1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Thành lập Cụm công nghiệp và Ban quản lý Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành
     




    Nhằm đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Cụm Công nghiệp làng nghề Đồng Dinh tại huyện Nghĩa Hành, phạm vi ranh giới của Cụm Công nghiệp được quy định tại Quyết định số 237/2004/QĐ-UB ngày 18/11/2004 của UBND tỉnh về phê duyệt Qui hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành. Theo đó, Cụm công nghiệp này có diện tích 10,8 ha.
     
    Được biết, đây là Cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, đa ngành, mang tính tập trung cao; trong đó dự kiến bố trí các ngành công nghiệp sạch và ít gây ô nhiễm, bao gồm: cơ khí chế tạo; chế biến lương thực, thực phẩm; chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất; công nghiệp dệt may.
     
    Cùng lúc, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp Đồng Dinh trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành, là tổ chức sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định Nhà nước. Ban quản lý có trách nhiệm giúp UBND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Dinh; làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của Cụm công nghiệp trong phạm vi được uỷ quyền; hoạt động dịch vụ phục vụ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp.
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Chọn địa điểm quy hoạch Khu công nghiệp Phổ Phong ​
    UBND tỉnh đã có ý kiến thống nhất chọn địa điểm quy hoạch Khu công nghiệp Phổ Phong, huyện Đức Phổ.

    Theo đó, khu vực được chọn là khu vực Nông trường 24/3; phía Đông giáp tuyến đường liên xã, phía Tây giáp đất gò đồi, phía Nam giáp đất Nông trường 24/3, phía Bắc giáp sông Ba Liên. Quy mô lập quy hoạch Khu công nghiệp khoảng 138 ha.

    Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) là đơn vị được UBND tỉnh giao lập hồ sơ thủ tục cấp địa điểm quy hoạch Khu công nghiệp, có ý kiến thống nhất của UBND huyện Đức Phổ và thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh theo quy định; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phổ Phong, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo.
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cung cấp gần 10.000 m3 bê tông cho các công trình tại Khu kinh tế Dung Quất​
    Từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp Bê tông Dung Quất thuộc Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh (IDI) đã cung ứng gần 10.000 m3 bê tông phục vụ xây dựng các công trình tại Khu kinh tế Dung Quất.
    Hiện tại, Xí nghiệp Bê tông Dung Quất có công suất 180 m3 bê tông/h, có trên 25 xe trộn, xe bơm bê tông, xe xúc có thể đáp ứng nhu cầu cung cấp bê tông tại công trường phục vụ thi công các công trình. Công ty tư vấn về quản lý chất lượng công trình (Berauveritas, Pháp), đại diện nhà thầu Technip tại Việt Nam đã đánh giá cao năng lực thiết bị và xây dựng qui trình kiểm soát chất lượng cuả Xí nghiệp bê tông Dung Quất. Mới đây, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, nhà thầu phụ của Tổ hợp nhà thầu Technip đã chọn Xí nghiệp Bê tông Dung Quất là nhà cung cấp bê tông cho gói thầu khoan cọc nhồi mặt bằng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo hợp đồng khoan khoảng 2000 cọc nhồi, Xí nghiệp Bê tông Dung Quất sẽ cung cấp khoảng 70.000 m3 bê tông cho công tác xử lý nền móng mặt bằng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
    Dự kiến đến đầu tháng 7 tới, Xí nghiệp Bê tông Dung Quất tiếp tục đầu tư 1 dây chuyền sản xuất bê tông có công suất 120 m3/giờ với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng để đảm bảo cung ứng kịp thời khối lượng bê tông phục vụ xây dựng Nhà máy lọc dầu và các công trình tại Khu kinh tế Dung Quất.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ​
    Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vừa thành công tốt đẹp và kỷ niệm 106 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17/5/2006 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam sẽ phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất.

    Theo chương trình, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu tham gia dự án sẽ ký kết giao ước thi đua liên kết xây dựng NMLD Dung Quất với các nội dung như: Thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quyết tâm giám sát và thi công các hạng mục công trình của Nhà máy lọc dầu bảo đảm chất lượng tốt; thi đua thực hiện tốt các mốc thời gian quan trọng trong quá trình triển khai các gói thầu EPC, giữ vững tiến độ tổng thể của dự án, quyết tâm hoàn thành việc xây dựng nhà máy theo đúng tiến độ tổng thể 44 tháng, trong đó gói thầu EPC 1+4 hoàn thành vào tháng 02/2009, gói EPC 2+3 hoàn thành vào tháng 12/2008, gói EPC 5A hoàn thành vào tháng 10/2007, gói EPC 5B hoàn thành vào tháng 6/2007, gói EPC 7 hoàn thành vào tháng 2/2007; thi đua giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động trên công trường xây dựng nhà máy; thi đua thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí?
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Huyện Mộ Đức được chọn làm nơi tổ chức Lễ kỷ niệm ngày môi trường Thế giới ​
    Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ngãi luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Các hoạt động quần chúng tham gia bảo vệ môi trường ngày càng nhiều và nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng được nâng lên rõ rệt.
    Ngày môi trường Thế giới năm nay (5/6) được UNEP chọn với chủ đề: ?oSa mạc và hoang hoá? nhằm định hướng chung cho các nước trong việc quản lý, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên đất một cách bền vững.
    Năm nay, Mộ Đức là huyện được chọn làm nơi tổ chức Lễ kỷ niệm ngày môi trường Thế giới của tỉnh Quảng Ngãi. Nhằm phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường và cùng với cả nước hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5/6, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các Hội đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng, phổ biến các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về lợi ích của việc bảo vệ môi trường; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Các hoạt động cụ thể gồm: tổ chức mittinh, diễu hành, phát động ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, trồng và bảo vệ cây xanh, treo băng rôn trên các trục đường chính; ***g ghép công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, hình thành phong trào thi đua bảo vệ môi trường trong các cấp hội, đoàn thể,? Thời gian phát động hưởng ứng ngày môi trường Thế giới năm 2006 từ ngày 22/5 ?" 5/6/2006.

  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi tiếp tục trận thắng thứ 4
    Chiều hôm qua, 14/5/2006, trên sân vận động tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra trận bóng đá trong khuôn khổ giải hạng nhì toàn quốc giữa đội Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi với đội Thành Long ?" Thành phố Hồ Chí Minh. Trước trận đấu này, đội Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi đã có được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.
    Được sự cỗ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc của Trọng tài Võ Văn Vinh, đội Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi đã dồn lên tấn công và ở phút thứ 8 của trận đấu, Vũ Công Tuyền, cầu thủ mang áo số 14 của đội Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi đã ghi bàn thắng mở tỷ số từ một pha đánh đầu đẹp mắt. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Trần Đắc Bằng (số 7) đã có bàn thắng san bằng tỉ số 1 ?" 1 cho đội Thành Long ?" Thành phố Hồ Chí Minh từ một pha đệm bóng cận thành. Tưởng như hiệp một sẽ kết thúc với tỷ số hoà cho hai đội, thì bất ngờ ở phút đá bù giờ của hiệp một, cầu thủ mang áo số 23 Trần Tấn Thông đã nâng tỷ số lên 2 ?" 1 cho đội bóng Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi.
    Bước sang hiệp 2, mặc dù chơi trên thế hơn người do cầu thủ Nguyễn Văn Chiến của đội Thành Long ?" Thành phố Hồ Chí Minh bị thẻ đỏ rời sân cuối hiệp 1, nhưng đội bóng Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi vẫn không thể ghi thêm bàn thắng nào dù họ đã tạo ra vô số cơ hội có thể chuyển thành bàn.
    Kết thúc trận đấu, đội bóng Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi đã dành chiến thắng chung cuộc 2 ?" 1. Như vậy sau trận thắng này, Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi tiếp tục dẫn đầu bảng với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thưởng 200 triệu đồng nếu được thăng hạng Nhất và 15 triệu đồng/01trận thắng cho đội bóng đá Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi ​

    Sau 04 trận đầu tiên tại bảng B, giải bóng đá hạng Nhì toàn quốc năm 2006, đội bóng Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi toàn thắng cả 4 trận và dẫn đầu bảng với số điểm tuyệt đối là 12 điểm.
    Để kịp thời động viên tinh thần của đội bóng trong các trận còn lại của mùa giải, quyết tâm đạt mục tiêu thăng hạng nhất mùa giải năm sau, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thưởng cho đội bóng 15 triệu đồng/01 trận thắng và 200 triệu đồng nếu đội được thăng hạng Nhất.

  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Khánh thành cầu mang tên Liệt sĩ Nguyễn Văn Giá ​
    Sáng nay, 18/5/2006, tại thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động và Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khánh thành cầu mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Giá.
    Tham dự lễ khánh thành có lãnh đạo cùng tập thể cán bộ phóng viên báo Lao Động, lãnh đạo nhà xuất bản Kim Đồng, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện Đức Phổ, xã Phổ Cường cùng đông đảo người dân thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường và đặc biệt có bà Ngọc Hiên- vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Giá.
    Sáng nay, 18/5/2006, tại thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động và Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khánh thành cầu mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Giá.
    Tham dự lễ khánh thành có lãnh đạo cùng tập thể cán bộ phóng viên báo Lao Động, lãnh đạo nhà xuất bản Kim Đồng, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện Đức Phổ, xã Phổ Cường cùng đông đảo người dân thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường và đặc biệt có bà Ngọc Hiên- vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Giá.
    Liệt sĩ Nguyễn Văn Giá (1930-1970) nguyên là phóng viên quay phim của Hãng phim Khoa học và Tài liệu Trung ương, trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với nữ Anh hùng- Liệt sĩ- Bác sĩ- Đặng Thùy Trâm và đồng đội của mình, Anh đã có mặt tại mặt trận Phổ Cường và đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Những tác phẩm của Anh về con người và vùng đất Phổ Cường trong những năm chiến tranh gian khổ đã được triển lãm rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
    Cầu Nguyễn Văn Giá được chính thức khởi công vào ngày 25/02/2006, sau gần 03 tháng khẩn trương xây dựng, đến nay đã hoàn thành. Là cây cầu treo có chiều dài 27m, nền đường rộng 03m, thiết kế theo tiêu chuẩn cầu giao thông nông thôn loại B, trọng tải bộ hành 100kg/m2, tổ hợp tải trọng xe thô sơ 0,8 tấn do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Quảng Hà (Quảng Ngãi) thiết kế và Xí nghiệp Xây dựng Phú Hòa (Đức Phổ, Quảng Ngãi) thi công với tổng số vốn khoảng 300 triệu đồng do đọc giả báo Lao Động, Công ty Hàng không Cổ phần Pacific Airlines, Nhà xuất bản Kim Đồng, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, Đài Phát thanh truyền hình Bình Định,? ủng hộ. Cầu được xây dựng góp phần làm giảm bớt khó khăn về giao thông cho nhân dân địa phương, đặc biệt giúp các em học sinh có điều kiện đến trường đầy đủ trong mùa mưa lũ.
    Cũng tại buổi lễ, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động đã tặng quà cho 08 Mẹ Việt Nam anh hùng và 10 em học sinh vượt khó, học giỏi của xã Phổ Cường, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng và Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động- Công ty điện tử LG Việt Nam cũng đã trao tặng 05 chiếc ti vi cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Về quê làm giàu ​
    Mặc dù có một công việc ổn định, thu nhập cao ở thành phố Hồ chí Minh thế nhưng chàng thanh niên 34 tuổi Nguyễn Văn Thới ở xã Hành Trung (huyện Nghĩa Hành) lại quyết định rời bỏ cuộc sống thị thành trở về quê làm giàu bằng chăn nuôi gia súc gia cầm.
    Vóc dáng nhỏ bé, da trắng nhưng khá nhanh nhẹn đó là nhận xét của những ai lần đầu gặp Nguyễn Văn Thới. Anh Thới kể: là con áp út của một gia đình có tiếng ở thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) nhưng từ thuở nhỏ anh được mọi người đánh giá là có chí trong việc làm ăn. Hồi còn làm thợ bánh ở cơ sở sản xuất bánh ngọt Đức Phát (thành phố Hồ Chí Minh) anh luôn tỏ ra siêng năng, nhanh nhẹn và được chủ bố trí làm ở khâu kỹ thuật khá phức tạp. Công việc làm bánh ngọt của anh ở thành phố Hồ Chí Minh rất ổn định, thu nhập trên 3 triệu đồng /tháng, thế nhưng anh quyết định từ bỏ về quê hương lập nghiệp. Động lực thúc đẩy anh về quê là để trông nôm nhà thờ dòng tộc và phụng dưỡng cha mẹ già.
    Ngày đầu về quê, anh Thới còn rất ngỡ ngàng trong công việc dự định làm ăn của mình. Sau một thời gian đi tìm hiểu, tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong tỉnh và các tỉnh lân cận, anh quyết định phát triển kinh tế của gia đình mình bằng hướng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2003 được xem là mốc son trong cuộc đời làm kinh tế của gia đình anh bằng việc đưa 2 con dê giống Bách Thảo từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về nuôi. Bằng kiến thức học hỏi thực tiễn từ các chuyến tham quan cộng với các tư liệu tìm tòi trên báo chí, anh đã nuôi và lai tạo thành công cho ra nhiều chú dê con to, khoẻ phù hợp với điều kiện khí hậu ở địa phương. Đến nay, anh đã gây được đàn dê giống lên 10 con và hàng năm xuất chuồng từ 2-4 con dê thịt.
    Cùng với nuôi dê, anh Thới còn đầu tư vào nuôi khoảng 1000 con vịt đẻ lấy trứng. Anh Thới cho biết, để nuôi vịt đạt hiệu quả ngoài việc tiêm phòng định kỳ cho vịt, anh luôn thực hiện việc chăn nuôi theo mô hình khép kín. Nuôi theo kiểu này, ngoài việc phòng được dịch bệnh từ các đàn vịt khác lây lan anh còn kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Trong đợt ảnh hưởng đợt cúm gia cầm trong năm ngoái, mỗi ngày anh phải mất khoảng 700 nghìn đồng để lo thức ăn cho vịt. Tuy tốn nhiều chi phí lo thức ăn nhưng anh vẫn cương quyết giữ lại đàn vịt. Sau đợt dịch cúm năm ngoái, anh Thới mạnh dạn đầu tư thêm kinh phí để mua thức ăn nên đàn vịt của gia đình anh nhanh chóng phục hồi và đẻ rất khoẻ. Trung bình sau mỗi đêm cho từ từ 950-970 quả trứng. Với giá như hiện nay 1200/trứng, trừ chi phí anh còn lãi trên 350.000 - 400.000 đồng.
    Từ ý chí và bản lĩnh của mình, giờ đây anh Nguyễn Văn Thới đã khẳng định được việc làm ăn trên quê hương vốn còn nghèo khó này. Điều mà anh Thới mơ ước nhất là tạo dựng được một cơ ngơi vững chắc cho thế hệ mai sau.
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Các nhà thầu cam kết bảo đảm tiến độ thi công nhà máy lọc dầu Dung Quất
    Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất là một trong những công trình trọng điểm quốc gia. Theo cam kết, Tổ hợp nhà thầu Technip sẽ thi công Nhà máy trong thời gian 44 tháng, đến đầu quí I năm 2009 hoàn thành đi vào hoạt động.
    Nhà máy có công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Thời gian qua, do thay đổi thiết kế kỹ thuật, nên một số gói thầu của dự án như: gói thầu 5A (đê chắn sóng), 5B (Cảng xuất sản phẩm) triển khai chậm so với kế hoạch có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
    Để khắc phục tình trạng chậm trễ này, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp với Tổng Công ty dầu khí Việt Nam phát động đợt thi đua ?oĐảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, tiết kiệm và an toàn? trên công trường Nhà máy lọc dầu. Chủ đầu tư là Tổng Công ty dầu khí Việt Nam và các nhà thầu đã ký kết thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng cường giám sát và thi công các hạng mục công trình, bảo đảm chất lượng an toàn, giữ vững tiến độ chung của dự án đến năm 2009 hoàn thành việc xây dựng nhà máy. Ông Trương Văn Tuyến, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty dầu Khí Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất thổ lộ: ?oĐến nay Dự án Nhà máy lọc dầu đã thực hiện được 11 tháng và tất cả các gói thầu hiện nay đã đi vào hoạt động. Đối với gói thầu lớn nhất là gói thầu số 1+2+3+4 , các nhà thầu đang khẩn trương thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị. Trên công trường đã bắt đầu xây dựng các công việc về nền móng và chuẩn bị triển khai các công trình ngầm. Vấn đề đặt ra hiện nay là giữa các nhà thầu thi công hoàn thành các gói thầu đúng cùng một thời gian với nhau không để lệch tiến độ. Đây là mục tiêu quan trọng nhất. Chủ đầu tư cũng tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng và đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng các cam kết?.
    Năm nay, các nhà thầu sẽ tập trung thi công xử lý nền móng nhà máy, tuyến ống dẫn nước biển và nước thải, gia công và đóng cọc thi công cảng xuất sản phẩm, hoàn thành Khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân xây dựng Nhà máy lọc dầu... Theo kế hoạch thì tiến độ xây dựng đê chắn sóng dài hơn 1,5 km, cầu dẫn, bến xuất sản phẩm dầu... phải hoàn thành là vào giữa năm 2007, tạo điều kiện để thi công các gói thầu tiếp theo như Nhà máy điện, khu chế biến, phao rót dầu không bến, đường ống dẫn dầu thô, đường ống dẫn sản phẩm vào bể chứa. Các đơn vị thi công trên công trường cam kết phối hợp chặt chẽ không để ánh hưởng đến tiến độ chung. Ông Dominique Perffeit, Phó Chủ tịch Technip Châu Á Thái Bình Dương nhận xét: ?oĐợt phát động thi đua này có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bên liên quan. Do vậy Tổ hợp Technip sẽ hỗ trợ tài chính cho các đơn vị thi công có giải pháp tối ưu đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình?. Với mục tiêu là đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, các nhà thầu phải nổ lực hết sức mình để huy động chuyên gia, công nhân ngày đêm thi công trên công trường theo đúng hợp đồng đã ký kết, giữ an toàn tuyệt đối trong lao động. Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc Phòng), một trong những nhà thầu phụ của nhà thầu Technip, thi công đê chắn sóng, một trong những hạng mục quan trọng của dự án cam kết khắc phục tình trạng chậm trễ bàn giao công trình đúng tiến độ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô(Bộ Quốc Phòng) cho biết: ?oChúng tôi sẽ đầu tư thêm các thiết bị để khai thác đá bảo đảm thi công đê, kiện toàn lại bộ máy tổ chức để làm sao phù hợp, hoàn thành chu kỳ quản lý kỹ thuật nhanh hơn, đảm bảo chất lượng. Thứ ba là quan hệ đoàn kết hợp đồng với các nhà thầu phụ để thi công đê chắn sóng đúng yêu cầu kỹ thuật?.
    Hơn bao giờ hết, yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất là vấn đề đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ cần thi công chậm một gói thầu thì khả năng năm 2009 nhà máy lọc dầu hoàn thành và có sản phẩm đầu tiên là rất khó thực hiện.

Chia sẻ trang này