1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cấp 59.100 thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2006​
    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định phê duyệt kinh phí in, quản lý và cấp phát thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2006 với số lượng thẻ là 59.100 thẻ.

    Kinh phí thực hiện là 81,6 triệu đồng, nguồn này được chi từ nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách sự nghiệp y tế năm 2006.
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè xanh đã đến với nạn nhân chất độc da cam ​
    Sáng ngày 5/8/2006, tại UBND huyện Mộ Đức, Huyện đoàn Mộ Đức và đại diện Hội sinh viên Quảng Ngãi tại Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động mùa hè xanh tại địa phương. Đến dự có các đồng chí Võ Đức Huy - Uỷ viên T.Ư Đảng, quyền Trưởng ban Kinh tế T.Ư;
    Nguyễn Hoàng Sơn - UV Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức; ông Hồ Quý Cây - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh; cô Tôn Thị Thu Nguyệt - giảng viên đại học ngoại ngữ (đại học quốc gia Hà Nội); Hiệu trưởng Trường chuyên Lê Khiết cùng đại diện hội chữ thập đỏ, ngành LĐ-TB&XH và đại diện 45 nạn nhân-gia đình NNCĐDC. Được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội đồng hương Quảng Ngãi (tại Hà Nội) giúp đỡ, Hội sinh viên Quảng Ngãi tại Hà Nội đã phát động chiến dịch ?oMùa hè xanh?, với chủ đề ?oĐến với NNCĐDC Quảng Ngãi?. Chiến dịch diễn ra từ ngày 14/7/2006 đến 3/8/2006 tại 4 xã của huyện Mộ Đức (Đức Phong, Đức Thạnh, Đức Tân, Đức Lân), với 13 em sinh viên đang học tại Hà Nội, cùng một số học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức, đã được Hội NNCĐDC tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các cấp uỷ, chính quyền huyện Mộ Đức giúp đỡ.
    Các em đã chia ra nhiều tổ, nhóm đến từng thôn, xóm khảo sát, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình có NNCĐDC. Các em đã quyên góp, vận động tặng 45 suất quà (mỗi suất 100.000đồng và quần áo, bánh kẹo, đường, sữa). Đồng chí Võ Đức Huy nói: ?oĐây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, là tiền đề xây dựng ý thức cho thế hệ trẻ cùng xã hội chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, không may bị nhiễm chất độc da cam?. Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn nói: ?oQuảng Ngãi chúng ta không chỉ có nỗi đau Sơn Mỹ, Bình Hoà, mà còn nỗi đau của những người không may bị nhiễm chất độc hoá học, người tàn tật? Nỗi đau này còn dai dẳng kéo dài. Là tỉnh còn nghèo, nhưng Quảng Ngãi đã và đang cố gắng tạo ra những nguồn lực giúp cho những gia đình nghèo. Việc làm của Hội sinh viên Quảng Ngãi tại Hà Nội và học sinh Quảng Ngãi là bài học sinh động?. Cô Tôn Thị Thu Nguyệt cho biết: Hoạt động này không dừng tại đây. Hội sinh viên Quảng Ngãi tại Hà Nội đang lập dự án kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tài trợ giúp các gia đình sản xuất, phục hồi chức năng, tạo việc làm để các nạn nhân da cam vươn lên hoà nhập cộng đồng.
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Quảng Ngãi: Nâng cấp, mạng lưới chợ-siêu thị ​
    Thành phố Quảng Ngãi phấn đấu từ năm 2006 đến 2010 tăng giá trị thương mại-dịch vụ bình quân từ 20 -21%/năm. Để thực hiện chỉ tiêu này, thành phố đang tập trung cải tạo, nâng cấp và phát triển mạng lưới chợ-siêu thị, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh văn minh, nhằm thúc đẩy thương mại-dịch vụ phát triển.

    Trên địa bàn thành phố hiện có một siêu thị và 10 chợ, trong đó chỉ có chợ Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn chợ loại 1, một chợ đạt tiêu chuẩn loại 2, còn lại là chợ loại 3 và chợ tạm. Các chợ này không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hoá cho hơn 120 nghìn dân thành phố, mà một số chợ ở trung tâm tỉnh lỵ còn là nơi thông thương, trung chuyển hàng hoá từ khắp nơi trong tỉnh. Chính vì thế mà tỷ trọng thương mại-dịch vụ của thành phố năm 2005 đã vượt ngưỡng 50% trong cơ cấu kinh tế của thành phố (đạt 50,8%). Với sức mua trong dân ngày càng tăng mạnh, trong khi việc đầu tư, nâng cấp mở rộng trong thời gian qua chưa tương xứng, nên các chợ ở thành phố Quảng Ngãi đều rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều chợ xuống cấp và vệ sinh môi trường ở các chợ bị ô nhiễm, trông mất mỹ quan đô thị. Do đó, yêu cầu về việc cải tạo, nâng cấp và phát triển mạng lưới chợ là bài toán mà thành phố đang tập trung giải quyết, nhằm sớm có lời giải.

    Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại 3 và xứng tầm với chức năng là chợ đầu mối của tỉnh, hiện nay UBND thành phố đang phối hợp các ngành chức năng triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Quảng Ngãi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Các bước chuẩn bị về cơ bản đã xong, đến 30/8 này, UBND thành phố sẽ hoàn tất hồ sơ mời thầu, trình UBND tỉnh phê duyệt. Ông Hùng cho biết thêm, nếu tổ chức đấu thầu sớm thì đây sẽ là mô hình quản lý chợ hoạt động theo mô hình một doanh nghiệp gần như là đầu tiên của cả nước. Khó khăn lớn nhất hiện nay chính là việc thẩm định giá. Tuy nhiên với sự tập trung của các ngành liên quan thì khó khăn này sẽ sớm được giải quyết.

    Cùng với việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ Quảng Ngãi, thành phố đang hoàn chỉnh các thủ tục để xây dựng chợ đầu mối rau quả (ở phường Chánh Lộ), xúc tiến xây dựng chợ phía tây thành phố (ở phường Quảng Phú), nâng cấp chợ Gò Quán và mở rộng chợ Thu Lộ (phường Trần Phú)... Có thể nói, việc phát triển mạng lưới và mở rộng không gian mua bán sẽ "giảm tải" và giải quyết tình trạng lộn xộn, mất trật tự cho các chợ hiện thời, nhất là chợ trung tâm.

    Bên cạnh việc chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi đang từng bước xây dựng các điểm kinh doanh thương mại-dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Ngoài một siêu thị đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng thành phố, hiện nay UBND thành phố tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng siêu thị (tại bến xe cũ) và một trung tâm thương mại quy mô ở phường Nghĩa Chánh. Chủ trương của thành phố là chọn những nhà đầu tư có năng lực thật sự để đầu tư, phát triển mạng lưới phân phối hàng hoá và khai thác có hiệu quả; đồng thời góp phần vào việc chỉnh trang, tô điểm thêm nét đẹp bộ mặt đô thị thành phố.
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vào Thanh niên onlne thấy bài được đọc nhiều nhất theo thứ tự nè bà con :
    1. Dung Quất cần một tiến độ đồng bộ
    2. Lang Băm bảo vệ môi trường
    3. Luận bàn lúc đợi đổ xăng
    4. Biểu tượng của Thái Lan
    5. Trăm tội cũng do học trò?
    6. Chút ưu tư cho ngành du lịch
    7. Phản biện xã hội
    8. Phải loại gấp những con sâu trong ngành giáo dục!
    9. Để có một nước Việt hùng mạnh
    10. Đi tới cùng trong "cuộc chiến" chống suy thoái đạo đức trong Đảng


    Dung Quất cần một tiến độ đồng bộ

    Ngày 4/8 vừa qua, Thủ tướng *************** đã về Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm dầu khí và nhà thầu Technip, Thủ tướng đã nhấn mạnh tiến độ thi công như hiện nay là chậm so với kế hoạch.
    Ngót 10 năm nay, dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn là niềm hy vọng rồi là nỗi thất vọng rồi lại... hy vọng của người dân miền Trung và người dân Việt Nam. Đến nỗi có lúc, hỏi những người dân ở Dung Quất đã nhường cả mảnh đất của ông bà tổ tiên mình cho mặt bằng nhà máy lọc dầu, rằng họ có mong ước gì, nhiều người đã nói họ chỉ muốn lại... về mảnh đất cũ của mình để canh tác. Nghĩa là họ đã mỏi mệt khi phải nghe quá nhiều lời hứa và quá ít hiện thực từ những lời hứa ấy.
    Nay thì chuyện có nhà máy lọc dầu Dung Quất là chuyện không còn hồ nghi, không còn bàn cãi. Nhưng có phải đúng ngày 25/2/2009 như cam kết trong hợp đồng kinh tế, nhà máy lọc dầu sẽ chính thức đi vào hoạt động, hay cái mốc thời gian ấy sẽ còn phải di dời nữa? Tôi nhớ, chưa lâu sau ngày Technip chính thức làm lễ khởi công các gói thầu chính của nhà máy lọc dầu, nhà thầu này đã phát hiện cả mặt bằng nơi đặt nhà máy đã được thi công một cách dối trá. Muốn bảo đảm an toàn cho nhà máy, nhà thầu đưa ra hai phương án: một là phải bóc hết mặt đất đã thi công dối để làm lại, hai là phải đóng cọc nhồi ngay trên nền nhà máy, một phương án xử lý khá hiếm thấy vì đây không phải đóng cọc nhồi trên mặt nước hay bùn, mà đóng trên "mặt" một quả đồi lớn vốn được chọn làm nơi đặt nền nhà máy. Ngay ở đây đã hé lộ một sự thiếu tương thích, thiếu đồng bộ giữa trình độ của "chủ đầu tư" và trình độ của "nhà thầu".
    Khi trình độ của nhà thầu vượt quá trình độ của chủ đầu tư, thì chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra. Chưa kể chuyện tốn thêm không ít tiền, riêng chuyện tốn thời gian cho một việc tưởng đã rồi cũng góp phần kéo dài "ngoài dự án" cái thời hạn hoàn thành nhà máy. Người ta đã đổ qua trút lại cho nhau cái "mặt bằng" này, nhưng rồi Nhà nước cũng đành cắn răng chi thêm tiền và thời gian ngoài dự kiến, bởi không thể xây nhà máy trên một cái "nền đểu".
    Trước đó, chuyện cái "túi bùn" ở đê chắn sóng cũng tốn thêm một mớ tiền "ngoài dự án" và dĩ nhiên cùng với tốn tiền oan, thời gian thi công cũng phải kéo dài ngoài dự kiến. Chính sự thiếu đồng bộ từ khâu giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, khảo sát địa chất, quy hoạch đất cho các nhà đầu tư, rồi cộng thêm thói làm ăn tắc trách, tham lam nhũng nhiễu... đã khiến cả khu kinh tế Dung Quất dù được khởi công cùng một ngày nhưng tiến độ lại không đồng bộ, như chiếc xe vận hành nhưng các chi tiết lại không khớp nhau. Chiếc xe vì thế chạy ì ạch, khục khặc.
    Ngày 8/8/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thành lập tổ công tác để giải quyết các thủ tục cần thiết phục vụ việc triển khai các dự án đầu tư tại khu kinh tế (KKT) Dung Quất. Tổ công tác này do Giám đốc Sở Xây dựng của tỉnh làm tổ trưởng. Chưa biết tổ công tác này sẽ hoạt động ra sao, và sẽ phối hợp thế nào với Ban quản lý KKT Dung Quất, nhưng điều khiến người ta phải lo lắng là mùa mưa bão đã sắp tới gần, và một khi "lắm thầy" nhưng lại thiếu một "bộ tổng tư lệnh chiến trường" để có cái nhìn toàn diện và có những quyết định kịp thời và hữu hiệu, thì sự thiếu đồng bộ vẫn sẽ lại tiếp diễn. Những nhà đầu tư như Tycoons (Đài Loan), LG (Hàn Quốc), Doosan (Hàn Quốc) với những dự án lớn đã được cấp phép của mình đang dài cổ chờ đợi việc giải phóng và bàn giao mặt bằng. Trong khi đó lại có chuyện mỗi cô "công chúa" của chủ đầu tư ở đây cùng lúc được "gả" cho vài ba "hoàng tử" như "công chúa titan" được gả cho 3"hoàng tử", "công chúa gỗ dăm" cũng được 3 "hoàng tử" rước về.
    Dù chưa tới mức nổ ra "chiến tranh Sơn Tinh - Thủy Tinh" nhưng kiểu cách cấp phép đầu tư như thế đã góp phần gây lộn xộn ở ngay một KKT đang rất cần sự điều hành đồng bộ, chuẩn mực, hợp lý và khoa học. Tôi nhớ, có lần nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói: KKT Dung Quất (gồm cả nhà máy lọc dầu) rất cần một "Tổng công trình sư" thực sự tài giỏi, thực sự có tri thức cao và năng lực tốt để điều hành. Cho tới bây giờ, "Tổng công trình sư" ấy vẫn chưa xuất hiện, và KKT Dung Quất mà "trái tim" của nó là NMLD số 1 vẫn đang là nỗi lo chung của Quốc hội, Chính phủ và toàn dân Việt Nam, chứ không riêng dân Quảng Ngãi hay dân miền Trung.
    Thanh Thảo

  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Mở thầu, gói thầu cung cấp thiết bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh ​
    Lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/8/2006, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Y tế đã tiến hành mở thầu, gói thầu 15 về việc cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi mở thầu có đại diện Bộ Y tế, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tp Hồ Chí Minh, 4 nhà thầu Tây Ban Nha và lãnh đạo các Sở ngành liên quan trong tỉnh.

    Gói thầu cung cấp thiết bị y tế là một trong 2 gói thầu quan trọng của dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh với hơn 100 loại thiết bị y tế phục vụ việc khám chữa bệnh, trị giá lên đến 62,4 tỉ đồng, tương đương khoảng 3 triệu Euro, từ nguồn vốn ODA Tây Ban Nha.
  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Cái ông nhà thơ Thanh Thảo này chắc là gì đó với ông Nguyễn Công Khế TBT báo Thanh Niên.
    Viết về bóng đá thì viết nhăng viết cuội mà cứ thao thao bất tuyệt như mình là "truyên gia" không bằng
    Ngày xưa còn hay viết cái mục chào buổi sáng trên báo thanh niên nữa chứ, ặc ặc.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thách thức từ Khu kinh tế Dung Quất ​
    Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với các Khu kinh tế trong cả nước, Khu kinh tế Dung Quất đang định hình cho riêng mình một hướng đi vững chắc là tiến vào lĩnh vực công nghiệp nặng.

    Cả nước hiện nay có 9 khu kinh tế, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung. Hầu hết các khu kinh tế này đều có cơ chế, chính sách ưu đãi gần giống nhau vì vậy nơi nào giải quyết tốt các thủ tục đầu tư, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, các dịch vụ tiện ích và giữ được chữ ?otín? thì sẽ mời gọi được nhiều nhà đầu tư...Tiềm năng Khu kinh tế Dung Quất thì có nhiều, lợi thế cũng nhiều nhưng làm thế nào để hấp dẫn nhà đầu tư đến làm ăn lâu dài tại đây đã trở thành niềm trăn trở lớn cho Khu kinh tế này.

    Có một thực tế hiện nay là Dung Quất cũng như các Khu kinh tế khác ở miền Trung gặp rất nhiều khó khăn vì nước ta chưa có tiêu chí rõ ràng về phát triển và quy hoạch Khu kinh tế. Do tiếp xúc với mô hình mới nên ở Việt Nam chưa có kinh nghiệm xây dựng. Ngay cả trình độ, tư duy, năng lực bộ máy còn chưa thích nghi với môi trường đòi hỏi tính năng động, sáng tạo đề xuất các cơ chế mới sao cho phù hợp với yêu cầu hội nhập. Vì chưa bắt kịp với yêu cầu phát triển nên ở Khu kinh tế Dung Quất khâu yếu nhất vẫn là công tác quy hoạch, kế hoạch triển khai xây dựng các công trình, dự án. Dung Quất đang bước vào giai đoạn tăng tốc, trọng tâm là lĩnh vực công nghiệp nặng thế nhưng khả năng đáp ứng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư lẫn công nhân kỹ thuật cho Khu kinh tế còn thấp. Hiện nay ở Dung Quất không chỉ thiếu công nhân trong các ngành kỹ thuật công nghệ mà còn thiếu cả lao động cho các ngành công nghiệp nhẹ. Các chuyên gia kinh tế ước tính: Trong giai đoạn 2006- 2010 riêng các nhà máy công nghiệp nặng ở Dung Quất cần trên 12.000 kỹ sư, công nhân. Nguồn nhân lực tại chỗ khó mà đáp ứng đủ nhu cầu này vì vậy sẽ có số lượng lớn lao động từ nơi khác đến đây làm việc. Khu kinh tế Dung Quất đang có khoảng 5000 công nhân và mỗi năm tăng 4000 đến 5000 công nhân lao động nhưng vấn đề nhà ở đang gặp nhiều khó khăn do Nhà nước chưa có chính sách khuyến khích và ưu đãi đồng bộ trong việc đầu tư xây dựng, cho thuê nhà ở (chính sách đất đai, vốn tín dụng, đầu tư hạ tầng các khu chung cư cho công nhân thu nhập thấp). Gần 10 năm qua, ở Khu kinh tế Dung Quất đã có trên 1.400 hộ dân phải nhường đất đai cho các dự án, di dời đi nơi khác hầu hết là thiếu việc làm, chỗ ở chưa tốt do thiếu vốn xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng các Khu tái định cư, đời sống tiếp tục khó khăn hơn do không có nghề nghiệp và việc làm, đất canh tác bị thu hẹp?Đây là vấn đề rất bức xúc cần phải giải quyết cơ bản để sớm ổn định cho các hộ tái định cư. Hiện tại, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, dịch vụ tiện ích của Khu kinh tế Dung Quất chưa đồng bộ, còn yếu kém, nhất là về hạ tầng cảng biển, đô thị. Vốn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho Khu kinh tế còn ít trong khi việc huy động vốn từ các nguồn khác lại thiếu cơ chế rõ ràng nên khó thực hiện. 10 năm qua Khu kinh tế huy động hơn 2000 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho yêu cầu đầu tư và phát triển. Dự kiến trong giai đoạn 2006- 2010 Dung Quất cần có khoảng 2500 đến 3000 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật- xã hội mới đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh. Đây là vấn đề nan giải nếu không tạo được cơ chế đồng bộ và hành lang rõ ràng, thông thoáng trong quá trình huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

    Nhiều dự án lớn ở Dung Quất đang hối thúc bàn giao mặt bằng để triển khai, nhưng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Tiêu biểu là dự án Nhà máy prolypropylen do Tổng Công ty Dầu khí VN và Tập đoàn LG International (Hàn Quốc) liên doanh đầu tư xây dựng tại Khu kinh tế Dung Quất với tổng vốn gần 200 triệu USD, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm, sử dụng nguồn nguyên liệu propylene của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là dự án nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn LG International tại VN và phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất VN. Dự án Nhà máy luyện thép của Tập đoàn Tycoons(Đài Loan) có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cấp phép, dự kiến sẽ khởi công giai đoạn 1 vào đầu tháng 10 năm nay; Nhà máy chế tạo thiết bị công nghiệp nặng của Hàn Quốc có vốn đầu tư 240 triệu USD cũng sẽ khởi công vào cuối năm nay. Ngày bàn giao mặt bằng cho các dự án này triển khai thi công đã cận kề nhưng đến nay công tác giải toả, bồi thường vẫn còn nhiều vướng mắc. Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Sơn vừa yêu cầu Ban đền bù, Tái định cư và Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương hoàn tất việc kiểm kê, lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường theo cơ chế hiện hành tại thời điểm có hiệu lực; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

    Đứng trước thách thức từ nhiều phía như hiện nay, Dung Quất vẫn kiên định tìm mọi giải pháp hữu hiệu để tiến nhanh, phát triển mạnh và bền vững trong thời gian tới. Hơn lúc nào hết, Khu kinh tế Dung Quất cần tranh thủ tối đa sự giúp đỡ từ các cấp Bộ, ngành Trung ương, tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có, phát huy nội lực vượt khó vươn lên hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Dung Quất như đến với một thương hiệu mạnh, điểm hẹn đầu tư lý tưởng với tâm thế chủ động quyết định làm ăn lâu dài tại đây./.
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Sẻ chia niềm hạnh phúc ​
    Mặc cho trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, gần 100 thành viên của đoàn từ thiện Linh Quang (TP.HCM) vẫn toát lên lòng nhiệt thành, xung phong vì cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi). Người thì khám bệnh, kẻ cấp phát thuốc, tặng quà... Hạnh phúc hiện rõ trên từng khoé mắt, nụ cười của đồng bào K?Tdong nơi đây.

    Những ngày đầu tháng 8, đoàn từ thiện Linh Quang phối hợp với Hội Chữ thập tỉnh ta tổ chức khám bệnh, phát quà cho đồng bào dân tộc ở huyện Sơn Tây. Chưa một lần về Quảng Ngãi, đây là chuyến khám bệnh xa nhất của đoàn từ thiện Linh Quang kể từ 10 năm thành lập đến nay. Ngồi trên xe, mọi người ai nấy đều háo hức mong mau đến nơi để thực hiện trách nhiệm mà họ đã mang theo hơn 800km về đây. Đó là khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bác sĩ Thuý - công tác tại Khoa ngoại, Bệnh viện Nhi đồng II (TP.HCM) tâm sự: ?oMình phải đến sớm chứ để bà con đợi, thương lắm! Đi khắp nơi khám bệnh từ thiện, đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vì cuộc sống của đồng bào dân tộc là niềm vui, hạnh phúc của tất cả anh em trong đoàn?.

    Ngay từ mờ sáng, hơn 400 đồng bào K?Tdong ở hai xã Sơn Tinh và Sơn Tân đã tập trung tại Trường tiểu học Sơn Tân 1, để được khám bệnh, nhận quà. Ông Đinh Văn Bim (48 tuổi) ở thôn Nước Tỉa, xã Sơn Tinh, vui mừng nói: ?oNhà mình nghèo, con đông, có được giấy đi nhận quà mình vui lắm?. Còn cụ Đinh Thị Me (80 tuổi) ở thôn A Nhua, xã Sơn Tân, không giấu được xúc động: ?oĐến đây từ sớm. Nghe được con cháu cho như thế này mừng lắm. Đau lưng? ưng có thuốc quý chữa bớt bệnh...?. Vừa đến nơi là nhanh như thắt, anh em trong đoàn mỗi người một phần việc, nào là khuân vác hàng hoá, hướng dẫn bà con các bước khám bệnh, người thì đo huyết áp, chẩn đoán bệnh, khám và nhổ răng, cấp phát thuốc và tặng quà... Mồ hôi nhễ nhại, ấy vậy mà nụ cười luôn rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người. Thành viên của đoàn từ thiện Linh Quang là những dược sĩ, bác sĩ của các bệnh viện lớn ở TP.HCM như Nhi đồng II, Bệnh viện Bình Dân, Nha khoa 2000, Bệnh viện 175... và sinh viên các trường đại học, các mạnh thường quân hỗ trợ quà tặng cho đồng bào. Đoàn thường xuyên đi khám bệnh từ thiện, cấp phát thuốc, tặng quà cho đồng bào dân tộc nghèo ở vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên... Họ đi đến những nơi người dân cần theo tiếng gọi của lương tâm. Không quản ngại đường xá xa xôi, chi phí tốn kém (bởi số tiền hỗ trợ bà con đồng bào là dành trọn cho bà con, còn mọi khoản phí tàu xe, ăn uống, ngủ nghỉ đều do cá nhân thành viên tự bỏ tiền thanh toán), miễn là đem đến niềm vui cho đồng bào dân tộc. Chị Nguyễn Ngọc Phượng - chủ doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động Phát Lộc (TP.HCM), người đã hỗ trợ gạo cho đồng bào; quê gốc ở huyện Nghĩa Hành, nói: ?oĐược trở về quê, đóng góp hỗ trợ bà con, chị rất vui. Chị sẽ tiếp tục ủng hộ, vận động anh em hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số quê hương mình?.

    Vậy là gần 300 đồng bào K?Tdong ở huyện miền núi Sơn Tây được khám bệnh, cấp thuốc; 400 hộ gia đình và 500 trẻ em được nhận quà, gồm gạo, muối, mì tôm, dầu ăn, tấm bạt, quần áo, vở học sinh, bánh kẹo... với tổng trị giá 120 triệu đồng. Tạm biệt đồng bào Sơn Tây, tạm biệt Quảng Ngãi, các thành viên trong đoàn từ thiện Linh Quang hẹn lần sau lại về khám bệnh, cấp phát quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi.
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành Nghĩa - Dung Quất- Quảng Ngãi dự giải hạng Nhất 2007: Đi cùng nỗi lo!​
    Sau khi thăng hạng Nhất, đội bóng đá Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi phải đối mặt với nhiều thách thức. Lên thi đấu ở hạng cao hơn đòi hỏi phải có sự đầu tư tương xứng... Thế nhưng trước mùa bóng đầu tiên bóng đá Quảng Ngãi trở lại thi đấu ở giải hạng Nhất sau ngót chục năm, có không ít nỗi lo.

    SẼ KHÔNG ĐỦ THỜI GIAN ĐỂ CẢI TẠO, NÂNG CẤP SÂN?
    Theo thông tin mà chúng tôi có được thì giải hạng Nhất quốc gia 2007 dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 2 năm 2007. Thời gian đã cận kề (chưa nói mùa mưa bão đang đến gần), song công tác cải tạo, nâng cấp sân vận động tỉnh vẫn không thể tiến hành theo kế hoạch. Ông Phạm Bá Nam - Giám đốc Sở TDTT, cho biết: Chúng tôi dự kiến vào tháng 10 này sẽ hoàn thành việc nâng cấp mặt sân, đường chạy cũng như tu sửa, cải tạo khán đài A, phòng ốc cho trọng tài của SVĐ tỉnh để đảm bảo điều kiện tổ chức giải hạng Nhất nhưng lại chưa thực hiện được vì vướng mắc về kinh phí, nên kế hoạch phải điều chỉnh lại. Như vậy, việc điều chỉnh, lập dự toán kinh phí, rồi qua các khâu trình thẩm định, ký duyệt... nên thời gian chắc chắn sẽ kéo dài thêm, điều này sẽ ảnh hưởng đến công tác cải tạo, nâng cấp sân. Nhiều khả năng, các đội bóng hạng Nhất sẽ phải thi đấu trên SVĐ chỉ được nâng cấp một cách sơ sài.

    BÀI TOÁN KHÓ VỀ... LỰC LƯỢNG
    Sau khi thăng hạng Nhất, đội bóng TN-DQ-QN chỉ còn là cái tên. Trưởng đoàn Vũ Quang Trình đã chuyển sang công tác khác. Ông Nguyễn Thanh Giang không còn ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng và hầu hết các cầu thủ dự giải hạng Nhì vừa qua cũng ?otan đàn xẻ nghé?. Một điều chắc chắn rằng, TN-DQ-QN sẽ tham dự giải hạng Nhất 2007 với bộ khung hoàn toàn mới. Qua trao đổi với ông Phạm Bá Nam, được biết: Sở TDTT đã làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp sách Thành Nghĩa-TP.HCM và DN này sẽ tiếp tục tài trợ cho đội bóng. Tuy nhiên, doanh nghiệp sách Thành Nghĩa cũng đề xuất việc quản đội, đồng thời được toàn quyền ký hợp đồng với HLV, VĐV cũng như giải quyết chế độ tiền lương, thưởng cho các thành viên của đội.

    Cũng theo ông Nam thì hiện nay, doanh nghiệp sách Thành Nghĩa đang tuyển quân tại Trung tâm thể thao TP.HCM. Các cầu thủ thử việc tại đây nếu đảm bảo điều kiện chuyên môn theo yêu cầu thì sẽ được ký hợp đồng (nhiều khả năng sẽ có cả cầu thủ ngoại). Tháng 9 này, danh sách đội bóng về cơ bản sẽ được ?ogút? lại để đi vào tập luyện. Song điều mà người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà băn khoăn là, với cách chiêu mộ lực lượng ?oâm thầm? như cách làm của đội bóng, liệu có tuyển được quân chất lượng hay không? Thêm vào đó, với quỹ thời gian khá hạn hẹp còn lại, liệu các cầu thủ (hầu hết là quân mới) có kịp tìm được tiếng nói chung hay không?

    VẪN CÒN MỘT VÀI ?oLẤN CẤN?!
    Thêm một điều đáng chú ý nữa là, đội bóng sẽ tham dự giải hạng Nhất 2007 với cái tên Sách Thành Nghĩa-Quảng Ngãi chứ không còn là Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi như trước đây, nếu các đơn vị mang mác ?oDung Quất? không có khoản tiền tài trợ cho đội bóng. Đây là vấn đề mà doanh nghiệp sách Thành Nghĩa tỏ ra cương quyết vì theo họ đã lên hạng Nhất nên không thể xê xoa như ở giải hạng Nhì hay hạng Ba. Bởi càng thi đấu ở hạng cao thì kinh phí đầu tư cho đội càng lớn gấp bội.

    Cũng liên quan đến vấn đề kinh phí, về cơ bản thì hai bên (tỉnh và doanh nghiệp sách Thành Nghĩa) đã đồng ý sẽ bỏ ra theo phương án 50-50. Và theo tính toán, mùa giải đầu tiên dự hạng Nhất đội bóng cần khoảng 10 tỷ đồng (để ký hợp đồng với HLV có chuyên môn cao và cầu thủ giỏi...). Theo phương án trên thì tỉnh sẽ góp 5 tỷ đồng. Nhưng để tỉnh ?ocân đối? 5 tỷ đồng cho đội bóng là điều còn phải bàn nhiều!
  10. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định giao cho Sở TDTT Quảng Ngãi lên kế hoạch nâng cấp sân bóng đá Quảng Ngãi, cụ thể là nâng cấp khán đài A, về lâu dài sân bóng đá Quảng Ngãi sẽ chuyển thành sân bóng của thành phố Quảng Ngãi và sân vận động của tỉnh sẽ được xây dựng ở một địa điểm mới.
    Sở TDTT Quảng Ngãi gần như giao toàn bộ công việc của đội bóng đá cho nhà tài trợ (DN sách Thành Nghĩa TPHCM) nhưng hiện tại tên của đội bóng vẫn chưa được quyết định chính thức, theo Chủ tịch UBND tinh Qủang Ngãi thì tỉnh sẽ kêu gọi thêm tài trợ từ các đơn vị có tên Dung Quất để vẫn giữ lại tên như hiện nay.
    Trong thời điểm nầy, đơn vị tài trợ đang xúc tiến thành lập câu lạc bộ theo qui định để đủ điều kiện quản lý đội bóng, theo nguồn tin đáng tin cậy thì Giám đốc DN Thành Nghĩa sẽ là Chủ tịch câu lạc bộ, còn chác chức danh khác chưa được công bố.
    Đội bóng đá tỉnh Quảng Ngãi đã thăng hai hạng liên tiếp trong hai mùa bóng. Đó là một thành công rất lớn ít đội bóng nào làm được. Tuy nhiên điều đó cũng không thể nói rằng mùa bóng sắp đến là nhẹ nhàng với đội bóng của tỉnh vì lực lượng hoàn toàn mới và sự chuẩn bị với thời gian ngắn trong khi giải hạng nhất quốc gia không phải là giải phong trào.
    nhưng với những gì đội bóng đã thể hiện tron ghai mùa giải vừa qua, người hâm mộ bóng đá QN có quyền tin tưởng và hy vọng vào sự thành công của những chàng trai trong mài cờ sắc áo xứ Quảng thân yêu.

Chia sẻ trang này