1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra phương án phòng chống bão số 10 (Utor) tại các địa phương ​
    Chiều ngày 11/12/2006, các đoàn công tác do Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các Sở, ngành chức năng đã trực tiếp xuống kiểm tra phương án phòng chống cơn bão số 10 (Utor) tại các huyện: Tư Nghĩa, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ.

    Tại huyện Đức Phổ, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo về các công tác chuẩn bị phòng chống bão trên đất liền và kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi thuộc phạm vi quản lý của huyện, ông Phạm Minh Toản- Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Đức Phổ chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống bão số 10; liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động ngoài khơi; từ ngày 11/12 đến trước ngày 15/12/2006 nghiêm cấm các loại tàu thuyền ra khơi khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương; kiểm tra, sắp xếp hợp lý khỏang cách và ổn định trật tự đối với các loại tàu thuyền đã vào nơi tránh bão; tuyên truyền ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống lụt bão cho người dân; với tinh thần bảo vệ con người là trên hết nên khi bão tới gần, tuyệt đối không cho ngư dân ở lại trên tàu; sơ tán người dân ở những vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão cao khi có lệnh và phân công các lực lượng: bộ đội đóng trên địa bàn, dân phòng, dân quân trực bảo vệ tài sản cho người dân; bảo vệ những khu vực nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an tòan các công trình ven biển. Đặc biệt, do diễn biến của cơn bão Utor hoạt động cùng với gió mùa đông bắc gây mưa lớn kéo dài dễ xảy ra lũ, lụt, huyện cần chú ý kiểm tra thường xuyên ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao và chuẩn bị phương án chống lũ.

    Được biết, hiện tại toàn huyện có 431 phương tiện đánh bắt thủy sản đang di chuyển ngư trường với khoảng 2.594 lao động, trong đó, di chuyển về phía Bắc là 243 chiếc (1.654 người), di chuyển về phía Nam là 188 chiếc (896 người). Địa phương đã bắt liên lạc được với tất cả các phương tiện trên.

    Tại Ba Tơ, là huyện miền núi có diện tích rộng, nhiều xã dễ bị chia cắt khi có lũ xảy ra như: Ba Xa, Ba Nam, Ba Tiêu, Ba Vinh,? và nhiều xã trong vùng có nguy cơ bị sạt lở núi như: Ba Lế, Ba Chùa, Ba Vinh, Ba Tô. Hiện nay, huyện đã tổ chức di dời cho 20 hộ dân ở xã Ba Tô, đang kiên quyết di dời 04 hộ dân thuộc xã Ba Lế và 02 hộ dân của xã Ba Vinh ra khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở cao.

    Ông Phạm Minh Toản đã chỉ đạo huyện Ba Tơ không nên chủ quan trước diễn biến của cơn bão, nhanh chóng chuẩn bị phương án chống lũ, phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ để đảm bảo thông tin, chỉ đạo xuyên suốt ở 03 cấp tỉnh- huyện- xã nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra khi bão đến; thường xuyên thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân về ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phòng chống bão, lũ; vận động người dân sẵn sàng với tinh thần tự phòng chống, tự ứng cứu, chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để kịp thời viện trợ cho các xã bị chia cắt khi có bão, lũ xảy ra; kiểm tra độ an tòan của các tuyến đò ngang đang hoạt động trên địa bàn huyện, bảo vệ tính mạng của con người và cảnh giác cao độ với lũ quét có thể xảy ra.

    Tại huyện Tư Nghĩa, ông Trương Ngọc Nhi- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã đến kiểm tra phương án phòng chống lụt bão tại 2 xã ven biển Nghĩa An và Nghĩa Phú. Phần lớn người dân nơi đây vẫn còn thờ ơ và có phần chủ quan trong việc chuẩn bị đối phó với bão, lũ có thể xảy ra. Trong khi đó chính quyền 2 xã còn nhiều lúng túng trong cách triển khai các phương án cũng như chưa đưa ra được những phuơng án cụ thể nào.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền 2 xã tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác đối với cơn bão số 10, phải khẩn trương rà soát lại các phương án phòng chống bão, lũ với phương châm an toàn đến mức cao nhất về tính mạng và tài sản của nhân đân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nắm rõ số hộ cần sơ tán để từ đó có phương án di dời cụ thể, ưu tiên phương án di dời dân đến những nơi kiên cố, kết hợp chèn chống nhà cửa và có các biện pháp cũng như lực lượng hỗ trợ di dời và bảo vệ tài sản của người dân khi bão xảy ra, đồng thời bằng mọi hình thức thông tin, tuyên truyền diễn biến, tình hình của bão, lũ để từ đó mỗi người dân có tính chủ động phòng tránh./.
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2007
    Theo tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh, trong khoảng thời gian từ ngày 29/1- 4/2/2007 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Trung tâm sẽ phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ?" Sài Gòn Vefac tổ chức Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2007. Dự kiến Hội chợ lần này sẽ có quy mô khoảng 100 gian hàng, với sự tham gia tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng có chất lượng cao và thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay.

    Trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm lần này, Ban tổ chức sẽ có chính sách đặc biệt hỗ trợ ngành thủy sản như: miễn 100% phí gian hàng cho triển lãm ngành thủy sản, giảm 50% phí gian hàng cho các doanh nghiệp thuộc ngành thủy sản đăng ký tham gia hội chợ.

    Được biết, đây là hoạt động thường xuyên vào dịp đầu năm của Trung tâm, nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương. Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mở rộng quan hệ giao thương và quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng trong tỉnh.

  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Năm 2007- 2010: Đầu tư xây dựng Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa Mỹ Á​
    Là một trong những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho ngư dân, việc xây dựng một cảng neo trú an toàn cho tàu thuyền, giảm bớt thiệt hại cho ngư dân vùng ven biển là hết sức cần thiết đối với ngư dân vùng cửa biển Mỹ Á, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ.

    Chính vì vậy, mới đây, UBND tỉnh đã lập báo cáo đầu tư xây dựng Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á gửi Bộ Thủy sản với mục tiêu xây dựng cảng neo trú an toàn quanh năm cho khoảng 500 chiếc tàu thuyền nhằm duy trì đời sống dân sinh của những người đang có nguồn thu nhập chính từ nghề đánh bắt hải sản; tiêu thoát lũ, giảm bớt thiệt hại cho các công trình giao thông, khu vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản dọc sông Thoa.

    Công trình bao gồm các hạng mục: đê chắn sóng phía Bắc (dài 600m); đê chắn sóng phía Nam (dài 200m); cảng neo trú tàu thuyền (gồm nạo vét luồng tàu, kè vây cảng và công trình neo buộc tàu, bến cá và các công trình phụ trợ) với tổng kinh phí khoảng 143 tỷ đồng (từ nguồn vốn WB), dự kiến sẽ thực hiện từ năm 2007- 2010.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Chế tạo thành công tàu cứu nạn chạy trong bão cấp 12​

    Chiếc tàu ký hiệu ST-168 là sản phẩm của Viện Kỹ thuật hải quân và Công ty 189 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng), đã được hạ thủy ngày 10-12.
    Tàu được hoàn thiện bởi những công nghệ và vật liệu tiên tiến trên thế giới, điều đáng nói là nó có thể hoạt động trong điều kiện gió bão khắc nghiệt.

    Ông Nguyễn Văn Điều - Phó Giám đốc Công ty 189, cho biết: Tàu cứu hộ được trang bị hệ thống hút khô, cứu hỏa bảo đảm hoạt động hữu hiệu. Sức chứa lượng người cứu nạn lên đến 30 - 35 người. Tốc độ lớn nhất trong nước tĩnh sâu đạt 27 hải lý/giờ liên tục. Tàu có thể hoạt động với vận tốc 13 - 14 hải lý/giờ trong suốt 48 giờ. Tàu được vận hành với hai động cơ và hai bánh lái, có khả năng lật lại vị trí ban đầu nếu bị lật úp. Chân vịt được bảo vệ hữu hiệu, bảo đảm ổn định khi gặp tai nạn.

    Thân tàu được kết cấu bằng hợp kim nhôm chuyên dùng cho tàu thủy với thiết kế có gia cường các cơ cấu dọc bảo đảm vững chắc. Hợp kim nhôm sử dụng kết cấu tàu theo tiêu chuẩn châu Âu loại 5083 H112, H116 và 6061-T6. Có khu sinh hoạt thuỷ thủ đoàn 4 - 6 người và 8 chỗ ngồi cho cán bộ công tác. Tàu được thiết kế có tầm bao quát toàn bộ xung quanh từ vị trí ca-bin lái. Để bảo đảm an toàn, vật liệu nội thất trong các phòng được lắp đặt tấm hợp kim nhôm ba lớp có độ bền cao, không dẫn cháy, nhẹ đẹp và dễ sửa chữa. Trần nội thất được bọc tấm hợp kim nhôm dập lỗ, nhẹ đẹp và dễ sửa chữa.

    Ngoài ra tàu được phun xốp cách nhiệt, cách âm tại các khu vực sinh hoạt và được bọc chống cháy khu vực buồng máy. Tàu được bọc cách nhiệt, cách âm, hình thức kết cấu và lắp đặt thiết bị được lưu ý đặc biệt với mục đích giảm tiếng ồn và rung động.

    Vùng ven biển trong thời tiết dông bão thường có các đợt sóng lớn làm lật úp các tàu, thuyền. Vì là tàu cứu hộ nên có thể tự phục hồi cân bằng và hoàn toàn hoạt động được trong điều kiện sóng gió to và thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ. Với các trang bị thông tin hàng hải đầy đủ, tàu ST-168 có thể phối hợp với phi cơ tìm kiếm cứu hộ trên biển. Và điều đặc biệt của ST - 168 là khả năng hoạt động của nó, có thể vận hành tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện gió bão cấp 10 đến cấp 12, sóng cấp 8 đến cấp 9.
    Sự ra đời của ST - 168, sản phẩm do chính Việt Nam sản xuất đã đánh dấu bước đột phá về lĩnh vực khoa học công nghệ của nước ta. So với loại tàu cứu nạn tự phục hồi cân bằng cùng loại được đóng ở nước ngoài với giá khoảng 76 tỷ đồng, thì tàu ST-168 giá chỉ 24 tỷ đồng/tàu.
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Từ 01/01/2007: gửi, nhận thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh qua mạng tin học ​
    Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Theo đó, khi phát hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (chương trình công tác, lịch công tác hàng tuần, thông báo hoặc giấy mời họp, thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, công văn hoả tốc), Văn phòng UBND tỉnh phải gửi đính kèm tập tin nội dung văn bản đuôi (.doc) từ hộp thư điện tử của UBND tỉnh đến hộp thư điện tử của các đơn vị và cá nhân có liên quan.

    Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức việc quản lý, sử dụng hộp thư điện tử của đơn vị hiệu quả; xử lý kịp thời các thông tin đến, đi từ hộp thư đơn vị. Các văn bản dự thảo của các đơn vị gửi UBND tỉnh ngoài việc dự thảo văn bản kèm theo công văn trình gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) còn phải gửi kèm tệp tin dự thảo đuôi (.doc) từ hộp thư điện tử của đơn vị đến hộp thư của Văn phòng UBND tỉnh và các cá nhân có liên quan.

    Việc làm trên nhằm triển khai Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trao hơn 200 suất quà cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi ​
    Sáng 15-12-2006, Công ty cổ phần sữa Vinamilk phối hợp với Quỹ Bảo trẻ em tỉnh tổ chức trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 200 trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

    Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 12 suất học bổng hỗ trợ thường xuyên, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em nghèo, mồ côi, khuyết tật của tỉnh.

    Ngoài việc trao học bổng, trong những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng trong và ngoài tỉnh tổ chức phẫu thuật cho gần 300 trẻ em khuyết tật, trong đó có hơn 185 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; tổ chức phục hồi chức năng cho gần 200 trẻ em khuyết tật của 24 xã thuộc 2 huyện trên địa bàn tỉnh; cấp gần 1.000 suất học bổng cho trẻ em nghèo, khuyết tật vượt khó học giỏi; xây dựng 52 nhà tình thương cho trẻ em nghèo; tổ chức dạy nghề may công nghiệp và bố trí việc làm cho hơn 460 trẻ em nghèo.

    Đây là những việc làm thiết thực nhằm giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh vươn lên trong học tập, sinh hoạt, hoà nhập cộng đồng.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    949 học sinh lớp 12 tham gia kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2006- 2007
    Trong 02 ngày 14 và 15/12, 949 học sinh lớp 12 đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2006- 2007 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức. Các thí sinh tham gia dự thi được chia làm 2 bảng gồm: bảng A có 501 thí sinh, bảng B có 448 thí sinh. Các môn thi gồm: Toán, Lí, Hoá, Sinh, Tin, Ngữ Văn, Sử, Địa, Anh Văn. Thời gian làm bài là 180 phút.

    Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi và công bố điểm cho các thí sinh vào ngày 20/12 tới.
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Giá đất nông nghiệp tăng 15%​
    HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007. Theo đó các loại đất nông nghiệp tăng 15%, riêng đối với loại đất cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm hạng 5, hạng 6 tăng cao hơn 15%. Việc quy định tăng mức gia trên nhằm để đảm bảo hơn nữa lợi ích của người dân trong việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

    Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng ban hành khung giá đất cho phép UBND tỉnh điều chỉnh giá đất trong một số trường hợp cụ thể, phù hợp với thực tế.
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ký kết 2 gói thầu lớn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ​
    Tổ hợp nhà thầu Technip vừa ký hợp đồng với Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) với tổng trị giá gần 26 triệu USD để triển khai hai gói thầu EPC 1 và EPC4, dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
    Theo hợp đồng này, Lilama sẽ đảm nhận lắp đặt 15.000 tấn thiết bị cơ khí và 700.000 DI (dia. - inch) thiết bị ống nhà máy chính (gồm các gói thầu ME2: các thiết bị cracking dầu mỏ thuộc khu vực A11, A13, A16 với các thiết bị hấp thụ và tách khí Butan; gói ME 3: các thiết bị cracking dầu mỏ với các thiết bị tách dung môi và ethanon, thiết bị thu hồi propan và probutylen; gói thầu ME 6 thuộc khu vực A 20/30 với các thiết bị cân bằng, dung môi dầu lửa gồm hai phần: Hệ thống chưng cất thô và hệ thống tạo sản phẩm bằng xúc tác; gói thầu ME 7: thiết bị nhà máy điện 4) cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hợp đồng này được thực hiện trong thời gian 17 tháng (từ tháng đầu năm 2007 đến giữa năm 2008).
    Đến nay, những thiết bị quan trọng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất như: lò chưng cất, thiết bị trao đổi, máy nén, lò hơi, tua bin, máy phát,? cùng 90% vật tư và ống công nghệ đã được ký hợp đồng mua sắm sẵn sàng phục vụ thi công xây lắp trong năm 2007. Dự kiến, Nhà máy đi hoạt động vào đầu năm 2009, đáp ứng 1/3 nhu cầu nhiên liệu trong nước./.
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi sẽ là địa chỉ đỏ đối với các nhà đầu tư ​
    Bên lề buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với ngài Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Seth D.Winnick đã có buổi trả lời phỏng vấn phóng viên Trang tin điện tử tỉnh.

    Sau một ngày làm việc tại Quảng Ngãi và ông cũng có chuyến khảo sát tại Khu Kinh tế Dung Quất, căn cứ theo những gì ông đã thấy và nghe vậy ông có thể làm cầu nối cho các nhà đầu tư Mỹ vào Quảng Ngãi trong tương lai không?

    Thành thật mà nói, Dung Quất rất tượng đối với tôi về quy mô cũng như tính chất của một Khu công nghiệp nặng, đây quả là một tiềm năng lớn, bởi Khu công nghiệp như thế này rất ít tại Việt Nam, từ trước tới nay Việt Nam chỉ có nhiều những khu công nghiệp nhẹ, quy mô nhỏ, Khu công nghiệp này hoàn toàn rất khác, đây là bước đột phá của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển.

    Tư vấn cho các doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam thì đây là nơi tốt nhất để đầu tư vào công nghiệp nặng. Tôi cũng xin nhấn mạnh điểm này rất hiếm khi các nhà đầu tư Mỹ đến gặp nhà chức trách và nói ?ooh tôi có nhiều tiền và muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh liệu Chính quyền có thể chỉ cho tôi nơi nào có thể đầu tư? thường thì các công ty Mỹ không quyết định trước nơi nào đầu tư, họ sẽ lên một danh sách điều tra khảo sát nhiều nơi, sau đó làm động tác so sánh, sàng lọc để đáp ứng nhu cầu đầu tư của họ. Ví dụ như Intel, trước khi quyết định đầu tư vào Việt Nam họ đã đưa ra những con số so sánh về mọi mặt, và cuối cùng Việt Nam đã lọt vào sự sàng lọc của họ. Quay lại vấn đề làm cầu nối cho các nhà đầu tư Mỹ vào Quảng Ngãi các bạn có thể liên tưởng đến câu chuyện tôi vừa đề cập tới có nghĩa là các Nhà đầu tư Mỹ phải có cái nhìn thật chuẩn xác về sự hấp dẫn của mội trường đầu tư trước khi đưa ra quyết định. Song tôi cũng rất sẵn lòng khuyên các nhà doanh nghiệp Mỹ như thế này: sẽ không có nơi nào tốt hơn cho họ nếu như muốn đầu tư vào công nghiệp nặng và tuyển dụng nhiều công nhân thì hãy đến nơi này, đây quả là một tiềm năng lớn trong tương lai.

    Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đến Quảng Ngãi đầu tư, trong số này hầu như chưa có Doanh nghiệp của Mỹ, theo ông nguyên nhân do đâu?

    Vâng tôi có 2 nguyên nhân cho các bạn, thứ nhất là hầu như các sản phẩm Việt Nam được xuất qua thị trường Mỹ đều qua một khâu trung gian là các doanh nghiệp của nước thứ ba, như các bạn thấy các công ty Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia hầu như sản xuất sản phẩm cho thị trường Mỹ, điều đấy hiệu quả hơn là chính các Công ty của Mỹ sản xuất sản phẩm phục vụ thị trường Mỹ, thậm chí như các Hãng nổi tiếng như Nike, Adidas các công ty đó đều nhập nguyên liệu phụ trợ từ Việt Nam hoặc từ các nước khác.

    Lý do thứ 2 tôi muốn nhấn mạnh là Việt Nam thực ra chỉ vừa xuất hiện trên màn hình ra đa trong làn sóng đầu tư của Doanh nghiệp Mỹ, đồng thời chuyến thăm vừa qua của tổng thống Bush, Việt Nam đã gia nhập vào Hệ thống thương mại toàn cầu, và vừa qua Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao các nền kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC), đặc biệt Quốc hội Mỹ vừa qua đã thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Việt Nam, tất cả những sự kiện đó đánh dấu làn sóng tìm kiếm cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam như các bạn cũng thấy vừa qua có rất nhiều nhà doanh nghiệp vào Việt Nam khảo sát, tìm hiểu thông tin về thị trường Việt Nam.
    Ông Seth D.Winnick: "Dung Quất rất ấn tượng đối với tôi
    về quy mô cũng như tính chất của một Khu công nghiệp nặng".

    Ông có cảm nhận gì về Quảng Ngãi trong chuyến viếng thăm này?

    Thật ra mà nói, phong cảnh ở đây thật đẹp, môi trường trong sạch, hiền hoà thật ấn tượng. Tuy nhiên so với các tỉnh, thành khác ở Việt Nam thì Quảng Ngãi chưa phát triển bằng, tăng trưởng kinh tế vẫn còn chậm. Nhưng đây quả là vùng đất đầy tiềm năng, trong tương lai khi tiềm năng đó được đánh thức thì chính nơi này là địa chỉ đỏ đối với các nhà đầu tư.

    Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển trong tương lai đối với nền kinh tế trọng điểm miền Trung?

    Tôi nghĩ rằng khi các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư với quy mô lớn về lĩnh vực công nghiệp nặng với hàng ngàn công nhân trở lên hãy đến các tỉnh miền Trung Việt Nam, lý do là Việt Nam bắt đầu tập trung đầu tư mạnh vào các vùng kinh tế trọng điểm ở khu vực này. Như các bạn thấy đấy, các khu công nghiệp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng hiện nay rất khó khăn trong việc tuyển dụng lao động. Chính vì vậy các nhà đầu tư muốn xây dựng những nhà máy lớn quy mô lớn hãy về miền Trung.

Chia sẻ trang này