1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ thực hiện trong 7 lĩnh vực ​
    Sáng ngày 13/4, UBND tỉnh đã họp góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Sở Tài chính trình
    Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cần phải có chương trình hành động để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội hiện nay, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức, công dân...và cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vị được điều chỉnh của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

    Theo dự thảo, việc tổ chức có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện trong 7 lĩnh vực sau: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước và cuối cùng là sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

    Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến điều chỉnh, bổ sung cho nội dung dự thảo. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế hiện nay ở tỉnh ta do nhiều nguyên nhân nên còn nhiều lãng phí, dự thảo cần làm rõ thêm các nội dung như: phân định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong việc đảm bảo quản lý, sử dụng ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm ở tất cả các lĩnh vực; việc ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn, đặc biệt là định mức phải rõ ràng, cụ thể và phù hợp với thực tiễn,?

    Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Hiệu yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ngành, các quy định của Trung ương về lĩnh vực này, phối hợp với Sở Tư pháp để hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Trong đó, Chủ tịch nhấn mạnh một số nội dung cần chú ý trong dự thảo như: định mức các khoản chi phí hội họp, công tác, chi tiêu ngân sách,?; công khai hoá các khoản kinh phí và kiểm tra, giám sát thực hiện lĩnh vực này; trong 7 lĩnh vực thì tập trung ở các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách trong mua sắm, tổ chức các lễ hội,?
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và người tàn tật ​
    UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và người tàn tật năm 2006 nhằm đào tạo, dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, giải quyết việc làm cho nông dân, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

    Các cơ sở dạy nghề được chọn ký kết hợp đồng tham gia dạy nghề ngắn hạn trên địa bàn tỉnh gồm 11 cơ sở là: Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi; Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi; Trường Đào tạo nghề Dung Quất; Trung tâm dạy nghề Thanh niên tỉnh; Trung tâm dạy nghề Quảng Ngãi; Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thuộc Hội nông dân tỉnh; Trung tâm dạy nghề Phụ nữ tỉnh thuộc Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Trung tâm dạy nghề Đức phổ; Cơ sở dạy nghề Công ty Cổ phần Giao thông vận tải; Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty TNHH Nguyễn Hồng Cường; Trung tâm dạy nghề Đăng Huy thuộc Công ty TNHH Đăng Huy sẽ thực hiện công tác đào tạo, dạy nghề cho khoảng 2.410 học viên theo học 15 nghề như: tin học cơ bản, thêu rua, may công nghiệp, điện dân dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật dẫn tinh viên, kỹ thuật sản xuất nấm rơm, thú y,? Thời gian học tùy theo từng nghề, tối đa là 04 tháng (chế biến gỗ, cơ điện nông thôn), ít nhất là 01 tháng (sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật dẫn tinh viên, kỹ thuật sản xuất nấm rơm) và mức hỗ trợ cho từng học viên tùy theo từng nghề và thời gian đào tạo, cao nhất là 400 nghìn đồng/tháng, thấp nhất là 150 nghìn/tháng. Khi tham gia các khóa dạy nghề ngắn hạn, người lao động nông thôn không phải nộp thêm bất kỳ khoản phí nào (trừ tiền ăn, ở của người học). Đối tượng đào tạo của chương trình này là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động chưa qua học nghề, có nhu cầu học nghề, đủ điều kiện xét tuyển vào các khoá học nghề ngắn hạn và được lựa chọn ưu tiên theo quy định của nhà nước và người tàn tật với tổng kinh phí cho cả hai đối tượng khoảng 2 tỷ đồng.
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Khoan mũi khoan cọc đầu tiên để xử lý nền móng mặt bằng Nhà máy lọc dầu​
    Hôm qua, 17/4 Tổng công ty xây dựng Hà Nội thuộc Bộ Xây Dựng (Nhà thầu phụ của Technip) đã huy động gần 100 chuyên gia, kỹ sư, công nhân và nhiều phương tiện cơ giới tiến hành khoan mũi khoan cọc đầu tiên để xử lý cục bộ mặt bằng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

    Tổng công ty xây dựng Hà Nội sẽ lần lượt khoan trên 1500 cọc vào độ sâu khoảng 12 mét trong phạm vi mặt bằng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi hoàn thành, Nhà thầu sẽ triển khai thi công lắp đặt dây chuyền công nghệ thiết bị (gói thầu EPC 1) trên phạm vi mặt bằng này. Dự kiến đến tháng 6 tới, những thiết bị siêu trường, siêu trọng của gói thầu EPC 1, EPC 4 thuộc dự án Nhà máy lọc dầu sẽ cập cảng Dung Quất. Như vậy, việc khoan cọc xử lý cục bộ nền móng Nhà máy lọc dầu là rất cần thiết để tạo nền địa chất ốn định đảm bảo an toàn phục vụ trong quá trình thi công và vận hành sản xuất dây chuyền thiết bị lọc dầu.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Dung Quất: Niềm tin từ ngành công nghiệp đóng tàu ​
    Trong những ngày trung tuần tháng 4 này, trên công trường Nhà máy công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất khá sôi động. Tổng công ty xây dựng hạ tầng Licogi và Công ty xây dựng Contex thuộc Tổng công ty tàu thuỷ Việt Nam(Vinashin) huy động hàng trăm phương tiện cơ giới khẩn trương thi công cửa Ụ khô số 1 chuẩn bị đóng chiếc tàu dầu mang tên ?oDung Quất số 1? có trọng tải 100.000 tấn phục vụ cho ngành dầu khí Việt Nam.

    Ụ tàu này có chiều dài 380 mét, rộng 90 mét và sâu 15 mét có thể đáp ứng nhu cầu đóng và sửa chữa cho tàu biển có trọng tải 300.000 tấn. Cửa ụ này có vai trò như 1 chiếc phao nâng ?okhổng lồ?, khi chiếc tàu hạ thuỷ thì nước sẽ được bơm vào nâng chiếc tàu lên hoà mình với biển đảm bảo an toàn. Ông Lê Lộc, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam cho biết : Dung Quất có nhiều lợi thế như có cảng biển nước sâu, có khu công nghiệp lọc, hoá dầu, luyện thép?rất thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu tại đây.Việc đầu tư xây dựng nhà máy này tại Khu kinh tế Dung Quất có vai trò như là một điểm nhấn cho ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

    Từ nay đến cuối tháng 6 tới, Công ty sẽ hoàn thành xong các tổng đoạn của Cửa ụ khô để đầu tháng 7 là có thể bắt đầu đóng chiếc tàu dầu 100.000 tấn đầu tiên của Việt Nam. Để chuẩn bị đóng chiếc tàu này, Tổng Công ty đang nỗ lực chuẩn bị 4000 tấn sắt, thép và sẽ được đưa về đến chân công trình trong vài ngày đến. Ngoài ra, Vinashin đang huy động nhiều phương tiện thiết bị hiện đại cùng 100 kỹ sư tay nghề cao từ các đơn vị thành viên trong cả nước, mời trên 20 chuyên gia Hàn Quốc và Ba Lan tham gia thiết kế, đóng chiếc tàu ?oDung Quất số 1? này. Trong vòng 15 ngày tới, 3 phân xưởng nữa sẽ được lắp ráp để phục vụ thi công Cửa ụ khô và đóng tàu. Trên công trường, lực lượng chuyên gia và công nhân cũng đang triển khai đóng 2 chiếc tàu kéo có trọng tải 2400 mã lực, đóng Xà lan có trọng tải 15.000 tấn, chuẩn bị những phân đoạn đầu tiên đóng chiếc tàu dầu có trọng tải 100.000 tấn. Dự kiến đến năm 2007 sẽ hạ thuỷ chiếc tàu này phục vụ vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con, kinh doanh đa ngành, có trình độ công nghệ tiên tiến, quản lý hiện đại. Để hoàn thành nhiệm vụ này đòi hỏi Tổng công ty phải có một đội ngũ nhân lực tương xứng, trong đó đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ- kỹ sư chuyên ngành giữ vai trò quan trọng. Mới đây, Tổng công ty đã kiến nghị các cấp Bộ, ngành TW bổ sung 500 chỉ tiêu đào tạo Kỹ sư Ngành đóng tàu, trong đó yêu cầu đào tạo bổ sung 150 Kỹ sư đóng tàu và điện tàu thuỷ, 200 công nhân gò hàn bậc cao cho Nhà máy liên hợp công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất. Song song với hai ngành công nghiệp lọc- hoá dầu và luyện thép, ngành công nghiệp đóng tàu được xác định là một trong những ngành công nghiệp nặng mũi nhọn có khả năng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đột phá trong thời gian tới. Năm nay, Công ty công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất phấn đấu đạt tổng giá trị sản lượng công nghiệp ngành đóng tàu đạt đến ngưỡng 600 tỷ đồng. Nếu chỉ tiêu này trở thành hiện thực thì Nhà máy công nghiệp đóng tàu Dung Quất sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động và mang lại nguồn thu ngân sách cho tỉnh Quảng Ngãi là rất lớn. Trong xu thế hội nhập, Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam không ngừng nâng công suất và triển khai đóng những chiếc tàu có trọng tải lớn. Cùng với việc đóng và sửa chữa tàu biển, Vinashin sẽ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực chế tạo thiết bị hỗ trợ cho ngành công nghiệp đóng tàu, đầu tư vào những lĩnh vực dịch vụ- du lịch, dịch vụ phụ trợ. Ước vọng của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam là hình thành tại Dung Quất Cụm liên hợp công nghiệp tàu thuỷ có khả năng chế tạo những chi tiết thiết bị tàu biển, đảm bảo nội địa hoá trên 60% chi tiết tàu biển để từng bước thúc đẩy ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trở thành ngành công nghiệp đóng tàu có tầm cỡ thế giới.

    Cùng với sự chuyển biến tích cực một số gói thầu thuộc dự án Nhà máy lọc dầu, trong những ngày này không khí khẩn trương trên công trường Nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã tạo thế và lực mới cho Khu kinh tế Dung Quất. "Dung Quất số 1", chiếc tàu lớn nhất do Việt Nam sản xuất tại Khu kinh tế Dung Quất là biểu tượng ý chí, niềm tin và nghị lực của ngành đóng tàu Việt Nam. Chiếc tàu này ra đời là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên động lực thúc đẩy Khu kinh tế Dung Quất sớm trở thành hạt nhân tăng trưởng của Khu vực miền Trung và cả nước.
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu truyền hình từ mạng cáp quang của Bưu điện- tin vui cho các huyện miền núi​
    Hiện nay, sự nghiệp phát thanh- truyền hình Quảng Ngãi đã có những bước phát triển đáng kể: tỷ lệ phủ sóng phát thanh ở các huyện đồng bằng đạt 97%, phủ sóng truyền hình đạt 92%.

    Song, với 06 huyện miền núi và một số vùng lõm khác trong tỉnh do địa hình phức tạp, bị che chắn bởi núi đồi nên sóng truyền hình của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh (PTQ) không đến được, Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh phải in và gửi băng lên trạm phát lại truyền hình của 06 huyện này để phục vụ nhân dân, do đó không đảm bảo tính thời sự của thông tin báo chí.

    Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn về nhu cầu đời sống tinh thần của người dân các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo Đài phát thanh- Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Bưu điện tỉnh về kế hoạch và phương án sử dụng mạng cáp quang của Bưu điện để truyền tín hiệu truyền hình PTQ từ thành phố Quảng Ngãi lên 06 huyện miền núi và một số vùng lõm khác trong tỉnh, mở rộng diện phủ sóng truyền hình ở địa phương. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của tỉnh và là một tín hiệu đáng mừng cho nhân dân các huyện miền núi- những vùng không thu được trực tiếp sóng phát thanh- truyền hình của tỉnh.
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Rộn ràng trên đại công trường Dung Quất ​
    Trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, chúng tôi đến thăm đại công trường thuộc Khu kinh tế Dung Quất mới thấy hết sự rộn ràng, tấp nập trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của những đơn vị thi công các gói thầu thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các dự án lớn đang triển khai xây dựng tại đây.

    Có thể khẳng định rằng chưa bao giờ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lại quan tâm đến dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất như hiện nay. Điều đó có thể chứng minh rằng chỉ trong hơn một tháng (đầu tháng 3 đến đầu tháng 4/2006) đầu tháng 3/2006, đồng chí ***************- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí đã về Quảng Ngãi đi kiểm tra, làm việc tại công trường xây dựng nhà máy lọc dầu, qua đó chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tiến độ đề ra và kịp thời giải quyết những vướng mắc cho dự án; cuối tháng 3, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương cũng đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, tìm hiểu tình hình triển khai một số dự án tại Khu kinh tế Dung Quất; và mới đây, ngày 10, 11/4/2006, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua và định hướng phát triển giai đoạn 2006- 2010; nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất báo cáo tình hình thu hút đầu tư và hướng phát triển của Khu kinh tế này; nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất... Điều chúng tôi ghi nhận là sau mỗi lần các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kiểm tra, chỉ đạo đối với tỉnh và các cơ quan chức năng, các nhà thầu đang thi công tại Khu kinh tế Dung Quất thì việc tổ chức thực hiện thi công các dự án, nhất là các gói thầu thuộc dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất lại có những chuyển biến tích cực hơn, sôi động hơn.

    Sáng ngày 17/4/2006, chúng tôi có mặt tại hiện trường công trường đê chắn sóng, cảng Dung Quất thuộc gói thầu 5A, do Công ty Xây dựng Lũng Lô (thuộc Bộ Tư lệnh Công binh- Bộ Quốc phòng) làm tổng thầu. Ngay tại trụ sở làm việc của Ban điều hành dự án đê chắn sóng Dung Quất với hai câu khẩu hiệu lớn đập vào mắt mọi người đó là: "Hoàn thành tốt nhiệm vụ thi công đê chắn sóng là trách nhiệm, vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty xây dựng Lũng Lô", "Tuổi trẻ Công ty xây dựng Lũng lô thi đua xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công đê chắn sóng- lập công dâng Đảng". Tiếp chúng tôi, anh Trần Trọng Dũng- Phó Chủ nhiệm chính trị Ban điều hành dự án đê chắn sóng cho biết: Để hoàn thành đê chắn sóng có chiều dài 1.620m đúng tiến độ đã được chấp nhận (tháng 10/2007), vừa qua cụm công trường phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, chúng tôi đã và đang huy động lực lượng cán bộ công nhân trên 145 người và trên 100 phương tiện xe vận tải, xà lan các loại làm việc suốt ngày đêm trên đường bộ và đường thuỷ, nhờ vậy đến nay đã thi công được 725 mét thân đê, đã vận chuyển đổ gần 500.000 mét khối đá và gần 2.000 cấu kiện Accropode. Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng với 14 mỏ đá với 40 máy đào, máy xúc để có đủ đá phục vụ thi công đê chắn sóng. Mục tiêu đề ra của chúng tôi là phấn đấu mỗi ngày vận chuyển đổ đạt từ 5.500- 6.000m3 đá, đến tháng 10/2007sẽ bàn giao gói thầu 5A này cho chủ đầu tư. Cùng với Công ty xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Xây dựng hạ tầng LICOGI và Công ty Thiết kế tư vấn xây dựng dầu khí cũng đang tập trung đúc cấu kiện Accropode để đắp thân đê, hai nhà thầu này phấn đấu mỗi ngày đúc được 85 cấu kiện Accropode, hiện nay đã dự trữ được trên 7.200 cấu kiện. Đến công trường gói thầu 5B (cảng xuất sản phẩm) dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, anh Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) đại diện cho nhà thầu gói thầu 5B cho biết: Hiện nay các đơn vị nhà thầu huy động hơn 200 cán bộ, công nhân làm việc trên hiện trường, đồng thời huy động các phương tiện gồm 5 hệ nổi, 02 đầu kéo, 3 búa đóng cọc và 4 đơn vị gia công cọc... đang tiến hành khoan cọc thử, nhà thầu đã nhập 4.500 tấn thiết bị/18.000 tấn thiết bị cọc thép khoảng 2.000 cọc, mỗi cọc có chiều dài từ 10 mét đến 19 mét. Đơn vị nhà thầu cũng đã lập tiến độ tổng thể và trình cho chủ đầu tư. Nhà thầu phấn đấu tháng 3/2007 bàn giao cầu dẫn chính và đến tháng 7/2007 bàn giao toàn bộ Cảng xuất sẩn phẩm cho nhà thầu chính Technip.

    Đặc biệt, đối với gói thầu EPC số 1+4 (các phân xưởng công nghệ và phụ trợ, phao rót dầu không bến) do Tổ hợp Nhà thầu Technip thực hiện, chiều ngày 17/4/2006, trong không khí thi đua chào mừng khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tại mặt bằng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà thầu Technip cùng với Tổng công ty xây dựng Hà Nội (nhà thầu phụ) đã chính thức tổ chức khoan cọc nhồi đầu tiên tại chân móng công trình nhà máy, đây là bước mở đầu cho giai đoạn đi vào xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tại công trường này có hàng chục xe vận tải cở lớn hoạt động liên tục ngày đêm để vận chuyển hàng nghìn mét khối cát từ bãi cát vịnh Việt Thanh vào lấp một phần mặt bằng khu vực nhà máy với diện tích 110 hecta và thông tuyến đến nhà máy lọc dầu, nơi đây sẽ hình thành đường ống tải dầu thô từ phao rót dầu không bến vào bể chứa tại nhà máy lọc dầu... Điều khẳng định rằng, hiện nay không khí làm việc của các nhà thầu thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang rất rộn ràng, niềm vui của mọi người đang được nhân lên, từng đoàn xe tải hôi hả, tấp nập trên đại công trường sao mà sướng mắt.

    Tin chắc rằng tiến độ các gói thầu EPC sẽ thực hiện đúng sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ***************, dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia, do vậy không thể chấp nhận bất cứ nguyên nhân nào để tiếp tục làm chậm trễ tiến độ, đảm bảo cho công trình hoàn thành và đi vào vận hành đầu năm 2009.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Khoan thử mũi đầu tiên vào nền đá gốc thuộc gói thầu 5B, dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

     


    [​IMG]




    Liên danh Công ty Antarakoh(I)(Sigapore) và Công ty Cổ phần xây dựng nền móng(Việt Nam) vừa phối hợp khoan mũi khoan cọc đầu tiên vào nền đá gốc. Đây hạng mục phức tạp nhất của gói thầu 5B (Cảng xuất sản phẩm), dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
     [​IMG]
    Dự kiến sau khi khoan thử 4 mũi, đến cuối tháng 4 này, việc khoan cọc vào đá sẽ được triển khai chính thức.Theo kế hoạch, Liên danh hai nhà thầu này sẽ lần lượt khoan gần 380 cọc vào nền đá gốc. Để  đảm bảo tiến độ, nhà thầu sẽ huy động 5 máy khoan, 3 xà lan cẩu có tải trọng 100 đến 150 tấn phục vụ cho việc khoan cọc. Liên danh nhà thầu sử dụng công nghệ khoan cọc theo phương pháp bơm tuần hoàn ngược (vừa khoan cọc vào đá vừa dùng máy bơm hút nước từ trong lòng hố khoan lên).
     
    Ông Gary Chng Khong Leng, Giám đốc điều hành dự án khoan cọc vào đá, gói thầu 5B cho biết: ?oLiên danh hai nhà thầu của Việt Nam và Sigapore đã khoan cọc thử (Ký hiệu là ST4) bằng mũi khoan tuần hoàn ngược và đầu cắt thiết kế đặc biệt vào đá gốc. Cọc thử này có vai trò xác định khả năng chịu tải về nền móng cũng như là kết cấu cọc nhằm khẳng định lại giả thiết và tính tóan của nhà thiết kế. Sau khi khoan cọc vào đá gốc thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt cọc chính và phun vữa vào chân cọc thử theo đúng tải trọng thiết kế. Trong dự án khoan cọc này, Liên danh là đơn vị đầu tiên xây dựng nền móng cho Cảng xuất sản phẩm, tạo điều kiện cho các nhà thầu chính của gói thầu 5B như: Cienco 1, Cienco 6, Portcoast tiếp tục triển khai những công việc xây dựng Cảng xuất sản phẩm tiến triển tốt đẹp. Vì vậy một điều rất quan trọng là Liên danh luôn phải giữ đúng tiến độ để góp phần đảm bảo cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành đúng tiến độ?.
     [​IMG]
    Đến nay Chủ đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất là Tổng công ty dầu khí Việt Nam đã phê duyệt bản vẽ điều chỉnh thiết kế cảng xuất sản phẩm giai đoạn 1 là 1200 cọc, giai đoạn 2 là 900 cọc Bộ Xây Dựng cũng đã thẩm định, đang trình chủ đầu tư phê duyệt. Do thay đổi tải trọng thiết kế nên số lượng cọc gói thầu 5 B phải điều chỉnh từ 350 cọc khoan ban đầu lên 2100 cọc, khối lượng gia công bê tông vào cọc cũng tăng lên từ 30.000 mét khối lên trên 40.000 mét khối. Theo thiết kế, gói thầu 5B của dự án Nhà máy lọc dầu có diện tích mặt nước gần 40 ha, có 6 bến xuất sản phẩm có khả năng đảm bảo cùng lúc 6 tàu có trọng tải từ 30 đến 50.000 tấn cập cảng. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2007, Cảng xuất sản phẩm sẽ hoàn thành đảm bảo đáp ứng nhu cầu xuất sản phẩm  cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. /.
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu quá không thấy anh HoaPhan đâu vậy, không thấy post tin tức gì của QN hết. Pà kon ở QN nhớ hú anh í một tiếng giúp em. Up date thôi.........
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    70.000 USD ủng hộ công trình xây dựng Bệnh xá Đặng Thùy Trâm (09/05/2006)
     

     


    [​IMG]




    Chiều 9-5, ông Jirapong Dharaphop - Tổng Giám đốc Cty Liên doanh Điều hành Dầu khí Hoàng Long (thứ ba từ phải qua) đại diện công ty đã trao 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng VN) để tham gia xây dựng Bệnh xá Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.
    Theo ông Jirapong Dharaphop, việc tài trợ lần này là một trong những dự án nhân đạo lớn tại VN của công ty, với mong muốn góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe người dân trong khu vực, cũng như thực hiện ước mơ của bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm.
    Được biết, Công ty liên doanh dầu khí Hoàng Long thành lập năm 1999 nhằm triển khai các hoạt động thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí tại lô 16.1 thuộc thềm lục địa VN. Đây là hợp đồng dầu khí được ký kết giữa các đối tác gồm Công ty Thăm dò khai thác dầu khí PVEP thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Công ty SOCO International - trụ sở chính tại Vương quốc Anh, Công ty Thăm dò khai thác dầu khí PTTEP - Vương quốc Thái Lan, Công ty OPECO Canada.
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Bảo tồn và phát huy dân ca, bài chòi Quảng Ngãi 
     

     


    [​IMG]

    Hát bài chòi


    Trong kho tàng dân ca truyền thống Việt Nam, dân ca, bài chòi Quảng Ngãi có những nét đặc sắc riêng biệt mang cốt cách tinh thần quê hương, con người xứ Trung Trung Bộ. Nó vẫn được nhân dân trân trọng giữ gìn từ đời này qua đời khác.
     
    Tuy vậy, nó cũng mới lưu truyền trong địa phương Quảng Ngãi và một số tỉnh lân cận. Từ sau Nghị quyết 5, nhà viết kịch, nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ đã có dự án phục hồi và phát huy dân ca, bài chòi Quảng Ngãi.
     
    Mặc dù dự án chỉ mới trình lên Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Ngãi và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, nhưng ông Nguyễn Thế Kỷ với phương châm xã hội hóa văn hóa đã âm thầm chủ động tìm kiếm nghệ nhân, diễn viên có năng khiếu thành lập Ðội dân ca, bài chòi Quảng Ngãi vừa làm vừa học, vừa cải biên, sáng tác biểu diễn. Nòng cốt của Ðội là cặp diễn viên Công Sơn và Trần Mỹ Lệ. Hai người trước đã từng là văn công tỉnh Nghĩa Bình (cũ).
     
    Mỹ Lệ là một nghệ sĩ hát dân ca nổi tiếng. Công Sơn con nhà nòi, con trai thứ 6 của cụ Trịnh Hát - một nghệ nhân hát bài chòi lừng danh của Quảng Ngãi trước đây. Sơn có chất giọng tốt là nhân vật chính trong vở kịch Núi rừng năm ấy, anh có tài biểu diễn, lại có khả năng sáng tác.
     
    Hơn ai hết, Công Sơn và Trần Mỹ Lệ hết lòng vì nghề vì dân ca bài chòi. Ðược nhà viết kịch, nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ cưu mang, lo nhà, lo ăn ở, Sơn và Lệ đã tập hợp được mười nam nữ diễn viên thành lập Ðội dân ca, bài chòi Quảng ngãi. Trong thời gian ngắn, Ðội đã kịp thời luyện tập để biểu diễn phục vụ công chúng. Năm 2002, 2003, 2004, Công Sơn đã đoạt 4 huy chương vàng, 7 bằng khen ở các hội diễn hát dân ca, bài chòi; Trần Mỹ Lệ cũng được huy chương vàng hát dân ca, bài chòi.
     
    Ðược sự tài trợ nhiệt thành của Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa, Ðội dân ca, bài chòi Quảng Ngãi đã ra biểu diễn tại Hà Nội từ ngày 16-11-2005. Buổi biểu diễn ra mắt tại rạp Hồng Hà. Chương trình biểu diễn đã thành công gây tiếng vang. Công chúng thủ đô nhiệt thành đón nhận dân ca, bài chòi Quảng Ngãi.
     
    Nhiều tiết mục thành công như: Lời chào mừng sáng tác của Công Sơn,  toàn đội biểu diễn Tình quê của Nguyễn Thế Kỷ, Mỹ Lệ biểu diễn, Lý Ngựa ô của Hoàng Lê, tốp ca múa Hò hố đối đáp của Trần Tám, toàn đội biểu diễn, Ông xã bà đội, lời cổ, Trần Tám và Thu Thủy biểu diễn. Ðặc biệt, trích đoạn màn 1 và màn 5 vở bài chòi Thoại Khanh - Châu Tuấn gây xúc động và ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.
     
    Sau buổi biểu diễn, nhà viết kịch Tất Ðạt đã phát biểu: "Tôi đã xem các tiết mục của Ðội từ đầu đến cuối đã để lại cho tôi một ấn tượng và tình cảm hết sức sâu sắc. Tôi chưa biết Quảng Ngãi nhưng nghe bài chòi Quảng Ngãi tôi đã hiểu thêm phần nào quê hương, con người Quảng Ngãi".
     
    Ðội đã biểu diễn phục vụ Hội nghị tổng kết 5 năm của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam tại Thác Ða (Ba Vì).
     
    GSTS Trần Văn Khê, nhà âm nhạc dân tộc học từ Pháp mới về nước đã nói lên cảm tưởng của mình: "Dân ca, bài chòi Quảng Ngãi đã làm cho tôi hết sức xúc động. Tôi đã lâu không xem, bây giờ được xem, được nghe dân ca, bài chòi tôi rất mừng là dân ca bài chòi được bảo tồn và phát huy. Dân ca bài chòi được đổi mới nhưng không lai căng cầu kỳ mà hết sức nhuần nhị mang tâm hồn dân tộc. Mong muốn của tôi dân ca, bài chòi sẽ được giới thiệu rộng rãi trong toàn quốc và ở nước ngoài".
     
    Sau đợt biểu diễn thành công, Ðội dân ca, bài chòi Quảng Ngãi đang được ngành văn hóa xem xét cho Quảng Ngãi thành lập Ðoàn văn công dân ca, bài chòi với phương châm xã hội hóa, Nhà nước và nhân dân cùng làm, doanh nghiệp sách Thành Nghĩa sẽ là nhà tài trợ chính.

Chia sẻ trang này