1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thư chúc mừng năm mới 

    [​IMG]




    Nhân dịp năm mới, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi có Thư chúc mừng gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sỹ.
     
                                      Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 01 năm 2007
     
     
    THƯ
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
     
    Đồng bào, cán bộ, chiến sỹ thân mến!
     
    Nhân dịp năm mới - đón Xuân Đinh Hợi 2007, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi gửi đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cán bộ hưu trí, các cháu thiếu niên nhi đồng trong tỉnh cùng đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tỉnh ta đang sinh sống, học tập, công tác ở ngoài tỉnh và nước ngoài, anh chị em khắp mọi miền tổ quốc đang sống và làm việc trên quê hương Quảng Ngãi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng sức khoẻ, hạnh phúc.
     
    Năm 2006 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006 - 2010) đã có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; đặc biệt khu kinh tế Dung Quất đã trở thành nơi tâm điểm thu hút các dự án lớn ở trong nước và nước ngoài đang đầu tư tại đây. Các hoạt động văn hóa - xã hội phát triển tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, cải thiện rõ rệt; các gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo ngày càng được chăm sóc tốt hơn; đặc biệt phong trào đền ơn đáp nghĩa, làm nhà tình nghĩa cho người có công, nhà đại đoàn kết cho người nghèo đã thu thút đông đảo các tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội tham gia mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những đóng góp to lớn của đồng bào, cán bộ và chiến sỹ trong tỉnh.
     
                Bước vào năm 2007, năm có nhiều cơ hội, vận hội mới, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, đòi hỏi chúng ta hãy phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lao động sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực trong nước và nước ngoài, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là cuộc chiến chống đói nghèo và tạo lập công bằng xã hội cho nhân dân để vươn tới ấm no, giàu đẹp.
                                                                                                                           
                Chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ năm mới An khang, Thịnh vượng.
     
    Chào thân ái và quyết thắng!
     
    TỈNH UỶ, HĐND, UBND, UBMTTQVN
    TỈNH QUẢNG NGÃI
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    10.300 ha đất quy hoạch cho Khu kinh tế Dung Quất có được lấp đầy một cách hiệu quả và kinh tế hay không ?​
    Sự khởi sắc về thu hút đầu tư trong thời gian qua là dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế tỉnh nhà. Hai dự án lớn là nhà máy luyện cán thép của Tập đoàn Tycoons và nhà máy công nghiệp nặng của Tập đoàn Doosan cùng với nhà máy lọc dầu Dung Quất đã, đang và sẽ tạo nên một cú hích mạnh mẽ trên lĩnh vực công nghiệp cũng như tạo ra một làn sóng đầu tư vào Khu Kinh tế Dung Quất trong thời gian tới.

    Sự phát triển mạnh mẽ này khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đang đi đúng hướng. Chưa bao giờ và chưa lúc nào người dân quê hương núi Ấn, sông Trà lại hy vọng, lại tự hào về "Khu kinh tế Dung Quất của họ" đến như vậy.

    Nói như thế để nhấn mạnh rằng thời cơ đã đến, tạo ra một trang lịch sử mới cho tỉnh nhà trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Ngoài định hướng phát triển đúng đắn, Quảng Ngãi phải huy động mọi nguồn lực hiện có, phát huy sức mạnh toàn dân để nắm bắt thời cơ và tạo động lực cho Khu kinh tế Dung Quất tăng tốc là yêu cầu hết sức cần thiết và cấp bách.

    Chính vì vậy, trong buổi góp ý điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Dung Quất đến năm 2015 cho phù hợp với thực tiễn của Viện Quy hoạch đô thị nông thôn thuộc Bộ Xây dựng trình bày vào chiều ngày 02-01 đã thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Các ông Phạm Đình Khối - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, ông Bùi Thanh Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban ngành và các cơ quan liên quan đã lần lượt có những ý kiến đóng góp chất lượng và sâu sắc cho đồ án. Tựu trung lại, những ý kiến đóng góp đều hướng tới xây dựng Khu kinh tế Dung Quất mang tính bền vững, trong đó đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung như phải qui hoạch xây dựng một hệ thống các dịch vụ để phục vụ cho hàng nghìn công nhân và người dân địa phương; quy hoạch xây dựng khu tái định cư gắn với giải quyết việc làm và đảm bảo các điều kiện sống mới tốt hơn cho người dân; bổ sung thêm vào quy hoạch khu văn hóa, thể thao để đáp ứng nhu cầu giải trí cho nhân dân và người lao động trong Khu kinh tế; trong đồ án phải xây dựng một chương đánh giá tác động tài nguyên môi trường trong Khu Kinh tế,?

    Kết luận tại buổi làm này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế đã nhấn mạnh Viện quy hoạch đô thị nông thôn phải đánh giá thẳng thắn và nêu bật những tồn tại về mặt xã hội đang hiện hữu tại Khu kinh tế, trên cơ sở đó xây dựng đồ án chất lượng và mang tính định hướng, lâu dài. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đến 2010 đời sống của nhân dân trong Khu kinh tế phải được đảm bảo với các điều kiện sống tốt và đó là giải pháp quyết định đối với 10.300 ha đất quy hoạch cho Khu kinh tế có được lấp đầy một cách hiệu quả và kinh tế hay không.

    Hy vọng trong thời gian sớm nhất, các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu kinh tế Dung Quất được phê duyệt để Dung Quất nhanh chóng có những bước phát triển nhảy vọt, xứng đáng là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Khu kinh tế này.

  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Đầu năm tâm tình cùng bạn đọc: Làm thế nào để quảng bá hình ảnh ?oQuảng Ngãi? trong mắt mọi người ? 

     


    [​IMG]

    KKT Dung Quất với những dự án lớn đã và đang thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ


    "Quảng Ngãi nhỏ hay không nhỏ" là ý kiến của bạn Bạch Văn Tuấn, quê Quảng Ngãi, hiện là sinh viên Trường đại học Đà Nẵng gửi đến Ban Biên tập trang tin điện tử tỉnh mới đây. Trong thư gửi chúng tôi, bạn Tuấn bày tỏ là một người con của quê hương Quảng Ngãi, bạn thật sự vui mừng và tự hào khi được biết năm 2006 Quảng Ngãi đứng thứ 5 trong 64 tỉnh, thành phố của cả nước về thu hút nhiều nhất vốn đầu tư nước ngoài.
     
    Trích lời phát biểu của ************* ***************** nhân chuyến ông về dự lễ khánh thành Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm "Chắc hẳn là ngoài những người bệnh cần được chăm sóc, sẽ có nhiều người khách đến đây vì lòng yêu thương và quí trọng Đặng Thuỳ Trâm, vì muốn tìm hiểu, khám phá một mảnh đất máu lửa trong đấu tranh năm xưa nhưng hiện nay đang đi lên trên con đường xây dựng và phát triển. Một Quảng Ngãi công nghiệp, hiện đại đang dần hiện ra trước mắt chúng ta. Nơi chín suối, chắc Thuỳ Trâm và đồng đội đang nở nụ cười mãn nguyện. Còn chúng ta mừng vui nhưng không bao giờ được thoả mãn, bởi phía trước còn nhiều việc phải làm?, bạn Tuấn càng tự hào hơn khi quê hương núi Ấn, sông Trà không ngừng phát triển.
                             [​IMG]
                                                            Chiều về trên bến Cổ Lũy
    Tuy nhiên, Tuấn vẫn băn khoăn là mặc dù trong thời gian qua, quê hương đã không ngừng đổi thay, phát triển như thế, nhưng trong mắt của nhiều người, trong đó có không ít người Quảng Ngãi còn có cái nhìn thiếu thiện cảm với quê hương.
     
    Bạn Tuấn trăn trở: có cách nào để "cải thiện" vấn đề này? Và bạn đề xuất thành lập diễn đàn "Quảng Ngãi nhỏ hay không nhỏ" để nơi đây chúng ta có thể nhìn lại, phân tích, đánh giá những gì được và chưa được của quê hương, khơi dậy tinh thần yêu quê hương của mỗi người và "tranh thủ" ý kiến về định hướng phát triển Quảng Ngãi trong tương lai...
     
    Thưa các bạn!
     
    Ban Biên tập chúng tôi thật sự xúc động về những đánh giá, suy tư, mong mỏi đối với sự phát triển của quê hương của Văn Tuấn. Thực sự là trong những năm qua, Quảng Ngãi đã không ngừng phát triển, kinh tế liên tục tăng trưởng trên 10% trong nhiều năm, riêng năm 2006 tăng 12,3%; thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng; bộ mặt nông thôn dần thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Với sức phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng từ Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi đang đứng trước thời cơ và vận hội để đưa tỉnh nhà bứt phá đi lên, trở thành tỉnh khá trong khu vực.
                         [​IMG]
                                                Vạn Tường sẽ là thành phố văn minh, hiện đại trong tương lai
    Trong niềm vui chung ấy, Ban Biên tập chúng tôi thật sự vui mừng vì ngày đêm góp phần chuyển tải đến bạn đọc gần, xa những thông tin về nhịp sống, tình hình phát triển từng ngày của quê hương, nhất là với những người con của quê hương núi Ấn, sông Trà đang sống xa quê, qua đó làm cho hình ảnh của quê hương trở nên "chân thực", "đáng yêu" hơn trong mắt mọi người.
     
    Chính vì thế, ngay sau khi đọc những lời tâm sự hết sức thân tình và trách nhiệm với quê hương của Bạch Văn Tuấn, chúng tôi cũng xin được gửi đến bạn đọc những tâm sự này và mong muốn các bạn đóng góp thật nhiều ý kiến nhằm góp phần xây dựng quê hương thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đón tết cổ truyền Đinh Hợi với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
    Tại buổi làm việc với lãnh đạo các Sở, Ban ngành vào sáng ngày 03/01/2007 để triển khai thực hiện các biện pháp đón tết cổ truyền Đinh Hợi (năm 2007), ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức tuyệt đối không được nhận quà chúc Tết của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dưới bất cứ hình thức nào; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ vì người nghèo của tỉnh nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ để mọi người, mọi gia đình cùng đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

    Chủ tịch UBND tỉnh xác định tỉnh ta đón tết cổ truyền năm nay với tinh thần an toàn, tiết kiệm, vui tươi và lành mạnh; đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Chủ tịch chỉ đạo chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 ngay từ đầu năm; các ngành chức năng tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng trong dịp Tết để có biện pháp đảm bảo sản xuất, cung ứng và lưu thông hàng hóa thông suốt, nhất là các huyện miền núi của tỉnh; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển và buôn bán gia súc, gia cầm có mầm bệnh, dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc lương thực, thực phẩm trong những ngày trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp để vui xuân đón Tết.
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Lối ra cho cây quế Trà Bồng ​
    Chẳng biết từ lúc nào mỗi khi nói về Trà Bồng (Quảng Ngãi) người ta nghĩ ngay đó là ?ođất quế?. Người Cor ở Trà Bồng coi cây quế là cây trồng truyền thống và cây quế đã gắn bó với họ như máu thịt của mình. Cây quế ở Trà Bồng đã qua bao nỗi thăng trầm, nhưng người dân Trà Bồng vẫn không bỏ cây quế. Mới đây, có một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tư Nhà máy trồng-thu mua-chế biến cây quế đã mở ra lối thoát cho cây quế mà trên 25 năm bế tắc.

    Cây quế đã có từ lâu trên đất Trà Bồng. Sở dĩ quế Trà Bồng nổi tiếng là do vỏ quế dày có nhiều tinh dầu và rất thơm mà các loại quế ở nơi khác không có được. Có một thời, một số người thử trồng quế Bắc nhưng thân cây, vỏ và độ tinh dầu cũng không bằng cây quế bản địa. Ngày xưa, quế Trà Bồng trở thành nguồn dược liệu quí. Cây quế là nguồn sống của đồng bào Cor ở Trà Bồng. Từ chuyện cưới hỏi đến việc làm nhà, kể cả tài sản để lại cho con cháu cũng từ cây quế. Có lẽ vì thế mà cây quế đã gắn bó với người Cor ở Trà Bồng bao đời nay. Còn nhớ, những năm 80 của thế kỷ 20, cây quế được tiêu thụ mạnh trong và ngòai nước. Mỗi năm huyện Trà Bồng xuất từ 400-450 tấn quế. Những sản phẩm từ vỏ quế cũng được xuất sang thị trường Đông Âu. Những năm đó ở thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng thật sôi động bởi xe máy của những tay buôn bán quế lùng sục tìm hàng. Người trồng quế khấm khá, đời sống của đồng bào Cor ở Trà Bồng khởi sắc. Đó là thời hoàng kim của cây quế. Trên 25 năm nay, khi mất thị trường Đông Âu thì việc đầu ra cho cây quế gặp khó khăn. Không chỉ vỏ quế hạ giá mà kể cả sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ vỏ quế cũng ế ẩm. Đầu năm trước, giá 1 kg quế Tam Sơn (hay còn gọi là quế kẹp-quế lọai 1) cũng chỉ đổi được vài kg gạo. Quế rớt giá, nhưng người Cor vẫn không bỏ cây quế. Ông Hồ Minh Sơn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết, người Cor mà bỏ cây quế như tự đánh mất mình. Theo ông thì đời sống của người Cor không chỉ dựa vào cây quế mà cây quế còn tượng trưng cho khí phách của người Cor. Đó là cây quế vốn có sức chịu đựng phi thường trước thời tiết khắc nghiệt và ở đó đã kết tinh vị cay nồng nàn, mùi thơm ngào ngạt. Chính vì vậy mặc dù cây quế rớt giá nhưng cây quế vẫn là cây trồng chủ lực và đã được đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong những nhiệm kỳ qua. Anh Hồ Văn Nghĩa, là một trong những hộ có diện tích quế nhiều nhất ở xã Trà Thủy cho biết, hiện nay gia đình anh có trên 150 ha quế, trong đó có gần 100 ha quế từ 10 năm trở lên. Do giá quế thấp nên anh cũng chưa vội vàng khai thác. Năm ngoái gia đình anh lại trồng thêm trên 500 ngàn cây quế bản địa. Hôm gặp chúng tôi tại Lễ trao giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH sản xuất- xuất nhập khẩu Bắc Đông Nam đầu tư Nhà máy thu mua, chế biến quế anh rất vui. Anh nói: Tôi sẽ về quê tuyên truyền cho bà con phát triển cây quế.

    Huyện Trà Bồng hiện có trên 15 ngàn ha quế. Cây quế khai thác vỏ được từ 5 năm tuổi trở lên. Quế càng già thì độ tinh dầu càng cao và càng có giá. Quế thu họach một lần từ thân quế, vỏ quế và lá quế. Ông Hồ Văn Thế-Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết, những năm gần đây ở các huyện miền núi khác trong tỉnh nhiều hộ giàu lên nhờ trồng rừng, chủ yếu là trồng rừng nguyên liệu; trong khi đó cây quế ở Trà Bồng hạ giá nhưng địa phương vận động bà con giữ cây quế và phát triển cây quế. Ông Hồ Văn Thế cho biết thêm, nguyện vọng của bà con trồng quế ở Trà Bồng là tìm ?ođầu ra? cho sản phẩm. Vì vậy, việc UBND tỉnh cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH sản xuất-xuất nhập khẩu Bắc Đông Nam đầu tư trồng-thu mua-chế biến cây quế xuất khẩu đã đáp ứng nguyện vọng của bà con.

    Dự án trồng-thu mua và chế biến quế của Công ty TNHH Bắc Đông Nam (thành phố Hồ Chí Minh) là lối ra cho cây quế ở Trà Bồng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ xây dựng một Nhà máy chế biến tinh dầu quế xuất khẩu với công suất 50 tấn nguyên liệu/ngày; sản xuất ván ép từ thân cây quế trên 2000 m2/ngày, vốn đầu tư trên 130 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 4 năm 2007 sẽ đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 200 lao động thường xuyên và trên 3000 lao động thời vụ. Để ổn định vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, nhà máy thu mua quế hiện có của địa phương, đồng thời trồng mới 5000 ha quế tại 3 huyện Trà Bồng, Sơn Tây và Tây Trà. Trong thời gian đợi khai thác vỏ quế, cây quế có 2 năm tuổi có thể khai thác lá cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Về cơ chế hỗ trợ cho người trồng quế, ông Vũ Ngọc Anh-Giám đốc Công ty TNHH sản xuất ?"xuất nhập khẩu Bắc Đông Nam cho biết, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân về giống, kỹ thuật và hỗ trợ 7 triệu đồng/ha trồng?

    Người Trà Bồng gắn bó với cây quế lâu đời vì vậy đất Trà Bồng còn gọi là đất quế. Cây quế biểu hiện tính cách và khí phách của người Cor ở Trà Bồng. Dự án trồng-thu mua ?"chế biến cây quế của Công ty TNHH sản xuất-xuất nhập khẩu Bắc Đông Nam được triển khai ở Trà Bồng sẽ là điểm tựa để cây quế phát triển.

  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Có phải là một ?oquy hoạch treo? ?​
    Đường Nguyễn Tự Tân nối dài về phía Tây thành phố Quảng Ngãi được quy hoạch rất sớm, từ khi chia tỉnh. Bằng chứng là khi xây nhà phía Nam khu 96 hộ, giữa hai dãy nhà đối diện theo hướng Đông-Tây, người ta đã chừa ra một dải đất trống rộng đến 20m, nói là để làm đường. Đã 16 năm kể từ ngày quy hoạch, nay vẫn chưa thấy đường đâu, chỉ thấy đóng thuế đất theo giá có mặt đường nhựa.

    Thử tìm hiểu qua những người có trách nhiệm thì được biết có nhiều nguyên nhân. Một trong các nguyên nhân đó là theo quy hoạch thì con đường phải đi cắt qua khuôn viên của Đài PT-TH Quảng Ngãi và Đài đã có ý kiến chính thức không thống nhất việc làm đường như thế.

    Một lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư mời dự hội nghị tư vấn về dự án xây dựng con đường này, được biết Công ty tư vấn vẽ thiết kế sơ bộ con đường khá thẳng dựa theo Quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố Quảng Ngãi. Trong hội nghị, đại diện Đài PT-TH tỉnh nói không thể kéo thẳng con đường được, vì như vậy đường sẽ tiến sâu vào bên trong hàng rào của Đài PT-TH đến hơn 30m, chạm phải hệ thống dây dưới đất của Đài. Sau đó, công việc được thu xếp ổn thoả theo hướng đường phải uốn cong một mức độ nhất định. Dự án thuộc thành phố quản lý. Tồn tại trên kéo dài nhiều năm nhưng đáng tiếc thiếu tích cực giải quyết và chắc còn nhiều nguyên nhân khác cũng có thể không kém khó khăn.

    Đường Nguyễn Tự Tân nối dài chưa được xây dựng, đối với người dân ở hai bên đường này chưa phải quá bức xúc vì lâu nay đã có đường đất để đi tạm. Cái bức xúc nhất hiện nay là khu 96 hộ bây giờ không còn là 96 hộ như khi mới chia tỉnh mà đã có hàng mấy trăm hộ, trở thành khu dân cư lớn. Đường Trương Định giờ cao điểm quá đông người đi lại, trong đó có lượng khá lớn học sinh Trường tiểu học Trần Phú và phụ huynh học sinh đưa, đón con em đi học tham gia giao thông; trong khi đó ô tô khách, xe tải từ phía Bắc thành phố theo đường Hai Bà Trưng đổ vào đường Trương Định làm cho lưu lượng người, xe càng lớn, rất dễ gây ra tai nạn giao thông.

    Nếu có đường Nguyễn Tự Tân nối dài thì sẽ giảm bớt lượng người đi trên đường Trương Định, nhất là đoạn từ Trường tiểu học Trần Phú đến Ngã 5 Thu Lộ và sẽ giảm bớt lưu lượng người tham gia giao thông trên đường Hùng Vương vào giờ cao điểm.

    Vì cách giải quyết các khó khăn quá chậm và thiếu tích cực như một ví dụ nêu trên nên quy hoạch con đường quan trọng này đã trở thành ?oquy hoạch treo?. Xin được gửi đến các cơ quan liên quan thông tin trên về quy hoạch một con đường mà có thể nhiều trong số cán bộ có trách nhiệm hiện nay ở tỉnh và thành phố chưa biết vì con đường đã được quy hoạch vào thời điểm mới chia tỉnh. Hy vọng sắp đến con đường này sẽ được tập trung đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Lý Sơn: Năm 2007 phấn đấu thu ngân sách đạt 1.109 triệu đồng ​
    Năm 2006, kinh tế của huyện Lý Sơn tuy bị ảnh hưởng của sự biến động giá cả thị trường và cơn bão số 6 gây thiệt hại rất lớn về tài sản, hoa màu của người dân, nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế của huyện Lý Sơn vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 12,8% so với năm 2005.

    Để phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 11,3% so với năm 2006, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.109 triệu đồng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hộiđều đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra như: tổng sản lượng tỏi đạt 1.770 tấn, hành đạt 3.800 tấn; tổng sản lượng cây rau đậu các loại đạt 600 tấn, cây lương thực đạt 2.000 tấn; phát triển đàn gia súc 9.720 con, gia cầm 5.080 con, đóng mới 25 chiếu tàu thuyền và khai thác hải sản tổng sản lượng đạt 20.450 tấn, năm 2007, huyện Lý Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thủy sản, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm ổn định sản xuất cây hành, tỏi truyền thống của huyện. Huyện sẽ ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện; khuyến khích đầu tư mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh để thu hút lao động, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, khuyến khích làm giàu; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư 3.000 tỷ đồng cho phân xưởng sản xuất Polypropylen tại Dung Quất ​
    Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tổng công ty dầu khí Việt Nam để xây dựng Phân xưởng sản xuất Polypropylen (PP) tại Khu kinh tế Dung Quất. Dự án có vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 16 ha, công suất 150.000 tấn sản phẩm mỗi năm, được hưởng cơ chế ưu đãi đầu tư như Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

    Phân xưởng này sử dụng nguyên liệu khí Propylen của Nhà máy lọc dầu Dung Quất để tái chế thành hạt nhựa Polypropylen (PP) đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế phục vụ sản xuất những mặt hàng nhựa dân dụng, công nghiệp ô tô?đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Dự kiến Phân xưởng Polypropylen hoàn thành và đi vào vận hành vào đầu năm 2009 tạo việc làm cho hơn 80 kỹ sư, công nhân bậc cao chuyên ngành: lọc, hoá dầu, điện, cơ khí?, góp phần tăng thêm lợi nhuận cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung.
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình có nghe lộn không nữa,nên em hỏi có bác nào tối qua có xem trên chương trình thời sự VTV1 đưa tin Quảng Ngãi đứng thứ 3 trong cả nước thu hút đầu tư nước ngoài sau TP HCM và Bình Dương.Nếu thật vậy đúng là một tin đáng mừng.Củng theo như nguồn tin VTV1 đã đưa thì một số hạng mục công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất bị chậm nên các Giám đốc công trường người Úc và Pháp... nói sẽ tăng cường làm việc 3 ca để kịp kế hoạch đề ra.Tết này có khoảng 15000 kỷ sư và công nhân ăn tết tại công trường.Nhộn nhịp đây nhỉ
    Được levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 06/01/2007
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cho phép đầu tư dự án Khu du lịch và phim trường Vina Universal tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ ​

    UBND tỉnh đã cho phép Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo - thành phố Hồ Chí Minh đầu tư dự án Khu du lịch và phim trường Vina Universal tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

    Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng quần thể khu du lịch - văn hóa - phim trường Vina Universal kết hợp mở rộng các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mà pháp luật hiện hành Việt Nam không cấm. Dự kiến các hạng mục chính của dự án bao gồm: khu vực nhà nghỉ cao cấp và khách sạn; khu vực thể thao dưới nước; công viên giải trí; sân golf và khu vực phim trường

    Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 50.000.000 USD.

Chia sẻ trang này