1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức D.O.V.E Fund tài trợ xây dựng trường tiểu học xã Phổ Phong ​
    UBND tỉnh vừa đồng ý giao cho UBND huyện Đức Phổ tiếp nhận nguồn kinh phí 45.000 USD do tổ chức phi chính phủ D.O.V.E Fund tài trợ để thực hiện dự án xây dựng Trường tiểu học xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ.

    Như vậy, đến cuối năm 2006, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động với tổng giá trị cam kết viện trợ khoảng 58 tỷ đồng.
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thoả thuận kỹ thuật công trình Kè Tịnh Sơn ​
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thoả thuận về mặt kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình Kè Tịnh Sơn, bờ tả sông Trà Khúc thuộc địa phận xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, với chức năng là chống sạt lở bờ sông, bảo vệ tính mạng, cơ sở hạ tầng và đất canh tác tại lưu vực sông trong mùa mưa lũ.

    Kè Tịnh Sơn có tổng chiều dài khoảng 1.000m. Đây là công trình cấp IV, với các chỉ tiêu thiết kế: tần suất mực nước thiết kế thi công: 95%; mực nước thi công: + 4,30m; mực nước tạo lòng: +7,40m; hệ cao độ sử dụng Quốc gia và các thông số khác theo tiêu chuẩn ngành 14 TCN 84-91. Ở tỉnh ta tình hình sạt lở diễn ra ở hầu hết các bờ sông, suối và bờ biển; tốc độ sạt lở bình quân từ 5-10m/năm, có những vùng lên đến 20m/năm, với tổng chiều dài các đoạn sạt lở là 82.600m (trong đó 65.250m bờ sông; 17.350m bờ biển).
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ngày Dân số Việt Nam 26/12: Chấn chỉnh 23 tỉnh xảy ra mất cân bằng giới tính ​
    Sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là 2 vấn đề nóng của dân số VN, ông Nguyễn Văn Tân - Chánh văn phòng Ủy ban Dân số - Gia đình - Trẻ em cho biết tại Hội nghị Tuyên dương cán bộ dân số cơ sở xuất sắc diễn ra hôm qua, 25/12.
    Kể từ năm 2002, năm 2005 - 2006 là thời gian nước ta có số con thứ 3 đạt mức thấp nhất - 18,4%, giảm 2,3% so với năm 2005. Như vậy, mỗi năm giảm sinh được khoảng 3.000 - 4.000 cháu bé là con thứ 3. Tuy nhiên, mức giảm này rất bấp bênh và chỉ thực sự bền vững khi duy trì được ít nhất 5 năm.
    Ba vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL và Tây Nguyên chiếm 40% dân số cả nước có chỉ số giới tính khi sinh cao nhất: 108-113 nam/100 nữ. Có địa phương 128 trẻ sơ sinh nam mới có 100 trẻ nữ.
    Tổng cộng đã có 23 tỉnh/thành có sự mất cân bằng giới tính ở mức 114 - 127 trai/100 gái. Tính trong cả nước, tỉ số giới tính khi sinh có xu hướng tăng từ 105 nam/100 nữ (năm 1989) lên 107-108 trẻ nam/100 trẻ nữ (2002-2006).
    Ông Tân cho biết, mất cân bằng giới tính mới chỉ diễn ra ở một số tỉnh còn trên quy mô cả nước thì chưa. Thời gian tới, Ủy ban Dân số - Gia đình ?" Trẻ em sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến này và có biện pháp chấn chỉnh 23 tỉnh nói trên.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trạm khuyến nông Sơn Hà triển khai hiệu quả các chương trình khuyến nông​
    Từ đầu năm đến nay, Trạm khuyến nông huyện Sơn Hà đã tiến hành mở 7 lớp tập huấn khuyến nông, hỗ trợ thực hiện các chương trình khuyến nông và chăn nuôi cho trên 300 lượt hộ nông dân trong huyện.

    Ngoài ra, Trạm cũng phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư nông, lâm; các Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh cấp cho bà con trong huyện bò giống lai Sind, cá giống, máy sấy lúa, máy xay bột, máy lẩy ngô...Nhờ đó, người dân trong huyện đã có nhiều chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm, từng bước làm quen với cách chăn nuôi và sản xuất theo hướng hàng hoá và nâng cao hiểu quả kinh tế gia đình.

  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Để bảo vệ và phát triển rừng bền vững
    Những năm qua, nhiều chưong trình, dự án trồng rừng triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm tăng diện tích rừng và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân miền núi.

    Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp vẫn còn những tồn tại mà nổi cộm nhất là nạn chặt phá rừng, bán rừng non; mua bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép gỗ; lấn chiếm, sử dụng trái phép đất lâm nghiệp? Sở dĩ có hiện tượng này là do nhân dân và chính quyền cơ sở chưa hiểu biết nhiều về pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; chưa xóa bỏ được tập quán phát, đốt rừng làm nương rẫy của đồng bào các dân tộc thiểu số; tình trạng đói nghèo ở miền núi, dân trí thấp cũng là điều kiện cho một số tư thương lợi dụng. Mặt khác, các cơ quan chức năng lại chưa ngăn chặn và xử lý kịp thời hoặc xử lý chưa nghiêm túc, chưa mang tính răn đe nên nhiều vụ việc kéo dài đã gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

    Chấn chỉnh tình trạng trên và hơn nữa là đề ra giải pháp bảo vệ và phát triển rừng bền vững, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010. Tại hội nghị triển khai Chương trình vào sáng ngày 18-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tất cả các vụ xâm chiếm đất lâm nghiệp, các vụ phá rừng; trên cơ sở đó xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, không kể đó là ai, đơn vị nào và giải quyết dứt điểm trong tháng 1 năm 2007.

    Phó Chủ tịch nhấn mạnh cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia bảo vệ và phát triển rừng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Phó Chủ tịch yêu cầu các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và dân cư để nhân dân nhanh chóng ổn định sản xuất, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

    ?oTheo Chương trình, đến năm 2010, toàn tỉnh sẽ có 235.000 ha rừng; độ che phủ rừng đạt 45%,; cung cấp hàng năm 400.000 m3 bột dăm gỗ, khoảng 20.000 m3/năm ván nhân tạo; tổ chức cho 10.000-20.000 hộ gia đình tham gia kinh doanh nghề rừng, tạo công ăn việc là cho khoảng 80.000-100.000 lao động?.

  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ************* Trần Đức Lương thăm và làm việc tại Quảng Ngãi ​
    Trong thời gian 2 ngày (28-29/12/2006), đồng chí Trần Đức Lương - nguyên ************* Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên ************* đã có buổi làm việc với BQL Khu kinh tế Dung Quất; Trường đào tạo nghề Dung Quất và kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

    Lãnh đạo BQL Khu kinh tế Dung Quất đã báo cáo với nguyên ************* về tình hình đầu tư phát triển đến năm 2006. Theo đó, Khu kinh tế Dung Quất đã xây dựng hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giai đoạn 1 bao gồm các hệ thống giao thông trục chính; bến cảng cho tàu có trọng tải 20.000 tấn; hệ thống điện lưới được nâng cấp lên 500KV, hệ thống cấp nước 15.000 m3/ngày; thông tin liên lạc, Trường đào tạo nghề, Đài thu - phát truyền hình, Bệnh viện... Khu kinh tế Dung Quất hiện đã có hơn 100 dự án được cấp phép và chấp thuận đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 5 tỷ USD. Riêng trong năm 2006, giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ đạt gần 500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 20 triệu USD, giải quyết việc làm mới cho gần 2000 lao động; hàng hóa qua cảng ước đạt 800 ngàn tấn, thu ngân sách đạt 400/925 tỷ đồng tổng thu ngân sách trên đại bàn toàn tỉnh.

    Tại Trường đào tạo nghề Dung Quất, nguyên ************* đã nghe Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo về tình hoạt động của trường trong những năm qua. Trường đào tạo nghề Dung Quất với mục tiêu chính là đào tạo chất lượng gắn kết với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong những năm qua, với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà trường đã cố gắng vượt qua những khó khăn của một đơn vị mới thành lập. Số lượng tuyển sinh năm sau cao hơn năm trước. Tổng số học sinh công nhân kỹ thuật hệ chính quy đã tuyển đào tạo trong 5 năm qua khoảng 4.500 học sinh, trong đó, tỷ lệ lên lớp đạt 95%, tốt nghiệp đạt 95%, học sinh khá giỏi chiếm 35%; số học sinh tốt nghiệp bậc 3/7 là 2.012; ngắn hạn đào tạo cho khoảng 2.000 học sinh gồm 2 ngành nghề là may công nghiệp và chế biến gỗ ngắn hạn. Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo với một số trường đại học trong cả nước để đào tạo và cung ứng lao động cho Khu kinh tế Dung Quất. Bên cạnh đó, trường luôn quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp và đến nay trường đã giới thiệu việc làm cho hơn 1.400 lao động bậc 3/7; gần 1.400 lao động nghề ngắn hạn...

    Nguyên ************* Trần Đức Lương đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý, BQL Khu kinh tế Dung Quất cần phải tăng cường hơn nửa công tác kêu gọi đầu tư, phải có biện pháp "giữ chân" nhà đầu tư cũng như tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư khi đầu tư vào đây.

    Nói chuyện với Ban Giám hiệu Trường đào tạo nghề Dung Quất, nguyên ************* yêu cầu thầy và trò nhà trường cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất hiện tại, phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục là nơi đào tạo, cung ứng cho Khu kinh tế Dung Quất, cho Quảng Ngãi những công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh nhà nói chung và của Khu kinh tế Dung Quất nói riêng.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thêm 5 dự án nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất ​
    Ngày 28.12, Ông Trần Lê Trung, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cho biết: Đi theo 2 dự án Nhà máy luyện cán thép của Tập đoàn Tycoons (Đài Loan), vốn đầu tư giai đoạn 1 là 556 triệu USD và nhà máy công nghiệp nặng Doosan (Hàn Quốc), vốn đầu tư 260 triệu USD, hiện tại có 5 dự án nước ngoài (chủ yếu là Hàn Quốc) đã đầu tư vào Dung Quất. Mỗi dự án có số vốn từ 5 đến 15 triệu USD đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và dịch vụ.

    Trước đó, dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã có 1 dự án hoá dầu Polypropylen (200 triệu USD) đi theo, Nhà máy công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất đã kéo theo 7 nhà máy phụ trợ ngành đóng tàu để hình thành khu liên hợp công nghiệp tàu thuỷ có tổng số vốn trên 700 triệu USD. Hiện tại, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã cấp phép và chấp thuận đầu tư cho hơn 100 dự án với tổng vốn đăng ký trên 5 tỷ USD.
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Năm 2006 toàn tỉnh có 38 vụ vi phạm về khai thác và bảo vệ rừng ​
    Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2006 toàn tỉnh có 38 vụ vi phạm về khai thác và bảo vệ rừng. Qua điều tra, xác minh đã bắt và xử lý 40 đối tượng, trong đó đề nghị truy tố 11 vụ với 27 đối tượng, xử lý hành chính 11 vụ với 6 đối tượng, chuyển cơ quan khác xử lý 14 vụ với 7 đối tượng và đang điều tra 2 vụ.

    Điển hình là vụ khai thác rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham thuộc xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà với diện tích trên 200 ha để lấy 1.000 m3 khối gỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng và đang điều tra các đối tượng có liên quan.

  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Dung Quất: Chú trọng trồng cây xanh bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và đô thị
    Năm 2006, Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ môi trường và cảnh quan thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã trồng 15.000 cây phân tán trên các tuyến đường vào các Khu công nghiệp, đô thị trong Khu kinh tế Dung Quất. Các doanh nghiệp đầu tư vào Dung Quất cũng được cấp cây xanh gồm: Sấu, Sao đen, Viết, Bằng lăng, Trúc đào? để trồng tại các nhà máy, xí nghiệp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái trong các khu công nghiệp.

    Dự kiến trong năm 2007, Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ môi trường và cảnh quan Dung Quất trồng 20.000 cây phân tán để phủ xanh các trục đường vào đô thị Vạn Tường, các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất. Hiện tại, Ban quản lý này đang tập trung xây dựng Lâm viên Vạn Tường với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, đến nay công trình đã hoàn thành 50% khối lượng, phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành Lâm viên Vạn Tường tạo không gian vui chơi, giải trí cho chuyên gia, kỹ sư, công nhân và người dân tại Khu kinh tế Dung Quất.
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Sớm cải tạo, nâng cấp sân vận động Quảng Ngãi ​
    Để đảm bảo phục vụ tốt giải bóng đá hạng nhất toàn quốc năm 2007, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thể dục - Thể thao có trách nhiệm chủ động phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng để sớm thực hiện việc cải tạo, nâng cấp sân vận động Quảng Ngãi.

    Mùa giải năm 2007, Đội bóng Thành Nghĩa - Quảng Ngãi đã được thăng hạng nhất. Do vậy việc cải tạo, nâng cấp sân vận động sẽ góp phần đảm bảo cho các trận đấu diễn ra thuận lợi và thu hút đông đảo khản giả tỉnh nhà đến cỗ vũ cho đội bóng của quê hương.

Chia sẻ trang này