi mặt trước khi đầu tư.
    Mới đây, Tập đoàn sản xuất thép Tycoons WorldWide Group (là một công ty con của Tycoons Group International Co., Đài Loan ?"Taiwan Steel) đã quyết định chọn Khu kinh tế Dung Quất làm địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy luyện cán thép lò cao, cho dù ở đây không có sẵn quặng sắt và than đá. Theo thiết kế, dự án của Tycoons có công suất khoảng 5 triệu tấn phôi thép/năm, vốn đầu tư khoảng 1,04 tỷ USD, được chia làm 2 giai đoạn trong vòng 8 năm; giai đoạn 1 có vốn đầu tư ước tính là 560 triệu USD, công suất khoảng 2 triệu tấn/năm, đáp ứng 30% nhu cầu phôi thép trong nước. Diện tích sử dụng đất của dự án là 450 ha, gắn với chiều dài mép nước 500 m.
    Hiện nay, Tycoons đã cơ bản hoàn thành hồ sơ Dự án Nhà máy thép Dung Quất và sẽ trình xin cấp phép đầu tư ngay trong tháng 3/2006.
    Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cam kết sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và san nền vào cuối tháng 6/2006 để tháng 7/2006, Tycoons khởi công xây dựng Nhà máy và dự kiến, đầu năm 2009, Nhà máy thép Dung Quất sẽ hoàn thành giai đoạn 1, cùng thời điểm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành.
    Trước khi quyết định chọn Dung Quất để xây dựng nhà máy luyện thép, Tập đoàn Tycoons đã khảo sát nhiều địa điểm khác nhau, cả phía Bắc lẫn phía Nam và cuối cùng, họ quyết định chọn Dung Quất để đầu tư dựa vào những lợi thế sau của Khu kinh tế này.
    Thứ nhất, Dung Quất đã có một hệ thống cơ sở hạ tầng khá tốt, sẵn sàng đáp ứng cho việc triển khai dự án.
    Thứ hai, Dung Quất có vịnh nước sâu, với 2 tuyến đê chắn sóng phía Bắc và phía Tây, có thể xây dựng cảng chuyên dùng cho loại tàu có trọng tải từ 70.000 tấn trở lên.
    Thứ ba, nguồn cung cấp nước của Dung Quất là rất tốt, khả năng cấp nước có thể lên đến trên 300.000 m3/ngày.
    Thứ tư, Dung Quất có nền hạ tốt, lại không nằm trong vùng chịu đe dọa của động đất. Tập đoàn Tycoons rất quan tâm đến điều này, nhất là khi một vài nước thuộc Đông Nam Á từng chịu ảnh hưởng của sóng thần.
    Thứ năm, trong khi Việt Nam chưa giải được bài toán nguyên liệu trong nước, có nghĩa là phải nhập quặng và than cốc, thì đặt nhà máy ở Dung Quất là thuận tiện nhất cho việc nhập nguyên liệu.
    Tycoons đã thuê Tập đoàn Thép Jigang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (tập đoàn thép lớn thứ 8 của Trung Quốc, với sản lượng năm 2005 là 10 triệu tấn, gồm 5 triệu tấn phôi và 5 triệu tấn thành phẩm) là nhà thầu cho Nhà máy thép Dung Quất theo hình thức chìa khóa trao tay (lập dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành thử).
    Riêng về địa điểm Dung Quất, ngay từ năm 1996, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cùng Bộ Công nghiệp (trực tiếp là Tổng công ty Thép Việt Nam) thực hiện nghiên cứu về Dự án Liên hợp luyện cán thép qui mô lớn. Vào thời điểm đó, đã có 10 địa điểm được đưa ra so sánh, sau đó rút lại còn 4 địa điểm. Cuối cùng, có 2 địa điểm vào chung kết là Mũi Ròn (Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình) và Dung Quất. Mộät số phương án được các chuyên gia JICA (thực chất là Tập đoàn Thép Nippon Steel) đưa ra là xây dựng một liên hợp luyện cán thép với công suất khoảng 4 triệu tấn/năm, vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD, bao gồm cả nhà máy nhiệt điện, nhà máy nước và toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng.
    Theo các chuyên gia, Dung Quất là địa điểm rất thuận lợi cho các dự án công nghiệp nặng và hiện tại, ngoài Tycoons ra, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn trong lĩnh vực công nghiệp nặng như Tập đoàn Xây lắp Luyện kim Trung Quốc, Tổng công ty Khoáng sản Trung Quốc (liên doanh cùng Vinashin), Tập đoàn Thép E United Đài Loan ? đang quan tâm đến việc đầu tư vào Dung Quất.

    "theo nguồn Báo Đầu tư "
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    KKT Dung Quất đang có nhu cầu lớn về lao động trình độ chuyên môn cao 
     

     


    [​IMG]




    Trung tâm Giới thiệu việc làm Khu kinh tế Dung Quất cho biết, hiện nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao của các doanh nghiệp đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất là rất lớn. Riêng từ đầu năm đến nay Trung tâm đã giới thiệu, cung ứng hàng trăm lao động là kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp đầu tư tại Khu kinh tế này.
     
    Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Nhà máy liên hợp công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất, trung bình mỗi tháng sẽ giải quyết việc làm thêm cho 100 công nhân kỹ thuật tham gia sản xuất trên công trường, với các ngành nghề như: gò hàn, cơ khí, cắt gọt kim loại...
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Lượng khách du lịch đến tỉnh ta tăng nhanh ​
    Từ đầu năm 2006 đến nay, hoạt động du lịch tỉnh ta có nhiều bước khởi sắc, lượng khách đến Quảng Ngãi tăng rõ rệt; đã có 42.500 lượt khách đến tham quan, lưu trú tại các điểm du lịch của tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2005 và bằng 25% kế hoạch năm 2006 (kế hoạch 170.000 lượt khách), trong đó khách do cơ sở lưu trú phục vụ 298.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 2.550 lượt và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2005. Tổng doanh thu ước đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2005, bằng 19% kế hoạch năm.
    Đặc biệt, vào ngày 05/3/2006, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức công bố và đưa tuyến du lịch "Theo dòng nhật ký Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm" vào hoạt động. Tuyến du lịch này đã thu hút được một lượng lớn du khách khắp nơi trong nước đến tham quan. Thời gian đến, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thiện một số điều kiện cần thiết để sớm đưa tuyến du lịch biển đảo Lý Sơn vào hoạt động, đồng thời lập dự án xây dựng Làng du lịch văn hoá thôn Tư Cung tại huyện Sơn Tịnh.

  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hỗ trợ 750 triệu đồng cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ​

    Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2006 với tổng số tiền là 750 triệu đồng. Trong đó, các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ; xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng; xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây; xã Long Môn, huyện Minh Long được hỗ trợ 120 triệu đồng/01 xã; thôn Tà Đinh, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà được hỗ trợ 130 triệu đồng và xã Trà Quân, huyện Tây Trà được hỗ trợ 140 triệu đồng.
    Nội dung hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ giống bò, giống cây cau và giống cây mây nếp để xây dựng mô hình về chăn nuôi và trồng trọt phù hợp với phương hướng, kế hoạch phát triển của địa phương.

  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0


    Đoàn viên thanh niên Quảng Ngãi với
    ?oTháng thanh niên 2006? 
     

     


    [​IMG]

    Các bạn ĐVTN Chi đòan VP.UBND tỉnh với họat động về nguồn, nơi Liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm chiến đấu và hy sinh


    Những năm gần đây, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã có nhiều đổi mới, nội dung hoạt động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hình thức phong phú, lôi cuốn được nhiều ĐVTN tham gia.
     
    Cùng với tuổi trẻ cả nước, tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức nhiều phong trào thi đua tình nguyện, xung kích, trên các lĩnh vực phát triển KT- XH, xây dựng quê hương giàu đẹp. Tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ Quảng Ngãi có nhiều hoạt động sôi nổi, tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên thân thế sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Phạm Văn Đồng, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt 75 năm qua.
     
    Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn xây dựng nội dung hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như làm nhà tình thương, tình nghĩa, làm các công trình cơ sở hạ tầng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Mỗi tổ chức đoàn cần có công trình mang tên ?ocông trình 75 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn, tạo điều kiện kết nạp được nhiều đoàn viên mới mang tên lớp đoàn viên ?o75 năm đoàn TNCS Hồ Chí Minh?; giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú mang tên ?olớp đoàn viên ưu tú nhân kỷ niệm 100 ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng?.
     
    Mở đầu hoạt động tháng thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn tổ chứ[​IMG]c lễ ra quân tháng thanh niên và kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau lễ, hơn 400 đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường khu vực thị trấn Mộ Đức và khu nhà lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng. Tỉnh đoàn phối hợp với sở TDTT, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải bóng đá thanh niên nông thôn trong toàn tỉnh; tổ chức đại hội đại biểu thành lập Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2006- 2010 và nhiều cuộc sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
     
    Thành đoàn Quảng Ngãi, các huyện đoàn đều ra quân hưởng ứng tháng thanh niên với nhiều việc làm thiết thực giàu ý nghĩa. Tại huyện Đức Phổ, gần 100 ĐVTN đã hăng hái không ngại gian nan vất vả, lao động mở tuyến đường dài hơn 6 km tư hồ Liệt Sơn đến bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, tạo điều kiện cho du khách đến thăm quan nơi đây. Huyện đoàn Sơn Tây, tổ chức cho 200 ĐVTN ra quân giúp nhân dân xã Sơn Bua, khai hoang gần 2 ha ruộng bậc thang; mở nhiều lớp cảm tình đoàn cho hàng trăm thanh niên, đội viên trong huyện ĐVTN. Ở Bình Sơn, Mộ Đức, ĐVTN đồng loạt ra quân làm thuỷ lợi, nạo vét kênh mương nội đồng, đắp đập ngăn sông đưa nước về tưới cho lúa, hoa màu ở địa phương. Các cơ sở đoàn trong tỉnh vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu nhân đạo, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo; quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho cán bộ đoàn và đoàn viên còn khó khăn về nhà ở... Đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và nhiều cơ quan khác tổ chức hành hương về thăm xã Phổ Cường và xã Ba Trang nơi Liệt sỹ, Bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm từng công tác, chiến đấu và anh dũng hy sinh; tặng 40 xuất quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo trị giá hơn 5 triệụ đồng.
     
    Tháng 3 năm 2006 có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động đoàn tỉnh ta, khắp nơi trong tỉnh dấy lên nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nội dung gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị lập nhiều thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
     
     
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Khởi công xây dựng bệnh xá Đặng Thùy Trâm ​

    Sự kiện ?oNhật ký Đặng Thùy Trâm? được xuất bản cách đây gần một năm đã thật sự đi vào lòng đọc giả, nhất là thế hệ của chị Trâm ngày ấy. Từ tấm lòng của bạn đọc, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí minh đã phát động và kêu gọi đóng góp xây dựng bệnh xá mang tên Liệt sĩ- Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và hôm nay, 24/3/2006, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2006), tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, báo Tuổi trẻ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng bệnh xá mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân- ?oBệnh xá Đặng Thùy Trâm?.
    Tham dự lễ khởi công có chị Đặng Phương Trâm- thay mặt gia đình Liệt sĩ- Bác sĩ Đặng Thùy Trâm; ông Đoàn Văn Thái- Bí thư Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Kim Hiệu- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Hoàng- Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ; Phạm Hồng Phương- Giám đốc Sở Y tế; Phan Huy Toàn- Giám đốc CN Domexco Đồng Tháp tại Đà Nẵng;ông Robert Whitehurst- anh trai Fred Whitehurst- người đã cất giữ cuốn nhật ký; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Đức Phổ, xã Phổ Cường, Công ty xây dựng Thanh Niên- đơn vị thi công, đông đảo học sinh và nhân dân huyện Đức Phổ.
    Bệnh xá Đặng Thùy Trâm được xây dựng trên diện tích 4.125m2, trong đó diện tích sử dụng 1.100m2; diện tích công viên, cây xanh, vườn 2.000m2; diện tích giao thông 1.000m2 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 6,1 tỷ đồng và sẽ hoàn thành trong thời gian 5 tháng. Đây là bệnh xá tuyến xã đạt chuẩn quốc gia, thực hiện công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân xã Phổ Cường và các xã lân cận. Công trình này được xây dựng không chỉ có mục đích là một cơ sở y tế khám chữa bệnh mà cùng với tuyến du lịch ?oTheo dòng nhật ký Liệt sĩ- Bác sĩ Đặng Thùy Trâm? còn là một địa điểm mang tính truyền thống văn hóa và là điểm dừng chân của khách du lịch đến tham quan.
    Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Thái- Bí thư Trung ương Đoàn đã nhấn mạnh: công trình này được xây dựng không chỉ bằng gạch, ngói, vôi, cát, gỗ, đá mà được xây bằng cả trái tim, nhiệt huyết, bằng tình yêu mãnh liệt mà chị Trâm đã dành cho cuộc đời này. Qua công trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn ?oBệnh xá Đặng Thùy Trâm? sẽ là nơi vừa phục vụ có hiệu quả cao nhất cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vừa là điểm văn hoá du lịch cho du khách, vừa phục vụ tốt nhất cho công tác giáo dục truyền thống của Đoàn.
    Ông Nguyễn Kim Hiệu- Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân Quảng Ngãi cảm ơn Báo Tuổi Trẻ- đơn vị đã phát động đóng góp xây dựng Bệnh xá đặng Thùy Trâm và là nơi bắc nhịp cầu để bạn đọc cả nước biết đến mảnh đất Đức Phổ anh hùng. Chủ tịch đề nghị đơn vị thi công, đơn vị giám sát phải thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ đã đề ra và đảm bảo chất lượng, đảm bảo mỹ quan công trình và hứa về phía tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả.
    Sau buổi lễ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã phát động trồng cây xanh trong khuôn viên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm và các Đại biểu dự lễ cũng đã tham gia trồng cây lưu niệm tại khu Bệnh xá này.

  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    16 chương trình, đề tài, dự án được tuyển chọn để thực hiện trong năm 2006 ​

    Vừa qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh mục các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2006.

    Theo đó, năm 2006 có 16 chương trình, đề tài, dự án được tuyển chọn để thực hiện. Các đề tài tiêu biểu như: Chương trình ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao phục vụ Khu kinh tế Dung Quất; xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các xã, thị trấn nông thôn và miền núi tỉnh; nghiên cứu các giải pháp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường tại thành phố Quảng Ngãi; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trên thị trường; đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và phát triển nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học trong trồng trợ chăn nuôi; xây dựng mô hình trồng mây trên đất đối miền núi tỉnh Quảng Ngãi; nghiên cứu, bảo tồn và phát huy vốn âm nhạc dân gian cử người Việt ở Quảng Ngãi; tổng hợp biên soạn văn hoá dân gian các dân tộc ở Quảng Ngãi,?

    Các đề tài, dự án này có ý nghĩa thực tiễn cao, xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống và sẽ được cơ quan thường trực Hội đồng khoa học tỉnh tuyển chọn đơn vị, cá nhân thực hiện.

Chia sẻ trang này