1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Viễn Thông

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi kankuli, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tin tức Viễn Thông

    Mong rằng Topic này sẽ là nơi cập nhật các thông tin trong và ngoài nước.Mọi người có thông tin gì hãy post vào đây nha

    Tri thức là vô tận.
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    *.Ngày 23/11/2002, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới Vũ Văn Luân và Tổng giám đốc mới Phạm Long Trận.
    *.Ban soạn thảo Pháp lệnh Thương mại điện tử (TMĐT) vừa có cuộc toạ đàm về khuôn khổ pháp lý trong TMĐT với sự tham dự của các chuyên gia Việt nam và quốc tế. Theo các chuyên gia, Dự thảo Pháp lệnh đang tự bó hẹp giới hạn điều tiết ( thể hiện ngay ở Điều 1, Chương I ) chỉ với các hoạt động TMĐT tại Việt nam, trong khi TMĐT là hoạt động không giới hạn về phạm vi lãnh thổ. Các nước đã có khung pháp lý về TMĐT thường không phân biệt một giao dịch TMĐT bắt đầu và kết thúc ở đâu.
    Một số chuyên gia khác cho rằng Dự thảo Pháp lệnh nên có sự "đón đầu" để bổ xung phần điều chỉnh liên quan đến Chính phủ bởi Việt nam đã có chủ trương triển khai các dịch vụ Chính phủ, là một trong các mục tiêu cơ bản của Chính phủ điện tử.
    Đại diện ban soạn thảo Pháp lệnh TMĐT, ông Bùi Khắc Sơn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Công thương VN cho biết, Dự thảo Pháp lệnh vẫn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện và dự kiến sẽ được hoàn thành để công bố vào đầu năm 2004./.
    (Theo VNPT)
    Tri thức là vô tận.
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hội tụ bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin​
    VNPT Website, 29.11.2002 - Như tin đã đưa, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất, khoá XI đã phê chuẩn thành lập Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) trên cơ sở Tổng cục Bưu điện; ngày 14/8/2002 ************* đã ký quyết định bổ nhiệm GS.TSKH Đỗ Trung Tá giữ chức Bộ trưởng; ngày 2/11/2002 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm 4 thứ trưởng: Mai Liêm Trực, Đặng Đình Lâm, Lê Nam Thắng, Trần Ngọc Bình và ngày 11/11/2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông.
    Theo đó Bộ BCVT quản lý nhà nước các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Công nghệ thông tin, điện tử, internet, truyền phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia. Chiều 28/11 Bộ BCVT chính thức ra mắt, Phó thủ tướng thường trực *************** đã đến dự. Đây là sự quan tâm mang tính chiến lược, lâu dài của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, là sự khẳng định bước trưởng thành và phát triển của Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và đặt ra yêu cầu cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin... trong thời kỳ phát triển đất nước hướng tới xã hội thông tin và kinh tế tri thức; tạo thế và lực cho việc tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thống nhất về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong phạm vi cả nước. Đồng thời, Bộ BCVT cũng phải đối chiếu với mục tiêu của các quốc gia đi trước ta về công nghệ thông tin trong khu vực và trên thế giới để lựa chọn cơ hội đi tắt đón đầu như chúng ta đã từng làm đối với việc hiện đại hoá mạng viễn thông và thường xuyên điều chỉnh chiến lược, qui hoạch, kế hoạch của mình đảm bảo sự phát triển, tăng trưởng và độ bền vững cao của một ngành kinh tế có khả năng thu hồi vốn nhanh, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, kích thích sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực kinh lế khác và hướng tới mục tiêu quản lý hiện đại của Chính phủ
    Tri thức là vô tận.
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Dịch vụ vừa được GPC thử nghiệm thành công, cho phép tất cả các loại thuê bao của Vinaphone gồm trả sau, trả trước, thuê bao ngày đều có thể gửi và nhận tin ngắn (SMS) tới và từ mạng di động quốc tế.
    Theo GPC, trước mắt, dịch vụ mới chỉ kết nối tới 21 nước gồm: Anh, Niu zi- lân, Bỉ, Hà lan, Đan mạch, Phần lan, Thuỵ điển, Thuỵ sĩ, Hunggary, Séc, Nga, Nam phi, An độ, Thái lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singgapore, úc, Hongkong
    Tin nhắn được soạn như bình thường và gửi cho thuê bao ở nước ngoài theo cách sau: 00 (mã quốc tế) + mã nước + mã mạng + số của thuê bao nước ngoài. Cước phí tin nhắn đi nước ngoài là 0,25 USD/tin. Khi thuê bao sử dụng dịch vụ chuyển vùng của Vinaphone đang ở nước ngoài, cước tin nhắn sẽ theo qui định của nhà khai thác tại nước đó; cước nhận tin sẽ là 0,25 USD/tin.
    Như vậy, hiện cả 2 mạng MobiFone và VinaPhone đều có dịch vụ SMS quốc tế./.(Theo VNPT)
    Tri thức là vô tận.
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Như tin đã đưa, để sử dụng dịch vụ điện thoại di động nội vùng giá rẻ (ipass) được VNPT cung cấp ngày 15/12 sắp tới, khách hàng không thể dùng máy cầm tay dành cho dịch vụ điện thoại di động toàn quốc (Vinaphone, Mobiphone) mà sẽ phải mua một loại máy cầm tay khác.
    Theo giới kinh doanh máy điện thoại, máy cầm tay cho dịch vụ nội vùng cũng rất đa dạng và phong phú, với các kiểu dáng, màu sắc hấp dẫn không khác gì các loại máy " toàn quốc" hiện có trên thị trường. Chúng cũng do rất nhiều hãng sản xuất như Panasonic, UT Starcom, Sharp, Sanyo, Kyosara... Các máy này thậm chí còn có một số điểm hơn một số loại máy " toàn quốc " là siêu nhẹ và siêu nhỏ. Giá máy dao động từ dưới 100 đến 350 USD tuỳ thuộc từng kiểu dáng, mẫu mã, chủng loại.
    Được biết, UT Starcom, đối tác cung cấp thiết bị cho mạng ipass, cũng là nhà cung cấp chính sản phẩm máy cầm tay loại này, đang tích cực chuẩn bị để mở các đại lý bán thiết bị. Ngoài ra, một Công ty khác là Cty Trung Hưng cũng đang xem xét mở đại lý cung cấp thiết bị đầu cuối cho người tiêu dùng ngay khi dịch vụ chính thức được cung cấp cho khách hàng.(Theo VNPT)
    Tri thức là vô tận.
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bộ Bưu chính Viễn thông vừa có Quyết định 67/2002/QĐ-BBVCT ngày 6/12/2002 ban hành cước dịch vụ điện thoại vô tuyến nội thị.
    Theo đó, cước hoà mạng vô tuyến nội thị sẽ không vượt quá mức cước hoà mạng điện thoại cố định (PSTN) trên cùng địa bàn. Cước thuê bao và cước liên lạc vô tuyến nội thị được áp dụng tuỳ theo loại máy đầu cuối của thuê bao:
    - Đối với các thuê bao có máy đầu cuối là điện thoại cố định, cước thuê bao và cước liên lạc được áp dụng như mức cước PSTN hiện hành.
    - Đối với các thuê bao có máy đầu cuối là điện thoại di động, cước thuê bao là 45.000đồng/tháng. Cước liên lạc giữa các thuê bao vô tuyến với nhau, giữa thuê bao vô tuyến nội thị với các thuê bao PSTN và ngược lại trong cùng phạm vi nội hạt được tính là 454 đồng/phút. Cước liên lạc giữa thuê bao nội thị với thuê bao di động thuộc các mạng khác được áp dụng như mức cước liên lạc giữa mạng PSTN với các mạng di động. Cước liên lạc đường dài nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế, VSAT của các thuê bao vô tuyến nội thị cũng được áp dụng theo quy định hiện hành.
    Dự kiến, trung tuần tháng 12, VNPT sẽ cung cấp dịch vụ tại Hà Nội và Tp.HCM. Trong thời gian thử nghiệm, VNPT được phép giảm không quá 30% mức cước 454đồng/trên phút.(Theo VNPT).
    Tri thức là vô tận.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/12/2002
  7. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn em bảo giá cước là 2100d nhi?
    Glaube nicht alles, was du hörst;
    Sag nicht alles, ­was du weisst;
    Gib nicht alles, was du hast;
    Verlange nicht alles, was du kannst.
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bác kankuli nói đúng đấy, giá cước là 454đ, thêm VAT là 500đ/phút.
    ...ipass có cái dở là không phục vụ được người dùng di chuyển với tốc độ >40km/h. Sở dĩ như vậy vì các cell trong mạng ipass có vùng phủ sóng nhỏ, nếu người dùng di chuyển nhanh thì handover không kịp.
    ...ipass không dùng công nghệ GSM (Global System for Mobile communications) như Vinaphone hay Mobilephone mà dùng PHS (Personal Handphone System) nên dĩ nhiên người dùng phải mua loại máy khác rồi. Về bản chất PHS cũng là một dạng CDMA (Code Division Multiple Access), còn GSM lại là TDMA (Time Division Multiple Access).
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thị trường Hà Nội: Giá điện thoại di động tăng​
    Giá điện thoại di động Nokia trên thị trường Hà Nội đã bắt đầu tăng, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng mỗi chiếc tùy loại. Một chiếc điện thoại Nokia 3810 hiện được bán trên thị trường với giá 4,6 triệu đồng, cao hơn 150.000 đồng so với cách đây nửa tháng. Nokia 8250 tăng từ 2,45 triệu đồng/chiếc lên 2,9 đến 3 triệu đồng/chiếc. Đây được coi là hiệu ứng tức thời sau khi các hành vi gian lận thương mại ở Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ viễn thông Đông Nam, nhà cung cấp sản phẩm điện thoại di động Nokia số một tại Việt Nam bị phát hiện và khởi tố. Ở Việt Nam hiện nay, ngoài công ty Đông Nam, còn có công ty FPT cũng cung cấp các sản phẩm điện thoại Nokia và một số nguồn khác. Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh mặt hàng này, giá điện thoại di động còn có thể tiếp tục tăng vì nguồn hàng khan hiếm và nhu cầu mặt hàng này tăng vào dịp đầu năm mới, khi các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra nhiều chương trình khuyến mại và giảm giá. Hiện nay, nhiều cửa hàng ở Hà Nội đã không còn điện thoại di động hiệu Nokia để bán. Do nguồn hàng không còn phong phú như trước, nhiều khách hàng có thể sẽ chuyển sang dùng thương hiệu khác nên giá một số loại điện thoại di động khác cũng đã bắt đầu tăng giá, điển hình là Samsung. (TTx.VN)
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 14/01/2003
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Có thể sẽ giảm cước viễn thông vào quý II​
    Theo tin từ Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), sau khi thực hiện đợt giảm cước viễn thông vào đầu năm nay, dự kiến tháng 4 năm 2003 sẽ có thêm một đợt giảm cước nữa. Những loại dịch vụ dự định thực hiện giảm cước là: cước điện thoại quốc tế chiều đi (vẫn tiếp tục được giảm cho dù đã hạ từ ngày 1 tháng 1 năm 2003); cước điện thoại di động đường dài trong nước đang chờ quyết định cơ cấu lại vùng tính cước. Như vậy, nếu đợt giảm cước này được thực hiện thì cước dịch vụ viễn thông Việt Nam nói chung sẽ tương đương với khu vực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về lộ trình hạ cước đã đề ra. (ĐT)
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này