1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Báo Thanh Niên: Hỗ trợ 120 triệu đồng cho ngư dân Lý Sơn ​
    Báo Thanh Niên vừa phối hợp với UBND tỉnh và huyện Lý Sơn tổ chức trao tiền hỗ trợ cho ngư dân của huyện đảo Lý Sơn có nhà bị sập trong cơn bão số 6 vừa qua. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 120 triệu đồng, cho 6 hộ gia đình (mỗi hộ 20 triệu đồng). Đây là số tiền quyên góp của bạn đọc báo Thanh Niên. Ngoài ra, mỗi hộ còn được nhận 7 triệu đồng hỗ trợ nhà sập của UBND tỉnh. Tại buổi trao tiền, đồng chí Trương Ngọc Nhi đã yêu cầu UBND huyện Lý Sơn phải giám sát chặt chẽ và chỉ đạo thi công nhanh nhà cho những hộ dân trên, hoàn thành trước Tết Nguyên đán, nhằm đảo bảo cho người dân ăn tết yên vui, đầm ấm.
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến vụ sai phạm ở Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ngãi: Cách chức giám đốc đối với ông Đỗ Văn Sơn
    Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức giám đốc đối với ông Đỗ Văn Sơn - nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi. Theo quyết định, ông Sơn có những vi phạm về đạo đức, tư cách, lối sống của người cán bộ, đảng viên, gây tác động xấu trong nội bộ cơ quan và dư luận xã hội... Trước đó (tháng 2/2006), Đảng uỷ khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh đã ban hành Quyết định số 162 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ông Sơn ra khỏi Đảng. Theo đó, UBND tỉnh cũng ra QĐ 120 ngày 24/3/2006 tạm đình chỉ công tác đối với ông Sơn.

    Mới đây, Sở Tài Chính Quảng Ngãi có CV số 1657 gởi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giải quyết vụ việc tại Trung tâm Y tế Dự phòng Quảng Ngãi (tổng số tiền Sở Tài chính kiến nghị thu hồi và xử phạt trên 2,6 tỷ đồng). Trong đó thu hồi tổng số tiền chênh lệch từ hoạt động dịch vụ văcxin ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng 2,528 tỷ đồng. Số tiền đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ đối với cá nhân và tập thể bao gồm: Ông Đỗ Văn Sơn (nguyên GĐ) 20 triệu, Nguyễn Thị Tùng Điệp 20 triệu, Nguyễn Thị Diễm Chi 13 triệu, Huỳnh Lâm 5 triệu, Huỳnh Hữu Hổ 5 triệu, Nguyễn Thị Xuân Hương 22 triệu. Công văn này cũng nêu rõ: ?oViệc sử dụng nguồn thu được từ các hoạt động trên của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi là trái với các qui định hiện hành?.
    Được hoaphan sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 07/12/2006
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trường Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh: Khai giảng khoá đầu tiên năm học 2006-2007 ​
    Sáng ngày 24/11, Trường Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học 2006-2007. Năm học 2007-2006 có 20 học sinh khuyết tật đến từ thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành theo học, được phân thành 2 lớp là khiếm thính (dành cho các em bị câm điếc bẩm sinh) và khó khăn về học (dành cho các em bị thiểu năng trí tuệ).
    Tham gia lớp học này các em được hỗ trợ tiền ăn và mua sắm đồ dùng học tập. Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn và mang tính nhân đạo sâu sắc, góp phần giúp đỡ các em bị thiệt thòi, kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay do chưa xây dựng xong nên nhà trường mượn tạm cơ sở của Trường dân tộc nội trú tỉnh. dự kiến khi xây dựng hoàn thành vào năm 2007, trường sẽ mở từ 8 -10 lớp mỗi năm, giúp cho gần 200 em khuyết tật ở tỉnh phục hồi chức năng, được sinh hoạt và hoà nhập với cộng đồng.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Không trông chờ Nhà nước ​
    Những năm qua, từ các nguồn đầu tư hỗ trợ của các cấp, hầu hết các địa phương ở huyện Bình Sơn đã nâng cấp mở rộng hoặc bêtông hoá, nhựa hoá các tuyến giao thông trên địa bàn. Nhưng trên thực tế do sự đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, nên giao thông nhiều nơi vẫn còn trắc trở. Nhiều tuyến đường mùa nắng thì bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường, mùa mưa thì lầy lội không đi lại được như các đoạn đường liên xã Bình Trung - Bình Minh (đoạn qua thôn Tân Phước, xã Bình Minh); đường Bình Khương - Bình An (đoạn qua thôn Tây Phước, xã Bình Khương). Ngoài ra, các tuyến đường liên thôn, liên xóm khác ở các xã Bình Long, Bình Chương... cũng nằm trong tình trạng chung đó.

    Ông Võ Quang Thành - Chủ tịch UBND xã Bình Chương cho biết: "Địa phương chúng tôi có hàng chục kilômét đường giao thông liên thôn, liên xóm chưa được nâng cấp mở rộng, nên việc giao lưu đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Trong những năm qua, bằng các nguồn kinh phí cấp trên hỗ trợ, cộng với sự đóng góp của nhân dân, xã đã bêtông hoá được trên 5km đường giao thông, chủ yếu tập trung vào những tuyến đường trọng yếu, các vùng khó khăn nhằm giúp cho việc giao lưu đi lại thuận lợi hơn. Ngoài ra, nhiều khu dân cư không trông chờ Nhà nước đầu tư mà tự lực đóng góp kinh phí, nâng cấp mở rộng các tuyến đường liên xóm phục vụ trực tiếp cho việc đi lại của khu dân cư mình. Điển hình là xóm 1, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương. Xóm có 80 hộ dân, nằm cách đường Tỉnh lộ 622 hơn 700m. Những năm trước đây muốn vào được trong xóm phải đi qua một lối đi nửa đường, nửa bờ ruộng mà từ đời ông, cha trước đây đã mở lối. Mấy năm gần đây, được sự hỗ trợ nhiều mặt của Nhà nước trong công ăn việc làm, đời sống nhân dân trong khu dân cư này ngày càng khấm khá hơn. Nhiều hộ sắm được xe máy, xe công nông... để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nhưng việc đi lại quá khó khăn, các phương tiện khi đi qua đoạn đường này nhiều khi rớt xuống ruộng, hoặc phải khiêng xe qua đường là chuyện thường. Bức xúc trước thực tế này, nhân dân trong xóm tự nguyện đóng góp mỗi hộ 30.000 đồng, còn những hộ mặt đường hưởng lợi trực tiếp đóng góp 50.000đ, cán bộ là người ở trong xóm làm việc ở HTX, UBND xã tự nguyện đóng góp thêm 30.000 đồng. Ngoài ra các hộ dân còn tự nguyện hiến đất để để mở đường.

    Không riêng gì xóm 1, ở xóm 5 có 70 hộ cũng bằng hình thức huy động tương tự như trên, đã thu được gần chục triệu đồng và hơn 200 ngày công, đan hàng trăm vỉ tre, làm cọc tre đào đắp trên 350m3 đất đá các loại, nâng cấp mở rộng hơn 400m đường từ xóm 2 nối xóm 5 và ra đường Tỉnh lộ 622. Khi chúng tôi đến thăm, nhìn thấy các con đường ở đây bây giờ rộng trên 4m và cao ráo, đã hết cảnh lầy lội; xe công nông, xe cải tiến và các phương tiện khác dù mùa nắng hay mùa mưa cũng rất thuận tiện khi vào xóm. Đặc biệt, đối với học sinh các cấp mỗi khi đi học hết cảnh ngã xuống ruộng, để rồi trễ học vì phải trở về nhà thay quần áo khác.
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Uỷ ban Khoa học ?" công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Kiến nghị về Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất​
    Trong báo cáo kết quả giám sát việc triển khai xây dựng Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, sau khi đánh giá tiến độ thực hiện những hạng mục chính của dự án đều bị chậm so với tiến độ (trừ gói thầu EPC số 7 - khu nhà hành chính và dịch vụ), Uỷ ban Khoa học ?" Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về ?oTập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất?, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên hơn đối với dự án; đã kịp thời điều chỉnh tổng mức đầu tư, đáp ứng điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thực hiện dự án. Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, các cấp lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực thực hiện dự án.
    Để đáp ứng yêu cầu thi công cũng như vận chuyển thiết bị cho nhà máy, các tuyến đường phục vụ chuyên chở nguyên vật liệu, đường giao thông trên công trường đã được sửa chữa và nâng cấp, bến cảng đang được xây dựng; hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc... đang tích cực phục vụ nhu cầu thi công. Để bổ sung năng lực về vốn cho các nhà thầu, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu thực hiện dự án như, cho phép ứng vốn trước không qua bảo lãnh, thanh toán khối lượng thi công theo tháng (không theo mốc kế hoạch), thực hiện mở tài khoản cho các nhà thầu giao dịch tại công trường... để các nhà thầu kịp có tiền mua nguyên vật liệu, thiết bị thi công. Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cho quản lý, vận hành sau khi nhà máy hoàn thành cũng đã được quan tâm. Vừa qua đã có kế hoạch tuyển dụng 180 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và đưa đi đào tạo tại Bà Rịa ?" Vũng Tàu và Rumani, phối hợp với Tổ hợp nhà thầu Technip mở trường đào tạo công nhân lành nghề để sau này làm việc tại nhà máy.
    Nghị quyết 44/2005/QH11 của Quốc hội đặt chỉ tiêu hoàn thành việc xây dựng nhà máy vào năm 2008 và đưa vào sản xuất năm 2009. Tuy nhiên do những khó khăn phát sinh và do sự biến động về giá vật tư, nguyên liệu, nhân công, thay đổi một số chỉ số kỹ thuật... nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục trọng điểm, từ đó có thể làm chậm tiến độ của cả dự án. Uỷ ban Khoa học ?" Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp, Ban Quản lý dự án cần xử lý kịp thời vấn đề năng lực của các nhà thầu thi công gói thầu 5A, 5B, để đảm bảo tiến độ thực hiện 2 gói thầu này, sớm hoàn thành việc xây dựng tổng dự toán của công trình; nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng vành đai an toàn cho nhà máy; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp, tạo điều kiện cho chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện những công việc có liên quan đến địa phương (khai thác đất, đá, di dân tái định cư, làm đường vận chuyển nguyên vật liệu); phát triển dịch vụ phục vụ công nhân đang hoạt động trên công trường để bảo đảm việc xây dựng hoàn thành nhà máy đúng tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội.
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Quảng Ngãi: Cải cách toàn diện ​
    Bốn tháng đã trôi qua sau buổi lễ mừng công chiều 7/6/2006, bóng đá Quảng Ngãi lại đang đứng trước những thử thách mới.
    Đúng là một buổi chiều mừng công thật vui vẻ! Nằm kẹp giữa Quảng Nam và Bình Định, 2 địa phương đều có nhiều dấu hiệu khởi sắc về bóng đá trong thời gian qua, nói gì thì nói, lãnh đạo Quảng Ngãi cũng rất sốt ruột. Chính thế mà ai cũng bảo thành tích của đội bóng đá đến thật đúng lúc. Chẳng những cầu thủ phấn khởi với những món thưởng từ doanh nghiệp sách Thành Nghĩa, mà lãnh đạo tỉnh cũng được phen nở mày nở mặt với thành tích thăng hạng của đội nhà.
    Ngay bây giờ thì người Quảng Ngãi vẫn cười rất tươi, nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một ?orừng? lo toan. Mớ hành trang mà họ mang vào mùa giải mới lại nhẹ tênh hơn lúc nào hết. HLV Thanh Giang, HLV phó Hồng Sơn và các cầu thủ lớn tuổi có tiếng như Trương Văn Dũ, Đức Mạnh, Bùi Xuân Thủy, Minh Dũng? đã chia tay đội. Chỉ còn khoảng 4 cầu thủ gốc Quảng Ngãi thi đấu mùa giải trước được giữ lại.
    Hai năm, thăng 2 hạng, bóng đá Quảng Ngãi tiến hành một cuộc lột xác ngoạn mục về đẳng cấp. Chính thế cho nên lực lượng đào tạo cầu thủ trẻ của họ không theo kịp đội 1. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đội U17 Quảng Ngãi mới lọt vào vòng chung kết U17 Quốc Gia - Cúp báo Bóng Đá 2006. Họ đã giới thiệu được một số gương mặt triển vọng. Dù rất cố gắng, song số cầu thủ này chỉ là hạt nhân trong tương lai, chứ chưa đủ tầm để tung vào sân chơi hạng Nhất.
    Bắt đầu mùa giải mới, bóng đá Quảng Ngãi lại một lần nữa thay máu hàng loạt. Ông Hà Vương Ngầu Nại vốn là một cựu tiền đạo đội Cảng Sài Gòn trước kia, mùa trước dẫn dắt đội TMN.Bình Thuận, đã trở thành tân HLV trưởng của đội. Một cuộc cách tân rầm rộ về lực lượng đang diễn ra. Trú quân ở trung tâm TDTT CA TPHCM từ ngày 1/10 vừa qua, đội bóng đã tiếp nhận rất nhiều cầu thủ từ các đội bóng phía Nam tới thử việc.
    Người ta nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong buổi đấu tập nội bộ của họ thời gian qua. Cựu tuyển thủ Olympic QG, tiền vệ Đoàn Hoàng Sơn, trung vệ Trung Tín (GĐT.LA), Minh Tuấn, Anh Thoại, Huy Cường (mùa vừa rồi chơi cho TP.TG), Bá Tùng, Nguyễn Văn Tâm (Đồng Nai), Anh Thi (Tây Ninh), Trần Quan Huy, Ngọc Thảo, Thanh Hoài(**N.SG)?đang sát cánh cùng đội bóng. Giống hệt như năm ngoái, đội bóng tận dụng tối đa kinh nghiệm và bản lĩnh của các cầu thủ lớn tuổi. Tất nhiên, ngoài số này, đội sẽ còn tiếp nhận thêm và cũng sàng lọc để chuẩn bị cho chu kỳ huấn luyện chính thức vào tháng 11 tới.
    Chẳng những lực lượng thay đổi mà bóng đá Quảng Ngãi buộc phải tiến hành một cuộc chuyển biến cơ bản từ cung cách quản lý đến cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu mới.
    Một vấn đề cũng được mang ra bàn bạc trong thời gian qua, đó là đội bóng mùa giải tới sẽ có cái tên ngắn hơn là Thành Nghĩa-Quảng Ngãi thay vì Thành Nghĩa-Dung Quất-Quảng Ngãi như mùa trước. Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa tiếp tục là nhà tài trợ chính cho đội. Dự kiến mùa giải tới kinh phí sẽ được chia đôi 50-50 theo hình thức Sở TDTT góp tiền hỗ trợ cho đội, sửa sang lại SVĐ, còn phía Sách Thành Nghĩa sẽ điều hành đội bóng. Đội sẽ được đưa về ở tại khu tập luyện do Thành Nghĩa đang xây dựng.
    Được biết ông chủ doanh nghiệp sách Thành Nghĩa, Võ Thành Tân vốn có quê gốc ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi vào lập nghiệp ở TPHCM. Xuất phát gần như từ hai bàn tay trắng, nhưng hiện tại số nhà sách mang tên Thành Nghĩa của ông Tân đang phát triển vùn vụt ở khắp các địa phương trên cả nước. Bận rộn quá nhiều công việc kinh doanh, và cũng không phải người am hiểu bóng đá như bầu Đức, bầu Hưng, bầu Vạn hay bầu Thắng? nhưng ông bầu Tân không hề thiếu nhiệt huyết với bóng đá quê hương.
    Xuất phát từ mong muốn của lãnh đạo tỉnh, nhân dân và bầu Tân nên đội bóng đang gấp rút bắt tay vào việc cải cách toàn diện.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Quảng Ngãi với nỗ lực xoá nhà tạm bợ ​
    Theo thống kê của UBMTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi, hiện vẫn còn hơn 100 hộ nghèo trên địa bàn thành phố không có nhà hoặc đang ở trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Thành phố đang phấn đấu đến năm 2007 hoàn thành việc xây nhà ở cho hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi cho biết: để đạt được kế hoạch là rất khó không phải vì nguồn kinh phí không có mà cái khó nhất hiện nay địa phương đang gặp phải là không có quỹ đất để xây nhà cho người nghèo.

    Những năm qua, cùng với các cấp, ngành, UBMTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên chức đóng góp ít nhất một ngày lương, một ngày thu nhập, vận động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo; đặc biệt vận động các tổ chức, cá nhân, con em của địa phương đang sinh sống ở các tỉnh, thành trong nước đóng góp tiền để xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Qua đó xây dựng Quỹ ?oNgày vì người nghèo? gần 1 tỷ đồng; đồng thời tổ chức xây mới và sửa chữa trên 320 ngôi nhà cho người nghèo có chỗ ở ổn định.

    Cách giải bài toán thiếu quỹ đất của phường Trần Hưng Đạo rất hiệu quả, đó là vận động dân tự nguyện hiến đất xây nhà ở cho người nghèo. Ông Võ Hữu Trận-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trần Hưng Đạo cho biết: giữa thành phố, tấc đất tấc vàng nên chính quyền địa phương vận động người thân, những tấm lòng nhân ái của mọi người để tự nguyện hiến đất xây nhà tình thương cho người nghèo. Trường hợp của ông Phan Văn Sơn vừa qua đã hiến 192m2 đất cho 4 hộ gia đình ở đường Ngô Quyền là một ví dụ điển hình. Ông Võ Hữu Trận cho biết thêm: để làm được điều đó là rất khó nên Mặt trận đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó vận động cho mọi người hiểu mục đích cao cả của việc tự nguyện hiến đất. Đối với trường hợp ông Sơn cũng thế. Nhờ đó mà ở phường Trần Hưng Đạo có thêm 4 ngôi nhà của người nghèo được mọc lên giúp họ có chỗ ở ổn định trong mùa mưa bão. Như vậy, đến nay phường Trần Hưng Đạo đã làm được 33 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá mỗi nhà từ 7 - 10 triệu đồng.

    Nỗ lực xoá nhà tạm của các cấp, ngành tại thành phố Quảng Ngãi rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, hiện thành phố Quảng Ngãi còn 31 hộ nghèo không có đất để làm nhà. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai-Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi lạc quan cho biết: địa phương sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2007 xoá xong nhà tạm bợ cho các hộ nghèo, qua đó góp phần xây dựng bộ mặt kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển, xứng tầm với một trung tâm kinh tế của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    8 cuộc thanh tra, phát hiện tổng giá trị sai phạm trên 16 tỷ đồng ​
    Trong báo cáo kết quả công tác thanh tra kinh tế- xã hội năm 2006 của ngành Thanh tra tỉnh, chỉ tính riêng cơ quan Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện 10 cuộc thanh tra (có 4 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh), trong đó kết thúc 8 cuộc tại 38 đơn vị đã phát hiện tổng giá trị sai phạm lến đến 16 tỷ 52 triệu đồng.

    Cũng theo báo cáo, tính đến nay toàn ngành thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 233 cuộc thanh tra, kiểm tra, kết thúc 214 cuộc tại 2.302 đơn vị cơ sở kinh doanh, phát hiện tổng giá trị sai phạm 23 tỷ 735 triệu đồng. Đặc biệt, trong tất cả các lĩnh vực mà thanh tra thực hiện đều có sai phạm như: đầu tư xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà; hoạt động của các công ty cổ phần, quản lý sử dụng đất đai; tài chính ngân sách; giáo dục đào tạo; văn hoá thông tin; trợ cước trợ giá; khai thác khoáng sản; chi chế độ chính sách?
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Khu kinh tế Dung Quất: Năm 2006, trên 100 lượt đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư
    Từ đầu năm đến nay, hơn 100 lượt đoàn doanh nghiệp đã đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất, trong đó, có hơn 80 lượt đoàn nhà đầu tư nước ngoài.Các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Pháp, Thái Lan, Đức? đến Dung Quất chủ yếu tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp nặng: lọc dầu hoá dầu, hoá chất, nhiệt điện dịch vụ du lịch và đô thị công nghiệp?

    Đến nay, Khu kinh tế đã cấp giấy chứng nhận và chấp thuận cho trên 100 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD. Mới đây, với sự kiện 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) quy mô lớn là nhà máy luyện cán thép và Khu liên hợp công nghiệp nặng Doosan được cấp phép đầu tư vào Dung Quất đã đưa Quảng Ngãi từ vị trí thứ 37 vươn lên thứ 11 trong danh sách các tỉnh thu hút đầu tư vốn FDI và trở thành một trong 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trong năm nay.
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng hương học sinh, sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM: Họp mặt truyền thống lần III ​
    Ngày 3/12/2006, tại TP.HCM, Hội đồng hương học sinh, sinh viên Quảng Ngãi đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống học sinh, sinh viên lần III. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Bùi Bốn - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, cùng các nhà doanh nghiệp và hơn 1.000 học sinh, sinh viên.

    Tại buổi họp mặt, học sinh, sinh viên đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành của hội; báo cáo kết quả về những thành tích đạt được trước lãnh đạo tỉnh; tạo cầu nối giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa học sinh, sinh viên với đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn và các vị khách mời về những vấn đề xoay quanh học tập và việc làm của học sinh, sinh viên; đề ra những định hướng tích cực mới với quyết tâm xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

    Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà hội đã đạt được; hoan nghênh tinh thần đoàn kết của học sinh, sinh viên tỉnh nhà; khích lệ tinh thần hiếu học của sinh viên nghèo vượt khó. Đồng chí còn lưu ý trong giai đoạn 2006 - 2010, giáo dục và nguồn lao động là điều kiện quan trọng số một để đẩy nhanh tiến độ tăng trưởng GDP hàng năm của tỉnh, tỏ ý tin tưởng và hy vọng rất nhiều ở các học sinh, sinh viên Quảng Ngãi.

    Đồng chí Bùi Công Tân - Chủ tịch hội đồng hương học sinh, sinh viên cho biết sẽ cố gắng phấn đấu để trong thời gian sớm nhất có thể liên lạc và đưa toàn bộ hơn 2.200 học sinh, sinh viên đang học tập tại TP.HCM tham gia vào hội.

Chia sẻ trang này