1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Một công chức thắng kiện UBND huyện Bình Sơn
    Trong phiên toà phúc thẩm,TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa tuyên bố huỷ quyết định 1872 của chủ tịch UBND huyện bình Sơn về việc buột hôi việc đối với ông Trần Cửu -Cộng tác tại trạm Khuyến Nông huyện Bình Sơn.

    Ngày 28-2-2005,ông Cửu có cải vã,dẫn đến có việc xô xát tại cơ quan với một đồng nghiệp.Chủ tịch UBND huyện buộc thôi việc ông Trần Cửu.Ông Cửu kiện ra TAND huyện Bình Sơn.Tại bản án sơ thẩm,TAND huyện bình Sơn tuyên:"Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn huỷ bỏ quyết định 1872,bố trí công tác và khôi phục quyền lợi,nghĩa vụ cho ông Cửu...".UBND huyện Bình Sơn kháng cáo.TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên y án sơ thẩm.
    (Theo Tuổi trẻ )
    Được Guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 24/05/2007
  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    "Tiếp Sức Đến Trường"
    Báo Tuổi trẻ,báo Giáo Dục TPHCM và Hội Đồng hương Quảng Ngãi vừa thống nhất việc tổ chức chương trình"Tiếp sức đến trường"dành cho học sinh Quảng Ngãi.Theo đó,Hội đồng hương Quảng Ngãi sẽ tài trợ ít nhất 50 suất học bổng(3 triệu đồng /suất)cho học sinh Quảng Ngãi trúng tuyển vào các trường đại học năm 2007-2008,hoàn cảnh khó khăn,có nguy cơ không thể bước vào trường đại học.Chương trình sẽ được tổ chức tại Quảng Ngãi ngay sau khi có kết quả tuyển sinh.
    (Theo Tuổi trẻ )
  3. dukichbato

    dukichbato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bà con là tui vừa phát hiện một chỗ nữa của đông fhương Quảng Ngãi tụ họp. Mời ghé thăm
    http://sachthanhnghia.com/forum/forumdisplay.php?fid=18
  4. dukichbato

    dukichbato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bà con là tui vừa phát hiện một chỗ nữa của đông fhương Quảng Ngãi tụ họp. Mời ghé thăm
    http://sachthanhnghia.com/forum/forumdisplay.php?fid=18
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Quảng Ngãi ​
    Hội đồng bầu cử vừa công bố 493 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 5 năm 2007 tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong 493 đại biểu trúng cử, có 153 người do Trung ương giới thiệu, 340 đại biểu do địa phương giới thiệu; đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất là 80 tuổi, đại biểu Quốc hội ít tuổi nhất là 24 tuổi.
    Theo thống kê trên cả nước, 99,64% cử tri đã tham gia bỏ phiếu, 99,2% số phiếu hợp lệ. Hội đồng bầu cử cho biết Quốc hội khoá XII sẽ tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách từ 25% lên 28%.
    Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 19 hoặc 20-7-2007. Trọng tâm chủ yếu của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII là xây dựng bộ máy Nhà nước, bầu và phê chuẩn các chức danh chủ chốt của Nhà nước khóa mới, bàn một số việc khác như tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và năm 2007...

    Tại Quảng Ngãi số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 7 người

    Đơn vị bầu cử Số 1:
    Huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, 3 người trúng cử

    1. Ông Nguyễn Đức Hiền đạt tỷ lệ 87,71% số phiếu hợp lệ

    2. Ông Phạm Minh Toản đạt tỷ lệ 87,27% số phiếu hợp lệ

    3. Bà Đinh Thị Phương Lan đạt tỷ lệ 74,77% số phiếu hợp lệ

    Đơn vị bầu cử Số 2:
    Thành phố Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Lý Sơn, 2 người trúng cử

    1. Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 73,95% số phiếu hợp lệ

    2. Ông Mã Điền Cư đạt tỷ lệ 67,67% số phiếu hợp lệ

    Đơn vị bầu cử Số 3:
    Huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Minh Long, 2 người trúng cử

    1. Ông Võ Tuấn Nhân đạt tỷ lệ 72,36% số phiếu hợp lệ

    2. Bà Đinh Thị Biểu đạt tỷ lệ 60,72% số phiếu hợp lệ

  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Quảng Ngãi ​
    Hội đồng bầu cử vừa công bố 493 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 5 năm 2007 tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong 493 đại biểu trúng cử, có 153 người do Trung ương giới thiệu, 340 đại biểu do địa phương giới thiệu; đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất là 80 tuổi, đại biểu Quốc hội ít tuổi nhất là 24 tuổi.
    Theo thống kê trên cả nước, 99,64% cử tri đã tham gia bỏ phiếu, 99,2% số phiếu hợp lệ. Hội đồng bầu cử cho biết Quốc hội khoá XII sẽ tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách từ 25% lên 28%.
    Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 19 hoặc 20-7-2007. Trọng tâm chủ yếu của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII là xây dựng bộ máy Nhà nước, bầu và phê chuẩn các chức danh chủ chốt của Nhà nước khóa mới, bàn một số việc khác như tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và năm 2007...

    Tại Quảng Ngãi số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 7 người

    Đơn vị bầu cử Số 1:
    Huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, 3 người trúng cử

    1. Ông Nguyễn Đức Hiền đạt tỷ lệ 87,71% số phiếu hợp lệ

    2. Ông Phạm Minh Toản đạt tỷ lệ 87,27% số phiếu hợp lệ

    3. Bà Đinh Thị Phương Lan đạt tỷ lệ 74,77% số phiếu hợp lệ

    Đơn vị bầu cử Số 2:
    Thành phố Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Lý Sơn, 2 người trúng cử

    1. Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 73,95% số phiếu hợp lệ

    2. Ông Mã Điền Cư đạt tỷ lệ 67,67% số phiếu hợp lệ

    Đơn vị bầu cử Số 3:
    Huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Minh Long, 2 người trúng cử

    1. Ông Võ Tuấn Nhân đạt tỷ lệ 72,36% số phiếu hợp lệ

    2. Bà Đinh Thị Biểu đạt tỷ lệ 60,72% số phiếu hợp lệ

  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Du lịch biển Quảng Ngãi: Tiềm năng và thách thức ​
    Trong những năm gần đây Quảng Ngãi được nhiều du khách trong và ngoài nước xếp vào địa chỉ không thể thiếu trong các lịch trình du lịch miền Trung Việt Nam, điều đó được khẳng định qua sự gia tăng không ngừng của lượng du khách đến Quảng Ngãi; trong5 tháng đầu năm đã có khoảng 77.600 lượt khách du lịch trong nước và nước ngoài đến Quảng Ngãi với tổng doanh thu ước đạt 42,1 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2006.

    Tiềm năng lớn

    Từ lâu du khách biết đến Quảng Ngãi gắn liền với các điểm du lịch thắng cảnh như Cổ Luỹ Cô Thôn, Đập Bờ xe nước, Long đầu Hỷ Thuỷ, Thiên Ấn Niêm Hà, nền văn hóa- di chỉ khảo cổ Sa Huỳnh, Thành cổ Châu Sa, Thành cổ Chăm Pa, các điểm di tích lịch sử nổi tiếng như Khu chứng tích Sơn Mỹ, Quần thể di tích Đặng Thuỳ Trâm. Hoặc mới đây tuyến du lịch biển Lý Sơn đã được đưa vào khai thác góp phần tạo nên sự phong phú đa dạng cho danh mục điểm đến đối với du khách khi đến với Quảng Ngãi.

    Nhưng Quảng Ngãi còn có một tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch biển. Trải dài 130 km ven biển miền Trung Việt Nam với nhiều bãi biển thơ mộng như Nho Na, Thanh Thủy, Mỹ Khê, Minh Tân, Khe Hai... Nếu ai đó có dịp đi Nam về Bắc qua lại dãi đất miền Trung đầy nắng và gió chắc không thể nào không khỏi choáng ngợp bởi màu xanh của biển hoà lẫn màu vàng mịn màng của bờ cát đan xen với những rừng dương xanh ngút ngàn hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh muôn màu trải dài suốt chiều dài của tỉnh, điều này tạo cho Quảng Ngãi mang một nét đặc trưng của riêng mình.

    Hiện nay ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã và đang xúc tiến quy hoạch tổng thể đến năm 2015, quy hoạch chi tiết và lập danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư các Khu du lịch (KDL) như Mỹ Khê, khu du lịch Sa Huỳnh, khu dịch vụ du lịch Thiên Ấn, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vạn Tường, và khu du lịch Thiên Đàng,...

    Bãi biển Khe Hai - Dung Quất
    Trước những tiềm năng to lớn về du lịch biển như trên, các khu du lịch sẽ càng phát huy hiệu quả hơn khi tuyến đường dọc ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh được đầu tư xây dựng. Tuyến đường một khi hoàn thành sẽ là bàn đạp để Quảng Ngãi phát triển du lịch biển thành một ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

    Những thách thức

    Quảng Ngãi vốn được thiên nhiên ưu đãi ban cho tiềm năng về cảnh quan du lịch, thế nhưng để thực sự là điểm đến hấp dẫn đối với du khách như thế thôi vẫn chưa đủ. Trong thời gian qua, Quảng Ngãi đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp, phát triển dịch vụ du lịch biển, nhằm tạo sức hấp dẫn đối với du khách, như việc xây dựng hạ tầng KDL Mỹ Khê, bao gồm hệ thống đường, điện với gần 2km đường vành đai chạy dọc biển Mỹ Khê và sông Kinh, đầu tư xây dựng các tuyến đường liên khu cho KDL Sa Huỳnh,...

    Tuy nhiên, sự đầu tư còn nhiều bất cập thiếu tính đồng bộ, một số đơn vị còn hạn chế về năng lực thi công lẫn năng lực tài chính một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển du lịch Quảng Ngãi. Bên cạnh đó nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ chuyên môn về du lịch còn thiếu và yếu, công tác quảng bá tuyên truyền hình ảnh Quảng Ngãi đến với du khách trong và ngoài nước còn hạn chế.

    Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, du lịch của tỉnh sẽ đón 340 ngàn lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 17%/năm, doanh thu du lịch đạt trên 300 tỷ đồng đòi hỏi nỗ lực không nhỏ và không chỉ của riêng ngành du lịch.

  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Du lịch biển Quảng Ngãi: Tiềm năng và thách thức ​
    Trong những năm gần đây Quảng Ngãi được nhiều du khách trong và ngoài nước xếp vào địa chỉ không thể thiếu trong các lịch trình du lịch miền Trung Việt Nam, điều đó được khẳng định qua sự gia tăng không ngừng của lượng du khách đến Quảng Ngãi; trong5 tháng đầu năm đã có khoảng 77.600 lượt khách du lịch trong nước và nước ngoài đến Quảng Ngãi với tổng doanh thu ước đạt 42,1 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2006.

    Tiềm năng lớn

    Từ lâu du khách biết đến Quảng Ngãi gắn liền với các điểm du lịch thắng cảnh như Cổ Luỹ Cô Thôn, Đập Bờ xe nước, Long đầu Hỷ Thuỷ, Thiên Ấn Niêm Hà, nền văn hóa- di chỉ khảo cổ Sa Huỳnh, Thành cổ Châu Sa, Thành cổ Chăm Pa, các điểm di tích lịch sử nổi tiếng như Khu chứng tích Sơn Mỹ, Quần thể di tích Đặng Thuỳ Trâm. Hoặc mới đây tuyến du lịch biển Lý Sơn đã được đưa vào khai thác góp phần tạo nên sự phong phú đa dạng cho danh mục điểm đến đối với du khách khi đến với Quảng Ngãi.

    Nhưng Quảng Ngãi còn có một tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch biển. Trải dài 130 km ven biển miền Trung Việt Nam với nhiều bãi biển thơ mộng như Nho Na, Thanh Thủy, Mỹ Khê, Minh Tân, Khe Hai... Nếu ai đó có dịp đi Nam về Bắc qua lại dãi đất miền Trung đầy nắng và gió chắc không thể nào không khỏi choáng ngợp bởi màu xanh của biển hoà lẫn màu vàng mịn màng của bờ cát đan xen với những rừng dương xanh ngút ngàn hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh muôn màu trải dài suốt chiều dài của tỉnh, điều này tạo cho Quảng Ngãi mang một nét đặc trưng của riêng mình.

    Hiện nay ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã và đang xúc tiến quy hoạch tổng thể đến năm 2015, quy hoạch chi tiết và lập danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư các Khu du lịch (KDL) như Mỹ Khê, khu du lịch Sa Huỳnh, khu dịch vụ du lịch Thiên Ấn, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vạn Tường, và khu du lịch Thiên Đàng,...

    Bãi biển Khe Hai - Dung Quất
    Trước những tiềm năng to lớn về du lịch biển như trên, các khu du lịch sẽ càng phát huy hiệu quả hơn khi tuyến đường dọc ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh được đầu tư xây dựng. Tuyến đường một khi hoàn thành sẽ là bàn đạp để Quảng Ngãi phát triển du lịch biển thành một ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

    Những thách thức

    Quảng Ngãi vốn được thiên nhiên ưu đãi ban cho tiềm năng về cảnh quan du lịch, thế nhưng để thực sự là điểm đến hấp dẫn đối với du khách như thế thôi vẫn chưa đủ. Trong thời gian qua, Quảng Ngãi đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp, phát triển dịch vụ du lịch biển, nhằm tạo sức hấp dẫn đối với du khách, như việc xây dựng hạ tầng KDL Mỹ Khê, bao gồm hệ thống đường, điện với gần 2km đường vành đai chạy dọc biển Mỹ Khê và sông Kinh, đầu tư xây dựng các tuyến đường liên khu cho KDL Sa Huỳnh,...

    Tuy nhiên, sự đầu tư còn nhiều bất cập thiếu tính đồng bộ, một số đơn vị còn hạn chế về năng lực thi công lẫn năng lực tài chính một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển du lịch Quảng Ngãi. Bên cạnh đó nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ chuyên môn về du lịch còn thiếu và yếu, công tác quảng bá tuyên truyền hình ảnh Quảng Ngãi đến với du khách trong và ngoài nước còn hạn chế.

    Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, du lịch của tỉnh sẽ đón 340 ngàn lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 17%/năm, doanh thu du lịch đạt trên 300 tỷ đồng đòi hỏi nỗ lực không nhỏ và không chỉ của riêng ngành du lịch.

  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động của tổ chức Plan tại Quảng ngãi ​
    Plan là một tổ chức nhân đạo Quốc tế, bắt đầu triển khai dự án tại tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2000 với nhiều chương trình hoạt động phong phú, đa dạng chủ yếu tập trung hỗ trợ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Plan đã và đang góp phần vào việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

    Tính đến nay, Plan vùng Quảng Ngãi đã triển khai dự án tại 10 xã thuộc 4 huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Sơn Hà, hỗ trợ cho khoảng 15.831 hộ gia đình với tổng số trẻ được bảo trợ là 5.865 em, thông qua các chương trình chính là sức khỏe cộng đồng tập trung vào trẻ em, chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, giáo dục cơ bản có chất lượng, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, Plan còn đang triển khai chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại 16 xã thuộc 3 huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành và tư Nghĩa với tổng trị giá viện trợ hơn 62 tỷ đồng. Có thể nói, .

    Ngày 05/6 tới đây, UBND tỉnh sẽ có buổi tiếp và làm việc với Bà Deepali Khanna- Giám đốc Plan Việt Nam./.
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động của tổ chức Plan tại Quảng ngãi ​
    Plan là một tổ chức nhân đạo Quốc tế, bắt đầu triển khai dự án tại tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2000 với nhiều chương trình hoạt động phong phú, đa dạng chủ yếu tập trung hỗ trợ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Plan đã và đang góp phần vào việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

    Tính đến nay, Plan vùng Quảng Ngãi đã triển khai dự án tại 10 xã thuộc 4 huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Sơn Hà, hỗ trợ cho khoảng 15.831 hộ gia đình với tổng số trẻ được bảo trợ là 5.865 em, thông qua các chương trình chính là sức khỏe cộng đồng tập trung vào trẻ em, chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, giáo dục cơ bản có chất lượng, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, Plan còn đang triển khai chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại 16 xã thuộc 3 huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành và tư Nghĩa với tổng trị giá viện trợ hơn 62 tỷ đồng. Có thể nói, .

    Ngày 05/6 tới đây, UBND tỉnh sẽ có buổi tiếp và làm việc với Bà Deepali Khanna- Giám đốc Plan Việt Nam./.

Chia sẻ trang này