1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vui trung thu cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ​
    Nhân dịp tết trung thu 2006, tối ngày 04/10, Nhà thiếu nhi Quảng Ngãi đã tổ chức Đêm hội vầng trăng tuổi thơ năm 2006 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đại bàn tỉnh. Ngoài 100 bạn nhỏ ở Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng chính sách xã hội tỉnh, các em thiếu nhi vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh cũng tham gia đêm hội.

    Các em thiếu nhi đến đây được trực tiếp tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn, được xem biểu diễn các tiết mục múa lân đặc sắc và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do các giọng ca, nhóm múa của đội nghệ thuật măng non nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn, xoay quanh các chủ đề về trẻ em, về ngày thiếu nhi... Sau chương trình văn nghệ, trong tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng, các em được tham gia chương trình phá cỗ ngắm trăng vui cùng trung thu.

    Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà cho các bạn nhỏ vượt khó, học giỏi nhằm khuyến khích, động viên các em vượt qua khó khăn, học tập tốt hơn, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây là hoạt động văn hoá mang ý nghĩa thiết thực được Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức hằng năm, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ta đón trung thu vui vẻ, ấm cúng.

    A.T
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Quà quê chào APEC

    Tôi biết trong dịp đại lễ APEC này, nhiều vị chủ tịch tỉnh cũng được mời về Hà Nội tham dự. Đây là dịp may hiếm có với những tỉnh được coi là "vùng sâu vùng xa" trong nước. Vì ai cũng biết, APEC là một diễn đàn kinh tế vào loại lớn nhất thế giới hiện nay được nhóm họp tại Việt Nam với 21 thành viên, trong đó có những nền kinh tế hàng đầu thế giới, những nền kinh tế năng động nhất thế giới.
    Trong rất nhiều "của ngon vật lạ" Việt Nam được giới thiệu để đãi khách và cũng để tiếp thị lần này, người ta không thể quên những món ăn chính, những món tráng miệng, những nhãn hiệu bánh kẹo từ lâu đã được coi là "đặc sản" của những vùng miền trong nước.
    Nếu vang Đà Lạt đã được chọn là món rượu chủ vị đãi khách trong tiệc mặn, món bánh đậu xanh nhãn hiệu "Rồng Vàng" nổi tiếng của Hải Dương được "lên bàn" trong tiệc ngọt, thì tôi nghĩ, ở quê mình cũng có hai món ngọt rất dễ vừa lòng quý khách nhưng đã không được ai giới thiệu trong đại lễ này.
    Quảng Ngãi quê tôi, nghèo thì chắc là nghèo rồi, nhưng từ xưa nay vẫn có hai món quà nghèo đã nổi tiếng trong và ngoài nước không thua kém gì bánh đậu xanh Hải Dương: đó là kẹo gương và đường phổi Thu Xà. Có thể kể thêm vài món nổi tiếng nữa, nhưng có thể chưa thật thích hợp với "răng cỏ" các quan chức APEC, như mạch nha Mộ Đức hay đường phèn Thu Lộ, nên chắc khó đưa ra mời thực khách.
    Về kẹo gương và đường phổi, có lẽ không phải mất công giới thiệu thêm, chỉ xin nói là qua nhiều năm "tham gia kinh tế thị trường", hai vật phẩm truyền thống này của Quảng Ngãi đã biết thay đổi mẫu mã để "bắt mắt" và "hút hàng" hơn trước rất nhiều. Đường phổi bây giờ đã được giới thiệu dưới hình thức những viên đường vuông nhỏ, vừa miệng người dùng, chứ không phải dưới hình thức những "lưỡi cày" truyền thống. Kẹo gương cũng được cắt thành từng miếng nhỏ gọn, bao bì tuy chưa thật tiện dụng và đạt tầm "WTO", nhưng chất lượng thì đảm bảo. Và quan trọng nhất, cách thức làm ra chúng thì vẫn được trân trọng giữ gìn như từ hàng trăm năm nay vẫn vậy.
    Trong một số lần có dịp sang châu Âu, tôi đã giới thiệu với bạn bè văn nghệ bên đó hai món "quà quê" này của địa phương mình, và đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Cứ nghĩ, người phương Tây đâu thiếu gì của ngon vật lạ, và họ có đời sống cao như thế, chưa chắc họ đã ủng hộ những món kẹo hay đường nhỏ nhẻ của mình. Hóa ra, họ thích. Mà những nhà thơ nhà văn châu Âu, những tay sành ăn có hạng đã thích, thì tôi chắc những thực khách Tây khác cũng vui lòng khi nếm thử những món gọi là "quà quê" này.
    Dĩ nhiên, với kẹo gương và đường phổi, chúng ta hoàn toàn có thể cải tiến để bao bì trở nên "nối mạch" được với thế giới, và với chất lượng "truyền thống" mà cứ "ăn vào là biết... Quảng Ngãi", thì kẹo gương và đường phổi, tôi nghĩ, đâu kém thua gì bánh đậu xanh Hải Dương trước khẩu vị tinh tế và nghiêm khắc của các thực khách năm châu, nhất là các thực khách châu Á-Thái Bình Dương APEC.
    Vậy mà hai món quà quê này của Quảng Ngãi tôi lại chưa được góp mặt ở APEC có một không hai này với Việt Nam. Có lẽ, sự tự ti quá lâu năm đã kéo chúng tôi lại, không cho chúng tôi nghĩ ra một cách giản dị và biết đâu lại rất hiệu quả để "trình làng" trước bạn bè quốc tế những món quà thật thà nhưng ấn tượng của mình. Sự tự ti ở người làm ra sản phẩm và sự vô tình của những người có khả năng mang những vật phẩm ấy đặt trên bàn tiệc bạn bè quốc tế đã có thể lấy mất của quê tôi cơ hội tự giới thiệu mình, dù với sự khiêm nhường dễ thương nhất. Người tự tôn một cách vô lối đương nhiên không thể thành công trong thế giới hiện đại. Nhưng người tự ti một cách hơi "bi thảm" cũng chẳng bao giờ gây được sự mủi lòng ở thế kỷ thực tế và cụ thể này. Kẹo gương và đường phổi, nếu biết trình ra đúng cách đúng kiểu và đúng thời điểm, tôi chắc sẽ được hoan nghênh tại các bàn tiệc lớn như ở APEC VN này.
    Thanh Thảo
    Tiếc...!​
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 14/11/2006
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm

    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 23/11/2006 đã ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, huyện Đức Phổ.
    Bệnh viện là tổ chức sự nghiệp y tế công lập, được thành lập trên cơ sở tách một bộ phận trực tiếp khám và điều trị của Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ; có 02 đơn vị trực thuộc là phòng khám Đa khoa khu vực Sa Huỳnh và Bệnh xá Đặng Thùy Trâm.
    Theo Quangngai.gov.vn


  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc web của tỉnh thấy cái tin này vui quá post nốt,cố lên Dung Quất sắp đến đích rồi

    Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Sau 1 năm khởi động (23/11/2006)
    Nhà máy lọc dầu Dung Quất sau 1 năm khởi công xây dựng, tuy chủ yếu dừng lại ở phần nền móng nhưng chính nền móng vững chắc này sẽ đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra cho toàn nhà máy.
    Sôi động từ đại công trường?
    Đúng 1 năm sau ngày khởi công, dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Trong những ngày này, Tổ hợp nhà thầu Technip cùng hàng chục nhà thầu phụ Việt Nam đang tập trung hơn 4000 chuyên gia, kỹ sư , công nhân và rất nhiều thiết bị máy móc để thi công tạo nên không khí sôi động trên khắp công trường?Ông Trương văn Tuyến, Trưởng ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất phấn khởi nói: Giai đoạn khó khăn của dự án đã qua, thời gian này chính là lúc các nhà thầu, đơn vị thi công tập trung dồn sức lực để bù lại thời gian đã bị chậm tiến độ.Đến cuối năm nay có khả năng trên công trường có khoảng 10.000 người và đầu năm 2007 có thể lên đến 15.000 người tham gia xây dựng nhà máy.
    Ngay sau khi hợp đồng dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất có hiệu lực, Tổ hợp nhà thầu Technip đã huy động hơn 1000 chuyên gia, kỹ sư triển khai thiết kế tại 4 thành phố Madrid (Tây Ban Nha), Paris (Pháp), Kuala Lumpur (Malaysia) và Yokohama (Nhật Bản). Đến nay, thiết kế đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc. Ngoài việc thiết kế bố trí mặt bằng, thiết bị, dây chuyền công nghệ. Tổ hợp nhà thầu Technip còn hoàn thành hàng chục nghìn tài liệu liên quan đến các quy trình dự án, đánh giá độ an toàn khi vận hành. Nhà thầu đã lựa chọn nhà cung cấp và đặt hàng mua sắm 300.000 tấn vật tư, đầu mục thiết bị quan trọng. Đến nay đã có hơn 90.000 tấn vật tư sắt, thép, ống thép chuyên dùng đã nhập đưa về đến công trường phục vụ thi công xây lắp. Trên mặt bằng nhà máy các nhà thầu đã thi công gần 1200 cọc khoan nhồi, đổ 24.000 m3 bê tông gia cố nền móng, làm đường nội bộ..; thi công các đường ống dẫn, thoát nước, các móng: bồn bể, trạm điện, nhà điều khiển, trạm xử lý nước biển làm mát nhà máy và bắt đầu lắp đặt các bồn bể chứa sản phẩm. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị thi công sẽ tập trung gia công sắt, thép để lắp dựng các bồn, bể, đường cáp điện, đường ống dẫn và chế tạo kết cấu thép..Khu bể chứa dầu thô gồm 6 bể và khu bể chứa trung gian 23 bể đang được khẩn trương thi công phần móng, đáy bể, bắt đầu lắp dựng phần thân một số bể. Mỗi bể chứa dầu thô có đường kính lên đến 69 mét, cao 22,5 mét, tải trọng 1.655 tấn, dung tích 502.600 mét khối. Sát mé biển gần Vịnh Việt Thanh, Tổ hợp nhà thầu Toyo Tokyo Kuer (Nhật Bản) đang huy động các đơn vị thi công trạm bơm, xử lý nước biển làm mát Nhà máy lọc dầu. Móng công trình xử lý sâu 10 m so với mặt nước biển để xây dựng 2 bể lấy nước và xả nước biển. Từ đây 5 máy bơm, hút có công suất 50.000 m3/ngày đêm sẽ bơm nước biển vào làm mát nước ngọt có tác dụng giảm nhiệt dây chuyền thiết bị nhà máy khi vận hành và đưa nước thải ra bể xả để xử lý. Riêng 2 gói thầu đang thi công ngoài khơi là đê chắn sóng (EPC 5A), Cảng xuất sản phẩm (EPC 5B), để khắc phục tình trạng chậm tiến độ, nhà thầu chính đã cho một số nhà thầu phụ nước ngoài có kinh nghiệm vào thi công. Nhà thầu VODMC (Hà Lan) vào thế chân Tổng công ty xây dựng Lũng Lô thi công tiếp tục đê chắn sóng. Trên công trường Cảng xuất sản phẩm ngoài 2 nhà thầu trong nước là Công ty xây dựng công trình Cienco 1 và Công ty kỹ thuật dịch vụ dầu khí (PTSC), còn có 3 nhà thầu nước ngoài vào thi công là Antarakoh (Sigagapore), Runskin- M& H (Canada) và Bridge Budarian (Hàn Quốc). Nhìn lại sau 1 năm khởi động dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ông Patrick de LaBrusse, Giám đốc công trường thuộc Tổ hợp nhà thầu Technip cho biết: 12 tháng qua, khắc phục được nhiều khó khăn về xử lý địa chất nền móng phức tạp. Thành công là đảm bảo được an toàn lao động. Đến nay công trường đã thực hiện được hơn 3,8 triệu giờ lao động an toàn, không có tai nạn lao động trên tổng số 45 triệu giờ suốt thời gian thi công nhà máy. Theo ông Patrick de LaBrusse, để bù lại thời gian chậm tiến độ nhà thầu Technip sẽ làm việc với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà thầu phụ huy động thêm kỹ sư, công nhân làm việc 3 ca để kết thúc sớm công việc nền móng, chuyển sang thi công phần cơ khí lắp đặt các bồn bể, tháp chưng cất, đường ống trong năm 2007.
    Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành sẽ sản xuất ra 6 loại sản phẩm, chủ yếu là Xăng Mogas 90, 92,95, LPG, Propylene, dầu hoả, nhiên liệu phản lực, diesel dùng cho ô tô và dầu nhiên liệu (FO). Ông DANIEL DALOT, Chủ tịch tập đoàn Technip khẳng định: ?oViệc sử dụng các công nghệ tiên tiến sẽ cho phép nhà máy lọc dầu Dung Quất trở thành một cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại, có khả năng cung cấp 6,5 triệu tấn xăng dầu vào năm 2009, đáp ứng 1/3 nhu cầu xăng dầu của Việt Nam?. Nhà máy có 61 bể chứa, hệ thống ống dẫn có loại được đấu nối dài hàng chục kilomet, 24 phân xưởng công nghệ và năng lượng phụ trợ. Những hạng mục công trình quan trọng này đang được tập trung gia cố nền móng kĩ lưỡng để đảm bảo an toàn, vững chắc. Các chuyên gia tư vấn giám sát đánh giá sau 1 năm khởi động dự án đã đạt được những kết quả khả quan về khối lượng và chất lượng thi công. Tính đến thời điểm này (gần cuối tháng 11), việc chuẩn bị điều kiện cần thiết cho giai đoạn thi công cao điểm trong năm 2007 đã sẵn sàng. Đầu năm 2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành là hoàn toàn có thể.
    Động lực cho kinh tế miền Trung?và cả nước
    Mục tiêu của Đảng và Chính phủ đặt ra là dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất không những nhà máy lọc
    dầu đầu tiên đặt nền tảng cho ngành công nghiệp lọc hoá dầu Việt Nam mà nó còn mang một ý nghĩa khác là làm động lực thúc đẩy phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
    Sau 1 năm khởi động trở lại Nhà máy lọc dầu đã thu hút nhiều dự án công nghiệp nặng qui mô lớn vào Khu kinh tế Dung Quất. Đó là dự án luyện cán thép vốn đầu tư giai đoạn 1 là 556 triệu USD do Tycoons Stell (Đài Loan) đầu tư; dự án liên hợp công nghiệp nặng Doosan (Hàn Quốc) 260 triệu USD, Nhà máy nhựa Polypropylen (Petrol Việt Nam) 200 triệu USD, Nhà máy liên hợp công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (Vinashin) 750 triệu USD?Việc xây dựng Nhà máy lọc dầu là tiền đề thúc đẩy các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất trên các lĩnh vực công nghiệp hoá chất, công nghiệp cơ khí chế tạo và lắp ráp, đóng sửa tàu biển, vận tải, điện tử.... Nhà máy lọc dầu khởi động đã mở ra ?ocơ hội ngàn vàng? dân Quảng Ngãi và khu vực miền Trung về nhu cầu việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nguồn ngân sách cho địa phương?Nhà máy lọc dầu Dung Quất có số vốn đầu tư 2,5 tỷ USD được thi công trong 44 tháng; trong đó riêng chi phí phục vụ thi công đã lên đến 250 triệu USD.
    NguyễnMinh

  5. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi: Bắt giám đốc Công ty In - Phát hành sách và Thiết bị
    25-11-2006 00:42:23 GMT +7
    (NLĐ)- Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Ngọc Âu (sinh năm 1954), nguyên giám đốc Công ty In - Phát hành sách và Thiết bị Quảng Ngãi, về tội sản xuất, mua bán hàng giả.
    Trong thời gian làm giám đốc, ông Âu đã mua 6.800 chiếc kèn dùng cho học sinh hiệu Suzuki melodion của Trung Quốc với giá 330.000 đồng/chiếc, nhưng ông đã tự nâng giá lên 476.300 đồng/chiếc. Đồng thời ông Âu còn dùng máy khắc chữ khắc giả thành nhãn hiệu kèn của Nhật là Suzukihaman machxu Japan để bán ra nhiều tỉnh với giá 640.000 đồng, 507.000 đồng và cao nhất là 637.000 đồng/chiếc. Giá trị sai phạm trong việc mua, giả nhãn hàng hóa này là 2,9 tỉ đồng.
    X. Long
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi: hội thi cứu hộ, cứu nạn

    TT - Vừa qua, hàng trăm thanh niên xung kích chữ thập đỏ cấp xã, phường tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia hội thi cứu hộ, cứu nạn ở hồ đập Liệt Sơn (Đức Phổ), sông Vệ (Nghĩa Hành, Mộ Đức) và khu vực bến Tam Thương, sông Trà (TP Quảng Ngãi - ảnh).
    Hội thi gồm cắm trại, xử lý tình huống thuyết phục người dân di dời khỏi vùng sạt lở, ngập lụt; mặc áo phao, đội mũ cứu hộ nhanh, đảm bảo an toàn; lái thuyền máy ném phao cứu người, lái thuyền tay vớt người bị đuối nước, sơ cấp cứu nạn nhân...
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=173928&ChannelID=7
    P/S: hog bít có mod trungbd kg nhò
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn 1 Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học: Đầu tư xây dựng mới 861 phòng học ​
    Thực trạng trường lớp học của tỉnh ta tại thời điểm 2002-2003 xuống cấp nghiêm trọng. Bậc học mầm non có 151 phòng học tranh tre, phòng học tạm, 1.140 phòng học bằng gỗ và nhà cấp 4 xuống cấp.
    Ở miền núi hầu hết các lớp học mẫu giáo phải học nhờ các trường tiểu học. Ở đồng bằng, tuy phòng học bằng mái ngói nhưng vách lá, vách đất tạm bợ. Bậc tiểu học có 247 phòng học tạm, 566 phòng học đã xuống cấp, 407 phòng học đã quá 20 sử dụng. Bậc THCS có 177 phòng học đã xuống cấp, 183 phòng học đã quá 20 năm sử dụng (ngoài ra phải mượn 156 phòng học của trường tiểu học để dạy). Bậc trung học phổ thông có 176 phòng học đã xuống cấp, 91 phòng học quá hạn sử dụng 20 năm. Do đó, nhu cầu đầu tư, xây dựng kiên cố hóa trường, lớp học của tỉnh nhà là nhu cầu cần thiết và cấp bách.
    Cùng với chính sách đầu tư hỗ trợ của Trung ương, sau gần 4 năm thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn I (2003-2006), toàn tỉnh đã có 861 phòng học được đầu tư xây dựng mới (350 phòng học xoá 3 ca, 511 phòng học thay thế phòng học tạm, tranh tre, nứa lá) với tổng kinh phí thực hiện là 100 tỷ đồng. Chương trình hoàn thành không chỉ khắc phục một phần tình trạng thiếu trường, lớp học tại các địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi mà còn đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân phấn khởi tham gia và đồng tình ủng hộ. Tuy vậy, toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.030 phòng học cần được kiên cố hóa.
    Chủ trương của Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định đào tạo nguồn nhân lực là một trong hai nhiệm vụ đột phá. Hy vọng với những quan điểm này, giai đoạn II của chương trình sẽ tiếp tục được triển khai, góp phần khắc phục và tiến tới xóa bỏ tình trạng học ca 3, phòng học tạm trên địa bàn toàn tỉnh.
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi: Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh trở lại ​
    Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh trở lại từ hơn 1 tuần qua tại các huyện, thành phố ở Quảng Ngãi. Tuần qua, toàn tỉnh đã có hơn 120 ca sốt xuất huyết phải nhập viện, nâng tổng bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên gần 1.050 người (trong đó có 1 ca tử vong), tăng hơn 28 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi phải luôn trong tình trạng "quá tải" vì trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 10 đến 20 ca mắc bệnh sốt xuất huyết.

    Được biết, Viện Pasteur Nha Trang vừa hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 6000 bình xịt tay, 500 lít hóa chất; Sở Y tế Quảng Ngãi cũng trích từ nguồn dự phòng chi 111 triệu đồng để mua hóa chất, thiết bị y tế để dập dịch sốt xuất huyết. Ngành y tế Quảng Ngãi đề ra mục tiêu dập tắt dịch trong nửa đầu tháng 12 tới. Tuy nhiên theo Bà Đặng Thị Bình, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm y tế dự phòng tỉnh ngày 29.11, cho biết: Mục tiêu này khó thực hiện được trong thời gian ngắn nếu thiếu sự chung tay góp sức của các Ban, ngành đoàn thể và các địa phương ở Quảng Ngãi với ngành y tế để phòng chống, ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng.
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Quy hoạch Điểm công nghiệp làng nghề An Hải, huyện Lý Sơn
    Lý Sơn là huyện hải đảo của tỉnh, phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào biển và sản xuất hành, tỏi. Để nhằm giúp nhân dân Lý Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển, những năm qua tỉnh ta đã đầu tư tại đây nhiều công trình hạ tầng quan trọng.

    Và mới đây UBND tỉnh đã tiếp tục phê duyệt quy hoạch chi tiết Điểm công nghiệp làng nghề An Hải có diện tích 1 ha trên huyện đảo. Mặc dù có qui mô nhỏ, nhưng đây là điểm công nghiệp mang tính tập trung cao, dự kiến bố trí các ngành công nghiệp, chế biến thủy sản, thực phẩm, gắn với quá trình khai thác, chế biến thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh của người dân. Điểm công nghiệp làng nghề sớm đi vào hoạt động chắc chắn sẽ thúc đẩy kinh tế huyện đảo phát triển mạnh hơn trong thời gian đến.
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thỏa thuận dự án đầu tư khu vui chơi giải trí Núi Hùm ​
    UBND tỉnh đã thỏa thuận với Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa (chủ đầu tư) về dự án đầu tư khu vui chơi giải trí núi Hùm tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.
    Khu vui chơi giải trí núi Hùm cách thành phố Quảng Ngãi 04 km về phía Nam, nằm ở trung tâm huyện lỵ Tư Nghĩa, có diện tích khoảng 12.140 m2 bao gồm các phân khu: Khu điều hành, phục vụ; khu dịch vụ vui chơi giải trí; khu nghỉ ngơi yên tĩnh; khu thể dục thể thao? với tổng vốn đầu tư khoảng trên 4,8 tỷ đồng (từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp).

Chia sẻ trang này